Bài Khách - 30/12/2019



Trump và Khối Tin Lành Da Trắng.
Bài viết có chủ đích bàn về một yếu tố quan trọng bậc nhất trong nền chính trị Mỹ hiện nay. Đó là sự ủng hộ của khối Tin Lành Da Trắng đối với sự nghiệp chính trị của ông Donald Trump, người đã thắng cử vào 2016 và có sẽ thắng cử vào 2020 hay không, một phần lớn là do họ.
 Vì Tin Lành lại là một tôn giáo có một số đạo lý riêng (không sát sinh, thai nhi đã là một sinh linh, hôn nhân là kết hợp giữa một người nam và một người nữ) và Da Trắng lại là một chủng tộc, khối Tin Lành Da Trắng này cũng như bản thân Trump thường bị chụp mũ bừa bãi tràn lan là thượng tôn da trắng, kỳ thị chủng tộc, phụ nữ, di dân, người đồng tính, và các tôn giáo khác.

Viết về đặc điểm này của chính trị Mỹ dễ gây ngộ nhận là đưa tôn giáo vào chính trị vì nhiều lý do. Thứ nhất, thuật từ đạo quá sức phức tạp ngay trong tiếng Anh (tiếng Việt còn nhiêu khê hơn), người theo đạo suốt đời còn không hiểu nổi. Thứ nhì, trong thời đại thế tục hoá chạy theo kim tiền và hưởng thụ, các nơi thờ phượng của Christianity đều vắng tanh như “Chùa Bà Đanh”, tôn giáo thường bị xem là lỗi thời, nhạy cảm, không nên mang ra cãi cọ vô ích. Thứ ba, một số không ít người gốc Việt không phải là Christians rất dị ứng với các đề tài có liên quan đến Christianity (Ki-tô Giáo hay Cơ Đốc Giáo).
Nhưng không dám bàn về đề tài này là bỏ lỡ “Điểm” (đối tượng chính) để chỉ nhắm vào “Diện” (dương đông kích tây) trong trận đánh bầu cử 2020 mang tính sống còn giữa MAGA và Toàn Cầu Hoá.
Bà Hillary đã thua đau vào 2016 vì lầm lẫn giữa Điểm và Diện. Nhưng vào 2020 phe DC sẽ không lập lại sai lầm này.
Bảng kết quả bầu cử TT từ 2000 đến 2012 cho thấy yếu tố tôn giáo tác động lên chính trị ngày càng suy giảm dành cho CH nhưng càng lớn mạnh dành cho DC. Vì các danh từ trong đạo rất là khó hiểu, nên các bảng thống kê lúc nào cũng phải đính kèm phần giải thích thêm.
Số người da trắng chiếm 72% dân số Mỹ vào 2010. (1)
Trong khối da trắng, tỷ lệ theo Tin Lành Phúc Âm (Evangelical Protestant) là 29% và Tin Lành Dòng Chính (Mainline Protestant) là 19%. (2)
Cộng trung lại, Tin Lành Da Trắng chiếm 25.4% dân số Hoa Kỳ tức là khoảng 83 triệu người.
Các bảng khảo sát còn đưa ra trên 60% khối Tin Lành Da Trắng (White Protestants) ủng hộ CH. Trên 90% Tin Lành Da Đen (Black Protestants) ngả theo DC.
Tuy chiếm tỷ lệ dân số lớn nhất nhưng khối Tin Lành Da Trắng lại khá thờ ơ với đại sự quốc gia. Họ ít chịu đi bỏ phiếu. Một số không ít sống tại miền quê, chân chỉ hạt bột, siêng năng làm việc, đóng thuế đầy đủ, ít xin trợ cấp, mãn nguyện với cuộc sống mà lại không màng đến thế sự.

Nói chung tỷ lệ đi bầu tại Mỹ là thấp nhất trong số các quốc gia dân chủ phát triển.

Vào năm 2008 Obama thắng McCain 10 triệu phiếu cử tri. Năm 2012 Obama thắng Romney 5 triệu phiếu bầu. Trong cả hai lần đó số cử tri đã đăng ký nhưng không đi bầu chiếm hơn 40%, tức là khoảng 93 triệu cử tri hợp lệ không chịu đi bầu. (3)
Tính theo tỷ lệ dân số thì trong cả hai lần đó ít nhất 20 triệu cử tri Tin Lành da trắng, tuy có khuynh hướng CH, nhưng đã nằm nhà chơi mà không đi bầu, để cho Obama thắng cử dễ dàng.
Bởi đó vào 2016, Robert P. Jones (CEO and founder, Public Religion Research Institute) đã hấp tấp xuất bản tác phẩm khảo cứu “The End of White Christian America –  Nước Mỹ Da Trắng Đã Cáo Chung”. Ông dựa theo thống kê số Christians (người theo Đạo Christ) da trắng đã giảm từ 53% xuống còn 47% chỉ trong bốn năm 2010-2014. Quan điểm này được TTDC nhiệt liệt tung hô, khiến cho phe DC quá chủ quan vào chiến thắng của bà Hillary như được dọn cỗ sẵn. (4)
Ban đầu TTDC và ngay chính bà Hillary đều chê bai Trump chỉ có được sự ủng hộ của khối dân quê làm ruộng ít học. Bà Hillary hố nặng khi gọi họ là Một cái thúng tồi tệ (Basket of Deplorables). Sau đó, ai cũng phải nhận ra Cái Thúng Tồi Tệ này chính là khối Tin Lành Da Trắng chiếm đa số trong dân số Mỹ. Chính họ chứ không phải ai khác đã đưa Trump lên làm TT 45.
Wapo phải nhìn nhận thực tế là 80% khối Tin Lành da trắng đã bầu cho Trump trong khi chỉ có 16% bầu cho Hillary. Theo chính Wapo, đây là một phần nguyên nhân khiến Trump thắng cử rất bất ngờ.
Exit polls show white evangelical voters voted in high numbers for Donald Trump, 80-16 percent, according to exit poll results. Their support for Trump will likely be seen as part of the reason the GOP candidate performed unexpectedly well in Tuesday’s election. (5)

Biết rõ nguồn sức mạnh lớn nhất của Trump tập trung nơi khối Tin Lành Da Trắng, TTDC và DC đã quay sang đổ tội cho những người ủng hộ Trump và bản thân Trump là thượng tôn da trắng và kỳ thị chủng tộc, xem thường phụ nữ, kỳ thị Hồi Giáo, người đồng tính, và chống đối di dân.

(Nguyễn Văn)

 https://en.wikipedia.org/wiki/White_Americans (1)
https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/racial-and-ethnic-composition/white/ (2)
https://bipartisanpolicy.org/report/2012-voter-turnout/ (3)
https://www.nbcnews.com/think/opinion/2010s-spelled-end-white-christian-america-ncna1106936 (4)
https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2016/11/09/exit-polls-show-white-evangelicals-voted-overwhelmingly-for-donald-trump/ (5)