Bài Khách: Trump & March For Life


TRUMP VÀ MARCH FOR LIFE.

Ngày hôm nay 23-01-2020, Trump retweet March for Life (Tuần Hành Vì Sinh Mệnh) của ngày 31-01-2019. Khi đó ông là vị TT USA đầu tiên phát biểu qua truyền hình tại cuộc Tuần Hành đã có lịch sử 46 năm.
Tin chấn động là năm nay, đích thân Trump sẽ vị TT đầu tiên trong lịch sử, tham dự tại chỗ March for Life lần thứ 47 vào ngày 24-01-2020.
President Trump Retweeted @realDonaldTrump : See you on Friday...Big Crowd!
46 năm đã trôi qua kể từ khi TCPV ra phán quyết Roe v. Wade hợp pháp hoá phá thai bằng công quỹ tức là tiền đóng thuế của mọi người dù họ có đồng ý hay không, không có TT nào ngoại trừ ông thần Trump dám chường mặt ra tham dự March for Life.
Bà Jeanne Mancini, chủ tịch March for Life nói rằng chính quyền Trump là nhà vô địch kiên trì bảo vệ sinh mệnh, consistent champions for life.
Từ ngày nhậm chức cho đến nay Trump luôn chỉ thị cho guồng máy chính quyền ra thêm các quy định hạn chế nạn phá thai. Ông bổ nhiệm các thẩm phán có lập trường chống phá thai, cắt giảm nguồn công quỹ cho các dịch vụ sát nhi.
Bà Dannenfelser, chủ tịch hiệp hội chống phá thai Susan B. Anthony List, nói rằng sự hiện diện của TT tại March for Life, sự kiện bảo vệ sinh mệnh lớn nhất thế giới, sẽ tưới thêm nguồn nước sinh lực cho phong trào.
President's "presence at the March for Life, the world's largest pro-life event, signals a watershed moment for the Pro-life Movement.
Trước đây bà Dannenfelser từng làm chủ tịch ban Bảo Vệ Sinh Mệnh trong chiến dịch tranh cử 2016 của Trump.
Ilyse Hogue, chủ tịch của tổ chức ủng phộ phá thai NARAL Pro-Choice America, gọi hành động của Trump là “bước đi tuyệt vọng, muốn ve vãn một nhóm thiểu số to miệng và cực đoan trước thực tế chức vụ TT của ông đang bị bóp nát (vì đàn hặc). Nhưng 77% dân chúng ủng hộ quyền phá thai sẽ lên tiếng vào tháng 11. Chúng ta đoan chắc rằng vào năm tới ông ta chỉ còn là một thường dân thôi.”
Trump's move "an act of desperation, plain and simple, turning to deception and disinformation about abortion to gin up a vocal and extreme minority as he faces the escalating reality that his presidency is crumbling around him." But the 77% of us who support that access will have our say in November," the group added. "Let's make sure that next year, he's there as a private citizen."
Điều nực cười là các nhóm ủng hộ phá thai bằng công quỹ lên án hành động này của Trump chỉ nhằm mục đích chiêu dụ lá phiếu của thành phần thiểu số gồm có 23% dân Mỹ.
Vào ngay năm tranh cử mang tính một mất một còn, không những cho sự nghiệp chính trị của riêng ông mà còn cho vận hội MAGA của cả nước, việc Trump có mặt tại March for Life 2020 đồng nghĩa với nguy cơ thất cử rất lớn, vì mất phiếu bầu của 77% dân Mỹ ủng hộ quyền phá thai bằng công quỹ, núp dưới nguỵ từ Pro-Choice (Tự Do Lựa Chọn).
Tại sao Trump lại đánh ván bài quá liều lĩnh này? Ông dám chấp nhận chỉ làm TT một nhiệm kỳ hay sao? Khoác vào mình danh hiệu One-Term President như Jimmy Carter và George HW Bush là một nỗi buồn khó tả cho mọi cựu TT.
Theo một cuộc thăm dò, có đến 48% người theo Trump ủng hộ tổ chức phá thai.
A recent Politico-Harvard poll even found that 48 percent of self-identified Trump supporters back Planned Parenthood.
Lẽ nào Trump lại không chịu hiểu điều này?
Vào năm 2016, chỉ riêng Planned Parenthood, tổ chức cung cấp dịch vụ phá thai lớn nhất nước đã đổ 30 triệu, số tiền lớn nhất mà họ bỏ ra vào năm đó. Họ còn dồn mọi nỗ lực cao nhất vào 6 tiểu bang xôi đậu Nevada, New Hampshire, Ohio, Pennsylvania, North Carolina, Wisconsin để vận động cho các ƯCV Dân Chủ chủ trương tự do phá thai vào các chức vụ dân cử. Họ muốn rằng bà Hillary, nhà vô địch ủng hộ phá thai, phải trở thành TT 45.
In 2016, Planned Parenthood, which has spent $30 million across six swing states this year to elect Democratic pro-choice candidates.
Xin đơn cử trường hợp Pennsylvania vào 2016 làm thí dụ chung cho 6 tiểu bang xôi đậu.
Cuộc chạy đua tranh chức TNS Liên Bang của Pennsylvania giữa ông Pat Toomey (CH) và bà Katie McGinty (DC) vào năm đó trở thành tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ với số tiền vận động lên tới 118 triệu dollars.
Kết quả là Pat Toomey (CH) chỉ thắng bà Katie McGinty (DC) với 1.5% số phiếu.
Pennsylvania có 20 đại cử tri nên vô cùng quan trọng trong cuộc chạy đua cho chức vụ TT. Từ 1980, tức là gần 40 năm qua, tiểu bang này chưa hề bầu cho 1 ƯCV CH nào làm TT.
Kết quả là tại đây, Trump (CH) đã thắng bà Hillary (DC) chỉ với 1.2% số phiếu.
Chiến thuật của Trump mà tới tận nay bà Hillary vẫn chưa hiểu. Muốn làm TT chỉ cần chiến thắng tại các tiểu bang xôi đậu mà Pennsylvania là một. Tại các tiểu bang xôi đậu  số người chống chỉ hơn ủng hộ phá thai vào khoảng hơn kém 1%.
Cho rằng Trump sẽ thất cử vào 2020 vì dám chống phá thai công khai đến mức tối đa khi trở thành TT đầu tiên tham dự March for Life 2020 thì có khi giống như các thầy mù sờ voi, ăn ốc đoán mò.
Nếu dịch March for LifeTuần Hành Vì Sự Sống thì quá ôm đồm.
Tự điển Oxford định nghĩa: Sự sống là khả năng hít thở, lớn lên, mà sinh sản mà con người, con vật, và cây cỏ có được trước khi chúng chết đi mà các loại khác không có.
Life: the ability to breathe, grow, produce young, etc. that people, animals and plants have before they die and that objects do not have.
Mục đích của March for Life không phải là bảo vệ sự sống của con bò, con heo, con gà, rau quả mà ta ăn hàng ngày. Life ở đây tức là sự sống của thai nhi ở mọi giai đoạn thai kỳ.
Tiếng Việt có các từ mạng sống, mạng người, sinh mạng, sinh mệnh chỉ dành cho riêng con người.
Mệnh hay Mạng có nguồn gốc Hán Việt. mệnh là lời sai khiến. Thụ mệnh là nhận mệnh lệnh của vua đi làm một việc gì. Mệnh tức là Mệnh Trời. Tử sanh hữu mệnh, phú quý tại thiên. Sống chết có số, giàu sang do Trời. Không ai tự dưng có mặt trong cuộc đời này. Mỗi người đều được cha mẹ sinh ra tức là nhận được một sinh mệnh từ Trời (sinh ra với một sứ mệnh mà Trời trao phó cho).
Giết đi một thai nhi tức là huỷ diệt một mệnh trời.
Người Việt còn tin ngay cả đến sự sống của một con cóc cũng còn được Trời che chở.
Con cóc là cậu ông Trời,
Ai mà đánh nó thì Trời đánh cho.

Nguyễn Văn