Pages

TIN TỨC

TIN TỨC - 11/10/2025



ĐÓNG CỬA NHÀ NƯỚC LIÊN BANG: CẬP NHẬT

  • Nhà Nước vẫn đóng cửa
    Nhà Nước vẫn còn đóng cửa, trong khi hai phe DC và CH tiếp tục tranh cãi, mạc cả, đổi chác,... trong hậu trường. Đã bỏ phiếu liên tục gần như mỗi ngày hai ba lần, sau những nhượng bộ qua lại, nhưng vẫn chưa đủ túc số để thông qua ngân sách mới để mở cửa Nhà Nước lại. Chưa thấy ánh sáng gì cuối đường hầm. TT Trump cho biết việc đóng cửa Nhà Nước sẽ cho ông cơ hội tiếp tục cải tổ guồng máy chính quyền, sa thải vĩnh viễn một số công chức và đóng cửa một số cơ quan.

    Đảng CH nắm đa số trong hạ viện nên không có vấn đề gì. Trong thượng viện, CH cũng nắm đa số, nhưng vì thủ tục 'câu giờ' filibuster, CH cần hậu thuẫn của 7 thượng nghị sĩ DC để có đủ 60 phiếu vượt qua filibuster. Cho đến nay, CH chỉ mới được hậu thuẫn của 3 ông DC, cần thêm 4 người nữa. Thật ra, cần thêm 5 người nữa vì TNS CH Rand Paul, nhẩy rào, chống ngân sách của CH, vì cho là vẫn còn chi tiêu quá cao, thâm thủng ngân sách và công nợ quá lớn.

https://www.foxnews.com/politics/government-limps-deeper-shutdown-crisis-no-deal-sight
  • Tại sao Nhà Nước đóng cửa? Lỗi tại ai?

    Cả tuần sau khi Nhà Nước đóng cửa, sự thật như cây kim gói trong bọc giấy, bắt đầu lòi ra. Đó là do đảng DC có những đòi hỏi vô lý, vì cụ lãnh đạo DC trong thượng viện Chuck Schumer cảm thấy bị chị cựu bán bar Alexandria Ocasio-Cortez của cánh trẻ cực tả đe dọa chiếm mất job của cụ, nên cụ phải 'bảo hoàng hơn vua', thiên tả hơn cả chị AOC, nhất quyết đòi TĂNG ngân sách thêm 1.500 tỷ hay 1.5 trillion, so với tổng ngân sách hiện có là 7.000 tỷ (tăng 22%!), tổng cộng là 8.500 tỷ để trả tiền cho những biện pháp cực tả nhất, theo chi tiết của Google và ChatGPT, số tiền thêm đi vào hết ngân sách y tế để sẽ thành 3.300 (hiện hữu) + 1.500 (thêm) = 4.800 tỷ hay 60% tổng số ngân sách. 1.500 tỷ được tính như sau (cần lưu ý những con số dưới đây do nhiều chuyên gia phỏng đoán có thể không chính xác, chứ đảng DC từ chối không cho biết hết chi tiết):

    1. khoảng 350 tỷ giúp Nhà Nước tiếp tục tài trợ Obamacare;
    2. khoảng 800 tỷ để tiếp tục những điều kiện nhận Medicaid, không bắt ai phải đi làm hay học nghề gì;
    3. ít nhất 350 tỷ sẽ được bổ sung vào ngân sách y tế để Nhà Nước lo cho di dân lậu, mổ xẻ chuyển giới, phá thai miễn phí cho học sinh trung học.
    Ta thấy rõ lý cớ đảng DC muốn đóng cửa Nhà Nước là ngân sách y tế: muốn một ngân sách y tế lớn chưa từng thấy là 4.800 tỷ đô, gần 2/3 cả ngân sách, lớn gần gấp 5 lần ngân sách quốc phòng, trong khi TT Trump đang cố cắt giảm chi tiêu để giảm thâm thủng ngân sách và giảm công nợ. Theo DB Mike Johnson, chủ tịch hạ viện, điểm tranh cãi then chốt là điểm 3, cung cấp bảo hiểm và dịch vụ y tế, thuốc men cho di dân lậu, và điểm quan trọng thứ nhì là thay đổi điều kiện cấp Medicaid. Ta chờ xem giải pháp cuối cùng để mở cửa Nhà Nước lại sẽ như thế nào.

    Về điểm 1, tài trợ Obamacare, cần nói cho rõ, năm 2010, TT Obama tung ra luật cải tổ y tế lớn nhất nhì lịch sử Mỹ, mang tên ông, gọi là Obamacare. Điểm quan trọng nhất của Obamacare là bắt buộc các hãng bảo hiểm y tế phải nhận những người đã có bệnh trước khi mua bảo hiểm, gọi là 'pre-condition', vì sẽ tốn rất nhiều tiền cho các hãng bảo hiểm, mà cái hại là nếu các hãng bảo hiểm không chịu cung cấp bảo hiểm khi có 'pre-conditions' thì Nhà Nước sẽ lãnh đủ, chứ không lẽ Nhà ước khoanh tay nhìn con bệnh lăn ra chết. Obama giúp giảm gánh nặng tài chánh cho các công ty bảo hiểm bằng cách bắt tất cả mọi người, bất kể mọi điều kiện tuổi tác, tình trạng sức khỏe,... đều phải mua bảo hiểm, nghĩa là số người mua bảo hiểm, tức là trả bảo phí cho các hãng bảo hiểm sẽ tăng vọt. 

    Dù vậy, vẫn chưa đủ, vì bảo phí sẽ vẫn còn rất cao. Obama tìm cách khỏa lấp bằng cách cho Nhà Nước tài trợ một phần lớn tiền bảo phí, qua tín dụng thuế -tax credit-; tuy nhiên Obama cũng hiểu rõ việc này sẽ tốn công qũy khẩm, không thể kéo dài lâu được, nên chỉ cho Nhà Nước tài trợ ngắn hạn, được các chính quyền DC liên tục gia hạn, tới cuối năm 2025, sau đó, tài trợ phải chấm dứt và mọi người sẽ phải trả bảo phí thật, cao hơn gấp hai lần số tiền bảo phí mọi người phải trả từ đó tới năm nay (thay vì hiện đang phải trả khoảng 750 đô một tháng, sẽ tăng lên tới 1.500 đô một tháng). Đã vậy, gánh nặng tài chánh của Nhà Nước lại còn bị Biden tăng hai lần khi ông ta gia tăng trợ cấp của Nhà Nước, ngay sau khi nắm quyền năm 2021 lấy cớ COVID đánh dân nghèo Mỹ, và lần thứ nhì năm 2022 với luật mạo danh là Luật Giảm Lạm Phát. Bây giờ, phe DC chẳng những đòi tiếp tục những trợ cấp Obamacare đó, mà lại còn muốn duy trì dễ dãi tối đa trong các điều kiện Medicaid, và tiền cho di dân lậu, dân chuyển giới nữa. 

    Vì đòi hỏi gia tăng thêm 1,500 tỷ cho ngân sách không được Trump chấp nhận, phe DC trong thượng viện nhất loạt không chịu thông qua đề nghị ngân sách của TT Trump và phe CH. Tất cả các thượng nghị sĩ CH -trừ 1 vị- biểu quyết tiếp tục ngân sách hiện có để có tiền tiếp tục hoạt động. Tất cả các thượng nghị sĩ DC -trừ 3 vị- biểu quyết không có thêm 1.500 tỷ thì chấp nhận để Nhà Nước đóng cửa. Tổng số phiếu đồng ý tiếp tục ngân sách để tránh đóng cửa Nhà Nước là 56, chưa đủ 60 để vượt qua filibuster đảng DC dùng để cản việc thông qua. Đưa đến bế tắc, không có thỏa thuận, không có ngân sách, nên Nhà Nước đóng cửa. 

    Đài tivi loa phường nặng CNN (không phải VL đâu đấy nhé!) kết luận rõ ràng: 

  • Hậu quả trên hậu thuẫn chính trị
    Việc để Nhà Nước đóng cửa là một canh bạc lớn mà đảng DC hy vọng sẽ là lá bài tẩy mang lại chiến thắng cho đảng DC trong kỳ bầu quốc hội giữa mùa cuối năm tới 2026. Họ đang tháu cáy lớn, thành công hay không, cuối năm tới mới biết được.

https://unherd.com/newsroom/federal-shutdown-will-hurt-democrats-midterm-prospects/

  • Hậu quả trên 'tiền già'
    'Tiền già' người cao niên lãnh mỗi năm đều được điều chỉnh gia tăng mỗi năm theo lạm phát, dựa theo công thức tính trên các thống kê của tháng Chín năm trước. Năm nay, vì Nhà Nước đóng cửa cuối tháng Chín nên thống kê về giá cả sẽ phải chờ tới sau khi Nhà Nước mở cửa, các quan chức thống kê đi làm lại. Do đó, tiền già cho năm tới 2026 chưa biết tới khi nào mới được điều chỉnh, nghĩa là qua năm tới, ít nhất vài tháng đầu, các cụ cao niên sẽ nhận được tiền già bằng số của năm nay, không có gia tăng theo lạm phát gì hết. Nhưng chẳng tai hại bao nhiêu vì lạm phát trong năm qua, phần lớn dưới thời Trump đã hầu như không có.

https://www.foxbusiness.com/lifestyle/government-shutdown-may-delay-social-security-cost-living-adjustment-announcement-2026-report

    • Ý kiến của USA Today

        Báo USA Today nhận định Đảng DC đã phạm sai lầm lớn khi nghĩ rằng việc họ áp lực đóng cửa Nhà Nước sẽ mang lại hậu thuẫn mà họ không có được qua cuộc bầu cử cuối năm ngoái. Người dân thấy rõ ràng những đòi hỏi quá tốn kém của phe DC là không thực tế và không thể đáp ứng được. Đảng DC tính toán việc đóng cửa Nhà Nước sẽ mang lại chiến thắng cho họ trong cuộc bầu quốc hội giữa mùa cuối năm tới, nhưng theo USA Today, phe DC đã tính hoàn toàn sai, và dân Mỹ sẽ đổ trách nhiệm đóng cửa Nhà Nước lên đầu đảng DC. Chẳng những vậy, phe DC đã vô hình chung giúp Trump có dịp cắt xén mạnh guồng máy thư lại chính quyền.

        USA Today kết luận "Democrats may pat themselves on the back for bringing the government to a halt, but in the end, they just handed Trump a win". Nghĩa là "Đảng DC tự mãn với việc chặn đứng guồng máy chính quyền, nhưng cuối cùng thì họ đã vừa tặng Trump một chiến thắng". 

         Đó là quan điểm của báo USA Today, báo loa phường nặng, và chống Trump chết bỏ đấy.

    https://www.usatoday.com/story/opinion/columnist/2025/10/01/omb-memo-government-shutdown-democrats/86439363007/

       

    TRUMP LÀM VIỆC

    • Hamas và kế hoạch hòa bình của Trump
        Tuần trước, DĐTC có loan tin TT  Trump đưa ra kế hoạch 20 điểm để tái tạo hòa bình tại Palestine giữa Do Thái và Hamas. Xin đăng lại như sau:

      • TT Trump tiếp kiến thủ tướng Do Thái Netanyahu, sau đó, đã họp báo chung, công bố kế hoạch 20 điểm để tái tạo hòa bình tại Gaza, gồm vài điểm chính như sau:
      • Do Thái sẽ không 'nuốt' Gaza như đe dọa nữa, trái lại sẽ rút quân khỏi nơi này tuy lịch trình và số lượng chưa có chi tiết;
      • Hamas sẽ phải thả hết các con tin đang còn bị giam giữ;
      • Hamas sẽ không bị tiêu diệt, sẽ được hoạt động nhưng không can dự vào chính trị;
      • Palestine sẽ được quản trị bởi một 'Hội Đồng Hòa Bình' -Peace Board- gồm có đại diện của chính quyền Palestine, vài xứ Ả Rập, và Mỹ;
      • Kế hoạch đi xa hơn việc tái lập hòa bình, mà còn có chương trình phát triển Gaza thành một trung tâm du lịch ổn định và phồn thịnh lâu dài.
        TT Trump tuyên bố Hamas cần phải chấp nhận kế hoạch này nếu không muốn bị Do Thái tiêu diệt trọn vẹn.

        Ngay sau khi kế hoạch được công bố, các chính phủ Ả Rập Saoud, Jordan, Liên Hiệp Các Vương Quốc Vùng Vịnh UAE, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã ra thông cáo chung hoan nghênh nỗ lực của TT Trump và cam kết giúp Trump tạo hòa bình tại Gaza. Ngay cả  chính quyền Palestine cũng đã lên tiếng hoan nghênh kế hoạch. Tổ chức Hamas chưa lên tiếng, cho biết còn đang nghiên cứu kế hoạch, nhưng ngay sau đó, đã cho biết sẽ thả tất cả các con tin đang bị giam.

        Thứ Tư vừa rồi, Hamas chính thức cho biết chấp nhận bước đầu của kế hoạch của TT Trump: Do Thái rút quân, Hamas thả tất cả con tin họ đang giam giữ, và hai bên ngưng chiến. Bước tiếp là những nhượng bộ chính trị, không dễ hơn chút nào. Ta chờ xem. Cuộc chiến đẫm máu trong 2 năm qua chính thức ngưng, nhờ TT Trump can thiệp.

       Chính khách đầu tiên chúc mừng Trump là một thượng nghị sĩ của đảng DC, ông John Fetterman của Pennsylvania. Các dân cử khác của DC im re. Chuyện lạ khác là báo loa phường Washington Post cho biết hòa bình đã có nhờ áp lực rất mạnh của TT Trump. Trong khi đài tivi cuồng chống Trump MSNBC cũng đành 'mím môi' ca tụng TT Trump. 

        Nhiều bố mẹ và gia đình của những con tin được Hamas thả, đã mau mắn cám ơn và đề nghị TT Trump lãnh giải Nobel Hòa Bình.

        Thành tích khó tưởng tượng nổi này quá lớn, cứu cả triệu mạng sống, đã biến giải Nobel Hòa Bình thành cục kẹo quá nhỏ chẳng ai thèm ăn, có hay không, không đáng quan tâm nửa phút. Đây là lần thứ 8 TT Trump đứng ra làm trung gian thành công cản được chiến tranh giữa hai cường địch.

    https://www.foxnews.com/world/hamas-accepts-trump-peace-plan-ending-2-years-war-gaza-returning-hostages

    • Hủy họp mặt với Tập
        TT Trump cuối tháng này sẽ qua Nam Hàn tham dự phiên họp của Hiệp Hội Hợp Tác Kinh Tế Á Châu-Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation hay APEC), nhân dịp sẽ họp mặt vớt Tập Cận Bình. Tuy nhiên tuần rồi, TT Trump cho biết "có nhiều chuyện lạ đang xẩy ra tại Bắc Kinh, do đó, buổi họp mặt với Tập bị hủy bỏ". TT Trump cho biết TC mới thay đổi chính sách xuất cảng 'Đất Hiếm' với cả thế giới, kể cả Mỹ, cho dù đã có thỏa thuận riêng với Mỹ. TT Trump đe dọa sẽ đánh thuế quan nặng trên hàng Tầu. Ngay sau đó, thị trường chứng khoán Dow Jones rớt ngay gần 700 điểm.


    https://www.google.com/url?q=https://www.theepochtimes.com/us/trump-cancels-meeting-with-chinese-leader-xi-5927613
    • Thảo luận với Canada
        Thủ tướng Canada, ông Mark Carney đã tới họp với TT Trump tại Tòa Bạch Ốc tuần rồi. Hai người có vẻ rất thân thiện, thay phiên ca tụng nhau, và cầm tay nhau cười rất tươi. Tuy nhiên, sau cuộc gặp mặt, vẫn chẳng có gì thay đổi. Thủ tướng Carney hy vọng TT Trump sẽ giảm thuế quan cho Canada, nhưng đã không có một thỏa thuận nào hết.


    https://www.breitbart.com/economy/2025/10/08/canadas-carney-leaves-white-house-trade-meeting-empty-handed/

    • Đại sứ Liên Âu ca tụng
        Đại sứ Liên Âu tại Mỹ, bà Jovita Neliupšienė ca tụng dưới TT Trump và bà chủ tịch Liên Âu Von Der Leyen, quan hệ giữa Mỹ và Liên Âu đang đi đúng hướng, và rất tốt đẹp.

    • Cho VBQG vào Chicago
        Bất chấp phản đối của thống đốc Illinois Priztker và thị trưởng Johnson của Chicago, TT Trump đã ra lệnh 400 Vệ Binh Quốc Gia từ Texas vào những khu mất an toàn nhất của Chicago để tái tạo an ninh trật tự. Thống đốc Illinois ra lệnh cảnh sát Chicago chẳng những không được giúp ICE, mà khi nhân viên ICE bị dân phạm pháp kháng cự hay đánh lại, cấm cảnh sát không được cứu giúp hay can thiệp. Thống đốc Pritzker cải chính, khẳng định không ra lệnh này, nhưng ngay sau đó, một băng thu âm được công bố cho nghe rõ ràng giọng của thống đốc ra lệnh không được can thiệp cứu nhân viên ICE. Nôm na ra, bảo vệ dân tội phạm và di dân lậu bây giờ là ưu tiên số một của các chính quyền DC, chứ không còn là bảo vệ nhân viên an ninh Mỹ nữa. Nhiều cảnh sát viên đã công khai tố cáo việc cấm cảnh sát can thiệp cứu người gặp nạn -nhất là khi người đó là nhân viên công lực- là hoàn toàn vi phạm tất cả mọi luật lệ về cảnh sát. Chicago nổi tiếng là thủ đô của phạm pháp từ đầu thế kỷ 20 khi mafia Al Capone còn thống trị cả thành phố.

        Tin bên lề đáng ghi nhận: thị trưởng Chicago Johnson công kích việc TT Trump truy lùng di dân lậu phạm pháp. Bị một nhà báo hỏi "Thí dụ như bà vợ của ông bị một di dân lậu hãm hiếp, ông có trục xuất hắn không?". Ông Johnson đã lờ đi, không trả lời.

        Điều đáng nói là tất cả các ứng cử viên TT cận đại không một người nào không hứa mang lại an ninh trật cho người dân, nhưng chỉ có Trump là người duy nhất nói là làm.

    https://www.chicagotribune.com/2025/10/04/pritzker-donald-trump-national-guard/
    • Cam kết với quân nhân

        Nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm 250 năm thành lập hải quân Mỹ, TT Trump cam kết tất cả các quân nhân sẽ được lãnh lương không thiếu một xu nào mà còn được tăng lương 3,8% sau khi Nhà Nước mở cửa lại. Lương quân nhân cũng như công chức hiện bị ngưng, nhưng sau khi Nhà Nước mở cửa lại, tất cả sẽ được lãnh lương hồi tố.

    https://www.foxnews.com/politics/trump-tells-troops-every-last-penny-coming-despite-ongoing-government-shutdown-affecting-military-pay


    TIN QUỐC HỘI

    • Thượng viện phê chuẩn 
        Để vượt qua cản trở trì trệ của phe DC, phe CH trong thượng viện đã dùng lại mô thức đảng DC đã dùng dưới thời Obama: phê chuẩn tập thể một lúc cả trăm nhân sự cao cấp do TT Trump bổ nhiệm. Thứ ba vừa rồi, thượng viện đã phê chuẩn một lúc 107 quan chức, trong đó có nhiều đại sứ, quan tòa và quan chức cao cấp khác.

        Phe DC cứng họng không làm gì được vì đó chính là cách do đảng DC nghĩ ra và đã áp dụng dưới thời Obama.

    https://www.foxnews.com/politics/senate-republicans-confirm-more-than-100-trump-nominees-government-shutdown-continues


    TIN TOÀ ÁN

    • Quan tòa không cho Trump mang VBQG vào Portland
        TT Trump ra lệnh 200 VBQG vào thành phố Portland của tiểu bang Oregon để tái lập an ninh trật tự. Bị kiện. Bà quan tòa liên bang Karin Immergut do Trump bổ nhiệm ra lệnh VBQG không được vào thành phố trong khi chờ đợi tòa quyết định cuối cùng ngày 18/10 tới. Do đó, chưa có VBQG vào Portland. Dù là phán quyết tạm thời, ngắn hạn, chính quyền Trump đã kháng cáo.

        Cả thống đốc lẫn thị trưởng đều đã lên tiếng phản đối Trump can thiệp vào chuyện nội bộ của địa phương, nhưng bà chỉ huy trưởng cảnh sát Portland lại công khai yêu cầu TT Trump giúp Portland thanh toán đám Antifa đang lộng hành gây đại loạn trong Portland, vì cảnh sát Portland, sau nhiều lần cắt giảm ngân sách, đã không có đủ nhân sự và phương tiện dẹp loạn Antifa.

    https://www.kgw.com/article/news/local/federal-judge-ruling-oregon-lawsuit-troops-deployed-portland/283-feae45b3-24bc-49f3-aad8-185e8c7e1b79

    • Chị Letitia bị truy tố
        Công tố bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang New York, bà Letitia James, người đã truy tố TT Trump về tội cuội lừa gạt ngân hàng khi khai phóng đại tài sản, ép quan tòa Arthur Engoron phạt Trump hơn 500 triệu đô (bị tòa phá án bác bỏ, chỉ trích quan tòa phạt quá lố bịch vì thù ghét cá nhân), đã bị bộ Tư Pháp của TT Trump chính thức truy tố ra tòa về tội khai gian khi làm đơn xin vay tiền mua thêm nhà. Chị Letitia có hai căn nhà, cả hai đều được khai là nơi cư ngụ chính -primary residence- để hưởng lãi suất thấp trong nợ mua nhà và tiền lãi trên nợ nhà chính được trừ thuế. Một người không thể có hơn MỘT nơi cư ngụ chính. Tuy nhiên, vụ án đã được trao cho một quan tòa da đen do Biden bổ nhiệm. Ta chờ xem.


    https://www.nysun.com/article/letitia-james-in-a-stunning-twist-is-indicted-by-trumps-department-of-justice

    TIN VỀ ĐẢNG DÂN CHỦ

    • Biden cho FBI theo dõi CH

        Thượng nghị sĩ CH Chuck Grassley cho biết mới khám phá ra chuyện Biden thủ đoạn gian manh hơn xa Nixon, đã ra lệnh cho FBI theo dõi và tìm rác để đánh ít nhất 8 thượng nghị sĩ CH, đặc biệt là lén thu âm các cuộc nói chuyện điện thoại của mấy vị này. FBI đã ra lệnh sa thải tất cả các nhân viên FBI chủ mưu hay can dự vào vụ theo dõi bất hợp pháp này.

    • Biden ra lệnh giấu báo cáo của CIA
        Khi Biden còn làm phó cho TT Obama, CIA đã điều tra Ukraine và ra báo cáo về quan hệ giữa Biden và chính quyền của TT Ukraine khi đó là Petro Poroshenko, cũng như việc Ukraine mua chuộc Biden bằng cách cho cậu ấm Hunter Biden vào ghế thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty dầu hỏa quốc doanh lớn nhất Ukraine, Burisma đang bị công tố Ukraine điều tra vì tham nhũng, mặc dù cậu mù tịt về chuyện dầu xăng. PTT Biden bay qua Ukraine ra lệnh TT Ukraine phải sa thải ngay công tố đó và ngưng điều tra Burisma nếu không Mỹ sẽ không tháo khoán một tỷ đô viện trợ. Chính Biden công khai khoe với báo chí ông đã thành công, ép được Poroshenko phải sa thải công tố trong cuộc họp báo tại phi trường trước khi Biden lên máy bay về Mỹ. Báo cáo của CIA cho biết sau khi Biden trở về Mỹ, TT Poroshenko đã họp nội các, chia sẻ thắc mắc của ông là sao phó TT Mỹ có thể tham nhũng công khai tệ như vậy mà truyền thông Mỹ không lên tiếng.

        Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia (Director of National Intelligence) James Clapper khi đó ra lệnh CIA không được công bố báo cáo này sau khi nhận được một email của một viên chức trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia cho biết PTT Biden đã cho biết ông không muốn báo cáo đó được công bố.

    https://www.realclearpolitics.com/articles/2025/10/07/emails_biden_demanded_cia_coverup_embarrassing_ukraine_intelligence__153374.html
    • Loạn tại Boston

        Khoảng 300 người đã xuống đường biểu tình ủng hộ Palestine chống Do Thái tại Boston. Cuộc biểu tình trở thành bạo động loạn đả khi dân biểu tình quay qua tấn công cảnh sát. Hơn một chục dân biểu tình đã bị bắt. Ngay sau đó bà thị trưởng Boston, Mỹ gốc Tầu cực tả, bà DC  Michelle Wu đã lên tiếng cám ơn cảnh sát đã hy sinh để tái tạo an ninh trật tự. Bà cho biết Boston sẽ không tha thứ cho việc biểu tình bạo động đánh cảnh sát.

    https://www.foxnews.com/us/pro-palestinian-agitators-attack-police-riot-erupts-dem-run-city-officials-say


    TIN GIẢI NOBEL HÒA BÌNH

        Bà Maria Corina Machado, chính trị gia đối lập với TT thân cộng Maduro của Venezuela đã được giải Nobel Hòa Bình năm 2025. Đám vẹt hý hửng, coi như trúng số độc đắc vì Trump không được giải. Cụ cuồng chống Trump Tôn Thất Sơn bên Na Uy nhanh như chớp, đã tung ra ngay bài chửi Trump. Tuy nhiên, tin mới nhất mà cụ TTS có thể chưa biết là bà Machado ngay sau khi nhận được giải, đã tuyên bố 'cống hiến' -dedicate- giải Nobel của bà cho TT Trump vì ông đã quyết tâm ủng hộ cuộc chiến của bà.

    https://dailycaller.com/2025/10/10/nobel-peace-prize-winner-dedicates-award-trump-maria-machado-venezuela/

        Thật ra, việc nhận đề cử người lãnh giải năm 2025 của Ủy Ban Nobel đã khoá sổ ngày 31/1/2025, 10 ngày sau khi TT Trump tuyên thệ nhậm chức và khi đó, tân TT Trump chưa được ai đề cử. Tất cả những đề cử cho TT Trump sau đó đã quá trễ, mà không có đề cử thì Ủy Ban Nobel không cứu xét. TT Trump có thể sẽ được Ủy Ban Nobel cứu xét cho năm 2026 nếu từ giờ đến cuối Tháng Giêng 2026, có đủ số người đề cử ông. 

        Đám vẹt nhẩy tưng tưng ăn mừng Trump không được giải chỉ xác nhận là một đám cuồng thù Trump, luôn rình cơ hội để chửi Trump một cách mù quáng nhất nhưng dốt không hiểu biết gì.

        Theo ý kiến cá nhân, TT Trump bất kể làm việc gì cũng khó được giải khi Ủy Ban 5 người do quốc hội Na Uy bổ nhiệm đều thuộc thành phần cấp tiến nặng, rất chống bảo thủ và dĩ nhiên cũng không mấy thiện cảm với Trump như hầu hết dân Âu Châu. Trong lịch sử cận đại, những chính khách Mỹ nhận được giải đều thuộc thành phần cấp tiến nặng như Obama (chẳng ai biết tại sao, kể cả chính Obama cũng ngỡ ngàng), Carter (nhận giải năm 2002, hơn 20 năm sau khi mất job TT, vì công đi xây nhà rẻ tiền cho dân lợi tức thấp) và Al Gore (năm 2007 vì có công báo động thế giới sẽ bị cháy thiêu rụi năm 2016 vì địa cầu bị hâm quá nóng). Dù sao, quyết định của 5 người có ý nghĩa như thế nào so với quyết định của gần 80 triệu dân Mỹ khi họ chọn Trump làm TT Mỹ? Làm TT Mỹ và được giải Nobel do 5 người cấp, cái nào có ý nghĩa hơn?

        Trump đã nhiều lần bàn về giải Nobel Hòa Bình, không phải như đám vẹt ngớ ngẩn tố cáo ông quá mê giải này, mà chủ ý muốn cho thiên hạ thấy rõ giá trị phe đảng của giải này thôi.

        Riêng với kẻ này, giải Nobel Hòa Bình đã mất hết giá trị khi Ủy Ban tặng giải này cho VC Lê Đức Thọ. Chính LĐT cảm thấy bối rối, không dám nhận giải, vì đang bận 'lên kế hoạch' tung 14 sư đoàn CSBV vào chiếm cả miền Nam. Rồi vài năm sau, Ủy Ban lại trao giải cho Yasser Arafat, tên khủng bố tàn bạo nhất Palestine.

    https://www.foxnews.com/politics/nobel-peace-prize-goes-maria-corina-machado-despite-calls-trump-receive-award

    NATO CAN TRƯỜNG

        Trong vài tuần qua, Putin thả bong bóng thăm dò cái gan của NATO, cho máy bay phản lực chiến đấu và drones 'bay lạc' qua không phận vài xứ NATO giáp giới với Nga. NATO la hoảng, cho máy bay phản lực cất cánh bay lên chuẩn bị ứng chiến, dọa bắn hạ ngay. Thực tế, theo báo chí, chẳng có máy bay NATO nào dám bắn một phát đạn nào, bay loanh quanh cho có rồi... hết chuyện. Đúng như Trump nói, NATO nghĩa là 'No Action Talk Only'! Putin nhìn rõ, không thấy lý do gì để nhượng bộ bất cứ gì tại Ukraine. 

        Mỹ cho biết lính Cuba đã bắt đầu tham gia cuộc chiến tại Ukraine, đứng về phiá Nga dĩ nhiên. TT Trump đã kêu gọi các đồng minh Tây Phương tẩy chay Cuba trên chính trường quốc tế. Đố dám?


    TIN VẮN MỸ

    - Thống kê chính thức cho biết từ ngày TT Trump nhậm chức cho tới nay, số dân sanh ở ngoài nước Mỹ đang sống ở Mỹ đã giảm tới 2,2 triệu người. Phần lớn là di dân tự động trở về xứ gốc, và ít hơn nhiều, là những di dân bị trục xuất. Biểu đồ dưới đây cho thấy số dân ngoại quốc đã tăng liên tục dưới thời Biden, nhưng đã bắt đầu giảm mạnh từ ngày TT Trump nhậm chức. Các chuyên gia ước tính mùa thu năm nay khi các đại học mở cửa, số sinh viên ngoại quốc sẽ giảm ít nhất 150.000 người, gây khó khăn tài chánh cho nhiều trường đại học lớn. kẻ này chẳng thắc mắc gì ráo. Như các cụ ta vẫn hay nói, 'vắng mợ chợ vẫn đông'.

    Nguồn: Center for Immigration Study

    - Bác sĩ Ben Carson, bộ trưởng Gia Cư trong nhiệm kỳ đầu của TT Trump đã được TT Trump trao tặng huy chương Presidential Medal of Freedom, là huy chương dân sự cao nhất.


    - Bà Bari Weiss được bổ nhiệm tân Chủ Bút (Editor-in-Chief) của CBS News. Bà Weiss là nhà báo chuyên nghiệp có khuynh hướng cấp tiến, nhưng đã nhiều lần lên tiếng cảnh cáo truyền thông Mỹ đã chạy theo khuynh hướng cực tả mù quáng nhất. Ta chờ xem CBS sẽ có thay đổi hay không, như thế nào trong thái độ cuồng chống Trump chung của cả đám truyền thông loa phường Mỹ.

    - Thống đốc tiểu bang Florida ra luật cấm không được mang súng công khai. Sau khi 3 quan tòa của tòa kháng án nhất trí phán luật vi phạm Hiến Pháp, cho phép tất cả công dân Florida được quyền công khai mang súng, xâu chuỗi siêu thị lớn nhất Florida, Publix, mau mắn thông báo ngay tất cả khách hàng vào chợ Publix đều có quyền công khai đeo súng. Luật như vậy, nhưng thực tế sẽ chẳng có bao nhiêu người công khai đeo súng vào chợ. Hiện nay, có 47 tiểu bang cho phép mang súng công khai, nhưng thực tế, chẳng ai thấy gì. Chỉ có 3 tiểu bang (Cali, New York và Illinois) và District of Columbia (Washington DC) là cấm thôi.

    - Bà 'tú bà' Ghislaine Maxwell của vua ấu dâm Epstein, bị Tối Cao Pháp Viện bác đơn kháng án.

    - Facebook mướn một anh sinh viên bỏ học ngang -như Bill Gates (Microsoft) và Steven Jobs (Apple)-, anh Alexander Wang, 28 tuổi, Mỹ gốc Tầu, làm giám đốc chương trình Thông Minh Nhân Tạo AI, tặng ngay anh ta một ngân sách hơn 14 tỷ đô để anh ta muốn làm gì thì làm. Anh Wang đã trở thành tỷ phú năm 26 tuổi.


    - Nhắc lại, tháng Giêng 2025, khu Palisades phiá bắc thành phố Los Angeles bị cháy tàn bạo. Tin mới cho biết FBI đã bắt một thanh niên bị truy tố đã cố tình mở lửa châm ngòi cho cuộc cháy vĩ đại khiến 12 người chết và hơn 6.000 ngôi nhà bị thiêu rụi này, tên là Jonathan Rinderknecht. Cảnh sát đã khám phá ra nhiều hình ảnh giả tạo của cả Los Angeles bị cháy qua hình tưởng tượng từ ChatGPT trong computer của anh ta, và nhiều khúc phim đám cháy thật do chính anh ta ngồi coi và quay lại.

    Jonathan Rinderknecht

    - Một viên chức cao cấp của tòa đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh do Biden bổ nhiệm, đã bị sa thải vì có 'quan hệ tình cảm' với một chị đảng viên đảng CS Tầu. Tên của quan chức này đã không được tiết lộ. Chảng ai biết đây có phải là chuyện Tầu cộng cài gián điệp hay không.


    TIN VẮN QUỐC TẾ

    - Chủ tịch đảng Dân Chủ Tự Do -Liberal Democratic Party- bà Sanae Takaichi, đã thắng cử trong cuộc bầu quốc hội tại Nhật, nhưng không đủ đa số tuyệt đối. Bà đang thảo luận với vài đảng khác để thành lập một nội các liên minh, nhưng cho tới khi bài này được đăng, thứ sáu 10/10, vẫn chưa kết quả. Bà Takaichi nếu thành công sẽ là phụ nữ đầu tiên làm thủ tướng Nhật. Bà thuộc khuynh hướng bảo thủ, muốn sửa đổi Hiến Pháp để Nhật có thể trở thành một cường quốc quân sự lại, để liên minh với Nam Hàn và Đài Loan. Bà không cần nói rõ, ai cũng hiểu mục đích của liên minh là gì.


    - Tân thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu chính thức nộp đơn xin từ chức, thọ đúng... 27 ngày sau khi được bổ nhiệm và ... 12 tiếng đồng hồ sau khi trình diện nội các mới toanh của ông ta. Các tân bộ trưởng chưa kịp tới sở làm đã nhận được tin mất job rồi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi đảng của TT Macron là đảng thiểu số, đứng hạng ba về số phiếu cử tri trong kỳ bầu quốc hội mới đây, trong số 3 chính đảng lớn nhất Pháp, là đảng thiên hữu của bà Marinne LePen về nhất, đảng Xã Hội, và đảng của Macron. Nguyen do chính của bất ổn chính trị chỉ là chuyện... dân Pháp lười chẩy thây, muốn thay đổi luật về hưu, giảm tuổi hưu từ 64 xuống 60. Mừng cho dân Pháp không bị nạn độc tài, thay thủ tướng như thay áo.

    - Ý Đại Lợi ra luật mới, cấm phụ nữ không được trùm kín mặt và đầu với áo Hồi gọi là burqa.