Bài Khách - Trump Và CNXH


TRUMP & CNXH.

Trong cuộc họp với các thống đốc các tiểu bang vào ngày 8-2-2020, ngoại trưởng Pompeo nói thẳng rằng ông sẽ ngạc nhiên nếu đa số các thống đốc chưa từng bị ĐCS Tầu lobby (bằng mối lợi nào đó)
Pompeo said the Chinese approach was organized and methodical, adding, “I’d be surprised if most of you in the audience have not been lobbied by the Chinese Communist Party directly.”
Ráng phân biệt Chủ Nghĩa Xã Hội (CNXH) và Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) có thể bị tẩu hoả nhập ma.
Theo cách dùng trong nước, CNXH là danh từ (noun) đứng riêng, XHCN là tính từ (adjective) đi sau danh từ.
Theo tự điển Oxford. Khi một đảng CS chiếm được chính quyền thì CNXH đã thành Chủ Nghĩa Cộng Sản (CNCS). Marx tuyên bố đã phát minh ra CNXH khoa học đầu tiên của loài người.
Communism is the system of government by a ruling Communist Party, such as in the former Soviet Union. Marx claimed that his was the first scientific socialism.
Như thế thì cả hai đều chỉ là cá mè một lứa.
CNXH chỉ là mồi nhử quần chúng nhẹ dạ trước khi CS chiếm được chính quyền.
Trước khi đánh cướp VNCH, có Đảng Lao Động, chiếm được rồi thì mới dám lộ diện là ĐCS. Trước đó tên nước là VN Dân Chủ Cộng Hoà, sau đó là CHXHCN VN.
Trên thế giới hiện nay chỉ còn 4 quốc gia bị cai trị bởi ĐCS là TC, Cuba, Lào, VN.
Chỉ có 2 nước còn mang quốc hiệu XHCN là CHXHCN-VN và Democratic Socialist Republic of Sri Lanka với 2 cách hiểu khác nhau. VN chỉ có độc đảng CS. Sri Lanka có 67 đảng phái.
CNXH mà cánh tả tại Hoa Kỳ đang theo đuổi mang trào lưu CNXH tại Âu Châu.
10 quốc gia được xếp vào XHCN thành công nhất là China, Denmark, Finland, Netherlands, Canada, Sweden, Norway, Ireland, New Zealand, Belgium. Đặc điểm chung là có mức thuế rất cao và hệ thống y tế bao cấp chung cho toàn dân.
Dịch cúm Coronavirus đã cho thấy sự hữu danh vô thực của hệ thống y tế XHCN tại TC.
Người dân tại các nước XHCN khi du lịch Hoa Kỳ thường mua hàng hoá rất rẻ tại đây để mang về nước.
TT Trump đề cập đến XHCN trong Thông Điệp Liên Bang (TĐLB) 2020.
Hoa Kỳ đang lãnh đạo một liên minh 59 quốc gia chống lại nhà độc tài XHCN của Venezuela là Nicolás Maduro. The United States is leading a 59-nation diplomatic coalition against the socialist dictator of Venezuela, Nicolás Maduro.
Chúng ta không bao giờ để cho CNXH tiêu diệt hệ thống y tế Hoa Kỳ. We will never let socialism destroy American healthcare
CNXH tiêu diệt các quốc gia. Socialism destroys nations.
Thông thường người ghê tởm CNXH hay CSCN nhiều nhất chính là người tỵ nạn CS.
Los Angeles Times là nhật báo lớn nhất ở Bờ Tây Hoa Kỳ, lớn thứ 4 toàn quốc, có số phát hành hàng ngày 650 ngàn bản, đã mời 25 người thuộc các khuynh hướng khác nhau cùng ngồi nghe bài TĐLB 2020 và cho nhận xét. Cái nết đánh chết không chừa. Ai đã sẵn bị DƯT thì nghe xong còn bị nặng hơn, hoàn toàn mất khả năng nhận xét vô tư trước những thành quả rất rõ ràng của chính quyền do TT Trump lãnh đạo (đến nỗi mất trí như Pelosi đã xé nát bản in TĐLB ngay sau đó)
Khi được hỏi về chính sách XHCN của Bernie Sanders có tốt cho nước Mỹ hay không thì chỉ có 6/25 người dám giơ tay đồng ý nhưng có đến 12/25 người không đồng ý. (Không lạ gì ác mộng lớn nhất của DC hiện nay là Bernie Sanders sẽ trở thành ứng cử viên chính thức của đảng ta).
Có hai người có quan điểm độc lập thú nhận sau khi nghe Trump nói trực tiếp đã thú nhận có ấn tượng tốt về ông.
Carlos nói rằng anh là người duy nhất trong phòng đã từng sống tại một nước CS là Cuba. Kinh nghiệm sống thê lương tại đó nói lên rằng các chính sách y tế XHCN sẽ chỉ huỷ diệt toàn bộ hệ thống y tế của Hoa Kỳ.
Trong khi có trên 50% người tỵ nạn CS từ Cuba tại Florida bầu cho Trump vào 2016, số phiếu của họ đã giúp Trump chiến thắng tại Florida, vô cùng quan trọng trong chiến thắng của ông trên toàn quốc.
Chỉ có 32% người gốc Việt tại Mỹ bầu cho Trump vào 2016.
Kinh nghiệm bị CS đầy đoạ của dân tỵ nạn CS gốc Việt đã hầu như sắp mất trắng.
Không nói tới các thế hệ sau, ngay chính các cụ tỵ nạn đã từng nếm mùi tù đầy cải tạo, nhà tan cửa nát, mà bây giờ lại hăng say ủng hộ cho các chính sách XHCN (Xếp Hàng Cả Ngày, Xuống Hố Chết Ngạt, Xiết Họng Công Nhân…), bất chấp thực tế ngoài Trump ra không ai khác có thể chặn đứng sự lớn mạnh của TC, mối nguy lớn nhất cho sự tồn vong của VN.

Nguyễn Văn



TRUMP & TRUMAN TEST.


Truman Test (Thách Thức Truman) là cách nói điển tích về đức tính cương quyết và can đảm cần phải có nơi một TT Hoa Kỳ, dám làm và dám chịu tất cả trách nhiệm trước 1 quyết định vô cùng hệ trọng để bảo vệ quốc dân.
Người Việt mình nói “Vàng thật không sợ lửa!”
TT President Harry S. Truman đã nói về quyết định của ông cho thả 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật để sớm kết thúc Thế chiến thứ nhì.
“Chỉ có mình ông ta (TT Mỹ) mà thôi trên toàn cõi đời này phải nói YES hay NO đứng trước vấn đề khủng khiếp và tối hệ trọng này.”
“He alone, in all the world, must say Yes or No to that awesome, ultimate question,” said President Harry S. Truman, a Democrat, referring to his decision to detonate nuclear weapons over Japan, ending World War II.
Image result for dewey defeats truman newspaperTT Truman không hề muốn tàn sát hàng triệu người dân Nhật vô tội nhưng lại càng không muốn hàng trăm ngàn binh sỹ Mỹ sẽ thiệt mạng nếu phải đánh chiếm Nhật một cách bình thường.
Giữa hai cái ác thì phải lựa chọn bảo vệ sinh mạng của phe mình, không thể cứ ba phải được.
Trong cuộc tranh luận cuối cùng của các ƯCV DC tại New Hampshire vào ngày 8-2-2020, người điều tiết chương trình David Muir đưa ra một Truman Test khi mời gọi các ƯCV thử đặt mình vào vị trí của TT Trump trước quyết định hạ sát trùm khủng bố Iran là Qassem Soleimani.
Pete Buttigieg: Tôi sẽ đọc các tin tình báo, đối chiếu tới tình hình thế giới, tham khảo ý kiến các đồng minh.
Joe Biden: Tôi sẽ không ra lệnh. Không có bằng chứng rõ rằng về sự đe doạ từ tên này.
Bernie Sander đã nói trước đó vào ngày 5-1-2020 sau khi TT Trump đã tiêu diệt Qassem Soleimani.
Việc ám sát ông ta là một hành động leo thang chiến tranh nguy hiểm.
“Assassination of Qassem Soleimani is a dangerous escalation, brings us closer to war.”
Tom Steyer: Nên giải quyết bằng con đường ngoại giao với các nước khác.
Như thế, theo như ý kiến của các ƯCV DC trên thì TT Mỹ còn phải xin phép Quốc Hội DC trước khi giết Soleimani. Như thế thì phải thêm 3 đời TT nữa còn chưa tiêu diệt được tên này.
Tất cả các ƯCV DC 2020 đều mang sự nhu nhược, vái tứ phương cầu an, lãnh đạo từ phía sau, không dám nhận trách nhiệm theo môn phái Obama.

Không ai trong họ xứng đáng với tầm vóc Truman, một TT Dân Chủ.
Hành động quả cảm và cương quyết của Truman đã tiết kiệm xương máu của binh sỹ Mỹ nhưng lại bị TTDC thời đó kết án kịch liệt. Họ tiên đoán ông sẽ thất cử nặng nề vào cuộc bầu cử 1948.
Ngày 2-11-1948 tờ báo Chicago Tribune đã chạy hàng tít trên cùng “DEWEY DEFEATS TRUMAN” hoàn toàn sai lạc về kết quả bầu cử. Chính Truman đã tái đắc cử vẻ vang. Từ đó Chicago Tribune đã trở thành trò cười muôn đời cho thế gian.
Mãi đến gần 70 năm sau tờ Newsweek vẫn lập lại sai lầm đó khi cho phát hành số đặc biệt Madam President.
TT Trump luôn chứng tỏ mình là một võ sỹ không bao giờ chịu lép vế mà không đánh trả dữ dội. Ông không ngần ngại retweet hình photoshop của ông như một Rocky (võ sỹ hạng nặng).
Kẻ thù luôn phải khiếp sợ vì biết ông sẽ đánh họ dữ dội, dám làm dám chịu.
Tất cả các ƯCV DC hiện nay đều chỉ biết mị dân bằng cách bánh vẽ và họ quá bạc nhược trước quân thù. Không ai trong họ đáng làm đối thủ ngang tầm với ông.
Họ đều là những kẻ thua cuộc. They’re all losers.