Pages

BÀI KHÁCH: F-5

ÔN CỐ TRI TÂN


Lời giới thiệu: đảng DC có truyền thông dòng chính trợ lực lấn át tất cả. Nhưng dân đen chúng ta là hàng triệu cái computer ở khắp mọi nơi. Người viết sẽ điểm lại những câu chuyện có thật trong quá khứ như cách giúp chúng ta cùng ôn cố, và tri tân. Nếu tôi viết sai, viết bậy xin nêu lên trong mục góp ý của diendantraichieu.blogspot.com.


MỘT:

    Từ Phước Lộc Thọ chạy thẳng xa lộ 405 về hướng nam, nhập vào xa lộ 5 khoảng 30 dặm sẽ đi ngang trại TQLC Pendleton. Đoạn đường này nằm trong khuôn viên của trại lính, dài khoảng 20 dặm, bên phải là bờ biển, trái là những ngọn đồi trọc, không có lối ra khỏi xa lộ; là nơi lý tưởng để cảnh sát Biên Phòng lập trạm gác kiểm soát di dân lậu xâm nhập từ Tijuana, Mexico. Giữa xa lộ, chính phủ cho xây con lươn cao với hàng rào cao hơn nóc xe tải để cấm dân lậu băng qua xa lộ trước khi xe bị cảnh sát Biên Phòng chận lại. Sở Giao Thông cũng đặt biển báo hình người đàn ông nắm tay người phụ nữ và một em bé chạy bạt mạng, long tóc gáy để cảnh giác tài xế phải cẩn thận. Gần biên giới Mễ hai xa lộ 805 và 5 cũng có những trạm kiểm soát và biển báo giống như vậy.

https://en.wikipedia.org/wiki/Interstate_5_immigrant_crossing_signs

    Ngày ấy khi tập trận, tuần tiễu ban đêm ở trong bụi rậm hoặc bờ biển San Onofre, gần trạm điện nguyên tử, thuộc đất của trại Pendleton, đôi lần chúng tôi bắt được vài tên di dân lậu đi lạc vào nơi phục kích, khiến anh hiệu thính viên lúng túng tìm chữ giải thích cho hậu cứ vì vượt quá bài bản và ám danh đàm thoại. Cho đến bây giờ khi hồi tưởng lại, tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt bối rối của nhiều ông lính và những tiếng cười khúc khích vi phạm lệnh giữ im lặng vô tuyến của đám lính trẻ tinh nghịch thời bình nhàn nhã kiếm cớ bàn luận linh tinh. Ngày nay nhiều tổ chức NGO, và các trí thức woke đã dùng internet, các mạng xã hội hướng dẫn cho đám dân lậu cách trốn các trạm gác và trả lời khi bị chận hỏi, cách đi lại trong nước Mỹ an toàn và cầu cứu American Civil Liberties Union những khi gặp rắc rối.

https://immigrantsrising.org/resource/guide-for-undocumented-individuals-traveling-in-the-u-s/ https://immigrationequality.org/legal/legal-help/resources/know-your-rights/

    California cũng đã đóng cửa nhà máy điện nguyên tử San Onofre và dẹp biển báo này cho hợp với văn minh thức tỉnh.

    Cuối năm 1999, một chiếc ghe vượt biển từ Cuba sang Hoa Kỳ bị chìm, tất cả đều chết, ngoại trừ cậu bé Elían Gonzalez 6 tuổi và hai thanh niên trẻ khác. Elían được cơ quan Immigration and Naturalization Service (INS), tiền thân của ICE ngày nay, cho phép cậu được tạm định cư tại Mỹ dưới sự bảo trợ của ông bác (great uncle) Lazáro Gonzalez vì mẹ cậu chết đuối và cha đang sống ở Cuba. Tuy nhiên, ông bố đòi Elían quay về Cuba trong khi ông bác Lazáro đòi giữ cậu lại. Bộ TP Hoa Kỳ quyết định trục xuất Elían về Cuba. Thứ Trưởng TP Eric Holder, sau này là BT TP của Obama, xin trát toà để khám xét nhà, thi hành lệnh trục xuất cũng như các tranh cãi với nguyên đơn Lazáro Gonzalez trong năm tháng trời tại các toà án chính.

    Đùng một phát, thứ bảy Tuần Thánh 22/4/2000, một ngày trước lễ Phục Sinh, là ngày lễ nghỉ và trọng đại nhất của các tín hữu Ki-Tô giáo toàn cầu, bất thình lình FBI tấn công nhà ông Lazáro Gonzalez vào 5h sáng. Không biết vì lý do gì phóng viên Alan Diaz được báo trước, có mặt trong phòng ngủ nhà ông Lazáro Gonzalez chụp được bức ảnh FBI với áo giáp, nón sắt và súng tiểu liên MP-5 chĩa vào cậu bé hoảng sợ đang được bế trên tay mà sau này tấm ảnh này đoạt giải Pulitzer, giải thưởng cao quý nhất của ngành báo chí.

https://www.pulitzer.org/winners/alan-diaz

    FBI dùng chuỳ sắt (battering ram) dộng xập cửa chính, xịt hơi cay, trang bị súng đạn theo chiến thuật đột kích bắt giữ hoặc giải cứu con tin cùng lúc sắp xếp, đạo diễn và cho phép phóng viên chụp bức hình đầy kịch tính. Bộ TP của Clinton đã tiên liệu mọi chuyện, gửi thông điệp cho thế giới biết Hoa Kỳ sẽ cứng rắn trong việc thi hành các chính sách bắt và trục xuất không nhân nhượng đối với bất cứ già trẻ nào xâm phạm lãnh thổ bất hợp pháp. Ông Lazáro Gonzalez kiện bộ TP đã dùng vũ lực quá mức vi phạm TCA IV lên đến Toà Kháng Án khu vực thứ 11 (US Court of Appeals for the Eleventh Circuit). Tại đây, toà đã bác đơn kiện của Gonzalez, cho rằng chính phủ đã thi hành đúng luật di trú. 

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/325/1228/478492/

    Cũng năm này Rudy Giuliani và Hillary Clinton tranh cử chức thượng nghị sĩ NY. Giuliani ví cảnh sát Liên Bang trong phi vụ bắt Elían như những tên “storm troopers”, là những tên lính của phe Ác trong bộ phim Star Wars. Thừa cơ hội này, Hillary đã bắt chẹt Giuliani, kêu gọi ông ta phải xin lỗi với Hiệp Hội Cảnh Sát Liên Bang (Federal Law Enforcement Officer Association). Giuliani từ chối. Hillary đắc cử TNS NY cuối năm đó. 

https://nypost.com/2000/04/26/hill-rudy-owes-feds-an-apology/

    Hillary ủng hộ việc FBI dùng vũ lực, hơi cay để bắt em bé 6t nhưng lại lên án ICE là dã man, và chính quyền Trump bất tuân Hiến Pháp khi lùng bắt những tên di dân lậu có tiền án hình sự trên 18t ngày nay. 

https://thehill.com/national-security/5679202-hillary-clinton-condemns-ice-shooting/amp/


HAI:

    Báo chí và các diễn đàn từ hai phía CH và DC chỉ trích hoặc bênh vực Alex Pretti, người bị ICE bắn chết 24/1/2026. CH cho rằng chơi dao có ngày đứt tay, mang súng đã lên đạn lại hung hăng biểu tình, tự tạo nghiệp chướng. Trong khi đó DC cho rằng Pretti là một anh y tá hiền lành, giúp người đau yếu. Khi thấy ICE vô cớ bắt người thì bộc lộ tính anh hùng cao thượng biểu tình trong ôn hòa. Pretti muốn bảo vệ bản thân trước hành động côn đồ của ICE nên mang theo súng là điều mà TCA II cho phép. ICE đã vô cớ bắn chết anh ta chỉ vì thấy súng trong người Pretti. Tuy nhiên chuyện không đơn giản như thế. Theo tôi, anh này là nạn nhân của lòng lang dạ sói, và giả dối của đảng DC và truyền thông dòng chính; đáng thương hơn đáng trách. 

    Như đã viết ở phần một, trước đây toàn thể giới chức đảng DC đều có những biện pháp mạnh chống nạn di dân lậu với lý do bảo vệ việc làm cho giới thợ thuyền. Nhưng càng ngày họ càng mất phiếu từ khối cử tri lao động chân tay vì những chính sách thức tỉnh xa vời với đời sống thực tế và nạn phá thai của dân da đen nghèo. Ai cũng biết phần lớn phụ nữ da đen là cử tri trung kiên của đảng DC, nhưng cũng là khối người phá thai nhiều nhất khiến dân số của người da đen giảm bớt từ sau phán quyết Roe v. Wade 1973 (khoảng 19 triệu thai nhi da đen đã bị phá, giết từ 1973). Dân số da đen không tăng trưởng cũng có nghĩa là quyền lực của đảng DC cũng sớm lung lay. 

https://www.congress.gov/115/meeting/house/106562/witnesses/HHRG-115-JU10-Wstate-ParkerS-20171101-SD001.pdf

    Do đó, đảng DC sẵn sàng đánh đổi an ninh xã tắc để cố gắng tìm đủ mọi cách lưu giữ đám di dân lậu và khủng bố Ả rập không trừ một thủ đoạn nào. Nhiều tổ chức, cảm tình viên và cả giới chính trị gia DC bị tố cáo đã bàn thảo, liên kết và mật báo cho nhau hòng phá hoại các hoạt động truy quét của ICE tại nhiều nơi. Minnesota là nơi có những hoạt động chống phá mạnh nhất. Phó thống đốc MN là Peggy Flanagan bị nghi ngờ đã có tham gia vào các mưu tính này trong nhóm dùng Signal Chat. 

https://www.fox9.com/news/peggy-flanagan-denies-signal-chat-connection-feb-2026.amp 

    Đám phá hoại này là một tổ chức quy mô, hoạt động theo sách lược, có bài bản để đánh phá và gài bẫy nhân viên ICE chứ không thuần túy là người dân bất bình tự bộc phát.

https://www.themountaineer.com/news/national/systematic-organization-behind-riots-in-minnesota-probed-by-fbi/article_76d9c20b-726e-5dea-8b09-9906a34dc290.html

    Với sự tiếp tay của truyền thông, chúng đẩy mạnh các hoạt động gây hỗn loạn để có một George Floyd thứ hai tại MN. 

    Chiến thuật của chúng là cấm cảnh sát địa phương tham gia giữ trật tự hòng phân tán nhân viên ICE, các cảm tình viên gọi thông báo vị trí và danh tánh của ICE (doxing) để chúng tràn đến quay phim, gây sự, chen lấn, làm xáo trộn đội hình của ICE cũng như gây rối trí, khủng bố tinh thần nhân viên ICE bằng cách xoi mói quay phim, bắc loa la hét, cản đường, nhục mạ, hụ còi nhiễu âm liên tục,… cốt để ICE mất tự chủ, nổi cáu dùng vũ lực trong lúc hoảng loạn. Đảng DC đã gia tăng cường độ từ cách chọn một George Floyd đã chết sang việc sát tế con dê tế thần còn sống là Alex Pretti.

    Hiến Pháp cho phép công dân hội đủ điều kiện có thể đeo súng khi ra khỏi nhà. Đeo súng giấu bên trong áo quần gọi là concealed carrying. Trước khi có căn cước concealed license, người nộp đơn phải học và hiểu rõ vũ khí luôn là nguyên nhân và hậu quả của thương tích và án mạng, các quy định, luật lệ và trải qua sát hạch các thao tác an toàn khi sử dụng vũ khí. Người học phải hiểu rõ trọng trách giữ bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc cá nhân để giữ an toàn cho mình và công chúng. Pretti đã học và được công nhận qua những cuộc sát hạch cho phép anh ta được đeo súng. Cho dù được kiểm soát kỹ đến đâu người ta cũng không thể bảo đảm được tính khí của người xin giấy phép mua và sở hữu súng. Pretti là ví dụ tiêu biểu. 

    Người học võ thường hoà hoãn, luôn tìm mọi cách để tránh xa những xung đột chứ không ỷ mình có bằng đai đen, đi gây sự để đánh nhau, động thủ trước. Cho dù có võ giỏi đến đâu, chưa chắc đã đánh thắng kẻ khác, có khi còn mất mạng, què tay. Người đeo súng cũng vậy, phải biết tự chủ, đề cao cảnh giác, tránh đặt mình vào những tình huống sẽ có ẩu đả không kiểm soát được hành động vì vũ khí chỉ trong gang tấc. Trước đó họ đã có Renee Good, nhưng cách bà này dùng xe tông ICE bị bắn chết đã không gây đủ tiếng vang. Tôi cho rằng các tổ chức hiểu tính nết của Pretti đã dàn dựng, xúi giục anh ta lăn xả vào khiêu khích, nghênh chiến tạo cơ hội và hy vọng ICE dùng vũ lực quá tay. Như dự tính, Pretti đeo súng nhử mồi, cố tình sách nhiễu với ICE ít nhất là hai lần để rồi chính mình hại mình. Cho dù ICE không xập bẫy Pretti thì cũng có những con thiêu thân khác.

    Cái chết của Pretti không gây được sự chú ý trong khi người MN đã học được bài học thiệt hại George Floyd và sự lộng hành của những Quality Learing Center [chữ Learning viết sai mà vẫn nhận được mấy chục triệu đồng]. Tim Walz hiểu được áp lực của bộ TP với đám tù Somali, và mục tiêu chính là trục xuất cướp lậu cho nên y đã phải nhượng bộ.

https://apple.news/Agp6Lqd1uTzqnmLOHbaZLiw 

    Trong nhiệm kỳ hai, ông Trump đã nắm được cách vận hành của Washington. Mục tiêu chính của ông là Trung cộng, tái thiết lập sức mạnh Hoa Kỳ, trục xuất di dân lậu, thanh giản hành chính, và chống gian lận bầu cử. Đổi lại ông sẽ giữ thể diện cho DC, không truy tố ai cả. Lá phiếu của dân là sự truất phế mạnh, hợp pháp và tuyệt hảo nhất. Chúng ta thấy bộ TP đã truy tố được tên trợ lý cà mèng nào đâu!

    Đảng DC và báo chí là con kên kên sống trên xác người. Đối với đảng DC, tính mạng của trẻ thơ hay người trưởng thành là những thứ có thể dùng để đổi lấy quyền lực. Có giống cách hoạt động của cộng sản không?


F-5

2/3/2026