Bài Khách - 11/1/2020


Trump và Khối 100 (bài 4)

Số người gốc Việt tại Mỹ vào 2017, bao gồm tỵ nạn CS chính cống (vượt biên lành ít dữ nhiều, theo chương trình ODP hay HO sau khi bị tù cải tạo) và di dân (bảo lãnh dây chuyền) vào khoảng 1,5 triệu. (1)

Người gốc Việt chỉ chiếm 6 phần ngàn dân số Hoa Kỳ.
Vào 2016 đa số tất cả các sắc dân gốc Châu Á đã bỏ phiếu cho bà Hillary với tỷ lệ 79%.
Riêng người gốc Việt ủng hộ Trump là 32%, cao nhất trong khối gốc Á. (2)
Có thể tiên đoán trước với xác xuất 100% là tất cả các khối cử tri gốc Á, gốc Phi, gốc Mễ, gốc Hồi Giáo vẫn ngựa quen đường cũ. Bất chấp mọi thành quả tốt đẹp nhãn tiền của Trump, đối với họ đều chỉ là nước đổ đầu vịt. Họ vẫn sẽ tiếp tục dồn phiếu cho bất kỳ ƯCV DC vào 2020. Các bài bình luận và khuynh hướng chống Trump của truyền thông tỵ nạn Việt ngữ trong 4 năm qua đang chứng minh cho sự thật phũ phàng này.
Nhưng dân gốc Á chỉ chiếm 5.6% dân số Mỹ, đa số lại tập trung tại các tiểu bang có truyền thống DC (3)
Số phiếu của dân gốc Á nói chung và gốc Việt nói riêng vẫn trước sau như một, không mang tính sống còn cho ngôi vị TT 2021-2024. Trump một doanh gia đại thành công vì có mưu lược thực dụng đâu có muốn phí nhiều thời giờ công sức vận động với dân gốc Á, để làm thân dã tràng xe cát Biển Đông vô ích.
Chúng ta có thể không vui vì điều này nhưng chúng ta vẫn có thể hiểu được chiến lược của Trump đã chiến thắng vào 2016 cũng như sẽ chiến thắng vào 2020 khi dồn mọi nỗ lực vào Khối 100 dù ta không thuộc về nó.
Trump thắng vào 2016 vì rất tập trung tranh cử tại những bang xôi đậu (Swing States) và khối cử tri mang tính quyết định. Việc ông dời nhà tới Florida, một tiểu bang xôi đậu quan trọng nhất với 29 phiếu đại cử tri bằng với New York, cũng nằm trong chiến lược này.
Dù biết chắc chắn 100% sẽ chiến thắng tại California và New York vào 2016 bà Hillary vẫn thường đi vận động tại hai nơi này vì thích nghe thiên hạ tung hô nhiệt liệt. Bà bỏ ngoài tai lời khuyên của chính đức ông chồng Bill khi không thèm đến vận động cho đúng mức tại các nơi xôi đậu.
Trong cuốn hồi ký “What Happened” bà Hillary không hề hối tiếc về việc xem thường sự chỉ trích kịch liệt vì thiếu vận động tại Michigan, Wisconsin, và Pennsylvania. Theo bà, tại 3 nơi này bà chỉ thua có 40 ngàn phiếu chỉ tại vì Jim Comey (cựu giám đốc FBI) đã lại lôi ra vụ bê bối email vào tuần cuối trước cuộc bầu cử.
“If just 40,000 people across Wisconsin, Michigan, and Pennsylvania had changed their minds, I would have won," Clinton wrote. “With a margin like that, everyone can have a pet theory about why I lost. It's difficult to rule anything out. But every theory needs to be tested against the evidence that I was winning until October 28, when [former FBI Director] Jim Comey injected emails back into the election.” (3)
Dù biết chắc chắn là sẽ thua nhục nhã tại TV, phe DC vẫn cuống cuồng đàn hặc Trump tại HV vì lý do gì?
Về phiá bà Pelosi, bà này đã nhẩy vào chơi trò đánh phé, tháu cáy qua lại. Ngoài việc không gửi hồ sơ và đóng cửa Hạ Viện đi nghỉ lễ, bà còn tuyên bố có thể bà sẽ không chuyển hồ sơ đàn hặc qua Thượng Viện luôn mà để cái án đàn hặc lửng lơ vĩnh viễn. Ý của bà Pelosi chỉ cốt làm nhục, hạ uy tín TT Trump mà không cho Thượng Viện dịp ‘tha bổng’ TT Trump, bắt TT Trump mang vết đen suốt đời. (VL, DĐTC 104)
Kẻ này cho rằng phe DC muốn bắn một mũi tên trúng hai đích. Một là “bắt TT Trump mang vết đen suốt đời”. Hai là làm chao đảo Khối 100, chỉ cần họ đâm ra chán nản. Dù vẫn không bầu cho ƯCV DC, nhưng họ sẽ lại nằm nhà uống bia và coi Football như thói quen xưa nay, Trump sẽ thua.
Khối 100, cha mẹ sinh ra đã là da trắng. Không ai chọn cửa vào đời được. Bắt họ phải chịu tội vì là da trắng (white skin privilege) thì giống như bắt tội Ông Trời vậy. Khối này quá quan trọng nên dù có đề cao diversity cách mấy, Bill Clinton vẫn chọn Gore (da trắng) làm ƯCV PTT. Obama chọn Biden (da trắng). Hillary chọn Tim Kaine (da trắng). TTTT không hề lên án họ là racist.
ƯCV PTT của DC vào 2020 cũng khó có thể là da đen, da vàng, da nâu, thậm chí là phụ nữ đi nữa. Dễ thua cả chì lần chài dù nhiệm vụ chính là đi dự các đám quốc táng. Bà Hillary dù là phụ nữ chỉ thắng được một đa số nhỏ nhoi phiếu của nữ giới vào 2016.
Nếu tính số PTT đã đắc cử, và số ƯCV PTT trong các lần tranh cử từ ngày lập quốc đến giờ theo mầu da thì 100% đều là da trắng.
Tất cả ƯCV chọn ƯCV PTT là phụ nữ đều thua nặng cả. Chỉ có hai bà là Geraldine Anne Ferraro được chọn làm ƯCV PTT vào 1984 bởi ông Walter F. Mondale. Và Sarah Palin được chọn vào 2008 bởi ông John McCain.
Về sau John McCain oán hận bà Palin tới độ còn căn dặn không mời bà này tới phúng điếu vào đám ma của ông nữa. (4)
Khi rút lui ra khỏi cuộc chạy đua trong nội bộ DC bà Harris đã than thở “Người Mỹ chưa sẵn sằng đón nhận một phụ nữ da mầu làm TT”. Đáng lẽ chính xác hơn, thay vì “Người Mỹ” bà phải nói “Đảng DC của tôi đó.”
“Is America ready for a woman and a woman of color to be president of the United States?" Harris said. (5)
Khối 100 còn theo Tin Lành Giáo. Vì là một Đạo riêng nên có một số Đạo Lý. Một căn bản của Đạo Lý Christianity (Tin Lành và Công Giáo) là chỉ có con người bên trong, ý định của người đó, mới là tối quan trọng. Nhìn phụ nữ đẹp mà lòng động tà dâm là đã phạm tội rồi.
Ai nhìn đàn bà mà động lòng dục với người ấy thì trong tâm trí xem như đã phạm tội ngoại tình với người đàn bà ấy rồi (Mt 5,28)
Con người bên trong đó của mỗi người (chỉ có Trời biết tường tận) mà xấu xa thì cũng như một xác chết hôi thối. Con người bên ngoài dù đẹp đẽ cách mấy (chưng bầy ra cho người khác có thể nhìn thấy rõ ràng) chỉ là một cái lăng hay một ngôi mộ vĩ đại hoành tráng, vải thưa che mắt thánh mà thôi.
Khốn nạn cho các người giả đạo đức! Các ông bà giống như mồ mả phết sơn trắng. Bên ngoài nhìn rất đẹp mà bên trong thì đầy dẫy xương người chết và mọi thứ dơ bẩn. (Mt 23,27)
Không nắm được Đạo Lý căn bản này của Christianity (vẫn chiếm đa số quá bán dân số Mỹ) thì không hiểu được thâm ý của Robert Mueller trong Mueler Report cũng như của bà Pelosi trong đàn hặc.
(Trích) Khi công tố Mueller kết luận đã không thấy bất cứ dữ kiện – fact - cụ thể nào về việc TT Trump đã sa thải ông Comey để cản trở công lý. Tuy nhiên ông nói thêm đây là vấn đề phức tạp vì đòi hỏi công tố phải truy ra được ‘ý định’ – intent - là điều chẳng thể nào làm được. Nói trắng ra, TT Trump không vi phạm luật nào hết, nhưng công tố không thể xác định hoàn toàn là TT Trump đã không có ý định. (VL, DĐTC 66)
Nếu đa số Khối 100 vì trung thành với lời dạy của Christ, đâm ra nghi ngờ con người bên trong của Trump, bị lung lạc và sẽ không đi bầu vào 2020 thì Trump sẽ thua.
Nguyễn Văn

https://www.migrationpolicy.org/article/vietnamese-immigrants-united-states-5 (1)
https://www.npr.org/2017/04/18/524371847/trump-lost-more-of-the-asian-american-vote-than-the-national-exit-polls-showed (2)
https://www.businessinsider.com/hillary-clinton-pennsylvania-michigan-wisconsin-what-happened-2017-9 (3)
https://www.cnn.com/2018/08/30/politics/palin-mccain-funeral/index.html (4)
https://www.washingtonexaminer.com/news/kamala-harris-blames-campaign-struggles-on-difficulty-in-imagining-a-black-female-president (5)

  

Trump và Khối 100 (bài 5)


Loạt bài này mang một ý nguyện khiêm tốn: chia sẻ với cộng đồng gốc Việt cao quý một khía cạnh mang tính quyết định của cuộc tranh cử 2020. Đó là American Evangelicalism – Chủ Nghĩa Tin Lành Hoa Kỳ mà có khi quý đồng hương ít chú ý.
American Evangelicalism của Christian Smith biên khảo nói lên rằng tại sao Tin Lành Giáo lại quan trọng đến thế trong sinh hoạt chính trị tại một đất nước rất đa diện như Hoa Kỳ.
Evangelicalism is one of the strongest religious traditions in America today. 20 million Americans identify themselves with the evangelical movement. Given the modern pluralistic world we live in, why is evangelicalism so popular? (1)
Tin Lành Giáo tại Mỹ rất phức tạp. Người ta có thể nhận hay phủ nhận là Tín Hữu Tin Lành rất ‘tuỳ hỷ’. Nhiều người gốc Việt, có thể suốt đời chỉ thờ kính ông bà, không bao giờ đến các Chùa, vẫn có khi nhận mình là Phật Tử. Số người theo Tin Lành tại Hoa Kỳ có thể dao động từ 6% cho đến 35% tuỳ theo cách đinh nghĩa về Tin Lành.
Anywhere from 6 percent to 35 percent of the population is evangelical, depending on definition. (2)
Việc TT Trump ra lệnh giết chết Qasem Soleimani vào ngày 3-1-2020 (giờ tại Iraq) được CNN nhận định mang tính liều lĩnh nhất cho nhiệm kỳ TT cho tới nay.
President Donald Trump had been weighing the biggest risk of his presidency for days. (3)
Cũng trong ngày 3-1-2020 (giờ tại Florida) TT Trump đã muốn củng cố và gia tăng sự ủng hộ của khối Tin Lành tại Miami, Florida. Khối Tin Lành, đặc biệt khối Tin Lành Da Trắng đã tạo ra một sức mạnh của lá phiếu đưa vị TT đã ly dị 3 lần vào Bạch Cung vào 2016.
Trump phát biểu: “Để cho Nước Mỹ được hùng mạnh vào thế kỷ 21, ta phải đổi mới Lòng Tin (tôn giáo) và gia đình thành trung tâm của đời sống của người Mỹ.”
Trump looks to cement, expand evangelical support with launch of new 2020 coalition in Miami. Evangelicals, particularly white evangelicals, were a critical voting bloc in propelling the thrice-married president … to the White House in 2016.
"For America to thrive in the 21st century, we must renew faith and family as the center of American life," the president told the crowd. (4)
Trump đã minh định ông có chiến thắng vào 2020 là bởi yếu tố này.
“Các ƯCV DC đang cố tình trừng phạt các Tín Hữu và bịt miệng các Nhà Đạo của ta. Kỳ bầu này sẽ quyết định sự tồn vong của đất nước chúng ta.
“Every Democratic candidate running for president is trying to punish religious believers and silence our churches,” Trump told a crowd of thousands at the Ministerio Internacional El Rey Jesús. "This election is about the survival of our nation.” (5)

Hình các Đạo Trưởng Tin Lành đặt tay cầu nguyện cho TT Trump vào ngày 3-1-2020 tại Miami. Christian leaders pray over Trump during launch of Evangelicals for Trump coalition.
Trong số những ý kiến đánh giá về triển vọng đắc cử của Trump vào 2020, nổi bật hàng đầu là của Mike Bloomberg, người có tài sản 50 tỷ dollars, giầu gấp Trump 18 lần. Ông này đã thấy rõ không ai trong số tất cả ƯCV DC khác có thể đánh bại Trump.
“Tôi ra ứng cử TT để đánh bại Donald Trump và tái thiết Nước Mỹ. Chúng ta không thể để chấp nhận thêm 4 năm của TT Trump với những hành động bừa bãi và VÔ ĐẠO ĐỨC.”
“I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America,” Bloomberg said. “We cannot afford four more years of President Trump’s reckless and unethical actions. (6)
Không phải ông Bloomberg chỉ dựa theo suy đoán của cá nhân mình mà tiên đoán hầu về chiến thắng 100% của Trump vào 2020. Đàng sau ông là đại công ty Bloomberg L.P. với 167 bản doanh và 20 ngàn nhân viên, chuyên về phân tích tài chánh với dàn SUPER COMPUTERS vĩ đại và đắt giá nhất thế giới.

Không phải Newsweek tắc trách khi in sẵn bìa Madame President trước khi có kết quả sau cùng của cuộc bầu cử 2016. Đàng sau Newsweek cũng là dàn Super Computers.
Cũng không phải ngẫu hứng mà báo Independent bên Anh đăng lại cuộc khảo sát của Đại Học Princeton tiên đoán bà Hillary có 99% cơ hội làm TT 45. Super Computer của Đại học Princeton đã phán như thế.
A survey from the Princeton Election Consortium has found that Hillary Clinton has a 99 per cent chance of winning the election over Donald Trump.
Các SUPER COMPUTERS không bao giờ lầm nhưng các thông số do con người đưa vào SUPER COMPUTERS đã lầm.
Cái lầm rất tai hại của phe DC là quen thói coi thường Khối 100. Nhưng lại lấy khối Hồi Giáo, không tôn giáo, vô thần, di dân, da mầu, đồng tính làm trọng. Trong 8 năm làm TT, Obama đã cố tình theo lối ‘phải đạo chính trị’ khi bỏ qua cách chúc Merry Christmas – Mừng Con Trời Làm Người, để đổi thành Happy Holidays – Mừng Các Ngày Lễ Lớn (giống như cách nói của VC).
Ngày 21-10-2015 ƯCV Trump khi đến vận động với khối cử tri Tin Lành tại Iowa đã nói: “Tôi là một người theo Christ nghiêm chỉnh. Nếu tôi trở thành TT, chúng ta sẽ nói Merry Christmas tại tất cả các cửa hàng và các bạn có thể vất ‘Happy Holidays’ vào xó bếp.” Khi đăng tin này CNN vẫn chưa nhìn thấy chiến thuật thu phục nhân tâm rất hiệu quả của Trump nơi Khối 100, vẫn nhắm mắt tin rằng Hillary sẽ chiến thắng.
"I'm a good Christian," the Republican presidential front-runner said. "If I become president, we're gonna be saying Merry Christmas at every store ... You can leave happy holidays at the corner." (7)
Sở dĩ các SUPER COMPUTERS đã lầm là vì sự ù lỳ và thờ ơ với thời cuộc của Khối 100 trong tất cả các lần bầu cử trước đó. Tuy Khối 100 luôn bỏ phiếu cho ƯCV CH với tỷ lệ 80% nhưng các ƯCV DC vẫn chiến thắng dễ dàng vì số người trong Khối 100 đi bầu rất ít. Tất cả đều đã thay đổi vào 2016 với sự bỏ phiếu đông đảo của Khối 100 dành cho Trump.

(Trích) Tôi đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này: Đúng thế, Trump sẽ có thể tái đắc cử.
Tuy số người da trắng theo Đạo Christ chỉ có 43% dân số vào 2016, họ lại chiếm đến 55% số cử tri đi bầu. Tuy số Tin Lành Da Trắng chỉ là 17% dân số vào 2016, họ chiếm đến 26% số người đi bầu. Nói một cách khác, trong cuộc đầu phiếu, số người da trắng theo Đạo Christ chiếm ưu thế 12% hơn, và số Da Trắng Tin Lành chiếm ưu thế 9% hơn.
I’ve come to answer the question this way: Yes, it is possible Trump gets reelected.
While white Christians composed only 43 percent of the population in 2016, they constituted an estimated 55 percent of voters. And although white evangelical Protestants composed only 17 percent of the public in 2016, they were 26 percent of voters. In other words, in the electorate, white Christians overall were 12 percentage points overrepresented, and white evangelical Protestants were nine percentage points overrepresented. (8)
Những người ủng hộ tự do phá thai bằng tiền thuế của người khác là cử tri nòng cốt của DC. Đa số những người chống phá thai lại là da trắng theo Đạo Christ và nắm phần quyết định cho kết quả cuộc bầu cử 2020.
DC không thể nào thay đổi lập trường ủng hộ phá thai được. Họ chỉ còn cách là gieo nghi ngờ và chán nản nơi Khối 100 về tư cách đạo đức (con người bên trong, ý định của Trump) là xấu xa. Đó là thâm ý của Mueller trong Muller Report và bà Pelosi trong ván bài đàn hặc. Không chứng minh bằng sự kiện khách quan có thật được, thì bằng suy luận chủ quan rằng Trump có ý định và mang bụng dạ tối ta.
Vì GOD (Ông Trời của Christianity) chỉ đánh giá con người theo cõi lòng của người đó. Một người vô đạo đức bên trong ý nghĩ như Trump dù cho đạt được thành quả nhãn tiền ích nước lợi dân, cũng phải bị luận tội và truất phế. Đó là luận điệu của Mark Galli, chủ bút báo Christianity Today vào ngày 19-12-2019, một ngày sau khi HV bỏ phiếu đàn hặc Trump.
Theo Galli, những ai theo Đạo Christ phải ủng hộ những TT có bề ngoài đạo đức (như Carter hay Obama) mặc kệ thành tích ra sao của họ. Chứ không thể ủng hộ Trump là một người vô đạo đức. Sự vô đạo đức này của Trump chỉ là nhận định chủ quan của Galli nhưng được ông cố tình bóp méo thành sự kiện khách quan mà cuộc đàn hặc tại HV đã chứng minh. Như thế Galli có đạo đức hay không?
(Trích) Những người Tin Lành ủng hộ Trump đã đề cao việc ông bổ nhiệm các ứng viên cho TCPV, lãnh đạo nền kinh tế đi lên như những thành quả biện minh cho việc ủng hộ Trump của họ.
Nhưng không có thành quả tích cực nào của TT có thể cân bằng với sự nguy hiểm về luân lý và chính trị mà chúng ta phải đối mặt vì có một nhà lãnh đạo có tư cách vô đạo đức to lớn như thế.
Đối với những người Tin Lành vẫn tiếp tục hậu thuẫn cho ông Trump bất chấp các việc tối đen về đạo đức thì hãy nhớ chúng ta phải nói gì với những người ngoài Đạo rằng chúng ta vẫn phải lờ đi những lời nói và việc làm phi luân lý của Trump, bởi vì ông ta làm chính trị có hiệu quả. Lẽ nào ta có thể nghiêm chỉnh nói rằng phá thai là điều xấu xa vĩ đại không thể chấp nhận, mà lại không thể nghiêm chỉnh như thế, khi nói rằng tư cách bị bẻ cong và suy đồi của nhà lãnh đạo quốc gia về lâu về dài không hề quan trọng.
Trump’s evangelical supporters have pointed to his Supreme Court nominees, his defense of religious liberty, and his stewardship of the economy, among other things, as achievements that justify their support of the president.
None of the president’s positives can balance the moral and political danger we face under a leader of such grossly immoral character.
To the many evangelicals who continue to support Mr. Trump in spite of his blackened moral record, we might say this … Consider what an unbelieving world will say if you continue to brush off Mr. Trump’s immoral words and behavior in the cause of political expediency … Can we say with a straight face that abortion is a great evil that cannot be tolerated and, with the same straight face, say that the bent and broken character of our nation’s leader doesn’t really matter in the end? (9)
Nguyễn Văn.




Trump và Khối 100 (bài 6)

Nhiều bạn trẻ, một phần do truyền thống văn hoá cao đẹp của dân tộc, thường quan niệm “nhất là y nha, dược cũng tạm được”. “Ai ơi nếu mộng không thành thì sao?” Trường y chỉ nhận 7% số đơn. Tỷ lệ dropout và tự tử của sinh viên y khoá khá cao. Số sinh viên tốt nghiệp sau 4 năm chỉ có 80%. (1)
Hễ gặp mặt thì kẻ này luôn phải nghe đám con cháu bác sỹ than thở về student loans vài trăm ngàn, trả hoài không hết, việc làm quá căng thẳng. Lương tuy cao nhưng thuế income cao chất ngất 40%.
Không nhiều bạn lắm muốn trở thành Statistician, chuyên gia thống kê, với mức lương trung bình 90 ngàn/năm, tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 2.8%, student loans không đáng kể. Được xếp hạng hạng nhất trong các ngành nghề kinh doanh. Best Business Jobs (2)
Người Mỹ luôn đo lường sự thành công hay thất bại bằng các con số thống kê. Trong tháng 4-2019 CNN coi như thất bại với 767,000 khán giả vào các giờ cao điểm. Fox News thành công với số người xem 2.395 triệu. (3)
Vào mỗi mùa bầu cử TT, đám chuyên gia thống kê tha hồ hốt bạc overtime. Bà Hillary đã quá chủ quan vì bị ru ngủ và được tung hô quá bội bởi TTTT nên đã bỏ ngoài tai các con số thống kê tại các swing states. (4)
Đề tài “Trump và Khối 100” không có ý nói một cá nhân nào, dù đó là TT Trump, đi đâu cũng nói về God (Ông Trời của Đạo Christ) hay một tập thể nào, dù mang danh xưng là một tôn giáo lớn, đạo đức hơn người khác hay tập thể khác. Chỉ có Trời mới biết.
Các chính trị gia không từ bỏ một chiêu bài nào để được đắc cử. Các lời tuyên bố của họ đều nhắm mục đích chiêu dụ khối cử tri mà họ nhắm tới. Trong thâm tâm họ nghĩ ra sao thì cũng chỉ có Trời tỏ tường. Khối 100 (triệu người Tin Lành Da Trắng) vì nắm phần tối quan trọng trong các cuộc bầu cử TT như các con số thống kê cho biết, chỉ được xét tới như một yếu tố chính trị trong nền chính trị Hoa Kỳ.
Báo Cáo Mueller và cuộc Đàn Hặc của Pelosi mang thâm ý gán cho Trump có ý định xấu xa. Theo đạo lý của Đạo Christ, ý định xấu xa tuy chỉ có trong lòng nhưng đã thành tội nặng rồi. Đây là chiến thuật thâm độc đánh vào khối Tin Lành ủng hộ Trump để họ sẽ không đi bầu vào 2020.
Trump có sức làm việc lạ thường, coi vậy mà không phải vậy, rất khó cho mọi bên suy đoán. Chắc ăn rằng vào Lễ Tạ Ơn Trời 2019 Trump đi đánh golf nhưng ông lại đi uỷ lạo chiến sỹ tại Bagram Air Field, Afghanistan. Tung tin này ra hơi vội nên bé cái lầm to. Ký giả lanh chanh Jessica Kwong của Newsweek bị đuổi việc. (5)
Vào ngày 3-1-2020, chưa đầy 24 tiếng sau khi ra lệnh tiêu diệt Soleimani, trùm khủng bố nhà nước nguy hiểm nhất thế giới, gây nên bão long trời lở đất về thông tin và bình luận trên thế giới, Trump đã long trọng khai trương Phong Trào Tin Lành Ủng Hộ Trump (EVANGELICALS FOR TRUMP) tại Miami, Florida
Không phải vô tình ông chọn Ministerio Internacional El Rey (Truyền Giảng Quốc Tế Về Giêsu Vua) để tổ chức rally đặc biệt này. Ông không nhắm tới cử tri tại Florida như các lần khác nhưng nhắm tới Khối Tin Lành toàn quốc, yếu tố sống còn cho sự nghiệp chính trị của ông vào 2020.
Trump muốn vừa tìm kiếm sự ủng hộ của Khối Tin Lành nói chung và khối Tin Lành Latino nói riêng.  Ministerio Internacional El Rey có sức chứa 7 ngàn người, hàng tuần có 20 ngàn người Latino đến tham dự các nghi thức thờ phượng. Đây là Nhà Thờ Hispanic lớn nhất tại Mỹ.

Vào 2016 số cử tri gốc Latino hợp lệ là 27.3 triệu, chiếm 12% số cử tri toàn quốc, nhưng tỷ lệ đi bỏ phiếu của thành phần này rất thấp, chỉ có 47.6%. Họ bầu cho Hillary với tỷ lệ 66% và Trump là 28%. Trái ngược với dự đoán chung là dân Latino phải chống Trump tới hơn 90% vì các chủ trương của ông chống di dân lậu và xây tường biên giới. Nhưng Trump còn được nhiều phiếu của khối Latino hơn Romney vào 2012 dù Romney không chống di dân lậu quá lộ liễu. Khối Latin tại Mỹ gốc Mexico chiếm 60%, số còn lại đến từ 17 nước khác nhau.
Nhiều người Latino bầu cho Trump vì họ bất mãn Obama đã coi thường các giá trị của Đạo Christ.
Ngày 22-1-2019 Trump tweet về số người Latino ủng hộ ông đã lên tới 50%, gia tăng 19% trong 1 năm.
Marist/NPR/PBS Poll shows President Trump’s approval rating among Latinos going to 50%, an increase in one year of 19%.
Đối với đa số dân Latino siêng năng làm lụng, không có gì quan trọng hơn đối với họ bằng việc làm. Vào tháng 4-2019 số người Latino thất nghiệp là 4.2%, thấp nhất trong lịch sử.
Khi người ta đi bầu chỉ vì túi tiền của mình thì việc làm là điều quan trọng nhất.
Trong khi Khối Tin Lành Da Trắng ủng hộ Trump rất rõ rệt, người Tin Lành Latino, chiếm 25% dân số Latino tại Hoa Kỳ, lại chống Trump với tỷ lệ 67%.
While the relationship between white evangelicals and President Trump is clear— they’ve consistently held a highly favorable view of him — the relationship between Latino evangelicals, Trump, and the GOP is tense but far from tenuous. (6)

 Hình những tín đồ Tin Lành nắm tay cầu nguyện trong “Evangelicals For Trump” tại Ministerio Internacional El Rey vào ngày 3-1-2020.
Tín đồ Tin Lành là nhóm tôn giáo lớn nhất toàn quốc. Khối Tin Lành Da Trắng chiếm 25% số cử tri toàn quốc. Trump dành rất nhiều thời gian để chinh phục nhóm này.
Nhưng 87% khối Tin Lành Da Đen lại chống đối Trump.
Evangelical Protestants are the nation's largest religious group, and white evangelicals make up 1 out of every 5 voters. This is a group of voters that Trump has spent a lot of time courting.
The Pew Research Center has found that 87% of black Protestants they polled disapproved of the president's performance. (7)
Như thế thì trong các khối Tin Lành, nhóm Da Trắng Tin Lành là tối hệ trọng với Trump.
Trump nói nhiều về GOD (Ông Trời của Đạo Christ) hơn hẳn các TT Mỹ khác. Chỉ trong 200 ngày đầu tiên Trump đề cập đến God 100 lần. Trong cùng thời gian Obama chỉ nhắc đến God có 43 lần. (8)
 (Trích) Trump vận động khối Tin Lành để bảo đảm tái đắc cử.
“Ông Trời ở với phe ta,” Trump tuyên bố.
Nhóm cử tri Tin Lành sẽ dọn đường cho việc tái đắc cử của Trump vào 2020. Trump tự hào về các chính sách phù hợp với Tin Lành Giáo như chống phá thai, bổ nhiệm các thẩm phán bảo thủ, sắc lệnh chống kỳ thị người Do Thái. Ông cho biết sẽ có biện pháp bảo vệ quyền của học sinh và thầy cô giáo được cầu nguyện tại trường học theo Tu Chính Án Thứ Nhất. Đây là những điểm chính mà Khối Tin Lành đều ủng hộ cho bất cứ ƯCV CH nào.
Giống như bất kỳ một tập thể nào khác, Khối Tin Lành có nhiều sắc dân. Nhóm Da Trắng bầu cho Trump ồ ạt, trong khi nhóm Da Đen và Latino lại chống Trump.
Nhưng cũng lại có rất đông người Tin Lành cho rằng Lòng Tin của họ không thể gắn liền với một TT chia cách trẻ em với gia đình, phản bội đồng minh tại Syria, kêu gọi kỳ thị chủng tộc, và trả tiền cho các ngôi sao đóng phim người lớn.
Phong trào Tin Lành Ủng Hộ Trump muốn bao gồm mọi tín đồ Tin Lành vào một khối duy nhất ủng hộ Trump. Đó là một nỗ lực khác tìm kiếm sự ủng hộ Trump của họ khi có dấu hiệu bị suy giảm. Nó đưa ra thông điệp “bầu cho Trump thì tốt hơn cho một ƯCV DC.”
“We have God on our side,” Trump said.
Evangelical voters made up a substantial part of Trump's base in 2016 and could pave the way toward securing the president’s re-election in 2020.
 The president hit familiar campaign themes, boasting about policies that further the evangelical agenda, including restricting abortions, appointing conservative judges and his recent executive order to extend Title VI protections to Jews.
Trump also announced that he will soon be taking action to “safeguard students and teachers’ First Amendment rights to pray in our schools.”
Yet, like any group, evangelicals are not monolithic. Driskell said that a distinction has to be made between evangelicals and white evangelicals -  with a tendency for more "comprehensive group-think" among white evangelicals who overwhelmingly voted for Trump in 2016 vs. black or Latino evangelicals. 
“There is a large contingent of evangelicals who agree that our faith shouldn't be associated with a president who separates immigrant children from their families, betrays our allies in Syria, inspires racists, and pays hush money to porn stars,” Nazworth said.
“By branding all evangelicals as Trump supporters, the campaign is trying to force those in that demographic who do not fully agree with the president’s policies to be pulled along because it is better to vote for President Trump than a Democrat.” (9)
Khối Tin Lành Da Trắng, hơn các nhóm tôn giáo khác, cho rằng tôn giáo phải có tác động đến việc hình thành các chính sách. Trump biết rằng chỉ cần mất đi thêm 5% số phiếu của các tín hữu là sự nghiệp chính trị của ông sẽ chấm dứt.
White evangelicals were also more likely than members of other faiths to say religion should have at least some influence on policymaking. He knows he needs every last vote if he wants a shot at reelection, as losing just 5% of the faith voters ends his chances. (10)
Nguyễn Văn. (1-8-2020)

https://www.amsa.org/2017/06/21/suicide-is-more-common-in-medical-school-than-in-any-other-school-setting/ (1)
https://money.usnews.com/careers/best-jobs/rankings/best-business-jobs (2)
https://www.forbes.com/sites/markjoyella/2019/04/30/cnn-drops-26-percent-in-prime-time-as-fox-news-dominates-april-cable-ratings/#203decd33c59 (3)
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/11/trumps-road-to-victory/507203/ (4)
https://www.washingtonexaminer.com/news/newsweek-fires-reporter-who-published-inaccurate-story-on-trumps-thanksgiving-day-plans (5)
https://sojo.net/articles/who-are-latino-evangelicals-support-trump (6)
https://www.npr.org/2019/11/12/778632578/evangelical-voters-in-n-c-discuss-trumps-divisive-comments-on-race (7)
http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/USA-TRUMP-RELIGION/010050SR1TQ/index.html (8)
https://www.voanews.com/usa/us-politics/trump-courts-evangelicals-secure-re-election (9)
https://www.voanews.com/usa/us-politics/trump-portrays-himself-defender-faith-evangelicals (10)