Bài Khách - 4/1/2020


Trump và Khối 100 (bài 2).

Nếu số giáo phái thuộc về Christianity (Đạo Christ) không thể đếm hết thì các thuật từ Đạo cũng nhiêu kê như thế trong tiếng Anh (tiếng Việt còn rắc rối hơn bội phần).

Phong trào ‘Jesus Is King’ của Kanye West, danh ca nhạc Rap, chồng của Kim Kardashian, đang nổi đình nổi đám hiện nay cũng được coi là một giáo phái mới nhất. Kayne West là người ủng hộ Trump nổi tiếng hàng đầu trong cộng đồng Da Đen.
Dân số Mỹ vào 2018 là 328 triệu. Dân  da trắng chiếm 76.5% dân số, tức 250 triệu. (1)
70.6% dân da trắng là Christians, người theo Christ. Trong số họ, Tin Lành Phúc Âm (Evangelical Protestant) chiếm 25.4%. Tin Lành Dòng Chính (Mainline Protestant) chiếm 14.7%.
Cộng chung lại có 40.1% người da trắng tức là 100 triệu người theo Tin Lành (White Evangelical) (2)
(Trích) Vào 2017 có 68% người da trắng Tin Lành mạnh mẽ ủng hộ Trump so với mức trung bình ủng hộ Trump trên toàn quốc là 39%. Chỉ có 44% người da trắng không phải Tin Lành ủng hộ Trump.
For the year 2017, 68% of white Protestants who are highly religious approved of Trump's performance as president, compared with the 39% national average (3)
Sự ủng hộ Trump nơi khối này rất bền bỉ và còn gia tăng đặc biệt khi Trump gặp khốn đốn. Điều này khiến cho TTTT rất bực tức và chê bai thậm tệ.
(Trích) Hơn 80% người da trắng Tin Lành bỏ phiếu cho Trump vào 2016 (Bởi thế Trump mới đắc cử TT45). Mọi cuộc thăm dò đều cho thấy sự ủng hộ của họ vẫn còn rất cao dù cho phân nửa đất nước muốn ông bị đàn hặc và bị truất phế.
GOP, viết tắt của “Grand Old Party” (Đảng Lớn Lâu Đời) tức Đảng Cộng Hoà, không bao giờ được những người theo Đạo Christ Yêu Nước (Christian nationalists) và những người theo các Đạo khác, công nhận là “God’s Own Party” (Đảng Riêng Của Ông Trời).
More than 80 percent of Americans who identify as white evangelicals voted for him in 2016, and their support has remained high in every poll, even as half of the country supports his impeachment and removal.
All people of faith who refuse to believe that the GOP is “God’s Own Party.” (4)
Để tiện lợi, người Mỹ thường viết tắt hay hình tượng hoá đi nhiều thuật ngữ dài dòng khó hiểu. Người ta cứ thấy CIA, FBI, NASA, SCOTUS, POTUS, NBA, NFL, GOP … là hiểu ngay mà chẳng cần bận tâm truy xét nguồn gốc. Con Voi là CH. Con Lừa là DC.

Từ 2011 có phong trào WE ARE 99% - CHÚNG TA LÀ 99% của một số người nhận mình đại diện cho 99% dân Mỹ trung lưu hay nghèo với lợi tức trung bình của hộ gia đình dưới 421 ngàn dollars/năm. Yêu sách chính của khối 99% là muốn khối 1% còn lại phải đóng thuế thêm để giảm bớt khoảng cách giầu nghèo. (5)
Điều trớ trêu là anh/chị Buttigieg trong cuộc tranh luận của DC vào 19-12-2019 lại nói toặc móng heo, ngoại trừ anh/chị này ra, tất cả mọi ƯCV DC khác có mặt vào hôm đó đều là triệu phú hay tỷ phú.
I am literally the only person on this stage who is not a millionaire or a billionaire. (6)
Tuy đánh trống thổi kèn ầm ĩ là tiếng nói bênh vực cho khối 99% nhưng các ông bà ƯCV DC kia đều thuộc về nhóm 1%. Đạt được danh hiệu tỷ phú như ƯCV Tom Steyer và Michael Bloomberg, toàn quốc chỉ có 607 người, tức là 2 phần triệu dân số. Số tỷ phú gốc Việt còn thấp hơn theo tỷ lệ. Chỉ có mỗi một ông Hoàng Kiều trong 1.3 triệu người gốc Việt.
Nếu cứ gọi khối nòng cốt ủng hộ Trump (Trump’s Base) là Tin Lành Da Trắng (White Evangelicals), một sự kiện có thật, thì rất dễ gây phảm cảm và khó chịu nơi các sắc dân khác không theo Tin Lành, đặc biệt nơi cộng đồng Việt cao quý có đa số theo Phật Giáo hay tôn giáo khác.
Ngày 9-12-2019 TT Trump đã mời 50 Mục Sư có uy tín trên toàn quốc, còn có cả 1 vị từ Úc bay sang, đến Bạch Cung để đặt tay cầu nguyện cho ông được tai qua nạn khỏi trong cuộc đàn hặc.
Vị Mục Sư từ Úc nói rằng “Khi Nước Mỹ hùng mạnh thì thế giới được tốt lành hơn.”
When America is strong, the world is a better place," the Christian leader from Australia said.
Mục sư Jobe đến từ Nashville không cầm được nước mắt: “Tôi khóc suốt ngày vì sự thôi thúc của Trời - I've just been in tears all day....God is moving!”
Mục sư Feucht nói “Chúng tôi đặt tay trên ông và cầu nguyện cho ông. Một lời cầu nguyện cao độ và mãnh liệt. Không thể tin rằng ông mời chúng tôi đến và dành thời giờ rất bận rộn của ông cho chúng tôi. Tôi bắt tay ông và nói ‘Thưa TT, tôi đến từ California và tôi muốn cho ông biết rằng vẫn có những người Cali ủng hộ ông’”.
We just laid our hands on him and prayed for him. It was like a real intense, hardcore prayer. It was so wild," Feucht said. "I could not believe he invited us in. That he carved out time to meet with us." I shook his hand and said “Mr. President, I'm from California and I just want to let you know there's people out in California that support you.” (7)
Cũng bởi vì cách gọi Tin Lành Da Trắng nên khối ủng hộ Trump quan trọng nhất này thường bị chụp mũ bừa bãi và tràn lan là theo chủ nghĩa Thượng Tôn Da Trắng (White Supremacism), Kỳ Thị Chủng Tộc (Racism), Kỳ Thị Hồi Giáo (Anti-Muslim), Kỳ Thị Phái Tính (Sexism), Chống Di Dân (Anti-immigration), Chống Lại Sự Đa Diện (Anti-Diversity) nơi các  chủng tộc và các nền văn hoá khác nhau đã làm nên sự vĩ đại của đất nước Hoa Kỳ …
Nhưng nếu vì thế mà không dám bàn đến yếu tố chính sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử 2020 thì sẽ bỏ lỡ mất Điểm (tối quan trọng nhất) mà chỉ loanh quanh tại các Diện (các thành phần cử tri khác cũng hệ trọng nhưng không mang tính định đoạt cho ngôi vị TT 2021-2024).
Do đó kẻ này xin tạm đề nghị (nếu còn cơ hội viết tiếp về đề tài này rất nhạy cảm này) và mong quý vị lượng thứ tạm chấp nhận cách gọi Khối Tin Lành Da Trắng hay TRUMP’S BASE là Khối 100 Triệu Người, viết tắt là Khối 100.
Nguyễn Văn.

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/IPE120218 (1)
https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/ (2)
https://news.gallup.com/opinion/gallup/232283/evangelicals-trump.aspx (3)
https://www.nbcnews.com/think/opinion/trump-claims-nancy-pelosi-impeachment-offends-all-americans-faith-he-ncna1107001 (4)
https://www.cnbc.com/2018/07/19/what-you-have-to-earn-to-be-in-the-1-percent-in-america.html (5)
https://thehill.com/homenews/campaign/475427-buttigieg-warren-back-and-forth-on-big-donors-turns-into-all-out-clash-on (6)
https://www.foxnews.com/politics/pastors-worship-leaders-pray-for-trump-in-oval-office-amid-impeachment-fight (7)



Trump và Khối 100 (bài 3)

Muốn biết khối 100 triệu người da trắng theo Tin Lành quan trọng như thế nào trong chính trị Nước Mỹ, hãy nhìn tới màu da và tôn giáo (dù chỉ là hình thức bề ngoài) của 45 đời TT.
Nắm vững được yếu tố dù ít liên hệ tới người gốc Việt này, mới hiểu được tại sao hiện nay các chính trị gia lại mang võ ‘cầu nguyện’ ra đánh nhau và tại sao mặt trận Lòng Tin (Faith) lại ầm ĩ hơn bao giờ hết.
Trong số 45 đời TT có 44,5 vị da trắng (tỷ lệ 99%). Obama tuy được coi là da đen nhưng bà Ann Dunham, mẹ của ông, lại là da trắng.
Có 41 vị TT kể cả Obama theo Tin Lành Giáo (tỷ lệ 92%), duy nhất Kennedy theo Công Giáo.
Ba TT Andrew Johnson, Abraham Lincoln, và Thomas Jefferson không gia nhập một giáo phái nào nhưng thỉnh thoảng vẫn cùng gia đình đến các nhà thờ. Họ vẫn thường xuyên nói về God (Ông Trời của Christianity).
Người gốc Việt thường sống tại các vùng có nhiều sắc dân khác nhau. Ở đó nhiều khi dân da trắng không phải là đa số, nên ít khi nhận ra tầm quan trọng của khối 100 trong các cuộc bầu cử TT Hoa Kỳ.
Sự phân phối sắc tộc theo vùng đã giúp Trump chiến thắng vào 2016, và sẽ tái diễn vào 2020.
Số cử tri da trắng toàn quốc là 77%, nhưng thành phần cử tri này lại chiếm đến 81% tại các tiểu bang xôi đậu mang tính quyết định (các nơi khác đi bầu cho vui thôi vì kết quả muôn thưở vẫn thế).
America’s racial geography gave Trump a boost in 2016, and will again in 2020. Rather, white voters have disproportionate power because they are overrepresented in swing states. (1)
Mỗi người đều là một thực thể riêng biệt không ai giống ai. Không ai có thể quyết định thay cho người khác, nhưng một tập thể nào đó cũng đều có một khuynh hướng chung. Việt thích phở, Mễ thích Taco, Mỹ thích McDonald’s là lẽ thường tình.
Thống kê cho thấy sự lựa chọn của các khối vào 2016.
Thành phần cử tri
Chọn Trump
Chọn Clinton
Diễn giải của TTTT
Da trắng không phải Hispanic
58%
37%
Kỳ thị chủng tộc
Tin Lành
58%
39%
Kỳ thị tôn giáo, Hồi Giáo
Da trắng không có bằng đại học
67%
28%
Kỳ thị chủng tộc
Da trắng có bằng đại học
49%
45%
Kỳ thị chủng tộc
Cử tri lớn tuổi (65 trở lên)
53%
45%
Lạc hậu với thời cuộc
Nam giới
53%
41%
Kỳ thị phụ nữ

Phụ nữ
42%
54%
Ủng hộ nữ quyền
Tốt nghiệp đại học
43%
52%
Có trình độ hiểu biết
Da đen
8%
88%
Không kỳ thị chủng tộc.
Gốc Latin
66%
28%
Ủng hộ di dân
Cử tri trẻ (từ 18 đến 29 tuổi)
37%
55%
Có trình độ hiểu biết.

Trump chiến thắng ở tất cả các khối da trắng dù tốt nghiệp đại học hay không, tín đồ Tin Lành, giới cao niên, và nam giới. Vì tỷ lệ da trắng không học đại học bỏ phiếu cho Trump cao nhất từ năm 1980 nên Trump đã chiến thắng.
Due largely to the dramatic movement among whites with no college degree, the gap between college and non-college whites is wider in 2016 than in any past election dating to 1980.
Sự chênh lệch dựa theo phái tính của cử tri là cao nhất kể từ 1972.
The gender gap in presidential vote preference is among the widest in exit polls dating back to 1972. (2)
Khối da trắng vì chiếm đến 72% dân số Mỹ nên đã vào 2016, và sẽ quyết định kết quả ngôi vị TT của Trump vào 2020.
Trong khối da trắng, số người theo Tin Lành Giáo là 48%. Sự lựa chọn của thành phần này cũng mang tính quyết định.
Dân số Mỹ hiện nay là 328 triệu, người da trắng chiếm 72% là 236 triệu. 48% trong số họ theo Tin Lành Giáo tức là tương đương với (làm chẵn cho dễ nhớ) 100 triệu người. Theo các thống kê của các tổ chức khác nhau vào những thời gian khác nhau thì con số này có khi không đồng nhất. (3)
DC dù mang chiêu bài nữ giới, di dân, đa dạng sắc tộc ra để chiêu dụ cử tri nhưng DC không hề dám lơ là khối da trắng Tin Lành, nếu không muốn thảm bại lần thứ hai trước Trump.
Tuy ban đầu trình làng nước một nhóm vài tá ƯCV DC theo kiểu “Mặt Trận Tổ Quốc” của VC, gồm đủ Da Trắng, Da Đen, Da Vàng, Da Nâu, hiện nay (ngày 2-1-2020) chính CNN chỉ còn dám bàn đến triển vọng của 5 ông bà đều là da trắng (4)
Mặt nạ “da đỏ” chỉ giúp vào Harvard và làm TNS thôi, bà Warren không còn dám nhận mình là Pocahonta nữa.
Một trong những sai lầm của bà Hillary vào 2016 là coi thường khối cử tri có Đạo. Bởi vậy, 75% trong số 30 ƯCV DC đều vỗ ngực mình theo Tin Lành Giáo hay Công Giáo, ngay cả Chú Ba Andrew Yang cũng phải nhận mình theo Tin Lành. (5)
Võ ‘cầu nguyện’ bây giờ được tận dụng tối đa.
Nước Mỹ bỗng trở nên đạo đức hơn bao giờ hết chăng?

Nguyễn Văn.

https://medium.com/@milobela/why-are-swing-states-so-white-6c6dcce51651 (1)
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/behind-trumps-victory-divisions-by-race-gender-education/ (2)
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/29/hillary-clinton-wins-latino-vote-but-falls-below-2012-support-for-obama/ (2)
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/how-the-faithful-voted-a-preliminary-2016-analysis/ (3)
https://www.cnn.com/2020/01/02/politics/2020-democratic-presidential-candidates-ranked/index.html (4)
https://religionunplugged.com/news/2019/6/26/2020-democratic-presidential-debate-80-percent-of-democratic-candidates-claim-a-religious-affiliation-heres-why-that-matters (5)