Tin Tức - 07/03/2020

CẬP NHẬT CORONAVIRUS

Ø  TTDC tiếp tục tấn công TT Trump bằng cách hù dọa tối đa về nguy cơ vi khuẩn corona trong khi công kích sự lơ là của TT Trump. Sự thật, như thế nào?
Để quý độc giả có một khái niệm, xin đưa ra một so sánh cụ thể nhất.
1.   Theo thống kê mới nhất giữa tuần qua, trên thế giới đã có 94.251 người bị nhiễm, trong đó có 51.039 người (hơn một nửa) đã hồi phục. Có 3.214 bị chết trong đó có 2.906 người chết bên Tầu; trong khi tại Mỹ, con số mới nhất là có hơn 300 ca và 11 người chết. TT Trump đã có biện pháp kiểm soát tại 5 phi trường lớn ngay từ tuần lễ đầu giữa tháng Giêng và giới hạn những người từ TC bay vào Mỹ sau khi corona tấn công Vũ Hán (dĩ nhiên bị phe ta mau mắn tố là kỳ thị ngay!), và hơn một tháng sau, ông đã họp báo 2 lần trong 2 tuần liền.
2.   Trong khi năm 2009, vi khuẩn ‘cúm heo’ -swine flu H1N1- tấn công Mỹ trong cả năm trời. Theo thống kê chính thức của Trung Tâm Kiểm Dịch -Center For Disease Control CDC-, riêng tại Mỹ, đã có 59 triệu người bị nhiễm, hơn 12.000 người chết. Trên thế giới, đã có tới 600.000 người chết. Bệnh dịch phát tác đầu tháng Tư, TT Obama đến cuối tháng 10, nửa năm sau, mới lên tiếng, ban bố tình trạng khẩn trương. Trong nửa năm trước đó, chẳng có báo động đỏ hay xanh gì, cũng chẳng ai hoảng loạn đến độ chạy đi Costco mua mì gói hay gạo tích trữ hết.
https://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemic_in_the_United_States
Nhìn vào so sánh trên, rồi mở báo Mỹ ra đọc, sẽ thấy tính phe đảng lố bịch của TTDC ngày nay. Năm 2009, TTDC muốn bao che cho thần tượng mới đắc cử Obama, đã cố dìm nguy cơ của dịch, trong khi bây giờ muốn đánh Trump nên thổi phồng tối đa nguy cơ dịch.

Vi khuẩn corona chắc chắn sẽ tấn công Mỹ mạnh hơn trong những ngày tháng tới, không thể tránh được, tuy nhiên, chúng ta cũng cần cảnh giác, không để bị hoảng loạn quá mức, đúng theo ‘hy vọng’ của những người có ý đồ chính trị bất chính.
Không ai có thể coi thường một nạn dịch cho dù chỉ có một chục người chết. Ngược lại, cũng không ai có thể khai thác một đại họa của nhân loại với cả ngàn người chết cho mục tiêu chính trị phe phái.



Ø  Trang mạng Real Clear Science, một trang mạng không phải thuộc loại ‘cuồng Trump’, đã đưa ra 5 lý do tại sao chúng ta không có gì phải quá hoảng sợ về corona.
Đại khái: 1) đầu tháng Hai, tại TC đã có hơn 3.000 ca mới mỗi ngày, cuối tháng Hai đã giảm xuống còn trên 400 một ngày; 2) tỷ lệ tử vong của corona là 0,7% thấp hơn xa tỷ lệ các dịch trước, chẳng hạn tỷ lệ của vi khuẩn SARS là 9,6%; 3) Vũ Hán là thành phố có mật độ dân số cao hơn gấp 30 lần một tiểu bang của Mỹ, do đó, sự phát triển của vi khuẩn ở Mỹ sẽ không dễ dàng như bên Tầu (DĐTC: chưa kể tình trạng vệ sinh của Tầu không thể so sánh với Mỹ được); 4) vì lý do chưa rõ, vi khuẩn corona không ảnh hưởng nhiều trên trẻ con dưới 18 tuổi; và 5) con số nạn nhân của corona thua rất xa con số của các dịch khác trước đây.

Ø  Vi khuẩn corona đã khiến 11 người chết Mỹ. Tuy nhiên, trong đó đã có 9 cụ già cùng sống trong một viện dưỡng lão ở Seattle. Nghĩa là ngoài viện dưỡng lão đó ra, trên cả nước Mỹ, cho đến nay chỉ có đúng 2 người chết.
Ø  Một bác sĩ chuyên gia của Mỹ khuyến cáo thiên hạ không có gì phải lo quá đáng. Ông cho biết cho dù bị nhiễm thì trong 100 người, 98-99 người sẽ khỏe mạnh lại.

Ø  Trong tuần qua, cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện đã mau lẹ phê chuẩn dự luật chi 8,3 tỷ đô cho việc chống vi khuẩn corona. Ngay sau đó, TT Trump đã ký liền.
Trước đây, TT Trump đã xin 2,5 tỷ khẩn cấp, rồi phe DC cho rằng sẽ phải cần 8,5 tỷ. TT Trump sau đó họp báo, cho biết nếu phe DC sẵn sàng chuẩn chi tới mức đó thì ông sẽ nhận ngay.

LƯU Ý QUÝ ĐỘC GIẢ:
Trong tình trạng hoang mang trước vi khuẩn corona, nhiều con buôn đã lợi dụng tăng giá quá đáng, gấp 3 gấp 4 lần giá bình thường, bắt chẹt khắch hàng, đặc biệt là trong vài chợ Tầu và chợ Việt ở Mỹ. Mỹ có luật cấm việc này, gọi là ‘anti-gouging laws’, đặc biệt với các nhu yếu phẩm như thực phẩm, nước uống và thuốc.
Trong kinh tế thị trường, ví dụ giá một bình nước tăng từ 1 đô lên 1,2 đô thì được, nhưng tăng từ 1 đô lên 3-4 đô thì sẽ đi tù. Nhất là khi chính quyền kể cả chính quyền tiểu bang, đã ban bố tình trạng khẩn trương, như trường hợp Cali và Florida.
 Quý độc giả nếu gặp trường hợp tăng giá bất chính kiểu này, cần liên lạc với cảnh sát để họ ngăn chặn ngay. Những nhà buôn cần nhớ lại câu "lá lành đùm lá rách", không đùm được thì cũng không nên lợi dụng làm ăn bất chính, để phúc lại cho con cháu.
CẬP NHẬT TRANH CỬ TRƯỚC 3/3/2020

Ø  Cuộc tranh cử trong nội bộ đảng DC bước vào giai đoạn quyết định ngày 3/3 vừa qua khi 14 tiểu bang bầu cho gần 40% đại biểu dự Đại Hội Đảng DC tháng 7 tới.
Dưới đây là biểu đồ và con số đại biểu của mỗi tiểu bang và lịch trình bầu sơ bộ theo tháng:


Ø  Cuộc bầu sơ bộ South Carolina ngày Thứ Bẩy 29/2 vừa qua đã là viên thuốc tiên cứu sống cụ Biden. Cụ Biden thu được 49% so với 20% của cụ xã nghĩa Sanders, 8% của ‘chị’ Buttigieg, và 7% của bà da đỏ mạo danh Warren.
Dựa trên hậu thuẫn mạnh của dân da đen, cụ Biden đã đại thắng đúng như cụ mong đợi. Phải nói ngay, nếu cụ Biden thua tại South Carolina thì coi như cuộc chạy đua của cụ hạ màn ngay tuần này rồi.

Ø  Trong một nổ lực củng cố đảng, trong tuần qua, 5 ứng cử viên DC đã rút lui.
Trước ngày ‘Siêu Thứ Ba’ 3/3, ba vị, tỷ phú Steyer, thị trưởng Buttigieg và nghị sĩ Klobuchar đã rút để hậu thuẫn cụ Biden, trong khi sau ngày 3/3, tỷ phú Bloomberg và nghị sĩ Warren đã bỏ cuộc vì không được hậu thuẫn.

KẾT QUẢ SƠ BỘ 3/3/2020

Ngày Thứ Ba vừa qua, đã có bầu sơ bộ tại 14 tiểu bang và tại quần đảo Samoa của Mỹ. Dưới đây là vài điểm quan trọng nhất:
-      Cụ Biden thắng tại tất cả các tiểu bang nhỏ miền nam, và 4 tiểu bang lớn then chốt là North Carolina, Virginia, Massachusetts, và Texas. Nhờ phiếu của cử tri DC ‘ôn hoà’, lớn tuổi, nhờ phiếu của các cử tri của các ứng cử viên rút dù Steyer, Buttigieg và Klobuchar, và nhất là nhờ khối dân da đen.
-      Cụ Sanders thắng tại tiểu bang nhà Vermont, Cali và Colorado. Chiến thắng lớn nhất của cụ xã nghĩa là tại Cali, tiểu bang cấp tiến nhất nước. Cụ Sanders cũng thắng tại Utah, một thành đồng miền tây của khối CH chống Trump của TNS Mitt Romney. 

Cụ Sanders thắng nhờ phiếu của khối trí thức trẻ cấp tiến, giới sinh viên được hứa sẽ xù hết nợ tiền học, và khối dân gốc Nam Mỹ mê mẩn với chương trình mở toang cửa biên giới và tất cả đều miễn phí.
-      Cụ bà Warren đại bại, về hạng ba hay hạng tư khắp nơi, kể cả ngay tại tiểu bang nhà Massachusetts. Khối cấp tiến cực đoan tin tưởng cụ Sanders hơn là bà da đỏ mạo danh.
-      Tỷ Phú Bloomberg cho đến nay, bỏ ra 600 triệu tiền túi để thắng được đúng… American Samoa! Mua được đúng 175 phiếu và 5 đại biểu tại đây. American Samoa là một quần đảo nhỏ, diện tích bằng thủ đô Washington, thuộc sở hữu của Mỹ bên kia thế giới, gần Úc Châu, nhưng không phải là tiểu bang, cũng không được bầu tổng thống. Samoa có dân số trên 55.000 người. Một ngày sau, ông đã chính thức rút lui để hậu thuẫn cụ Biden.
Tổng cộng trên cả nước, ông Bloomberg có được 60 đại biểu. Đại khái cái giá ông trả cho mỗi đại biểu là 10 triệu đô!
-      Bà dân biểu Tulsi Gabbard của Hawaii, về hạng bét tại khắp nơi, cho đến nay được 1 đại biểu từ Samoa, là quê gốc của bà. Lạ lùng thay, cho đến khi bản tin này được viết, bà vẫn chưa chịu rút lui. Có tin Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC chơi mánh, đang đổi tiêu chuẩn để không cho bà này tham gia cuộc tranh luận trên TV lần tới giữa hai cụ Biden và Sanders.

Ø  Quan trọng hơn là số đại biểu đi dự Đại Hội Đảng tháng 7. Đây là bảng tổng kết tính đến cuối tuần đầu tháng Ba:

(Chưa phải con số cuối cùng vì Cali cho đến khi bài này được viết, vẫn chưa phân bổ đại biểu xong)
Tóm lại, bây giờ vào chung kết chỉ còn hai cụ Biden và Sanders.
Một con khủng long hai đầu. Theo các chuyên gia, cụ Biden có nhiều triển vọng cuối cùng sẽ được lên võ đài đấu với ông thần Trump. Tuy nhiên, tin buồn cho cụ Biden là cụ thắng tại những tiểu bang phần lớn sẽ bầu cho TT Trump, trong khi các tiểu bang cấp tiến thành đồng của DC lại ủng hộ cụ Sanders. Vấn đề lớn của cụ Biden là nếu cụ ra tranh cử chống TT Trump, khối cấp tiến này có chấp nhận đi bầu cho cụ hay sẽ tẩy chay cụ như họ đã tẩy chay bà Hillary năm 2016?

 

Ø  Trong 3 tuần tới, thêm 12 tiểu bang nữa sẽ bầu sơ bộ. Nghĩa là cuối tháng này, bức tranh sẽ rõ ràng hơn nhiều.

Ø  Bên phiá CH, không có gì để nói thêm. TT Trump độc diễn. Có vài nơi, có một địch thủ là ông Billy Weld, cựu thống đốc CH của tiểu bang cấp tiến Massachusetts giống như ông Mitt Romney. Nhưng TT Trump đã đè bẹp ông Weld với tỷ lệ trên dưới 90%.
Tin buồn cho đảng DC: tại Texas, TT Trump độc diễn, vậy mà dân Texas vẫn chịu khó đi bầu cho ông ta mới lạ. Đã vậy, còn lạ hơn nữa, là TT Trump được tổng cộng hơn 1,8 triệu phiếu, nhiều hơn tổng số phiếu của tất cả các ứng cử viên DC gọp lại là 1,7 triệu phiếu.
15 năm trước, TT Bush con ra tranh cử lại, cũng độc diễn, thu được 636.000 phiếu, xấp xỉ bằng 1/3 số phiếu của TT Trump bây giờ. Dân Texas năm nay hăng hái đi bầu cho TT Trump như vậy, có phải đúng như TT Trump đã tiên đoán: đàn hặc đã chọc giận cử tri CH và khích động họ đi bầu cho đông không?

LẨM CẨM VẪN LẨM CẨM

Cụ Biden tiếp tục cung cấp những chuyện lẩm cẩm, ‘nói nhầm’ cho truyền thông phổ biến làm trò cười cho thiên hạ.
Trong cuộc vận động mới nhất tại Texas, cụ Biden trích dẫn một câu quan trọng nhất của Tuyên Ngôn Độc lập, nhưng đến đoạn then chốt thì… ú ớ quên mất. Cụ trích dẫn “Tất cả mọi người nam cũng như nữ đều được tạo ta trong bình đẳng bởi… ờ ờ… cái gì đó” (nguyên văn: “All men and women are created, by the, you know, you know the thing). Chữ cụ quên là “the Creator”. Đã có người bào chữa cho cụ, nói cụ cố tình chối bỏ, không chịu nói tới “The Creator”, trong tinh thần ‘phải đạo chính trị cấp tiến’.

Cũng trong một mít-ting tại Texas một ngày trước ngày 3/3, cụ kêu gọi mọi người nhớ đi bầu ngày “Siêu Thứ Năm(Super Thursday) thay vì phải là ngày ‘Siêu Thứ Ba’ (Super Tuesday).

Đó là người có triển vọng được đảng DC đưa ra tranh cử tổng thống, tức là người khá nhất của cả đảng đấy.

TIN TÒA ÁN

Ø  Lại một chiến thắng cho TT Trump!
Tối Cao Pháp Viện mới có phán quyết di dân lậu không thể ăn cắp và dùng số An Sinh Xã Hội (Social Security number) của người khác để đi xin việc làm lậu.
Vụ thưa kiện xẩy ra khi 3 di dân lậu dùng số ASXH của người khác đi xin việc, bị bắt. Câu chuyện khá rắc rối trên phương diện tư pháp và luật lệ nên đã bị thưa kiện lên xuống. Lên đến tòa kháng án thì tòa này phán mấy anh di dân lậu đó không thể bị truy tố. Vẫn là cách các quan tòa cấp tiến vặn vẹo luật để bảo vệ di dân lậu.
Lên đến TCPV, ở đây 4 thẩm phán cấp tiến do các TT Clinton và Obama bổ nhiệm cho rằng tuy những di dân lậu có thể vi phạm luật, nhưng đó là cách diễn giải luật quá khắt khe, cần phải đi xa hơn, hiểu ý khoan hồng của những người làm ra luật. Cả 5 thẩm phán bảo thủ phán di dân lậu phạm tội rõ ràng, tòa chỉ có bổn phận áp dụng luật mà không cần phải ‘hiểu ý ngầm’ của những người làm luật.

Ø  Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo khối thiểu số DC tại Thượng Viện đã công khai nhục mạ và đe dọa hai thẩm phán Tối Cao Pháp Viện.

Đứng trước Tối Cao Pháp Viện phát biểu về một vụ án liên quan đến phá thai sắp sửa được TCPV cứu xét, ông Schumer đã hùng hổ công khai chỉ tay vào tòa nhà TCPV công kích hai thẩm phán do TT Trump bổ nhiệm là Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh, gọi đích danh hai ông này bằng tên không có chức vị gì, đe dọa hai ông này sẽ phải trả giá, hai ông không biết sẽ bị đánh như thế nào nếu hai ông này dám lấy những quyết định tồi tệ  (nguyên văn: “I want to tell you, Gorsuch, I want to tell you, Kavanaugh, you have released the whirlwind and you will pay the price. You won’t know what hit you, if you go forward with these awful decisions).
Phát biểu này đã bị chánh án TCPV, thẩm pháp John Roberts ra văn thư chính thức chỉ trích, cho một xử thế như vậy từ một viên chức cao cấp của chính quyền là “nguy hiểm’ và “vô trách nhiệm”. Vi phạm nguyên tắc tam quyền phân lập thô bạo nhất.
Các thượng nghị sĩ CH đồng loạt lên tiếng chỉ trích. Ngay cả cựu giáo sư luật cuồng chống Trump nặng là Lawrence Tribe, cũng đã phải lên tiếng cho rằng ông Schumer đã đi quá xa và cần phải chính thức xin lỗi TCPV và hai vị thẩm phán. Cả CNN lẫn MSNBC, bình thường là ‘cơ quan ngôn luận bán chính thức’ của phe chống Trump, cũng đã phải lên tiếng chỉ trích ông Schumer, tuy rất ‘nhẹ nhàng’, vừa chỉ trích vừa tìm cách bào chữa, cho rằng… Trump còn tệ hơn nhiều. Đó là sách lược sở trường của đảng DC và TTDC: khi ‘phe ta’ làm sai, lộ liễu không bào chữa được thì biện bạch là… Trump còn tệ hơn nữa.
Văn phòng ông Schumer, đã vội biện giải ý ông muốn nói đến các dân biểu và nghị sĩ CH  sẽ bị trừng phạt chứ không phải nói về hai thẩm phán. Biện giải này, ai tin xin cứ việc đọc lại nguyên văn câu nói của ông Schumer.

TIN KINH TẾ

Ø  Tuần lễ qua, tình hình thị trường chứng khoán tiếp tục rối loạn, lên xuống cả ngàn điểm, chứng tỏ rõ ràng các nhà đầu tư đều mù tịt hết, chẳng biết tương lai kinh tế sẽ bị corona tàn phá đến cỡ nào.
Ngày Thứ Hai đầu tuần, Dow Jones bất ngờ vọt lên 1.300 điểm, kỷ lục cao nhất trong một ngày. Sáng sớm hôm sau, bất ngờ Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang thông báo giảm lãi suất ngay lập tức, tới 0,5% như biện pháp để ngăn kinh tế suy thoái vì corona.
Trong vài phút sau đó, Dow đang từ -200 vọt lên +300 điểm. Nhưng chỉ kéo dài đúng vài phút, rồi sau đó tuột dốc mạnh để đóng cửa chợ, xuống gần -800. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Việc giảm lãi suất là cần thiết để kích cầu kinh tế bị corona đe dọa nặng, nhưng vì cắt lãi suất quá bất ngờ mà lại quá mạnh, khiến giới kinh doanh đâm lo, sợ Ngân Hàng Dự Trữ có lẽ đã thấy triệu chứng kinh tế suy trầm nặng thật.
Có tin Ngân Hàng Dự Trữ có thể giảm lãi suất thêm 0,5% trước cuối tháng Ba này.
Cũng có tin TT Trump đang nghiên cứu nhiều biện pháp giúp kinh tế như giảm thuế, đặc biệt là cho các ngành đang bị thiệt hại nặng như hàng không, và du lịch.
Thị trường chứng khoán giảm mạnh hai tuần qua, nhưng quý độc giả có tiền đầu tư vào cổ phiếu hay có tiền trong quỹ hưu 401k không có gì phải hoảng hốt. Dow cuối tuần này chỉ trở về mức xấp xỉ 26.000 điểm của đầu tháng 10/2019 thôi, so với 18.000 điểm khi ông Trump đắc cử, vẫn còn cao hơn 8.000 điểm hay +45%.

Ø  Trong việc bàn luận về thị trường chứng khoán, ta đã có dịp chứng kiến tính phe đảng thô bạo của TTDC.
Tuần trước, ngày Thứ Bẩy 22/2, là ngày đại thắng của cụ xã nghĩa Sanders tại Nevada. Qua ngày Thứ Hai 24/2 mở cửa chợ lại, Dow Jones rớt 1,000 điểm. TT Trump sau đó họp báo nói corona là nguyên nhân chính, nhưng cũng có nguyên nhân khác là chiến thắng của cụ xã nghĩa đã khiến khối kinh doanh hoảng sợ.
TTDC công kích ngay. Báo Washington Post tố TT Trump xuyên tạc láo, vì cụ Sanders đã ra tranh cử từ gần cả năm nay rồi, đâu có ai sợ gì đâu, Dow đâu có xuống gì đâu. Theo WaPo, Dow xuống mạnh chỉ vì mối nguy của vi khuẩn corona mà TT Trump đã không biết cách ngăn cản.
Thật ra. WaPo mới là xuyên tạc láo. Đúng là cụ Sanders đã ra tranh cử từ lâu rồi, nhưng trước Nevada, chẳng ai coi cụ này là một đe dọa nào hết. Sau Nevada, mới hoảng loạn đưa đến Dow Jones rớt thê thảm.
Tuần rồi, một ngày sau Super Tuesday, Dow Jones tăng 1.200 điểm. TTDC mau mắn nhận định đó là phản ứng của giới kinh doanh vui mừng vì chiến thắng của cụ Biden. Corona biến mất như một phép lạ sau khi cụ Biden đắc thắng. Tin buồn là cái hồ hởi ăn mừng Dow lên vì cụ Biden đã không thọ hơn một ngày. Ngay ngày hôm sau, Dow lại rớt 970 điểm. Vi khuẩn corona sống lại. Hay là lửa rơm Biden đã tắt ngúm rồi?
Nôm na ra, trong nhận định của phe cấp tiến DC và đồng minh TTDC, Dow rớt là vì Trump, Dow lên là vì Biden.
Bất cứ TT Trump làm chuyện gì hay không làm chuyện cũng đều sai trái. Bất cứ tai họa nào xẩy ra trên nước Mỹ hay ngay cả trên thế giới cũng là lỗi tại Trump. Một kiểu lý luận một chiều trơ trẽn nhất, nhưng lại được khá nhiều người coi như… chân lý đấy.

Ø  Trong Tháng Hai vừa qua, kinh tế tiếp tục phát triển mạnh, với số việc làm mới tăng 273.000, hơn xa dự đoán 175.000 của các kinh tế gia.
Những thành quả kinh tế vượt bực của TT Trump có thể sẽ bị xoá sạch bởi vi khuẩn corona trong những tháng tới. Trực tiếp đe dọa triển vọng tái đắc cử của ông luôn. Nhất là khi đảng DC và đồng minh TTDC sẽ triệt để khai thác mối đe dọa của corona khiến dân Mỹ hoảng sợ. Vi khuẩn corona được dự trù sẽ tấn công mạnh vào mùa hè và những tháng ngay trước bầu cử đầu tháng 11.

MỸ KÝ HÒA ƯỚC VỚI TALIBAN

Chính phủ Mỹ đã chính thức ký hòa ước với Taliban là bộ lạc hồi giáo quá khích nắm chính quyền tại Afghanistan trước khi bị TT Bush con đánh tan hoang sau vụ 9/11 cách đây gần 20 năm.
Theo hòa ước, Mỹ sẽ rút về tm 13.000 lính nhưng sẽ để lại 8.000 để bảo đảm Taliban tôn trọng những điều khoản trong hòa ước. Hòa ước cũng bắt chính phủ Afghanistan trả tự do cho 5.000 tù binh Taliban, và mở cuộc thảo luận với Taliban về hòa bình lâu dài cho xứ này. Cả hai điều này đều khiến chính phủ Afghanistan lo ngại.
Hòa ước này coi như chính thức chấm dứt cuộc chiến dai dẳng hơn 18 năm đã tốn cả ngàn tỷ cho Mỹ, tuy con số lính Mỹ tử vong tương đối không bao nhiêu so với các cuộc chiến trước đây của Mỹ.
Trên căn bản, nhìn dưới con mắt người Mỹ, đây là một thành quả lớn của TT Trump, chấm dứt được cuộc chiến, hết tốn tiền và thanh niên Mỹ không còn bị chết trên chiến trường này nữa.
Vài cụ tỵ nạn cuồng chống Trump đã mau mắn công kích TT Trump đã ‘tháo chạy, bỏ đồng minh’, so sánh việc TT Trump ký hòa ước với Taliban với việc TT Nixon ký hòa ước Paris khi Mỹ tìm lại được hòa bình trong khi chính quyền Nam VN phải trả tù binh và sau đó điều đình với VC về tương lai chính trị của miền Nam. Số phận dân Việt -bây giờ là dân Afghanistan- treo trên sợi tóc, là việc đối thủ có tôn trọng những điều khoản trong hòa ước hay không.
So sánh này không chính xác vì ‘quên’ vài yếu tố căn bản và quan trọng nhất. Thứ nhất, Taliban chỉ là một lực lượng cực đoan có võ trang, nhưng tương đối nhỏ, chỉ có thể đặt bom khủng bố chứ không đủ sức đánh bại quân lực Afghanistan nhất là khi còn 8.000 lính Mỹ; thứ nhì Taliban không có hậu cứ như Bắc Việt để có thể bắt lính cả triệu thanh niên, kéo dài cuộc chiến vô tận; và thứ ba, cũng không có những đại cường cộng sản Trung Cộng và Liên Xô làm đồng minh viện trợ cả trăm triệu tiền vũ khí.
TT Trump rút ra khỏi Afghanistan có triển vọng mang lại hòa bình lâu dài cho xứ này khi Taliban được chấp nhận cho tham gia vào chính sự Afghanistan. Trong khi tại VN, không ai nghĩ hòa bình lâu dài sẽ ra đời sau hòa ước Paris.
Đối với dân Việt tỵ nạn tại Mỹ, dù muốn hay không, quyền lợi của nước Mỹ cũng đã thành quyền lợi của chúng ta. Lính Mỹ đi đánh nhau tại Afghanistan hay Iraq đã có không ít thanh niên thanh nữ gốc Việt, do đó, việc Mỹ rút ra khỏi các cuộc chiến tại Trung Đông hoàn toàn có lợi cho dân tỵ nạn chúng ta và chúng ta hoan nghênh. Các cụ tỵ nạn cuồng chống Trump trước khi chửi  Trump bỏ đồng minh nên hỏi ý kiến các con cháu có thích đi lính qua Trung Đông hay không nhe.

TTDC VÀ TOÁN HỌC

Trong một cuộc nói chuyện trên đài MSNBC, chị nhà báo thành viên ban chủ bút (member editorial board!) của báo New York Times, Mara Gay làm toán chê bai tỷ phú Bloomberg. Theo chị Gay, Bloomberg chi 500 triệu đô so với 327 triệu dân Mỹ, tính đổ đồng, ông ta đã chi 1 triệu đô cho mỗi đầu dân Mỹ. Anh Brian Williams của MSNBC đã mau mắn hưởng ứng chê Bloomberg theo (!). Sự thật là chia theo đúng toán học mẫu giáo thì chỉ là 1,5 đô cho mỗi đầu người thôi, chứ không phải một triệu đô.
Xin quý độc giả chớ vội cười. Đó là những nhà siêu bình loạn gia của TTDC đang hướng dẫn dư luận quần chúng Mỹ, cũng như đang là thánh kinh của khá nhiều cụ tỵ nạn chuyên nghề dịch thuật TTDC Mỹ đấy.