Pages

TIN TỨC

TIN TỨC - 7/6/2025



TRUMP LÀM VIỆC
  • Câu chuyện Trump và Musk
    Câu chuyện đổ vỡ giữa TT Trump và Musk nổ bùng một cách bất ngờ, càng ngày càng leo thang rất nhanh và rất mạnh trong khi mới tuần trước, Musk đến chào từ giã Trump và hai người còn rất thân thiện với nhau. Đã có nhiều người tìm cách giải thích, đưa ra nhiều giả thuyết như:

1 - Ngân sách mới của chính quyền Trump, được gọi là 'megabill' đã được hạ viện thông qua, nhưng đang gặp khó khăn tại thượng viện. Nhiều thượng nghị sĩ CH không chấp nhận mức chi tiêu còn bị coi là quá cao, đặc biệt là việc nâng mức trần cho phép của công nợ. Ông Musk đã lên tiếng chỉ trích mạnh cũng vì chi tiêu còn quá cao, cho dù sau khi ông và đám chuyên gia DOGE đã cắt bạc tỷ. Khiến công trình của Musk thành nước lã trôi sông. 

2 - Trong megabill, có cắt bỏ nhiều khoản tài trợ xe điện cũng như cắt bỏ nhiều hợp đồng mua xe Tesla, nên Musk tức giận.

    Cả hai lập luận này đều không vững. Trong câu chuyện Megabill, Musk nhìn vấn đề thuần túy dưới khía cạnh một doanh gia chủ trương cắt mạnh, trong khi TT Trump trong vai trò tổng thống, đã có cái nhìn chính trị thực tế hơn. Cắt giảm là đúng, nhưng có những chuyện phải du di, khó cắt, vì những lý do chính trị (để có đủ phiếu để thông qua quốc hội), xã hội (những trợ cấp hay tất cả những chi tiêu khác chỉ có thể cắt tới một mức nào thôi), và kinh tế (nước Mỹ vẫn còn sống bằng công nợ). Hơn nữa, Musk 'nằm trong chăn', tất phải biết về megabill cắt hay không cắt cái gì từ lâu rồi, kể cả việc tài trợ và hợp đồng mua xe Tesla, không phải bây giờ mới biết nên quay qua chống. Phản ứng mạnh của Musk cho ta cảm tưởng ông tỷ phú rất giỏi này cư xử như một chú bé con được chiều chuộng quá mức, hễ thấy có chuyện không vừa ý là khóc rống, la hét dẫy nẩy chửi toang vung trời, không cần biết hậu quả gì. Musk có thể là một doanh gia cỡ thiên tài, nhưng không hiểu gì hay bất cần biết gì về chính trị. Ông Trump vừa là doanh gia vừa là chính trị gia. Rất có thể đã có nguyên nhân nào lớn hơn nhiều mà chúng ta không biết, cần thời giờ mới lộ ra sau này.

    TT Trump đánh mạnh theo đúng mô thức hành động của ông ta, trong khi ông Musk cũng không nương tay. Musk còn tố cáo Trump có tên trong hồ sơ Epstein, là ông vua ấu dâm đã bị bắt và tự tử chết trong tù. Tố cáo này có thể không sai nhưng hoàn toàn vô nghĩa khi việc 'có tên' chẳng nghĩa lý gì. Cả Obama và Biden đều có tên luôn. Chỉ có nghĩa là Trump, Obama, Biden,... có quen biết với Epstein, là tỷ phú giao du với tất cả chính khách tai to mặt lớn trên thế giới, kể cả các vua Ả Rập và hoàng gia Anh, Bỉ, Hòa Lan,...

    Với ông Trump, coi như Musk đã làm xong những chuyện cần thiết, trong khi Musk thất vọng vì thấy những cắt giảm của mình không được Trump nghe theo hết. Đó chính là nguyên nhân xa của vụ 'ly dị'.

    Dù sao thì cuộc 'khẩu chiến' giữa TT Trump và Musk cũng đang leo thang rất nhanh. Đám vẹt mừng rêm. Musk đang từ kẻ thù, lạm quyền, tổng thống thật sự trong khi Trump là tổng thống bình phong,... bất thình lình trở thành người hùng! Lý luận của đám vẹt rất giản dị, không cần biết phải trái, chẳng thắc mắc sự thật như thế nào, cứ có tin bất lợi cho Trump là coi như trúng số, hấp tấp dành nhau nhẩy vào ăn có, chửi hôi thôi.


    Nghe có vẻ lạ khi thấy ngay trong khối CH và có luôn cả ông Musk, đã có những bất đồng ý nghiêm trọng, có thể khiến dự luật ngân sách mới không thông qua được. Nhưng đó chính là cách vận hành của thể chế dân chủ kiểu Mỹ, ít khi nào có 'nhất trí từ trên xuống dưới' như trong các chế độ độc tài, phát xít và CS.

    Dù sao thì kẻ này cũng không quan tâm chuyện Trump đánh nhau với Musk. Dân Mỹ bầu Trump làm tổng thống -không bầu cho Musk- tất cả do Trump quyết định mà cho tới nay, tôi đều thấy đúng. Tôi vẫn ủng hộ TT Trump tuyệt đối. Việc ông làm cách gì, dùng người nào, hợp hay không hợp với người nào, đó là chuyện của ông, kẻ này không quan tâm, chỉ quan tâm đến kết quả việc làm của Trump có hậu quả như thế nào trên nước Mỹ, trên gia đình và trên cá nhân kẻ này thôi. Ông Trump làm sai, làm bậy có hậu quả tai hại, sẽ mất hậu thuẫn của kẻ này ngay. Tôi không sống chết vì bất cứ chính khách Mỹ nào.
  • Cấm dân 12 xứ
    TT Trump đã ký sắc lệnh cấm dân của 12 xứ không được vào Mỹ, dù để du lịch, vì lý do những nước này thiếu an toàn, không kiểm soát được chính dân của họ, khủng bố có thể chen chân vào mà họ không biết, đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.

    Đó là các xứ: Afghanistan, Miến Điện, Chad, Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, và Venezuela. Một số xứ bị cấm hẳn, một số khác bị giới hạn, kiểm tra kỹ hơn. Dân Lào bị giới hạn trong khi dân Miến bị cấm hẳn. Hai xứ Á Châu, Miến Điện và Lào, là hai cửa sau của nhiều dân Tầu cộng len lỏi vào Mỹ lậu, bằng cách trá hình làm dân Miến hay dân Lào.

https://www.foxnews.com/politics/president-trump-bans-travel-us-from-several-countries-block-dangerous-foreign-actors

  • Nói chuyện với Tập
    Tuần rồi, TT Trump đã nói chuyện điện thoại kéo dài tới một tiếng rưỡi với Tập Cận Bình. Nội dung không được công bố, tuy nhiên, sau đó, TT Trump cho biết hai bên sẽ có cuộc họp lớn về thuế quan tại London tuần tới. Phiá Mỹ sẽ có đại diện là ba viên chức quan trọng nhất, bộ trưởng Ngân Khố, bộ trưởng Thương Mại và Đại Diện Thương Mại.

https://www.foxnews.com/politics/trump-touts-very-positive-breakthrough-xi-after-slamming-china-trade-violation
  • Hậu thuẫn của Trump hơn Obama!
    Tin bất ngờ: theo trang mạng Breitbart, hậu thuẫn của TT Obama, cùng kỳ vào tháng thứ Ba  của nhiệm kỳ hai, tức là Tháng Tư của năm, là 47,1%, trong khi hậu thuẫn của TT Trump hiện nay là 47,5%, nghĩa là hậu thuẫn của Trump bây giờ cao hơn cả Obama. Hậu thuẫn của TT Bush con cùng kỳ là 45,9%, thua Trump xa.

https://www.breitbart.com/the-media/2025/06/04/nolte-media-fail-trump-tops-obamas-job-approval-rating/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250604


NỘI CÁC LÀM VIỆC

  • Bộ Tư Pháp điều tra Biden

    Bộ Tư Pháp cho biết mở cuộc điều tra về việc nhiều sắc lệnh của Biden đã được ký bằng máy chứ không phải đích thân Biden ký bằng tay. Hai vấn đề được nêu lên: Biden biết gì về những sắc lệnh ký bằng máy, và giá trị pháp lý của chữ ký bằng máy, đặc biệt là những lệnh ân xá loạn xà bần cho cả hơn 4.000 người, cũng như cho con, các em, và nhiều phụ tá, được ký vào giờ chót trước khi Biden rời Tòa Bạch Ốc.

    Tin mới: Biden lên tiếng khẳng định tuy dùng máy ký tên cho tiện, nhưng cụ biết và chấp thuận tất cả các quyết định mang chữ ký bằng máy. Dĩ nhiên, chứ chẳng lẽ cụ lại nhìn nhận đám cận thần đã dùng máy ký loạn mà cụ mù tịt.

https://www.foxnews.com/politics/trump-doj-investigating-biden-pardons-family-death-row-inmates

  • Bộ Năng Lượng hủy chương trình

    Bộ Năng Lượng cho biết đã hủy bỏ/thu hồi nhiều dự án/tặng dữ nhằm mục đích đối phó với việc thay đổi khi hậu, trị giá tổng cộng 3,7 tỷ đô trong luật trùng tu hạ tầng cơ sở của Biden.

    Theo giải thích của bộ, đây là 24 dự án mà trên phương diện kinh tế, không thể thọ vì tốn kém quá nhiều mà không mang lại lợi ích cụ thể gì. Mà quái lạ hơn, 16 (hay 70%) dự án được ký sau khi Biden đã thất cử, chờ bàn giao cho tân TT Trump.

https://www.foxbusiness.com/energy/trump-energy-department-cancels-3-7b-in-biden-era-green-energy-grants

  • FBI bắt nhân viên TC
    Giám đốc FBI, ông Kash Patel cho biết hai công dân Trung Cộng đã bị bắt khi lén mang độc tố gì đó (nấm độc?) vào phòng thì nghiệm của Đại Học Michigan. Độc tố này có thể giết hại lúa mì, bắp, gạo,...  mà nếu ăn vào, có thể bị ung thư gan. Hai người này là chuyên gia nghiên cứu canh nông của đại học Michigan. Hai chuyên gia này cũng nghiên cứu độc tố này trong một đại học của TC, nhưng bị cấm không được mang vào Mỹ, nhưng hai người này đã tìm cách mang lén vào. Theo ông Patel, TC đã cố nghiên cứu thả độc dược vào vài sản phẩm canh nông Mỹ, là hành động mà ông gọi là 'agro-terrorism' -khủng bố nông nghiệp-. Ông Patel nhấn mạnh đây không phải là việc làm chuyện bất hợp pháp, mà là hành động khủng bố, cố tình giết hại dân Mỹ. Một trong hai chuyên gia đó là đảng viên đảng CS Tầu.

Đại Học Michigan

https://www.foxnews.com/us/patel-chinese-nationals-charged-smuggling-known-agroterrorism-agent-into-us-direct-threat

  • Bộ Quốc Phòng đổi tên chiến hạm
    Bộ trưởng Quốc Phòng Hegseth đã ra lệnh đổi tên chiến hạm Harvey Mill. Đây là tên do Biden mới đổi, theo tên của một nhà lãnh đạo đồng tính chuyên đi vận động, cổ võ cho đồng tính. Lấy tên một anh hoạt động đồng tính để đặt cho một chiến hạm, thật là chuyện điên khùng chỉ có Biden mới nghĩ và làm được.

https://www.foxnews.com/politics/navy-ship-usns-harvey-milk-renamed-part-pentagons-warrior-culture-shift

TIN KINH TẾ

  • Nhật đầu tư công ty sắt
    Công ty sản xuất sắt lớn nhất của Mỹ, US Steel, mấy năm nay bị khủng hoảng lớn, bị đe dọa xập tiệm, đóng cửa, vì không cạnh tranh nổi với sắt thế giới, máy móc cũ kỹ, giá thành quá cao, cần cải tổ quy mô qua đầu tư mới, nhưng tìm người đầu tư không ra. Công ty sản xuất sắt lớn nhất của Nhật Nippon Steel đề nghị mua lại cả công ty với giá 14,9 tỷ đô. Biden chống và Trump ngay sau khi vừa nhậm chức cũng chống mạnh.

    Nhưng thay vì chống khơi khơi, TT Trump ra lệnh nói chuyện với Nippon Steel tìm giải pháp chung. Kết quả, lạ lùng thay, TT Trump đã cứu được US Steel. Nippon Steel đồng ý đầu tư 14 tỷ đô vào US Steel, dĩ nhiên là chia tiền lợi nhuận, nhưng không dành quyền kiểm soát công ty nữa. Công ty sẽ vẫn giữ trọn vẹn ban giám đốc Mỹ và tất cả nhân viên Mỹ, sẽ giữ tên US Steel và giữ tổng bản doanh tại Pittsburg. Ngoài ra, mỗi nhân viên còn được tiền thưởng đặc biệt -special bonus- 5.000 đô một người.

    Thống đốc Pennsylvania, một ứng cử viên tổng thống tương lai của đảng DC, ông Josh Shapiro đã lên tiếng công khai cám ơn TT Trump đã cứu sống US Steel cũng như cứu sống cả tiểu bang Pennsylvania.

https://www.foxbusiness.com/politics/trump-touts-blockbuster-agreement-between-us-steel-nippon-stays-american-company
  •  Tăng thuế quan trên sắt
    TT Trump cho biết thuế quan trên sắt và nhôm nhập cảng, bất kể xuất xứ, sẽ bị tăng lên tới 50% kể từ 4/6/2025. TT Trump cho biết ông có ý định đánh thuế quan ở mức 40%, nhưng các công ty sắt Mỹ nhất trí đòi 50%, và ông đã chấp nhận đòi hỏi của họ. 

    Các quốc gia xuất cảng sắt và nhôm qua Mỹ như Canada và Liên Âu đã lên tiếng cho biết sẽ điều đình với Mỹ, nhưng nếu không đạt được thỏa thuận, sẽ có biện pháp trả đũa. Dĩ nhiên là trước khi lấy quyết định tăng thuế quan, TT Trump cũng đã có kế hoạch đối phó với trả đũa.

https://www.cnn.com/2025/05/30/business/trump-announces-50-percent-steel-tariff?cid=ios_app
  • Jobs gia tăng
    Thống kê chính thức mới cho biết trong tháng rồi, số người có việc làm lên tới 139.000, cao hơn mức 130.000 mà các chuyên gia dự đoán.

https://www.westernjournal.com/trump-effect-white-house-celebrates-new-jobs-report-beats-economists-expectations/?utm_source=web&utm_medium=deepsix&utm_campaign=can&utm_content=2025-06-06
  • Giá trứng gà
    Bộ Canh Nông cho biết kể từ ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức, giá trứng gà đã giảm 61%. Khi ông Trump nhậm chức, giá một hộp 12 trứng là 6,49 đô. Qua tháng 3, vọt lên trên 8 đô, bây giờ chỉ còn 2,52 đô. 

    Hồi tháng Ba, giá trứng gà tăng mạnh vì nạn dịch cúm gà đã giết 170 triệu con gà trong đó có 120 triệu con gà mái. Khi đó, TT Trump đã phải cho nhập cảng trứng từ Nam Hàn, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp cho thị trường Mỹ trong khi giữ giá không cho tăng quá mạnh. 

https://www.foxbusiness.com/economy/price-eggs-have-dropped-61-since-trump-took-office

  • Ra điều kiện cho CSVN
    Mỹ và CSVN đang điều đình về mức thuế quan sau khi TT Trump dọa đánh thuế quan tới 46% trên tất cả hàng nhập từ VN vào Mỹ.

    Cuối tháng 5 vừa qua, phiá Mỹ đã chính thức gửi thư cho CSVN cho biết về điều kiện Mỹ đòi hỏi. Những đòi hỏi chưa được chính thức công bố, nhưng tin xì ra là đây là những đòi hỏi cứng rắn, trên căn bản giới hạn CSVN nhập cảng hàng từ Trung Cộng hoặc là phải kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là các sản phẩm kỹ nghệ -industrial products-, hiển nhiên nhắm mục đích chặn việc TC tuôn hàng vào Mỹ qua ngã VN. 

    CSVN bị đặt trong tình trạng trên đe dưới búa, bị áp lực nặng từ phía Mỹ cũng như Trung Cộng. TC là đối tác nhập cảng lớn nhất của VN, trong khi Mỹ là đối tác xuất cảng lớn nhất. Ta chờ xem CSVN sẽ múa may ra sao.

https://www.reuters.com/world/china/us-made-tough-requests-vietnam-trade-talks-sources-say-2025-06-03/

  • Ai cắt Medicaid ai?

    Nhắc lại đám vẹt, đặc biệt là chị hai Hạc-vơ Linda Nguyen, đã hô hoán ầm ĩ Trump cắt 880 tỷ Medicaid. Trên thực tế, cho đến nay, chưa ai thấy bị cắt một xu nào. Cái ta thấy là chuyện Cali.

    Thống đốc Cali Gavin Newsom cho biết quỹ Medi-Cal -tức là Medicaid của Cali- đang gặp khủng hoảng lớn vì chi quá nhiều. Điều ông không nói ra là Cali đã chi khẩm về tiền Medi-Cal cho đám di dân lậu (quý vị nào hoan nghênh đám di dân lậu, xin giơ tay!). Và Newsom đã đưa ra đề nghị: tuy không cắt Medi-Cal cho tất cả, nhưng sẽ giới hạn Medi-Cal, chỉ cấp Medi-Cal cho những người có 'tài sản' -assets- tối đa là 2000 đô, những người có trên mức tài sản đó coi như không đủ nghèo để được hưởng Medi-Cal của Cali, nghĩa là sẽ nhận được zero Medi-Cal! Cắt trọn củ 100%!!! Nôm na ra, nếu quý vị sở hữu nhà trị giá trên 2000 đô (!!!), hay thuê nhà, mà nhà có bộ salon cũ, bàn ăn cũ, hai ba cái giường cũ, quần áo giầy Nike linh tinh, hai cái nhẫn cưới cũ, tổng cộng trị giá 1000 lẻ một đô, cộng với cái xe Toyota cũ trị giá 1000 đô (tất cả phải 'thành thật khai báo cho Nhà Nước Cali') thì quý vị sẽ hổng wa-li-phai cho Medi-Cal nữa. Cái thô bỉ là giới hạn này chỉ đánh vào khối dân nghèo Mỹ (trong đó có dân tị nạn Việt) vì chỉ có dân Mỹ mới có ít nhiều tài sản, chứ di dân lậu không có tài sản gì, vẫn được hưởng Medi-Cal.

    Kẻ này đã viết quá nhiều về đại họa di dân lậu. Vài con vẹt cuồng chống Trump đã công kích việc dân tị nạn Việt mà lại đi chống di dân lậu, trong khi gian trá 'quên' chữ 'lậu'. Không ai chống di dân vào Mỹ hết, mà chỉ chống di dân vào lậu, vì thật là không công bằng khi những người tôn trọng luật pháp phải chờ dài người trong các trại để làm thủ tục đủ thứ, trong khi di dân lậu cứ tràn vào là xong. Ngoài ra nhận di dân lậu ào ào vào là vô trách nhiệm vì không nghĩ đến mình có tiền để lo cho họ đầy đủ không. Chẳng hạn như Cali, cho di dân lậu vào ào ạt, không lo công ăn việc làm cho tất cả được, nên cho họ đủ loại trợ cấp miễn phí, bây giờ gặp khủng hoảng Medi-Cal là chuyện đương nhiên. Và tất cả dân nghèo Mỹ, kể cả di dân họp pháp hay tị nạn hợp pháp như dân Mít tị nạn, lãnh búa, bị cắt giảm Medi-Cal hay gặp điều kiện khó khăn hơn.

    Chưa thấy chị Hạc-vơ la hoảng hay sỉ vả Newsom gì hết! 'Phe ta' cắt thì ô-kê, chỉ có Trump là bị chửi te tua cho dù ... chưa cắt xu nào.

https://www.foxnews.com/politics/gavin-newsom-proposes-asset-eligibility-test-control-soaring-state-medi-cal-costs


TIN TÒA ÁN

  • Tòa cấm TT Trump sa thải công chức Bộ Giáo Dục
    Một quan tòa liên bang ra phán quyết cấm không cho bộ Giáo Dục sa thải nhân viên trong mục đích giảm công việc của bộ. Chính quyền Trump kháng cáo. Lên tới tòa kháng án, ở đây tòa xác nhận phán quyết của tòa dưới, cho rằng bộ Giáo Dục đã hiện diện gần nửa thế kỷ, trở thành quan trọng, không thể cắt giảm nhân viên được.

    Tòa kháng án là First Circuit Court of Appeal, trụ sở tại Massachusetts. Trong 11 quan tòa, hầu hết là cấp tiến nặng bổ nhiệm bởi Clinton (2 người), Obama (3 người), và Biden (4 người). Không có vị nào do TT Bush con hay Trump bổ nhiệm!

    Thật là quái lạ. Bây giờ quan tòa không còn kiểm soát việc thi hành luật nữa mà có quyền ra phán quyết theo ý kiến cá nhân của mình, ngồi xổm trên quyền của hành pháp luôn sao? Trong Hiến Pháp, có ghi điều gì là quan tòa có quyền cản hành động của Hành Pháp tùy nhận định cá nhân, có quyền làm chính sách theo ý riêng của quan tòa?

https://www.foxnews.com/politics/federal-appeals-court-throws-roadblock-trumps-education-reform-agenda
  • Tòa Maryland chống Trump
    Một quan tòa liên bang của tiểu bang xanh lè Maryland, bà Deborah Boardman do Biden bổ nhiệm, đã ra phán quyết bắt TT Trump phải thu dụng lại và mở cửa lại cơ quan AmeriCorp mà Trump đã đóng cửa phần lớn, sa thải 75% nhân viên và cắt giảm mấy trăm triệu tài trợ của liên bang. AmeriCorp là một cơ quan chính phủ có mục đích phục vụ các cộng đồng nghèo, thiểu số, do TT Clinton thành lập năm 1993.

https://www.foxnews.com/politics/us-judge-orders-trump-restore-americorps-funding-personnel
  • Tối Cao Pháp Viện cho phép DOGE tham khảo dữ kiện
    Vì nhu cầu công vụ, các chuyên gia của DOGE đòi xem các dữ kiện cá nhân trong hồ sơ an sinh xã hội -social security personal data-. Bị kiện, tòa dưới rồi tòa kháng án phán DOGE không có quyền. Lên tới TCPV, ở đây các thẩm phán cho rằng Hành Pháp có toàn quyền tham khảo những hồ sơ này.

https://www.foxnews.com/politics/supreme-court-rules-doge-can-access-social-security-information
  • Tối Cao Pháp Viện bênh nạn nhân của 'thức tỉnh'

    Tại Ohio, một bà công chức tiểu bang không được thăng chức để 'nhường chỗ' cho một chị đồng tính. Bà Marlean Ames khởi kiện, bị thua tại tòa dưới, kháng cáo lên tòa trên cũng thua luôn. Lên tới TCPV, ở đây các thẩm phán đã phán bà Ames thắng kiện vì bị kỳ thị vô lý. Bà thắng với tỷ lệ 9-0. Cả ba bà quan tòa cấp tiến do Obama và Biden bổ nhiệm cũng đồng ý.

    Với những phán quyết của TCPV liên tục lật ngược phán quyết của các tòa dưới, không hiểu khi nào các quan tòa cấp tiến cuồng chống Trump mới tỉnh giấc để tôn trọng luật lệ và Hiến Pháp hơn.

https://www.foxnews.com/politics/supreme-court-rules-unanimously-favor-straight-ohio-woman-who-claimed-discrimination


TIN DI DÂN LẬU

  • ICE bắt di dân lậu

    Trong một chiến dịch quy mô, cơ quan cảnh sát biên thùy ICE đã bắt gần 1.500 di dân lậu, toàn là dân phạm pháp, đang trốn trong tiểu bang gọi là 'sanctuary state' Massachusetts. Trong số bị bắt này, 790 tên đã bị chính thức ra tòa, có án, nhưng trốn tại Massachusetts và được bảo vệ bởi tiểu bang theo luật 'sanctuary'. Tiểu bang này có chính sách dung túng, bao che, thậm chí hoan nghênh di dân lậu cho dù phạm pháp, không hợp tác với chính quyền liên bang để giúp bắt và trục xuất chúng. 

https://www.theblaze.com/news/ice-nabs-staggering-1500-illegal-aliens-alleged-traffickers-murderers-fugitives-from-sanctuary-massachusetts?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=BREAKING%20-%20ICE%20Massachusetts&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%20TheBlaze%20Breaking%20News&tpcc=email-breaking

  • WaPo giả bộ ngu hay ngu thật?

    Báo loa phường Washington Post mới có bài nhận định quái dị nhất lịch sử truyền thông. Theo WaPo, việc du nhập thuốc ma túy độc Fentanyl từ Mexico vào Mỹ đã giảm mạnh tháng Ba vừa qua so với cùng kỳ tháng Ba năm ngoái. Rồi báo loan tin tất cả các chuyên gia gãi đầu gãi tai thắc mắc không thể giải thích được tại sao lại giảm như vậy. 

    Ngay sau đó, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bà Karoline Leavitt đã chọc quê WaPo, giải thích sự khác biệt giữa tháng Ba năm ngoái và tháng Ba năm nay là nước Mỹ có TT mới, Trump năm nay so với Biden năm ngoái, và có chính sách biên giới khác: mở toang cửa năm ngoái, đóng kín năm nay. Có gì khó hiểu???

https://www.foxnews.com/politics/liberal-news-outlet-mocked-reporting-mysterious-drop-fentanyl-flowing-across-border

  • Giết dân Do Thái

    Tại thành phố Boulder, tiểu bang Colorado, một di dân lậu đã mưu toan giết dân Do Thái đang tham dự một cuộc biểu tình. Tay này tên là Mohamed Sabry Soliman, 45 tuổi, bị bắt và truy tố tội cố sát cấp một, first degree murder, và một lô tội khác. Tay này là dân Ai Cập, vào Mỹ hợp pháp như khách du lịch tháng 11/2022, được ở Mỹ sáu tháng, đúng ra phải về nước tháng 3/2023, nhưng trốn ở lại. Sau đó, lạ lùng thay, chính quyền Biden chẳng những không trục xuất anh ta, lại cấp giấy phép đi làm việc cho anh ta luôn, cho dù anh ta vẫn không có giấy được ở lại hợp pháp.

    Bà bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ Noem cho biết đã bắt vợ và các con của Soliman để trước hết, điều tra xem gia đình có dính líu gì vào vụ mưu toan giết người của Soliman hay không, và sau đó tiến hành ngay thủ tục trục xuất vì tất cả đều quá hạn chiếu khán du lịch. Tuy nhiên, một quan tòa do Biden bổ nhiệm đã ra phán quyết không cho trục xuất gia đình này vì chưa ra tòa, chưa cho họ có dịp biện bạch. Nôm na ra, di dân lậu bây giờ không thể bị trục xuất ngay mà phải đưa ra tòa. Mỹ hiện có trên dưới 20 triệu di dân lậu, nếu phải ra tòa hết thì tới đời cháu chắt nội ngoại cũng vẫn chưa xong trong khi con cháu đẻ đầy đàn, là dân Mỹ hết rồi, còn trục xuất ai nữa? Để yên chúng đi bỏ phiếu cho đảng DC.

                                            

https://www.foxnews.com/us/boulder-terror-attack-suspect-said-he-wanted-kill-all-zionist-people-used-molotov-cocktails-feds

  • Garcia về Mỹ

    Tiếp theo phán quyết của tòa dưới, và của Tối Cao Pháp Viện, chính quyền Trump đã can thiệp với chính quyền Salvador để mang tên di dân lậu Kilmar Abrego Gargia về Mỹ lại. Tên này là di dân lậu thành viên băng đảng MS-13 bị trục xuất qua El Salvador. Một quan tòa phán tên này chưa bị ra tòa ở Mỹ, chưa chứng minh được hắn phạm tội gì nên phải mang hắn về lại Mỹ.

    Tin mới cho biết hắn đã được mang về Mỹ, hiện đang bị giam giữ, chờ ra tòa tại Tennessee về tội buôn người, giúp di chuyển di dân lậu. Thay vi ở tù Salvador, được may mắn ở tù Mỹ. TT  Trump cho biết rồi đây, khi hắn ra tòa, dân Mỹ sẽ thấy rõ lý lịch của hắn, là người đã được đảng DC và truyền thông loa phường tung hô, bao che hết mình.

https://www.foxnews.com/us/kilmar-abrego-garcia-indicted-human-trafficking-charges-ordered-appear-before-judge-nashville


TIN VỀ ĐẢNG DÂN CHỦ

  • Cựu phát ngôn viên của Biden bỏ đảng!!!
    Cựu phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc trong suốt 4 năm Biden, bà Karine Jean-Pierre đã ném bom nguyên tử vào đảng DC khi bà tuyên bố bỏ đảng DC để theo khối độc lập không đảng nào. Bà Jean-Pierre nổi tiếng là chúa cãi ngang để bằng mọi giá bênh vực Biden, đặc biệt là trước những câu hỏi về tình trạng đầu óc của Biden, bây giờ bất thình lình bỏ đảng, viết sách, khui chuyện hậu trường trong 'một Tòa Bạch Ốc đổ vỡ tan hoang' -broken White House-.

    Giáo sư Timothy Wu, cựu phụ tá của Biden đã mau mắn công kích bà Jean-Pierre này từ hồi nào tới vẫn thuộc loại 'ngu đần' - nguyên văn "kinda dumb"-. 

    Trước là phát ngôn viên, bây giờ phản đảng, bị tố ngay là ngu đần từ hồi nào tới giờ. Ngu đần mà làm phát ngôn viên cho Biden đấy!!!

https://www.foxnews.com/politics/ex-biden-adviser-calls-jean-pierre-kinda-dumb-deletes-tweet-says-shes-not-genius-level-black-woman


TIN ĐẠI HỌC

  • Harvard mãn khóa
    Đại Học Harvard mãn khoá, chọn một nữ sinh viên từ Trung Cộng lên đọc diễn văn, tập trung đá giò lái TT Trump đã có chinh sách bất thân thiện với TC. Cô sinh viên này tên là Yurong Jiang, là con một đại quan của đảng CS Tầu. Trường Harvard hiển nhiên đã trở thành trường hàng đầu của con các đại quan đỏ Tầu cộng.

    Trước đây, Harvard đã từng bị kiện vì kỳ thị, loại sinh viên gốc Á để dành chỗ cho sinh viên da đen. Tuy nhiên, những sinh viên gốc Á bị kỳ thị đó là những sinh viên Mỹ gốc Á, rất nhiều là gốc Đài Loan, có thể không ít là gốc Việt tị nạn nếu chưa chứng minh quan điểm đỏ lòm của mình. Sinh viên Á từ Trung Cộng thì được hoan nghênh cả hai tay.
  • MIT chống Do Thái
    Đại Học MIT mãn khóa, chọn một cô sinh viên gốc Ấn Độ ra đọc diễn văn, công khai lên tiếng ủng hộ tổ chức khủng bố Hamas và công kích Do Thái.

    Phong trào chống Do Thái đang phát triển mạnh trong các đại học lớn của Mỹ, và đó chính là lý do TT Trump đang chỉa mũi dùi, cắt tài trợ những trường này, không phải lý do bá láp vì con của Trump không được nhận học như con vẹt Hoàng Bách hùng hổ phịa.


BOOKER = HITLER?

    Các trang mạng xã hội bảo thủ dạy sóng khi thượng nghị sĩ DC của New Jersey Cory Booker dơ tay chào theo kiểu Hitler. Cách đây không lâu, ông Musk cũng dơ tay chào kiểu này, bị phe cấp tiến và truyền thông loa phương hô hoán đinh tai luôn. Bây giờ ông Booker cũng làm vậy nhưng tuyệt nhiên không một anh DC hay truyền thông loa phường nào hó hé -kể cả đám vẹt-.

https://www.foxnews.com/media/elon-musk-cory-booker-made-similar-salutes-media-reacted-much-differently


TIN VẮN MỸ

- Thống đốc Arizona, bà DC Katie Hobbs, phủ quyết dự luật đã được cả hai viện quốc hội tiểu bang phê chuẩn, cấm dân Tầu không được mua nhà đất gần một căn cứ quân sự. Bà Hobbs cho rằng luật không hữu hiệu mà lại mở cửa cho những kỳ thị vô căn cứ. Arizona là tiểu bang có nhiều căn cứ quân sự quan trọng nhất Mỹ, của lục quân, TQLC, không quân, và Vệ Binh Quốc Gia, kể cả nhiều trung tâm thử nghiệm vũ khí và hỏa tiễn lớn,  kể cả vũ khí nguyên tử vì gần sa mạc. Tập Cận Bình đúng là trúng số, lo đi mua nhà, mua đất chung quanh các căn cứ trước khi đổi luật. Đám vẹt cuồng chống Trump có ý kiến gì không?

- Chú bé 13 tuổi bị ung thư óc, được TT Trump vinh danh trong bài diễn văn ông đọc trước lưỡng viện quốc hội hồi tháng Ba vừa qua, sau đó được bổ nhiệm nhân viên Secret Service Danh Dự, đã bị bác sĩ cho biết mới có thêm ba cục bướu ung thư trong óc. Tin này được đăng lại cho những người có tâm lo cho đứa bé. Riêng với đám cuồng chống Trump, và cả đảng DC đã ngồi yên không vỗ tay cổ võ cho chú bé trong quốc hội khi đó, thì miễn đọc, cứ dửng dưng bình chân như vại, khỏi thắc mắc.

- Tân thị trưởng da đen của thành phố Tulsa, tiểu bang Oklahoma, đề nghị lập quỹ hơn 100 triệu đô tiền bồi thường cho dân da đen Tulsa vì ông cha họ bị làm nô lệ. Chưa ai rõ quỹ này sẽ lấy tiền ở đâu ra? Chừng nào thì dân Việt tị nạn được bồi thường vài trăm triệu đô vì bị Mỹ phản bội tới mất cả nước luôn nhỉ? Chắc dân biểu Derek Trần sẽ tranh đấu cho chúng ta?


TIN VẮN QUỐC TẾ

- Ukraine loan tin phản công, bắn hạ hơn 40 máy bay Nga bằng drone, trên những phi trường trên đất Nga. Sau khi Nga đánh bom mạnh trên thủ đô Kyiv. Cuộc chiến có vẻ leo thang, nhưng ngay sau đó, cuộc họp Nga-Ukraine lại mở lại tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên hiển nhiên đang dùng sách lược mà VC gọi là 'đánh đánh đàm đàm'. Chỉ tội cho các cụ vẹt Tây Âu đang run như cầy sấy, cầu mong chiến tranh kéo dài bất tận, Ukraine tiếp tục cầm chân Nga tại Ukraine vĩnh viễn để các cụ ngủ yên tại Đức, Hòa Lan,...

- Đức Giáo Hoàng đã điện thoại, nói chuyện với Putin, kêu gọi Putin nên tìm cách nói chuyện với Zelensky để chấm dứt chiến tranh. Các cụ tị nạn Tây Âu sao chưa phản đối Đức Giáo Hoàng nịnh Putin?

- Ông Karol Nawrocky đã đắc cử TT Ba Lan. Ông Nawrocky thuộc khuynh hướng bảo thủ, ủng hộ TT Trump hết mình. Ông hạ đối thủ Rafał Trzaskowski, thị trưởng thủ đô Warsaw khít nút, là ứng cử viên cấp tiến được Liên Âu ủng hộ mạnh. Ba Lan sau khi hết là chư hầu của CS Xô Viết đã trở thành thân Mỹ, tuy nhiên quan hệ với Trump bị sứt mẻ khi Ba Lan ủng hộ Liên Âu giúp Ukraine tối đa. TT Trump bây giờ có 3 đồng minh lớn trong khối Liên Âu là Hung Gia Lợi, Ý Đại Lợi và Ba Lan.

- Chính phủ Hoà Lan tan hàng sau khi đảng cực hữu rồi bỏ liên minh nắm quyền, tố cáo đảng đa số có chính sách di dân quá dễ dãi, nhận di dân bừa bãi.

- Nam Hàn tổ chức bầu TT sau khi TT Yoon Suk Yeol bị đàn hặc rồi truất phế. Ông Lee Jae Myung đắc cử TT. Tân TT đắc cử có khuynh hướng cấp tiến đã từng chống cựu TT Yeol rất mạnh, nhưng bị dính dáng vào nhiều 'rắc rối' đang bị truy tố ra tòa về nhiều tội tham nhũng, tuy ông bác bỏ hết và cho rằng ông chỉ là nạn nhân của cựu TT. Đây là TT thứ 5 trong 6 tháng của Nam Hàn, với TT Yoon Suk Yeol, bị đàn hạc, người thay thế bị truất phế, người khác bị truy tố,...


- Liên Hiệp Quốc bầu bà Annalena Bearbock là chủ tịch đại hội đồng trong một năm tới. Bà Bearbock là ngoại trưởng trong chính phủ trước của Đức, đã bị mất job khi đảng của bà bị đại bại trong cuộc bầu quốc hội vừa qua tại Đức. Nhiều chính khách Tây Âu sau khi mất job, trong xứ mình, lại được bầu làm chức lớn trong LHQ hay Liên Âu như bà chủ tịch Liên Âu Ursula von der Leyen là cựu bộ trưởng Quốc Phòng của Đức, ông tổng thư ký NATO Mark Rutte, cựu thủ tướng Hoà Lan. Thật là quái lạ.