JAKE SULLIVAN, KHỦNG BỐ VÀ HIỂM HỌA DI DÂN AFGHANISTAN
Tuần qua, bài 390 “Vấn Nạn Di Dân” của Vũ Linh bình luận về nạn di dân lậu ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa và xã hội Mỹ. Nay tình hình rối loạn tại Trung Đông đưa chúng ta nhìn lại nạn di dân lậu dưới góc độ khủng bố từ những chính sách sai lầm độc hại trong nhiều năm qua.
Al Qaeda và ISIS là hai tổ chức khủng bố quy mô chặt chẽ, lớn và nguy hiểm nhất. Al Qaeda do Abdulah Azzam và bin Laden lập ra với mục tiêu đánh phá quân Liên Xô khi xâm lược Afghanistan cho đến khi Nga Xô triệt thoái. Sau đó al Qaeda chuyển sang ‘thánh chiến’ (jihad) với Mỹ sau chiến tranh vùng Vịnh 1991. Khi Taliban, là đảng chính trị áp đặt luật Hồi giáo cực đoan, nắm quyền tuyệt đối ở Afghanistan thì al Qaeda chuyển căn cứ về xứ này hoạt động, trực tiếp khủng bố Mỹ nhiều lần, dùng máy bay đâm vào hai cao ốc thương mại ở NY ngày 11/9/2001 đưa Hoa Kỳ vào cuộc chiến tốn kém và dài nhất lịch sử Mỹ.
Tại Jordan, có tên du côn Abu Musab al Zarqawi lêu lổng, thường vào tù ra khám. Trong tù, y tự học kinh Q’ran, trở thành người cuồng tín Hồi giáo theo hệ phái Sunni, rất ngưỡng mộ bin Laden. Năm 1999 sau khi được thả y tìm đến bin Laden tại Afghanistan, nhưng không được tin dùng. Zarqawi trở về Iraq lập ra Islamic State of Iraq and Syria -ISIS- quậy phá. Lúc này bin Laden và al Qaeda đang bị quân Mỹ và Đồng Minh cô lập, đánh tan nát buộc bin Laden phải chấp nhận cho Zarqawi sát nhập và cho mượn tên al Qaeda trong các hoạt động khủng bố, tạo vây cánh ngoài Afghanistan, gây trở ngại cho Mỹ tại mặt trận Iraq.
Tuy Sunni là giáo phái thiểu số tại Iraq, nhưng Zarqawi vẫn tấn công giáo phái Shia, và đánh nhau luôn với các nước láng giềng với mục đích chinh phạt tạo ra Nhà Nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) gây rối loạn xã hội, đưa Iraq vào nội chiến sau khi Sadam Hussein chết. Bin Laden không đồng ý hành động này nhưng đang lẩn trốn không thể điều khiển Zarqawi được. Trong khi đó, tiến trình ổn định chính trị và thiết lập dân chủ rập khuôn kiểu Hoa Kỳ, là quốc gia đi trước Iraq cả trăm năm, chưa đạt được, khiến Mỹ bị kẹt cứng chưa biết lối ra. TT Obama và đảng DC luôn áp dụng kiểu đánh trống bỏ dùi, tiếp tế nhỏ giọt như tại Triều Tiên, vịnh Con Heo Cuba, và VN trước đây, đã quyết định rút quân khỏi Iraq khi nội chiến giữa các lực lượng và khủng bố ISIS chưa giải quyết được. Một khi lực lượng trấn giữ an ninh của Mỹ rút, Iraq không kiểm soát được các nhóm khủng bố này. ISIS trở thành tổ chức khủng bố quốc tế lớn, không ai khống chế được dù Zarqawi và Abu al Baghdadi đã chết.
ISIS và al Qaeda tuy khác nhau trong phương cách hoạt động và mục đích nhưng vẫn có những quan hệ mật thiết trên phương diện khủng bố. Tuy nhiên nhiều chuyên gia tình báo, cấp chỉ huy của CIA, và các cố vấn ANQG chủ quan nghĩ ISIS và al Qaeda là hai nhóm riêng biệt, vẫn không thống nhất và chia sẻ tin tức tình báo giữa các cơ quan cho đến nay. Việc đánh giá sai này thể hiện rõ qua câu nhận định của TT Obama khi coi ISIS như là một đội bóng “Jayvee” [junior varsity, là đội bóng hạng hai trường đại học, ý nói ISIS là amateur], khinh địch; dẫn đến nhiều khủng hoảng trong đó ISIS và al Qaeda đã hợp tác cùng tấn công toà đại sứ (TĐS), và tiền trạm CIA tại Benghazi, giết chết 3 người Mỹ và đại sứ Christopher Stevens.
Chính quyền Obama, trong đó có Jake Sullivan, Hillary,… đã đánh giá và nhận định sai hoàn toàn vụ tấn công tại Benghazi. Theo bộ TP thì Ahmed Abu Khatallah là chủ mưu dùng một đám khủng bố nhỏ tấn công TĐS và tiền trạm CIA. Y bị bắt và bị TP Cooper [quan toà xử vụ Michael Sussmann, tác giả chuyện Trump thông đồng với Nga] kết án 28 năm tù năm ngoái.
https://www.justice.gov/usao-dc/pr/leader-2012-benghazi-attack-killed-us-ambassador-stevens-and-3-other-americans
Theo cựu nhân viên CIA Sarah Adams, là người thoát chết tại Benghazi, cho hay al Qaeda và ISIS cùng phối hợp tấn công TĐS. Tình hình Libya năm 2012 cực kỳ hỗn loạn sau một chuỗi đảo chính dây chuyền tại Bắc Phi. Hầu hết các TĐS ngoại quốc đều đóng cửa ngoại trừ Mỹ. Ngoại trưởng Hillary và Trưởng ban Hoạch Định Chính Sách cho Obama (Director of Policy Planning) Jake Sullivan vẫn gửi ĐS Stevens đến Benghazi với đúng hai nhân viên bảo vệ [không phải mật vụ], không có tuỳ viên quân sự và lính TQLC theo bảo vệ TĐS như thông lệ. Bộ NG mướn dân bản xứ làm nhân viên bảo vệ TĐS. Thủ lãnh của 2 nhóm ISIS Libya và al Qaeda [Mỹ luôn nghĩ 2 nhóm này là riêng biệt, không hợp tác với nhau] là Hashim Abu Sidra, mới là kẻ chủ mưu. Sidra huy động 150 tên khủng bố gốc al Qaeda từ Afghanistan và ISIS đến Libya để bắt cóc Stevens rồi dùng để điều đình chuộc các con tin hiện đang bị Mỹ giam giữ nhưng quá tay, thiêu sống luôn Stevens.
Cùng lúc đó, 10 tên khủng bố thuộc nhóm khác: Ali Hassan al Jaber, lợi dụng cuộc tấn công TĐS trong đêm đó, nã súng cối -mortar- vào tiền trạm CIA cách TĐS 2km giết chết 2 người Mỹ. Nghĩa là có nhiều nhóm khác nhau cùng phối hợp tấn công hai toà nhà vào hai thời điểm. Ahmed Khatalla không tham gia, chỉ là con dê tế thần được bộ TP Obama dựng nên để chạy tội cho những bất tài của Jake Sullivan và Hillary và sự bất cần của TT Obama trong vụ này. Bằng chứng là ngay trong đêm 12/9/2012 TĐS tại Benghazi bị tấn công thì TT Obama vẫn tiếp tục bay sang Vegas vận động tranh cử và nghe Beyoncé hát vào chiều hôm ấy (Benghazi đi trước Mỹ 6 tiếng). Xin theo dõi 2 video do cô Sarah Adams vạch mặt tên từng người ở đây:
https://m.youtube.com/watch?v=GEj_MbMDciY; https://m.youtube.com/watch?v=3C48x9mHLfI
Đảng DC và bộ TP Biden muốn xử chuyện Benghazi cho nhanh để họ chôn vùi tất cả quá khứ kể cả Taliban, al Qaeda và Afghanistan. Họ muốn phủi tay xoá bàn làm lại như đã từng xảy ra với miền nam Việt Nam. Mấy năm nay tên al Qaeda, Afghanistan đã không được đài truyền hình nào nhắc tên đến nữa.
Sarah Adams quyết tâm điều tra ngọn ngành, mang công lý đến cho những người Mỹ đã chết trong âm thầm. Cô tìm ra Wissam bin Humaid mới là kẻ chủ mưu tấn công tiền trạm CIA. Ba ngày trước khi TĐS bị tấn công thì nhân viên địa phương bảo vệ TĐS đã biết trước bỏ gác trốn về quê nhưng Hillary và Jake Sullivan vẫn không triệu hồi Stevens hoặc tăng cường lực lượng an ninh. Nhân chứng chính được bộ TP Biden dàn dựng trong vụ xử ép Khatalla do Cooper làm chánh án có quan hệ ruột thịt với 5 trong 10 tên đã pháo kích vào tiền trạm CIA. Tệ hơn nữa, bộ TP đã cho phép tên ‘nhân chứng’ này được tỵ nạn ở Virginia, cách trụ sở CIA vài chục dặm!
Việc Obama vội vã rút quân ra khỏi Iraq tạo khoảng trống cho ISIS lớn mạnh năm 2011; cố vấn ANQG Jake Sullivan khuyên Biden rút quân cấp tốc trong đêm ở Afghanistan một lần nữa tạo điều kiện thuận lợi cho al Qaeda tăng trưởng về số lượng và sự nguy hại khi chúng được thừa kế toàn bộ vũ khí tối tân nhất của Mỹ. Ngày nay miền nam Afghanistan có khoảng 120.000 quân khủng bố al Qaeda được huấn luyện tại 30 trung tâm, trong đó có 7 trại chuyên dạy cách đánh bom tự sát. Jake Sullivan có mặt trong tất cả các quyết định sai lầm của Hoa Kỳ từ thời Obama cho đến Biden; từ chuyện Benghazi kể trên đến việc để Basha al Assad của Syria qua mặt Obama, để Nga xâm lược Crimea 2014, cố vấn cho Obama trong thỏa thuận nguyên tử với Iran tốn hàng tỷ đồng, và sau này là cuộc tháo chạy tại Afghanistan.
https://freebeacon.com/politics/jake-sullivan-disaster/
Sullivan nhận định tình hình Trung Đông yên tĩnh nhất từ 20 năm nay; tám ngày sau, Hamas tấn công giết chết 1.200 người Do Thái, biến thành cuộc chiến tranh quy mô lớn, đe doạ sẽ có vũ khí hạch tâm trong nay mai.
Cuộc chiến Afghanistan kéo dài trên 23 năm đủ để al Qaeda có thể đào tạo một thế hệ khủng bố trẻ khác. Những tên này chưa từng bị bắt, chưa bị lăn tay, có tên trong danh sách khủng bố của Mỹ và thế giới bên ngoài. Sarah Adams cho biết tên khủng bố al Qaeda Abdul Azim Ali Musa bin Ali chuyên gia làm Afghanistan passport giả đang cấp tốc làm giấy thông hành giả để gửi những tên khủng bố trẻ này sang các nước tây phương và Hoa Kỳ qua 3 ngả: Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Trước đây Afghanistan là xứ nghèo đầy al Qaeda, giấy thông hành không có giá trị. Nhưng từ khi Biden đem con bỏ chợ ở Afghanistan, passport Afghanistan có giá trị cao. Các tổ chức bất vụ lợi NGO Hoa Kỳ ngớ ngẩn với mặc cảm da trắng tội lỗi -white savior complex- dưới thời Biden vô biên giới đã ra sức dùng tiền thuế chúng ta hoan hỉ ‘cứu’ dân ‘tỵ nạn’ Afghanistan một cách vô trách nhiệm và vô lý đã mời không biết bao nhiêu tên khủng bố có passport Afghanistan sống rải rác khắp nước Mỹ, Tây Âu và các trại tỵ nạn.
Chỉ 3-4 năm nữa những tên khủng bố này có thể hội đủ điều kiện vào quốc tịch Mỹ như tôi trong khi Jake Sullivan mới chỉ 48 tuổi. Nghĩ đến đây tôi chợt rùng mình!
Freedom Fighter
18/6/2025