Bài Khách: Freedom Fighter

 NHƯỢC ĐIỂM CỦA HOA KỲ QUA CÚM VŨ HÁN


    Tôi là một thứ dân trung bình về mọi mặt, một silent majority nhưng sau 18 tháng bị chính quyền và TTDC coi thường và cướp tự do, tôi phải lên tiếng dù rằng tôi chỉ mới tham gia diễn đàn và bập bẹ nặn mới được hai tiểu luận nhỏ. Nếu bạn đọc đã tìm thấy các bài viết của tác giả Vũ Linh đầy dữ kiện có giá trị, chính xác, có kiểm chứng và khách quan, thì bài viết nhỏ này của tôi chỉ là hạt cát trong một bờ biển mênh mông có tính chủ quan của một con ếch ngồi đáy giếng.

    Tháng ba năm 2020 sau khi đảng DC và TTDC thất bại trong chiến dịch đàn hạch, họ chuyển qua đánh phá nền kinh tế và khủng bố tinh thần người dân Hoa Kỳ bằng nhiều hình thức. Trong cơn sốt cúm Vũ Hán COVID-19 và các lệnh gián cách cùng các chính sách của chính phủ của 50 tiểu bang chồng chéo lên liên bang, nước Mỹ bước vào một giai đoạn khủng hoảng trầm trọng về ý thức hệ, chính trị, dân quyền và kinh tế được mainstream media châm ngòi từ cơn sốt cúm Tàu này. Tuy là đại cường, nhưng các nhược điểm của Hoa Kỳ đã bị phơi bày trên màn ảnh truyền hình quốc tế, bạn đọc cùng tôi chia sẻ vấn đề sinh tử của quê hương thứ hai này.


1. Dinh dưỡng và y tế:

    Truyền thông dòng chính đổ lỗi cho chính phủ (phần lớn là tội của ông Trump) đã không có các biện pháp thống nhất ngăn ngừa và chống dịch bệnh ở cấp liên bang, để tiểu bang bơ vơ hoạt động riêng lẻ. Họ gian trá khi bỏ đi phần quan trọng nhất là đặc tính tự trị riêng biệt của 50 tiểu bang. Nói Hoa Kỳ là 50 nước cũng không sao vì các tiểu bang có đầy đủ bộ máy hành chánh dân cử đầy đủ như các quốc gia khác trên thế giới.

    Theo một cuộc nghiên cứu tại Đức được đăng trên tạp chí chuyên đề của National Institutes of Health (NIH) thì ngoài việc bệnh nhân chết do nhiễm trùng bởi siêu vi khuẩn SARS-CoV2, phần lớn các bệnh nhân đều có một nhóm bệnh sử tương đồng (comorbidity): tim mạch (65.4%), béo phì (38.5%), các bệnh đường hô hấp (23.1%), và tiểu đường (15.4%) (Elezkurtaj et al.,2021). Không cần phải là chuyên gia về y tế, chúng ta có thể thấy sự liên quan mật thiết giữa các bệnh với nhau ví dụ béo phì gây ra bệnh tim mạch vì tim phải hoạt động nhiều hơn để cung cấp máu và giữ cho việc máu huyết lưu thông đầy đủ. Vì tim yếu, người ta dễ mệt mỏi, ít hoạt động dễ lên cân. Lên cân và thặng dư chất đường trong máu sẽ làm chúng ta bị tiểu đường là bệnh có thể khiến các mạch máu bị sơ cứng bắt tim phải hoạt động nhiều hơn… Theo đánh giá chung thì người Mỹ có tỉ lệ trọng lượng theo chiều cao (body mass index) cao hơn so với người Âu châu (30% US so với 23% của tổng số trung bình dân Âu châu). Như vậy ta thấy được một trong nhiều lý do tại sao tỉ lệ tử vong tại Hoa Kỳ đã cao hơn các nước công nghiệp nặng khác.


2. Giáo dục và Xã hội:

    Học sinh và sinh viên ngoài việc bị nhồi sọ bằng những giáo điều độc hại và gây chia rẽ hận thù giai cấp, các giáo chức khoa bảng Mỹ cùng với sự hậu thuẫn của đảng Dân Chủ qua các nghiệp đoàn đã ép buộc chính phủ phải đóng cửa trường học, đình công vô thời hạn có ăn lương mặc dù khi ấy chưa có một trẻ em nào nhiễm bệnh. Đóng cửa trường học đồng nghĩa với việc gián đoạn công việc làm ăn và đi làm của các bà mẹ trẻ. Nhất cử lưỡng tiện, không cần biện pháp mạnh mà kinh tế cũng bị ảnh hưởng nặng nề gây ra hiện tượng thất nghiệp bao trùm toàn quốc. Giáo chức Mỹ đóng góp tích cực trong việc phá hoại kinh tế và bào mòn tri thức học sinh bằng việc áp lực đóng cửa trường học. Dù chỉ là cảm nghĩ của cá nhân, nhưng tôi cho rằng sức ép học đường và giáo chức là những nguyên tố quan trọng đã kéo dài các cuộc bạo loạn toàn quốc trên danh nghĩa bình đẳng màu da sau cái chết của tên cướp nọ. Chính họ là những kẻ đã áp dụng chính sách nâng đỡ học sinh qua (duy nhất một) màu da, đào hố sâu trong quan niệm bình đẳng nếu xét theo luật công bằng tự nhiên và cố tình tạo điều kiện cho học sinh/sinh viên được nâng đỡ thua thiệt thêm nhiều mặt trong tương lai. Điểm thi SAT trung bình cho Á châu là 1223, da trắng 1123, Trung Nam Mỹ 990 và da đen 946. Vậy nếu nâng đỡ cho các em da đen được vào ngồi học chung với các em gốc Á và da trắng liệu các em da đen có theo kịp bài hay cái vòng lẩn quẩn tiếp tục được nâng đỡ cho kịp chương trình sẽ theo đuổi người da đen suốt kiếp? Đây không phải là kết luận của cá nhân tôi nhưng là của Thẩm phán Clarence Thomas và tiến sĩ KT Thomas Sowell. Người da đỏ là sắc dân được nhiều ưu đãi nhất trong xã hội, đến nay họ đã đạt được gì? Vậy thì, cộng đồng người Việt được những ưu đãi gì để chúng ta ngẩng cao đầu với Eugene Trịnh, Dương Nguyệt Ánh, Lương Xuân Việt, Đinh Việt, Cao Quang Ánh, Vũ Linh, Lê Duy Loan, Ngô Bảo Châu, Mina Nguyễn (bạn cùng trường của kẻ hèn này tại LaQuinta HS)…

    Theo nghiên cứu của phân khoa xã hội học thì trào lưu chuộng XHCN trong giới trẻ ngày càng tăng nhanh đến mức báo động. Các cuộc khảo sát hàng năm cho thấy giới trẻ từ 18-24 thuộc nhiều đảng phái đã không còn coi chủ nghĩa tư bản có giá trị nữa. Mức ủng hộ tuột dốc từ 58% năm 2019 xuống 42% năm nay (Gregg, 2021). Chính sách Great Society ban phát trợ cấp khuyến khích cho sự ù lì thụ động của người dân Mỹ của TT Johnson năm 1965 chưa tàn bạo và phá hoại ý chí tự lực cánh sinh người Mỹ như việc đóng cửa, phát tiền thất nghiệp vô tổ chức và duy trì các lệnh gián cách qua con ngáo ộp Covid.


3. Hệ thống quản trị hành chánh:

    Tôi có hai cô đồng nghiệp một bị bệnh và một nghỉ đẻ vào khoảng tháng 5 năm 2020. Họ cho biết ngoài tiền short term disability của sở, họ còn được $600 liên bang và $400 tiểu bang xài chơi. Tay trái không biết việc tay phải làm, đây là ví dụ cụ thể của việc quản lý tồi của sở thuế trong guồng máy quan lại cồng kềnh kém hiệu quả mà TT tiền nhiệm Trump đã cố gắng giảm bớt và gặp nhiều khó khăn chống đối từ nhiều cấp.

    Các viên chức chính phủ sống lâu lên lão làng, phe đảng đồng quan niệm nín thở qua sông chờ ngày nghỉ hưu lãnh full pension. Càng lên cao thì càng ít người kiểm soát, tiến cử người của nhau vào các chức vụ cao và nhàn nhưng nắm vận mệnh của vô số dân đen. Bưu điện là một điển hình. Tại sao FedEx, UPS cùng đưa thư như USPS nhưng họ lại có lời, trong khi Bưu điện lỗ lã quanh năm, mặc dù được chính phủ tài trợ hàng chục tỉ mỗi năm?

    Vì quản lý tồi, và chính sách ban phát tiền thuế dân vô tội vạ đã dẫn đến việc thiếu y tá và các cán sự y tế trong công việc chữa trị bệnh nhân bị cúm Tàu. Một số tiểu bang bị nhiễm nặng trong đó có NY và CA trong những tháng đầu tiên của năm ngoái thay vì trưng dụng hai tàu Hải quân USS Mercy và Comfort họ đã làm ngơ vì ghét lệnh của tổng thống. Thay vào đó hai thống đốc không đáng nêu tên đã dựng lều làm nhà thương dã chiến, xin ngân sách của FEMA để chi trả các phí tổn trong đó có việc trả lương hậu hĩnh cho nhân viên y tế đến từ ngoài tiểu bang. Hàng trăm y tá và cán sự y tế bỏ việc tại các tiểu bang chưa bị nặng đến giúp vừa được mang danh, vừa được lương gấp năm lần. Tôi có nhiều bạn đã bỏ việc đi làm traveler RT chỉ trong 3 tháng đã lãnh về gần chín mươi ngàn đồng sau khi trừ thuế. Hậu quả dây chuyền, đến khi các tiểu bang đều bị nặng thì nhà thương thiếu nhân viên làm, gây ách tắc công việc. Gần đây nhất thống đốc TX đã ra lệnh cấm không cho y tá được ký hợp đồng làm trong tiểu bang (Brusie, 2021).


4. Hệ thống truyền thông:

    Sẽ là một thiếu sót và sai lầm nếu không nhắc đến tội của hệ thống truyền thông Mỹ trong cuộc khủng hoảng do đại dịch cúm Tàu. Xin chỉ tóm tắt các suy nghĩ và kết luận của cá nhân vì bạn đọc viết nhiều và đầy đủ hơn tôi. Hằng ngày CNN, MSNBC, ABC… hăng hái say sưa đưa tin con số người nhiễm, chết thật, chết giả vì cúm. Tôi nghĩ con số người chết sẽ giảm đi phần nào nếu truyền thông không hăng say loan tin người chết trong khi người đang bệnh ngắc ngoải trong tuyệt vọng. Niềm hy vọng là liều thuốc chữa bệnh có nhiều hiệu quả, TTDC đã giết chết những hy vọng mong manh của họ. Tôi tin như vậy! Chúng ta vẫn thấy trong các cuộc nghiên cứu y dược đã có người khỏi bệnh dù uống placebo đó sao?

    TTDC là cái nhượng chân của anh khổng lồ Hoa Kỳ. Trung cộng nắm vững điều này, và họ ra sức mua chuộc các thợ săn tin, đọc tin và đăng tin. Cái anh Bloomberg chỉ giàu thật nhanh từ sau khi chiếm được thị trường truyền thông tại Trung cộng.

    Thật buồn khi thấy quê hương thứ hai của chúng ta đang bị Tàu cộng tấn công từ nhiều phía mà người dân Mỹ vẫn say mê Monday night football, và lo Britney Spears mặc gì uống gì. Nhưng trong tôi, tôi vẫn hy vọng các think-tank Mỹ cũng đã nhìn thấy và có kế hoạch loại trừ. Nhiều người miền Nam cần ngày 30/4 để họ được sáng mắt với những quyết định ác độc của TNS Biden. Tôi nghĩ sống với ông Biden tám tháng qua cũng đủ để người mù nhìn được tương lai Hoa Kỳ sẽ thê lương như miền Nam Việt Nam sau 75. 


Freedom Fighter 



Tham khảo:

Gregg, Samuel (2021). Young Americans Increasingly Prefer Socialism. Here’s How To Change Their Minds.

Elezkurtaj, et al. (2021). Causes of death and comorbidities in hospitalized patients with COVID-19.

Bruise, Chaunie (2021). TX bans local nurses from quitting to work FEMA crisis contracts in state.