Pages

Saturday, June 14, 2025

BÀI 390: VẤN NẠN DI DÂN

    Cuộc nổi loạn hiện nay của đám di dân lậu tại Los Angeles đã mang ra ánh sáng vấn nạn vĩ đại của xứ Mỹ hiện nay. Diễn Đàn Trái Chiều muốn bàn sâu hơn vấn nạn này.

    Ai cũng biết, Mỹ là xứ của di dân, di dân là những người gây dựng nên nước Mỹ mà ta biết hiện nay. Dân bản xứ của đất Mỹ, không phải là di dân, thường được gọi da đa đỏ -Indians- dĩ nhiên đã sống trên đất này không biết từ mấy trăm hay mấy ngàn năm trước, nhưng chỉ là những bộ lạc thưa dân, sống rái rác vùng trung tây nước Mỹ. Ngay hiện nay, số dân 'da đỏ' tổng cộng chưa tới 3% tổng số dân Mỹ. Phải chờ tới khi di dân từ Âu Châu đổ bộ ào ạt lên nước Mỹ từ thế kỷ 15, thành lập những trung tâm sinh hoạt mới -thành phố- trong vùng biển miền đông, liều mạng đi thám hiểm, mở mang bờ cõi phía tây, rồi sau đó liên kết lại mới thấy nước Mỹ thật sự ra đời. 
    Vâng, nước Mỹ là xứ của di dân. Đó là chuyện hiển nhiên. 

    Do đó, khi vấn đề nhận hay không nhận di dân được nêu lên, nhiều người đã thắc mắc, đặt câu hỏi "xứ Mỹ là xứ của di dân, làm sao những di dân qua trước, bây giờ có thể nhẫn tâm đóng cửa, đuổi di dân mới không cho họ vào nữa?". Tại sao Trump lại chống di dân?

    Điều đáng nói là câu hỏi này, nghe có vẻ quan trọng, cần câu trả lời, nhưng thực tế là câu hỏi loại... phịa, xuyên tạc, bóp méo vấn đề, nghĩa là câu hỏi không dựa trên những gì thật đang xẩy ra. Mà thuộc loại phịa, đặt ra để cố tình bôi bác, công kích TT Trump, hay chính xác hơn, đả phá chính sách di dân của ông ta. Muốn hiểu cho rõ vấn đề, ta cần phải hiểu rõ bối cảnh toàn bộ khủng hoảng di dân và chính sách di dân của TT Trump.

Đảng DC và Biden muốn gì?

    Chính quyền Biden, hơn bất cứ chính quyền DC tiền nhiệm nào khác, đã có chính sách di dân hết sức giả dối mà chẳng đánh lừa được bất cứ ai, kể cả những anh dân Guatemala, Salvador mù chữ.

    Một mặt, chính quyền Biden luôn hò hét chống nạn di dân tràn vào Mỹ bất hợp pháp. Ngay cả bà Kamala, sau khi được bổ nhiệm làm 'sa hoàng' đặc trách di dân đã bay ngay xuống thăm vài xứ Trung Mỹ, đi đâu cũng lớn tiếng hô "Don't come". Nhưng chẳng một ai nghe lời vì ai cũng biết chính quyền Biden 'nói dzậy mà hổng làm dzậy'.

    Tại sao phải giả dối?

    Ai cũng biết đảng DC nói chung và chính quyền Biden thật ra rất mong di dân Nam Mỹ tràn vào, càng đông càng tốt. Nhưng chính quyền Biden cũng ý thức rất rõ dân Mỹ nói chung, kể cả dân Mỹ gốc La-Tinh, không muốn di dân vào quá nhiều, mà lại vào một cách ô hợp loạn đả, vô tổ chức, bất hợp pháp. Hô hoán "Don't come" chỉ là loại vải thưa che mắt thánh, chủ ý lừa dân Mỹ, không hơn không kém. Miệng nói một đằng, tung ra chính sách lại là chuyện khác. Đưa đến tình trạng cuối năm 2023, số lượng di dân tràn lậu vào Mỹ đạt mức đỉnh là khoảng 12.000 người mỗi ngày, có thể đưa đến tình trạng 4-5 triệu người một năm, 4 năm Biden thành trên dưới 20 triệu người vào bất hợp pháp! Con số này kinh hoàng tới độ chính Biden cũng phải ngã ngửa và đành tung ra một số biện pháp cản để làm chậm lại làn sóng tsunami di dân lậu, nhất là trong năm bầu cử 2024.


    Tại sao đảng DC và Biden muốn di dân tràn vào càng nhiều càng tốt? Bất kể những 'don't come' ngoài miệng chẳng ma nào tin, đảng DC rất cần di dân, không lậu càng tốt, lậu cũng ô-kê, vì trước lậu, sau hết lậu, chuyện nhỏ... Phạm pháp cũng chẳng sao. Biden trước khi về nhà đuổi gà đã ân xá hai lần, lần đầu 2.000 và lần sau 4.000 người, tổng cộng khoảng 6.000 người phạm pháp đó.

Lý do chính trị

    Lý do chính trị lộ liễu nhất, quan trọng nhất, đã được xác nhận qua cuộc bầu TT vừa qua, là dân trung lưu Mỹ da trắng đã quá chán ngán với đảng DC, với các chính sách thiên tả, từ chính sách lao động tới giáo dục, y tế tới trợ cấp, luôn cả ngoại giao,... nên đã lũ lượt bỏ đảng DC. Ngay cả các khối cử tri rường cột của đảng DC là dân da đen, dân lao động da trắng, cũng đã bỏ đảng hàng loạt, mang lại chiến thắng vĩ đại cho ông Trump vào Tòa Bạch Ốc, và cho đảng CH chiếm thế đa số tại cả hai viện quốc hội. Do đó đảng DC rất cần khối di dân mới. Khối này là khối dân nghèo mạt rệp của các quốc gia Trung Mỹ, muốn qua Mỹ vì lý do kinh tế, để hưởng chính sách trợ cấp kiểu Mỹ mà họ tin là sẽ được đảng DC cấp rất rộng rãi, để hưởng bảo hiểm y tế miễn phí mà dân nghèo trung Mỹ và nam Mỹ rất cần. Nghĩa là đám di dân nghèo khổ này bảo đảm hầu hết sẽ là cử tri của đảng DC trong tương lai, để thay thế khối dân trung lưu da trắng. Chỉ có cách này, đảng DC mới không bị liệng vào thùng rác lịch sử trong vài chu kỳ bầu cử nữa.

    Chẳng những cần đám di dân lậu, mà còn cần luôn cả con cháu chúng, nên mới nhất tề chống lại việc TT Trump thu hồi quyền công dân của đám trẻ con di dân lậu sanh tại Mỹ.

    Ngoài lý do chính trị trên, còn có những lý do kinh tế gần hơn và cụ thể hơn.

Lý do kinh tế

    Thứ nhất khối di dân mới giúp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Dân trung lưu da trắng Mỹ ham vui, nhưng không muốn trách nhiệm, thích vui chơi thoải mái nhưng không muốn có con, nên tính theo tỷ lệ, khối dân này ngày càng ít, trong khi kinh tế muốn phát triển vẫn cần chân tay lao động. Bất kể kỹ nghệ điện tử phát triển tới đâu, cũng không thể thay thế hết tay chân lao động. Bằng chứng hiển nhiên là nước Đức năm 2015 đã mở cửa đón nhận hơn 800.000 di dân Trung Đông. Đừng ai nghĩ đó là hành động nhân đạo của bà thủ tướng Merkel, vì thực tế đó chỉ đáp ứng nhu cầu nhân công lao động của kinh tế Đức. Tình trạng cả Tây Âu, đặc biệt là của Pháp, Ý, cũng tương tự.

    Nước Mỹ ngay trong tình trạng hiện hữu, cũng rất cần khối di dân nghèo này để làm những việc mà dân Mỹ không chịu làm như làm nghề cực nhọc đồng áng, thợ xây cất, hay những nghề không cần chuyên môn vú em, làm vườn, phục dịch khách sạn, tiệm ăn, ..., tất cả lãnh lương dưới mức tối thiểu luật định,... Trước đây, ngay cả các tiệm ăn Việt tại Cali, cũng đã dùng rất nhiều di dân lậu làm lương dưới xa mức tối thiểu làm phục dịch, lau bàn, rửa chén. Mất đám này, lấy ai xây cất nhà, làm vườn cát cỏ, dọn bàn rửa chén? Hiểu cho kỹ, đừng ai giả dối nói đó là chuyện nhân đạo, vì thực sự, đó là chuyện khai thác, bóc lột lao động nghèo, không hơn không kém.

    Một số người vận động cho đám di dân lậu cũng khẳng định đám di dân lậu này khi đi làm, lãnh lương cũng đã bị khấu trừ tiền hưu, hay tiền già, trong khi họ hầu như không bao giờ được lãnh tiền già. Nôm na ra di dân lậu đóng tiền già để nuôi một số dân già Mỹ trong khi chính họ chẳng được hưởng tiền già gì. Trên nguyên tắc không sai, nhưng trên thực tế không đúng vì hầu hết đám di dân lậu đi làm lãnh tiền mặt -cash- ít khi khai thuế hay nhận tiền qua chi phiếu lương bị trực tiếp khấu trừ tiền thuế hay tiền già. Trong khi đó, Nhà Nước chi tiêu khẩm cho di dân lậu.

    Một nghiên cứu cho biết chẳng hạn, tiểu bang Cali nhận được đâu khoảng 8,5 tỷ đô tiền thuế địa phương, thuế tiểu bang, thuế doanh thu,... từ di dân lậu. Nghe thật lớn. Nhưng tin báo chí gần đây cho biết trong tiểu bang Illinois, chính quyền đã phải chi trả 1,6 tỷ đô riêng cho các dịch vụ y tế cho di dân lậu trong thành phố. Cali có ít nhất gần 3 triệu di dân lậu (Pacific Research Institute), trong khi Illinois chỉ có chừng nửa triệu (Rob Paral & Associates). Cứ thử tính nhẩm di dân lậu Cali đông hơn di dân lậu Illinois tới 6 lần, thì riêng chi phí y tế cho di dân lậu Cali cũng đã là 1,6x6=9,6 tỷ đô rồi, chưa kể chi phí trợ cấp khác, tiền nhà ở, tiền giáo dục, tiền giữ an ninh trật tự, ... Nghĩa là chỉ riêng chi phí y tế đã cao hơn thu nhập thuế hơn một tỷ đô rồi. Nôm na ra, di dân lậu khiến ngân sách Cali lỗ nặng. Tin mới nhất cho biết Cali sẽ cắt giảm MediCal mạnh vì lỗ quá nhiều, không còn đủ tiền, vì tiểu bang tốn cả tỷ bạc MediCal cho di dân lậu. Mai này, chính quyền liên bang sẽ xiết chặt Medicaid, chặn hết Medicaid của di dân lậu, Cali sẽ phải chi bộn hơn nữa cho di dân lậu [Ghi chú: tiền Medicaid -hay MediCal- do cả tiểu bang lẫn liên bang cùng gánh chịu]

    Nhà nước cũng rất cần khối dân làm lương dưới mức tối thiểu này để giúp dìm mức lương thấp trên toàn quốc hay ít nhất trên mức tiểu bang, giúp chặn bớt lạm phát. Nếu cả nước đều lãnh lương tối thiểu 15 đô một giờ, thì lạm phát hiện đã cao, sẽ còn cao hơn nhiều nữa. Chưa kể rất nhiều kinh doanh tiểu thương sẽ chết ngắc vì không đủ tiền trả lương.

    Ngoài ra, cũng có câu hỏi di dân tràn vào Mỹ có hại gì khác? Dưới đây là trích dẫn từ tác giả Michael Đỗ:

     "Đại đa số những người bất hợp pháp đến từ các nước Trung và Nam Mỹ, nơi cách sống bạo lực, buôn bán ma túy là phổ biến. Nhiều người trong đám này là những phạm nhân từ các nhà tù thả ra; không thiếu trong đó những tay du đảng trộm cướp giết người chuyên nghiệp. Cũng có rất nhiều người từ Trung Phi, Nam Phi, các nước Arab, Trung Đông Hồi Giáo mà chắc khó tránh khỏi những thành viên các tổ chức khủng bố trà trộn vào. Lại có hàng chục ngàn từ các nước Cộng Sản như Trung Hoa, Việt Nam mà có thể nhận lệnh xâm nhập vào Mỹ để làm gián điệp, nội tuyến."

Đảng CH và TT Trump muốn gì?

    Câu trả lời hiển nhiên: đảng đối lập CH và TT Trump muốn giới hạn di dân vì muốn chống lại những việc trên: muốn cản việc đảng DC tìm cách bành trướng khối cử tri của đảng DC, đồng thời cũng không muốn dìm mức sống của dân Mỹ xuống ngang mức của dân các xứ chậm tiến trung Mỹ. 

    Bất cứ chuyện gì cũng có giới hạn tối thiểu, tối đa, tối hảo. Quá ít di dân sẽ gây khó khăn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế chung cho cả nước; quá nhiều di dân cũng sẽ gây khó khăn lớn, tuy là khó khăn kiểu khác. Cũng chẳng khác gì chuyện ăn uống: ăn ít thì đói, ăn quá nhiều thì bội thực, ăn lung tung thì bệnh hoạn. Mức tối hảo có nghĩa là mức một mặt thu nhận di dân đủ để giúp đáp ứng nhu cầu phát triển, mặt khác chỉ nhận tới mức có thể lo cho di dân mới một cách đầy đủ, đầy đủ về công ăn việc làm, về nơi ăn chốn ở của họ, về y tế chăm lo sức khỏe cho họ, về giáo dục bảo đảm đủ trường học và thầy cô dạy dỗ học trò di dân,... Nhận ào ạt vào mà không lo đầy đủ cho họ được chỉ là hành động lợi dụng, khai thác họ, chẳng những vô trách nhiệm mà còn là vô nhân đạo.

    Quan trọng hơn tính cách vô trách nhiệm, vô nhân đạo, là việc di dân lậu tràn vào không kiểm soát đã trở thành một gánh nặng lớn cho xã hội Mỹ, cho an ninh trật tự Mỹ, cho văn hóa Mỹ, cho túi tiền dân Mỹ. Di dân lậu tràn vào cả triệu người không kiểm soát, thanh lọc đã mở cửa cho dân băng đảng trộm cướp, cho việc tràn lan ma túy, thuốc lậu. Chưa kể có thể đã có không ít khủng bố Hồi giáo khùng điên, hay CS nằm vùng vào quậy phá cộng đồng Tàu và Việt.

    Quốc gia nào cũng có biên giới được kiểm soát chặt chẽ để ngăn chận những người xâm nhập bất hợp pháp. Kể cả Tòa Thánh Vatican của Đức Giáo Hoàng cũng có tường bao quanh. Lý do chính yếu là vấn đề an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, và tài nguyên quốc gia.

    Một đám vẹt ngớ ngẩn lập luận Trump và đám dân chống di dân, nhất là những dân Việt tị nạn 'chống di dân', chỉ là đám ích kỷ, vào rồi đóng cửa rút cầu không cho người khác vào vì sợ họ vào sẽ tranh mất phần trợ cấp. Sự thật, với Trump, di dân Việt, cũng như chính sách di dân của cả nước Mỹ nói chung, chưa khi nào có chuyện 'đóng cửa, rút cầu không cho người khác vào'. 

    Chính sách di dân của Mỹ vẫn còn mở cửa, mỗi năm nhận từ 1 tới 1,5 triệu di dân vào một cách hợp pháp, lớp lang quy củ. Câu hỏi: trên thế giới này, có nước nào mỗi năm đều nhận từ một triệu tới một triệu rưởi di dân vào định cư không? Không có xứ nào hết, kể cả các xứ tây Âu, bắc Âu.

    Chỉ là TT Trump không chấp nhận mở toang cửa để cả chục triệu người vào lậu, bất hợp pháp, vô kiểm soát, chen chúc, khổ sở, thiếu thốn mọi bề trong các trại tạm cư, hay ào ào rải ra khắp nước, xin trợ cấp đủ kiểu, cũng như xin Medicaid, MediCal, Medicare, foodstamps, BET, WIC,... trong khi chẳng đóng góp một xu thuế lợi tức nào cho nước Mỹ. 

    TT Trump đã nêu vấn đề di dân lậu như ưu tiên số một của chính quyền Trump. Chẳng những biên giới sẽ bị khoá chặt kín thật sự mà đi xa hơn nữa, ông cam kết sẽ bằng mọi giá trục xuất hết di dân lậu hiện đang sống ở Mỹ. Nếu không trục xuất hết được thì ít nhất cũng trục xuất những thành phần bất hảo, đẩu trâu mặt ngựa, băng đảng, trộm cướp, hãm hiếp phụ nữ ,...

    Không ai nghĩ TT Trump có thể trục xuất từ 12 tới 15 hay thậm chí 20 triệu di dân lậu đang sống ở Mỹ. Cứ rộng rãi cho là TT Trump trong suốt bốn năm sẽ trục xuất được 10.000 di dân lậu mỗi tuần như ông đã làm trong tuần lễ đầu sau khi nhậm chức, cũng chỉ trục xuất được hơn 2 triệu di dân trong suốt nhiệm kỳ bốn năm là tối đa thôi. 

    Không trục xuất cả chục triệu được thì cũng trục xuất được vài trăm ngàn. Nhưng điều quan trọng không phải là những con số trục xuất được, mà là thông điệp ông gửi cho đám di dân rất rõ ràng: dân vào lậu bất hợp pháp sẽ không được hoan nghênh và sẽ là mục tiêu trục xuất và đám dân trung Mỹ đã thấy rõ và hiểu rõ thông điệp đó. Cảnh sát biên thùy cho biết họ hết sức ngạc nhiên với thống kê mới nhất về di dân lậu. Dưới thời Biden, mỗi ngày, trung bình có hoảng hơn 10.000 di dân tràn lậu vào Mỹ hồi cuối năm 2023 rồi sau đó giảm xuống cỡ 1.400 người mỗi ngày trong tháng cuối cùng của Biden, sau khi ông Trump đã đắc cử. Trong khi trong tuần lễ đầu sau khi ông Trump nhậm chức, tổng số di dân lậu tràn vào Mỹ chưa tới 600 người một ngày. Hai tuần sau, còn có trên 300 người mỗi ngày.

https://www.foxnews.com/us/border-agents-record-shockingly-low-number-illegal-crossings-one-week-second-trump-presidency

    Chỉ cần nghe đến tên 'Trump' là số di dân muốn vào lậu đã phải suy nghĩ lại rồi. Cái uy của người lãnh đạo là 'nói là làm', không phải 'nói dzậy mà hổng làm dzậy'. Chính sách chống di dân bất hợp pháp của ông Trump không phải là cái gì mới lạ, bất ngờ, mà đã là điều ông hô hào ầm ĩ ít nhất trong suốt thời gian tranh cử, ngay từ năm 2016. Ông đã được dân Mỹ bầu một phần quan trọng vì lời hô hào này, và ông Trump đã làm ngay những gì ông kêu gọi và cam kết. 

     Với phương tiện thuần túy Mỹ, dĩ nhiên TT Trump không có cách nào trục xuất được cả chục triệu di dân lậu được Biden cho vào, nhưng TT Trump tin rằng ngoài các chuyến bay của Mỹ, sẽ còn có nhiều chuyến bay của các quốc gia Trung Mỹ như Mexico, Venezuela và Colombia, ... giúp chở di dân lậu về xứ gốc. Ngoài ra, còn có thể có nhiều di dân lậu cảm thấy khó sống, sẽ tự ý tìm cách về nước. Và nhất là những người có ý định vào Mỹ lậu sẽ phải suy nghĩ lại, sẽ không còn cảnh cả chục ngàn người tràn vào mỗi ngày nữa. Ngay cả chính quyền Mexico cũng sẽ không thể làm ngơ trước các đoàn xe buýt hay xe lửa chở cả vạn di dân lậu tới vùng biên giới Mỹ vì chắc chắn TT Trump sẽ không cho phép chuyện này xẩy ra một cách vô tội vạ.

    TT Trump đang gặp khó khăn rất lớn khi các quyết định trục xuất di dân lậu, kể cả đám băng đảng Tren de Aragua hay MS-13, bị các quan tòa do Obama và Biden bổ nhiệm hầu như nhất trí chống, lo bảo vệ, không cho TT Trump trục xuất họ, bất kể những đe dọa cho an ninh trật tự Mỹ cũng như bất kể tốn kém cho ngân sách quốc gia Mỹ.


Băng đảng MS-13 mà các quan tòa cấp tiến đang cố bảo vệ, không cho Trump trục xuất

    Ít ra thì Trump cũng sẽ có thể trục xuất những thành phần di dân bất hảo phạm pháp có thành tích, dân băng đảng, dân xì ke ma túy,... Ít ra thì con số di dân lậu tuy giảm chậm, vẫn còn hơn gia tăng cả triệu mỗi năm như dưới  thời Biden.

Quyền trục xuất

    Truyền thông loa phường -và đám lâu la vẹt- hô hoán ầm ĩ Trump ngồi xổm trên luật pháp khi trục xuất cả những người có thẻ xanh và luôn cả công dân Mỹ vô tội. Bá láp!

    Không sai là những người có thẻ xanh hay luôn cả những người đã nhập quốc tịch Mỹ vẫn có thể bị trục xuất. Nhưng nếu họ bị trục xuất thì có nghĩa là họ đã phạm pháp, vi phạm luật nào đó của Mỹ, chứ không phải bị trục xuất vô cớ.

    Những người có thẻ xanh là những người được cư trú hợp pháp, sống trong thời kỳ 'thử thách' -probation- trong khi chờ đợi được xin vào quốc tịch Mỹ. Họ có thể bị tước thẻ xanh và trục xuất ngay nếu phạm bất cứ một tội hình sự nào đó. Về phần những người đã vào quốc tịch, họ có thể bị rút lại quốc tịch và trục xuất nếu đã khai gian chuyện gì đó khi làm đơn xin vào quốc tịch, như trước đó đã là đảng viên một đảng CS mà khai là không, hay đã làm đám cưới giả với dân Mỹ.

Tranh chấp với Canada và Mexico

    TT Trump hiện đang có tranh chấp mạnh với hai anh láng giềng Canada và Mexico, tất cả chỉ vì vấn đề di dân.

    Canada là cửa ngỏ chính của di dân từ Trung Cộng tràn vào Mỹ qua ngã Vancouver-Seattle. Từ vài chục năm qua, dân Trung Cộng đã tràn vào Canada như nước lũ. Hiện nay, có thể nói dân Tầu đã thống trị một số ngành kỹ nghệ Canada như tài nguyên năng lượng, dầu khí thiên nhiên -natural gas-, hầm mỏ, hệ thống hạ tầng, khu vực 'hi-tech' điện tử, kỹ thuật thông minh nhân tạo AI, thông tin liên lạc telecommunication, luôn cả khu vực năng lượng xanh (gió, ánh sáng mặt trời,...). Một số thành phố Canada bây giờ gần giống Hồng Kông với rất nhiều dân Tàu hoàn toàn thống trị ngành địa ốc, nhà cửa và đất đai như Vancouver và Toronto. Hai thành phố này bây giờ là trung tâm rửa tiền tham nhũng lớn nhất thế giới của các đại quan đỏ Tầu cộng, nơi đám này đã đổ bạc trăm tỷ vào xây dựng hai thành phố này thành hai trung tâm thương mại trù phú nhất Canada, trong khi các đại học tại đây tràn ngập sinh viên triệu phú Tầu. Vâng, quý vị không đọc sai đâu, 'sinh viên triệu phú' vì đám sinh viên Tầu này đều là triệu phú thật, con đại ông cháu đại cha thứ thiệt. Theo báo tài chánh Bloomberg, trong vòng một chục năm qua, TC đã đổ vào Canada khoảng 800 tỷ đô.

    Một số không nhỏ dân Tầu lợi dụng đường giây này, tràn vào Canada lậu, coi như xứ quá cảnh, để rồi chạy lậu qua Mỹ, mang theo cả tấn thuốc fentanyl của Tầu cộng sản xuất.

    TT Trump thấy rõ mối đe dọa này, đòi hỏi Canada phải chặn nạn 'quá cảnh' của đám di dân lậu Tầu này, nhưng Canada đã không muốn làm hay không làm nổi, Canada nhắm mắt cho đám dân Tầu vào Mỹ, rồi chạy qua Mỹ nếu muốn. Với gần cả trăm tỷ đô-la Tầu đổ vào Canada mỗi năm, Canada không rảnh nghe lời cản của Trump. Cuộc chiến chống Canada của TT Trump thật ra là cuộc chiến chống Tầu cộng xâm lăng láng giềng Mỹ làm đầu cầu để xâm lăng Mỹ.

    Mexico cũng không khác, là xứ quá cảnh của dân trung Mỹ vào tràn vào Mỹ. TT Trump cũng đòi Mexico chặn làn sóng di dân lậu này tràn vào Mỹ. Cũng như Canada, Mexico không muốn hay không thể chặn nên nhắm mắt cho đám quá cảnh này chạy qua Mỹ. TT Trump cũng đã đòi Mexico chặn mà không có kết quả.

    Cả Canada lẫn Mexico đều gặp vấn nạn di dân quá cảnh mà không giải quyết được hay không muốn giải quyết theo ý của Trump. Với cả hai xứ không đáp ứng đòi hỏi của TT Trump, quan hệ với hai ông láng giềng đã xuống cấp nặng, đưa đến tình trạng TT Trump dùng thuế quan như vũ khí ép Canada và Mexico phải giúp Mỹ chặn nạn di dân lậu.

    Nhìn vào tình trạng trên, với Mỹ, Canada là mối đe dọa lớn gấp bội Mexico.

    Câu chuyện cuối cùng: phe cấp tiến tố cáo chính quyền Trump-Vance kỳ thị, chống di dân. Có không? Chỉ cần nhìn vào vài chuyện:

  • Trump có 3 vợ, bà đầu Ivanka là di dân Tiệp, và bà hiện nay Melania, là di dân Slovenia;
  • Phụ tá quan trọng nhất của Trump là Elon Musk, di dân Nam Phi (dù đã 'ly dị');
  • Một trong những quan chức quan trọng nhất là giám đốc FBI Kash Patel, di dân Ấn Độ;
  • Thứ trưởng bộ Hải Quân là cựu đại tá Hùng Cao, dân tị nạn Việt; ông đại tá này bây giờ ngồi trên tất cả các đề đốc, đô đốc Mỹ;
  • Phụ Tá bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ là Tony Phạm, dân tị nạn Việt;
  • Giám đốc thông tin Tòa Bạch Ốc là Steven Cheung, di dân Đài Loan;
  • Tổng Quản Trị Medicare, Medicaid là BS Mehmet Oz, di dân Thổ Nhĩ Kỳ;
  • Tổng Giám Đốc Viện Y Tế Quốc Gia -National Institute of Health NIH- là BS Jay Bhattacharya, di dân Ấn Độ;
  • Bà đệ nhị phu nhân, vợ phó TT Vance là di dân Ấn Độ.
    Trong nội các Biden, có bao nhiêu quan chức di dân? Có bao nhiêu dân tị nạn Việt?

Tình trạng hiện tại

    Tin tức thời sự đã cho biết chuyện phải xẩy ra đã xẩy ra. 

   TT Trump có thể có chính sách di dân cứng rắn, được hậu thuẫn của đa số dân Mỹ khi họ bầu ông ta làm TT, nhưng việc thi hành chính sách di dân cứng rắn này tất nhiên không dễ. 

    Trước hết là cả chục triệu di dân lậu không phải là một khối nhỏ, ngoan ngoãn ngồi chờ bị bắt và trục xuất. Họ sẽ chống đối, sẽ nổi loạn. Đó là chuyện đang xẩy ra tại Los Angeles, và sẽ còn xẩy ra tại nhiều nơi khác như New York, Chicago,...

    Sau đó, đảng DC cũng sẽ không thể ngồi yên nhìn khối cử tri tương lai của mình bị trục xuất, trực tiếp đe dọa tương lai chính trị của đảng DC. Họ sẽ chống phá. Bà thị trưởng Los Angeles Karen Bass, trong vụ nổi loạn tại Los Angeles, đã công khai tuyên bố "Tôi đứng về phía di dân, sẽ chống lại ICE tới cùng". Dĩ nhiên bà không đủ lương thiện để dám hó hé nói gì về việc Trump lùng bắt di dân LẬU, PHẠM PHÁP. Với đảng DC, tất cả di dân đều là tương lai của đảng, kể cả di dân lậu và phạm pháp, do đó, bảo vệ di dân lậu kể cả phạm pháp, chính là bảo vệ tương lai của đảng DC.