TIN TỨC

TIN TỨC - 5/7/2025


   MỪNG LỄ ĐỘC LẬP JULY 4TH


TT TRUMP TIẾP TỤC CHIẾN THẮNG MỪNG LỄ ĐỘC LẬP

TUẦN TRƯỚC:

  1. đại thành công trong vụ đánh bom phá nát các cơ sở nguyên tử của Iran;
  2. chấm dứt chiến tranh Do Thái-Iran;
  3. NATO đồng ý tăng ngân sách quốc phòng của tất cả các thành viên; 
  4. Tổng Thư Ký NATO cám ơn và ca tụng Trump;
  5. thắng liên tục qua 5 vụ án lớn trước Tối Cao Pháp Viện;
  6. thượng viện bác dự luật DC trói tay TT Trump;
  7. CBS xin bồi thường 20 triệu đô (TT Trump chưa trả lời nhận hay không);
  8. Dow Jones tăng 1.650 điểm (4%) trong một tuần.
TUẦN RỒI:
  1. Cả thượng viện lẫn hạ viện thông qua BBB;
  2. Thành quả kinh tế: việc làm tăng mạnh, lương công nhân tăng, giá xăng thấp nhất; chứng khoán tiếp tục tăng tới những kỷ lục mới;
  3. Ký thỏa thuận mậu dịch với Trung Cộng;
  4. Đạt được thỏa thuận thuế quan với CSVN, với hàng Mỹ sẽ vào VN với 0% thuế quan;
  5. Ép Do Thái - Hamas đình chiến 60 ngày để nói chuyện;
  6. Ép Canada thu hồi lại thuế quan đánh trên các công ty điện toán Mỹ;
  7. Đại Học Pennsylvania xin lỗi, thu hồi chính sách cho chuyển giới tham gia tranh tài thể thao với nữ giới.
  8. Chấp nhận CBS bồi thường 30 triệu (16 triệu trả liền) và thay đổi chính sách thông tin.
    Khi tranh cử, ông Trump đấm ngực khoe "Tôi sẽ thành công đủ chuyện, thành công nhiều tới độ quý vị thấy nhàm chán luôn"!!! Trong 5 tháng đầu, TT Trump đã thực hiện được nhiều việc hơn xa Biden đã làm được trong hơn 50 năm!

     Cả đám vẹt bị á khẩu tập thể... 😂😂😂


TIN NGÂN SÁCH MỚI: VƯỢT QUA MỌI CỬA ẢI 

    Sau hai tuần liền họp thâu đêm, tranh cãi hơn mổ bò, thượng viện và hạ viện cuối cùng đều đã đồng ý phê chuẩn gói ngân sách khổng lồ gọi là Big Beautiful Bill -BBB-. Sáng thứ Sáu 4/7, nhằm Lễ Độc Lập, TT Trump đã chính thức ký thành luật.


TIN THUẾ QUAN: Mỹ Việt thỏa thuận

    TT Trump mới cho biết đã đạt thỏa thuận thuế quan với VN. Chưa có tin chi tiết nhiều, tuy nhiên, theo TT Trump, có vài điểm chính:
  • Mỹ sẽ đánh thuế 20% trên tất cả hàng VN nhập cảng vào Mỹ, và 40% trên hàng 'quá cảnh' qua VN -tức là hàng Trung Cộng; trước đây, TT Trump dọa sẽ đánh thuế 46% trên tất cả hàng nhập từ VN vào Mỹ. Đây phản ảnh sách lược căn bản của doanh gia Trump: hét giá cho mạnh để sau đó điều đình.
  • Hàng Mỹ vào VN sẽ không còn bị thuế quan VN nữa, tức là miễn thuế quan, 0%. 
  • Một điều không ghi rõ trắng đen trên thỏa hiệp, nhưng VN cam kết sẽ nỗ lực chặn hàng Trung Cộng quá cảnh qua VN để tránh thuế quan cao của Mỹ đánh trên hàng TC.
    VN rất cần đạt được thỏa thuận trước khi Tô Lâm chính thức thăm viếng Mỹ, gặp TT Trump. Mỹ cũng cố giúp kéo VN ra khỏi vòng tay kềm kẹp của TC.

https://www.foxbusiness.com/politics/trump-announces-vietnam-trade-deal-says-us-given-total-access-markets


TÌNH HÌNH TRUNG ĐÔNG - CẬP NHẬT

  • TT Trump xác nhận đánh bom Iran nữa nếu cần

    Trả lời câu hỏi của một nhà báo, nếu Mỹ biết là  Iran vẫn còn khả năng chế tạo bom nguyên tử đe dọa Trung Đông thì ông có đánh bom Iran nữa không, TT Trump đã trả lời "Chắc chắn, khỏi cần hỏi" -"Sure, without question, absolutely". TT Trump cũng đề nghị Liên Hiệp Quốc nên mở lại những cuộc thanh tra về khả năng nguyên tử của Iran trong những năm tới.

    Trong khi đó, tại Tehran, cả vạn người đã tham dự đám táng các tướng và kỹ sư nguyên tử bị Do Thái giết trong trận chiến, đồng thanh hô lớn khẩu hiệu 'Death to America'. Giáo chủ Ali Khamenei đấm ngực khoe Iran đã 'tát vào mặt Mỹ' khiến TT Trump nổi giận, cho biết sẽ không tháo gỡ các biện pháp cấm vận Iran nữa, và xét lại kế hoạch hợp tác nghiên cứu nguyên tử trong khu vực dân sự. Tháo gỡ cấm vận và hợp tác nghiên cứu nguyên tử chính là những củ cà-rốt đi kèm theo cây gậy đánh bom Iran trong chính sách của TT Trump.

    Cuộc chiến Mỹ-Iran vẫn tiếp tục, ít nhất là cuộc chiến võ miệng. Tất cả... coi dzậy mà chưa chắc đã là dzậy.

https://www.foxnews.com/world/iran-holds-funeral-top-commanders-nuclear-scientists-killed-israeli-operation

  • Báo Epoch Times viết chi tiết đánh bom

    Báo Epoch times đã có một bài viết về việc tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Mỹ 'Razing' Caine giải thích việc đánh bom Iran, tại sao thả 12 trái bom GBU-57 xuống căn cứ Fordow. Xin tóm lược đại khái dưới đây:

- Chương trình nghiên cứu đánh bom phá căn cứ nguyên tử chính của Iran tại Fordow đã được bắt đầu từ 15 năm trước, năm 2009. Ý kiến đã ra đời dưới thời TT Bush com, đến thời TT Obama mới chính thức khởi hành tiến trình nghiên cứu.

- Một cơ quan đặc biệt được thành lập với hai chuyên gia, trong suốt 15 năm, chỉ có một trách nhiệm duy nhất, tối mật, là nghiên cứu căn cứ Fordow, từ cách kiến trúc tới các vật dụng xây cất, lớn nhỏ cỡ nào, sâu bao nhiêu, được dùng làm gì, làm sao phá, nhân sự, quản lý, canh gác, phòng vệ bom,... Hai chuyện gia này sau nhiều năm đã kết luận Mỹ không có khả năng phá Fordow vì quá sâu dưới đất và quá kiên cố. Đưa đến quyết định sáng chế ra bom GBU-57, đặc biệt chế ra với mục đích duy nhất là phá Fordow. Trong cả chục năm sau khi bom được sáng chế, cả trăm bom đã được thử nghiệm đủ kiểu, để rồi kết quả là đã sáng chế ra nhiều loại bom GBU với mỗi bom có một công dụng cụ thể khác nhau. Với tất cả được điều động qua một hệ thống điện toán đặc biệt, siêu tối tân.


- Các chuyên gia khám phá ra căn cứ có hai lỗ thông hơi chính từ căn cứ dưới hầm hoạt động lên tới mặt đất. Để bảo vệ ống thống hơi, một lớp 'mái' bằng bê tông cứng được phủ ở trên, trong khi ngay trong ống thông hơi có nhiều chướng ngại vật khác.

- Các chuyên gia đề nghị chỉ có thể phá căn cứ dưới hầm rất sâu qua cách thả bom lớn và cực mạnh thẳng vào hai ống thông hơi.

- 6 trái bom được thả xuống mỗi lỗ thông hơi. Bom đầu tiên để phá 'mái' bê-tông. Bom thứ 2-3-4 được thả thẳng vào lỗ thông hơi để phá những cản trở -chướng ngại vật- nếu có trong ống thông hơi. Bom thứ 5 để theo ống thông hơi phá nát cơ sở dưới hầm. Và bom thứ 6 để đánh tiếp đề phòng trường hợp bom thứ 5 không nổ hay chưa đủ sức công phá toàn thể cơ sở. Cả hai lỗ thông hơi đều bị đánh nên đã dùng tới 12 trái bom GBU.

    Theo tướng Caine, tất cả bom thả xuống đều làm tròn công tác, đều nổ đúng cách, đúng sức và đúng chỗ. Do đó, căn cứ Fordow có thể nói đã bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, tướng Caine cho biết quân lực Mỹ vẫn đang nghiên cứu thành quả thật sự xem căn cứ đã bị phá tới đâu, cho chắc ăn cũng như để rút kinh nghiệm chỉnh sửa bom nếu cần.

https://www.theepochtimes.com/article/how-the-pentagon-made-a-bunker-buster-specifically-for-fordow-5878647?autoemail=dodinhdzung%40gmail.com&utm_source=deployer&utm_medium=EmailMk&utm_content=&utm_campaign=new&utm_term=

  • Hòa ước với Hamas?
    TT Trump loan tin qua trung gian của ông, hợp tác cùng những vương quốc vùng Vịnh như Qatar, Dubai,... Do Thái và Hamas đã thỏa thuận đình chiến trong 60 ngày để có dịp mọi bên ngồi họp chung, điều đình một kế hoạch hòa bình lâu dài cho cả vùng.

    TT Trump tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hòa bình thế giới, sau khi đã tìm được thỏa thuận hòa bình  Do Thái-Iran, Ấn Độ-Pakistan, Congo-Rwanda. Tuy nhiên, những nỗ lực của ông tại Ukraine vẫn chưa đi đến đâu.

https://www.foxnews.com/world/hamas-serious-about-reaching-ceasefire-agreement-insists-long-standing-demands
  • TTK NATO giải thích
    Tổng Thư Ký NATO, ông Mark Rutte gọi TT Trump nửa đùa nửa thật là 'daddy'. Bị công kích, ông giải thích. Trong cuộc chiến Do Thái-Iran, hai xứ đánh nhau, Trump nhẩy vào ra lệnh xử hòa. Hai xứ đồng ý, rồi đánh nhau tiếp. Trump nổi giận, công khai chửi cả hai một trận. Cả hai xứ khép nép vào phép, ký hòa ước rồi đình chiến thật. Trump giống như ông bố dạy hai con ương ngạnh. Đó là lý do tại sao ông Rutte gọi Trump là 'daddy'.

https://www.foxnews.com/media/nato-chief-reveals-why-he-dubbed-trump-daddy-during-middle-east-peace-talks


TRUMP LÀM VIỆC

  • Canada chịu thua
    Mỹ và Canada đang thảo luận về thuế quan. Canada chơi ngang, bất thình lình tăng thuế quan trên các công ty hi-tech Mỹ như Amazon, Meta, Google, Apple,... ngay tức thì. Hiển nhiên coi điều đình như đánh phé, tố mạnh để hy vọng chiếm thế thượng phong trong điều đình. Nhưng gặp ông thần Trump bắt ngay. TT Trump cho đó là gian trá đâm sau lưng, cắt ngang mọi nói chuyện với Canada và cho biết vào tuần tới sẽ công bố mức thuế quan mới trên tất cả hàng nhập từ Canada. Thủ tướng Canada Mark Carney hú vía, hấp tấp ra lệnh ngưng áp đặt thuế quan mới trên các công ty điện toán Mỹ và xin tiếp tục thảo luận với Mỹ.

    Thêm một lý do kẻ này ủng hộ TT Trump. Không ai có thể chơi gác đại cường Mỹ hết. Chơi gác sẽ bị trừng phạt và lãnh hậu quả.


Trump và thủ tướng Carney

https://www.foxbusiness.com/economy/canada-resume-trade-talks-us-after-rescinding-digital-services-tax
  • Trump tha cho Canada?
    Theo tin mới của CNN -một đài tivi nhắm mắt chống Trump chết bỏ- thủ tướng Canada Mark Carney xác nhận Trump đã bỏ ý nghĩ muốn 'chiếm' Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Thật ra, TT Trump chưa bao giờ có ý định 'chiếm' Canada hết, chỉ là một câu nói mỉa -hay chọc quê- mà Mỹ gọi là 'tongue-in-cheek'. Trên thế giới này chỉ có những người có thành kiến ghét Trump sẵn -hay trí thức nửa mùa tưởng mình hiểu biết hơn người- mới tin có thể có chuyện Mỹ tung vài tiểu đội TQLC đi chiếm Canada. Mỹ chẳng có một ly nhu cầu đi chiếm mấy hòn đảo băng tuyết của Canada khi hơn 2/3 xuất nhập khẩu của Canada đã hoàn toàn lệ thuộc vào Mỹ và nhất là sau khi Canada cũng đã phải xin được núp dưới cái 'vòm vàng' -golden dome- của Mỹ. Càng không có nhu cầu đi chiếm mấy thành phố Canada đã trở thành Thượng Hải, tràn ngập dân Tầu cộng như Vancouver và Toronto.

    Nhưng thủ tướng Carney khi đó phải ra tranh cử quốc hội trong khi tất cả các thăm dò đều cho thấy đảng Iiberal của ông sẽ thảm bại. Ông Carney láu cá đã khai thác câu chuyện Canada là tiểu bang của Mỹ để làm lá bài vận động tranh cử và quả nhiên, ông đã thành công, kích thích được tinh thần ái quốc 'Canada First' (nhái theo America First!!!) của dân Canada và mang lại chiến thắng bất ngờ cho đảng Liberal và cho cái ghế thủ tướng của ông ta. Bây giờ sau khi đã thành công, thì mới trở lại sự thật: Trump không còn ý định chiếm Canada nữa. Dân Canada có quyền ngủ ngon.

    Câu chuyện Canada một lần nữa đưa ra ánh sáng vấn đề dân trí trong thể chế dân chủ. Kể cả trong những nước gọi là văn minh nhất như Canada. Khi các chính khách có thể dễ dàng lừa gạt, hù dọa dân, kể cả đám trí thức có học mà không biết gì về hành -hay tỏi- để thắng cử thì cái thể chế dân chủ đó có thật sự là giải pháp đúng không?

https://www.cnn.com/2025/06/24/americas/carney-canada-51st-state-trump-nato-latam-intl
  • Chiến thắng Đại Học Pennsylvania
    TT Trump ra sắc lệnh ngưng tài trợ những đại học tiếp tục cho đàn ông chuyển giới tranh tài thể thao với các nữ sinh. Đại Học Pennsylvania, là đại học đã cho anh Lia Thomas chuyển giới, chiếm gần hết các giải bơi lội phụ nữ, đã cho mở cuộc điều tra các luật lệ hiện hành cũng như chính sách cố hữu của trường về việc cho phép anh này tham gia những cuộc đua bơi lội phụ nữ. Sau một thời gian điều tra, Đại Học Pennsylvania nhìn nhận đã sai lầm khi cho phép Lia Thomas tranh tài với các nữ sinh. Đại học đã chính thức xin lỗi TT Trump và ra thông báo sẽ tôn trọng lệnh cấm chuyển giới tranh tài thể thao với nữ sinh viên của TT Trump.


'Nữ' vô địch bơi lội Lia Thomas

https://www.foxnews.com/sports/upenn-agrees-follow-trumps-mandate-protecting-womens-sports-education-department-says
  • TNS CH về hưu non
    Thượng nghị sĩ CH của North Carolina, ông Thom Tillis, công khai chống TT Trump trong vài vấn đề, đặc biệt là chống luật vĩ đại 'BBB' cải tổ kinh tế của Trump. TT Trump đáp trả ông có thể sẽ khuyến khích và ủng hộ một chính khách CH ra tranh cử chống ông Tillis trong cuộc bầu sơ bộ trong đảng CH. Ngay sau đó, ông Tillis đã cho biết ông sẽ không ra tái tranh cử khi mãn nhiệm cuối năm 2026.

    Ông Tillis năm nay 64 tuổi, đắc cử TNS lần đầu vào năm 2014, nghĩa là đã làm TNS 10 năm. Trong thời buổi này, chống Trump có cái giá lớn phải trả. Được về hưu ngay thay vì còn được làm cả 15 năm nữa mới bằng tuổi Trump bây giờ.

https://dailycaller.com/2025/06/29/breaking-thom-tillis-announces-retirement-hours-after-trump-threatened-to-field-primary-challenger/
  • Chấp nhận đơn xin giúp đỡ của Newsom
    Sau vụ nổi loạn của đám di dân lậu tại trung tâm Los Angeles, đập phá và đốt một số cơ sở kinh doanh nhỏ của dân địa phương, thống đốc Newsom đã xin chính quyền liên bang giúp. Tuần rồi, Sở Quản Trị Tiểu Thương -Small Business Admin- của TT Trump đã chấp nhận giúp, cho phép các cơ sở kinh doanh bị thiệt hại được ưu tiên mượn tiền với lãi suất ưu đãi để xây dựng lại cơ sở. Họ chỉ là nạn nhân vô tội của đám thổ phỉ di dân lậu.   

    Đảng DC nhắm mắt cho di dân lậu đốt phá tiểu thương. Đảng CH giúp tiểu thương xây dựng lại cơ nghiệp. Dân Mỹ không mù quáng đến độ không nhìn thấy sự thật.

https://www.foxnews.com/politics/trump-admin-approves-newsoms-request-bail-him-out-damage-left-violent-la-riots-sba
  • Thỏa thuận với CBS
    Nhắc lại, TT Trump kiện CBS về tội phát hành lại cuộc phỏng vấn bà Kamala nhưng sửa đổi theo chiều hướng giúp bà có vẻ ăn nói trôi chẩy, đòi bồi thường 20 tỷ đô, vì đó là can thiệp vào bầu cử, cố tình giúp đà Kamala chống Trump. Sau khi sa thải giám đốc phụ trách chương trình, CBS điều đình xin bồi thường TT Trump 15 triệu. Trump bác, CBS đề nghị 20 triệu, Trump vẫn bác. Cuối cùng, tuần rồi hai bên đã được thỏa thuận để Trump bãi nại:
  • CBS bồi thường 30 triệu, với 16 triệu trả ngay, và số còn lại trả trong ít ngày tới qua nhiều hình thức gián tiếp;
  • CBS thay đổi cách kiểm duyệt tin tức, phổ biến lại phỏng vấn.
 Có tin nhiều nhà báo của CBS đã... ôm nhau khóc khi nghe tin Trump được bồi thường!!!      Chưa nghe tin có đám vẹt nào khóc theo hay không. 😂

https://www.foxnews.com/media/paramount-global-settles-trumps-lawsuit-against-cbs-news-over-60-minutes-interview

TIN NỘI CÁC TRUMP

  • Tin về ĐT Hùng Cao
    Tuần rồi, cộng đồng Việt tị nạn nổ bùng với tin vui là Đại Tá Hùng Cao đã được thượng viện phê chuẩn làm thứ trưởng Hải Quân. Thật ra tin này là phếc-niu, tin phịa hoàn toàn chẳng biết do ai tung ra với mục đích gì.

    Thật ra, cho đến khi bản tin này được viết thì thượng viện chưa phê chuẩn ĐT Hùng Cao, tuy ông có triển vọng lớn sẽ được phê chuẩn, vì đang lu bu với dự luật BBB.

    Lúc gần đây, đã có rất nhiều tin phếc-niu được tung ra trong cộng đồng, như trước đó đã có tin phịa là TT Trump ký sắc lệnh những bà bầu cố tình qua Mỹ để đập bầu, sẽ bị phạt tiền nặng và con không được có quốc tịch Mỹ. Trong khi thật ra, TT Trump không hề ký luật như vậy. Rồi cũng có tin phịa về hai người Việt tị nạn -một bà khoa học gia và một phi công- dính dáng vào vụ đánh bom Iran.

    Hoặc là có anh dở hơi, rảnh rang không biết làm gì, ngồi tung tin phịa quậy chơi, hoặc là VC cố tình gây hoang mang trong cộng đồng và nhất là khiến cộng đồng tị nạn ta mang tiếng chuyên môn tung tin vịt, từ những tin có lợi cho cộng đồng tới những tin bất lợi cho VC. Chúng ta cần cẩn thận.
  • Bộ Thương Mại xác nhận
    Bộ trưởng Thương Mại Howard Lutnick đã xác nhận Mỹ và Trung Cộng đã ký thỏa ước mậu dịch mới theo đó TC sẽ cung cấp đầy đủ nhu cầu 'đất hiếm' của Mỹ, và sau đó, bù lại, Mỹ sẽ giải tỏa một số biện pháp thuế quan chống hàng nhập từ TC. Các chi tiết chưa được công bố nên chưa ai rõ Mỹ và TC đã thỏa thuận những gì.

https://www.yahoo.com/news/us-china-formalize-deal-rare-075006013.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cucmVhbGNsZWFycG9saXRpY3MuY29tLw&guce_referrer_sig=AQAAAIhNfsVmaa0TBhIsP-466ZseDRtFpLfPb18HWzDy_K6wU89KRggTQtzvMW6KDpiJI2b-Mnzo9WZ2OEpJvzl7R906BX3mlqBi7Lk8BGtoES_0s3MvUhQoFA25OWEK38Imw6Hk9c21OatSn7GuuufeXLV3ZlwGgAg0wlTLez-v5Fbu

TIN KINH TẾ

  • Cuộc chiến thuế quan
    TT Trump cho biết thời hạn cuối cùng ông chấp nhận điều đình thuế quan với các nước là 9 tháng 7 tới. Qua ngày này, nếu chưa đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ đơn phương đánh thuế quan trên các hàng nhập cảng, theo ý của Mỹ. Không điều đình gì nữa.

https://apnews.com/article/trump-tariffs-china-tiktok-iran-immigration-trade-9041fa893f99cfba5eb3663749dd10d1
  • Việc làm tăng mạnh
    Trong tháng 6 vừa qua, số việc làm mới đã tăng cao hơn mức các chuyên gia ước đoán: 147.000 so với ước đoán 110.000; trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4.1% thay vì 4.3% như dự đoán.

https://www.breitbart.com/economy/2025/07/03/golden-age-u-s-economy-adds-147000-jobs-much-higher-than-expected-and-unemployment-rate-unexpectedly-falls/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250703
  • Lương lao động tăng mạnh
    Bộ trưởng Ngân Khố Scott Bessent cho biết mức lương thực tế -sau khi khấu trừ lạm phát-  của giới lao động từ ngày TT Trump nhậm chức tới giờ đã tăng tới tỷ lệ kỷ lục là 1,7% hay hơn 4% cho nguyên năm. Trước đây, kỷ lục cao nhất là trong 5 tháng đầu của TT Nixon, 1,3%. Trong 5 tháng đầu của Biden, mức lương lao động đã giảm 1,7%.

https://nypost.com/2025/06/17/us-news/blue-collar-wage-growth-under-trump-sees-largest-increase-in-nearly-60-years-bessent/

    • Thu thuế khổng lồ

        Theo tin của trang mạng thiên tả cuồng chống Trump Axios, trong 5 tháng nhậm chức, TT Trump đã thu được hơn 100 tỷ đô tiền thuế quan nhờ tăng thuế quan trên rất nhiều hàng nhập. Trái với hù dọa của phe cấp tiến và truyền thông loa phường, dù vậy vẫn chẳng ai thấy có tăng giá hàng hóa hay lạm phát gì trong cả nước Mỹ.

    https://www.axios.com/2025/06/30/trump-tariffs-customs-revenue

      • Giá xăng thấp nhất từ 4 năm qua

          Theo nhiều tin, được ChatGPT xác nhận, giá xăng hiện đã xuống mức thấp nhất từ năm 2021 khi Biden mới nhậm chức. Nghĩa là giá xăng trở về mức TRƯỚC Biden.
        • 7/2021: trung bình 4,31 đô một ga-lông (tại Los Angeles)
        • 6/2025: trung bình 3,15 đô một ga-lông
      • Chứng khoán lên kỷ lục

          Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục leo thang mạnh, với chỉ số Dow Jones lên gần mức cao nhất lịch sử (44.828), trong khi các chỉ số NASDAQ (20.601) và S&P (6.279) đều đạt đỉnh kỷ lục lịch sử vào ngày thứ Năm 3/7 (thứ Sáu, thị trường đóng cửa ăn mừng Lễ Độc Lập).


      TIN TÒA ÁN

      • Quan tòa ngoan cố - I
          Một quan tòa nhí cấp quận -district judge- da đen do Biden bổ nhiệm, Jamal Whitehead, ra lệnh TT Trump phải cho 12.000 di dân nhập cư vào Mỹ. đám di dân này trước đây đã được Biden nhận cho vào Mỹ hợp pháp, nhưng sắc lệnh của Biden bị Trump hủy bỏ nên họ bị kẹt, chưa được vào Mỹ. Quan tòa Whitehead phán Trump không có quyền cấm họ, và ra lệnh Trump phải nhận họ vào Mỹ. Lại một quan tòa cấp nhí địa phương làm càn.

      https://www.theblaze.com/news/judge-migrants-12k-trump-refugee

      • Quan tòa ngoan cố - II

          Bất chấp phán quyết mới đây của Tối Cao Pháp Viện, một quan tòa liên bang cấp quận của tiểu bang New York do TT Bush con bổ nhiệm ra phán quyết không cho bộ An Ninh Lãnh Thổ trục xuất khoảng 500.000 di dân Haiti đã được Biden cho vào Mỹ. Quan tòa viện dẫn lý do những di dân này quen sống ở đây rồi, con cái đi học quen trường rồi, bố mẹ có công ăn việc làm hay thuốc thang chữa bệnh quen rồi, không trục xuất được vì sẽ xáo trộn cuộc sống của họ. Hả? sợ xáo trộn cuộc sống? Thế luật di trú vứt đi sao? Mấy chục triệu di dân lậu sẽ không thể trục xuất được nữa? Bà quan tòa này cũng quên họ được Biden chắp nhận vào tạm thời, tối đa 18 tháng, đúng ra đã phải ra khỏi nước cuối năm 2024, nhưng được Biden ký lệnh gia hạn cho họ được ở lại vĩnh viễn. Nghĩa là trước khi qua đây, họ đã biết trên nguyên tắc chỉ được ở Mỹ ngắn hạn, 18 tháng thôi.

          Chuyện quái lạ là trước đây, bộ ANLT đã trục xuất 500.000 di dân Venezuela cũng trong trường hợp y chang. Bộ bị kiện, nhưng cuối cùng TCPV cho phép trục xuất. Bây giờ trường hợp y chang như vậy, ông quan tòa lại tiếp tục cấm không cho trục xuất. Chắc lại phải lên tới TCPV nữa thôi.

      https://www.politico.com/news/2025/07/01/judge-blocks-haiti-tps-termination-00436418

      • Quan tòa ngoan cố - III
          Quan tòa liên bang của District of Columbia -DC-, ông Randolph Moss do Obama bổ nhiệm, lại ra phán quyết cho rằng Trump không có quyền bác bỏ đơn xin tị nạn của di dân lậu bị bắt tại biên giới và trục xuất họ. Ông tòa này được thượng viện phê chuẩn với zero phiếu CH vào năm 2014 vì thuộc thành phần cấp tiến cực đoan nhất. Sau đó ông tòa này luôn luôn ra phán quyết bất lợi cho Trump trong nhiều vụ kiện, kể cả tuyên án 8 tháng tù một người biểu tình ngày 6/1/2021.

          Trò hề tư pháp cuội  của cánh cấp tiến tiếp tục bất chấp những phán quyết của Tối Cao Pháp Viện.

      https://dailycaller.com/2025/07/02/judge-rules-trump-admin-cant-block-asylum-claims-for-migrants-who-cross-southern-border/
      • TCPV gây bối rối

          Sau khi Tối Cao Pháp Viện Mỹ ra phán quyết về chuyện trẻ con sanh tại Mỹ có tự động có quốc tịch Mỹ hay không, thiên hạ -trong đó Vũ Linh này- chẳng hiểu rõ TCPV đã quyết định như thế nào. Nhiều bà di dân sắp đập bầu cũng thắc mắc không biết con mình tuy sanh ra tại Mỹ có quốc tịch Mỹ hay không. Câu chuyện có lẽ sẽ cần TCPV làm sáng tỏ hơn.

      https://www.reuters.com/world/us/immigrants-scramble-clarity-after-supreme-court-birthright-ruling-2025-06-28/

      • Thẩm phán tráo trở

          Tuần rồi, khi Tối Cao Pháp Viện biểu quyết về quyền ra phán quyết áp đặt trên cả nước, bà thẩm phán Elena Kagan, thuộc cánh cấp tiến, do Obama bổ nhiệm, là một trong 3 bà thẩm phán chống.


          Năm 2022, khi Biden còn nắm quyền, đã có trường hợp một quan tòa cấp quận ra phán quyết áp đặt trên cả nước -national injunction- chống Biden. Khi đó bà Kagan có ý kiến về national injunction như thế này "... it just can't be right that one district judge can stop a nationwide policy in its tracks and leave it stopped for years..." (không thể là chuyện đúng khi một quan tòa quận có thể chặn đứng một chính sách quốc gia trong nhiều năm trời). Nói vậy đó, nhưng rồi lại biểu quyết không giới hạn quyền của các quan tòa quận ra phán quyết cho cả nước khi phán quyết đó cản TT Trump.

        Thời buổi này, chẳng phải chỉ có quan tòa nhí cấp quận cuồng chống Trump, mà cả tới bà Elena Kagan cũng cuồng chống Trump sau khi cuồng bảo vệ Biden. Nói một đằng để bảo vệ Biden, nhưng làm một nẻo để phá Trump. Xin nhắc lại để quý độc giả khỏi quên: bà Kagan không phải là quan tòa bản Buôn Hô đâu, mà là thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Mỹ đấy.

          Video cuộc nói chuyện của bà Kagan được trình bày dưới đây:

      https://reason.com/volokh/2025/06/29/justice-kagan-on-univeral-injunctions-in-2022/


      TIN DI DÂN

      • Dân có quốc tịch Mỹ có thể bị mất quốc tịch
          Trong nỗ lực trong sạch hóa xã hội, bộ Tư Pháp đã chỉ thị các luật sư di trú phải chú tâm tước quốc tịch của một số di dân đã có quốc tịch Mỹ. Từ trước tới nay, di dân có quốc tịch có thể bị tước quốc tịch nếu khi xin vào dân Mỹ, đã khai gian chuyện gì, chẳng hạn như đã từng là đảng viên đảng CS mà không khai, nhưng bây giờ chỉ thị mới sẽ cho phép bộ Tư Pháp tước quốc tịch Mỹ những di dân phạm trọng tội sau khi đã có quốc tịch, như gián điệp cho ngoại bang, giúp xuất cảng những sản phẩm hay thông tin kỹ thuật tối mật, khủng bố, buôn người, tham gia băng đảng, hay những tội khác đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Dự luật cũng cho phép chặn không cho những người này trở về Mỹ sau khi đã đi du lịch ra nước ngoài. 

      [Ghi chú: tội buôn người -human trafficking- bao gồm những tội như giúp chuyên chở di dân lậu, chứa chấp di dân lậu, kể cả di dân ở lậu lại sau khi hết hạn chiếu khán; quý đồng hương nên cẩn thận kẻo mất quốc tịch Mỹ, bị đi tù rồi trục xuất về VN lại, hay trục xuất đi... Sudan (!), hay đi du lịch mà không về Mỹ lại được, mà không kiện cáo gì được]

          Dự luật mới có vẻ rất gắt, nhưng cần thiết để tái lập an ninh trật tự công cộng, giảm những đe dọa an ninh quốc gia, giảm di dân lậu phạm pháp. Không rõ cái tội suốt ngày ra rả xuyên tạc, tung tin phịa để chửi bới TT Trump của đám vẹt tị nạn có bị tước quốc tịch không. Với TT Trump, chống phá Mỹ có cái giá phải trả.

      https://www.foxnews.com/us/doj-directs-us-attorneys-seek-revoke-citizenship-naturalized-americans-over-crime
      • Liên bang kiện Los Angeles

          Bộ Tư Pháp đã khởi kiện thành phố Los Angeles về tội đã cản trở nhân viên công lực liên bang của Sở Kiểm Tra Biên Giới ICE trong khi họ thi hành phận sự truy lùng di dân lậu, vi phạm luật của Mỹ. Theo bà bộ trưởng Tư Pháp, tất cả những luật nào dành ưu tiên cho di dân bất hợp pháp, lấn át quyền của công dân Mỹ, đều bất hợp pháp, bất hợp hiến và phải bị dẹp bỏ.

      https://www.foxnews.com/politics/trump-administration-sues-los-angeles-over-sanctuary-policies-impede-ice-operations

      • Florida xây nhà tù mới lạ

          Florida cho xây một nhà tù kiểu mới, không cần tường quá cao, giây kẽm gai quá nhiều, lính gác hàng hà sa số. Nhà tù đặc biệt này được xây ngay giữa đầm lầy đầy cá sấu của Everglades, và đám cá sấu này sẽ thay thế tường, hàng rào và lính gác. Do đó nhà tù được đặt biệt danh là Alligator Alcatraz. Nhà tù Alcatraz của San Francisco trước đây là nhà tù nổi tiếng kiên cố nhất nước, không tên tù nào có thể trốn ra được. Ở Alligator Alcatraz, tù nhân nhẩy xuống đầm lầy để trốn tù sẽ được cả đàn cá sấu đón tiếp rất linh đình. Nhà tù này sẽ dành ưu tiên cho những di dân lậu phạm pháp nặng nhất. Phe DC la ó phản đối nhà tù thiếu nhân đạo. Hả??? Nhà tù phải có nhân đạo, để cửa ngỏ cho tù nhân trốn dễ dàng ? Trong khi chị da đen Joy Reid của đài tivi MSNBC la hoảng "trại tập trung dân da nâu chờ hành quyết", nhắc lại trại tập trung dân Do Thái của Hitler. Xin lỗi quý vị, chứ nếu Trump mà là Hitler thật thì mấy chị Reid -hay ngay cả mấy con vẹt tị nạn- mới là những người đang sống trong trại tập trung chờ ngày đi vào lò thiêu.

          TT Trump mới đây đã tới quan sát nhà tù cùng với thống đốc De Santis và bà bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ Kristi Noem.


      https://www.foxnews.com/politics/trump-visit-alligator-alcatraz-grand-opening-swampy-everglades-detention-center-illegal-aliens

      TIN VẮN MỸ

      - TT Trump nói chuyện điện thoại gần nửa tiếng với TT Zelensky khi ông này gọi điện thoại chúc mừng Lễ Độc Lập Mỹ. TT Trump cho biết sẽ xem lại những vũ khí nào đã không được gửi qua Ukraine, để tập trung viện trợ vũ khí phòng không chống hỏa tiễn, drones và oanh tạc cơ Nga.

      - Tổng Giám Đốc Amazon, công ty bán hàng qua mạng lớn nhất, ông Andy Jassy cho biết giá hàng của Amazon không có gì thay đổi, không tăng giá vì thuế quan như nhiều lời đồn đại.

      - TT Trump ra sắc lệnh những người đóng góp 5 triệu đô, có thể được nhận vào Mỹ dễ dàng và có quốc tịch nhanh chóng. Bộ Thương Mại loan tin cho đến nay đã có 15.000 người nộp tiền và xin vào Mỹ, và bộ đã nhận được 75 tỷ đô. Bộ ước lượng sẽ sớm có thêm rất nhiều đơn xin, và thu nhập tiền này có thể lên tới 1.000 tỷ đô cho ngân sách quốc gia.

      - Hai công dân Trung Cộng đã bị bắt quả tang đang chụp hình và thu lượm tin tức về các căn cứ quân sự Mỹ. Một người là dân TC đã được giấy phép cư ngụ hợp pháp bị bắt tại Oregon và một người có chiếu khán du lịch ngắn hạn, bị bắt tại Houston.

      - Tin cảnh sát cho biết đã bắt 9 người thuộc nhiều quốc tịch đã làm môi giới giúp cài người của Bắc Hàn vào làm việc trong khoảng 100 công ty lớn của Mỹ, với nhiều dân BH làm việc từ BH qua các máy điện toán. Những nhân viên BH này thật ra là gián điệp của chính quyền BH cài vào để ăn cắp kỹ thuật cũng như theo dõi tin kinh tế, tài chánh, công nghệ Mỹ.

      - Đại Học Yale bị kiện là kỳ thị chủng tộc vì có chương trình học bổng đặc biệt dành cho dân da màu, mà sinh viên da trắng không được xin.


      TIN VẮN QUỐC TẾ

      - Hà Nội được xác nhận đứng thứ nhất trên thế giới về... ô nhiễm không khí!!! Hà nội đang tràn ngập xây cất đủ loại, khiến không khí đầy bụi cát và xi-măng. Tiếp theo chiến tranh thuế quan Mỹ đánh Trung Cộng, nhiều công ty lớn đã chuyển hãng xưởng qua VN để tránh thuế. Tuy nhiên, TT Trump biết rõ và dọa đánh thuế quan 46% trên tất cả hàng nhập từ VN, khiến VN đang luống cuống tìm đường thoát thân.

      https://www.nbcnews.com/world/asia/vietnam-hanoi-air-pollution-concrete-rcna208466

      - Iran theo gương Bắc Hàn: tịch thu điện thoại cầm tay, cắt trang mạng internet, cô lập cả nước vì sợ dân nổi loạn.

      - Trùm khủng bố Hakham Muhammad Issa Al-Issa bị Do Thái giết trong một vụ đột kích một căn cứ của Hamas. Tay khủng bố này được coi như một trong những người thành lập ra tổ chức khủng bố Hamas, và chủ trì vụ giết hơn 1.200 thường dân và bắt cóc hơn 250 thường dân Do Thái và nhiều quốc tịch khác, trong đó có cả vài công dân Mỹ tháng 10/2024.

      - Ukraine loan tin Bắc Hàn chuẩn bị gửi qua Ukraine 30.000 lính để giúp Nga.

      - Tháp Eiffel đóng cửa không cho du khách thăm viếng vì Paris quá nóng, trên 100 độ F. Cả Âu Châu đang bị nóng kỷ lục, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Tin buồn cho dân Pháp: rất ít nhà có máy lạnh: chỉ có 3%, nghĩa là trong 100 nhà/căn hộ, chỉ có 3 nhà/căn hộ có máy lạnh (tỷ lệ ở Mỹ là 90%). Lý do chính là khan hiếm điện/dầu/xăng trên cả nước cũng như nhu cầu 'bảo vệ môi trường', chống 'hâm nóng địa cầu' gì đó. Ở Tây Ban Nha có luật các cao ốc công cộng có thể mở máy lạnh nhưng máy lạnh chỉ được chạy khi trên 80 độ F. Việc không có máy lạnh có nhiều tác hại ngay tức khắc: hại sức khỏe dân, khiến người ta dễ mệt mỏi, bệnh hoạn, hạ thấp năng suất làm việc,... nhưng các chính khách thiên tả Âu Châu vẫn coi việc trái đất bị hâm nóng ba vạn năm nữa quan trọng hơn sức khỏe người dân ngay bây giờ. Xin lỗi, chứ kẻ này không thể hiểu sao đám dân cấp tiến có thể ngớ ngẩn tới vậy được.