BTĐB # 17

BẢN TIN ĐẶC BIỆT # 17: 9/5/2020

CẬP NHẬT THỐNG KÊ (trưa Thứ Sáu 8/5/2020)



Tỷ lệ bị nhiễm và tử vong đã tăng mạnh tại Pennsylvania, Illinois, Maryland và thủ đô Washington DC.
Texas, Cali và Florida vẫn là những tiểu bang ít tử vong nhất.
New York của thống đốc Andrew Cuomo, mà TTDC và đảng DC đang tung hô như thần tượng mới, vẫn giữ giải quán quân.
Dân số tiểu bang New York là 19 triệu người, mà đã có tới hơn 340.000 (1,8%) ca nhiễm và hơn 26.500 (7,8%) người chết, trong khi cả nước Mỹ chỉ có 0,4% bị nhiễm và 5,9% chết. Để so sánh với Âu Châu, tính dân số thì New York ngang ngửa với Hòa Lan, nhưng số người nhiễm ở New York cao gấp 8 lần số dân Hòa Lan bị bệnh. Đó là thành tích của ông thống đốc mà phe DC và TTDC đang ca tụng ngất trời.

Thời Điểm
Bị Nhiễm
Tỷ Lệ Gia Tăng Ca Nhiễm
(So với tuần trước)

Tỷ Lệ
(So với tổng số dân)
Chết
Tỷ Lệ Chết
(So với số nhiễm)
Tỷ Lệ Gia Tăng Ca Chết
(So với tuần trước)

Khỏi
Tỷ Lệ Khỏi
(So với số nhiễm)
4/4
265.506

0,08%
6.786
2,6%

11.983
4,5%
11/4
501.272
+89%
0,15%
18.664
3,7%
+75%
27.239
5,4%
18/4
690.631
+38%
0,21%
35.944
5,1%
+92%
58.179
8,4%
25/4
903.202
+31%
0,27%
50.952
5,6%
+41%
90.261
9,9%
2/5
1.112.771
+23%
0,33%
64.931
5,8%
+27%
158.029
14,2%
9/5
1.299.912
+17%
0,39%
77.562
5,9%
+19%
219.485
17,0%


Nhìn vào biểu đồ trên thì ta hiểu tại sao đang có phong trào đòi mở cửa kinh doanh lại: số ca nhiễm và số tử vong vẫn còn tăng, nhưng tỷ lệ tăng đã giảm đều đặn trong tháng qua. Trong khi đó, số người khỏi bệnh đã tiếp tục gia tăng nhanh chóng.
Ghi chú: biểu đồ trên chỉ có trên Diễn Đàn Trái Chiều, tuyệt đối không có trên CNN, Washington Post hay New York Times,… vì ý đồ của TTDC là tô vẽ một bức tranh thê thảm nhất để hù dọa, chứ không bao giờ chịu đưa lên một hình ảnh khả quan nào.

Quốc Gia
Ca Nhiễm
Tỷ Lệ Nhiễm
(So với tổng số dân)
Ca Chết
Tỷ Lệ Chết (So với số nhiễm)
Mỹ
1.315.080
0,39%
78.251
5,9%
Ý
217.185
0,36%
30.201
13,9%
Tây Ban Nha
260.117
0,55%
26.299
10,1%
Anh
211.364
0,31%
31.241
14,8%
Pháp
176.079
0,27%
26.230
14,9%
Bỉ
52.011
0,45%
8.521
16,4%
Hòa Lan
42.093
0,24%
5.359
12,8%
Đức
170.114
0,20%
7.445
4,4%

So với Tây Âu, số ca nhiễm tại Mỹ đang tăng nhanh, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn rất thấp.
Anh vọt lên hàng đầu về số người chết, hạ cả Ý và Tây Ban Nha, nhưng tính theo tỷ lệ, Bỉ vẫn đứng hạng nhất trên thế giới, không kể TC mà thống kê dĩ nhiên là thống kê cuội. Đức vẫn là vô địch ít người nhiễm và ít người chết nhất, tính theo tỷ lệ, hiển nhiên nhờ tinh thần kỷ luật rất cao của dân, cũng như nhờ bà thủ tướng Merkel đã lấy biện pháp mạnh rất sớm.

VC TUNG FAKE NEWS
Trong tuần qua, trang mạng Thanh Niên đã loan hai tin vịt cồ thứ khổng lồ mà lạ lùng thay, đã được vài cụ tỵ nạn cuồng chống Trump (hay VC nằm vùng thật?) tiếp tay phổ biến ào ạt trong cộng đồng tỵ nạn qua emails và nhiều diễn đàn.
Tin thứ nhất là Cali đã tịch thu 18.000 kính che mặt -face shields- nhập cảng từ Trung Cộng có tẩm vi khuẩn Tầu Cộng, có nhiều người Việt đã bị bắt vì bán kính này tại Escondido gần Los Angeles, lại còn thêm mắm muối là “thống đốc Cali cũng đã bị cảnh sát bắt” vì mua rồi bán khẩu trang có tẩm vi khuẩn của TC.
Tin thứ nhì là hai chợ VN, ABC Supermarket và Liberty Public Market tại Los Angeles và San Diego đã bị “phong tỏa” vì bán trái cây có tẩm vi khuẩn; vẫn thêm mắm thêm muối là cảnh sát đã thử nghiệm tại chỗ trước sự chứng kiến của thống đốc Cali và kết quả là những trái cây đó không có vi khuẩn, mà vi khuẩn bị cài vào máy thử nghiệm do TC bán cho Mỹ nên truyền qua trái cây.
Trang mạng TN cho biết đây là tin từ ABC News và báo Los Angeles Times!
DĐTC xin thưa cùng quý đồng hương: đây là những tin phịa 100% do VC tung ra và được VC nằm vùng phổ biến tại Mỹ, với sự tiếp tay của những người chống Trump mù quáng  trong chiến dịch hù dọa thiên hạ để chống Trump.
-        Trang mạng Thanh Niên là con đẻ của báo Thanh Niên, là tiếng nói của ‘Liên Hiệp Thanh Niên Cộng Sản Việt Nam’, phát hành tại Sàigòn; phổ biến tin của VC.
-        Truy cập ABC News và Los Angeles Times, tuyệt đối không có những tin trên;
-        Vi khuẩn COVID truyền nhiễm qua đường hô hấp, tấn công lá phổi khiến bệnh nhân không thở được, thiếu dưỡng khí cho cơ thể nên chết, không truyền nhiễm qua máu hay thực phẩm; cho dù trái cây có bị nhiễm ngoài vỏ thì từ khi gửi từ TC qua tới Mỹ, mang vào chợ bày bán, sau khi đã được rửa và sát trùng kỹ theo luật của FDA, và trong thời gian mấy ngày đó thì vi khuẩn nếu có dính cũng đã chết ngắc rồi;
-        Trên thế giới hiện nay không có máy thử nghiệm coronavirus cho trái cây; vi khuẩn không thể nào bị ‘tẩm’ trong trái cây hay kính che mặt được;
-        Không có lý do gì chỉ có đúng hai chợ VN bán trái cây bị nhiễm trong khi cả vạn chợ Mỹ không bị gì; có thể là tin fake news của siêu thị VC để cạnh tranh chống hai chợ trên?
-        Có nhiều người ở Mỹ đã bị bắt vì bán khẩu trang và kính che mặt quá giá, gọi là price gouging, hay bán lậu không khai báo hay xin phép, không phải bị bắt vì những thứ này bị tẩm vi khuẩn;
-        Báo Los Angeles Times chất vấn thống đốc Cali vì đã ký hợp đồng mua khẩu trang từ TC mà không cung cấp đầy đủ chi tiết cho thiên hạ biết, mà lại không thuê hãng Mỹ làm khẩu trang, có vậy thôi;
-        Tin cảnh sát bắt giữ thống đốc Cali là tin ngu xuẩn nhất; Mỹ không phải là CSVN, công an muốn bắt ai là bắt; tin thống đốc chứng kiến cảnh sát thử nghiệm trái cây tại chợ là tin ngu xuẩn thứ nhì. Không bao giờ có chuyện ‘cảnh sát thử nghiệm trái cây, rồi lại có cả thống đốc đứng đó xem’.
-        Mấy tên VC viết mấy bài này tuyệt đối chẳng biết gì về nước Mỹ, mà quái lạ thay, lại có vài tên tỵ nạn sống ở Mỹ không biết bao lâu lại tiếp tay phổ biến tràn lan trong cộng đồng.
DĐTC khẩn khoản kêu gọi những người cuồng chống Trump, có rất nhiều cách chống và chửi Trump, không cần phải làm tay sai VC để hù dọa người đồng hương, nhất là các người cao niên và các bà nội trợ thiếu hiểu biết về tin thời sự.

TT TRUMP NÂNG ƯỚC ĐOÁN
TT Trump đã cho biết con số tử vong ở Mỹ có thể lên tới 100.000 người.
Trước đây, những con số ước lượng đầu tiên là số tử vong sẽ từ 100.000 tới 240.000 người, đưa đến lời tuyên bố của TT Trump là nếu Mỹ có thể giữ tới mức 100.000 tử vong là giỏi. TTDC mau mắn vặn vẹo ngay, tố TT Trump là nguyên thủ quốc gia duy nhất mừng rỡ tự khen mình giỏi vì chỉ có 100.000 người chết. Sau đó, các chuyên gia đã cho rằng số ước lượng quá cao, và họ đã giảm ước lượng xuống 60.000. Bây giờ thì đã có tới hơn 70.000 người chết rồi.

TIN CỨU TRỢ
Sở thuế IRS cho biết những chi phiếu 1.200 đô gửi tới cho những người đã qua đời, người nào nhận được, kể cả phối ngẫu hay con cháu, đều phải gửi trả về IRS chứ thân nhân hay người thừa kế không được lãnh. Nếu cứ ký tên nhận bừa, sẽ bị truy tố để trả lại tiền đồng thời bị ra tòa có thể bị phạt mất luôn phần tiền của mình mà còn bị phạt thêm hay đi tù. Trong trường hợp hai vợ chồng mà một người đã qua đời, người còn sống nhận được chi phiếu cho cả hai phải gửi trả lại IRS một nửa.
Các chi phiếu gửi cho những người đang ở tù, và ngay cả cho các thường trú nhân hợp pháp năm 2018-19 nhưng đã không còn là thường trú nhân hợp pháp trong năm 2020 (chẳng hạn đã sống ngoài nước Mỹ quá hạn thẻ xanh) cũng phải gửi trả về IRS luôn, muốn nhận tiền, phải về Mỹ hợp thức hoá tình trạng thường trú trước. Muốn biết chi tiết cụ thể, liên lạc thẳng với IRS, hay vào trang mạng ‘irs.gov’, truy cập ‘Economic Impact Payment Information Center’.

CHỐNG CẤM CUNG TIẾP TỤC
Các cuộc biểu tình chống cấm cung đã lan tràn ra nhiều nơi trên cả nước Mỹ.
Tại Los Angeles, cỡ 3.000 dân hầu hết là giới trẻ, đã biểu tình tại Huntington Beach chống lệnh đóng cửa tất cả các bãi biển của thống đốc Gavin Newsom.
Trầm trọng hơn là tại Michigan, nhiều người mang súng đến biểu tình trước dinh thống đốc và trước quốc hội tiểu bang. Những người này tuy có đi quá xa, nhưng phản ứng của bà thống đốc mới là chuyện lạ. Bà thống đốc Michigan Whitmer lớn tiếng công kích những người biểu tình là … kỳ thị da đen? Lá bài kỳ thị da đen giống như bùa phép thần thông của phe DC, mỗi lần có chuyện rắc rối là mau mắn lôi ra xài liền.
Tại nhiều nơi khác, cũng đã có cả trăm người biểu tình, một số đã bị bắt nhốt. Đây là một gia tài quái lạ của cô Vi: dân vô tội bi bắt nhốt để tránh lây lan bệnh dịch, trong khi dân phạm tội đang bị nhốt thì lại được thả ra để tránh bị nhốt có thể bị lây lan bệnh dịch?! Ai hiểu được, xin giải thích giùm.
Nói chuyện nghiêm chỉnh, việc biểu tình để đòi được đi tắm biển là chuyện vô ý thức, nhất là những cặp vợ chồng trẻ muốn mang con nhỏ ra phơi nắng, phải nói là chuyện ngu xuẩn chứ không phải vô ý thức nữa. Còn các cụ cao niên với sức đề kháng yếu, nhất là khi đã mang nhiều bệnh kinh niên như suyễn, lao, yếu tim, cao máu, tiểu đường,… mà lại thích đi chơi ngoài đường hay đi chợ thì đúng là muốn đi tìm cái họa vào thân mình và cho người thân chung quanh mình. Tại nhiều nơi, vì nhu cầu kinh tế sống còn của nhiều người, kinh doanh đã mở cửa từ từ lại, không có nghiã là những người có mức rủi ro cao có thể tha hồ thách thức vi khuẩn.
Tuy nhiên, cấm cung, đóng cửa tất cả kinh doanh còn vô lý hơn nữa. Ai là những nạn nhân lớn nhất? Không phải là những đại công ty với tiền vốn cả triệu, cả tỷ, có thể đóng cửa cả năm vẫn không chết. Không phải đám nhân viên thất nghiệp có ngay tiền trợ cấp thất nghiệp. Cũng không phải các đại ngân hàng cho các doanh nghiệp vay tiền vì ai không trả nợ đủ vẫn bị các ngân hàng thộp cổ ngay. Vài ngân hàng đã thông báo con nợ có thể hoãn trả nợ nhà vài tháng, nhưng sau đó sẽ phải trả hồi tố mấy tháng tiền nhà trong một lần.
Những người chết vì cấm kinh doanh chính là các chủ nhân các tiểu thương. Đóng cửa kinh doanh của họ thì họ không còn thu nhập, lấy gì sống? Lấy gì trả tiền nợ nhà, nợ xe, nợ thẻ tín dụng, tiền học cho con cái? Và nhất là lấy tiền đâu đóng thuế nuôi các người ăn không ngồi rồi lãnh trợ cấp, tiền thất nghiệp và tiền già?
Cái gói cứu trợ mấy ngàn tỷ chỉ cho phép họ vay tiền để trả tiền thuê cơ sở, trả tiền điện nước, trả lương cho nhân viên thôi. Chứ không trả tiền thu nhập cho họ sống. Cái 1.200 đô họ nhận được sẽ giúp họ sống được bao lâu? Cứ đi hỏi ông chủ tiệm phở khu Bolsa thì biết. Hay hỏi bất cứ tiệm chạp phô nào trên đường Brookhurst hay Bellaire đi. Hỏi xem họ đang sống bằng gì khi kinh doanh họ bị đóng cửa?
Cử tri của đảng DC phần lớn là nhân công lao động lãnh lương, nên các chính khách của DC chỉ lo cấp các gói cứu trợ càng lớn càng tốt cho khối cử tri lao động đi làm lãnh lương. Đảng CH thì lo cho các đại gia như các hãng máy bay, các chuỗi khách sạn hay nhà hàng lớn. Cuối cùng, ai lo cho các ông bà chủ tiểu thương? Trời Phật lo nếu các ông bà này chịu khó thắp nhang cầu khấn mỗi ngày. Còn không thì chỉ có cách là chấp nhận mức rủi ro nào đó để mở cửa kinh doanh lại, tìm cái sống trong cái chết.
TTDC trong chiến dịch đánh Trump bằng mọi giá, đang hù dọa tối đa, tố cáo Trump ra lệnh mở cửa kinh doanh, sẵn sàng giết người để Dow Jones tăng, ngõ hầu được đắc cử nữa. Một tố giác thật bất nhân và bất nhẫn, nhất là khi cái quyền đóng hay mở cửa kinh doanh nằm trong tay các thống đốc, các thị trưởng, chứ TT Trump chẳng có một ly quyền gì. Đọc TTDC thì ta có cảm tưởng như Trump là một thứ Xít-Ta-Lin, đã ra lệnh mở cửa kinh doanh cả nước và tất cả các thống đốc, các thị trưởng đều đã răm rắp tuân lệnh như máy, và cả triệu người sắp lăn ra chết hết trong nay mai.
Trong câu chuyện cấm cung hay không, quý độc giả có ai để ý thấy những người hô hoán chống mở cửa KHÔNG có ai là chủ nhân kinh doanh hết, mà chỉ toàn là những người sống bằng lương tháng, kể cả các nhà báo, ký giả, dân biểu, nghị sĩ,…, nếu kinh tế đóng cửa, vẫn được tiền trợ cấp ngay, chẳng mất mát gì hết.

CALI MỞ CỬA
Dưới áp lực chính trị quá nặng, thống đốc Cali Gavin Newsom đã thông báo Cali sẽ bắt đầu cho mở cửa từ từ bắt đầu từ Thứ Sáu 8/5.
Một số công ty hãng xưởng được phép mở cửa lại với điều kiện tôn trọng luật như nhân viên phải cách ly hai thước, đeo khẩu trang,…
Vài bãi biển được phép mở cửa cho dân chúng. Tuy nhiên các tiệm ăn, shopping malls, văn phòng không cần thiết,… vẫn chưa được phép mở cửa.
Tiểu bang cũng cho phép sẽ nới rộng việc mở cửa cho một vài vùng ít bị nhiễm nặng trong tuần tới.

TỐI CAO PHÁP VIỆN WISCONSIN CHỐNG CẤM CUNG?
Trong một cuộc thảo luận về đơn kiện của một dân biểu CH chống luật cấm cung của thống đốc Wisconsin, ông DC Tony Evers, Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Wisconsin đã công khai nêu vấn đề lệnh cấm cung mang tính cách áp chế độc đoán -tyranny-. Theo đơn kiện, thống đốc không có quyền tự ý ra lệnh cấm cung cả tiểu bang, nếu muốn cấm cung, phải có luật được quốc hội chính thức phê chuẩn.
TCPV tiểu bang chưa ra phán quyết cuối cùng, nhưng đã cho thấy rõ quan điểm của họ là đang đắn đo lo ngại thống đốc đã đi quá quyền hạn và hành xử một cách độc đoán.
Phán quyết này khi có, chỉ có hiệu lực tại Wisconsin thôi, nhưng cả nước đang nhìn vào để xem hệ quả như thế nào cho các tiểu bang khác. Nếu quả thống đốc không có quyền cấm cung nếu chưa có luật thì tất cả lệnh cấm cung của cả 50 tiểu bang đều bất hợp pháp và phải bị thu hồi hết.
Dù muốn hay không, xứ Mỹ này đúng là xứ pháp trị, làm gì cũng phải theo luật hết.

TEXAS BỎ LỆNH NHỐT NGƯỜI
Texas trước đây có lệnh cấm cung gắt nhất, những người vi phạm lệnh cấm cung có thể bị nhốt tới 180 ngày. Tuần rồi một tiệm làm tóc phụ nữ vi phạm, mở cửa, cảnh sát đến đóng cửa tiệm và bắt nhốt bà chủ tiệm, gây xôn xao dư luận.
Thống đốc Texas ra lệnh hủy bỏ lệnh nhốt vì đi quá xa, và ra lệnh thả bà ra. Ngay sau đó, Tối Cáo Pháp Viện tiểu bang Texas cũng đã phán quyết các tiểu bang không có quyền nhốt người vi phạm luật cấm cung nếu không có luật được phê chuẩn đúng thủ tục bởi quốc hội của tiểu bang.

DÂN DA ĐEN CHẾT NHIỀU NHẤT
Đúng như DĐTC đã nhận định, dân da đen đã là nạn nhân lớn nhất của dịch COVID. Theo nghiên cứu mới nhất, 60% dân Mỹ chết vì dịch là dân da đen, một số lớn tại các thành phố Harlem, Detroit, Chicago, New Orleans, Atlanta, Washington DC,... Đại khái trong số hơn 70.000 người chết cho tới nay, đã có hơn 40.000 người da đen.
Vi khuẩn COVID dường như đã ‘di tản’ qua vùng Washington DC, Virginia và Maryland khi những nơi này bây giờ đã trở thành những ổ phát tác COVID mạnh nhất. Một lần nữa, xác nhận những khu đông dân da đen đã và đang bị tấn công mạnh nhất.
Đây là khối dân đa số nghèo mạt, sống chen chúc trong những khu đông dân, chật chội, thiếu tiện nghi, thiếu vệ sinh. Tin báo chí cho biết tại Detroit, cả trăm ngàn nhà da đen không có điện hay nước vì họ không trả tiền nên bị thành phố cúp điện, cúp nước. Tất cả thị trưởng, hội đồng thành phố, thống đốc những vùng này đều thuộc đảng DC hết.
Đã vậy, đây cũng là khối dân nói chung bất chấp lệnh cấm cung hay cách ly nhiều nhất, vẫn liên tục tổ chức ăn nhậu với nhau.

ĐIỀU TRA TRUNG CỘNG
Theo một tin mật bị xì ra cho báo Úc The Daily Telegraph, phòng thí nghiệm vi khuẩn Vũ Hán đúng là ‘thủ phạm’ gây nên đại dịch toàn cầu. Không phải là TC cố ý tạo ra vi khuẩn rồi xì ra để giết thiên hạ, nhưng vi khuẩn, chưa rõ là nhân tạo hay là biến thể của vi khuẩn SARS, đã thoát ra ngoài phòng thí nghiệm vì tai nạn.
Theo tài liệu mật này, cái tội lớn của TC là ngay từ đầu, đã cố bưng bít, không chịu lấy biện pháp ngăn chặn ngay, cũng như không báo cho WHO và thế giới biết để chặn kịp thời.
Cũng may là tình báo Mỹ đã báo động nên TT Trump đã nghi ngờ, lấy những biện pháp như kiểm tra tại 5 phi trường có những chuyến bay trực tiếp từ TC vào Mỹ rất sớm, ngay từ ngày 17 tháng Giêng khi cả đảng DC và TTDC vẫn chúi mũi vào chuyện đàn hặc và truất phế ông.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cho biết Mỹ vẫn còn đang điều tra tuy rất khó khăn vì TC bất hợp tác, không cho ai vào nước điều tra cũng không cung cấp dữ liệu gì. Úc và 20 nước Liên Âu đã chính thức yêu cầu WHO thành lập ủy ban điều tra độc lập.
Ta chờ xem kết quả điều tra rồi bàn thêm chưa muộn.
Theo một dân biểu CH, tin hành lang Hạ Viện cho biết bà chủ tịch Hạ Viện Pelosi chống việc điều tra TC vì bà khẳng định TC KHÔNG phải là thủ phạm phát tác dịch vi khuẩn Tầu cộng mà chính TT Trump mới là thủ phạm cần phải điều tra. Hết ý!



THỤY ĐIỂN TIN COVID TỚI ÂU CHÂU RẤT SỚM
Ông Anders Tegnell, giám đốc chương trình chống dịch COVID của Thụy Điển cho biết hình như vi khuẩn coronavirus đã được một người gốc Tầu du nhập từ Vũ Hán vào Thụy Điển từ tháng 11/2019, nhưng không ai biết gì khi đó.
Đây là lần thứ nhì Âu Châu nhìn nhận vi khuẩn đã xâm nhập Âu Châu rất sớm. Trước đó, chính quyền Pháp đã cho biết vi khuẩn có thể đã tới Pháp từ tháng Chạp 2019 rồi. Trong trường hợp Pháp, một cặp vợ chồng bị ‘cúm’ đến mãi sau này mới biết là bị COVID. Bà vợ làm việc tại phi trường Charles De Gaulle của Paris, đã chung đụng với rất nhiều hành khách từ Trung Cộng vào Pháp.
Một bác sĩ Ý mới cho biết ông đã nhận diện ra một người bị nhiễm COVID từ đầu tháng Giêng tại tỉnh Bergamo, phiá bắc Milan, là ổ dịch lớn nhất Âu Châu.

DÂN MỸ CHỐNG TRUNG CỘNG
Nạn dịch COVID hoành hành trên cả thế giới trong khi mọi chỉ dấu đều dẫn đến vai trò lớn của TC, hoặc là đã phát minh ra rồi sơ ý để vi khuẩn thoát ra, hoặc là vi khuẩn không xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán nhưng ngay từ đầu, TC bưng bít nên đã giúp dịch phát tác quá nhanh, quá mạnh, lây lan cả thế giới không kịp đỡ.
Theo một thăm dò của Washington Post, đại đa số dân Mỹ cho TC phải chịu trách nhiệm. Trong khối cử tri CH, có đến hơn 70% nghĩ là vi khuẩn xuất phát từ trung tâm vi khuẩn Vũ hán.
Trong tình trạng đó, dân Mỹ nói chung đã oán ghét Trung Cộng hơn bao giờ hết, đặc biệt là trong khối bảo thủ CH. Đề tài chống TC đã trở thành một đề tài sốt dẻo, thậm chí mang tính quyết định cho nhiều cuộc vận động tranh cử tới, kể cả cuộc bầu tổng thống.
Hiện nay, nhiều dân biểu đã dùng những chiêu bài chống TC ra làm đề tài vận động tranh cử.

CNN LOAN TIN
Hình dưới đây do một độc giả DĐTC cung cấp. Nhớ lại bà bác sĩ Birx than phiền TTDC chạy tít xuyên tạc. Không sai chút nào. 200.000 người chết nhưng tít khổng lồ thành 3 triệu người chết!  Sau khi cả triệu người coi rồi, thấm vào đầu con số kinh hoàng này rồi thì... xin lỗi, lộn tí thôi mà. Miễn bàn thêm.


Anh Chris Cillizza của CNN viết bài bình luận, tỏ ý hết sức ngạc nhiên tại sao thăm dò của Gallup lại cho thấy tỷ lệ hậu thuẫn của TT Trump tăng vọt từ 43% lên tới 49%.
Anh Chris ơi, không có gì lạ đâu, chẳng qua đó là vì dân Mỹ có trình độ dân trí cao hơn anh nghĩ, đã không còn tin những bôi bác, tấn công thường trực và vô điều kiện, vô bằng chứng, vô căn cứ, vô lý luận, vô tâm, vô lý, vô nghĩa, vô đạo,… đã quá nhàm chán của anh và các đồng nghiệp TTDC của anh thôi. Ba cái tin fake news của mấy anh, chỉ có vài cụ tỵ nạn thông dịch viên tin thôi, anh ơi. Bất cứ người nào có hơn hai lạng óc trong đầu đều không còn tin các anh nữa.

TỆ NẠN MỚI
Với phong trào mua hàng qua điện thoại hay trang mạng, rồi giao hàng tận nhà, đã xẩy ra một tệ nạn mới ngày càng phát triển rất nhanh: đó là nạn ăn cắp đồ được giao và để trước cửa nhà.
Cảnh sát cho biết đã nhận rất nhiều khiếu nại của dân bị mất đồ, một số không nhỏ bị camera do các chủ nhà gắn thu trọn vẹn hình người đến ăn cắp.
Thông thường người giao đồ thường bỏ đồ trước cửa nhà, nhấn chuông cho chủ nhà biết rồi đi liền. Nếu có người ở nhà và nghe chuông, nên ra lấy đồ vào ngay. Nên nhớ, lấy vào phải rửa tay ngay. Nếu chưa cần mở ngay, cứ để gói đồ đó vào góc nhà, đừng đụng tới trong hai ba ngày.