Pages

TIN TỨC

TIN TỨC - 14/6/2025 



KHỦNG HOẢNG DI DÂN TẠI LOS

    Tin tức thời sự nổi bật của tuần rồi là tin di dân lậu nổi loạn tại Los Angeles. Câu chuyện đã được loan tin quá nhiều, DĐTC không cần phải nhắc lại chi tiết từng ngày. Chỉ cần biết, sau khi nhân viên công lực của Sở Kiểm Soát Di Trú -ICE- tảo thanh vùng Paramount City của Quận Cam -phía bắc của Long Beach-, bắt hơn một trăm di dân lậu có án, trong đó có 5 lãnh tụ băng đảng, trên dưới 1.000 di dân đã đổ xuống đường, bao vây trụ sở ICE tại trung tâm Los Angeles, bạo động, đốt xe, đập phá công thự, hành hung nhân viên ICE. Chuyện đáng nói là đám di dân xuống đường biểu tình, tất cả đều phất cờ... Mexico, trong khi đốt cờ Mỹ!!! Trốn Mễ chạy qua Mỹ sống, bây giờ lại phất cờ Mễ và đốt cờ Mỹ, ông Trump có trục xuất đám này về Mễ cũng chỉ là đáp lại nguyện vọng của chúng thôi. Đúng ra, chúng phải biểu tình cám ơn TT Trump. Không nói, ai cũng biết đây là cách 'hay nhất' đám di dân khiến cả nước Mỹ ghét, di hại lây cho cả đảng DC suốt ngày cổ võ cho di dân!!! 

    Cứ thế đi nhé! Cụ vẹt nào hoan nghênh việc lưu giữ di dân lậu phạm pháp, đốt cờ Mỹ, phất cờ Mễ trên đất Mỹ, xin giơ tay rồi mau xuống đường cùng đám di dân lậu đi.


    CNN công khai xác nhận cờ Mễ đã thành biểu tượng của cuộc biểu tình này, mang lại hình ảnh những người nước ngoài đang muốn 'xâm chiếm' xứ Mỹ. Vì hình ảnh bất lợi của cả lô cờ Mễ được phất, những người tổ chức biểu tình đã hết hồn, tỉnh giấc, mau mắn mang cả lô cờ Mỹ ra phát cho dân biểu tình, kêu gọi họ phất cờ Mỹ để bớt tai tiếng.


    Cảnh sát Los biệt tăm trong suốt hai tiếng đồng hồ, rồi mới xuất hiện, chặn đám biểu tình. Tin mới cho biết hạ viện đã mở cuộc điều tra xem tại sao lại có sự trễ nãi như vậy. Cảnh sát dùng bom cay giải tán đám nổi loạn đang đập phá trụ sở ICE, đốt xe, hành hung nhân viên ICE, nhưng lại được đài tivi ABC và mốt số lãnh tụ DC mô tả là 'biểu tình trong ôn hòa'.

 
    Chỉ huy trưởng cảnh sát Los Angeles, ông DC Jim McDonnell họp báo, xác nhận di dân biểu tình phất cờ Mễ, đốt xe, tìm nhân viên ICE hành hung, khẳng định tình trạng bạo động ngày càng tệ, bạo động mạnh hơn ("the violence is getting increasingly worse and more violent"). Ông tuyên bố "Tôi tôn trọng ICE như những đồng nghiệp bảo vệ pháp luật" (nguyên văn "I respect ICE for being a fellow law enforcement agency"). Cảnh sát Los đã bắt giam hon 300 người, tính tới cuối ngày thứ Tư tuần rồi. 

    Thống đốc Cali Gavin Newsom một mặt lên án việc bạo động chống nhân viên ICE, một mặt tố cáo chính quyền Trump đàn áp di dân. Ông Newsom còn thách thức chính quyền Trump bắt nhốt ông. Ngay sau đó, 'sa hoàng' di dân, ông Tom Homan cho biết ông Newsom có toàn quyền phản đối, chống đối quyết định của TT Trump, sẽ không ai đụng tới ông, nhưng nếu ông Newsom vi phạm luật, hành hung nhân viên công lực hay hô hào nổi loạn, ông sẽ bị bắt và truy tố ra tòa ngay. Bất kể chuyện gì xẩy ra, theo các chuyên gia, cuộc nổi loạn đã khiến giấc mộng vào Tòa Bạch Ốc của ông Newsom cáo chung. Tiểu bang của ông mà còn quản trị không được, làm sao quản trị cả nước? Chưa kể việc ông không dám đụng tới đám phất cờ Mễ, đốt cờ Mỹ. Thế thì làm sao ra tranh cử tổng thống Mỹ???

Định nghĩa của phe DC: trái: ôn hòa; phải: bạo động

    Tin mới: thống đốc Newsom đã kiện chính quyền liên bang can thiệp chuyện nội bộ Cali, gửi lính liên bang tới mà không xin phép tiểu bang, không nói chuyện với ông trước. Ngay sau đó, TT Trump công bố lịch điện đàm của Tòa Bạch Ốc, xác nhận TT Trump đã có nói chuyện với TĐ Newsom trước. TT Trump hỏi TĐ Newsom có cần công bố thu âm cuộc nói chuyện không, TĐ Newsom không trả lời. Quan tòa liên bang của San Francisco, Charles Breyer do Clinton bổ nhiệm đã phán TT Trump vi phạm luật -có gì lạ?- phải trao quyền điều khiển VBQG cho thống đốc Newsom. Tuy nhiên, TT Trump đã kháng cáo và tòa kháng án ngay sau đó đã phán cho phép TT Trump tạm thời duy trì quyền điều động VBQG chờ phán quyết của tòa kháng án.


    Trong khi bà Karen Bass, thị trưởng Los, công khai tuyên bố tất cả đều yên ổn cho tới khi VBQG tới, bà đứng về phe di dân, chống lại việc ICE bắt bớ di dân vô tội. Chị dân biểu da đen Maxine Waters khẳng định Los rất yên ổn cho tới khi VBQG của Trump tới đàn áp dân.


    TT Trump cho rằng cảnh sát Los đã không đủ khả năng hay ý chí dẹp loạn, đã ra lệnh 2.000 lính Vệ Binh Quốc Gia tới Los để tái lập an ninh trật tự. Bộ trưởng Quốc Phòng ông Hegseth cho biết nếu Vệ Binh Quốc Gia không tái lập an ninh trật tự lại được, thì ông sẵn sàng ra lệnh TQLC đang đóng tại trại Camp Pendleton tới giúp. Camp Pendleton không xa lạ gì với dân Việt tị nạn khi trại đó đã là một trong bốn trại tạm cư của dân Việt tị nạn năm 75. Sáng thứ Ba 10/9, TT Trump đã ra lệnh 700 TQLC tới Los với mục đích bảo vệ các cơ sở liên bang, nhưng không có trách nhiệm dẹp loạn, vẫn do cảnh sát địa phương và Vệ Binh Quốc Gia chịu trách nhiệm.  Tuy nhiên, tới thứ Sáu vẫn chưa ai thếy anh TQLC nào. 

    Bộ Tư Pháp nhắc nhở phun nước miếng vào VBQG lãnh án 5 năm tù, thúc cùi chỏ vào VBQG sẽ bị 8 năm tù, đánh VBQG sẽ bị 20 năm tù, dí súng vào VBQG hay cảnh sát thì... "gia đình sẽ được thông báo chỗ đi lấy xác về" (theo lời của một cảnh sát trưởng Florida)

Ôn hoà??? - Hình chụp thứ bẩy trước khi VBQG tới

    Phụ tá đặc biệt của TT Trump, ông Stephen Miller nhấn mạnh Hiến Pháp ghi rất rõ trách nhiệm bảo vệ biên giới, bảo vệ Mỹ chống ngoại xâm, trong đó có di dân lậu, hoàn toàn là trách nhiệm của chính quyền liên bang mà các chính quyền tiểu bang hay địa phương tuyệt đối không được cản. Trong khi đó, ông Tom Homan, 'sa hoàng' về di dân, cho biết chính quyền liên bang truy lùng di dân phạm pháp, người nào bao che hay giúp di dân phạm pháp sẽ bị coi như tòng phạm, cũng có thể bị bắt luôn.

    Trong cuộc nổi loạn này, người ta thấy rõ phe DC đang cố khích động, khai thác biến cố để đánh Trump, cổ võ cho các cuộc nổi loạn tương tự tại nhiều thành phố lớn như New York, Chicago,...

    Tin cập nhật thứ tư 11/6:

- Một nhóm dân da đen lợi dụng nước đục thả câu, đã đi đập cửa kính, hôi đồ các tiệm Apple và Adidas trong downtown Los Angeles; chúng đang chờ cụ VVLộc nhà ta biện bạch giùm.

 - Công tố tiểu bang Cali, ông Nathan Hochman cảnh cáo những bạo động sẽ bị Cali truy tố hình sự không tha.


- Bà thị trưởng Los đã ban hành lệnh giới nghiêm trung tâm Los từ 8g tối tới 6g sáng. Tối thứ ba, nhiều người không tuân lệnh giới nghiêm, đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

Đỏ: vùng thiết quân luật (bao gồm cả khu Phố Tàu -Chinatown)

- Thượng nghị sĩ CH Josh Hawley cho biết thượng viện sẽ điều tra về tin tổ chức thiên tả Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) đã dùng tiền yểm trợ của liên bang để tài trợ cuộc nổi loạn của di dân tai Los Angeles. Nếu có chuyện này, tổ chức CHIRLA sẽ bị truy tố về tội hình sự gia trọng. Tin cho biết tổ chức này đã được Biden tài trợ tới hơn 34 triệu đô. Tin cũng cho biết tổ chức CHIRLA chuyên dùng tay trong để thông báo cho di dân lậu biết trước ICE sẽ tảo thanh ở đâu để di dân nơi đó lẩn trốn trước.

- Tin mới cho biết cả chục triệu di dân lậu đang sống ở Mỹ sẽ rủ nhau xuống đường trên cả trăm thành phố lớn nhỏ thứ bảy 14/6 này để biểu dương lực lượng, chống trục xuất. Bản đồ nước Mỹ với cả ngàn địa điểm biểu tình nhìn vào là toát mồ hôi, nhưng ngoại trừ tại vài thành phố lớn như New York, San Francisco, Chicago,... có thể có vài trăm hay vài ngàn người biểu tình, còn lại trong cả nước, mỗi nơi may ra có vài chục người. Bảo đảm Trump sẽ cần huy động rất nhiều máy bay quân sự để chở đám di dân lậu bị bắt trong các cuộc biểu tình này, chở ra khỏi Mỹ. Con vẹt tị nạn Duyen Nguyen đã tung email rủ dân Việt tị nạn cùng xuống đường ủng hộ đám di dân lậu được ở lại Mỹ tiếp tục phạm pháp. Dân Việt tị nạn muốn nghe theo tay Duyen Nguyen này,  xuống đường thì cứ việc, nhớ mang theo cờ Mễ để phất cho hợp thời thế, và cờ Mỹ để đốt, có bị cảnh sát bắt tù rồi trục xuất về VN thì đừng kêu oan. Kẻ này cam kết sẽ không lên tiếng bênh vực. Trái lại sẽ hoan nghênh TT Trump hơn nữa. Nồi canh của chúng ta tại Mỹ đỡ rầu vì bớt vài con sâu.


TRUMP LÀM VIỆC

  • Trump và CNN
    Chuyên gia thăm dò của CNN, anh Harry Enten đã có bài nói chuyện về hậu thuẫn của Trump. Theo dữ kiện của Enten, hậu thuẫn của TT Trump trong vấn đề đối phó với nạn di dân lậu, đã tăng vọt mạnh từ năm 2017.


https://www.realclearpolitics.com/video/2025/06/09/enten_trumps_approval_rating_on_immigration_has_gone_up_like_a_rocket_compared_to_8_years_ago.html
  • Trump và CBS
    Nhắc lại: CBS loan tin phịa về TT Trump, bị Trump kiện đòi bồi thường 20 tỷ đô. Sau khi cách chức giám đốc CBS News, CBS đã đề nghị bồi thường 15 triệu, nhưng TT Trump đã bác bỏ. Tin mới cho biết luật sư của Trump đánh tiếng Trump có thể chấp nhận 25 triệu đô kèm theo lời xin lỗi công khai của CBS. Trước đây, ABC đã phải bồi thường Trump 15 triệu đô để Trump bãi nại.

    Đánh Trump sảng, có cái giá khá cao phải trả đấy.

https://www.foxnews.com/media/60-minutes-correspondent-scott-pelley-warns-cbs-settlement-trump-would-very-damaging
  • Trump và ABC
    Đài tivi ABC thông báo đã treo giò nhà báo Terry Moran của họ vì anh này đã tỏ ra công khai chống đối Trump, cố tình bôi bác miệt thị Trump, không thích hợp với chủ trương 'thông tin trung thực' của ABC.

    Sự thật là ABC đã học được bài học phải bồi thường Trump tới 15 triệu đô vì loan tin phếc -niu bôi bác Trump.

https://www.foxnews.com/media/abc-news-terry-morans-history-attacking-trump-dates-back-first-term-2017
  • Hủy thẻ tín dụng
    Chính quyền Trump đã ra lệnh thu hồi và hủy hơn 610.000 thẻ tín dụng của các công chức. Các công chức đã lạm dụng việc dùng thẻ để chi tiêu cho cá nhân như đi mua sắm, đi coi thoát y vũ, đi bar,... đưa đến việc chính phủ mắc nợ cả tỷ bạc trả bằng tiền thuế của dân.

https://www.theepochtimes.com/us/doge-says-it-terminated-more-federal-credit-cards-5870129?utm_source=ref_share&src_src=ref_share&utm_campaign=mb-cc&src_cmp=mb-cc
  • Công ty Tầu đóng cửa

     Theo tin của báo The Wall Street Journal, năm 2023 dưới thời Biden, Trung Cộng mở một hãng xưởng sản xuất bình điện cho xe hơi tại North Carolina, được hưởng nhiều ưu đãi thuế. Tuần rồi tin mới cho biết hãng đã ngưng mọi hoạt động, chuẩn bị đóng cửa, dọn về Tầu vì sản phẩm thành đều nhập cảng từ TC, sẽ bị đánh thuế quan quá cao, sẽ lỗ khẩm.

  • Cali đe dọa
    Sau khi có tin TT Trump đe dọa cắt hết tiền trợ cấp các đại học Cali nếu các trường này tiếp tục không thi hành sắc lệnh cấm đàn ông chuyển giới tham gia tranh tài thể thao với phụ nữ, thống đốc Cali Gavin Newsom đã trả đũa, đe dọa sẽ giữ lại hết 80 tỷ tiền thuế lợi tức liên bang của dân Cali mà tiểu bang đang thu giùm cho liên bang. Bộ trưởng Ngân Khố Scott Bessent cho rằng việc giữ lại thuế liên bang, không trao lại cho liên bang sẽ bị coi như 'trốn thuế' và liên bang sẽ có biện pháp.

    Đe dọa này của ông Newsom đã khiến nhiều người phì cười, vì trên thực tế Cali không có quyền làm vậy, bất cứ một quan tòa nào, dù cuồng chống Trump tới đâu cũng không giúp ông Newsom được. Người ta cũng không hiểu làm sao ông Newsom có thể giữ tiền thuế liên bang lại được khi tiền thuế của dân đóng thuế được gửi thẳng tới trụ sở của Sở Thuế liên bang IRS tại Los Angeles.

https://www.politico.com/news/2025/06/06/newsom-floats-withholding-federal-taxes-00393386
  • CNN và lệnh cấm vào Mỹ
    Nhắc lại, TT Trump mới ký sắc lệnh cấm hay cản dân của 12 xứ không được vào Mỹ. Đài CNN cuồng chống Trump từ hồi nào tới giờ, đã mau mắn bình loạn "đây là biện pháp chống Hồi giáo thô bạo nhất của Trump".

    Một lần nữa, CNN biểu diễn màn cuồng chống Trump ngu xuẩn nhất. Trong 12 xứ đó, chỉ có một thiếu số là xứ Hồi giáo như Iran, Afghanistan, Yemen, Libya, còn lại đều không dính dáng gì tới Hồi giáo, chẳng hạn Miến Điện hay Lào. Trong khi những xứ Hồi giáo lớn như Ả Rập Saoud, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Ai Cập, ... chẳng có vấn đề gì.

https://www.cnn.com/2025/06/06/politics/travel-ban-trump-student-visa-overstay?cid=ios_app

  • Diễn binh nhân ngày Quân Lực Mỹ

    TT Trump sẽ cho diễn binh ngày 14/6, để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Quân Lực Mỹ. 

    Vì trùng với ngày sinh nhật của ông Trump, phe DC -và đám vẹt dĩ nhiên- đã công kích, cho rằng nếu đây không phải kiếm chuyện để tự tâng bốc cá nhân, thì cũng chỉ là việc làm của những xứ độc tài Nga và Bắc Triều Tiên. Chỉ là đám này 'quên' mất Pháp, Anh,... là những thành đồng của tự do dân chủ, cũng thường tổ chức lễ diễn binh vĩ đại.

Từ trái qua: Pháp, Anh, Ba Lan


Từ trái qua: Ấn Độ, Ý Đại Lợi, Thổ Nhĩ Kỳ

    Ngay ở Mỹ, TT Roosevelt năm 1942 cho tổ chức diễn binh, mang luôn cả tượng của chính mình đi diễn hành. Không biết cuộc diễn binh ngày 14/6 sẽ có tượng ông Trump không?


https://en.wikipedia.org/wiki/Military_parade


NỘI CÁC LÀM VIỆC

  • Thỏa thuận với Trung Cộng

    Chính phủ Mỹ cho biết đã đạt được thỏa thuận lớn về mậu dịch với Trung Cộng sau ba ngày họp tại London, thủ đô Anh. TT Trump dĩ nhiên đấm ngực khoe đại thành công trong đó bao gồm cả việc TC tiếp tục cung cấp đất hiếm cho Mỹ, trong khi bộ trưởng Ngân Khố Scott Bessent cho biết chỉ là giải quyết được một vấn đề, và con đường điều đình còn rất dài vì còn rất nhiều vấn đề phải thảo luận. Tin báo chí cho biết Mỹ và TC đã thỏa thuận cùng giảm những biện pháp kiểm soát xuất nhập cảng giữa hai nước. Chưa có chi tiết nào được công bố, trong khi phe TC cũng chưa lên tiếng. Ta chờ xem sao.

https://www.bbc.com/news/articles/c4gkmy26e2po

  • Bộ Quốc Phòng chấp nhận cho dân Mỹ di tản
    Trước những bất ổn chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là tại Do Thái, Syria, Iraq, Iran,... bộ trưởng Quốc Phòng Hegseth đã cho phép và khuyến khích gia đình các viên chức ngoại giao của Mỹ ở Trung Đông di tản về Mỹ nếu họ muốn.

https://www.foxnews.com/politics/hegseth-authorizes-voluntary-departure-military-dependents-from-across-middle-east-amid-rising-tensions
  • Bộ ANLT trục xuất
    Bộ An Ninh Lãnh Thổ cho biết đã chính thức gửi thông báo trục xuất 500.000 di dân Biden cho phép vào và gia hạn cho ở lại vĩnh viễn. Quyết định này của TT Trump trước đây đã bi kiện, một quan tòa phán TT Trump không có quyền. Nhưng lên tới tòa phá án, thì ở đây, các quan tòa TT Trump có toàn quyền trục xuất họ. Khi một TT -Biden- có toàn quyền nhận họ vào, thì một TT khác -Trump- cũng có toàn quyền trục xuất họ ra.

https://www.theepochtimes.com/us/dhs-sending-termination-notices-to-500000-illegal-immigrants-to-leave-immediately-5872088?utm_source=rtnewsnoe&src_src=rtnewsnoe&utm_campaign=rtbreaking-2025-06-13-1&src_cmp=rtbreaking-2025-06-13-1&utm_medium=email&utm_content=access0&est=fHRr%2BmKjU2Sv2VUPh8pM6%2FdV6PI9OiYWV9qwLCg%2FelRYivLnAsabEH3oIJXG%2Fw%3D%3D


DƯ ÂM CUỘC CHIẾN TRUMP-MUSK

  • Ý kiến của PTT Vance
    Phó TT Vance lên tiếng nhận định về cuộc chiến Trump-Musk. Theo ông Vance, Musk đã phạm một sai lầm vĩ đại khi 'đấu võ' với Trump. Tuy nhiên ông Vance tin rằng chẳng qua Musk đã quá nhạy cảm, xúc động chuyện gì đó, nhưng sẽ sớm bình tâm trở lại thôi.

https://www.newsmax.com/newsfront/vance-musk-trump/2025/06/07/id/1213984/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM803058_06072025&s=acs&dkt_nbr=010504ae3954

  • Cuộc chiến hạ hỏa và... chấm dứt
    Sau khi tung ra những câu chống Trump tàn bạo, ông Musk đổi ý, rút lui, đã xóa hầu hết những tuýt tấn công Trump, đặc biệt là tuýt tố cáo Trump có tên trong hồ sơ của tay vua ấu dâm Epstein. Chuyện này hết sức vô lý. Epstein bị bắt và điều tra từ sáu năm trước, nếu Trump có dính dáng tới, thì trước hết Trump khi đó còn làm TT, sẽ cản không cho bắt Epstein, và sau đó, khi Biden lên thay thế, tất nhiên Biden sẽ cho tung tin này ra ngay, và chắc chắn cũng đã dùng lawfare truy tố Trump ra tòa với mười lăm ngàn tội ấu dâm từ lâu rồi.

    Ngày chủ nhật 8/6, Musk đã trích đăng lại những tố giác của Trump về cuộc lộn xộn tại Los Angeles, cho rằng đây không phải là bất đồng ý kiến mà là khiêu khích nổi loạn cần phải thẳng tay dẹp. Qua thứ tư 11/6, ông Musk tuýt "hối tiếc vì một số tuýt tôi đã tung ra, tôi đã đi quá xa". Ngay sau đó, TT Trump tuyên bố ông không bực mình về chuyện tranh cãi này nữa. Có tin ông Musk đã điện thoại nói chuyện với TT Trump.

    Cái mà truyền thông lao phường gọi là 'đại chiến giữa người giàu nhất hành tinh với người quyền lực nhất hành tinh', như ngọn lửa rơm, bộc phát thật nhanh, rồi tàn còn nhanh hơn nữa. Đám vẹt mất chuyện khai thác chửi rủa Trump, buồn năm phút.

    Các chuyên gia ghi nhận trong 3 ngày ông Musk 'đấu võ miệng' với TT Trump, giá cổ phiếu Tesla đã rớt hơn 22% hay bốc hơi 152 tỷ đô, nhưng hồi phục lại một phần sau khi cuộc chiến ngưng, chỉ còn rớt có hơn 14%; và đó rất có thể đã là lý do chính ông Musk ngưng cuộc chiến chống TT Trump. Ông Musk sở hữu 13% Tesla, có thể nói ông Musk đã mất gần 20 tỷ đô trong ba ngày đánh nhau với Trump.


https://www.foxnews.com/politics/musk-deletes-explosive-posts-about-trump-epstein-files

    Nhiều thầy bàn ruồi bu tranh cãi sôi nổi về 'chuyện tình tan vỡ'. Rõ vớ vẩn, trẻ con! Trong chính trị và kinh doanh cấp cao, chẳng có tình tiếc lăng nhăng vớ vẩn gì, chỉ là chuyện đồng quan điểm và chia sẻ quyền lợi nhất thời thôi. Nay bạn, mai thù, mốt bạn,... có gì to chuyện?


TIN TÒA ÁN

  • Judge shopping
    Nước Mỹ có hiện tượng mới, có tên mới lạ là 'judge shopping', nghĩa là đi tìm quan tòa như ta đi tìm mua quần áo cũ on sale.

    Trang mạng Tipps Insights làm một cuộc điều tra, khám phá ra tuyệt đại đa số các vụ kiện chống TT Trump đều được đưa ra trước những tòa trụ trì bởi các quan tòa bổ nhiệm bởi các TT DC như Carter, Clinton, Obama, và Biden, vì hy vọng thắng ở những tòa này luôn luôn rất cao vì các quan tòa này, tuy không công khai nhận mình theo đảng DC, nhưng trên thực tế, có quan điểm cấp tiến, thuộc loại cuồng ghét Trump nặng.

    Theo Tipps Insights, Mỹ có hơn 90 tòa cấp quận -district court- trên cả nước, nhưng hơn 60% những vụ kiện chống TT Trump đã được đưa ra tại đúng 3 tòa tại thủ đô Washington DC, Massachusetts và Maryland. Mà tất cả các vụ kiện, lạ lùng thay, đều không nhắm vào cá nhân ông Trump, mà chỉ có mục đích chặn một sắc lệnh hay một chính sách của tổng thống. Nôm na ra, các quan tòa cấp tiến bây giờ đã không còn thuần túy là luật gia, lấy các luật lệ hiện hành và Hiến Pháp làm tiêu chuẩn căn bản để phán quyết nữa, mà họ đã trực tiếp can thiệp vào chính trị, vào chính sách của tổng thống. Ra phán quyệt cản nếu cá nhân họ không đồng ý, bất kể TT có vi phạm luật gì hay không. Một bằng chứng hùng hồn và rõ rệt nhất về tính phe đảng vô lý của đám quan tòa cấp tiến: tất cả các phán quyết bất lợi cho TT Trump đều bị ông kháng án, và tuyệt đại đa số các vụ án đều bị lật ngược lại, nếu không phải bởi tòa kháng án thì cũng bởi Tối Cao Pháp Viện.

https://www.realclearinvestigations.com/articles/2025/06/12/tipping_the_scales_why_so_many_cases_against_trump_are_heard_by_democrat-appointed_judges_1116070.html
  • Cho phép Trump áp đặt thuế quan mới
    Nhắc lại, tòa Thương Mại Quốc tế -International Court of Trade- ra phán quyết TT Trump không có quyền áp đặt thuế quan mới. Một tòa kháng cáo liên bang phán sẽ triệu tập một phiên tòa đặc biệt ngày 31/7 gồm tất cả hơn một tá quan tòa của tòa kháng án để cứu xét. Trong khi chờ đợi, TT Trump tạm thời có quyền tiếp tục áp đặt thuế quan theo ý ông. 

https://www.foxnews.com/politics/trump-administration-prevails-appeals-court-pauses-lower-court-decision-blocking-contested-tariffs
  • Chống luật bầu cử mới
    Một bà quan tòa liên bang của Massachusetts, bà da đen Denise Casper do Obama bổ nhiệm, đã bác bỏ luật bầu cử mới do TT Trump đưa ra, bắt các cử tri phải đưa bằng chứng là công dân Mỹ mới được tham dự bầu cử cấp liên bang. Theo bà Casper, tổng thống không có quyền này, trong khi việc thi hành luật này sẽ gây khó khăn và tốn rất nhiều tiền (quan tòa bây giờ bắt đầu lo cho ngân sách quốc gia luôn rồi!!!). Đây là quan tòa liên bang thứ nhì cản luật bầu cử mới, sau một quan tòa của Washington DC.

    Bây giờ, các quan tòa không chỉ thi hành luật mà còn làm chính sách luôn, quyết định việc thi hành lệnh của TT nhiêu khê và tốn tiền nên không cho thi hành.

https://www.foxnews.com/politics/second-federal-judge-sides-against-trumps-election-executive-order
  • Cho phép Tòa Bạch Ốc cấm cửa AP

    Nhắc lại, cơ quan thông tấn Associated Press từ chối gọi Vịnh Mexico - Gulf of Mexico- là Vịnh Mỹ -American Gulf-, bị phòng báo chí của Tòa Bạch Ốc cấm cửa, không cho tham gia vào các cuộc họp báo của TBÔ tại TBÔ, hay tại Mar-a-Lago hay trên máy bay Air Force One với TT Trump. Dĩ nhiên kiện. Một tòa dưới xử Trump thua, vi phạm quyền tự do ngôn luận của AP. Lên tới tòa kháng án, ở đây họ phán quyền tham gia các cuộc họp báo không phải là quyền của tất cả mọi công dân hay mọi cơ quan ngôn luận, mà chính quyền có toàn quyền chọn những ai được tham gia. Nghĩa là việc cấm cửa AP hoàn toàn trong quyền hạn của văn phòng báo chí Tòa Bạch Ốc.

https://www.cnn.com/2025/06/06/politics/white-house-ban-associated-press-continue?cid=ios_app

  • Bắt tài trợ cho Denver
    Nhắc lại, bộ trưởng Giao Thông Sean Duffy ra lệnh ngưng 4 tỷ đô tài trợ liên bang cho Sở Giao Thông thành phố Denver khi sở này công khai bác bỏ chính sách chống DEI của chính quyền Trump. Dĩ nhiên kiện cáo. Một quan tòa liên bang tại Colorado, bà Barbara Rothstein do Carter bổ nhiệm, ra phán quyết không cho phép chính quyền Trump cắt tài trợ, bắt phải tiếp tục tài trợ, vì việc cắt là quyết định chính trị mà TT không có quyền lấy. Chính quyền Trump đã kháng cáo lên tòa trên. Chuyện quái lạ: bây giờ, quan tòa lại tự cho quyền bắt Trump phải tài trợ gì đó cho tiểu bang!

https://www.foxbusiness.com/politics/judge-blocks-trump-admins-move-withhold-certain-federal-funding-from-denver

  • Quan chức của Biden có job mới
     Báo mạng The Daily Caller mở điều tra và khám phá ra các quan chức cũ của bộ Tư Pháp của Biden bây giờ hầu hết đều có job mới: làm việc trong các văn phòng luật sư chuyên khởi kiện chống Trump, bất kể về chuyện gì. Kể cả cựu bộ trưởng Tư Pháp Merrick Garland. Khỏi phải ăn mì gói sống qua ngày.

https://dailycaller.com/2025/06/11/biden-doj-attorneys-find-new-home-in-swamp/

TIN VỀ ĐẢNG DÂN CHỦ

    Đại Học Quinnipiac mở thăm dò trong khối cử tri của đảng DC xem họ nghĩ gì về đảng của họ. Kết quả đã khiến các lãnh đạo đảng buồn năm phút.

    Theo Quinnipiac, đa số (53%) cử tri của đảng DC bất mãn với những việc làm của đảng này trong thời gian qua. Trong 10 cử tri, chỉ có 2 người vừa lòng với việc làm của các dân cử DC trong quốc hội, trong khi có tới 7 người bất mãn. Đây là mức 'vừa lòng' -approval- thấp nhất trong lịch sử đảng DC Mỹ. Trong khi có tới 8 cử tri CH vừa lòng với các vị dân cử CH trong quốc hội.

https://www.foxnews.com/politics/poll-majority-democrats-give-thumbs-down-leaders-congress


DI DÂN BỎ ĐẢNG

    Tổ chức nghiên cứu chính trị American National Election Studies (ANES) công bố kết quả nghiên cứu thăm dò của họ. ANES là tổ chức nghiên cứu kết quả bầu cử lâu đời nhất của Mỹ, đã bắt đầu nghiên cứu kết quả bầu cử TT từ thời TT Eisenhower, năm 1952:

  • Năm 2020, đa số dân Mỹ gốc La-Tinh ủng hộ đảng DC với tỷ lệ áp đảo 58%-24%;
  • Qua năm 2024, tỷ lệ hậu thuẫn bị đảo ngược, với phe CH chiếm ưu thế với 45% trong khi đảng DC chỉ còn được 30%. Đó là một trong những yếu tố then chốt mang lại chiến thắng cho ông Trump.
    Theo ông Daron Shaw, giáo sư chính trị học của Đại Học Texas, tình hình rối rắm tại biên giới Mễ trong nhiều năm qua, đã khiến cho đa số dân Mỹ gốc La-Tinh lo sợ cho an toàn của chính họ, cũng như bực mình vì bị tai tiếng lây, nên đã bắt đầu bỏ đảng DC để ủng hộ một chính sách kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn của đảng CH và TT Trump.

https://www.foxnews.com/politics/immigrants-abandon-dems-support-gop-immigration-policies-dramatic-polling-shift


TIN VẮN MỸ

- Kosovo, một quốc gia trước đây thuộc liên bang Nam Tư, đã thỏa thuận với Mỹ, nhận 50 di dân lậu bị trục xuất khỏi Mỹ, trong thời hạn một năm, trong khi chờ đời chở họ về nguyên xứ. Ngoài ra, xứ Serbia cũng thuộc liên bang Nam Tư trước đây, cũng đã đồng ý nhận 200 di dân bị Anh trục xuất. 

- Bà tỷ phú Christy Walton, một trong bốn anh chị em sở hữu chuỗi đại siêu thị Walmart đã mua nguyên một trang quảng cáo trên báo New York Times để công kích TT Trump. Ngay sau đó, công ty Walmart đã lên tiếng cho biết đó là ý kiến riêng của bà, không liên quan gì tới Walmart.


 TIN VẮN QUỐC TẾ

- Do Thái tung ra gần 200 phi vụ đánh bom gần một chục căn cứ quân sự sản xuất bom nguyên tử của Iran, có cái sát thủ đô Tehran. Cho biết sẽ đánh bom trong nhiều ngày cho tới khi Iran không còn khả năng sản xuất bom nguyên tử nữa. Tướng tư lệnh Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo -Islamic Revolutionary Guards- của Iran và tướng tham mưu trưởng quân đội Iran đã bị chết. Giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng ngay 13% sau cuộc không kích. Dow Jones rớt gần 800 điểm trong ngày hôm sau. Do Thái cho biết đã có chuẩn bị đề phòng không kích trả đũa của Iran. Và quả nhiên, Iran đã tung ra hơn 100 drones, đồng thời bắn hàng loạt hỏa tiễn -missiles- tầm trung từ Iran qua đánh Do Thái. TT Trump cho biết ông đã được Do Thái thông báo trước, ông đã không đồng ý việc Do Thái tấn công Iran, nhưng Do Thái vẫn đánh. Bây giờ Mỹ không tiếp tay Do Thái trong vụ tấn công Iran, chỉ giúp Do Thái bắn hạ drones và hỏa tiễn đang bay tới đất Do Thái.

- Một máy bay Boeing của Air India cất cánh từ Ahmedabad -một thành phố lớn cách Mumbai gần 300 km về phía bắc- đi London, đã rớt sau khi vừa cất cánh. Tất cả 242 người -hành khách và phi hành đoàn- đều không ai sống sót, tuy có tin đúng một hành khách sống sót như một phép lạ.

- Nga đánh bom thủ đô Kyiv. Ukraine trả đũa đánh bom phi trường Nga, tiêu hủy 40 máy bay Nga. Nga đáp lễ, đánh bom mạnh Kharkiv, thành phố lớn thứ nhì của Ukraine, nằm sát biên giới Nga. Cuộc chiến tiếp tục leo thang mạnh, trước sự rung đùi khoái chí của đám vẹt Tây Âu. Vừa thấy Trump thất bại trong nỗ lực hòa giải, vừa thấy chiến tranh tiếp tục vô hạn tại Ukraine, chặn không cho Nga đánh qua Đức hay Hòa Lan, để các cụ ngủ yên.


Một khu phố Kharkiv

- Thượng nghị sĩ Miguel Uribe, 39 tuổi, ứng cử viên tổng thống cánh hữu của Colombia của đảng Trung Lập Dân Chủ -Democratic Center- bị bắn vào mặt, trọng thương. Trước đây, năm 1989, ứng cử viên TT Luis Carlos Galan đã bị tay trùm ma túy Pablo Escobar bắn chết khi đang vận động tranh cử, chỉ giúp phụ tá của ông Galan đắc cử TT, và ông này truy lùng Escobar tới khi Escobar bị cảnh sát bắn chết.

Trái: ông Uribe; phải: ông Galan