TIN TỨC

TIN TỨC - 4/10/2025



LIÊN BANG 'ĐÓNG CỬA'

    Bắt đầu từ ngày 1/10, guồng máy chính quyền liên bang Mỹ 'đóng cửa' vì hết tiền, không phải hết tiền trong kho vì kho cả ngàn tỷ, nhưng vì quốc hội không thông qua ngân sách liên bang mới (các công sở của tiểu bang, quận -counties- và thành phố vẫn mở cửa như thường lệ, không bị ảnh hưởng), trong khi 2 chính đảng cãi nhau, không đi đến thỏa thuận về ngân sách liên bang, cho dù là ngân sách tạm ít tháng. Cả triệu công chức liên bang sẽ phải tạm nghỉ việc không ăn lương. Nhiều công sở sẽ đóng cửa và công việc sẽ bị chậm trễ, chẳng hạn như tiền già sẽ nhận trễ. Tuy nhiên các công chức làm những công việc thiết yếu như cảnh sát, nhà thương, quân đội,... vẫn phải làm việc tuy không nhận lương (đây chỉ là chuyện nguyên tắc, chứ trên thực tế, họ không lãnh lương mỗi ngày mà lãnh lương giữa tháng hay cuối tháng, mà tới khi đó thì có lẽ Nhà Nước liên bang đã mở cửa lại rồi; mà có chậm trễ thì họ cũng sẽ lãnh lương hồi tố thôi). 

    Chính quyền Trump cho biết Nhà Nước đóng cửa sẽ cho ông cơ hội sa thải rất nhiều công chức liên bang. Có thể nhân dịp này đóng cửa vĩnh viễn một số cơ quan Nhà Nước liên bang.

    Về chuyện lương, điều đáng nói là trong khi tất cả công chức liên bang và quân nhân bị ngưng trả lương, quốc hội liên bang đã có luật đặc biệt bắt Nhà Nước vẫn phải tiếp tục trả lương cho tất cả các nghị sĩ và dân biểu như thường. Phe CH mới đưa ra dự luật, theo đó lương của dân cử liên bang cũng phải bị ngưng theo luôn, để bắt các dân cử chịu chung khó khăn với cả nước, nhưng phe DC phản đối vì cho rằng tuy Nhà Nước liên bang đóng cửa, họ vẫn phải 'làm việc', phục vụ cử tri địa phương của họ, do đó vẫn rất cần lương tiếp tục. Vâng, chỉ có nghị sĩ và dân biểu DC cần lương thôi, còn dân cả nước không cần lương. Ai còn ủng hộ đảng DC, xin giơ tay...

    Không ai biết Nhà Nước sẽ đóng cửa bao lâu trước khi hai bên lại thỏa thuận một ngân sách tạm ít lâu, trước khi lại bị khủng hoảng nữa. Chuyện này đã trở thành cơm bữa từ thời Clinton nên bây giờ chẳng mấy ai thắc mắc ngoài các chính khách lo lấy phiếu cho mình bằng cách xỉa tay đổ lỗi cho phe đối lập.

    Lần này hai bên tranh cãi chủ yếu là ngân sách y tế. Trong khi TT Trump và CH chủ trương tiết giảm tối đa, thì phe DC muốn gia tăng cả tỷ để có tiền Medicaid và Medicare cho cả chục triệu di dân lậu luôn. Đảng DC sống chết với di dân lậu vì lý do rất dễ hiểu: đó là cử tri nồng cốt tương lai của họ. Quan trọng hơn nữa, từ ngày có Obamacare tới nay, thiên hạ mua Obamacare với giá khá rẻ vì Obama cho trợ cấp để khỏa lấp giá bảo phí thật, rất cao; bây giờ, thời hạn trợ cấp do chính Obama ấn định sắp hết hạn cuối năm nay, qua đầu năm tới phí bảo hiểm Obamacare sẽ tăng lên đến giá thật, cao gấp 4-5 lần bảo phí phải trả hiện nay, phe DC đòi gia hạn trợ cấp tiếp tục, phe CH nhất quyết không chịu vì đó là lừa gạt dân trong khi Nhà Nước phải tốn quá nhiều tiền.

    Tin lạ: báo loa phường New York Times làm thăm dò dư luận và khám phá ra 2/3 hay 65% dân Mỹ cho rằng đảng DC không thể ép buộc đóng cửa Nhà Nước khi đòi hỏi của họ không được đáp ứng.

https://www.foxnews.com/politics/majority-american-voters-warn-dems-shouldnt-back-government-shutdown-key-issue-poll

    Đám vẹt dĩ nhiên đổ tội lên đầu Trump, la hoảng "Thật kinh khủng!!!", mà cố tình 'quên' việc đóng cửa Nhà Nước liên bang đã xảy ra không biết bao nhiêu lần từ thời Clinton tới giờ, mà chẳng chết ma nào. Cả hai bên xỉa tay đổ lỗi cho nhau, trong khi thực tế là cả hai bên không đạt được thỏa thuận, nghĩa là cả hai bên đều có lỗi hết vì không nhượng bộ nhau bất cứ điểm nào để có ngân sách chung cho cả liên bang. Một mình TT Trump không đủ quyền, và một mình đảng CH hay DC cũng chẳng đủ quyền để đóng cửa gì hết. Câu chuyện cả một chính quyền liên bang của một quốc gia với hơn 330 triệu lá phiếu quá phức tạp, ngoài trình độ hiểu biết và bàn bạc của đám vẹt chỉ giỏi chửi đổng lung tung trong hiểu biết rất giới hạn.

    Về chuyện tranh cãi cắt giảm chi phí y tế, một con vẹt u mê -chị Lâu Ra Kinh Khủng- thắc mắc tại sao dân tị nạn Việt rất cần bảo hiểm y tế như Medicare và Medicaid, lại đi ủng hộ cái đảng lo cắt Medicare và Medicaid. Xin được trả lời chị: tại vì Trump muốn cắt hết Medicare và Medicaid cho di dân lậu, cộng đồng Việt tị nạn không phải di dân lậu, không có gì phải sợ bị cắt bất cứ xu nào. Giản dị vậy mà không hiểu, cũng đòi bàn luận chuyện thời sự chính trị.


TIN VỀ TRUMP

  • Giảm giá thuốc
    TT Trump thông báo đã đạt được thỏa thuận với hãng thuốc Pfizer (sáng chế ra Viagra!) để giảm giá thuốc của Pfizer bán tại Mỹ. Giá thuốc sẽ được Pfizer giảm xuống ngang với mức giá thấp nhất trên thế giới, bù lại, thuốc nhập cảng từ các hãng sản xuất của Pfizer ở ngoài nước vào Mỹ lại sẽ được miễn thuế quan 100% TT Trump mới đánh trên tất cả thuốc nhập cảng.

    Pfizer là hãng thuốc đầu tiên, và sẽ có nhiều hãng khác bắt buộc phải làm theo vì nhu cầu cạnh tranh thị trường, đạt thỏa thuận với TT Trump để giảm giá thuốc. Một lần nữa, Trump đã giữ lời hứa sẽ tìm cách giảm giá thuốc cho dân Mỹ.

    Nhưng quý độc giả cẩn thận: đám vẹt sắp hô hoán ầm ĩ Trump đang giết chết ngành dược phẩm Mỹ vì họ sẽ không đủ lương ăn mì gói.

https://www.cnbc.com/2025/09/30/trump-pfizer-drug-price-agreement.html
  • Tham gia phiên họp 'tối cao' của quân lực
    TT Trump bất ngờ đã tham dự phiên họp đặc biệt với bộ trưởng Chiến Tranh Hegseth triệu tập hơn 800 tướng lãnh và chỉ huy trưởng trên khắp thế giới thuộc đủ binh chủng về họp đặc biệt tại căn cứ TQLC tại Quantico, Virginia, để đọc diễn văn ca tụng quân lực Mỹ. Sau đó là diễn văn chính của bộ trưởng Chiến Tranh Pete Hegseth. Thông điệp của ông Hegseth không thể nào rõ ràng hơn: tướng lãnh phải làm gương: 
  • sẵn sàng chiến đấu cả về tinh thần lẫn thể xác, chuyện tướng mập phì ngồi ngáp trong văn phòng cáo chung (nguyên văn "no fat generals!");
  • không có chuyện chính trị 'thức tỉnh' trong quân đội (nguyên văn "We're done with that shit!"), đúng vậy, quân đội được thành lập để đánh nhau ngoài mặt trận bằng vũ khi để bảo vệ quyền lợi đất nước, không phải để áp đặt văn hóa thức tỉnh, bảo vệ đồng tính hay chuyển giới vớ vẩn;
  • tướng lãnh phải tuân lệnh tổng tư lệnh theo đúng quân kỷ;
  • bất cứ tướng nào vi phạm những quy luật trên sẽ bị sa thải khỏi quân đội ngay. 
    Tin thăm dò cho biết thông điệp của ông Hegseth được quân nhân cấp thấp hoan nghênh hết mình vì đã đặt các tướng lãnh đúng vị trí 'tướng' chỉ huy, không còn là đại quan lè phè nữa. Mỹ có gần cả ngàn ông tướng, bây giờ không có chiến tranh, tha hồ sa thải.

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2025/09/28/trump-hegseth-military-generals-meeting-quantico/86405348007/
  • Thỏa thuận với Iran
    Tin bất ngờ thật lạ lùng: TT Trump cho biết đã nói chuyện với Iran và đạt được thỏa thuận Iran sẽ nhận lại di dân lậu gốc Iran bị bắt. Một chuyến bay đặc biệt đã cất cánh từ Louisiana đi Iran tối Thứ Hai vừa qua, chở 120 người đầu tiên về Iran, trong số hơn 400 đã bị bắt.

    Có tin chính phủ Mỹ đang nói chuyện với nhiều quốc gia có di dân lậu bị bắt để điều đình việc trả di dân lậu về xứ gốc. Tin không cho biết Mỹ có đang nói chuyện với VC hay không, chỉ biết ít nhất hai công dân VC -không phải dân tị nạn- đã bị bắt và trục xuất đi Phi Châu.

https://www.foxnews.com/politics/120-iranians-deported-after-us-reaches-deal-tehran-officials-say
  • Nói chuyện với TT Thổ Nhĩ Kỳ

    TT Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nói chuyện với TT Trump tại Tòa Bạch Ốc tuần rồi. TT Trump nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ cần ngưng mua dầu khí của Nga để không cho Putin có tiền tài trợ cuộc chiến tại Ukraine, đổi lại việc Mỹ giải tỏa bớt các cấm vận chống Thổ từ thời Biden, và cho phép Thổ mua phản lực chiến đấu F-35 của Mỹ. TT Thổ đã đồng ý.

    Sau cuộc họp, hãng hàng không Turkish Airlines thông báo hãng sẽ đặt mua 225 máy bay phản lực dân sự của Boeing.

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/turkish-airlines-agrees-225-boeing-aircraft-orders-subject-engine-talks-2025-09-26/

  • Thất bại với Taliban
    Tin báo chí cho biết gần đây, TT Trump muốn điều đình với chính quyền Taliban của Afghanistan để thuê lại căn cứ không quân Bagram. Tuần rồi, phát ngôn viên Taliban cho biết họ sẽ không bao giờ chấp nhận cho Mỹ đặt chân lên đất Afghan lại. Các chuyên viên nhận định Bắc Kinh sẽ không bao giờ chấp nhận việc Mỹ đóng quân tại Bagram, và sẽ dùng đủ cách áp lực chính quyền Taliban.

    Có tin cho biết trong cuộc điều đình hồi năm 2020 với Taliban để tái lập hòa bình và Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, đã có thỏa thuận gì đó giữa Mỹ và Taliban để Mỹ duy trì một sự hiện diện quân sự tại Bagram tuy chưa có kết luận nào về chi tiết, nhưng sau đó Biden nhậm chức, ra lệnh tháo chạy mất dép luôn nên Mỹ mất luôn Bagram, cùng với cả tỷ bạc tiền súng đạn, đại bác và quân cụ và quân vận như trực thăng, xe thiết giáp, quân xa, hệ thống radar, computer, cơ sở và lều trại,... Biden sợ tướng Mark Milley khi đó là Tổng Tham Mưu Trưởng bị Trump bắt truy tố ra tòa sẽ lòi ra những lệnh tháo chạy của Biden, nên đã ký lệnh ân xá trước cho tướng Milley, và ông tướng 'can trường' này đã mau mắn nhận ân xá ngay vì sợ ở tù hay mất tiền hưu.

https://www.foxnews.com/world/china-wont-let-trump-take-bagram-air-base-back-from-taliban-without-fight-expert-warns
  • Cho lính tới Portland
    TT Trump đã ra lệnh Vệ Binh Quốc Gia tới Portland để tái lập an ninh trật tự cũng như để bảo vệ các cơ sở của Cơ Quan Kiểm Tra Di Dân ICE tại đây. Hơn 200 quân nhân VBQG của Oregon đã tới những khu bất ổn nhất Portland. VBQG trên nguyên tắc thuộc quyền các thống đốc tiểu bang (ngoại trừ District of Columbia -DC- của thủ đô không có VBQG trực thuộc thị trưởng Washington, mà là dưới quyền trực tiếp của TT liên bang), tuy nhiên, TT liên bang luôn luôn có quyền 'liên bang hóa' -federalize- và ra lệnh cho VBQG tiểu bang làm theo ý TT.

    Portland là thủ phủ của tiểu bang Oregon phía bắc Cali, là một thành phố nổi tiếng cực tả và cực rối loạn. Trước đây, một nhóm Antifa đã chiếm một vài khu phố ngay trung tâm thành phố, cắm lều, tuyên bố 'khu tự trị', trong khi thống đốc Oregon và thị trưởng Portland (cả hai đều là DC) run như cầy sấy, không dám đụng tới đám này. Hiện nay, Portland là một trong những thành phố hỗn loạn, vô trật tự nhất, đầy dẫy giết chóc, trộm cướp công khai. Portland cũng là nơi nhà báo gốc Việt Andy Ngo bị đám Antifa hành hung trước đây.


Khu 'tự trị' của Antifa ngay trung tâm Portland
  • Kế hoạch hòa bình cho Gaza
    TT Trump tiếp kiến thủ tướng Do Thái Netanyahu, sau đó, đã họp báo chung, công bố kế hoạch 20 điểm để tái tạo hòa bình tại Gaza, gồm vài điểm chính như sau:
    • Do Thái sẽ không 'nuốt' Gaza như đe dọa nữa, trái lại sẽ rút quân khỏi nơi này tuy lịch trình và số lượng chưa có chi tiết;
    • Hamas sẽ phải thả hết các con tin đang còn bị giam giữ;
    • Hamas sẽ không bị tiêu diệt, sẽ được hoạt động nhưng không can dự vào chính trị;
    • Palestine sẽ được quản trị bởi một 'Hội Đồng Hòa Bình' -Peace Board- gồm có đại diện của chính quyền Palestine, vài xứ Ả Rập, và Mỹ;
    • Kế hoạch đi xa hơn việc tái lập hòa bình, mà còn có chương trình phát triển Gaza thành một trung tâm du lịch ổn định và phồn thịnh lâu dài.
    TT Trump tuyên bố Hamas cần phải chấp nhận kế hoạch này nếu không muốn bị Do Thái tiêu diệt trọn vẹn.

    Ngay sau khi kế hoạch được công bố, các chính phủ Ả Rập Saoud, Jordan, Liên Hiệp Các Vương Quốc Vùng Vịnh UAE, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã ra thông cáo chung hoan nghênh nỗ lực của TT Trump và cam kết giúp Trump tạo hòa bình tại Gaza. Ngay cả  chính quyền Palestine cũng đã lên tiếng hoan nghênh kế hoạch. Tổ chức Hamas chưa lên tiếng, cho biết còn đang nghiên cứu kế hoạch, nhưng ngay sau đó, đã cho biết sẽ thả tất cả các con tin đang bị giam.

https://www.breitbart.com/middle-east/2025/09/30/trump-gaza-plan-wins-support-of-arab-muslim-world-and-palestinian-authority/
  • Thắng truyền thông loa phường
    Năm 2021, sau cuộc biểu tình bao vây quốc hội ủng hộ Trump ngày 6/1/2021, YouTube chơi ngon, cúp trương mục của TT Trump, không cho Trump lên tiếng qua YouTube. Trump khởi kiện. Bây giờ, YouTube xin điều đình ngoài tòa án, trả cho Trump 25 triệu đô bồi thường. TT Trump cho biết khoản tiền bồi thường cho cá nhân Trump -22,5 triệu- sẽ được dùng để mở lớn phòng đại yến Tòa Bạch Ốc chứ ông không cần số tiền đó. Số tiền còn lại -2,5 triệu- được chia cho vài người khác cũng bị YouTube bịt miệng.
    
    Đây là cơ quan truyền thông thứ 5 sau CNN (5T), ABC (30T), META (facebook: 25T), và Twitter (10T) đã phải bồi thường Trump. Sơ sơ Trump thu về có đâu 95 triệu đô từ cái đám truyền thông loa phường phe đảng u mê. Cái may cho đám vẹt chửi sảng là đám này trên răng giả, dưới dép Temu, nên không bị Trump kiện cho tan đời. Nhưng ai biết được ông thần Trump sẽ làm gì? Không kiện đám vẹt mà chỉ túm cổ, tước quốc tịch, rồi đuổi về với bác Tô Nâm cũng vui rồi.

https://www.foxbusiness.com/technology/trump-scores-24-5m-youtube-settlement-account-suspension-dispute
  • Nắn gân Venezuela
    Sau khi Mỹ đánh bom chìm một tàu Venezuela mà Trump cho là tầu của băng đảng đang chở ma tuý tới Mỹ, Venezuela đầu tuần rồi đã cho hai phản lực chiến đấu bay sát một chiến hạm Mỹ trong vùng biển Caribbean để cảnh cáo. Đúng là giỡn mặt với ông thần Trump. Ngay sau đó, TT Trump đã chỉ thị bộ trưởng Chiến Tranh cho ngay 10 máy bay phản lực chiến đấu F-35 tới Puerto Rico để sẵn sàng ứng chiến với máy bay Venezuela.

    Tuần rồi, Mỹ đã đánh bom bắn chìm một tầu dân sự Venezuela mà Mỹ cho là đang chở ma tuý vào Mỹ. Đây là lần thứ tư một tầu ma tuý Venezuela bị không quân Mỹ bắn chìm.

    Venezuela mà có chiến tranh với Mỹ thì sẽ chung số phận với Iraq của Saddam Hussein thôi. Có lẽ còn chết nhanh hơn khi máy bay phản lực chiến đấu từ Puerto Rico tới Venezuela bay chưa tới một tiếng đồng hồ.



TIN FBI

  • FBI sa thải nhân viên

    Tin từ CNN cho biết FBI đã sa thải đâu 20 nhân viên FBI đã từng quỳ gối xin lỗi về cái chết của tay du thủ du thực 'Thánh George Floyd'. 

    Trước hết, cái chết của Floyd là một nghi vấn mà dĩ nhiên cho tới nay vẫn chưa có giải đáp với bằng chứng cụ thể. Phe DC dĩ nhiên đổ lỗi cho tay cảnh sát đã đè đầu gối xuống cổ nạn nhân, khiến Floyd nghẹt thở chết. Trong khi đó, bác sĩ khám nghiệm xác của Floyd kết luận Floyd không phải chết vì ngộp thở mà chết vì say ma túy. Điểm này có bằng chứng cụ thể là sau khi trả tiền mua thuốc lá bằng tiền giả, Floyd đã không thèm để ý tới việc chủ tiệm đã đe dọa sẽ gọi cảnh sát, từ từ bước ra xe, rồi thay vì lái xe chạy trốn, đã gục đầu ngủ trên tay lái xe  vì say thuốc cho tới khi cảnh sát tới, sau gần 20 phút, bị cảnh sát lay tỉnh, lôi ra khỏi xe, khi đó hắn sực tỉnh, tháo chạy, bị cảnh sát chặn bắt, đè xuống đường trong vòng vài giây đồng hồ để còng tay sau lưng. Tay cảnh sát đè cổ Floyd đã trở thành dê tế thần chính trị.

    Sau đó, cho dù tay cảnh sát đó vô tình khiến Floyd chết, thì các cảnh sát khác, nhất là FBI, cũng không thể quỳ gối xin lỗi Floyd. Vai trò của cảnh sát/FBI là phải hoàn toàn vô tư, lo cho an ninh trật tự công cộng, không thể dính dáng vào những biểu dương chính trị phe đảng. Cảnh sát không được quyền làm vậy. Nếu muốn biểu dương quan điểm chính trị thì không thể tiếp tục làm cảnh sát, cần sa thải cho họ tự do mặc thường phục, tha hồ biểu tình quỳ gối bất cứ lúc nào và bất cứ cho ai.

    FBI hay cảnh sát mà dính dáng vào chính trị sẽ đi đến tình trạng bắt giam hay thả hung phạm tùy theo phe đảng chính trị cầm quyền, y chang như đang xảy ra tại CSVN.

https://edition.cnn.com/2025/09/26/politics/fbi-agents-fired-blm-george-floyd-protests

  • FBI cài người vào đám biểu tình
    Tin mới của FBI cho biết trong cuộc biểu tình của cả trăm ngàn người ủng hộ TT Trump, bao vây quốc hội ngày 6/1/2021, FBI khi đó đã cài 274 nhân viên mặc thường phục vào đám biểu tình, trên nguyên tắc để ngăn chặn đám biểu tình trở nên hỗn loạn, nhưng thực tế là để chụp hình và ghi nhận những người năng động nhất, để sau này bắt họ, đưa cho bà quan tòa cuồng thù Trump, Tanya Chutkan tặng họ những bản án nặng nề nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ -tuy tất cả sau này đã được TT Trump ân xá hết.


    Giám đốc FBI, ông Kash Patel cho biết FBI khi đó thật sự không có ý khuấy động gì mà chỉ lo chặn hỗn loạn. Theo ông Patel, ngay cả việc này cũng vi phạm quy luật hành động vì FBI không có trách nhiệm này. Ông Patel cũng tố cáo cựu giám đốc Christopher Wray đã nói láo khi ra trước quốc hội khẳng định FBI không có một người nào tham dự vào cuộc biểu tình.

https://www.foxnews.com/politics/fbis-patel-clarifies-role-hundreds-agents-jan-6-says-wray-lied-congress
  • Câu chuyện Comey
    Sau khi cựu giám đốc FBI James Comey bị một đại bồi thẩm đoàn truy tố ra tòa vì tội nói láo hữu thệ, nhiều nhân viên FBI đã công khai lên tiếng hoan nghênh quyết định này. Theo họ, ông Comey chẳng những là một giám đốc cực kỳ độc đoán mà lại còn chủ trương chính trị hoá FBI, làm theo ý chính quyền đương nhiệm Biden cho dù Comey trước đây là một cử tri của đảng CH.

    Trong khi đó thì con vẹt già Katum tuốt bên Hoà Lan la hoảng, sỉ vả TT Trump "Không thể có người thứ hai trả thù đê tiện như vậy. Khủng khiếp!" Nghe khiếp đảm thật! Cho đến khi nhớ lại Biden đã từng phịa tội để lôi Trump và cả chục phụ tá và cố vấn của TT Trump trong nhiệm kỳ đầu ra tòa vì đủ thứ tội phịa mà Katum khi đó mắc rửa chén cho bà vợ trong bếp nên không biết, không hô hoán 'đê tiện' hay 'khủng khiếp' gì hết.

https://www.nysun.com/article/ex-fbi-agents-cheer-indictment-of-sanctimonious-and-manipulative-james-comey-his-controversial-tenure-at-agency-may-come-back-to-haunt-him


TIN TÒA ÁN
  • Một quan tòa quái lạ
    TT Trump ký lệnh sa thải 25.000 công chức còn đang trong thời kỳ 'thử thách' -probation. Một người kiện. Quan tòa William Alsup của Bắc Cali (dĩ nhiên!) do TT Clinton bổ nhiệm ra phán quyết hành động của TT Trump vi phạm luật, nhưng đồng thời ông lại cũng quyết định chính quyền Trump không cần phải thu nhận họ lại vì:
  • họ bị sa thải từ Tháng Hai, quá lâu rồi, phần lớn đã có việc làm khác rồi;
  • chính ông tòa tiên đoán phán quyết của ông sẽ bị TCPV bác và lật ngược lại.
    Nghĩa là ông tòa này biết trước phán quyết của ông sai, không đúng luật, sẽ bị TCPV bác và lật ngược, nhưng vẫn cứ làm, với ý đồ chụp lên đầu Trump cái tội làm chuyện phi pháp chơi.

Trích tựa lớn của NPR

  • Quan tòa quận lại bị hố
    TT Trump ra lệnh sa thải một số công chức trong Văn Phòng Bảo Vệ Nhân Quyền của bộ Giáo Dục -chẳng ai hiểu văn phòng này làm việc gì. Bị kiện. Quan tòa quận Myong Joun do Biden bổ nhiệm phán Trump không có quyền, ra lệnh Trump phải phục hồi chức vụ của tất cả. Tuần rồi, một tòa phá án lật ngược phán quyết của ông Joun, cho rằng Trump hoàn toàn có đủ thẩm quyền sa thải công chức.

    Các phán quyết của mấy tay tòa nhí cấp quận -district judge- chống Trump chết bỏ, càng ngày càng trở thành vở tuồng diễu dở mà thiên hạ bị bắt phải coi hoài phát chán luôn.

https://www.reuters.com/legal/government/trump-can-slash-education-departments-civil-rights-staff-court-rules-2025-09-29/


TIN ĐẢNG DÂN CHỦ
  • Bà Kamala tấn công Biden thẳng tay
    Bà Kamala Harris tung ra hồi ký dày hơn 300 trang, có tựa là '107 Ngày', ý muốn nói về thời gian bà tranh cử tổng thống vừa qua. Sách đưa ra nhiều chi tiết ít người biết:
  • Bà giải thích việc bà thất bại là do Biden đã không chịu rút lui sớm hơn hay không ra tranh cử ngay từ đầu, nên bà có quá ít thời giờ vận động. Trước đây bà luôn tránh né nói về việc này và luôn luôn khẳng định bà ủng hộ Biden hết mình trong tất cả mọi quyết định của Biden. Đây là lần đầu tiên bà công khai đổ tội lên đầu Biden.
  • Bà cũng khẳng định Trump có lợi thế quá lớn vì đã có gần 10 năm vận động tranh cử trong khi bà chỉ có 107 ngày. Bà Kamala muốn nói về Trump đã vận động tranh cử liên tục từ năm 2015 cho tới ngày bầu cử năm 2024, kể cả thời gian 4 năm Trump làm TT nhiệm kỳ đầu, nhưng phớt lờ việc bà làm phó TT cũng 4 năm, cũng như thời gian bà vận động tranh cử nhưng thất bại ê chề năm 2019-2020, mạt sát Biden tàn bạo mà sau đó vẫn được đảng DC ép Biden phải đưa bà ra cùng liên danh vì bà có hai yếu tố được đảng DC coi như 'bùa hộ mạng' là phụ nữ và da đen, tuy lai.
  • Bà cũng đá giò lại ông phó do chính bà chọn, thống đốc Tim Walz của Minnesota, về tội đã có một cuộc tranh luận quá tệ với ông phó của Trump, JD Vance.
  • Bà nhận định về cuộc tháo chạy khỏi Afghanistan và tỏ ý ngạc nhiên Biden đã không công khai dám nhận lỗi về việc mà bà gọi là "13 quân nhân TQLC bị chết".
  • Bà nói về cuộc tranh luận trên tivi giữa Biden và Trump khi Biden thảm bại nhục nhã, nói chung là "mắt của Biden không còn ánh sáng, trong khi giọng nói không có hồn" (... Biden showing "no light in his eyes, no expression in his voice").
  • Về phần bà, bà Kamala thú nhận bài diễn văn nhận đề cử đọc trước Đại Hội đảng DC là cả một tấn tuồng: được bà và các phụ tá, cố vấn, viết tới viết lui tới 27 lần, cách đọc và diễn tả được một đạo diễn phim Hồ Ly Vọng mời tới dạy cho bà Kamala, cách nói cũng được một chuyên gia về nói chuyện -speech specialist- mời tới dạy cách nói như khi nào nói lớn, nói nhỏ, hay thì thầm,... Dân Mỹ không ngu, đã thấy rõ ngay giữa bà Kamala và ông Trump ai là người thật, ai đóng tuồng.
  • Bà Kamala cũng nhìn nhận cuộc vận động của bà trông cậy rất nhiều vào các người nổi tiếng như tài tử xi-nê-ma, ca sĩ,... Rồi tự đặt câu hỏi "có đi quá xa không?". Dân Mỹ đã trả lời rồi đó.

https://www.foxnews.com/politics/harris-recalls-stun-over-bidens-botched-debate-response-about-fallen-service-members-afghanistan


CẤP TIẾN LÊN CƠN ĐIÊN TẬP THỂ

    Trước đe dọa sống còn vì những đòn của Trump, phe cấp tiến đã lên cơn điên tập thể. Sau khi nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị ám sát chết, tới tin một tay khác vác súng bắn loạn đả vào trụ sở ICE tại Dallas (1 chết, 2 bị thương), rồi một người chạy ca-nô máy trên sông bắn xối xả vào một tiệm ăn của dân 'nhà giàu' bên bờ sông tại North Carolina (3 chết, 6 bị thương). 

    Tin mới ngày chủ nhật vừa rồi, tại một nhà thờ Thiên Chúa Giáo Mormon, một người lái xe tới, bắn loạn đả (4 chết, 8 bị thương) rồi nổi lửa thiêu đốt luôn cả nhà thờ tại thành phố Grand Blanc, tiểu bang Michigan. Người bị tình nghi là thủ phạm đã bị giữ, là người công khai chống và thưa kiện cảnh sát đủ chuyện, đồng thời cũng luôn lớn tiếng chống các tôn giáo, đặc biệt là tôn giáo Mormon.


    Đám vẹt ra rả tố phe bảo thủ chủ trương bạo động theo 'lệnh' của Trump có gì để bàn thêm?

TIN VẤN MỸ

- Đại tá Hùng Cao đã được thượng viện phê chuẩn làm thứ trưởng Hải Quân với số phiếu 52-45, với tất cả thượng nghị sĩ DC chống. Đảng DC hiển nhiên không ưa đám dân tị nạn chút nào. Vẹt Katum sỉ vả ông HC tới một tiệm ăn Việt ở khu Eden, Virginia, gặp ứng cử viên Trump, mà không thấy có cờ vàng, do đó HC là dân mất gốc. Đó là chuyện TT Trump và ông HC tới một tiệm ăn, có vài ba nhà báo theo, hỏi hai ba câu, không phải đại lễ gì, sao lại phải có cờ vàng hay cờ Mỹ gì đó trong tiệm ăn? Bất cứ chuyện gì liên quan tới Trump cũng bị đám vẹt nặn óc bóp ra chuyện để công kích.

Katum hỏi "cờ vàng đâu?"

- Ứng cử viên cực tả của đảng DC vào chức thị trưởng New York, Zhoran Mamdani cho biết nếu đắc cử, ông sẽ thành lập quỹ đặc biệt trên 165 triệu đô dành cho chi phí pháp lý bảo vệ di dân lậu. Dĩ nhiên là quỹ sẽ lấy từ ngân sách thành phố, tức là tiền thuế của dân New York. Kẻ này may mắn cũng không phải là dân sống ở New York.

- Đương kim thị trưởng New York Eric Adams bỏ cuộc, không ra tranh cử thị trưởng nữa, giúp tăng hy vọng cho cựu thống Cuomo hạ tên CS Mamdani.

- Trong khi phe ta và truyền thông cấp tiếng la hoảng về chuyện Trump mang Vệ Binh Quốc Gia vào các thành phố, tảo thanh phạm pháp, thì thống đốc Louisiana, Jeff Landry đã chính thức xin TT Trump ra lệnh cho ít nhất 1.000 VBQG vào thành phố New Orleans để giúp tái lập an ninh trật tự, tảo thanh đám phạm pháp đang lộng hành.

- Giám Đốc Học Chính -School Superintendent của thành phố DesMoines, tiểu bang Iowa, ông Ian Roberts đã bị ICE bắt vì là... di dân lậu, không giấy phép sống và làm việc ở Mỹ. Hội Đồng Học Chính tiểu bang đã họp khẩn cấp để chính thức cất chức ông này, và điều tra làm sao ông này có thể leo lên chức này.


- Di dân lậu Kilmar Garcia của băng đảng MS-13, từng bị ICE trục xuất qua El Salvador nhưng bị một quan tòa ra lệnh Mỹ phải mang anh ta về Mỹ lại, đã nộp đơn xin di dân vào tiểu bang Maryland, nhưng đã bị quan tòa Di Trú bác.

- Elon Musk giựt chức giàu nhất trong lịch sử nhân loại với gia tài ước lượng trên 500 tỷ đô. Musk sanh năm 1971, năm nay 54 tuổi, qua Canada với hai bàn tay trắng đi làm lao động trong một nông trại, sau đó qua Mỹ theo học Đại Học Pennsylvania năm 1989. Tốt nghiệp kỹ sư, sau đó qua học Kinh Tế tại trường Wharton -cùng trường tuy khác năm với Trump. Mở công ty điện toán riêng đầu tiên với ít vốn từ bố cho năm 1999. Nôm na ra, với hai bàn tay trắng, Musk trở thành giàu nhất hành tinh và lịch sử nhân loại trong 25 năm.



TIN VẮN QUỐC TẾ

- Chính quyền cực đoan khùng Taliban đã ra lệnh cắt hết mọi đường giấy cáp internet trên cả nước trong mục đích gọi là cản việc truyền bá văn hoá đồi trụy tây phương, khiến cả nước chìm vào thời trung cổ. Phi trường đóng cửa, nhiều vùng mất điện toàn diện, các ngân hàng đóng cửa, nhiều cơ sở kinh doanh và hãng xưởng cũng ngưng hoạt động.

- Hung Gia Lợi theo gương Mỹ xếp loại một tổ chức Antifa Hung vào loại 'tổ chức khủng bố nội địa' -domestic terrorist group-.

- Cuộc chiến Ukraine tăng cường độ mạnh. Một mặt có tin Nga bị chết gần 1.000 lính sau khi bị Ukraine phản công mạnh trên nhiều mặt trận cùng lúc. Mặt khác, có tin Putin đã tấn công thủ đô Kyiv với 593 drones và 50 hỏa tiễn, làm nhiều khu phố dân sự tan nát. TT Zelensky kêu gọi Mỹ viện trợ khẩn cấp hỏa tiễn Tomahawk để giúp Ukraine phản công. Trước những tấn công vũ bão của Nga, nhiều quốc gia sát biên giới Nga đã báo động và cho máy bay phản lực chiến đấu bay lên chuẩn bị ứng chiến nếu không phận bị đe dọa. 


Thủ đô Kyiv sau trận đánh bom mới nhất của Nga

-  Tổ chức thiên tả Greenpeace cho biết có 4 quốc gia Liên Âu trả tiền mua dầu khí của Nga nhiều gần gấp hai lần tiền quân viện cho Ukraine: Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Hòa Lan. Tổng số tiền của mấy xớ này mua dầu khí của Nga lên tới hơn 40 tỷ đô trong thời kỳ từ 2022 tới 6/2025; trong khi tổng số quân viện của họ chưa tới 25 tỷ đô. Có cái gì sặc mùi giả dối thô bỉ nhất không?

- Do Thái chặn bắt 39 tàu lớn chở viện trợ tới Palestine cho khủng bố Hamas.