TIN TỨC - 9/5/2026
CHIẾN TRANH IRAN - CẬP NHẬT
- Presidential War Power Act
Năm 1974, trong một nỗ lực khóa tay không cho TT Nixon tiếp tục giúp Nam VN chống xâm lăng của CSBV, thượng viện do đảng DC nắm đa số kiểm soát -có phiếu của TNS Biden đấy nhé-, đã ra luật gọi là Presidential Power Act, có điều khoản cấm tổng thống không được tiếp tục chiến tranh sau 60 ngày nếu không có sự cho phép chính thức hay tuyên cáo chiến tranh chính thức của quốc hội. Sau hạn 60 ngày, nếu quốc hội không cho phép, TT có 30 ngày để ngưng chiến tranh, rút hết quân lực về Mỹ. Theo luật này, Nixon phải chấm dứt tham chiến tại Nam VN ngay lập tức vì quốc hội đã không cho phép tiếp tục, đã nhiều lần biểu quyết bắt Nixon phải chấm dứt can thiệp quân sự vào Nam VN. (Thế đấy, mà bây giờ một số người Việt tị nạn khư khư sỉ vả Nixon bán Nam VN cho Tầu cộng !!! Lập lờ giấu nhẹm trách nhiệm của Biden và đám DC)
TT Trump đánh Iran ngày 28/2/2026, tới 28/4/2026 là 60 ngày, theo luật là phải chấm dứt chiến tranh Iran. Dĩ nhiên, trong mấy ngày qua, phe DC la hoảng TT Trump phải ngưng đánh Iran ngay khi đáo hạn 60 ngày luật cho phép.
TT Trump đã trả lời: "chiến tranh Iran đã chấm dứt từ ngày 7/4/2026 -sau 37 ngày- khi Mỹ tuyên bố chấm dứt tất cả các cuộc đánh bom Iran, trong khi không có một quân nhân Mỹ nào đang đánh nhau trên mặt trận Iran". Nói cách khác, TT Trump không hề kéo dài chiến tranh tới 60 ngày, bây giờ bắt TT Trump ngưng chiến tranh, ngưng chiến tranh nào?
Được hỏi Mỹ ngưng đánh Iran là hết chiến tranh, vậy nếu nói chuyện với Iran thất bại, Mỹ đánh Iran nữa thì có phải là quá 60 ngày không, TT Trump đã trả lời, nếu Mỹ đánh Iran lại, thì đó là một cuộc chiến tranh mới, và TT có quyền đánh Iran trong 60 ngày nữa trước khi quốc hội có quyền xiá vào.
Thực tế mà nói, luật Presidential Power Act, đã không hề được các TT kế nhiệm Nixon chấp nhận, tôn trọng và thi hành, từ Clinton tới Obama (TT Bush con có xin phép và được quốc hội chấp nhận cho đánh Afghanistan và Iraq). Đó là luật vô lý nhất và ban hành trong khi đám DC hấp tấp muốn trói tay Nixon để tháo chạy khỏi VN cho nhanh, với đầy kẽ hở, thiếu sót, để trở thành hoàn toàn vô giá trị và chẳng ai coi ra gì.
TT Trump cũng xác nhận cho dù có vài đụng độ bắn qua bắn lại giữa các chiến hạm, trên căn bản, Mỹ vẫn ngưng chiến để hai bên 'nói chuyện' với nhau.
Iran đưa ra đề nghị hòa bình mới gồm 14 điểm. Chỉ cần đọc thoáng qua là thấy ngay đề nghị mới hoàn toàn... tào lao, không thực tế vì tuyệt đối không phản ảnh thực tế chiến trường và không có cách gì Mỹ và Trump có thể chấp nhận được.
Đại ý, trong đề nghị mới, Iran đòi:
- Mỹ phải ngưng tấn công Iran và rút trọn vẹn mọi lực lượng quân sự ra khỏi Trung Đông, kể cả tất cả các căn cứ quân sự gần Iran như tại Iraq, Ả Rập Saoud, UAE, Syria,...;
- Mỹ tháo khoán, trả lại Iran tất cả những tài sản của Iran bị phong tỏa, phải bồi thường thiệt hại chiến tranh cho Iran, có thể lên tới trên cả trăm tỷ đô;
- Mỹ không được xía vào chuyện Iran sản xuất vũ khí nguyên tử;
- Eo biển Hormuz phải được mở cửa lại, hoàn toàn theo điều kiện của Iran.
TT Trump đã chính thức bác bỏ đề nghị mới, hoàn toàn tào lao của Iran vì mang ý nghĩa bắt Mỹ đầu hàng hoàn toàn, theo các điều kiện của Iran.
Quý độc giả bình tâm, suy nghĩ thử xem TT Trump có lý do gì chấp nhận những điều kiện của Iran không? Đúng là chuyện Iran không ngủ mà vẫn mơ.
https://www.npr.org/2026/05/02/nx-s1-5808924/iran-response-trump-proposal
- Trump ngưng chiến dịch mới
48 tiếng đồng hồ sau khi TT Trump mở chiến dịch gọi là Project Freedom, cho chiến hạm Mỹ bảo vệ các tầu dầu và thương thuyền quốc tế đi qua eo biển Hormuz, TT Trump đã ra lệnh ngưng thi hành vì Mỹ vẫn đang nói chuyện đình chiến với Iran và Iran gần đây đã chứng tỏ có nhiều thiện chí hơn. TT Trump cho biết hai bên có thể đi tới thỏa hiệp trong vòng tuần tới. Theo Reuters, hai bên có thể sẽ đi đến một thỏa hiệp ngắn hạn để ngưng chiến, sau đó sẽ tiếp tục nói chuyện về giải pháp lâu dài. Vẫn chỉ là đoán mò không có gì cụ thể.
Mặt khác TT Trump cũng đe dọa nếu lần này lại thất bại vì sự tráo trở của Iran hay vì đấu đá nội bộ Iran, thì ông sẽ ra lệnh đánh bom trở lại, và đánh mạnh như chưa bao giờ thấy.
https://www.foxnews.com/live-news/iran-war-news-trump-strait-hormuz-oil-prices-project-freedom-may-6
Đài tivi loa phường NBC tung tin TT Trump bắt buộc phải thu hồi chiến dịch 'Project Freedom' vì bị đồng minh Ả Rập Saoud đe dọa sẽ đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ và cấm máy bay Mỹ bay qua không phận Ả Rập Saoud đi đánh bom Iran, vì Ả Rập Saoud giận Trump đã không xin phép Ả Rập Saoud trước khi tung ra chiến dịch này. Đám vẹt hý hửng loan tin "Mỹ bị đồng minh Ả Rập đá đít đi chỗ khác chơi".
Ngay sau bản tin của NBC được bung ra, chính phủ Ả Rập Saoud đã thông báo Mỹ và Ả Rập đã và đang phối hợp -coordinate- chặt chẽ trong cuộc chiến đánh Iran, không có chuyện Mỹ phải 'xin phép' gì hết, và chẳng có chuyện mâu thuẫn với Mỹ, hay Ả Rập Saoud bực mình hay nổi gì.
Ả Rập Saoud mới ký thỏa hiệp mua hơn 600 tỷ đô vũ khí của Mỹ, ngoài những đầu tư trị giá hơn 1.000 tỷ đô vào nhiều khu vực công nghệ Mỹ. Chi 1.600 tỷ đô cho Mỹ rồi 'đá đít' Mỹ, ai cho là hợp lý, xin giơ tay!!! Bởi vậy mới nói đám vẹt không bao giờ đủ trình độ để ngồi nghĩ lại những chuyện tào lao chúng chế ra để chửi Trump.
TRUMP LÀM VIỆC
- Trump đại thắng tại Indiana
Tiểu bang Indiana ra dự luật vẽ lại bản đồ bầu cử dân biểu liên bang, có thể giúp gia tăng số dân biểu CH của Indiana trong hạ viện liên bang lên thêm hai ghế. Dự luật thất bại vì đã có 7 thượng nghị sĩ CH của tiểu bang nhẩy rào qua phe DC, biểu quyết chống bản đồ mới. TT Trump bực mình, lên án các thượng nghị sĩ CH này là phản phúc và công khai hậu thuẫn các ứng cử viên mới chống mấy ông này.
Tuần rồi, đảng CH tại Indiana tổ chức bầu sơ bộ thượng viện tiểu bang. Kết quả: trong 7 ông phản đảng bị Trump công kích, 6 ông thất cử, chỉ 1 ông còn giữ được job.
Truyền thông địa phương nhận định TT Trump vẫn được hậu thuẫn mạnh trong khối cử tri CH. Chống Trump có cái giá khá cao phải trả, sẽ được cử tri mời về nhà đi câu làm vườn cắt cỏ. Nhắn tin cho đám vẹt hiểu rõ: Indiana KHÔNG phải là tiểu bang 'redneck', mà nằm trong 'vòng đai sét' -rust belt-, trước đây gọi là 'vòng đai thép' -steel belt-, vùng kỹ nghệ với đa số dân thuộc khối lao động.
https://indianacapitalchronicle.com/2026/05/05/trump-backed-candidates-romp-to-wins-in-indiana-senate-races/
Chuyến viếng thăm Bắc Kinh của TT Trump dự tính vào tháng Ba vừa qua đã bị hoãn vì chiến tranh Iran. Bây giờ được thông báo sẽ là vào hai ngày 14-15 tháng 5 này.
Cuộc gặp mặt thượng đỉnh này trước đây được dự tính sẽ chú trọng vào cuộc chiến thuế quan giữa hai nước, nhưng bây giờ đã phải ghi thêm cuộc chiến đánh Iran lên hàng đầu chương trình nghị sự. Tuần rồi, ngoại trưởng Iran đã bay qua Bắc Kinh nói chuyện trực tiếp với Tập Cận Bình. Vì Trung Cộng là đồng minh hỗ trợ lớn nhất của Iran nên tiếng nói của Tập sẽ có ảnh hưởng rất lớn trên Iran, và Tập đã công khai tuyên bố cuộc chiến Iran cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt vì nó gây tai hại lớn cho TC và cả thế giới. Cần ghi nhận TC nhập cảng dầu của Venezuela -đã mất- và Iran -đang bị eo biển Hormuz chặn.
https://www.reuters.com/world/china/whats-stake-trump-xi-summit-2026-05-07/
- Tăng thuế quan lên Liên Âu
TT Trump đe dọa sẽ tăng thuế quan toàn diện trên tất cả xe hơi nhập cảng từ Âu Châu từ 15% hiện nay lên tới mức 25%. Nạn nhân chịu thiệt hại nặng nhất sẽ là Đức vì xe Đức có mức nhập cảng vào Mỹ cao nhất Âu Châu trong khi xe Đức -như Mercedes, BMW- cũng cao giá nhất. Theo nhiều chuyên gia, kỹ nghệ xe hơi Đức sẽ bị thiệt hại cỡ 18 tỷ đô.
Nhiều chuyên gia thắc mắc chưa biết Trump sẽ viện dẫn luật nào để tăng thuế quan khi trước đây Tối Cao Pháp Viện đã bác việc Trump viện dẫn luật Cứu Nguy Kinh Tế Khẩn Cấp. Ở đây, ta cần phải hiểu cho rõ, TCPV không phải là phán tổng thống không có quyền đánh thuế quan, mà TCPV chỉ phán việc viện dẫn luật Cứu Nguy Kinh Tế không hợp Hiến, bắt buộc TT Trump phải viện dẫn luật khác nào đó. Hoặc TT Trump cũng có thể áp lực quốc hội ra luật tăng thuế quan theo ý ông khi từ đây tới ít nhất cuối năm nay, phe CH vẫn còn nắm đa số trong cả hai viện quốc hội.
https://www.france24.com/en/americas/20260501-trump-says-he-will-raise-tariffs-on-eu-autos-to-25
Cựu cố vấn cho cựu thủ tướng Anh, bà Thatcher, ông Nile Gardiner đã lên tiếng bênh vực TT Trump. Theo ông Gardiner, thái độ ển ển sìu sìu của các xứ gọi là 'đồng minh' như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha trong cuộc chiến của Mỹ đánh Iran, hoàn toàn đáng trách và giúp biện minh cho sự bực tức của Trump. Theo ông Gardiner, đây không phải là cuộc chiến của riêng Mỹ, vì quyền lợi của Mỹ không thôi, mà là cuộc chiến chặn không cho Iran có vũ khí nguyên tử đe dọa hòa bình thế giới, nhất là hòa bình tại Trung Đông và cả Liên Âu. Vẫn theo ông Gardiner, thái độ của Âu Châu hiển nhiên mang tính phản phúc -treacherous-.
Ý kiến cá nhân kẻ này: Âu Châu vẫn chưa học được bài học của thủ tướng Anh Chamberlain năm xưa, vuốt đuôi cọp Hitler để cọp xơi tái, vẫn vừa run vừa vuốt các giáo chủ khùng điên Iran, vì Iran có thể đe dọa sự sống còn của Âu Châu qua các vũ khí dầu hỏa và bom nguyên tử. Âu Châu gồm những xứ 'hèn mãn tính' từ hồi nào tới giờ.
https://www.foxnews.com/world/trump-right-outraged-europes-betrayal-iran-says-former-thatcher-advisor
NỘI CÁC LÀM VIỆC
Tiếp theo chỉ thị của TT Trump, bộ Chiến Tranh đã cho biết Mỹ sẽ rút khoảng 5.000 quân nhân ra khỏi Đức về nước. Vì nhu cầu thực tế an ninh, việc rút quân sẽ được thực hiện trong vòng từ 6 tới 12 tháng. Và số quân nhân rút về có thể được tái phối trí qua một quốc gia Âu Châu khác, hay qua Á Châu. Ngay sau đó, TT Trump đã tuyên bố việc rút quân này mới chỉ là bước đầu, và có thể còn rút nhiều nữa. Rồi sau đó, Mỹ cũng sẽ nghiên cứu việc rút quân Mỹ tại Ý Đại Lợi và nhất là Tây Ban Nha. TBN là xứ chống chiến tranh Iran mạnh, cấm không cho máy bay Mỹ bay qua không phận hay sử dụng các căn cứ Mỹ tại TBN trong cuộc chiến đánh Iran.
Chính phủ Đức đã ra tuyên cáo tỏ ý đáng tiếc về việc rút quân, nhưng xác nhận không có gì ngạc nhiên vì đã dự đoán trước -"was anticipated".
Việc rút quân từ Đức về Mỹ bị chính phe bảo thủ CH phản đối. Hai thượng nghị sĩ CH, chủ tịch các Ủy Ban Quốc Phòng thượng viện và hạ viện, đã lên tiếng phản đối, cho rằng việc rút quân sẽ khuyến khích Putin làm càn trong khi các xứ Liên Âu chưa đủ khả năng đối phó với Nga. Khối CH đề nghị thay vì rút quân về Mỹ, TT Trump nên chuyển quân đó qua các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Hung, Romania,..., vừa cảnh cáo Đức, vừa không gửi thông điệp khiến Putin có thể hiểu lầm.
Nôm na ra, Liên Âu có thể nói thánh nói tướng, nhưng ai cũng biết Liên Âu vẫn còn cần núp dưới váy Mỹ.
Tin mới: TT Ba Lan Karol Nawrocki cho biết ông sẽ điện thoại nói chuyện với TT Trump để thuyết phục Trump chuyển quân từ Đức qua Ba Lan thay vì rút về Mỹ.
https://www.newsmax.com/us/germany-nato-trump/2026/05/01/id/1254946/
Theo tạp chí Barron's, cơ quan chính quyền quan trọng và có hậu quả lớn nhất trong chính trị và cả kinh tế Mỹ hiện nay chính là bộ Hải Quân, khi Mỹ chuyển hướng chiến lược đánh Iran bằng Hải Quân.
Điều Barron's không nói ra, trong Hải Quân Mỹ, người nắm quyền lớn nhất hiện nay chính là quyền bộ trưởng Hùng Cao. Có lẽ trong lịch sử thế giới, chưa có người Việt nào có nhiều quyền lớn như ông Hùng Cao.
https://www.barrons.com/articles/navy-us-economy-fed-treasury-oil-iran-51a09f19 Bộ Ngoại GIao Mỹ và cả Tòa Thánh Vatican xác nhận Ngoại Trưởng Marco Rubio đã gặp và nói chuyện với Đức Giáo Hoàng Leo về quan hệ Mỹ-Vatican. Cuộc nói chuyện sau đó được Vatican mô tả là 'lịch sự' -cordial-, nôm na ra là hai bên vẫn khác ý. Có lẽ vì mặc cảm là giáo hoàng người Mỹ, sợ mang tiếng phe đảng với Mỹ, nên ông giáo hoàng này có vẻ chống TT Trump thật mạnh và công khai, luôn luôn tìm cách lên án Trump trong vụ chiến tranh Iran, viện dẫn Giáo Hội không chấp nhận chiến tranh chết người, trong khi lại hoàn toàn im lặng trước đe dọa có vũ khí nguyên tử của Iran chết cả vạn cả triệu người, cũng như im lặng không lên án việc Iran giết khoảng 30-40.000 dân biểu tình chống các giáo chủ.
https://www.breitbart.com/faith/2026/05/04/vatican-confirms-marco-rubio-will-meet-pope-leo-xiv-on-may-7/
Bộ Năng lượng cho biết số lượng dầu thô Mỹ xuất cảng đã tăng vọt mạnh sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Theo thống kê chính thức của CNBC, số lượng dầu thô Mỹ xuất cảng đã tăng từ 3,89 triệu thùng mỗi ngày lên tới 5,2 triệu thùng mỗi ngày. Tin báo chí cho biết hải cảng Corpus Christi của Texas đang bị kẹt tầu vì qua nhiều tầu dầu phần lớn từ các quốc gia Á Châu như Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, Phi Luật tân,... xếp hàng mua dầu Mỹ thay thế dầu Iran đang bị phong tỏa.
https://www.cnbc.com/2026/05/03/us-crude-oil-exports-surge-to-record-as-tankers-flock-to-gulf-coast.html
Bộ Tư Pháp sau khi điều tra, đã khám phá ra tại Đại Học Y Khoa UCLA, rất nhiều sinh viên da đen được nhận học dù có điểm thi vào trường -GPA hay MCAT- thấp hơn xa nhiều sinh viên da trắng và da vàng bị loại. Theo bộ Tư Pháp, đây không là ngẫu nhiên, mà thuộc về chính sách nâng đỡ sinh viên da đen, hoàn toàn vi phạm luật và Hiến Pháp.
Một báo cáo của trường xác nhận việc thu nhận sinh viên đã đáp ứng chỉ tiêu chủng tộc -racial quota- của trường (trường học mà lại có 'racial quota' !!!), vì việc có bác sĩ da đen rất cần thiết, nếu không, dân da đen sẽ chết rất nhiều. Báo cáo không giải thích rõ tại sao ít bác sĩ da đen thì dân da đen sẽ chết rất nhiều. Vì bác sĩ da trắng hay da vàng dở hơn cho dù có điểm thi đậu cao hơn? Hay cơ thể dân da đen khác dân da trắng nên chỉ có bác sĩ da đen mới hiểu cơ thể dân da đen, chữa trị dân da đen hữu hiệu hơn bác sĩ da trắng hay da vàng?
Hiển nhiên tiểu bang DC xanh lè CALI có chính sách kỳ thị chủng tộc, công khai nâng đỡ dân da đen, trấn áp dân da vàng -trong đó có sinh viên Việt tị nạn-. Thế đấy, nhưng đám vẹt tại Cali đang khan tiếng hô hào bầu cho thống đốc DC đấy. Đúng theo chủ trương của CS: đảng quan trọng hơn gia đình.
https://www.foxnews.com/politics/justice-department-zeroes-ucla-alleged-illegal-dei-admissions-elite-school-crackdown-expands
FBI cho biết đã có trát tòa cho phép khám tư gia và nhiều cơ sở kinh doanh của bà nghị sĩ DC của tiểu bang Virginia. 'Cơ sở kinh doanh' của bà Louise Lucas được FBI cho biết là 10 trang trại trồng ma tuý marijuana. Bà nghị sĩ Lucas bị tố cáo tham nhũng, biển thủ tiền, và buôn ma tuý.
Bà Lucas là nghị sĩ da đen lâu năm và rất quyền thế tại Virginia, cũng là đồng minh thân cận của bà thống đốc Virginia Spanberger. Bà là người rất ồn ào đòi FBI điều tra về Trump, với tuyên cáo rất hùng hồn "no one is above the law'. Bây giờ bị FBI điều tra thật: gậy bà đập lưng bà! Bà Lucas cũng là người chủ động việc vẽ lại bản đồ bầu cử của Virginia, mới bị TCPV tiểu bang phán vi Hiến.
Đám chính khách DC nhất loạt bênh vực bà Lucas, tố cáo đây là 'truy lùng chính trị' nhơ nhớp của giám đốc FBI Kash Patel, 'tay sai' của Trump. FBI đã mau mắn trả lời cuộc điều tra này được cựu giám đốc FBI Kristopher Wray ra lệnh mở ra, được sự chấp nhận bằng công văn của Biden.
https://www.foxnews.com/politics/powerful-dems-jabs-trump-come-back-haunt-office-raided-fbi-aged-well
VẼ LẠI BẢN ĐỒ BẦU CỬ
Ngay sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện bác bỏ việc vẽ bản đồ bầu cử dựa trên thành phần chủng tộc của cử tri, hai tiểu bang bảo thủ đã ra lệnh vẽ lại bản đồ bầu cử để áp dụng ngay trong cuộc bầu giữa mùa cuối năm nay: đó là Tennessee và Alabama. Tennessee đã vẽ lại rồi, và thống đốc đã ra lệnh áp dụng bản đồ mới ngay tức khắc, cho cuộc bầu giữa mùa cuối năm nay.
Đây chính là hậu quả 'ngựa về ngược' của việc đảng DC kiện tiểu bang Louisiana vẽ lại bản đồ bầu cử tại tiểu bang này. Gieo gió gặp bão là vậy...
Nhiều chuyên gia tiên đoán, theo thông lệ, cuộc bầu cử giữa mùa cuối năm nay sẽ mang lại thất bại lớn cho đảng CH, tuy nhiên, với việc các tiểu bang chạy đua vẽ lại bản đồ, tất cả đã trở thành câu hỏi lớn mà chẳng ai biết câu trả lời sẽ như thế nào.
https://www.yahoo.com/news/articles/tennessee-alabama-steps-redraw-house-003218037.html
TIN TÒA ÁN
- Dân Chủ thảm bại tại Virginia
Phe DC nắm quyền tuyệt đối về hành pháp và lập pháp trong tiểu bang Virginia tung ra bản đồ bầu cử mới, loại gần hết các dân biểu CH, để trong 11 dân biểu đại diện Virginia trong hạ viện liên bang chỉ còn đúng MỘT dân biểu CH. Tỷ lệ hiện nay là 6 DC - 5 CH, được đổi thành 10 DC - 1 CH. Bà thống đốc DC cho trưng cầu dân ý để hợp thức hóa bản đồ mới, được chấp nhận với tỷ lệ khít nút 51%-49%. Bà và phe cấp tiến và cả đám truyền thông loa phường tung hô "Virginia phục hồi dân chủ, tôn trọng công bằng chính trị"?! Đảng CH Virginia khởi kiện thẳng lên TCPV tiểu bang.
Bà thống đốc Virginia ăn mừng quá sớm
Tuần rồi, Tối Cao Pháp Viện tiểu bang ra phán quyết việc vẽ lại bản đồ hoàn toàn vi phạm Hiến Pháp của tiểu bang, từ mục đích tới thủ tục trưng cầu dân ý. Đặc biệt, trưng cầu dân ý cố tình dùng ngôn ngữ không rõ ràng khiến người đi bầu có thể hiểu sai mục đích thực sự của việc vẽ lại bản đồ-, do đó không được áp dụng. Nôm na ra, ngôn ngữ trong phiếu trưng cầu dân ý không rõ ràng vì ý đồ che đậy âm mưu chiếm quyền của đảng DC. Chính TCPV của Virginia không chấp nhận gian manh quá thô bạo như vậy.
Đảng DC suốt ngày ra rả chửi Trump độc tài, âm mưu độc đảng, giết thể chế dân chủ, ... Thế nhưng chính phe DC lại bị chặn trong mưu đồ độc đảng, bởi chính TCPV tiểu bang trong đó các thẩm phán đều do phe DC bổ nhiệm. Gian cũng phải có giới hạn. Một thất bại thật ê mặt...
Con vẹt nào có khả năng biện bạch cho cái đảng gian manh này?
Bản đồ mới, bị TCPV bác; màu đỏ là CH, may ra còn đúng một ghế của Vùng 9
Cuộc chiến bản đồ bầu cử trên cả nước đang có chiều hướng thuận lợi cho đảng CH, nhất là sau khi TCPV liên bang phán việc vẽ bản đồ theo chủng tộc của cử tri là vi phạm Hiến Pháp liên bang vì hiển nhiên phân biệt chủng tộc trong cử tri, là điều Hiến pháp cấm rất rõ ràng trên giấy trắng mực đen không chối cãi được.
https://www.foxnews.com/politics/virginia-supreme-court-rules-new-congressional-map
Nhắc lại, chính quyền Trump ra lệnh giới hạn việc sử dụng, nhất là mua bán, thuốc phá thai, đặc biệt là qua trang mạng -online-. Bị kiện tại nhiều tòa, có tòa ra phán quyết cấm thi hành lệnh mới, có tòa phán cho phép. Lên tới Tối Cao Pháp Viện.
Ở đây các thẩm phán ra phán quyết tạm thời phục hồi trọn vẹn quyền mua bán thuốc phá thai. Tuy nhiên, TCPV nhấn mạnh phán quyết này chỉ có hiệu lực nhất thời trong khi cho phép các tòa dưới tiếp tục xử, và TCPV chờ các tòa dưới thống nhất phán quyết rồi sẽ ra phán quyết tối hậu sau.
https://www.nbcnews.com/politics/supreme-court/supreme-court-access-abortion-pill-mifepristone-rcna343445
- Cho phép bộ Tư Pháp giữ phiếu bầu
Năm ngoái, bộ Tư Pháp liên bang ra lệnh tịch thu tất cả phiếu bầu TT năm 2020 của Quận Fulton, tiểu bang Georgia để tra cứu xem có bao nhiêu phiếu bất hợp pháp. Quận Fulton là quận của bà công tố Fani Willis đã từng truy tố Trump ra tòa Georgia về tội can thiệp để xoay chuyển kết quả bầu cử TT tại Georgia. Bộ Tư Pháp bị kiện dĩ nhiên.
Tuần rồi một quan tòa liên bang của Georgia phán bộ Tư Pháp hoàn toàn có quyền tịch thu những phiếu bầu đó để điều tra.
https://edition.cnn.com/2026/05/06/politics/judge-rejects-fulton-county-request-2020-election-ballots
- Quan tòa xin lỗi tội phạm
Nhắc lại, mới đây, TT Trump bị ám sát hụt trong bữa tiệc của Hiệp Hội Các Nhà Báo của Tòa Bạch Ốc. Thủ phạm Cole Allen bị bắt sống, nhốt cô lập trong tù với nhiều biện pháp đặc biệt để không cho anh ta tự tử. Anh ta ra tòa để bị kết tội sơ khởi.
Ra tòa, quan tòa Washington DC tên là Zia Faruqui -Hồi giáo gốc Pakistan- phán không được nhốt thủ phạm trong thế cô lập đặc biệt, mà chỉ được nhốt như các tù bình thường, sau đó quan tòa chính thức... 'XIN LỖI' thủ phạm vì đã không được đối xử như các tù bình thường khác.
Ông tòa này nổi tiếng thiên tả công khai nhất, không bao giờ e ngại mang chính trị vào tòa án, luôn luôn tuyên dương các chính sách DEI, ủng hộ di dân lậu, chống ICE tuyệt đối và chống Trump trọn vẹn. Ông tòa xin lỗi kẻ ám sát hụt Trump, mai này có thể tha bổng để anh ta có dịp ám sát nữa, có thể thành công?
https://www.foxnews.com/us/judge-apologizes-alleged-would-trump-assassin-drags-jan-6-suspects-rant-jail-complaints
Bà quan tòa Rosie Speedlin-Gonzalez được bầu làm quan tòa tại San Antonio, tiểu bang Texas, năm 2018. Bà là một quan tòa quái chiêu nhất. Quan tòa mà công khai tuyên bố theo đảng DC, muốn làm quan tòa để cản Trump, công khai thông báo bà là đồng tính, công khai treo cờ 'lục sắc' của giới đồng tính ngay sau ghế bà ngồi trong phòng xử. Nhưng chuyện đáng nói là bà lạm dụng quyền thế một cách thô bạo nhất khi ra lệnh cho cảnh sát tòa án còng tay lôi đi nhốt một luật sư của một can phạm đang cãi bà.
Tuần rồi, bà đã đồng ý với biện pháp của Hội Đồng Tư Pháp của tiểu bang Texas, treo giò, thu hồi vĩnh viễn bằng quan tòa của bà để tránh bị truy tố, lãnh án tù.
https://www.theblaze.com/news/democrat-lesbian-judge-speedlin-gonzalez-gets-lifetime-ban-after-criminal-indictment
TIN ĐẢNG DÂN CHỦ
Cựu TT Obama trong một phỏng vấn trên tivi, đã công khai tung hô thị trưởng New York, nổi tiếng cực tả. Obama gọi Mamdani là 'ngôi sao bắc đẩu' -north star- của đảng DC, sẽ là tương lai của đảng DC. Mamdani là tương lai của đảng DC? Thế thì tương lai nước Mỹ là gì?
https://www.foxnews.com/media/obama-colbert-gush-over-zohran-mamdani-discuss-democratic-partys-future- DB Tứ Quái đề nghị về dân vô gia cư
Nạn dân vô gia cư ngày càng trở nên nghiêm trọng mà chẳng ai biết giải quyết ra sao khi các thành phố lớn của Mỹ bị 'ô uế' bởi dân vô gia cư cắm lều ngủ tứ tung, vừa mất thẩm mỹ, vừa mất vệ sinh.
Bà dân biểu của Nhóm Tứ Quái gốc Palestine, Rashida Tlaib đưa ra đề nghị mới đúng theo tư tưởng quái dị của Nhóm Tứ Quái: cho phép dân vô gia cư tự do cắm lều trong tất cả các công viên!!!
https://www.foxnews.com/politics/rashida-tlaibs-new-unhoused-bill-rights-would-protect-homeless-camping
TIN CALI
- Cali giúp tài trợ chiến tranh Ukraine của Nga
Theo điều tra mới nhất của báo loa phường USA Today, với giá xăng hiện lên xấp xỉ mức 6 đô một ga-lông, Cali bắt buộc phải tìm giải pháp giảm giá xăng. Theo điều tra của USA Today, Cali chọn giải pháp là mua thêm dầu xăng của Nga. Mỹ và các quốc gia Liên Âu cấm thế giới không được mua dầu xăng của Nga trong nỗ lực chặn nguồn tài chính giúp Nga có tiền tài trợ cuộc chiến đánh chiếm Ukraine của Nga. Nhưng Nga đang nỗ lực 'lách' qua cấm vận, bằng cách bán dầu xăng cho Ấn Độ với giá tương đối rẻ, để Ấn Độ bán lại cho nhiều xứ khác ăn huê hồng. Cali bây giờ mua dầu xăng Nga qua ngã Ấn Độ, gián tiếp tài trợ cuộc chiến chiếm Ukraine của Putin. Các cụ vẹt tị nạn có ý kiến gì không? Có dám lên tiếng không?
https://www.usatoday.com/story/money/2026/04/30/california-russian-oil-amid-iran-war/89819610007/
TIN MINNESOTA Nhân dịp Lễ Lao Động 1/5, đám cuồng chống Trump đã tổ chức biểu tình biểu dương lực lượng trên nhiều thành phố lớn. Riêng tại Minneapolis, đám CS và thiên tả cực đoan đã lợi dụng cơ hội, biểu tình rầm rộ, đòi hỏi những chuyện vô lý nhất, ngoài những việc bình thường như sỉ vả đòi truất phế Trump, 'No King', chống ICE, ủng hộ di dân lậu,... đám CS này bây giờ công khai đòi:
- ra luật giới hạn tiền thuê nhà;
- giảm giờ làm việc mỗi tuần;
- tịch thu tài sản của 'tỷ phú';
- quốc hữu hoá các phương tiện sản xuất.
CS Mỹ biểu tình tại Minneapolis
Theo điều tra riêng của Fox News, các cuộc biểu tình được phối hợp qua hơn 600 tổ chức xách động thiên tả, tài trợ bởi nhiều đại gia thiên tả hay thẳng thừng thân cộng, trong đó có triệu phú Neville Roy Singham hiện đang sống bên... Trung Cộng.
https://www.foxnews.com/us/power-couple-chaos-how-tycoon-activist-built-revolutionary-base-house-singham
TIN TRANH CỬ THỐNG ĐỐC CALI
Một trong các ứng cử viên thống đốc của đảng DC, bà Katie Porter đã công khai lên tiếng bênh vực di dân lậu. Bà nhìn nhận di dân lậu chính là nền tảng của kinh tế Cali, "là lý do duy nhất giúp Cali phát triển trong thời gian qua"
Thật ra, đây chẳng là bí mật gì hết. Cali cố gắng bảo vệ di dân lậu vì nhu cầu thực tế, như nhu cầu chính trị đi kiếm phiếu thay thế cử tri da trắng đã bỏ đảng DC, và nhu cầu kinh tế đi kiếm lao công thay thế dân Mỹ ngày càng lười, chỉ muốn nằm ngửa chìa tay xin trợ cấp. Cứu giúp di dân lậu vì lý do 'nhân đạo' chỉ là chuyện giả dối, dùng vải thưa che mắt thánh.
https://dailycaller.com/2026/05/06/katie-porter-accidentally-reveals-real-reason-democrats-sanctuary-cities/
TIN ĂN CẮP MEDICAID
Tiếp nối những khám phá về tham nhũng, ăn cắp tiền trợ cấp trong tiểu bang Minnesota, nhà báo Luke Rosiak, mở cuộc điều tra riêng trong tiểu bang Ohio.
Anh Rosiak khám phá ra một mánh ăn cắp Medicaid quy mô có thể lên tới bạc tỷ, với đặc điểm là hầu hết thủ phạm, từ cá nhân tới các cơ quan chính quyền, bệnh viện,... đều là di dân gốc Somalia, y chang tình trạng của Minnesota.
Cái mánh căn bản là nhiều người khai bệnh hay già yếu, không thể tự săn sóc một mình được, nên cần người đến giúp, mỗi ngày vài tiếng, được Medicaid trả tiền khẩm. Anh nhà báo điều tra cho biết hầu hết những người được Medicaid trả tiền đến giúp đều là thân nhân gần, như con cháu, mà phần lớn không bao giờ tới làm việc đúng như khai báo để lấy tiền. Chẳng hạn con đến ở chơi với bố mẹ già một hai tiếng, một vài lần trong tuần, khai 'làm việc' đủ thứ trong 6 hay 8 tiếng mỗi ngày. Có khi thuê lại người ngoài làm chừng một hai tiếng rồi khai cả ngày để lấy tiền.
Cái mánh khai gian này dường như cũng rất thịnh hành trong cộng đồng tị nạn Việt. Nếu lỡ có điều tra tại Cali hay Texas, rồi bị bắt, truy tố hay tước quốc tịch, trục xuất về VN hay đi Phi Châu thì không nên kêu oan, la trời.
https://thehill.com/opinion/robbys-radar/5864311-ohio-medicaid-waste-fraud/
TIN VỀ IRAN
Chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, ông Volker Turk -người Áo- đã lên tiếng tố cáo chính quyền Iran đang đàn áp mạnh mọi chống đối trong quốc nội. Theo ông Turk, từ ngày bị Mỹ đánh bom cho đến nay, Iran đã hành quyết -treo cổ- ít nhất 21 người, 4.000 bị bắt nhốt, tra tấn, không kể khoảng 40.000 dân biểu tình đã bị giết chết trong các biểu tình chống chế độ trước chiến tranh. Theo ông Turk, đáng nói là thế giới chăm chú lo công kích Trump đánh đám giáo chủ độc tài tàn ác Iran mà đã không có một tiếng nói nào tố giác đám giáo chủ hay bênh vực cho các nạn nhân, từ các chính phủ các quốc gia dân chủ, tới Liên Hiệp Quốc và cả Vatican. Các cuộc biểu tình của dân Iran tị nạn ngoài Iran hầu như đã không được ai quan tâm.
https://www.foxnews.com/world/killing-off-country-iran-executes-dozens-arrests-4000-war-crackdown
TIN VẮN MỸ
- Hãng hàng không rẻ tiền Spirit Airlines khai phá sản đóng cửa tiệm sau khi những nỗ lực giúp của TT Trump thất bại. Các hãng hàng không khác chạy đua giúp khách hàng đã mua vé của Spirit.
- Cựu thị trưởng New York, sau đó là một trong những phụ tá đắc lực nhất của TT Trump trong nhiệm kỳ đầu, ông Rudy Giuliani, bị viêm phổi khá nặng -pneumonia-, tưởng đã qua đời, nhưng vẫn còn sống tuy chưa biết bao lâu.
- Tỷ phú Ted Turner vừa qua đời, thọ 87 tuổi. Ông là người đã thành lập CNN năm 1980, thay đổi hoàn toàn hệ thống truyền thông Mỹ khi CNN tập trung 24/24 để nói toàn tin tức và bình luận thời sự chính trị, không có tin gì khác. Turner sau đó bán CNN cho Time-Warner, và rút hoàn toàn ra khỏi CNN năm 2005. CNN chuyển hướng mạnh qua phía tả sau khi ông Turner bán CNN. Turner cũng là chồng của chị Jane 'Hà Nội' Fonda trong 10 năm, nhưng lấy chị 20 năm sau khi chị đi Hà Nội, rồi từ bỏ chính trị, xin lỗi các quân nhân Mỹ vì những chuyện ngu xuẩn chị đã làm tại Hà Nội.
TIN VẮN QUỐC TẾ
- Cậu ấm Ủn của Bắc Hàn làm lễ truy điệu các quân nhân BH chết tại Ukraine. Cậu thú nhận BH đã chết hơn 6.000 quân nhân, mà phần lớn là tự tử chết khi thua trận chứ không để cho Ukraine bắt làm tù binh, theo lệnh của cậu ấm Ủn. Dĩ nhiên, ai cũng biết nếu những quân nhân đó không tự tử thì gia đình sẽ gặp nạn lớn ở nhà, để rồi chính các quân nhân đó cũng sẽ bị xử tử khi được tha về.