TIN TỨC – 23/1/2021

 TIN TỨC – 23/1/2021



CỤ BIDEN TUYÊN THẾ NHẬM CHỨC

    Trưa thứ Tư 20/1/2021, bà Kamala Harris và cụ Joe Biden đã chính thức tuyên thệ nhậm chức. Buổi lễ được tổ chức đơn giản vì mối đe dọa của COVID. 
    Quan khách trên khán đài danh dự thưa thớt, vắng mặt hai vai chính là TT Trump và phu nhân đã bay về Miami Beach từ sáng sớm. Các cựu TT Obama, Bush con, và Clinton đã tham dự trong khi TT Carter quá già yếu đã không có mặt. Dân chúng không được tham dự, thay vào đó, công viên trước quốc hội được cắm cả rừng cờ, tượng trưng cho hơn 400.000 người chết vì COVID.
    Cụ Biden đã đọc một bài diễn văn tương đối ngắn, nhạt hơn nước canh rau muống luộc. Không có một ý kiến nào mới lạ cũng chẳng có một câu nào bóng bẩy đi vào lịch sử như những câu nói của TT Kennedy năm xưa.
    Chủ đề của bài diễn văn là kêu gọi đoàn kết toàn dân, vượt qua những tranh cãi, phân hóa, chia rẽ của những năm qua. Chỉ khiến kẻ này nghĩ ngay tới việc đàn hặc TT Trump. Nếu cụ Biden áp lực và thượng viện không cứu xét việc đàn hặc thì kẻ này sẽ tâm phục tân tổng thống ngay. Nếu tiếp tục đàn hặc thì cả thế giới sẽ thấy ngay tân tổng thống mở màn triều đại của ông với một câu nói láo vĩ đại. Ta chờ xem.
    Dù sao thì cuộc chuyển giao quyền hành đã diễn ra trong ổn định, tôn trọng Hiến Pháp của TT Trump. Trái với những hù dọa, đã không có chuyện thiết quân luật đảo chánh, hay cả nửa triệu dân thượng tôn da trắng biểu tình chống đối, chẳng có bạo động đập phá như ngày TT Trump tuyên thệ cách đây bốn năm.


    Tất cả những thuyết âm mưu được tung ra trong hai tháng qua, từ việc lính Mỹ bên Đức bắn nhau với CIA, bắt bà giám đốc CIA về tra tấn tại Guantanamo, tới việc bà chủ tịch hạ viện Pelosi bị bắt, những chuyện quái dị khác như thiết quân luật, quân đội bắt nhốt tất cả báo chí, dân biểu, nghị sĩ, thống đốc DC, thành lập nội các chiến tranh kiểu Nguyễn Cao Kỳ, … Tất cả chỉ là những fake news vớ vẩn nhất được tung ra để gây rối loạn, nhiều khi để hại uy tín của TT Trump, tô vẽ ông như một tay độc tài nhất, chứ không giúp gì ông hết.


TT TRUMP KHÔNG THAM DỰ 

    Ngày thứ Ba, một ngày trước ngày chuyển giao quyền, TT Trump đã đọc diễn văn từ biệt dân Mỹ. Ông mạnh mẽ lên án mọi cuộc bạo động và kêu gọi mọi người tôn trọng Hiến Pháp và thể chế dân chủ của Mỹ. Ông cũng hứa sẽ trở lại chính trường, bằng cách này hay cách khác.
Sáng thứ Tư vừa qua, TT Trump đã có buổi lễ tiễn biệt nhỏ và ngắn gọn với nhân viên, các cố vấn và phụ tá tại phi trường quân sự Andrew, sau đó đã lấy máy bay đi thẳng xuống Miami, không tham dự lễ tuyên thệ.
    Đón tiếp cụ Biden vào Tòa Bạch Ốc chỉ là viên chức phụ trách lễ nghi cấp nhỏ. Ngay sau khi được đón vào Tòa Bạch Ốc, việc đầu tiên cụ Biden làm là cách chức viên chức này ngay. Chỉ tội ông quan nhỏ này, trở thành nạn nhân đòn thù vặt của tân tổng thống.
    CNN dĩ nhiên công kích TT Trump đã không tôn trọng một truyền thống lâu năm của lễ nghi, thiếu lịch sự đối với một tân tổng thống. Thế CNN nghĩ sao về cách đảng DC và tân tổng thống DC tiễn đưa TT Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc: bằng cách nghiến răng cố đàn hặc dựa trên một tội phịa một tuần trước khi ông hết nhiệm kỳ? Có đúng theo truyền thống lễ nghi và lịch sự không vậy?
    CNN cũng như khối TTDC nói chung, đến những ngày cuối cùng của TT Trump cũng vẫn cố đánh gỡ. Và sẽ còn đánh tiếp tục, dài dài, chỉ vì nhu cầu chính trị, phải cố nặn ra một địch thủ để đánh mới còn có tiền kiếm sống được, cũng như để đánh TT Trump tới tuyệt hậu luôn.
    Càng đánh TT Trump thì người dân càng hiểu ông Trump đã là mối đe dọa lớn như thế nào đối với đảng DC, đối với ý thức hệ cấp tiến, đối với TTDC thiên tả. Đối với đám truyền thông Vẹt, họ chẳng có thù oán gì ông Trump, chỉ là chuyện… Vẹt thì phải làm chuyện Vẹt thôi.
    Trong hộp thư emails của dân Việt tị nạn, những ngày gần đây đã tràn ngập emails của những tân bình loạn gia, hấp tấp nhẩy vào đám tiệc kên kên, nức nở tung hộ cụ Biden và hung hăng nhục mạ TT Trump. Nhân tình thế thái là vậy. 

https://edition.cnn.com/2021/01/18/politics/trump-biden-inauguration-snub/index.html 


VỆ BINH QUỐC GIA NGỦ ĐÂU?

    Một ngày sau khi cụ Biden tuyên thệ xong, quốc hội do đảng DC kiểm soát cả hai viện, đã mau mắn đuổi mấy ngàn quân nhân Vệ Binh Quốc Gia ra khỏi tòa nhà quốc hội. Bắt đi qua ngủ trong hầm đậu xe của các công thự chung quanh quốc hội. Trong một hầm đậu xe, đã nhồi nhét hơn 5.000 lính nằm la liệt, trong khi cả hầm đậu xe có đúng hai cầu tiêu công cộng.
    Nghe tin này, TT Trump đã mời các quân nhân vào ngủ trong đại khách sạn của ông ở DC, hoàn toàn miễn phí, được lo ăn uống đầy đủ.


DÂN FLORIDA CHÀO ĐÓN TT TRUMP
    
    Sáng thứ Tư tuần rồi, TT Trump đã bay về tư dinh tại Miami Beach. Tới Miami, ông đã được cả ngàn người dân dàn chào, hoan hô trên đường về nhà ở Mar-a-Largo.
 


https://www.foxnews.com/politics/trump-gets-warm-florida-greeting-from-supporters-after-arriving-from-dc


NGÀY ĐẦU CỦA CỤ BIDEN

    Tin Tòa Bạch Ốc cho biết cụ Biden đã ký một loạt sắc lệnh, hầu hết lật ngược chính sách của TT Trump. Trong số đó có:

- Lệnh bắt buộc dân phai đeo mặt nạ trong tất cả các công thự liên bang, taxi, xe buýt; (đã có rồi, chỉ là xác nhận lại thôi)
- Cấm không cho đuổi nhà thuê nếu người thuê không có triền trả, ít nhất cho tới hết tháng Ba; (đã có rồi, chỉ là gia hạn)
- Tạm cho sinh viên hoãn trả nợ học; (đã có rồi, chỉ là gia hạn)
-     Cho phép bất cứ ai tự ý nghỉ làm, nêu lý do sợ nhiễm dịch, có thể ăn tiền thất nghiệp dài dài;
-     Tham gia vào thỏa ước Paris về kiểm soát khí hậu; (sẽ thực hiện lời hứa của TT Obama, đóng góp một tỷ đô vào quỹ bồi hoàn cho các xứ bị thiệt hại)
- Tham gia vào lại Tổ Chức Y tế Quốc Tế WHO, bổ nhiệm bác sĩ Fauci chính thức đại diện cho Mỹ tại WHO; (sẽ đóng lại 500 triệu chi phí điều hành hàng năm của WHO)
- Ngưng ống dẫn dầu Keystone XL; (hơn 8.000 người sẽ mất job ngay, và giá xăng sẽ tăng mạnh, thủ tướng Canada trước đây suốt ngày chửi Trump, đã chính thức phản đối)
- Cấm trục xuất di dân lậu trong 100 ngày tới trong khi chờ đợi luật di dân mới; (cả trăm ngàn di dân lậu bị bắt chờ ngày trục xuất sẽ tiếp tục ngồi chờ ngày được thả ra lại, Nhà Nước Mỹ nuôi)
- Ngưng xây tường biên giới; (một thông điệp khuyến khích dân Trung và Nam Mỹ tìm cách tràn vào Mỹ, và 10.500 người Mỹ bị mất job ngay lập tức)
- Hủy bỏ những giới hạn di dân từ các xứ Hồi giáo; (chuẩn bị đón cả vạn dân Somalia, Libya, Palestine, Sudan,… mà không được kiểm tra có khủng bố xen vào hay không)
- Ra lệnh cứu xét việc tái thi hành những luật lệ và thủ tục hành chánh mà TT Trump đã hủy bỏ (mở rộng lại xa lộ vào xã nghĩa)

    Cụ Biden cho biết sẽ ký nhiều sắc lệnh nữa trong những ngày tới, nhằm mục đích lật ngược tất cả chính sách của TT Trump. Chưa nghe nói gì về TPP, thỏa ước mậu dịch với Á Châu!
    Những quyết định này phơi bày cái yếu của thể chế dân chủ của Mỹ, cứ 8 năm hay 4 năm là thay đổi tổng thống, nghĩa là thay đổi cả vạn chuyện, khiến không còn ổn định chính trị hay xã hội hay kinh tế gì nữa. Các nhà kinh doanh khó có thể làm kế hoạch lâu dài. Thậm chí, trong giáo dục, việc dạy dỗ trẻ con cũng gặp khó khăn khi các đề tài hay nội dung dạy học thường phải thay đổi liên tục.
    Trong một tuyên bố đầu tiên dưới thời cụ Biden, TNS McConnell đã công kích cụ Biden đã lấy những quyết định sai lầm, mang nước Mỹ đi quá xa về phiá xã nghĩa.

https://www.cnn.com/2021/01/20/politics/executive-actions-biden/index.html

TIN ĐỘNG TRỜI: Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội -Congress Budget Office- cho biết những quyết định đầu tiên của cụ Biden sẽ khiến hơn 4 triệu người thất nghiệp trong vài tuần tới. Tin này không làm cho khối dân lao động lo ngại mà chỉ làm cho những người còn việc làm phải sợ, vì họ sẽ bị tăng thuế để nuôi những người thất nghiệp, chứ những người thất nghiệp thì tha hồ... phè, ăn bám mệt nghỉ.
    Đây là xã hội văn minh mới: làm nhiều đóng thuế nhiều; làm ít trợ cấp nhiều. Wá đả!!!


CỬ TRI CỘNG HÒA KHÔNG MUỐN HỢP TÁC

    Thăm dò mới nhất của Đại Học Pew cho thấy đa số cử tri CH vẫn tiếp tục ủng hộ TT Trump rất mạnh khi 57% muốn TT Trump tiếp tục giữ một vai trò quan trọng trong chính trường Mỹ.
Một số lớn hơn nữa, 59% muốn các dân biểu và nghị sĩ CH phải đương đầu chống những chính sách cấp tiến của chính quyền Biden chứ không muốn họ hợp tác với cụ Biden.
    Khoảng 92% cử tri CH chống việc đàn hặc TT Trump qua một trò xét xử cuội nhất lịch sử xử án của nhân loại: không có điều tra, không có tội trạng rõ ràng, không bằng chứng, không nhân chứng, không biện hộ, không bồi thẩm đoàn, không gì hết. Chỉ là một câu tuyên bố của bà Pelosi rồi tất cả dân biểu DC đồng loạt bỏ phiếu kết tội. Đây là mô thức xử án của Xít-ta-lin, Mao, Hồ, Pol Pot, không hơn không kém.
    https://www.foxnews.com/politics/most-republicans-want-gop-congress-stand-up-biden-poll


TEXAS CHÀO ĐÓN CỤ BIDEN

    Ngay trong ngày cụ Biden tuyên thệ nhậm chức, bộ trưởng Tư Pháp Texas, ông Ken Paxton đã long trọng cảnh cáo ông sẽ thưa kiện cụ Biden, chống tất cả các quyết vi phạm luật và vi phạm Hiến Pháp của chính quyền Biden.
 


https://www.kvue.com/article/news/politics/paxton-vows-to-sue-biden-administration/269-c2072825-53d2-46d6-9090-686c2e40b3c0


TENNESSEE CHÀO ĐÓN CỤ BIDEN

    Thị trưởng thành phố Bruceton của tiểu bang Tennessee đã ra lệnh cả thành phố treo cờ rủ trong ngày cụ Biden tuyên thệ nhậm chức.
    Tennessee là tiểu bang thành đồng của phe bảo thủ CH. Ngay cả năm 2000, Tennessee đã bỏ phiếu cho ông Bush con thay vì cho ông Al Gore, gà nhà sanh tại đây và trước đó đã là thượng nghị sĩ Tennessee.
    https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwKkblddSjhxFXSpLTlXFpsqQrM


BỜ LỜ MỜ VÀ ANTIFA CHÀO ĐÓN CỤ BIDEN

    Một ngày sau khi cụ Biden nhậm chức, đám Bờ Lờ Mờ và Antifa cảm thấy đã đắc thắng lớn nên lộng hành làm tới ngay.
    Tại Portland, hơn 150 côn đồ trong đám BLM đã tràn vào đập phá cơ sở của cơ quan kiểm soát di dân ICE, đòi hủy bỏ cơ quan này. 
    Tại Seattle, một nhóm Antifa biểu tình đánh phá trụ sở Ủy Ban Vận Động Tranh Cử của cụ Biden, hô lớn “Chúng tôi không muốn Biden. Chúng tôi muốn trả thù”. “We dont want Biden. We want Revenge”. Sau đó, tràn ra phố đi đập phá một khu thương mại.
    Tại Denver, một nhóm đã công khai tổ chức ‘liên hoan’ đốt cờ Mỹ để ăn mừng chiến tháng của cụ Biden.
    Cái lạ của TT Trump là bây giờ cờ Mỹ đã trở thành biểu tượng của những người ủng hộ Trump, trong khi lại bị dân của đảng DC lo đốt hay xé.

    Cụ Biden im re, không có một lời bàn nào về những bạo động mới này.

https://www.foxnews.com/us/anti-biden-antifa-portland-police
https://www.foxnews.com/us/seattle-protesters-oppose-biden-and-police-vandalize-buildings-cause-other-damage-reports


ĐÀN HẶC TT TRUMP

    Bà chủ tịch hạ viện Pelosi cho biết đang chuẩn bị hồ sơ đàn hặc để chuyển qua thượng viện thứ Hai đầu tuần tới. Thượng viện bây giờ trong tay đảng DC sẽ mở cuộc đàn hặc.
    TNS McConnell đang dùng nhiều thủ tục thượng viện để trì hoãn đàn hặc tới sớm nhất đầu tháng Hai, theo ông, để cho các luật sư của TT Trump đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ biện hộ. Phe DC muốn tiến hành càng sớm càng tốt để chấm dứt câu chuyện sớm, giúp thiên hạ chú tâm vào tân tổng thống nhiều hơn. Cụ Biden đã ủng hộ ý kiến này vì không muốn chuyện đàn hặc làm lu mờ những ngày đầu của cụ.
   
Tin giờ chót: TNS Schumer cho biết đàn hặc TT Trump sẽ bắt đầu ngày thứ Hai 8/2/2021.
    
    Các chuyên gia Hiến Pháp đang tranh cãi vấn đề đàn hặc có vi phạm Hiến Pháp không. Hiến Pháp không ghi gì về đàn hặc một tổng thống đã mãn nhiệm. Phe CH diễn giải đó có nghĩa là không được làm, phe DC diễn giải ngược lại đó có nghĩa là không cấm, làm được.
    Các nhân vật DC thường hay làm những chuyện... không cấm lắm. Như cậu Hunter ngủ với bà chị dâu vừa góa chồng, hay cụ Biden cầm nhầm vợ bạn, cũng không có luật nào cấm, làm được.
    TT Trump đã mãn nhiệm rồi nhưng phe DC khăng khăng đòi đàn hặc với mục đích kết án, cấm không cho ông Trump được tham gia chính trị trong tương lai, chỉ chứng tỏ phe cấp tiến ớn lạnh ông Trump tới độ nào.
    Bất kể sớm hay muộn, lâu hay mau, đàn hặc TT Trump sẽ là một gáo nước lạnh dội lên thông điệp ‘đoàn kết’ của cụ Biden.

   Cụ tân lãnh tụ khối đa số DC, Chuck Schumer đã đọc bài diễn văn đầu tiên, hùng hổ đòi truy tố TT Trump vì tội 'kích động... thằng nhỏ' -nguyên văn "Trump incited the erection"! Cụ Schumer năm nay 72 tuổi, nên thỉnh thoảng cũng nói nhầm giống cụ Biden. Xin thông cảm.

https://www.foxnews.com/politics/schumer-unfortunate-trump-gaffe-senate


CÁI GIẢ DỐI VÔ BIÊN CỦA TTDC

    Báo ‘chị cả’ của TTDC, New York Times viết bài công kích việc phe CH tìm cách so sánh cuộc biểu tình ủng hộ TT Trump tại quốc hội với các bạo động của Bờ Lờ Mờ mùa hè vừa qua.
NYT mô tả cuộc nổi loạn bạo động cùa BLM như là những vụ biểu tình với lác đác vài vụ cướp phá tài sản có tính đơn độc (nguyên văn: “isolated incidents of looting and property destruction”).
    Lời mô tả này thô bỉ đến độ chính anh Andrew Sullivan, một cây bút thiên tả chống Trump mạnh nhất, cũng phải lên tiếng chỉ trích và vạch ra “nhũng vụ đập phá đơn độc đó đã gây ra thiệt hại thiệt hại tới 1-2 tỷ đô, lớn nhất lịch sử Mỹ”.

 


    Ta vẫn chưa quên trước đây CNN luôn mô tả những bạo loạn đó như “mostly peaceful” trong khi hô hoán ầm ĩ việc hai ba anh đập kính đúng một cái cửa sổ quốc hội. 

https://www.foxnews.com/media/andrew-sullivan-new-york-times-for-dismissing-blm-riots-as-isolated-instances-of-property-destruction


    Fox News đã viết bài khá dài nêu lên vấn đề phe cấp tiến chỉ nhìn thấy bạo lực khi họ muốn thấy thôi. Như hiện nay, cả phe ta, từ đảng đối lập DC đến TTDC, tất cả đều hô hoán hơn vỡ chợ việc một hai người đập kính một cửa sổ quốc hội, và vài người giằng co cái rào cản với cảnh sát, mô tả như đó là những hành động bạo động kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại, nhưng cũng chính cái khối đó đã cố tình khỏa lấp những vụ bạo loạn đốt nhà cướp của khủng khiếp của BLM mùa hè vừa qua.
    Fox News cũng nhắc lại vài thí dụ cụ thể về việc phe cấp tiến công khai cổ võ cho bạo động, từ bà Kamala gây quỹ để trả tiền tại ngoại cho đám du thủ du thực cướp phá bị bắt, cho đến tuyên bố của ca sĩ Madonna muốn đặt bom nổ tung Tòa Bạch Ốc, bà dân biểu Maxine Waters kêu gọi dân phải đuổi theo sách nhiễu các dân biểu hay chính khách CH,  bà Kathy Griffin vênh váo khoe cái đầu máu mê của Trump,… 

https://www.foxnews.com/media/left-only-condemns-violence-when-it-fits-agenda


    Fox News viết bài tiên đoán khá vui và có lẽ sẽ rất chính xác, về chuyện trong những năm tới ta sẽ thấy một số hiện tượng hết sức ăn khách dưới thời TT Trump biến mất dưới thời cụ Biden. DĐTC xin liệt kê dưới và xin quý độc giả ghi nhận để mai này xem lại có đúng không nhé:
1. Anh Acosta của CNN sẽ không hỗn với tổng thống nữa, mà trái lại sẽ nhũn hơn con chi chi, phủ phục tung hô hơn thái giám Tầu;
2. TTDC sẽ im re, không đả động gì đến các vụ kinh doanh của quý tử Hunter Biden, hay của ông em Jim Biden;
3. Sẽ không ai thấy những tin mật bị xì ra bởi “vài nguồn tin cao cấp nạc danh’ nữa;
4. Các sách bôi bác cụ Biden sẽ không xuất hiện vì không có nhà xuất bản nào chịu bỏ tiền ra in;
5. Hồ Ly Vọng sẽ không còn những phim tài liệu bôi bác tổng thống nữa.

https://www.foxnews.com/opinion/biden-president-trends-liberal-media-tim-graham


NỘI CÁC ĐA DẠNG
    Cụ Biden bổ nhiệm tân thứ trưởng Y Tế, ‘bà’ Rachel Levine. Kẻ này viết ‘bà’ trong ngoặc vì không biết đây là bà hay ông, vì bà này là đàn ông chuyển giới qua đàn bà theo ý thích riêng.
Một lần nữa, ta thấy cụ Biden giữ lời hứa thành lập một nội các đa dạng nhất, gồm đủ loại tứ chiến giang hồ, xanh đỏ tím vàng, đực cái, không đực cũng chẳng cái. Kinh nghiệm hay khả năng chuyên nghiệp là chuyện không ai cần.
    ‘Bà’ Rachel Levine là bộ trưởng Y Tế của tiểu bang Pennsylvania, là tiểu bang đã nhất trí sửa đổi luật lệ bầu cử giờ chót để bảo đảm cụ Biden đắc cử.
 


    Về thành tích y tế của ‘bà’ Levine, trong 50 tiểu bang Mỹ, Pennsylvania là tiểu bang đứng hàng thứ 8 trong các tiểu bang bị nhiễm dịch COVID nặng nhất, thứ 6 trong số người chết và thứ 4 theo tỷ lệ chết. Người chủ trì thành quả hàng đầu này, ‘bà’ bộ trưởng Y Tế Rachel Levine sẽ đóng vai trò then chốt giúp ông bộ trưởng Y Tế Xavier Beccera đánh COVID cho cả nước, vì ông Beccera là luật sư của Cali, chưa bao giờ biết chữa bệnh cảm cúm gì cho ai hết.  
 


https://thehill.com/homenews/administration/534735-biden-hhs-pick-rachel-levine-would-make-history-as-first-openly


CỤ BIDEN ÂN XÁ DI DÂN LẬU

    Cụ Biden cho biết ngay sau khi nhậm chức, cụ sẽ đưa ra kế hoạch hợp thức hóa tình trạng của hơn một chục triệu di dân bất hợp pháp. 
    Theo kế hoạch này, tất cả di dân lậu đang sống bất hợp pháp ngày 1/1/2021 trên đất Mỹ nếu tự khai báo sẽ không bị trục xuất nữa, có thời gian 5 năm được sống trong tình trạng hợp pháp, được phép đi làm, đóng thuế đầy đủ, thì sẽ được nộp đơn xin vào dân Mỹ. Sau ba năm nữa, sẽ được vào quốc tịch Mỹ.
    Có vài điều cụ Biden né không nói rõ:
- Thứ nhất, đã gọi là di dân lậu thì ai biết được họ là ai? Ở đâu từ hồi nào? Ai kiểm soát được việc họ đang sống ở Mỹ ngày 1/1/2021? Nửa năm nữa, một anh di dân lậu vượt sông từ Mễ qua, khai anh đã ở Mỹ từ ba năm trước, làm sao kiểm soát? Khi nào là hạn cuối khai báo?
- Thứ nhì, những di dân lậu này có cần phải có công ăn việc làm gì không? Hay cứ nằm nhà ngủ, đương nhiên được nhìn nhận là hợp pháp sao? Họ sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm y tế Medicare hay Medicaid không, đi học miễn phí, được cấp nhà ở theo ‘housing’ không? Tiền đâu nuôi họ? Bao nhiêu? Có phải giảm Medicaid và Medicare cho những người đang có không?
- Thứ ba, cụ Biden ra lệnh ngưng xây tường biên giới trong khi không nói gì về những biện pháp cản di dân mới sẽ tràn qua Mỹ, với hy vọng sẽ được cụ Biden hân hoan đón nhận như những cử tri tương lai của đảng DC.
  
https://www.conservativereview.com/joe-biden-to-propose-citizenship-plan-for-11-million-illegal-immigrants-in-us-2650025000.html?utm_source=cr-dailyAM&utm_medium=email&utm_campaign=CR%20Daily%202021-01-19&utm_term=ACTIVE%20-%20CR%20Daily

  

Cảnh sát Guatemala chặn đoàn di dân Honduras


    Dù sao thì đây cũng là tin trúng số cho dân Trung Mỹ và Nam Mỹ. Họ sẽ ùn ùn chạy qua Mỹ thôi.
    Ngay bây giờ, đang có khoảng 9.000 di dân Honduras đang khăn gói lên đường băng qua Guatemala và Mexico để vào Mỹ. Những người ‘lãnh đạo’ hành trình này cho biết họ biết Guatemala và Mexico đang tìm cách cản họ, nhưng kêu gọi cụ Biden giữ lời hứa, hoan nghênh họ và áp lực Guatemala và Mexico để cho họ qua Mỹ.

https://www.foxnews.com/media/biden-caravan-immigration-mexico-border-biden-administration


ĐÒN THÙ BẮT ĐẦU

    Văn phòng công tố tiểu bang New York cho biết họ đã mở rộng các cuộc điều tra về ông Trump và các kinh doanh của ông ta.
    Văn phòng này mở nhiều cuộc điều tra liên tục về ông Trump từ nhiều năm qua, nhưng gặp khó khăn vì ông Trump làm tổng thống. Bây giờ ông Trump ngã ngựa, phe ta nhẩy nhổm vào kế hoạch, mở rộng trận chiến, đi truy tìm tội khắp nơi mà ông Trump không thể đỡ nổi nữa.
    Dĩ nhiên việc truy lùng giấy thuế của ông Trump cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều khi ông Trump chỉ còn là một công dân, hết làm tổng thống.
    Nhân đây, cũng phải nhắc lại, phe đối lập cách đây không lâu đã tung fake news tràn lan là TT Trump sẽ tự ân xá và ân xá cả đám con cái và tay chân bộ hạ luôn. Để rồi sau đó, chẳng thấy gì hết.
    CNN tự bào chữa bằng một bản tin theo đó ý định tự ân xá của TT Trump đã bị các cố vấn và phụ tá tư pháp cản mạnh nên không thực hiện được.
    Thật ra, bản tin của CNN là fake news hoàn toàn. Kẻ này chẳng phải là luật sư, cũng hiểu rõ chuyện ân xá.
    Thứ nhất, trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ có một người nào không bị kết án tội gì tự nhiên lại được ân xá trước cho mọi tội có thể bị tố trong tương lai. Không có cái tư pháp nào quái lạ như vậy.
    Thứ nhì, tổng thống chỉ có thể ân xá những tội cấp liên bang thôi, không ân xá được những tội cấp tiểu bang. Các vụ thưa kiện TT Trump tại các tiểu bang New York, New Jersey, Cali,… đều là tội tiểu bang mà TT Trump dù có muốn, cũng không có quyền ân xá.
    Toàn bộ câu chuyện tự ân xá chỉ được dựng lên để bôi bác TT Trump thôi, coi như ông đã là người mang đầy tội.

https://www.foxnews.com/politics/manhattan-das-office-expands-criminal-probe-of-trumps-businesses


FLORIDA CHỐNG GÓI CỨU TRỢ COVID

    Thượng nghị sĩ Florida Rick Scott cho biết ông ủng hộ gói cứu trợ do TT Trump ký mới đây, nhưng chống lại gói cứu trợ mới do phe DC đề nghị tại hạ viện và có thể sẽ được tân thượng viện phê chuẩn nay mai. 
    Ông Scott cho biết ông chống vì trong đó có hơn 350 tỷ đô giúp các tiểu bang bị thất thu thuế, thâm thủng ngân sách, cũng như giúp bồi hoàn những đập phá của các cuộc nổi loạn của dân da đen mùa hè vừa qua. Ông Scott đặt câu hỏi tại sao người dân Florida, là tiểu bang không đánh thuế lợi tức cá nhân, lại phải è cổ ra đóng thuế cho liên bang để liên bang bồi hoàn thâm thủng ngân sách của các tiểu bang DC không biết quản lý tài chánh của họ, cũng như tại sao dân Florida lại phải trả tiền bồi thường cho các vụ đốt phá của dân BLM tại các tiểu bang khác?

https://www.foxbusiness.com/politics/sen-rick-scott-we-should-not-have-florida-taxpayers-bailing-out-new-york


EMAIL LẠ

    Kẻ này mới đọc được một email rất quái lạ, không biết thật hay giả, của ai.
    Hy vọng là giả. Chứ nếu là thật thì cộng đồng tị nạn có chuyện lớn rồi. 
   Không hiểu các vị lãnh đạo cộng đồng, các tướng tá QLVNCH, các đảng phái VNQDĐ, Đại Việt, cả trăm diễn đàn chống cộng, các báo, các cụ chống cộng có nhận được hay không mà chưa thấy ai lên tiếng.





CẬP NHẬT COVID








Tóm lược
    
    Tuy COVID tiếp tục tấn công và số người bị nhiễm đã vượt qua mức 25 triệu, trong khi số người leo qua mức 420.000, biểu đồ cho thấy gia tăng của số người nhiễm cũng như số tử vong đã giảm mạnh trong tuần qua. 

Cụ Biden tháo lui
    
    Khi tranh cử tổng thống, trong chuyện cản dịch COVID, cụ Biden sỉ vả sự bất tài, chậm chạp của TT Trump rất hăng. Bây giờ, sau khi nhận trách nhiệm, cụ đã mau mắn đổi bài hát.
    Cụ Biden đã cảnh giác dân Mỹ dịch COVID rất lớn, rất khó trị, do đó, sẽ còn nhiều người nhiễm và chết trước khi có thể ổn định được tình hình. Khiêm tốn hơn nữa, cụ Biden nhìn nhận không ai có thể làm gì để cản COVID được trong vài tháng tới. Những người nào chê TT Trump bất tài, đổi qua bác sĩ Biden trắng mắt chưa?




https://www.foxnews.com/politics/biden-nothing-we-can-do-to-change-coronavirus-pandemic-trajectory-in-coming-months


COVID tấn công Tầu rất sớm
    
    Tuần rồi, bộ Ngoại Giao Mỹ đã công bố một điều tra cho biết dịch COVID đã tấn công Trung Cộng khá lâu trước khi TC lên tiếng nhìn nhận trước quốc tế.
    Theo phúc trình này, COVID đã xuất hiện từ khoảng tháng Chín hay tháng Mười năm 2019 rồi, nhưng các nhà cầm quyền CS Tầu, từ cấp địa phương tỉnh Vũ Hán cho đến cấp trung ương đảng Bắc Kinh, đã cố tình giấu nhẹm, mãi tới cuối tháng Chạp mới nhìn nhận có dịch. 
    Việc chậm trễ này đã khiến vi khuẩn có cơ hội sinh sôi nẩy nở và phát tác đi khắp thế giới trong hơn 3 tháng trời mà không ai biết hết. Đặc biệt là thời gian đó cũng là thời gian cả triệu dân Tầu sống trên khắp thế giới đổ về Tầu ăn Tết rồi trở về nhà, nhất là Mỹ, Ý, và Tây Âu nói chung.
    Cái hại lớn nữa là ngay cả tổ chức Y Tế Quốc Tế WHO đã tiếp tay với Bắc Kinh để che dấu. Ngay cả tại Mỹ, cụ Biden và cả hệ thống TTDC Mỹ cũng tiếp tay khỏa lấp cho TC. Cuối tháng Giêng 2020, khi TT Trump lấy biện pháp cản du khách Tầu cộng thì cụ Biden tố TT Trump ”bài ngoại cuồng điên” trong khi các báo lớn như New York Times, Washington Post, USA Today mãi tới cuối tháng Hai, đầu tháng Ba vẫn khẳng định COVID chỉ là cúm thường, không nên mắc mưu Trump hù dọa để tiếm quyền, thức hiện mộng độc tài của hắn. 

https://www.foxnews.com/politics/wuhan-lab-researchers-covid-china

Amazon tiếp tay Biden
    
    Đại tập đoàn chuyên gửi hàng Amazon đã ra thông báo sẽ bằng mọi cách cố gắng giúp chính quyền Biden chuyển tải thuốc ngừa COVID đến các tiểu bang và địa phương.
    Trước đây, Amazon đã bất hợp tác với chính quyền Trump, tạo nên cảnh chậm trễ lớn trong việc chuyển thuốc ngừa đi các nơi, viện cớ đã cố gắng nhưng không đủ phương tiện.
Việc thay đổi chính sách này đưa ra nghi vấn có phải Amazon đã có gian ý cố tình trì hoãn việc chuyển gửi thuốc ngừa để hại chính quyền Trump hay không. 
    Hỏi tức là đã trả lời.
https://www.usatoday.com/story/tech/2021/01/21/amazon-letter-president-biden-offers-help-covid-vaccines/4242571001/