Pages

TIN TỨC

TIN TỨC - 21/6/2025



TIN NỔI LOẠN LOS ANGELES - CẬP NHẬT

  • Tòa kháng án ra phán quyết về việc huy động VBQG
    Nhắc lại, thống đốc Newsom kiện TT Trump đã huy động Vệ Binh Quốc Gia tới Los mà không được TĐ cho phép, vi phạm Hiến Pháp, lấn quyền tiểu bang. Một quan tòa quận San Francisco do Clinton bổ nhiệm phán TĐ thắng kiện. TT Trump kháng cáo lên tòa trên. Hôm thứ Năm vừa qua, tòa kháng án Quận 9 -9th District Court of Appeal- nhất trí 3-0 (trong đó có một quan tòa do Biden bổ nhiệm) biểu quyết TT Trump trong tư cách tổng thống liên bang, hoàn toàn có quyền theo Hiến Pháp, điều động VBQG tại bất cứ đâu trên nước Mỹ để tái lập an ninh trật tự nếu cần, mà không cần xin phép thống đốc. Trong lịch sử, đã có nhiều trường hợp tổng thống huy động VBQG tới một thành phố hay tiểu bang nào đó trước sự công khai chống đối của thống đốc, đặc biệt là dưới thời các TT Kennedy và Johnson khi họ gửi VBQG đến các tiểu bang miền Nam như Alabama, Mississippi,... để bảo vệ dân da đen chống các thống đốc da trắng kỳ thị, chống biểu tình của dân da đen.

    Các quan tòa TCPV nhắc lại là việc đã xẩy ra những bạo động như đốt xe, đập phá công thự, hành hung công chức liên bang là những dữ kiện thật, cho phép chính quyền liên bang can thiệp. TCPV cũng nhắc lại sau khi VBQG được huy động thì các cuộc biểu tình đã giảm mạnh và lệnh giới nghiêm trung tâm Los của bà thị trưởng Karen Bass cũng đã chấm dứt, hoàn toàn trái với lập luận của TĐ là việc gửi VBQG tới Los đã khiến tình trạng an ninh trật tự bất ổn hơn.

    Đây chẳng những là một chiến thắng cực quan trọng của TT Trump, mà cũng là thêm một bằng chứng nữa là đám quan tòa nhí cấp quận đã hoàn toàn bất chấp luật pháp và Hiến Pháp để luôn luôn ra phán quyết sảng, bất lợi cho TT Trump vì tính phe đảng mù quáng.

https://www.politico.com/news/2025/06/19/appeals-court-national-guard-ruling-00414717
  • Cựu bộ trưởng Tư Pháp lên tiếng
    Cựu bộ trưởng Tư Pháp của TT Trump trong nhiệm kỳ đầu, ông Bill Barr đã nhận định việc TT Trump mang lính VBQG tới Los hoàn toàn hợp pháp và hợp Hiến, không thể nào kiện cáo gì được. Ông Barr đưa ra nhận định này sau khi có tin TĐ Gavin Newsom đã khởi kiện và một quan tòa liên bang của San Francisco, Charles Breyer do Clinton bổ nhiệm, đã phán Trump lạm quyền và ra lệnh Trump phải trao quyền điều động VBQG lại cho TĐ Newsom. 

    Nhận định của ông Barr đã được TCPV xác nhận như mẫu tin trên đã đăng.

https://www.foxnews.com/media/former-ag-barr-slams-newsoms-nonsense-lawsuit-against-trumps-national-guard-deployment

    • Tăng cường VBQG
        Cuộc biểu tình chống ICE tại Los Angeles tiếp diễn nguyên cả tuần tuy không còn bạo động nữa. Đám di dân và những người có cảm tình với họ tiếp tục biểu tình bao vây các công sở trong trung tâm Los, đặc biệt là quanh trụ sở ICE trước sự thụ động của cảnh sát Los. Khiến bộ trưởng Quốc Phòng Hegseth đã ra lệnh gửi thêm 2.000 lính Vệ Binh Quốc Gia đến tăng cường bảo vệ ICE, bây giờ tổng cộng đã có tới 4.000 quân nhân VBQG và 700 lính TQLC.

    https://www.foxnews.com/us/trump-admin-deploys-2000-more-troops-blue-city-anti-ice-riots
      • Chủ tịch nghiệp đoàn cảnh sát công kích Newsom
          Chủ tịch nghiệp đoàn cảnh sát Los Angeles công kích lên tiếng tố Newsom 'ngu' -nguyên văn "idiot"- đã 'đổ dầu vào lửa' bằng cách cố tình nương tay với đám biểu tình và chống việc TT Trump gửi lính VBQG tới giúp tái lập trật tự. Theo ông chủ tịch Jamie McBride, cảnh sát Los đã bị hành hung và sẽ không dung túng cho việc nổi loạn này, và sẽ chống cản nổi loại với những biện pháp mạnh tay nhất.


      https://www.foxnews.com/us/la-anti-ice-rioters-will-be-met-with-force-idiot-gov-newsom-fuels-fire-police-union-boss
      • DC cảnh báo 
          Thượng nghị sĩ DC của Pennsylvania, ông John Fetterman, và bình loạn gia cuồng chống Trump Bill Maher, đều đã lên tiếng cảnh báo những cuộc nổi loạn bạo động tại Los Angeles đã giúp TT Trump rất nhiều, củng cố hình ảnh phạm pháp của đám di dân, cũng như đưa ra ánh sáng việc các chính khách DC công khai ủng hộ đám di dân lậu coi thường luật pháp.


      https://www.foxnews.com/media/john-fetterman-bill-maher-agree-chaos-la-dem-reaction-riots-good-trump
      • TĐ Newsom bị tổ chác

          TĐ Gavin Newsom tố cáo TT Trump phí phạm tiền thuế dân khi đưa lính VBQG vào Los, tốn công quỹ đâu 134 triệu đô, và nếu số tiền này được dùng để giúp nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Los mới đây thì hay biết mấy.

          Ngay sau đó, trang mạng xã hội đã tràn ngập ý kiến công kích Newsom. Nhiều người nhắc lại TĐ Newsom đã tốn bạc tỷ để nuôi di dân lậu, thay vì dùng số tiền đó để giúp dân Mỹ nạn nhân hỏa hoạn thì hay biết mấy. Theo báo cáo của tổ chức Federation for American Immigration Reform (FAIR) mỗi năm, tiểu bang Cali chi khoảng hơn 30 tỷ cho di dân lậu. 

      https://www.foxnews.com/politics/social-media-exposes-ca-dems-receipts-illegals-after-they-attack-trump-cost-riot-response

      • Thị trưởng Los biện bạch

          Bà thị trưởng Los Angeles, Karen Bass, đã biện bạch, khẳng định Los rất yên ổn, chỉ xẩy ra lộn xộn chút chút trong chu vi khoảng 1-2 dặm vuông ngay trung tâm thành phố -downtown- thôi, trong khi chu vị của cả Los Angeles là đâu 500 dặm vuông. 

          Vâng, bà nói cũng không sai lắm. Như chuyện 'thánh' George Floyd chỉ là một người trong số hơn 330 triệu dân Mỹ, sao làm to chuyện khi Floyd bị chết? Nói vậy mà cũng là thị trưởng một thành phố lớn được sao?

      https://www.foxnews.com/politics/la-mayor-bass-downplays-anti-ice-riots-limited-small-part-city-says-zero-comparison-1992-unrest


      TIN CHIẾN TRANH DO THÁI - IRAN CẬP NHẬT

      • Tel Aviv bị trúng hỏa tiễn

          Do thái cho biết ít nhất đã có 3 thường dân chết và cả trăm bị thương vì hỏa tiễn của Iran bắn vào thủ đô Tel-Aviv trong ngày đầu. Do Thái cho biết Iran đã bắn cả chục hỏa tiễn và tung cả trăm drones qua đánh Tel Aviv, nhưng hầu hết đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không Do Thái, với sự giúp đỡ tích cực của Mỹ và hệ thống phòng không Jordan đã bắn hạ các drones và hỏa tiễn bay trên không phận Jordan, ngoại trừ chừng 5-6 hỏa tiễn đã lọt lưới và đánh trúng cao ốc của dân tại Tel Aviv.

         Trong cả tuần qua, Do Thái và Iran đã bắn qua bắn lại liên tục không ngừng, khiến ít nhất hai chục thường dân Do Thái bị thiệt mạng cùng với cả trăm bị thương. Một bệnh viện của Do Thái đã bị trúng hỏa tiễn hàng loạt khiến ít nhất 200 người bị thương. Iran giải thích bệnh viện ở sát cơ sở quân sự nên bị trúng hỏa tiễn lầm. 

          Theo các chuyên gia, cuộc chiến này khó leo thang hơn tình trạng không chiến qua drones và hỏa tiễn, vì Do Thái và thủ đô Tehran cách nhau cả 2.000 km, không cùng biên giới, nên khó gửi lính tham chiến được, nhất là phải bay qua không phận nhiều nước như Jordan, Syria và Iraq,

      https://www.foxnews.com/live-news/iran-launches-missiles-israel-operation-rising-lion-middle-east

      • Iran thiệt hại nhân sự lớn

          Tin Do Thái cho biết nhiều tướng lãnh cao cấp nhất của Iran cùng với nhiều khoa học gia chuyên về kỹ thuật nguyên tử của Iran đã thiệt mạng qua các không kích của Do Thái. Có tin Do Thái đã thành công lừa được một số tướng lãnh họp khẩn cấp, Do Thái biết được địa điểm họp và đã oanh kích địa điểm đó, khiến nhiều tướng lãnh cao cấp nhất của Iran thiệt mạng. Có tin ít nhất 30 tướng lãnh và sĩ quan cao cấp nhất đã thiệt mạng.

          Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu không loại bỏ khả năng Do Thái sẽ tìm cách ám sát 'lãnh tụ tối cao' Iran là giáo chủ Ali Khamenei.

      • Nói chuyện với Putin

          Ngay sau khi có tin Iran phản công, bắn hàng loạt hỏa tiễn và drones vào Do Thái, TT Trump đã điện thoại cho Putin, có thể để tìm cách hạ hỏa, chấm dứt cuộc đấu drones và hỏa tiễn này.  Nga hiện nay là đồng minh lớn nhất của Iran.

          TT Trump đã cho biết Iran và Do Thái đang 'nói chuyện sơ khởi' với nhau để ngưng chiến, trong khi hai xứ vẫn tiếp tục 'trao đổi' không kích. Mỹ không trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến hay cuộc hoà đàm, chỉ giúp bắn hạ drones và hỏa tiễn của Iran thôi.

      https://www.foxnews.com/live-news/israel-iran-missile-strikes-tehran-tel-aviv

      • Trump đe dọa

          TT Trump lên tiếng ủng hộ quan điểm của Do Thái, theo đó thế giới không thể chấp nhận Iran có vũ khí nguyên tử. Ông cho biết ông chưa có quyết định cuối cùng về việc có tiếp tay với Do Thái để chặn việc này hay không. Có tin Do Thái đã đánh bom căn cứ nguyên tử của Iran tại Fordow nhưng không gây thiệt hại nào vì căn cứ này được chôn sâu dưới lòng đất trong vùng núi, cần bom tấn lớn của Mỹ mới đánh được, nhưng cũng không chắc ăn vì chẳng ai có tin chính xác gì về căn cứ này.


      Không ảnh căn cứ Fordow, chỉ thấy vài con đường xe chạy

          TT Trump cho biết ông sẽ quyết định trong hai tuần nữa, trong khi chờ đợi Anh, Pháp và Đức đang nỗ lực điều đình với Iran tại Genève về vấn đề kiểm soát các hoạt động phát triển nguyên tử lực của Iran. TT Trump cho biết ông không muốn có chiến tranh với Iran mà muốn Liên Âu đạt được thỏa hiệp với Iran. 

      https://www.washingtonpost.com/world/2025/06/20/israel-iran-strikes-live-us-trump/

      DIỄN BINH KIỂU MỸ

          Cuộc diễn binh mừng 250 năm thành lập quân lực Mỹ đã diễn ra thứ bảy 14/6 vừa qua tại thủ đô Washington DC. Đám vẹt hò hét ỏm tỏi, chỉ có những xứ độc tài như Nga hay Bắc Hàn mới có diễn binh.

          Kẻ này ngồi coi trực tiếp trên tivi, thật ra cảm thấy hơi thất vọng: chẳng có gì quy mô vĩ đại như đám vẹt la hoảng. Chẳng có gì kinh khủng ghê gớm như các diễn binh của Bắc Hàn hay ngay cả của Pháp hay Anh Quốc. Chắc có chừng nhiều lắm là một hai ngàn quân nhân tham gia chứ không có cả vạn như Bắc Hàn. Cũng thua xa diễn binh của quân lực VNCH năm xưa. Đám dân đứng hai bên đường xem diễn binh hiển nhiên đông hơn số lính được huy động. 

          Các quân nhân đi diễn binh không mang súng, không mặc đồ ra trận tuy có mặc quân phục, đi đứng không đều như máy, không đá chân thẳng lên trời như lính Nga, nhưng lại giống như đi bộ dạo mát, quân phục cũng không đồng nhất, người đội mũ vàng bộ binh, người đội mũ đỏ của nhẩy dù,... Lính trên xe thiết giáp thì đeo kính mát, tươi cười vẫy tay dân chúng hai bên đường như đang đứng trên xe hoa đi diễn hành ngày New Year tại Pasadena. Xe tăng và các loại thiết giáp có chừng một tá, trực thăng lớn chừng vài ba cái, drones được 3 cái nhỏ xíu bay trên trời, một cái được một anh lính đi bộ cầm dơ lên. Chó robot được hai con. Cuộc diễn binh lại kéo theo cả một ban nhạc rock, với đám lính bu chung quanh nghe như ở chợ phiên, chẳng ngay hàng thẳng lối gì. Thế giới coi hình diễn binh này chắc không thấy gì đáng sợ hết. 

          Hiển nhiên, Mỹ không phải là một xứ độc tài quân phiệt. Nghĩa là đây là một buổi lễ ghi ơn quân nhân đã hy sinh giữ nước, không phải là dịp để khoe nổ sức mạnh quân sự. Đó chính là hình ảnh của một quân đội... của dân, của những thường dân tình nguyện vào lính giữ nước, không phải là đám người máy đi diễn hành cho oai của những xứ độc tài. Lính Mỹ lè phè thế đấy, nhưng thử đụng vào Mỹ thì biết ngay sẽ bị cái quân lực 'lè phè' này tàn sát như thế nào. Cứ hỏi Saddam Hussein thì biết.

          Đám cáp tiến -với đám vẹt lau nhau chạy theo đuôi dĩ nhiên- trước diễn binh thì cảnh báo hù dọa sẽ có diễn binh quy mô như Nga hay Bắc Hàn, với xe tăng cán nát đường phố thủ đô. Sau diễn binh, chẳng có gì giống Nga hay Bắc Hàn, chẳng có xe tăng nào cầy nát đường phố Washington DC, thì đổi giọng ngay, chê diễn binh như trò diễu dở khiến cả thế giới cười ruồi. Nôm na ra, cách nào thì cũng bị chửi, để rồi những chửi bới đó chẳng còn giá trị, ý nghĩa gì nữa, chẳng ai còn để ý nữa.

      Trái: Bắc Hàn; phải: Mỹ

          Tuyệt đối chẳng thấy bánh ngọt, thổi đèn cầy, và lính hát 'Happy Birthday To You' gì cho tổng tư lệnh Trump.    

          Phe DC tố cáo cuộc diễn binh tốn từ 25 tới 45 triệu đô, mà họ gọi là phí tiền thuế vô ích. Thật ra, chi phí đều do nhiều đại công ty tư yểm trợ, trong khi TT Trump cũng đóng góp từ tiền túi. Vinh danh 250 năm quân lực hy sinh tính mạng giữ nước mà lo đếm bạc cắc xem tốn bao nhiêu!!! Trong khi đó, chẳng thắc mắc việc tổ chức biểu tình chống Trump trên cả nước tốn mấy chục hay mấy trăm triệu.

          Sau buổi diễn binh, TT Trump được tặng quà sinh nhật bất ngờ: toán Golden Knights là toán nhẩy dù biểu diễn đặc biệt, đã tặng TT Trump một lá cờ Mỹ.

      .

          Mấy ngày trước, 'phe ta' đã hù dọa sẽ có mưa to giông bão lớn, kêu gọi dân chúng nên ở nhà. Sự thật, cuộc diễn binh đã xẩy ra với thời tiết tuyệt hảo, trời quang đãng không mây mù cũng chẳng một giọt mưa nào. 'Phe ta' càng ngày càng chống phá Trump cuồng điên nhất.

          Sau diễn binh, thượng nghị sĩ DC của Pennsylvania, ông John Fetterman đã lên tiếng ủng hộ diễn binh, coi như một hành động tri ơn các bố mẹ, con cháu chúng ta đã và đang hy sinh bảo vệ đất nước chúng ta.

          Ban tổ chức các cuộc biểu tình 'No King' chống Trump đã kêu gọi tránh không biểu tình tại Washington DC, để tránh mang tiếng chống Ngày Quân Lực Mỹ.


      TRUMP LÀM VIỆC

      • Biểu tình chống Trump trên cả nước

          Nhân ngày sinh nhật của TT Trump, ngày thứ bảy 14/6, cả trăm cuộc xuống đường biểu tình chống Trump dưới khẩu hiệu 'NO KINGS'. Đây là cuộc biểu dương lớn nhất của các lực lượng chống TT Trump. Tin báo chí cho biết có khoảng 70 tổ chức tham gia dưới sự phối hợp của Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC, với biểu tình tại 19 tiểu bang hoặc do DC kiểm soát, hoặc với số di dân lậu đông đảo nhất. Nôm na ra, đây không phải là một phong trào tự phát từ quần chúng, mà là một hình thức chống TT Trump quy mô do đảng DC phát động, điều động và phối hợp. 


          Số địa điểm biểu tình nghe phát lạnh người vì xẩy ra trên rất nhiều thành phố. Nhưng con số 1.800 thành phố biểu tình hiển nhiên là phóng đại thô bạo, cũng như các hình ảnh cho thấy số dân biểu tình lớn nhất của chỉ vài trăm người tại những thành phố lớn. Pháo xì.


      https://www.foxnews.com/opinion/asra-nomani-familiar-hidden-hand-behind-todays-nokings-protests 

      • Hòa ước Congo-Rwanda và giải Nobel Hòa Bình
          Hai xứ Congo và Rwanda chính thức chấp nhận hòa ước do TT Trump làm môi giới. Đại diện hai xứ tuần tới sẽ qua Washington DC để chính thức ký hòa ước.

          Trong khi đó, Pakistan cũng đã chính thức đề cử TT Trump lãnh giải Nobel Hòa Bình nhờ đã làm trung gian tránh không để xẩy ra chiến tranh giữa Pakistan và Ấn Độ tháng trước. Đề cử cho vui chứ giải Nobel từ cả chục năm qua luôn được dùng để tưởng thưởng những nhân vật thiên tả, hay cấp tiến, TT Trump coi như vô vọng bất kể ông làm gì.

      https://www.foxnews.com/world/trump-rubio-secure-rwanda-congo-peace-treaty-amid-pakistans-nobel-prize-nomination
      • Ra lệnh tổng trục xuất
          TT Trump tuần rồi ra lệnh cho ICE đẩy mạnh các cuộc tảo thanh để bắt và trục xuất di dân lậu tại các thành phố 'sanctuary' lớn như Los Angeles, Chicago và New York. Những nổi loạn của đám di dân lậu tại Los chẳng những không làm chùn chân TT Trump, mà còn khiến ông có thêm hậu thuẫn trong chính sách cứng rắn chống di dân lậu của ông.

          Chính quyền Trump cũng cho biết sẽ không có chuyện nương tay, không trục xuất di dân lậu làm việc trong canh nông, các công ty sản xuất thịt, các khách sạn,... như truyền thông loa phường hô hoán và đám vẹt mau mắn nhai lại.

      https://www.foxnews.com/politics/trump-directs-ice-to-expand-deportation-efforts-in-americas-largest-cities
      • Trump và đại học
          Ai cũng biết TT Trump đang 'đánh nhau'  với các đại học lớn như Harvard, Columbia, MIT,... Nhiều người đã hoan nghênh trong khi nhiều người công kích dĩ nhiên, tuy ít người nghiên cứu kỹ xem tại sao lại có cuộc chiến đó.

          Báo tài chánh The Wall Street Journal mới có cuộc phân tích đáng ghi nhận. The WSJ, cuộc chiến của TT Trump đi xa hơn chuyện những đám sinh viên Ả Rập chống Do Thái, đe dọa an toàn cho sinh viên Do Thái. Vì thật ra, ý định của TT Trump là chặt đứt cái xích 'cấp tiến' đang trói chặt cả hệ thống đại học Mỹ, nghĩa là hầu như tất cả các đại học Mỹ đều có chủ trương phát huy những tư tưởng cấp tiến nhất, di hại cho không biết bao nhiêu thế hệ trẻ Mỹ sau này, khi chúng lên nắm quyền quyền, từ quyền chính trị tới xã hội, kinh doanh.

          Cuộc chiến chống các đại học thật ra phản ảnh viễn kiến lớn cho ông Trump cho tương lai đất nước này, chặn không cho xứ Mỹ này lao đầu xuống hố xã nghĩa, trong tương lai gần cũng như xa.

      https://www.wsj.com/opinion/the-public-needs-campus-viewpoint-diversity-colleges-universities-higher-education-politics-365af482?st=Bet3ST
      • Trump và Hưng Yên
          Mới đây, đám vẹt ồn ào sỉ vả Trump giúp VC, đầu tư 1.5 tỷ đô vào một dự án sân gôn và khách sạn ở Hưng Yên. Dĩ nhiên, TT Trump không rảnh tranh cãi với đám vẹt nên không lên tiếng.

          Tin mới nhất cho biết, tất cả chỉ là tin phịa. Dự án đó do thành phố Hưng Yên cùng nhiều nhà đầu tư khác bỏ tiền vào, nhưng không có vốn đầu tư nào của Trump. Ông Trump và Tổ Chức Trump Organization chỉ là bán thương hiệu 'Trump Organization' với giá 5 triệu đô nghĩa là chỉ cho phép dự án Hưng Yên này dùng tên 'Trump Organization' thôi. Số tiền 5 triệu này được ông Trump khai báo trong số 600 triệu thu nhập của năm 2024 như tin dưới đây. Chuyện bán thương hiệu rất thông dụng với các công ty tên tuổi lớn.
      • Báo cáo tài chánh
          TT Trump đã công bố một báo cáo tài chánh theo đó, trong năm 2024 -chưa làm TT- ông đã có lợi tức trên 600 triệu đô (!), phần lớn từ các giao dịch crypto, sân gôn, và các giao dịch khác như bán hàng linh tinh với thương hiệu "Trump', như áo thun, mũ MAGA, ly, dĩa, quà lưu niệm, khách sạn, sân gôn,... Tuy nhiên tổng số tài sản giảm mạnh, chỉ còn có 1,6 tỷ đô. Khiến kẻ này thắc mắc: vậy chui đầu vào làm TT chi cho mệt, mất tiền, không lương, lại bị đánh phá, chửi bới tứ tung?

      https://www.reuters.com/world/us/trump-reports-tens-millions-income-crypto-ventures-2025-06-14/


      TIN QUỐC HỘI

      •  SBA đóng cửa

          Hạ viện đã thông qua một luật mới di chuyển trụ sở địa phương của Cơ Quan Quản Trị Tiểu Thương -Small Business Administration hay SBA- ra khỏi những thành phố có luật gọi là sanctuary law, dung túng và bảo vệ di dân lậu. Đã có 5 dân biểu DC bỏ phiếu đồng ý theo phe CH.

          Một luật thứ hai cấm các doanh gia không có quốc tịch Mỹ không được vay tiền của SBA để kinh doanh cũng đã được thông qua, lần này với 8 dân biểu DC ủng hộ.

      https://www.foxnews.com/politics/handful-house-democrats-join-republicans-sanctuary-city-crackdown?dicbo=v2-3GIx7An

      • Cắt 'housing' funds
          Phe CH trong hạ viện đã đệ trình một dự luật theo đó chính quyền liên bang sẽ cắt mọi trợ cấp gia cư cho các tiểu bang hay thành phố có luật gọi là 'sanctuary law' nhằm mục đích hoan nghênh và bảo vệ di dân lậu.

      https://www.foxnews.com/politics/new-gop-bill-would-cut-off-housing-funds-sanctuary-cities-defying-trump-dhs

      TIN TÒA ÁN

      • TCPV và chuyển giới

          Tiểu bang bảo thủ Tennessee ra luật cấm không được mổ xẻ chuyển giới cho các trẻ em vị thành niên. Kiện lên kiện xuống, lên tới Tối Cao Pháp Viện.

          Tuần rồi, TCPV phán luật này tuyệt đối không kỳ thị ai hết, do đó, không vi phạm Hiến Pháp và có hiệu lực. Ba bà thẩm phán cấp tiến đã chống lại phán quyết này.

      https://www.foxnews.com/politics/scotus-rules-state-ban-gender-transition-treatments-minors-landmark-case

      • Quan tòa DC vẫn chống phá Trump
          Nhắc lại, TT Trump ra sắc lệnh chỉ nhìn nhận có hai giới tính, nam và nữ, do đó các thông hành Mỹ đã đổi, chỉ còn hai giới tính, không còn giới tính vớ vẩn 'X' nữa. Tuy nhiên, lại bị kiện. Và tại tiểu bang Massachusetts, một quan tòa cấp quận do Biden bổ nhiệm, bà Julia Kobich, -dĩ nhiên- đã phán TT Trump không có quyền giới hạn giới tính như vậy, vi phạm nhân quyền của dân 'nửa nạc nửa mỡ'. TT Trump dĩ nhiên đã kháng cáo. Ta chờ xem.

      https://www.foxnews.com/politics/biden-appointed-judge-blocks-trumps-move-only-allow-two-genders-us-passports


      TIN DI DÂN

      • Obama nói láo

          Cựu TT Obama trong một tuýt công kích TT Trump, đã tố cáo Trump đối xử tàn nhẫn với di dân, coi họ như 'kẻ thù' của Mỹ, bắt và trục xuất họ mà không tôn trọng nhân quyền của họ gì hết. Ông khẳng định 13 năm trước, chính quyền của ông đã tìm đủ mọi cách để bảo vệ di dân vì tôn trọng họ và tôn trọng ý muốn của họ. TT Obama khẳng định chúng ta vẫn có thể sửa đổi luật bảo vệ biên giới trong khi đối xử với di dân một cách nhân đạo hơn. 

          Nghe thật cảm động. Trước khi đám vẹt hấp tấp tung hô tính nhân đạo của Obama, xin ghi nhận cho rõ, dưới 8 năm Obama, đã có tới 5.300.000 hay 5,3 triệu di dân lậu bị trục xuất, hầu hết là di dân bị bắt tại biên giới rồi bị đuổi ra lại, trong khi tính cho tới đầu tháng 6 này, hay trong hơn 4 tháng đầu của Trump, đã có hơn 200.000 di dân lậu bị trục xuất, hầu hết là di dân lậu phạm pháp đang sống chui ở Mỹ.

      https://www.foxnews.com/politics/obama-seems-swipe-trump-immigration-crackdown-saying-migrants-treated-enemies

      • Di dân lâu hết được thả vào Mỹ
          Dưới chính quyền Biden, chính sách 'bắt rồi thả' -catch and release- được ban hành, nôm na ra cảnh sát biên giới bắt cả chục ngàn người mỗi ngày, rồi vì nhiều lý do, nhất là không thể giữ và nuôi hết, nên đã thả di dân lậu vào đất Mỹ sau khi hẹn ngày cho họ ra trước tòa di trú để có quyết định cho hay không cho họ ở lại Mỹ. Trên thực tế, hầu hết đám dân được tạm thả vào Mỹ này, mau mắn biến mất vào xã hội Mỹ, chẳng mấy ai ra hầu tòa, đưa đến kết quả Mỹ có cả chục triệu di dân lậu, sống bất hợp pháp, gọi là 'undocumented'.

          TT Trump lên nắm quyền, mọi sự thay đổi hết. Số di dân lậu tràn vào chỉ còn một vài trăm một ngày, Mỹ dư thừa khả năng giữ họ, không thả ra đất Mỹ. Tuần rồi, 'sa hoàng' di trú, ông Tom Homan cho biết lần đầu tiên trong tháng qua, Mỹ đã không thả một di dân lậu nào vào Mỹ hết. Trong khi đó, số di dân lậu bị bắt giảm 95%!!! Thế mới nói, chỉ cần thấy cái tên 'Trump' là di dân chùn chân, không dám tràn ẩu vào nữa, chẳng cần luật mới gì ráo.

      https://www.foxnews.com/media/border-patrol-announces-phenomenal-turnaround-number-monthly-migrant-releases-drops-zero

      • Di dân lậu giảm mạnh

          Báo tài chánh The Wall Street Journal cho biết số nhân lực trong thị trường lao động Mỹ đã giảm hơn 750.000 người kể từ ngày ông Trump nhậm chức. Theo thống kê chính thức, TT Trump đã trục xuất khoảng hơn 200.000 người, có nghĩa là đã có khoảng hơn 550.000 di dân ở lậu đã tự ý rời nước Mỹ, trở về xứ gốc của họ, tuy cũng có thể một số chưa rời xứ Mỹ, mà chỉ là không dám đi làm hay không dám khai đi làm, sợ bị bắt.

      https://www.breitbart.com/immigration/2025/06/18/nolte-million-fewer-migrants-workforce-may-point-increased-self-deportations/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250618


      TIN ĐẢNG DÂN CHỦ 

      • Thân thiện với Tầu cộng
          Một chị thông dịch viên Tầu cộng đã post lên trang facebook của chị hình chụp chung với một số chính khách tên tuổi lớn của đảng DC tại New York. Chẳng hạn như chị chụp hình chung với ông Eric Adams, thị trưởng New York, và cả với thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh tụ khối thiểu số DC trong thượng viện. Một lần nữa, công khai xác nhận các lãnh tụ đảng DC có những quan hệ rất mất thiết với Trung Cộng.


      Trái: Eric Adams; phải Chuck Schumer

      https://www.foxnews.com/politics/chinese-educator-ccp-ties-cozies-up-top-new-york-democrats-old-friend-who-listens
      • Đấu đá nội bộ

          Hai lãnh tụ quyền uy của nghiệp đoàn lớn của Mỹ, bà Wendi Weingarten, chủ tịch nghiệp đoàn giáo chức, và ông Lee Saunders, chủ tịch nghiệp đoàn công chức, đã chính thức bỏ đảng DC, sau khi ông Ken Martin được bầu làm chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC -Democratic National Committee- tương đương với chức chủ tịch đảng. Họ công kích ông Martin là 'yếu đuối, không có khả năng lãnh đạo. Trên thực tế họ cho rằng ông Martin không đủ 'thiên tả, cấp tiến' theo ý cực đoan của họ. Đảng DC ngày càng phân hóa lớn trong nội trong cuộc đấu đá giữa hai cánh thiên tả và cực tả.

      https://thehill.com/homenews/campaign/5353565-dnc-union-presidents-leave/

      • Trốn chạy thảo luận
          Ủy Ban Tư Pháp thượng viện mở phiên điều trần về việc đảng DC che giấu tình trạng đầu óc lủng củng của Biden trong những ngày cuối trào. Phe DC trốn tránh sự thật, tẩy chay cuộc điều tra vì trong những ngày đó, hầu hết các dân cử DC từ nghị sĩ tới dân biểu, đểu muốn chứng tỏ trung thành với đảng trước khi trung thành với tổ quốc, đã đồng loạt quả quyết Biden rất minh mẫn, sáng suốt, cho tới khi Biden tự biểu diễn màn lẩm cẩm cho cả nước coi chơi trong cuộc tranh luận trực tiếp trên tivi với Trump.

      https://www.breitbart.com/politics/2025/06/18/democrats-abandon-hearing-biden-cognitive-decline-coverup/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250618

      • Carville có ý kiến
          Bình loạn gia thiên tả, cựu quân sư của TT Clinton, James Carville đã có nhận định mới về đảng DC: đảng DC đã mất hết hậu thuẫn của giới lao động vì đã phản bội dân lao động, tự lấy thái độ trịch thượng của dân trí thức thượng lưu, coi dân lao động như loại ngu dốt, vô học.

      https://www.foxnews.com/media/carville-says-dems-betrayed-working-class-voters-not-including-them-too-cool-for-school-coalition


      TIN VẤN MỸ

      - Một bà dân biểu và chồng đã bị ám sát chết tại Minnesota. Cũng tại đây, một thượng nghị sĩ và bà vợ cũng đã bị bắn trọng thương. Cả hai nạn nhân đều là dân cử tiểu bang thuộc đảng DC. Đều bị bắn trong khoảng từ 2g sáng tới 3g sáng thứ bẩy 14/6. Các dân cử nạn nhân không có quan hệ riêng tư gì với nhau, do đó, hiển nhiên đây là ám sát chính trị. Tin cho biết hai thủ phạm đã cải trang, mặc quân phục của cảnh sát tới tận nhà các nạn nhân, bắn họ tại nhà. Kẻ bị tình nghi là thủ phạm chính, là một công chức thuộc đảng DC của tiểu bang Minnesota, đã từng được thống đốc Tim Walz bổ nhiệm vào một chức vụ cao cấp trong tiểu bang. Thủ phạm đã bị FBI bắt tối chủ nhật.

      - Trong cuộc biểu tình chống Trump ngày 14/6, một đám dân biểu tình đã tấn công trụ sở ICE tại Portland, tiểu bang Oregon, công khai hành hung nhân viên ICE tại đây. Một số dân biểu tình đã bị bắt. Portland có lẽ đã đoạt ngô vị thành phố thiên tả, loạn đả nhất nước.



      TIN VẤN QUỐC TẾ

      - Chủ tịch thượng viện Mexico, ông Gerardo Fernández Noroña, tuyên bố việc di dân Mễ phất cờ Mễ tại Los Angeles là hợp tình họp lý, vì Cali và cả Texas thật ra là đất Mexico bị Mỹ chiếm. Ông còn cho biết nếu Mỹ xây tường biên giới ngoài Cali và Texas, để hai tiểu bang này nằm ngoài nước Mỹ, Mexico sẽ sẵn sàng trả mọi chi phí.

      - Các radar thế giới phát giác kể từ ngày 14/6, ít nhất đã có 5 chuyến bay Boeing 747 cất cánh tử Bắc Bình đi Tehran, mà không ai biết những máy bay đó chở gì hay chở ai. Trên nguyên tắc, những máy bay đó khai là đi Luxembourg ở Âu Châu, nhưng tới Iran thì những máy bay đó biến mất khỏi radar, nghĩa là đã hạ cánh. 

      -----------------

      Dân Việt tị nạn làm chuyện quái dị???

          Một nhúm vài anh chị dân Việt hay Mỹ gốc Việt, chẳng hiểu ăn trúng thực món gì, bất thình lình xuống đường tại Bolsa, cầm biểu ngữ "ICE out of Little Saigon". Lại còn sợ bị tố là VC nên mang cờ vàng ra làm bùa hộ mạng. Đám này có chưa tới hai chục mạng, nhưng có người cầm cờ vàng phất và cũng có người cầm loa để phối hợp, nghĩa là có tổ chức chứ không phải tự phát ô hợp.



          Hả??? ICE vào Little Saigon làm gì??? Dân Việt tị nạn hầu hết đều đã có quốc tịch Mỹ, ICE không có cách gì hay lý do gì trục xuất được. Chưa có quốc tịch thì cũng đều được vào và ở lại Mỹ hoàn toàn hợp pháp, theo luật do lưỡng viện quốc hội biểu quyết, được TT Ford ký thành luật chính thức từ năm 1975. Chỉ có đám 'Việt kiều' hay VC, qua Mỹ lậu, hay ở lậu lại sau khi chiếu khán du lịch hay du học hết hạn, mới sợ ICE bắt và trục xuất. Xin lỗi, kẻ này hoan nghênh ICE vào bắt đám VC đó trục xuất về VN hết, càng nhiều càng sớm càng tốt. Đám đó ở lại chỉ làm mỏ neo cho VC ào ạt 'xâm lăng' Little Saigon, gây chia rẽ và làm ung thối cộng đồng Việt tị nạn thôi. Đây là cộng đồng những người tị nạn VC, không thể chấp nhận nuôi ong VC trong tay áo. Đã là VC thì làm ơn đừng mang cờ vàng ra làm bùa hộ mạng.

         Con vẹt nào to gan dám ủng hộ đám VC này, xin giơ tay và xưng tên tuổi cho cộng đồng biết.