TIN TỨC

 TRANG TIN TỨC - 24/5/2025



TRUMP LÀM VIỆC

  • Hệ thống 'Vòm Vàng'
    Thứ Ba rồi, TT Trump đã công bố kế hoạch tổng quát thiết lập một hệ thống bảo vệ cả nước Mỹ chống hỏa tiễn từ ngoài nước bắn vào Mỹ, gọi là Vòm Vàng -Golden Dome. Hệ thống này bao gồm từ 400 tới 1.000 vệ tinh canh gác, sẽ tự động báo động và ra chỉ thị cho hệ thống phi đạn Mỹ trên đất bắn hạ ngay mọi hỏi tiễn bắn vào Mỹ. Hệ thống rất tốn kém, khoảng 175 tỷ đô, có thể được hoàn tất trước khi TT Trump mãn nhiệm kỳ. Dù tốn kém, vẫn phải chi tiền vì rất cần thiết để bảo vệ nước Mỹ. Tướng Michael Guetlein đã được bổ nhiệm chỉ huy dự án vĩ đại này.

    Ngay sau đó, Trung Cộng đã ồn ào lên tiếng phản đối. Ủa, sao lạ vậy? Mỹ lập hệ thống phòng thủ cho nước Mỹ, mắc gì TC phản đối???


    Có tin Canada đang đàm phán với Mỹ để xin được bảo vệ bởi Vòm Vàng này luôn, tuy chưa rõ hai bên Mỹ-Canada điều đình những điều kiện nào ngoài việc chia sẻ gánh nặng tài chánh

    Cuộc đàm phán về thuế quan cũng vẫn đang tiến hành trong hậu trường giữa Canada và Mỹ. Dù muốn hay không, Canada chỉ là anh láng giềng nhỏ, yếu, rất cần Mỹ, nên mọi tuyên bố công kích Mỹ nói chung hay cá nhân TT Trump chỉ là những màn màu mè chính trị mỵ dân trong mùa bầu cử không hơn không kém. 

https://nypost.com/2025/05/22/opinion/trumps-golden-dome-costly-ambitious-and-necessary/
  • Nhận di dân Nam Phi
    Tuần rồi đã có một số di dân da trắng từ Nam Phi được nhận vào Mỹ tị nạn. Báo chí loa phường dĩ nhiên mau chóng chỉ trích TT Trump nhận di dân da trắng trong khi đuổi di dân màu da khác. Điều đám loa phường không dám nói là tại sao bất thình tình lại có di dân từ Nam Phi. Đám loa phường cũng cố tình 'quên' đám bị trục xuất, tất cả đều là di dân vào lậu, bất hợp pháp, lại phạm đủ thứ tội tầy trời.

    Chuyện là chính quyền da đen của Nam Phi tháng Giêng vừa qua, ra luật mới có tên là Expropriation Act -Luật Trưng Thu- cho Nhà Nước toàn quyền chiếm nhà và đất của dân da trắng, trục xuất họ đi để chia lại cho dân da đen trong chương trình tái phân phối đất đai, để gọi là bù đắp lại việc dân da trắng từ mấy trăm năm trước đã chiếm đất da đen. Bất thình lình, cả vạn dân da trắng sống từ mấy đời trên đất Nam Phi bị tịch thu nhà đất, đuổi ra đường mà không được giúp đỡ, đền bù gì, nếu cần "vì quyền lợi chung". Nhiều tổ chức và đảng đối lập đã khởi kiện chống luật mới, nhưng đều ít hy vọng thắng kiện. Căn bản của luật do Nhà Nước đưa ra là sự kiện dân da trắng chỉ có 7% dân số cả nước, nhưng sở hữu tới 70% đất đai.


    Theo tin chính phủ Mỹ, ngay sau đó, bộ Ngoại Giao đã nhận được hơn 8.000 đơn xin tị nạn của dân da trắng Nam Phi. Một số rất nhỏ, rất giới hạn, chỉ có 59 người đã được nhận vào Mỹ trong tuần rồi, không phải là cả chục ngàn người không giấy tờ mỗi ngày như thời Biden.

    Tin mới: TT Nam Phi Cyril Ramaphosa đã bay qua Washington gặp TT Trump để giải thích chính sách của ông. TT Trump đe dọa sẽ ra biện pháp trừng phạt kinh tế vì chính sách kỳ thị dân da trắng và công khai vi phạm công pháp quốc tế khi tịch thu nhà đất của họ. Trong cuộc gặp mặt, TT Ramaphosa chối không hề có chuyện đàn áp dân da trắng, bị TT Trump cho chiếu một khúc phim quay một số mồ chôn dân da trắng bị giết. CNN bào chữa, cho rằng những người da trắng bị giết là do nạn cướp -robbery- chứ không phải là chuyện thi hành chính sách diệt chủng của chính quyền. Dĩ nhiên CNN không đưa ra bắt cứ bằng chứng nào. Rồi CNN cũng khẳng định số nông gia da trắng bị giết dù sao cũng rất ít, nghĩa là dân da trắng bị giết 'rất ít', không quan trọng, 'chiệng nhỏ' chưa đáng kể. Thế nào là ít, khi nào mới là nhiều, đáng nói? George Floyd chỉ là MỘT người bị chết, sao làm to chuyện vậy?


https://apnews.com/article/south-africa-us-refugees-trump-afrikaners-16e34760b93cfa66f15b4cd8380743c1

TIN NỘI CÁC TRUMP

  • Bộ Ngoại Giao tiết lộ tin mật
    Bộ trưởng Ngoại Giao Marco Rubio cho biết theo thống kê chính thức của USAID, trong mỗi một đô tiền viện trợ quốc tế của USAID, chỉ có 12 cents (12%) tới tay người đúng ra phải được nhận. Còn lại thì vào chi phí hành chánh, trả lương công chức Nhà Nước Ngầm Mỹ, và thất thoát vì tham nhũng trong các xứ nhận được viện trợ.

https://www.realclearpolitics.com/video/2025/05/21/secretary_rubio_at_usaid_only_12_cents_of_every_dollar_was_real_humanitarian_aid.html
  • FBI phân tán

    Giám đốc FBI, ông Kash Patel cho biết ông sẽ đóng cửa trụ sở chính của FBI tại thủ đô Washington DC, thuyên chuyển ít nhất 1.500 nhân viên đi các cơ sở địa phương tại nhiều tiểu bang. Trụ sở chính sẽ dọn qua một công ốc nhỏ hơn để tiết kiệm chi tiêu Nhà Nước. Thật là chuyện lạ khi có công chức chính quyền lại biết nghĩ tiết kiệm chi tiêu Nhà Nước!!! Nội các Trump chắc cần đi khám đầu óc hết rồi.


    Ông Patel giải thích khoảng 1/3 nhân viên FBI hay hơn 11.000 người làm việc trong trụ sở tại thủ đô cho dù thủ đô không có tới 1/3 các vụ án xẩy ra trên toàn quốc. Việc FBI có quá nhiều nhân viên tại thủ đô chỉ phản ảnh việc FBI đã và đang trở thành một guồng máy thư lại quá nặng nề, nếu chưa thành công cụ chính trị, chỉ chú tâm vào chính trị của thủ đô mà lơ là tội phạm địa phương trong các tiểu bang.

https://www.theblaze.com/news/kash-patel-leaves-hoover-building?utm_source=theblaze-dailyPM&utm_medium=email&utm_campaign=Daily-Newsletter__PM%202025-05-16&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%20TheBlaze%20Daily%20PM&tpcc=email

  • VOA sa thải
    Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ -VOA- cho biết đã chấm dứt hợp đồng với hơn 600 nhân viên, hầu hết là những người có hợp đồng cung cấp hình ảnh và tin tức địa phương cho đài. Biện pháp này nằm trong khuôn khổ kế hoạch đóng cửa VOA vĩnh viễn vì hết nhu cầu.

https://www.politico.com/news/2025/05/16/voa-layoffs-trump-administration-00353694

  • Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
    Đám Nhà Nước Ngầm lên cơn điên tập thể chống Elon Musk khi ông này vác dao phay chặt cỏ dại trong guồng máy Nhà Nước. Nay, sau khi ông Musk hết việc, ra khỏi chính quyền, trở về lãnh đạo các công ty tư của ông, thì TT Trump đã bổ nhiệm ông Russell Vought thay thế. Ông Vought đã được thượng viện phê chuẩn làm giám đốc Ngân Sách của Tòa Bạch Ốc.

    Ông Vought là một trong những người đề xướng ra cái gọi là Project 2025, là kế hoạch 'kinh bang tế thế' của khối bảo thủ.

    Trong khi ông Musk hô hoán cắt 1.000 tỷ đô tiền phí phạm trong guồng máy Nhà Nước Ngầm, thì ông Vought hứa hẹn sẽ cắt tới 9.000 tỷ!!! Ông Vought chê Musk làm việc 'tài tử' chưa đủ mạnh tay. Trong những ngày tới, ta sẽ thấy đám Nhà Nước Ngầm lên cơn điên loạn tập thể hết.


https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2025/02/06/project-2025-author-russell-vought-confirmed-by-senate-here-are-all-the-trump-officials-with-ties-to-policy-agenda/

  • Nhà Nước xài tiền
    Bà thượng nghị sĩ CH Joni Ersnt của Iowa đã cho biết chính quyền Trump khám phá ra có 4,6 triệu thẻ tín dụng và trương mục ngân hàng do Nhà Nước cấp cho hơn 2 triệu công chức liên bang xài 'thoải mái' cho các chi tiêu cá nhân như đi bar, coi thoát y vũ, đi coi thể thao, đi sòng bài casino, rút tiền mặt,... Tổng cộng số tiền công chức xài chơi lên tới hơn... 60 tỷ đô.

https://www.breitbart.com/clips/2025/05/22/exclusive-sen-joni-ernst-finds-huge-fraud-in-the-60-billion-federal-employees-spent-with-govt-credit-cards-charges-at-casinos-bars-pay-per-view-ufc-fights/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250523
  • Bộ An Ninh Lãnh Thỗ thu hồi giấy phép của Harvard
    Viện lý do Harvard tiếp tục chính sách bài Do Thái, không bảo vệ sinh viên Do Thái mà trái lại, cho phép sinh viên Ả Rập biểu tình chống Do Thái và đe dọa sinh viên Do Thái, bộ ANLT đã rút giấy phép nhận sinh viên ngoại quốc của trường. Trong tương lai, Harvard sẽ không được nhận sinh viên ngoại quốc trong khi các sinh viên ngoại quốc đang học sẽ phải chuyển trường, hay bỏ học ra khỏi Mỹ. Tuy nhiên, có nhiều triển vọng Harvard sẽ kiện và cuộc chiến không chấm dứt sớm.

    Tin giờ chót: Harvard đã khởi kiện, và dĩ nhiên, một quan tòa cấp quận -district judge- của Massachusetts do Obama bổ nhiệm đã ra phán quyết chặn ngay lệnh của bà bộ trưởng Noem.

https://www.foxnews.com/politics/harvard-student-visa-trump-noem-dhs
  • Bộ An Ninh trục xuất di dân phạm tội nặng đi Sudan
    Tiếp theo một tố giác của một luật sư, cho rằng chính quyền Trump trục xuất 'di dân vô tội' qua Nam Sudan sái phép, bộ An Ninh Lãnh Thổ công bố danh sách những người bị trục xuất, trong đó có một người là 'công dân VN' -"citizen of Vietnam"-, không phải dân tị nạn Mỹ gốc Việt (không rõ chi tiết, có thể là dân du lịch ở lậu lại sau khi chiếu khán hết hạn) bị trục xuất. Anh này được nêu tên là Tuan Thanh Phan, phạm tội giết người cấp một và hành hung cấp hai -first-degree murder và second-degree assault, bị kêu án 22 năm tù, đào tẩu, bị ICE bắt lại ngày  3/5/2025.

    Công dân xứ nào không quan trọng, Mỹ bớt một sát nhân, có gì không tốt? Vũ Linh này không bao giờ tranh đấu cho một sát nhân được sống ở Mỹ, dù trong tù, và dù là người Việt.

  • Bộ An Ninh 'tiễn khách'
    64 di dân lậu đã nhận đề nghị của bộ An Ninh Lãnh Thổ qua chiến dịch gọi là Project Homecoming, nhận 1.000 đô một người và vé máy bay không khứ hồi miễn phí để tự nguyện trở về xứ. Những người tự nguyện này sau này sẽ có quyền xin vào Mỹ du lịch hay tị nạn một cách hợp pháp.

https://www.foxnews.com/politics/project-homecoming-launches-first-flight-64-illegal-immigrants-self-deport
  • Bộ Tài Chánh
    Bộ Tài Chánh thông báo sẽ giảm việc phát hành đồng một xu -one cent hay penny- và trong tương lai gần, sẽ ngưng phát hành đồng xu mới hoàn toàn, tuy những đồng penny đang lưu hành vẫn tiếp tục được xài.

TIN TÒA ÁN

  • TCPV chấp nhận quyết định trục xuất
    Nhắc lại, Biden ký sắc lệnh cho hơn 300.000 dân Venezuela được vào Mỹ hợp pháp, cho máy bay Mỹ qua tận Venezuela đón vào Mỹ, ở tạm trong thời hạn 18 tháng, với mục đích hiển nhiên là giảm số người tràn lậu qua biên giới Mễ. Cuối năm 2024, họ hết hạn, đáng lẽ phải ra đi hết, nhưng Biden giờ chót trước khi xách va-li ra khỏi Tòa Bạch Ốc đã đá giò lái tân TT Trump, ký lệnh cho họ ở lại vô hạn định. TT Trump nhậm chức, hủy bỏ lệnh vô hạn của Biden và ra lệnh họ phải tự ý ra về ngay hay sẽ bị bắt và trục xuất. Dĩ nhiên, TT Trump bị kiện. Một quan tòa liên bang rồi tới một tòa kháng án xác nhận Trump không có quyền hủy sắc lệnh của Biden. Kiện nữa lên tới Tối Cao Pháp Viện liên bang. 

    Tuần rồi, qua một phán quyết với tỷ lệ 8-1 (chỉ một bà Ketanji Jackson do Biden bổ nhiệm chống, hai bà cấp tiến Sonya Sotomayor và Elena Kagan ủng hộ), TCPV ra phán quyết cho TT Trump có toàn quyền trục xuất hết. Chuyện hiển nhiên chẳng có gì khó hiểu: tổng thống có quyền ký lệnh cho họ vào hàng loạt thì cũng có quyền ký lệnh mời họ ra hàng loạt.

https://www.theblaze.com/news/scotus-trump-venezuela-status-win?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=active%20trending%20-%20may%2019&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%207%20Day%20Engagement&tpcc=email-breaking
  • TCPV hoãn thi hành luật chống ngoại xâm

    Nhắc lại, TT Trump mang luật 'Chống Ngoại Xâm' của năm 1798 ra làm nền tảng pháp lý để mau chóng trục xuất các thành phần băng đảng Tren De Aragua của Venezuela và MS-13 của Salvador. Bị kiện lên tới Tối Cao Pháp Viện. Tuần rồi TCPV đã phán hoãn việc thi hành luật này và chuyển vụ án xuống tòa kháng án để cứu xét lại toàn bộ vấn đề trục xuất di dân băng đảng, xem quyền lợi của họ có được bảo đảm đúng thủ tục hay không, để tránh sai lầm. Trước đây, đã có một trường hợp một di dân lậu thuộc băng đảng MS-13 bị trục xuất, sau đó một tòa liên bang cho việc trục xuất này sái phép, bắt chính quyền Trump phải mang anh ta về Mỹ lại, nhưng chính quyền Salvador từ chối không trả anh về Mỹ. Có nghĩa không phải TCPV không cho áp dụng luật Chống Ngoại Xâm, nhưng chỉ hoãn, trả lại cho tòa dưới nghiên cứu kỹ hơn về cách thi hành luật của TT Trump có đúng luật hoàn toàn hay không.

    Việc trục xuất di dân lậu băng đảng hay phạm tội đã gặp nhiều chống đối từ các quan tòa cấp tiến, và cũng khiến TCPV lo ngại việc chính quyền Trump quá mạnh tay, có thể vi phạm 'nhân quyền' của đám di dân lậu, cho dù chúng thuộc thành phần bất hảo. Tư pháp Mỹ nhiều khi lo cho 'nhân quyền' của dân tội phạm hơn là lo cho nhân quyền của các nạn nhân của chúng.

https://www.theblaze.com/news/kash-patel-leaves-hoover-building?utm_source=theblaze-dailyPM&utm_medium=email&utm_campaign=Daily-Newsletter__PM%202025-05-16&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%20TheBlaze%20Daily%20PM&tpcc=email

  • TCPV bảo vệ NHDTLB
    Tối Cao Pháp Viện mới ra phán quyết nhìn nhận TT Trump có quyền sa thải các giám đốc các cơ quan chính quyền -federal agencies-, nhưng không có quyền sa thải Chủ Tịch Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang vì cơ quan này có trách nhiệm và cấu trúc đặc biệt. Nôm na ra, TT Trump không có quyền sa thải ông Jerome Powell cho dù bất đồng ý kiến về chính sách lãi suất. Trước đây, có tin TT Trump có ý sa thải ông Powell, nhưng sau đó, TT Trump đã cho biết không hề có ý định đó.

https://www.nbcnewyork.com/news/business/money-report/supreme-court-insulates-federal-reserve-while-backing-trump-firing-of-agency-leaders/6275531/
  • Tòa kháng án ủng hộ Trump
    Nhắc lại, TT Trump bác bỏ việc điều đình với các nghiệp đoàn công chức trong một số cơ quan chính quyền. Bị nghiệp đoàn công chức kiện. Một quan tòa liên bang phán TT Trump phải tôn trọng quyền lợi của nghiệp đoàn. Bị kháng cáo. Lên tới tòa kháng án, ở đây các quan tòa phán vì vấn đề an ninh quốc gia, tổng thống có quyền không điều đình với nghiệp đoàn công chức trong một số cơ quan chính quyền.

https://www.politico.com/news/2025/05/16/appeals-court-federal-worker-unions-00355375


TIN QUỐC HỘI

  • Thượng viện thông qua luật miễn thuế mới

    Thượng viện tuần rồi thông qua luật mới: miễn đánh thuế lợi tức liên bang trên tiền 'boa', với nhất trí tuyệt đối, không một phiếu chống, kể cả phe DC. Đây dĩ nhiên là đề nghị TT Trump đã đưa ra khi ông còn vận động tranh cử TT. Luật này còn cần hạ viện thông qua trước khi TT Trump ký thành luật. Tuy nhiên không ai nghĩ hạ viện sẽ không chấp nhận. Chưa nghe cụ vẹt tị nạn nào sỉ vả Trump miễn thuế 'nhà giàu'.

    Cuộc biểu quyết nhất trí -unanimous!- là một bất ngờ lớn trong thời buổi phân hóa chính trị hiện nay, mà cũng là một chiến thắng còn lớn hơn nữa của TT Trump.

https://www.politico.com/live-updates/2025/05/20/congress/democrats-quietly-help-pass-senate-bill-to-end-taxes-on-tips-00360775

  • Kiểm soát lại hạ viện

    TT Trump sau cuộc công du ra nước ngoài lần đầu, trở về để 'nói chuyện' với đám CH trong hạ viện. Trong khi TT vắng mặt, phe CH đã cãi nhau tưng bừng, đưa đến việc thất bại không đưa ra được ngân sách chung, chỉ vì một tá dân biểu cực hữu nhất quyết chống ngân sách vì cho rằng vẫn còn chi tiêu quá cao. Các chuyên gia nghĩ chỉ có Trump mới có khả năng ép đám CH cực đoan -phần lớn vẫn ủng hộ cá nhân TT Trump- phải làm việc chung để ra ngân sách chung. Chủ tịch hạ viện, dân biểu Mike Johnson thất bại không thuyết phục được cánh hữu ủng hộ dự luật ngân sách.

    Và y như rằng, sau khi TT Trump về, nói chuyện với đám diều hâu CH, thì mọi chuyện đã được dàn xếp xong. Tối thứ Tư, Ủy Ban Ngân Sách do CH nắm đã thông qua dự án ngân sách mới ngay. Sau đó, qua sáng sớm thứ Năm, cả hạ viện cũng đã thông qua với tỷ lệ khít nút 215-214 với tất cả dân biểu DC nhất tề chống, và vài dân biểu CH tiếp tục chống. Bây giờ còn chờ thượng viện thông qua trước khi TT Trump. ký thành luật.

    https://www.nbcnews.com/politics/congress/house-budget-committee-rejects-trump-agenda-bill-major-setback-gop-lea-rcna207239


    TIN VỀ ĐẢNG DÂN CHỦ

        Một thăm dò mới của báo loa phường Washington Post cho biết tới 69% -hơn 2/3- cho đảng DC là đảng 'chân không chấm đất' vì không lo gì cho dân, không có giải pháp gì giúp dân, mà chỉ chằm hăm lo công kích, chửi bới Trump, là chuyện dân Mỹ thấy quá nhàm chán, mệt mỏi, vô bổ, không liên quan gì tới họ nữa.

        Câu hỏi cho đám vẹt: ngoài việc suốt ngày ra rả xuyên tạc, bóp méo, phịa tin,...  để bôi bác, sỉ vả Trump, chửi nhảm, hù dọa sảng,... đã làm gì để giúp cộng đồng tị nạn? Có con vẹt nào đủ khả năng trả lời câu hỏi này không vậy???

    https://www.foxnews.com/opinion/democrats-major-messaging-crisis-party-opposition-without-solutions


    TIN VỀ BIDEN

    • Phỏng vấn của công tố Hur

        Thu âm cuộc phỏng vấn Biden của công tố đặc biệt Robert Hur điều tra về vụ Biden lưu giữ hồ sơ quốc gia tại nhà trong hơn 40 năm làm thượng nghị sĩ rồi phó TT đã bị xì ra cho truyền thông. Theo thu âm cuộc phỏng vấn, cụ Biden đã biểu diễn chuyện đầu óc lủng củng của họ rõ ràng nhất. Ăn nói ấp úng, nói trước quên sau,... Thậm chí không nhớ mình đã làm phó tổng thống, không nhớ Trump đắc cử TT năm nào,..., khiến công tố Hur phải xác nhận cụ Biden đã vi phạm luật khi lưu giữ bất hợp pháp cả lô tài liệu tối mật liên quan tới an ninh quốc gia, nhưng không muốn truy tố cụ vì công tố Hur cho rằng với tình trạng đầu óc như vậy, không có tòa nào muốn lôi cụ ra xử hết.

        Việc phỏng vấn này bị xì ra khiến toàn đảng DC, nội các Biden và cả truyền thông loa phường bối rối vô hạn khi bằng chứng Biden đầu óc lủng củng được cả nước nghe, không còn chối cãi vào đâu được nữa, không khác gì cuộc tranh luận trực tiếp truyền hình với ông Trump đã giúp cả nước thấy sự thật. Lịch sử sẽ lên án chẳng những Biden mà toàn thể khối cấp tiến đã quá coi thường quyền lợi đất nước để sống chết bao che một ông tông tông mất trí, chỉ vì tính phe đảng mù quáng nhất.

        Đi xa hơn, nhiều chuyên gia chính trị đã đặt câu hỏi với đầu óc như Biden, việc dùng máy ký tên -autopen- trở thành một vấn đề lớn vì không ai biết khi thấy chữ ký bằng máy đó, thì người ký có thật sự là một tổng thống tỉnh táo hay không, có biết mình đang làm gì không?


        Quý độc giả hiếu kỳ muốn biết thêm chi tiết về cuộc phỏng vấn, xin đọc bài viết dưới đây của Alex Berenson của báo loa phường New York Times:

    https://www.foxnews.com/opinion/alex-berenson-why-we-need-humiliate-joe-biden

  • DC thế hệ trẻ đổ lỗi cho Biden

  •     Tiếp theo việc xì phỏng vấn của công tố Hur, nhiều chính khách thế hệ trẻ của đảng Dân Chủ đã lên tiếng tố cáo Biden phải chịu trách nhiệm đã lôi theo cả đảng DC chết theo cụ trong cuộc bầu cử cuối năm ngoái.

        Cựu ứng cử viên TT Beto O'Rourke của Texas, và dân biểu Ro-Khanna của Cali, đều lên tiếng cho rằng Biden đúng ra đã không nên níu kéo, nhất định ra tranh cử TT năm 2024, và đảng DC đã sai lầm lớn khi đồng lõa che giấu vấn đề đầu óc của Biden, khiến toàn đảng DC mất uy tín và mất tín nhiệm của cả nước, đưa đến thảm họa toàn diện trong cuộc bầu cử, đặc biệt di hại cho chính khách thế hệ trẻ của đảng DC.

    https://www.foxnews.com/politics/young-dems-blame-biden-own-party-losing-2024-distance-themselves-from-old-guard
    • Tin về máy bay Air Force One

        Một dân biểu CH, bà Markwayne Mullin của Oklahoma xì tin cho biết việc Qatar 'tặng' siêu phản lực cho Mỹ làm Air Force One, thật ra là hậu quả của việc Biden đã điều đình với Qatar cách đây hơn một năm, để xin Qatar giúp cho Mỹ có Air Force One mới tạm thời sau khi biết tin Boeing sẽ chậm trễ rất lâu trong việc sản xuất máy bay mới. Trên căn bản, Mỹ sẽ mua máy bay này, phải trả tiền, nhưng bây giờ Qatar cho biết tặng Mỹ máy bay miễn phí để được dùng tạm, sau đó sẽ được đưa vào bảo tàng Trump.


    Air Force One của TT Trump được phản lực Qatar hộ tống trên không phận Qatar

        Khi nhìn vào trị giá máy bay Qatar tặng Mỹ là hơn 400 triệu, so với giá do Boeing sản xuất là hơn một tỷ, thì mọi người sẽ hiểu máy bay Qatar tặng chỉ có thể dùng trong tạm thời ngắn hạn trong khi chờ đợi Boeing hoàn tất Air Force One mới, được dự trù vào cuối năm 2027. Quan trọng hơn nữa là đây chỉ là một cái 'sườn' may bay vì sẽ cần rất nhiều sửa đổi, để đáp ứng tiêu chuẩn về an ninh và truyền tin cho máy bay của tổng thống, sẽ do bộ Quốc Phòng chịu trách nhiệm.

        Thế đấy, nhưng đám vẹt cuồng chống Trump, khát tin sảng để chửi Trump, đã hô hoán ầm ĩ Trump nhận hối lộ của Qatar. Chẳng tên nào thắc mắc Trump mới nhậm chức hơn ba tháng, làm sao có đủ thời giờ để đòi Qatar sản xuất nguyên một máy bay phản lực khổng lồ làm quà hối lộ chuyện gì. Như đã viết quá nhiều, đối với đám vẹt cuồng chống Trump, sự thật không quan trọng, mà quan trọng là có chuyện để bôi bác, chửi bới Trump thôi.

    https://www.foxnews.com/politics/republican-says-biden-started-controversial-negotiations-backup-air-force-one
    • Biden bị ung thư
        Tin mới: Biden bị ung thư tiền liệt tuyến -prostate- trong mức độ phát triển mạnh -aggressive, vào thời ký thứ 4 (cuối?). Tiền liệt tuyến là cái hạch  mà các ông về già đều bực mình: nó lớn ra và ép vào bọng đái, khiến các cụ đêm nào cũng phải thức đi tiểu ba bốn lần. Ung thư đã lan qua xương. Bệnh này có thể trị được khá thông thường, tuy nhiên, theo các chuyên gia, ung thư tới kỳ 4 thì không thể trị được hết mà chỉ có thể kéo dài cuộc sống ít lâu.

        Câu hỏi lới: Biden bị ung thư tới thời kỳ thứ 4, nghĩa là đã bắt đầu bị từ khá lâu rồi. Không hiểu các bác sĩ của Biden cũng lờ mờ như Biden, không biết gì, hay đã biết từ lâu nhưng giúp Biden giấu nhẹm. Kẻ này không phải bác sĩ, hoàn toàn mù tịt về ung thư, nhưng lấy làm lạ, tổng thống được các bác sĩ săn sóc rất kỹ, kiểm tra từng bữa ăn, làm sao có thể bị ung thư cả mấy năm trời, tới thời kỳ cuối mà không ai biết cho tới giờ? Mà nếu bác sĩ biết thì tại sao lại không thấy chữa trị gì, không thông báo gì cho dân? Hay Biden mê chức hơn mạng sống, nhất định giấu và không chữa trị, cốt thắng cử rồi chết trong quốc táng huy hoàng khi đang là tổng thống?

        Cựu cố vấn y tế trong chiến dịch chống COVID của Biden, BS Ezekiel Emanuel cho biết không ai có thể bị ung thư mau chóng lên tới thời kỳ 4 trong vòng 100-200 ngày được, nghĩa là Biden đã bị cả 3-4 năm trước rồi. Trong khi đó thì nhiều bác sĩ thân phe DC lo bảo vệ cả Biden lẫn bác sĩ của Biden, cho rằng bệnh ung thư tiền liệt tuyến rất khó biết vì không có triệu chứng hiển hiện. 

        Phát ngôn Tòa Bạch Ốc, bà Karolin Leavitt đã tránh né câu hỏi của báo chí, để chỉ xác nhận TT Trump hoàn toàn tin tưởng các bác sĩ của ông. TT Trump thẳng thừng hơn, tuyên bố "chắc chắn đã có ai đó nói láo, che giấu sự thật".

        Báo The  Wall Street Journal kêu gọi Biden công bố trọn vẹn hồ sơ ung thư để dân biết rõ câu chuyện: cụ bị ung thư từ bao giờ, nặng nhẹ ra sao, tại sao trước đây không ai biết, vì bác sĩ lờ mờ hay vì Biden ra lệnh giấu nhẹm? Trong khi đó, nhà báo Kirsten Fleming của báo New York Post khẳng định tất cả mọi mánh mung giấu diếm đều do bà vợ Jill Biden đạo diễn từ đầu đến đuôi trong khi cụ Biden lờ mờ chẳng biết gì.


        Thật ra câu chuyện cũng bằng thừa khi ai cũng biết Biden không đủ khả năng sức khỏe thể xác và tinh thần để làm TT thêm bốn năm và đã bị chính các đồng chí lôi ra khỏi Tòa Bạch Ốc. Có bị ung thư hay không chỉ là chuyện cá nhân đáng tiếc cho chính cụ thôi.

    https://www.breitbart.com/politics/2025/05/18/joe-biden-diagnosed-with-prostate-cancer/?utm_source=breaking_news_email
    • Cựu thị trưởng Los tố cáo
        Cựu thị trưởng Los Angeles, ông Antonio Villaraigosa, đã công kích hai đồng chí DC của Cali là cựu bộ trưởng Y Tế Xavier Beccera và cựu phó TT bà Kamala Harris đã là những đồng loã âm mưu lừa gạt cả nước về tình trạng sức khỏe của Biden.

    Trích tuyên cáo của cựu thị trưởng Los Angeles

    https://www.newsmax.com/newsfront/antonio-villaraigosa-kamala-harris-xavier-becerra/2025/05/20/id/1211715/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM796799_05212025&s=acs&dkt_nbr=010504su6lxt


    ĐIỂM TÍN DỤNG MỸ BỊ HẠ

        Tổ chức lượng giá tính khả tín thế giới Moody's đã hạ giá tính khả tín của Mỹ từ mức cao nhất Aaa xuống một mức Aa1 vì lo ngại mức công nợ quá cao hiện nay của Mỹ, cũng như đang phân vân về cuộc chiến thuế quan. Công nợ Mỹ hiện nay đã lên tới mức hơn 36.300 tỷ đô. 

        Việc hạ giá này sẽ có hậu quả tức khắc là nâng lãi xuất công nợ lên một ít, và sau đó nâng lãi suất vay mượn kinh doanh khác, tuy chưa ai biết là bao nhiêu vì còn tùy tính toán của các người mua công khố phiếu Mỹ, tức là những người cho nước Mỹ vay tiền. Dù Mỹ bị hạ điểm tín dụng, Dow Jones ngay sau đó đã tăng vọt lên tới hơn 330 điểm, chứng tỏ giới tài chánh không quan tâm lắm. Tuy nhiên, qua ngày thứ Tư, Dow Jones rớt thê thảm hơn 800 điểm. Một lần nữa, chỉ xác nhận giới tài chánh hoàn toàn đang trong tình trạng rối bù, chẳng nhìn thấy rõ tương lai tài chánh Mỹ chỉ vì không biết được ông thần Trump muốn và sẽ làm gì.

        TT Trump chủ trương hạ lãi suất để kích động việc phát triển kinh tế mạnh hơn, tuy nhiên ông bị chống bởi ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang, là người có quyền quyết định về lãi suất, khi ông Powell không muốn giảm lãi suất vì sự chính sách dễ dãi tiền bạc sẽ khiến lạm phát gia tăng.

    https://www.foxbusiness.com/economy/moodys-downgrades-us-credit-rating-over-rising-debt


    TIN VẮN MỸ

    - Một tên khủng bố bắn chết hai nhân viên tòa đại sứ Do Thái tại Washington DC. Thủ phạm Elias Rodriguez bị bắt và công khai tuyên bố anh ta bắn người Do Thái để bênh vực Palestine. Tin lạ là bố của thủ phạm, Eric Rodriguez là thượng khách của phe DC mời tới nghe TT Trump đọc diễn văn trước lưỡng viện quốc hội, tháng Ba vừa qua.

    - Tiểu bang siêu cấp tiến Washington State chuẩn bị ra luật tiểu bang trợ cấp tiền cho di dân lậu mua nhà với giá rẻ và lãi suất thấp.

    - Cựu ứng cử viên TT, doanh gia Vivek Ramaswamy chuẩn bị ra tranh cử thống đốc Ohio.

    - Một chiến hạm của hải quân Mexico bất ngờ đâm xầm vào một chân cầu ở Brooklyn, New York. Thượng nghị sĩ DC Schumer mau mắt lên tiếng đổ lỗi cho việc TT Trump cắt giảm quân nhân lực lượng tuần tra biển -Coast Guard- Mỹ. Ngay sau đó, bộ An Ninh Lãnh Thổ cho biết thứ nhất, chưa có một quân nhân hay viên chức nào của Coast Guard bị sa thải, thứ nhì, tai nạn xẩy ra vì trục trặc máy mọc kỹ thuật của tàu, không liên quan xa gần gì đến Coast Guard. Qua câu chuyện quái lạ này, ta có thể tin chắc đây là điềm báo trong tương lai, tất cả những tai họa gì xẩy ra cho Mỹ đều sẽ được phe DC tố cáo vì Trump cắt giảm guồng máy Nhà Nước Ngầm hết. Đám vẹt tị nạn đang ghi nhớ để nhai lại.

    Sau khi CBS bị TT Trump kiện, đòi bồi thường 20 tỷ đô vì tung tin xuyên tạc phe đảng, đã xẩy ra cuộc tranh cãi mạnh trong nội bội CBS cũng như trong công ty mẹ là hãng Paramount về việc có thể thỏa thuận bồi thường Trump trước khi ra tòa hay không. Chưa rõ câu chuyện sẽ đi đến đâu, chỉ biết bà Wendy McMahon, giám đốc CBS News, đã bị áp lực phải từ chức.



    TIN VẮN QUỐC TẾ

    - Một công dân Úc tình nguyện gia nhập quân đội Ukraine đánh Nga. Bị Nga bắt đưa ra tòa, phạt 13 năm tù. Cụ vẹt tị nạn nào dám tình nguyện đi Ukraine đánh Nga xin liên lạc với tòa đại sứ Ukraine nhé.

    - Ứng cử viên tổng thống thân Liên Âu của Romania đã bắt ngờ thắng lớn trong cuộc bầu tổng thống, hạ ứng cử viên 'thân Trump' với 54% phiếu. Trong vòng bỏ phiếu lần đầu, ông Nicosur Dan, thị trưởng thủ đô Bucarest chỉ được có 20% phiếu, tuy nhiên, qua vòng nhì chung kết, tất cả nửa tá ứng cử viên thiên tả và cựu cộng sản đã ủng hộ ông Dan.