Pages

TIN TỨC

TIN TỨC - 24/1/2026


RỐI LOẠN TẠI MINNESOTA: CẬP NHẬT

  • Dân nổi loạn tràn vào Nhà Thờ đập phá
    Một đám dân biểu tình chống ICE đã tràn vào trong một nhà thờ Công giáo hò hét, phá rối buổi lễ của ông cha tại thành phố Saint Paul, ồn ào tố ông cha là nhân viên ICE trá hình. Tòa Bạch Ốc mau mắn tố cáo thống đốc Tim Walz và thị trưởng Jacob Frey đã cố tình khích động dân biểu tình làm loạn. Thị trưởng Mineapolis khẳng định chính quyền địa phương không cần can thiệp vì tất cả đều là những 'biểu tình ôn hòa' không có xô sát, đập phá gì. Cái này gọi là chính khách biểu diễn cảnh 'mặt trơ trán bóng' khi cả nước thấy những cảnh biểu tình đập phá xe ICE, hành hung nhân viên ICE.

    Chính quyền địa phương hiển nhiên đang cố lái dư luận ra khỏi vụ ăn cắp tiền trợ cấp quy mô lên tới mấy tỷ đô trong tiểu bang, dưới quản trị của Tim Walz và Jacob Fredy.

https://www.foxnews.com/politics/white-house-says-walz-frey-incited-chaos-after-anti-ice-mob-storms-minneapolis-church
  • Trong nhà cả mà...
    Trong vụ xông vào phá nhà thờ, anh nhà báo da đen cựu CNN, Don Lemon đã được thông báo trước, nên đi theo đám nổi loạn vào nhà thờ quay phim, bị bộ Tư Pháp kiện ra tòa vì tội đồng lõa và giúp dân nổi loạn, phá rối an ninh trật tự, xâm phạm nơi hành lễ tín ngưỡng. Ra tòa, anh ta mau mắn được miễn hết tội. Trắng án.

    Bây giờ tin bị xì ra là bà vợ ông quan tòa ra phán quyết tha bổng, chính là phụ tá của ông bộ trưởng Tư Pháp Hồi giáo Keith Allison của Minnesota.

    Các quan tòa bây giờ là không còn là theo công lý mù hai mắt nữa, là là công lý phe đảng trắng trợn nhất.


https://www.theblaze.com/news/judge-wife-don-lemon-ellison
  • Quan chức DC bị gọi ra trước đại bồi thẩm đoàn
    Bộ Tư Pháp đã gửi tới thống đốc Minnesota, thị trưởng Minneapolis, bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang và ít nhất 2 viên chức chính quyền địa phương trát gọi ra trước đại bồi thẩm đoàn điều tra về việc những người này cản nhân viên công lực liên bang ICE thi hành công vụ. Đây là tội hình sự có thể đi tù khẩm.

https://www.foxnews.com/politics/doj-serves-grand-jury-subpoenas-minnesota-dems-investigation-ice-obstruction-sources
  • Thống đốc xuống nước
    Thống đốc Minnesota, ông Tim Walz, đã xuống nước, bớt hung găng, đòi cho Vệ Binh Quốc đánh nhau với ICE, bây giờ mời TT Trump tới thăm tiểu bang để nhìn tận mắt chính sách di dân của tiểu bang, sẵn sàng hợp tác với ICE.

https://www.foxnews.com/politics/minnesota-gov-walz-invites-trump-visit-state-see-our-values-action-ice-feud
  • Quan tòa điên

    Bà quan tòa liên bang tại Minneapolis Katherine Menendez do Biden bổ nhiệm đã ra lệnh cấm ICE không được xịt khói cay, chống cự và bắt dân biểu tình chống họ. Bà không dám viết thẳng ra, nhưng hiển nhiên, bà ra lệnh nhân viên ICE phải đứng chịu trận, mặc cho dân biểu tình tấn công, đánh họ. Nhân viên công lực bây giờ không được quyền giải tán dân biểu tình chống, chỉ có quyền chịu đòn thôi.

https://truthout.org/articles/federal-judge-orders-ice-to-stop-retaliating-against-minnesota-demonstrators/

  • TT Trump thắc mắc

    TT Trump lên tiếng cho biết ông thật tình không hiểu được tại sao tiểu bang Minnesota tìm đủ cách chống ICE khi ICE vào tiểu bang tảo thanh bắt di dân lậu phạm pháp, giúp tái lập trật tự an ninh công cộng cho dân tiểu bang.


TRUMP LÀM VIỆC

  • Chính thức rút ra khỏi WHO
    Tiến trình Mỹ chính thức rút ra khỏi Tổ Chức Y Tế Quốc tế WHO được hoàn tất, một năm sau khi TT Trump tuyên bố Mỹ rút.

https://www.breitbart.com/health/2026/01/22/process-for-u-s-to-leave-world-health-organization-concludes-year-after-trump-signs-exit/
  • Nói chuyện với bà Warren

    Ai cũng biết quan hệ giữa TT Trump và bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren chưa bao giờ tốt đẹp, nhất là sau khi Trump đặt tên cho bà này là Pocahontas, là tên một công chúa của một bộ lạc da đỏ trong chuyện tranh vẽ cho trẻ con vì bà Warren mạo danh, tự nhận mình là dân gốc da đỏ khi đi vận động bầu cử trước một bộ lạc da đỏ.

    Thế nhưng mới đây, TT Trump đã điện thoại, giải thích ý kiến muốn giảm lãi suất trên thẻ tín dụng và đề nghị bà hợp sức với TT Trump trong nỗ lực này. Ý kiến giới hạn lãi suất trên thẻ tín dụng đã bị một số dân biểu CH chống, nên Trump cần hậu thuẫn của phe DC.

https://www.cnbc.com/2026/01/14/warren-trump-credit-card-interest-rate-affordability.html

  • Đánh thuế quan lên Âu Châu

    TT Trump cho biết ông sẽ đánh thuế quan tối thiểu 10% trên hàng nhập từ nhiều quốc gia Âu Châu không chấp nhận việc Mỹ kiểm soát Greenland, trừ phi Mỹ đạt được thỏa thuận nào đó với Greenland và Đan Mạch.

    Chuyện lạ là Tối Cao Pháp Viện liên bang đang cứu xét xem TT Trump có quyền ấn định thuế quan hay không. Sao Trump dám  tăng thuế quan lên Âu Châu bây giờ?

    Tin mới nhất, TT Trump cho biết ông thu hồi lại ý định đánh thuế quan vì vụ Greenland, dưa trên những cuộc thảo luận trong hậu trường giữa Mỹ, Đan Mạch và Liên Âu.


https://www.foxnews.com/world/trump-announces-escalating-tariffs-denmark-other-european-nations-force-greenland-purchase-deal
  • Greenland cập nhật
    Liên Âu họp liên miên bất tận mấy tuần qua, cuối cùng đưa ra biện pháp cản việc Trump 'xâm lăng' Greenland bằng cách gởi quân đội Liên Âu tới phòng vệ Greenland. Lực lượng quân sự của Liên Âu gồm có:
  • Pháp: 15 quân nhân chuyên leo núi;
  • Đức: 13 lính thám báo;
  • Thuỵ Điển: 3 sĩ quan;
  • Na Uy: 2 sĩ quan;
  • Phần Lan: 2 sĩ quan liên lạc;
  • Anh: 1 sĩ quan liên lạc;
  • Hoà Lan: 1 sĩ quan hải quân để theo dõi các chiến hạm Mỹ.
    TT Trump đang run như cầy sấy trước lực lượng khủng khiếp này !!!

    Tin mới: Đức đã đổi ý, rút hết quân nhân về nước. 

    Trong khi đó, cánh tả Pháp kêu gọi Pháp rút ra khỏi NATO để biểu dương tinh thần ái quốc, chống Mỹ. Câu hỏi chung: Pháp rút ra khỏi NATO, Mỹ sẽ bị đe dọa an ninh quốc gia tới đâu? TT Pháp Macron cũng cho biết đang chuẩn bị gửi một lực lượng lớn, gồm lục quân, hải quân và không quân Pháp qua bảo vệ Greenland. Vâng, quân lực Pháp mạnh kinh người, năm xưa bắt Hitler phải mất tới 5 tuần lễ mới chiếm được Paris; trong khi Hitler chỉ mất có 6 tiếng đồng hồ để chiếm Đan Mạch. 😂😂😂

    Bộ trưởng Ngân Khố Scott Bessent tuyên bố "Liên Âu vẫn còn tiếp tục mua dầu của Nga, làm sao chúng tôi tin được Liên Âu sẽ cản Nga nếu Nga xâm chiếm Greenland tới sát nước Mỹ?".

    Vụ 'khẩu chiến' về Greenland đã khiến quan hệ Mỹ-Pháp xuống dốc mạnh. TT Macron tuần rồi đọc diễn văn công khai lên án 'chủ nghĩa bá quyền và tham vọng của tân đế quốc Mỹ'. Nhưng mặt khác lại viết thư riêng cho Trump, đề nghị TT Trump ghé Paris sau khi tham dự Hội Nghị Davos, để hai người có dịp chia sẻ bữa ăn và nói chuyện. TT Trump cho biết ông không có việc ghé Paris trong chương trình.

    Macron là TT hai mặt, chẳng hạn như với Ukraine, ngoài mặt lên án Putin, gửi quân viện cho Ukraine, nhưng mặt khác, bí mật nhờ Nga giúp phát triển vũ khí nguyên tử và mua dầu khí Nga.
  • Tin mới về Greenland
    Theo báo New York Times, Mỹ, Đan Mạch và Liên Âu đã đạt được thỏa thuận về vài điểm chính trong vụ Greenland. Theo NYT, Mỹ sẽ có quyền thiết lập nhiều căn cứ quân sự một cách vĩnh viễn theo mô hình Anh sở hữu những căn cứ quân sự trên đảo Chypre, đã được sự đồng ý của Liên Âu từ mấy chục năm qua. Những căn cứ này được coi là những căn cứ tiền phương cho hệ thống radar Vòm Vàng -Golden Dome- bảo vệ Mỹ chống hoả tiễn hay máy bay Nga và Tầu cộng. Trong thỏa thuận đó, cũng có điều cản không cho Nga hay Trung Cộng đặt căn cứ trên Greenland, kể cả các trạm gọi là 'thiên văn'.

    Trên căn bản, như TT Trump đã nhấn mạnh, chưa có thỏa thuận cuối cùng và chưa ai ký gì. Nhưng nếu thỏa thuận này có thật, đây là chiến thắng dứt khoát của Mỹ và TT Trump, vì thực tế mà nói, chẳng ai cần cả triệu mẫu băng đá của Greenland. Đám vẹt sẽ lại có dịp há hốc mồm, tìm cách bôi bác Trump cách khác hay chuyện khác. Thật là tội nghiệp.

    Thế đấy, nhưng báo loa phường Washington Post lại chạy tít "Âu Châu chống, Trump chịu thua". Nhìn vào sơ thảo thỏa thuận được NYT xì ra, không ai hiểu Trump thua chỗ nào?

https://www.youtube.com/watch
  • Cho Venezuela tiếp tục bán dầu cho TC
    TT Trump cho biết ông chấp nhận cho Venezuela tiếp tục bán dầu cho TC, nhưng không theo giá thấp đặc biệt gần như cho không, mà phải theo đúng giá thị trường cao hơn nhiều.

https://www.breitbart.com/asia/2026/01/23/u-s-china-can-still-have-venezuelan-oil-they-just-have-to-pay-for-it/
  • Cảnh cáo Canada
    Trước thái độ ngày càng công khai chống Mỹ, chống Trump, và thân thiện với Trung Cộng của thủ tướng Canada Mark Carney, trong bài diễn văn đọc tại Davos, TT Trump đã lên tiếng cảnh cáo "Canada sống được là nhờ bám vào Mỹ, đặc biệt là trong vấn đề an ninh quốc gia, nên cẩn thận".

https://www.foxnews.com/politics/trump-challenges-carney-davos-asserts-canada-should-grateful-golden-dome-missile-defense
  • Tiếp kiến Schumer
    Tin lạ: TT Trump tuần rồi đã gặp riêng thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo khối DC trong thượng viện. Nói chuyện gì, không ai biết, tuy truyền thông đoán mò hai người đã bàn về hai đề tài chính: tài trợ Obamacare, và ICE truy lùng di dân lậu.

https://www.politico.com/live-updates/2026/01/15/congress/trump-and-schumer-meet-00732580
  • Jeb Bush ca tụng

    Nhắc lại, năm 2016, thống đốc Florida Jeb Bush dẫn đầu danh sách các ứng cử viên TT của CH. Bất thình lình, ông Trump nhẩy vào cuộc. Chẳng bao lâu sau, ông Bush bị loại. Ông này và cả họ nhà Bush mang hận chống Trump kịch liệt, cho tới bây giờ luôn. Thậm chí gia đình CH Bush đã bỏ phiếu cho bà Hillary và cho Biden, chống CH Trump.

    Thế nhưng tuần rồi, bất ngờ, ông Jeb Bush lên tiêng hoan nghênh thái độ chống các giáo chủ Iran, bênh vực sinh viên biểu tình của TT Trump.

    Chính trị Mỹ trưởng thành ở điểm đó, chống thì chống, làm đúng vẫn ủng hộ, không có chuyện căm thù, bôi bác chết bỏ, thậm chí phịa tin để chửi sảng như đám vẹt tị nạn chống Trump một cách cuồng điên, vô lý nhất.

https://www.foxnews.com/politics/jeb-bush-heaps-praise-trumps-unprecedented-support-iranians-10-years-after-raucous-primary

  • Kiện JP Morgan Chase

    TT Trump cho biết ông đã chính thức khởi kiện đại ngân hàng JP Morgan Chase và chủ tịch TGĐ Jamie Dimon vì tội đã đóng trương mục của ông cũng như trương mục nhiều khách hàng bảo thủ sau vụ biến động 6/1/2021. Đòi bồi thường 5 tỷ đô thiệt hại.

    Tổng Giám Đốc ngân hàng, ông Jamie Dimon đã cải chính, khẳng định ngân hàng không bao giờ đóng trương mục dựa trên lý do chính trị.

Ông Jamie Dimon

https://www.breitbart.com/politics/2026/01/22/nolte-trump-files-5-billion-debanking-lawsuit-against-jpmorgan-ceo-jamie-dimon/

  • Kêu gọi điều tra Omar
    TT Trump đã lên tiếng yêu cầu FBI điều tra về bà dân biểu Tự Quái Hồi giáo Somalia của Minnesota, Ilhan Omar về lý do tại sao tài sản của bà tăng vọt cả hơn 30 triệu đô trong thời gian bà làm dân biểu. Năm 2020, bà khai gia tài khoảng 1 triệu đô.

https://www.breitbart.com/crime/2026/01/23/trump-calls-for-criminal-probe-of-ilhan-omar-for-allegedly-netting-millions-in-office/
  • Trump và Nobel

    Sau khi thủ tướng Na Uy lên tiếng công kích Trump có ý xâm chiếm Greenland, TT Trump đã viết thư riêng cho thủ tướng. Trump mỉa mai cho biết 'đằng nào thì ông cũng không được giải Nobel Hòa Bình, nên 'hòa bình' không phải là yếu tố duy nhất ông phải lưu ý, mà ông còn phải lo cho quyền lợi của Mỹ, cái gì tốt cho nước Mỹ'.


    Bộ trưởng Ngân Khố Scott Bessent cho rằng tin Trump muốn chiếm Greenland vì không nhận được giải Nobel Hoà Bình như Washington Post và New York Times tung ra, là tin vịt  -canard- thô bạo nhất.

https://www.washingtonpost.com/world/2026/01/19/europe-trump-greenland-alliance-trade-war/


NỘI CÁC LÀM VIỆC

  • Bộ Chiến Tranh

    Trong tiến trình tái phối trí, củng cố các căn cứ quân sự, Bộ Chiến Tranh cho biết sẽ đóng cửa căn cứ không quân Ain Al-Asad tại Iraq.

https://www.foxnews.com/world/us-troops-pull-out-major-iraq-airbase-amid-ongoing-regional-consolidation-effort-progress-against-isis

  • Bộ Tư Pháp
    Năm 1994, thượng nghị sĩ DC Ted Kennedy tung ra luật gọi là FACE Act, nhắm bảo vệ những người muốn phá thai, cấm các hoạt động chống phá thai, chống những người muốn phá thai. Trong luật đó, cũng có một phần bảo vệ những người 'đang thi hành quyền tự do tôn giáo trong một nơi tôn thờ tôn giáo'. Năm 2022, Biden nêu ra lại luật cũ, ít xài đó để truy tố những người chống phá thai, đột kích vào các bệnh viện phá thai gây rối.

    Tuần trước, một đám nổi loạn đã xông vào một nhà thờ, phá rối một buổi lễ công giáo, chống một ông cha bị tố là ICE giả danh. Họ xông vào nhân danh việc bảo vệ di dân lậu chống bắt bớ vô căn cứ của ICE.

    Bây giờ, bộ Tư Pháp nêu lại luật này, nhắc lại biện pháp của Biden, để truy lùng và bắt -cho tới nay ít nhất hai bà Mỹ đen-, sẽ truy tố ra tòa. Phe DC đang bối rối không biết làm cách nào bào chữa cho đám dân nổi loạn này. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

https://www.foxnews.com/politics/biden-push-revive-ted-kennedy-era-law-now-haunts-democrats-charges-loom-minnesota-church-riot

  •  Bộ ANLT khẩu chiến

    Tuần qua đã chứng kiến cảnh khẩu chiến giữa bà Kristi Noem, bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ với thống đốc Minnesota Tim Walz. Bà Noem tố cáo tiểu bang đã thả ra lại 470 di dân lậu phạm pháp trong khi miệt thị và nhắm mắt cho dân nổi loạn đánh phá nhân viên công lực ICE. Bà kêu gọi thống đốc cần tôn trọng nhân viên công lực khi họ bắt và giam giữ di dân lậu phạm pháp. TĐ Walz cải chính, khẳng định tiểu bang luôn luôn hợp tác chặt chẽ với ICE.

https://www.foxnews.com/politics/minnesota-dept-corrections-dismisses-dhs-narrative-not-complying-with-ice


TIN HỘI NGHỊ DAVOS

    Tuần rồi đã có cuộc họp hàng năm của giới đại tài chánh thế giới tại Davos, Thụy Sỹ. Cuộc họp năm may đã bị rối loạn bởi việc Mỹ và các đại cường Âu Châu tranh cãi về vụ Greenland. 

    Đại diện Mỹ, bộ trưởng Ngân Khố Scott Bessent đã liên tục bào chữa cho nhu cầu Mỹ kiểm soát Greenland để bảo vệ khỏi những mưu đồ đe dọa Mỹ của Nga và Tàu cộng, trước sự nhu nhược và yếu đuối của Đan Mạch và cả Liên Âu, trong khi các đại diện Liên Âu bỏ thời giờ ra công kích Trump. 

  • Trump đọc diễn văn

    TT Trump đã tới Hội Nghị Tài Chánh tại Davos và đã đọc diễn văn ngày Thứ Tư, có phần nói về Greenland, trong đó ông giải thích nhu cầu an ninh quốc gia của Mỹ, nhưng cũng khẳng định rõ ràng sẽ không dùng giải pháp bạo lực.

    Sau đó, TT Trump đã thông báo Mỹ, Đan Mạch và Liên Âu đang 'rất gần' mức đạt được thỏa thuận về Greenland, tuy ông không cho biết thêm chi tiết.

https://www.weforum.org/stories/2026/01/davos-2026-special-address-donald-trump-president-united-states-america/

  • Hội Đồng Hòa Bình
    Sau khi kế hoạch 20 điểm Hòa Bình của Trump được chấp nhận, và Do Thái và Hamas đã ký thỏa ước, một Hội Đồng Hòa Bình -Board of Peace- đã được thành lập để tạm thời quản trị Gaza. Chủ tịch HĐ là nhà ngoại giao Bulgarie, Nikolay Mladenov. Việc tham gia vào HĐ còn đang diễn ra, chưa xong. Những nhân vật chính được mời tham gia về phiá Mỹ là Ngoại Trưởng Marco Rubio, đại diện của TT Trump Steve Witkoff, con rể Trump Jared Kushner,..., trong khi về phiá các nước khác thì có thể gồm có Putin, cựu thủ tướng Anh Tony Blair, thủ tướng Canada Mark Carney, TT Argentina Javier Milei, các TT Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, TGĐ Ngân Hàng Thế Giới Ajay Banga,...

    Nhân dịp tham dự Hội Nghị Davos, TT Trump đã chính thức ký tên thành lập Hội Đồng Hòa Bình, cùng với 59 lãnh đạo thế giới. Nhiều lãnh đạo thế giới như Putin, Tập, Macron, Thụy Điển và Na Uy đã không tham gia vào Hội Đồng.


https://www.aljazeera.com/news/2026/1/18/who-is-part-of-trumps-board-of-peace-for-gaza
  • Thủ tướng Đức đọc diễn văn

    Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong bài diễn văn của ông tại Davos, đã nhìn nhận Đức và Âu Châu đã để mất tiềm năng tới độ không tưởng -"waste incredible potential" qua các chính sách mà hậu quả là trì trệ phát triển, cản trở tinh thần kinh doanh -entrepreneurial spirit-, giới hạn tự do -freedom-, và tinh thần trách nhiệm cá nhân -personal responsibility-. Theo ông Merz, Âu Châu cần phải giảm hệ thống hành chánh thư lại -bureaucracy- với quá nhiều luật lệ, thủ tục -overregulation. Nghe cứ tưởng như Trump đang đọc diễn văn vậy.

https://dailycaller.com/2026/01/22/freidrich-merz-europe-regulation-potential-wef/


TIN QUỐC HỘI

  • Truy tố Clinton

    Ủy Ban Giám Sát -Oversight Committee- hạ viện đã biểu quyết hai ông bà Clinton đã khinh thường quốc hội, khi bất cần biết hạ viện đã ra trát đòi họ ra điều trần trong cuộc điều tra về Epstein của hạ viện. Nhiều dân biểu, kể cả trong nhóm Tứ Quái cực tả, đã biểu quyết cùng phe CH. Biểu quyết này sẽ đưa vấn đề ra trước hội nghị khoáng đại của cả hạ viện để biểu quyết. Nếu bị kết tội bởi đa số dân biểu hạ viện, trường hợp ông bà Clinton sẽ được hạ viện chuyển qua bộ Tư Pháp để truy tố. Nếu bị truy tố và bị tuyên án 'có tội', hai ông bà Clinton đều phải ra tòa và có thể bị phạt 100.000 đô, và lãnh án tới một năm tù. 

    Chắc cả hai ông bà nghĩ những trừng phạt này còn đỡ hại, đỡ tai tiếng hơn việc khai rõ các cuộc 'vui ấu dâm' quá nhơ nhớp của Bill Clinton.


    Tin mới nhất: chủ tịch Ủy Ban Giám Sát -Oversight Committee- của hạ viện, ông James Comer cho biết ông đã bác bỏ đề nghị mới của cựu TT Bill Clinton, để nghị một mình ông Comer bay tới tư gia Clinton tại New York, nói chuyện riêng, không chính thức, không biên bản, không có sự hiện diện của bất cứ dân biểu nào khác. Ông Comer cho rằng TT Clinton nghĩ trong tư cách cựu TT, ông phải được đối xử một cách đặc biệt. Đương kim TT Trump trong nhiệm kỳ đầu đã bị hạ viên do DC nắm đa số đàn hặc, đòi truất phế tới hai lần, sao Clinton, trong tư cách cựu TT lại phải được đặc miễn?

https://www.breitbart.com/politics/2026/01/20/jjames-comer-rejects-ridiculous-offer-by-clintons-of-unofficial-interview/

  • Đàn hặc quan tòa
    Hạ viện đang vận động đàn hặc quan tòa cuống chống Trump là James Boasberg, là quan tòa liên bang của Washington DC, người đã ra lệnh Trump phải mang một di dân lậu phạm pháp đầy qua El Salvador, về Mỹ.


    Tòa bạch Ốc đã lên tiếng ủng hộ cuộc vận động này.

https://www.foxnews.com/politics/scoop-white-house-backs-impeaching-rogue-judges-accused-partisan-rulings


TIN CANADA

    Canada thông báo đã thỏa thuận cho nhập cảng 49.000 xe điện của Tầu mỗi năm trong 4 năm tới, với mức thuế quan rất thấp, dưới dạng 'tối huệ quốc', 6,1%. Qua tới năm thứ 5, sẽ tăng lên tới 70.000 xe nhập một năm. Đồng thời, cho TC đầu tư 'đáng kể' -considerably- vào kỹ nghệ xe hơi Canada. Cái này dân ta gọi là ... 'chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ'. 

    TT Trump nhún vai, "That's OK". Mỹ xuất cảng có thể tới 1,5 triệu xe qua Canada mỗi năm. 49.000 chỉ là khoảng hơn 3% của 1.5 triệu, không đáng để Trump thắc mắc. Tuy nhiên, 'thống đốc tiểu bang' Ontario, ông Doug Ford đã lớn tiếng công kích việc nhập cảng xe Tầu sẽ giết kỹ nghệ xe điện của Canada.


TIN IRAN

    Tình hình Iran có vẻ lắng dịu sau khi các giáo chủ mạnh tay bắn chết gần 60 sinh viên biểu tình trong khi bắn bị thương không biết bao nhiêu, và bắt tù, tra tấn hàng ngàn sinh viên khác. TT Trump cho biết Iran đã ngưng bắn chết sinh viên, và ông chưa có ý định can thiệp trực tiếp.

    Tuy nhiên, tin mới bị xì ra, các giáo chủ khùng điên đã giết không phải 60 sinh viên mà tới 16.500 dân biểu tình và đối lập, và đả thương không phải vài ngàn mà tới 330.000 người, theo điều tra của báo Anh Quốc The Sunday Times. Tất cả đã được bưng bít kỹ sau khi chính quyền Iran khóa internet trên cả nước. Sau khi tin này được loan ra, giáo chủ lãnh đạo Khamenei đã xác nhận 'hàng ngàn người đã thiệt mạng', tuy không nói rõ bao nhiêu ngàn.

    Iran công khai lên tiếng đe dọa sẽ ám sát Trump. Trump mà bị Iran ám sát thì bảo đảm một ngày sau là Mỹ sẽ chiếm xong toàn bộ cả nước, bắt tất cả các giáo chủ mang về Mỹ nhốt như Maduro rồi.

    Tin mới nhất cho biết Hội Thảo Kinh Tế Thế Giới -World Economic Forum- họp tại Davos, Thụy Sỹ, hàng năm, năm nay đã rút lại lời mời Iran tham dự vì những đàn áp tàn bạo chống sinh viên.

    Nhiều tin bị xì ra, mang ra ánh sáng tính độc tài, tàn ác của các giáo chủ cuồng tín, như nhắm mắt cho cảnh sát hãm hiếp tù nhân nữ sinh viên trẻ, bắt các gia đình có người biểu tình bị chết phải trả 300.000 đô để lấy xác thân nhân về chôn,...

https://www.thetimes.com/world/middle-east/article/iran-young-protesters-news-nsdztp5t2


TIN VẮN MỸ

- FBI cảnh cáo Bắc Hàn đang tìm cách chui vào hệ thống mạng của Mỹ để phá rối, hay theo dõi, lấy tin riêng của một số người BH nhắm.

- Tiểu bang Louisiana thi hành sách lược DOGE, cắt giảm một tỷ đô chi tiêu hành chánh từ 17 bộ, phòng, sở trong ngân sách của tiểu bang.

- Thống đốc Pennsylvania, ông Josh Shapiro, kể lại việc bà Kamala Harris tính chọn ông đứng cùng liên danh, làm phó cho bà. Theo ông Shapiro, một trong những câu hỏi lạ lùng của bà Kamala là hỏi thẳng ông Shapiro xem ông có phải là 'người hai mang của Do Thái cài vào' không -double agent for Israel-, có khi nào ông nói chuyện với gián điệp ngầm của Do Thái không. Khi đó, ông Shapiro đã bực mình hỏi lại "nếu đó là gián điệp ngầm thì làm sao tôi biết được?" -"How the hell would I know?"

- Cựu thầy dùi của TT Clinton, anh James Carville, tiên đoán phe CH sẽ bị xóa sổ trong cuộc bầu quốc hội giữa mùa tháng 11 tới. Chính anh này trước đây đã tiên đoán chị Kamala sẽ đuổi Trump về nhà đuổi gà.

- Tuần rồi và tuần tới, một nửa nước Mỹ bị cơn bão lạnh từ Bắc cực chạy xuống, đe dọa hơn 240 triệu dân sống trong 35 tiểu bang trong vùng đông nam Mỹ, từ Arizona qua Texas qua tuốt New Jersey. Có thể có tuyết tại Dallas và Houston.


TIN VẮN QUỐC TẾ

- TT Pháp Macron rình ràng tuyên bố Pháp kêu gọi và hoan nghênh Trung Cộng đầu tư cơ sở kinh doanh và nhân sự vào Pháp. Vẫn là chuyện 'chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ'. Mấy con vẹt tị nạn bên Tây, nên bắt đầu đi học tiếng Tầu là vừa.