BTĐB # 15

BẢN TIN ĐẶC BIỆT # 15: Trưa ngày 27/4/2020

CẬP NHẬT THỐNG KÊ


Ø  Số người bị nhiễm đã lên tới xấp xỉ một triệu người, với hơn 56.000 (5,6%) người chết và hơn 137.000 (13,7%) người khỏi bệnh. Tỷ lệ người khỏi bệnh đã tăng rất nhanh trong hai tuần qua, từ 5,9% ngày 13/4, vọt lên tới 13,7% hôm nay. 
Nói chung, tình trạng vẫn tương tự như nhiều tuần trước, với New York vẫn bị nặng nhất trong khi Texas bị nhẹ nhất, tính trên số tử vong. Tin ‘vui’ chút đỉnh là số người chết mỗi ngày tại New York đã giảm xuống 3-400 người một ngày, thay vì khoảng 7-800 người một ngày cách đây hai tuần.

Thời Điểm
Bị Nhiễm
Tỷ Lệ
(So với tổng số dân)
Chết
Tỷ Lệ Chết
(So với số nhiễm)
Khỏi
Tỷ Lệ Khỏi
(So với số nhiễm)
27/4
999.706
0,30%
56,189
5,6%
137.303
13,7%
24/4
903.202
0,27%
50.952
5,6%
90.261
9,9%
21/4
786.566
0,24%
42.201
5,3%
71.770
9,3%
18/4
690.631
0,21%
35.944
5,1%
58.179
8,4%
16/4
641.762
0,19%
28.442
4,4%
48.513
7,4%
13/4
564.317
0,17%
22.850
4,1%
33.735
5,9%
11/4
501.272
0,15%
18.664
3,7%
27.239
5,4%
7/4
356.414
0,11%
10.490
2,9%
19.247
5,5%
4/4
265.506
0,08%
6.786
2,6%
11.983
4,5%
¼
211.408
0,06%
4.718
2,3%
8.805
4,1%








Ø  Trong tháng Tư, số người bị nhiễm đã tăng gấp 5 lần, số người chết tăng gấp 11 lần, trong khi số người khỏi tăng 16 lần.
Ø  Trên thế giới, đã có hơn ba triệu người bị nhiễm, hơn 211.000 người chết và 917.000 người hết bệnh. Tuy nhiên thống kê của thế giới không chính xác vì bao gồm thống kê của những nước không ai tin được, đặc biệt là thống kê của Trung Cộng và Việt Cộng.

Ø  TTDC thổi phồng số người bị nhiễm tại Mỹ, cho là cao nhất thế giới, với chủ ý bôi bác TT Trump. Dĩ nhiên vì Mỹ là nước đông dân nhất thế giới, ngoài Tầu và Ấn Độ. Tuy nhiên, so sánh tình trạng Mỹ - Tây Âu (27/4/2020) thì tỷ lệ bị nhiễm của Mỹ cũng ngang ngửa với Tây Âu, nhưng tỷ lệ tử vong của Mỹ thua xa Tây Âu, ngoại trừ Đức.

Quốc Gia
Bị Nhiễm
Tỷ Lệ
(So với tổng số dân)
Chết
Tỷ Lệ Chết
(So với số nhiễm)
Mỹ
999.706
0,3%
56.189
5,6%
Ý
199.414
0,3%
26.977
13,5%
Tây Ban Nha
229.422
0,5%
23.521
10,3%
Pháp
165.842
0,3%
23.293
14,1%
Bỉ
46.687
0,4%
7.201
15,5%
Hòa Lan
38.245
0,2%
4.518
11,8%
Anh
157.149
0,3%
21.092
13,4%
Đức
158.213
0,2%
6.021
3,8%

Tính cho dễ hiểu, trong 1 triệu người Mỹ, có 3.000 người bị nhiễm, 168 người chết, và 410 người khỏi bệnh, còn lại khoảng 2.500 người đang chữa trị, qua thống kê trưa ngày 27/4/2020.

PHE TA HÁT CÙNG NHỊP
Sau khi cụ Biden lên tiếng tố giác TT Trump yếu đuối, không dám đánh Trung Cộng mạnh hơn, đã để cho 40.000 dân Tầu vào Mỹ sau khi đã cấm du hành với TC, bà Pelosi cũng lên tiếng, lập lại y chang lời tố cáo của cụ Biden.
Họ đều cho rằng dân Mỹ bị alzheimer hết, không còn ai nhớ lại những đả kích mạnh mẽ của chính họ khi TT Trump bắt đầu ra lệnh giới hạn du lịch với TC. Không ai nhớ lại những tố giác ‘bài ngoại điên cuồng’ -hysterical xenophobia- của phe DC chửi Trump nữa.
Mà cả bà Pelosi cũng như cụ Biden đều cũng ‘quên’ nói cho rõ 40.000 dân Tầu mà TT Trump vẫn cho vào Mỹ, thật ra không phải là dân Tầu, mà là công dân Mỹ gốc Tầu, mà TT Trump tuyệt đối KHÔNG có quyền cấm về Mỹ.

WAPO BÁO ĐỘNG
Tin báo chí cho biết trên nước Mỹ, cả triệu người đã bất chấp luật cấm cung, tràn ra đường, nhất là tại Cali, họ tràn ra bãi biễn vì trời nóng. Chẳng ai để y đến lệnh cấm cung hay vi khuẩn gì. Hiển nhiên, dân chúng đã quá mệt mỏi với việc cấm cung quá khắt khe.
Tại Missouri, các shopping mall sẽ mở cửa giới hạn tuần tới. Tại Tennessee, các tiệm được mở cửa lại, trong khi tại Idaho, nhà thờ làm lễ với cả trăm con chiên tụ tập.
Thành phố Colleyville tại tiểu bang Texas cho phép các tiệm ăn được mở lại trong khu vực ăn ngoài trời. Khách ăn tấp nập tràn vào ngay ngày đầu. Đây là thành phố đầu tiên của Texas cho phép tiệm ăn được mở cửa lại.
Tổng Hội Bóng Rổ National Basketball Association -NBA- cho phép mở lại các sân tập dợt  tại một số thành phố ít bị nạn.
TĐ New York, ông Andrew Cuomo cho biết New York sẽ mở cửa lại từng phần sau khi số bệnh nhân nhập bệnh viện đã giảm liên tục từ 14 ngày qua, trong khi số tử vong mỗi ngày đã xuống khoảng hơn 300 từ mức 800 cách đây hai tuần.
Hầu hết các tiểu bang có luật cấm cung tới cuối tháng Tư này, cho đến nay, chỉ có chưa tới nửa tá tiểu bang bị nạn nặng nhất đã gia hạn tới giữa hay cuối tháng Năm, như New York, New Jersey, Michigan, Connecticut, DC, … Xin quý độc giả xem danh sách trong link dưới đây:


Cuộc sống bắt đầu trở về bình thường, tuy phải còn cả 2-3 tháng nữa may ra mới mở cửa hoàn toàn. Nói hoàn toàn chứ dĩ nhiên phải cả tháng, cả năm nữa mới phục hồi về tình trạng trước dịch Tầu cộng. Năm xưa, khi xẩy ra vụ 9/11, phải mất hơn ba năm các hãng hàng không mới thấy lại được mức khách hàng trước 9/11.


Bãi biển Los Angeles tuần rồi

nh trạng tiếp tục khá, cuộc sống về lại bình thường, kinh doanh mở cửa lại, thì cuộc bầu cử tháng Mười Một sẽ được tổ chức, không có vấn đề, nhưng sẽ là ác mộng cho phe DC chỉ muốn bầu cử không tổ chức được, phải bầu qua thư gửi, sẽ tha hồ gian lận qua cách ‘gặt phiếu’ -ballot harvesting.
Không phải ở Mỹ không, mà thế giới cũng có phản ứng lạc quan tương tự.
Tại Belarus, hơn 2 triệu người đã xuống đường ăn mừng lễ độc lập mà chẳng mấy ai đeo khẩu trang. Tại Ả Rập Saoud, chính quyền cũng đã cho phép cả ngàn dân làm lễ Ramadan tuy giới hạn hơn mấy năm trước. Tây Ban Nha đã cho phép trẻ em ra đường, một số đi học lại. Cả Ấn Độ cũng đã bắt đầu thu hồi một số biện pháp cấm cung quá gắt.

TEXAS CHẤM DỨT CẤM CUNG
Thống đốc Texas, ông Greg Abbott đã cho biết Texas chấm dứt lệnh cấm cung kể từ ngày 1/5, nghĩa là dân chúng có quyền ra đường tự do, không bị cấm nữa. Việc đeo khẩu trang sẽ tùy mỗi người, không còn bị bắt buộc nữa.
Đối với các cơ sở kinh doanh, các tiệm bán lẻ nhỏ và tiệm ăn nhỏ được phép mở cửa lại, nhưng chỉ được hoạt động tới mức 25% mức bình thường trước dịch. Qua tới ngày 15/5, tùy tình hình, có thể cho mở cửa thêm đến mức 50%.
Các bác sĩ và nha sĩ được mở phòng mạch lại như thường. Dĩ nhiên đây chỉ là chuyện cho phép ra đường và cho phép mở cửa lại thôi, không có nghĩa là bắt buộc, tiệm nào không muốn mở thì cứ đóng cửa, bác sĩ nào chưa muốn khám bệnh nhân cũng không bị bắt buộc phải mở cửa phòng mạch lại.
Texas là tiểu bang lớn thứ nhì của Mỹ trên phương diện kinh tế, cũng là tiểu bang lớn có số tử vong thấp nhất nước.

THÊM NHIỀU TIỂU BANG MỞ HÉ CỬA
Sau các tiểu bang Texas, Florida, Georgia, Oklahoma, Alaska, Missouri, tới phiên các tiểu bang Tennessee, Mississippi, và Montana đã thu hồi nhiều biện pháp cấm cung quá khắc khe, cho phép kinh doanh được mở cửa lại trong những giới hạn vẫn còn khá lớn.
Đây phần lớn là những tiểu bang ít bị nạn, trong khi các tiểu bang bị nặng như New York, New Jersey, Cali,… vẫn duy trì lệnh cấm cung khá gắt, tuy dân chúng đã bất tuân lệnh khá nhiều, như tại nam Cali, cả ngàn người đã ra bãi biển phơi nắng.
Tại những tiểu bang cho mở hé cửa, những tiệm bán lẻ nhỏ, ít tiệm ăn nhỏ, cả những tiệm hớt tóc,… đã được cho phép mở cửa lại, tuy nhiên phần lớn các tiểu bang vẫn duy trì lệnh cách ly, phải đứng cách xa người khác ít nhất hai thước, phần lớn mua phải ngồi trong xe,…

BÁC SĨ BIRX THAN PHIỀN
Bà bác sĩ Birx, phụ tá PTT Pence trong Ủy Ban Đặc Nhiệm chống dịch corona đã than phiền TTDC đã lo chạy tựa lớn một cách nhỏ nhặt và có ác ý – slicey and dicey-. Bà nói có thể trong bài viết, sẽ có nhiều chi tiết trung thực trong đoạn giữa bài, nhưng vấn đề là cái tựa, luôn là cách thu hút độc giả, và thực tế cũng cho thấy phần lớn các độc giả chỉ đọc thoáng qua cái tựa. Do đó, đã có rất nhiều hiểu lầm. Bà Birx là người đã được TT Obama  trao cho trọng trá ch phối hợp cuộc chiến chống bệnh AIDS trên toàn nước Mỹ trước đây, không thể nói là tay sai của Trump được.
Theo ý kẻ này, bà Birx đã rất lịch sự và tế nhị, chứ sự thực, đó là chủ ý có tính toán rất kỹ của TTDC, luôn chạy tít thật độc để đánh TT Trump.

VỀ CHUYỆN NGƯỜI CAO NIÊN CHẾT NHIỀU
Nhà báo Michael Goodwin đã viết bài tố cáo thống đốc New York Andrew Cuomo phải chịu trách nhiệm về việc quá nhiều cụ cao niên chết vì nhiễm vi khuẩn corona trong các nhà già.
Ông Goodwin cho biết khi dịch mới phát tác, vì nguyên tắc ‘phải đạo chính trị cấp tiến’, không được kỳ thị tuổi tác, nên TĐ Cuomo đã ra lệnh cấm các nhà già không được từ chối ai hết, phải mở cửa đón tất cả người già nào muốn vào, bất kể đã có bệnh gì hay không, có bị nhiễm dịch hay không. Nhiều người già muốn tránh bệnh cho thân nhân, con cháu, đã mau mắn xin vào nhà già sớm, và đã được nhận vô  điều kiện, đúng theo chỉ thị của TĐ Cuomo. Trong đó đã có không ai biết bao nhiêu cụ đã bị nhiễm dịch corona.
Mà các cụ toàn là những người có sức đề kháng yếu nhất, dễ chết nhất, nên đã chết hàng loạt. Kết quả là cả mấy ngàn cụ đã bị nhiễm lây lan mạnh tại cả mấy trăm viện dưỡng lão trong tiểu bang New York. Có nhiều nhà già đã bị nhiễm dịch tới 100%, nghĩa là tất cả các cụ, luôn cả tất cả bác sĩ, y tá và nhân viên phục dịch bị nhiễm hết. Chỉ riêng tại New York, ít nhất đã có tới 5.000 cụ trong các viện dưỡng lão bị chết.
Bị hỏi về chuyện này, TĐ Cuomo dĩ nhiên đã chối bay chối biến, đổ thừa cho các viện dưỡng lão tham tiền nên nhận hết. Theo ông Cuomo, nếu không muốn, các viện dưỡng lão có thể chuyển bệnh nhân qua cho chính quyền tiểu bang để tiểu bang chuyển qua một viện dưỡng lão khác. Kiểu chạy tội của TĐ Cuomo hết sức tiếu lâm. Ở đây người ta nói chung tình trạng của tất cả các nhà già, do đó, chuyển từ nhà này qua nhà kia chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Các cụ không chết ở chỗ này cũng chết chỗ khác, không lây tại nhà già này cũng lây qua nhà già kia.

TTDC TIẾP TỤC TUNG TIN VỊT
Tuần trước, TTDC ồn ào loan tin TT Trump sắp cách chức bộ trưởng Y Tế. Sau đó tin này bị xì hơi sau khi TT Trump tuyên bố ông bộ trưởng này đã hoàn thành công tác một cách tuyệt hảo -excellent-.
Tuần vừa qua, TTDC lại chuyển đề tài, loan tin TT Trump sắp sa thải hai bác sĩ Fauci và Birx, là hai bác sĩ chính chịu trách nhiệm điều hợp cuộc chiến chống dịch. Hay ít nhất thì TT Trump cũng sẽ không cho hai người này xuất hiện trong các cuộc họp báo nữa, vì muốn giảm thiểu tin về dịch, thay thế bằng tin mở cửa phục hồi lại kinh tế.
Đây là sách lược cứ tung tin vịt ra để đánh Trump, chẳng mất mát gì, lỡ có người bị sa thải thật thì có dịp hô hoán ầm ĩ, nếu không ai bị sa thải thì lờ luôn cho qua chuyện, dù sao cũng đã giúp reo vào đầu thiên hạ một tin xấu khác về Trump. Có tin cho vài cụ tỵ nạn thông dịch.

TRẢ LẠI TIỀN CỨU TRỢ
Sau khi bị TT Trump công kích, một số đại công ty đã xẻo tiền cứu trợ đành phải trả lại tiền.
Đại học giàu nhất vũ trụ Harvard, đẽo được 9 triệu, bị TT Trump nêu đích danh, đã phải hoàn trả lại hết. Các trường lớn khác như Yale, Sanford, Columbia cũng đã theo gương Harvard hoàn trả lại tiền cứu trợ.
Ngay cả đội bóng rổ LA Lakers, dư tiền trả bạc trăm triệu cho các cầu thủ bóng rổ cũng cố đẽo tiền lấy lý do không được chơi nên không có tiền trả lương các cầu thủ (!) nhưng nhìn vào gương các đại học, đã mau mắn hoàn trả lại tiền trước khi bị ông thần Trump lôi ra tế.
Hèn chi số tiền hơn 350 tỷ dành cho giới tiểu thương đã biến mất quá nhanh khiến lại phải xì ra thêm hơn 300 tỷ nữa. Mấy đại công ty đã lợi dụng thế lực và ‘quan hệ’ đẽo hết phần lớn số tiền đáng ra phải dành cho tiểu thương. Nhờ cái to miệng của ông Trump nên đã cứu vớt được một số tiền lớn.

THỐNG KÊ TRUNG CỘNG
Fox News loan tin một viên chức cao cấp của chính quyền Trump tiết lộ Mỹ có tin tình báo theo đó, con số nạn nhân dịch corona của Trung Cộng có thể lớn gấp 50 lần những con số chính thức mà TC công bố.
Tin cho biết chẳng hạn Vũ Hán có 7 nhà quàn lớn, với khả năng thiêu hủy cỡ 2.000 người một ngày. Những nhà quàn này đã hoạt động 24/24 từ nhiều tháng qua, tức là có thể đã thiêu 60.000 người mỗi tháng, trong 4 tháng qua đã thiêu 200.000 người riêng tại một thành phố Vũ Hán không thôi, chứ không phải là 4.600 người chết trên cả nước với một tỷ rưỡi dân. Nghĩa là trên thực tế, TC có thể đã có ít nhất 250.000 người chết rồi.

MỘT CÁCH PHÒNG BỆNH DỊCH
Theo một thị trưởng Nhật, một trong những cách tránh dịch hữu hiệu nhất là việc đi chợ mua  đồ ăn nên để cho mấy ông chồng làm. Lý do rất đơn giản: mấy ông đi chợ rất nhanh, mang theo danh sách các thứ do vợ dặn phải mua, vào chợ đi một loạt, quơ mấy thứ đó xong là ra trả tiền. Trong khi mấy bà mà đi chợ thì không có danh sách, mà la cà trong tiệm, thứ gì cũng nhìn ngắm, rồi suy nghĩ xem có mua hay không, cầm lên bỏ xuống, có khi còn lân la nói chuyện với các bà khác dù không quen,… tất cả đều là những tác động rất có hại.
Quý độc giả có quyền suy nghĩ lại xem có đúng cho trường hợp chính mình hay không.