Bài Khách: Trump Và Tập (2)

XÌ TRUMP QUYẾT ĐẤU ( TIẾP )


Trump tuyên thệ nhận chức TT USA vào lúc 9:00 AM PST ngày 20-01-2017. Dù chưa kịp làm gì, chỉ 19 phút sau, vào lúc 9:19 AM PST, Wapo đã đòi đàn hặc Trump. (1)
Diễn đàn này đã viết qua về những ‘tận thế hàng tuần’ của TT Trump. Bây giờ, ta xem qua cái ‘tận thế’ mới nhất. Tuần tới, chắc diễn đàn này sẽ lại phải bàn về tận thế mới khác của tuần tới. Mãi rồi mỗi lần thiên hạ đọc thấy chuyện ‘tận thế của Trump’ thì lại phải … phì cười. Trong khi các cụ cuồng chống Trump vẫn… hy vọng trong tuyệt vọng! (VL - DĐTC 92)
Trong tình hình khủng hoảng trầm trọng của cả nước và toàn thế giới vì Chinese Virus ( từ của Trump ) thì có khi tận thế đến thật.
20-03-2020 lại có chuyện thường ngày ở huyện về một ngày tận thế mới của Trump.
Không có khủng hoảng nào bao vây TT Trump trong hơn 3 năm qua tai hại bằng ông phải đối mặt trong hiện tại. None of the crises surrounding President Donald Trump over the past three years has been as calamitous as the one he now faces. (2)
Trong khi các ngày tận thế trước là nhân tai do TTDC và DC nguỵ tạo nên. Chinese Virus là một “Giáng Long Thập Bát Chưởng” đánh lén vào Trump.
Tiến sỹ Shengjie Lai của trường đại học Southhampton đã nhận định nếu chính quyền TC đã hành động sớm hơn 3 tuần thì sự lây truyền Chinese Virus sẽ giảm bớt 95% trên toàn thế giới sau đó. (3)
Virus TC nếu không là con đẻ của Viện Vi Trùng Vũ Hán (Wuhan Institute of Virology) thì chính thói quen côn đồ của TC khi bưng bít thông tin và đàn áp dã man các bác sỹ, khoa học gia, ký giả, người đấu tranh can đảm đã lên tiếng báo động sớm, khiến cho TC phải chịu trách nhiệm chính về độ tác hại kinh khủng của nó.
Nhiều nhà bình luận hiện nay đã có đủ can đảm điểm mặt chỉ tên thủ phạm chính.
“Bàn tay TC đã vấy máu’ vì vai trò của họ trong đại dịch coronavirus. 'China has blood on their hands' for their role in the coronavirus pandemic. (4)
Ông Xì, đã gắp lửa bỏ vào tay ông Trump qua bàn tay thuộc hạ.
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao TC Lijian Zhao 赵立坚 Triệu Lập Kiên đã tuyên bố :
Rất có thể Quân đội Mỹ đã gieo cơn dịch tới Vũ Hán. Hãy tỏ ra trung thực ! Hãy công bố dữ liệu của quý vị. Hoa Kỳ nợ chúng ta một lời giải thích.
It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! (5)
Dịch Xì Trum Đen (Les Schtroumpfs noirs) là tập truyện tranh đầu tiên của bộ Xì Trum. (Nhiều nhà phê bình hiện nay cho rằng truyện này mang tính kỳ thị chủng tộc). Cả làng Xì Trum bị nhiễm một loại virus biến da mọi người thành mầu đen. Đang khi tưởng hết thuốc chữa thì phòng thí nghiệm của Xì Trum Trưởng Làng bị phát nổ khiến cho chất giải độc phát tán vào không khí. Trong cái hoạ có cái may, nhờ hít không khí đó mà cả làng được khỏi bệnh. Search với key words “Les Schtroumpfs noirs” trên YouTube quý vị biết tiếng Pháp có thể giải khuây với phim hoạt hình này trong những ngày phải nằm nhà vì cơn đại dịch này.
Ông Xì hãnh diện mang họ Xì giản thể, phồn thể. Hán Việt đọc là “Tập” nghĩa là “học” như trong học tập, luyện tập, ôn tập, bài tập.
Xuexi Qiangguo 学习强国 Học Tập Cường Quốc là một App tuyên truyền tư tưởng Xì đang được 100 người Trung Quốc sử dụng. Chữ Học Tập ở đây là một kiểu chơi chữ với nghĩa “Học đồng chí Tập”. Các đảng viên và công chức phải vào App này học tập hàng ngày như một cách chứng minh lòng trung thành với bác Tập. (6)
Tố Hữu từng làm thơ :
Bác Mao nào ở đâu xa
Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao.
Bác Mao của Tố Hữu chính là thủ phạm khiến cho 55 triệu tức là 9,2% dân số 600 triệu vào thời đó thiệt mạng. Yu Xiguang, Da Yuejin Kurezi, Shidai Chaoliu Chubanshe, Hong Kong (2005)
Tính tới ngày 20-03-2020 số người thiệt mạng vì Virus TC tại Ý (dân số 60 triệu) là 3,405 còn hơn con số chính thức tại TC là 3,242 (dân số 1,386 tỷ). (7)
So sánh với tỷ lệ dân số thì số người thiệt mạng ở Ý vì Virus TC cao gấp 25 lần số nạn nhân ở Tầu theo thống kê của nhà nước TC.
Theo tỷ lệ của Ý thì số người chết ở Mỹ có thể sẽ từ hiện nay là 212 người (20-03-2020) sẽ lên tới và vượt qua 20 ngàn chăng ?
Bản thân kẻ này trong 1 ngày mất hẳn 20% số tiền dưỡng già trong 401K.
Đó là thành quả nhãn tiền của Học Tập Cường Quốc của ông Xì.

Nguyễn Văn

https://time.com/4641233/donald-trump-inauguration-impeach/ (1)
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/03/trumps-instincts-undermine-us-response-to-covid-19/608266/ (2)
https://www.southampton.ac.uk/news/2020/03/covid-19-china.page (3)
https://www.foxnews.com/media/laura-ingraham-china-has-blood-on-their-hands-for-their-role-in-the-coronavirus-pandemic (4)
https://www.cnn.com/2020/03/13/asia/china-coronavirus-us-lijian-zhao-intl-hnk/index.html (5)
https://www.bbc.com/vietnamese/world-47249373 (6)
https://www.usnews.com/news/world-report/articles/2020-03-19/italy-coronavirus-death-toll-surpasses-china (7)