Pages

BÀI KHÁCH: FREEDOM FIGHTER

ÓC SÁNG TẠO CỦA GIỚI TRẺ MỸ TRONG CƯ AN TƯ NGUY


Lời phi lộ: bài viết này liên quan đến ngành thảo trình, kỹ nghệ tin học và trí thông minh nhân tạo -AI- phục vụ trong lãnh vực quốc phòng Hoa Kỳ. Đây là đề tài chuyên môn và phức tạp mà người viết chưa được học, chỉ tường trình lại qua các video phỏng vấn với các chuyên viên điện toán và tài liệu mà người viết tìm hiểu thêm. Rất mong được độc giả có chuyên môn bổ túc thêm. 

-----------------

    Trong bài “Khi Hoàng Đế Ngủ Ngày” tôi đã chỉ trích chính quyền Biden đã lơ là để kinh khí cầu do thám Trung cộng (TC) bay 7 ngày trên không phận Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khoa học gia (KHG) Joe Lonsdale cho biết, bộ QP Mỹ đã cố tình cho quả bóng bay lâu để các chuyên gia điện toán có thời gian “hack” ngược lại phía TC tìm hiểu thêm. Nếu đúng như vậy thì tôi xin thành thật xin lỗi quý độc giả đã viết sai vì sự hiểu biết nông cạn. Điều này cho thấy thế giới vũ khí và chiến tranh trong tương lai vô cùng phức tạp và khác với khái niệm mà chúng ta đã trải qua. 

    Mộng bành trướng làm bá chủ thế giới của TC ngày càng rõ nét qua các hoạt động tình báo chính trị, kinh tế, và xâm lược qua việc thiết lập Con Đường Tơ Lụa trải dài từ Á sang Phi và Âu châu. Gần đây hơn, TC gửi ma túy và thanh niên độc thân trong tuổi quân dịch trà trộn vào Mỹ. TC gia tăng sản xuất tất cả các mặt hàng gia dụng rẻ tiền hàng ngày vừa phần chiếm ưu thế kinh tế nhưng còn tạo điều kiện nâng hạ tầng cơ sở mặt nổi để che giấu những nghiên cứu và cập nhật kỹ thuật mới (R&D) với mục tiêu phát triển kỹ nghệ quân sự và chế tạo vũ khí rẻ và nhanh hơn trong tương lai. Ngày nay kỹ nghệ đóng tàu thủy dân dụng của TC vượt quá 250 lần so với Hoa Kỳ. TC đang chạy đua vũ trang với Mỹ và thế giới bằng cách rập khuôn cỗ máy kỹ nghệ nặng mà Mỹ đã phát triển trong thời gian 1938-1945. 

    Khi ấy, TT FDR đã mời và phong ngay lon trung tướng cho kỹ sư (KS) Bill Knudsen của hãng xe Ford và GM. Trung tướng Knudsen dùng kiến thức có sẵn giúp Mỹ thiết lập hệ thống sản xuất dây chuyền chế tạo cấp tốc hàng trăm ngàn máy bay, thiết giáp và tàu chiến phục vụ cho hai mặt trận của đại chiến. Hoa Kỳ sản xuất vượt mặt cùng một lúc hai cường quốc công nghiệp Đức và Nhật. Sự phát triển kỹ nghệ quốc phòng vĩ đại này đã giúp tạo ra các máy móc và kỹ thuật khác đóng góp vào nhiều lãnh vực dân sự sau đó; ví dụ như máy siêu âm thăm thai xuất phát từ hệ thống sonar lần mò dưới lòng biển của tàu ngầm. 

    Khi bức tường Bá Linh xụp đổ, chỉ có 6% các phát minh được dùng cho quân sự, 94% kỹ thuật còn lại được áp dụng cho đời sống thường nhật. Cho đến 1990, hãng xe Ford vẫn còn sản xuất vệ tinh, hãng Chrysler làm hỏa tiễn, hãng General Mills làm cereal cho trẻ em ăn sáng đã chế ra jitterbug torpedo (thuỷ lôi),… giúp Hoa Kỳ giữ vững vị trí siêu cường. Từ khi bức màn sắt Xô Viết xụp đổ, các đại công ty Hoa Kỳ chủ quan cho rằng những nghiên cứu và phát triển quốc phòng không cần thiết nữa. Hiện nay chỉ còn lại 5 đại công ty lớn còn hợp đồng hàng năm với bộ QP: Lockheed Martin (phản lực F-35, là loại tàng hình, có khả năng nghênh cản, yểm trợ bộ binh, bay thẳng không cần trớn) 59,39 tỷ, Raytheon (hỏa tiễn Javelin, Stinger) 39,57 tỷ, Northrop Grumman (máy bay bỏ bom tàng hình B-21) 32,3 tỷ, Boeing (trực thăng mới V-22 Osprey) 29,3 tỷ, và General Dynamics (thiết giáp M1A1 Abrams) 28,32 tỷ, so với chi phí cho đạn dược súng tay 10 tỷ mỗi năm. Nghĩa là Hoa Kỳ coi trọng vũ khí nặng trên không và tân kỳ hơn trận địa chiến.

    TT Trump áp thuế TC một phần là đòi công bằng trong thương mại, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là làm giảm hệ thống sản xuất dây chuyền gây rối loạn guồng máy nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực quân sự của tầu cộng.

    Nhưng cuộc chiến chống khủng bố sau 11/9/2001 nằm ngoài bài bản chiến tranh quy ước, buộc Hoa Kỳ phải chọn lựa giữa tự do cá nhân và an ninh lãnh thổ. [Chính phủ Bush chọn an toàn trên sự tự do cá nhân qua đạo luật USA Patriot Act, GS Đinh Việt là tác giả chính, cho phép chính phủ nghe lén và theo dõi tất cả, kể luôn người Mỹ mà không cần lý do và trát toà. Việc nghe lén đã giúp CIA điều tra ra nơi Bin Laden trốn. Rất nhiều các tổ chức bảo vệ dân quyền phản đối mạnh mẽ. Đạo luật này được gia hạn thêm vào năm 2011 và đã hết hạn năm 2020]. Trước tình hình đó một nhóm KS ái quốc trẻ của Silicon Valley Peter Thiel, Joe Lonsdale, Stephan Cohen, Shyam Sankar,… đã sáng lập ra công ty Palantir Technology cung cấp software quân sự năm 2003.

    Trước đây tin tức, quân báo về khủng bố cũng như các báo cáo tiền phương của lính ngoài mặt trận chính xác xen lẫn kém quan trọng, hoặc sai lạc được thu thập từ nhiều cơ quan khác nhau gửi về cho hàng trăm nhân viên cấp dưới đọc, phân loại rồi gửi lên cho các chuyên gia phân tích. Cứ thế những tin tức tình báo này được chuyền tay nhau sắp xếp lại theo khả năng dịch thuật và hiểu biết của mỗi cá nhân chuyển lên cấp trên. Đến tay các trưởng phòng thì mớ tin tức trở thành tam sao thất bản, vừa trễ vừa vô giá trị. Palantir là nhu liệu (software) đi tiên phong trong việc sàng lọc và đọc tất cả báo cáo này; dùng AI phân tích bằng các phương trình toán học  -algorithm-, sau đó đưa ra các kế hoạch đối phó chỉ trong vài phút. 

    Những KS trẻ, trong đó có Shyam Sankar (https://m.youtube.com/watch?v=DTG393KqOGc&pp=ygUcc2hhd24gcnlhbiBzaG93IHNoeWFtIHNhbmthcg%3D%3D) đã bỏ phòng lạnh Silicon, tình nguyện đi theo TQLC ngồi thu nhận báo cáo rồi thảo trình hoặc sửa software ngay tiền tuyến đã giúp lính Mỹ đạt được rất nhiều kết quả nhanh và tốt trong cuộc chiến mèo rình chuột này. Nhưng Nhà Nước Ngầm chống lại các thay đổi có hiệu quả của Palantir, buộc Palantir phải kiện bộ QP. Họ thắng kiện, bộ QP phải canh cải và chấp nhận hợp tác với Palantir. Ngày nay Palantir rất thành công, từng giúp chính quyền Pháp chống tội phạm, và trên thị trường chứng khoán. Ai muốn mua bán xin theo dõi ký hiệu danh mục PLTR. 

    Văn hóa trẻ trung, sáng tạo Mỹ đưa AI vào điện toán và tin học giữ vững vai trò tiên phong của Hoa Kỳ. Tổng giá trị 6 đại công ty tin học Mỹ dựng nghiệp từ số không Microsoft, Apple, Amazon, Google, Tesla, Facebook vượt quá một ngàn tỷ, trong khi toàn Liên Âu chưa có nổi MỘT công ty đáng giá 100 tỷ trong vòng nửa thế kỷ nay.   

https://www.linkedin.com/pulse/great-divide-comparing-us-eu-companies-founded-last-50-magarian-gcuae  

https://geekway.substack.com/p/a-visualization-of-europes-non-bubbly  

https://nextbigteng.substack.com/p/american-vs-european-startup-dynamism

    Tuy nhiên, ứng dụng AI và điện toán cần rất nhiều năng lượng. Lịch sử tiến hóa của nhân loại chứng minh năng lượng giữ vai trò quan trọng và thiết yếu nhất của con người kể từ khi biết biến cơ năng sang điện năng. Càng sử dụng năng lượng thì khoa học càng tiến bộ, đời sống càng dễ chịu và an toàn hơn. Ví dụ như đời sống các xứ Tây Âu sướng hơn Phi châu hay Lào và thượng du Bắc Việt vì điện và năng lượng dư thừa, họ có thể xây nhà cao hơn, đường xá rộng và sạch hơn, TV, internet nhanh hơn,… Trong nhiệm kỳ đầu ông Trump cho khai thác dầu và khí đốt tối đa không những giúp giảm giá thành mà còn nhằm vào mục tiêu dài hạn tạo điều kiện thúc đẩy ngành cao kỹ tiến xa hơn nữa. Tiếc thay, khi TT Biden cầm quyền, các giếng dầu bị giới hạn mà nhu cầu kỹ thuật cao vẫn còn đó. Giới cấp tiến trẻ tiêu thụ năng lượng cho tin học nhiều nhất, thường xuyên dùng smart phone để đặt hàng Amazon Prime, lên Instagram, Facebook chụp hình sống ảo, xem Netflix,… nhưng lại cấm khai thác dầu và nguyên tử lực.

    Ngày nay, sau 4 tháng các giếng dầu được khai thác tối đa nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của ngành cao kỹ vốn bị đình trệ trong 4 năm qua, cho nên giá xăng vẫn chưa giảm được. Thật ra các lò phản ứng hạch tâm cung cấp điện rẻ và an toàn nhất nhưng các cơ quan chính phủ đưa ra quá nhiều luật lệ bóp chết kỹ nghệ này. Cho tới nay chưa một thủy thủ Mỹ nào chết trên tàu ngầm hoặc HKMH vì ngủ cạnh lò, nhưng đã có nhiều công nhân chết vì bị ngã khi đang gắn solar panel trên nóc nhà. 

    Với khoảng vài trăm chiếc drone rẻ tiền, Ukraine đã đánh chìm hoặc gây hư hỏng nặng 1/3 Hạm Đội Hắc Hải của Nga, gây tổn thương nhân mạng khoảng 1500 binh sĩ/ngày cho thấy tầm quan trọng của vũ khí này. Nga và Hoa Kỳ có khả năng bắn hạ drone, nhưng một hỏa tiễn trị giá gấp 1000 lần drone, vấp phải giới hạn tài chính. TT Trump đã tiên liệu sự nguy hiểm của drone từ 5 năm trước, cho thành lập Space Force trước sự chế giễu của đảng DC và báo chí. 

    KHG Joe Lonsdale chế ra thứ vũ khí phòng vệ chống drone bằng cách phóng chất bán dẫn Gallium Nitride (GaN) tạo nên một vỏ bọc vô hình có tầm sát thương vài dặm Anh mang tên Epirus. GaN rất rẻ, có thể đốt cháy các mạch bán dẫn khác của tất cả máy móc điện tử khi đến gần. Khi GaN được gắn vào drone, nó trở thành những bức tường di động chống lại drone của đối phương từ nhiều hướng. 

    Thần đồng trẻ khác là Palmer Luckey cũng chế ra một loại máy thám thính khác giúp cảnh sát và quân đội kiểm soát những nơi hẻo lánh ngoài biên thuỳ. Đây là những KHG trẻ tuổi đầy nhiệt huyết tiếp nối bước chân của KHG Dương Nguyệt Ánh của chúng ta. Họ đã mang đến cho tôi niềm tự hào và hy vọng về quê hương thứ hai này. 

https://m.youtube.com/watch?v=TIKevZh97Tw&pp=ygUcc2hhd24gcnlhbiBzaG93IHNoeWFtIHNhbmthctIHCQmwCQGHKiGM7w%3D%3D.

    Xin mượn lời kết được viết bởi AI trong bài nhận định về sự cách biệt khoa học kỹ thuật giữa Mỹ và Liên Âu: 30/50 thành phố dành cho người muốn hưởng thụ nằm tại Âu lục. Rất chính xác, nhất là khi nhìn những phản ứng của họ đối với Trump trong cuộc chiến Ukraine. 

https://ioplus.nl/en/posts/eu-faces-huge-innovation-gap-mits-andrew-mcafee-highlights-a-stark-disparity-with-the-us

    Xin cám ơn TT Trump và những nhà khoa học trẻ tuổi Hoa Kỳ đã Cư An Tư Nguy cho chúng tôi! 


Freedom Fighter

1/6/2025