BTĐB # 18

BẢN TIN ĐẶC BIỆT # 18: 16/5/2020


CẬP NHẬT THỐNG KÊ (Trưa ngày 15/5/2020)



Nói chung, dịch vẫn đang tấn công Mỹ rất mạnh. Cho đến nay, đã có 1,5 triệu người bị nhiễm, gần 90.000 tử vong, và hơn 321.000 người khỏi bệnh.
Texas vẫn là tiểu bang tương đối an toàn nhất, ít người chết nhất.
New York, New Jersey và Connecticut vẫn vô địch, phần lớn vì dịch tấn công mạnh thành phố New York và các vùng phụ cận tại New Jersey và Connecticut.
Vẫn chưa thấy ‘ánh sáng cuối đường hầm’ tuy mức độ gia tăng nhiễm và chết đã mỗi ngày mỗi chậm lại, trong khi số người khỏi bệnh tăng rất nhanh.

Thời Điểm
Bị Nhiễm
Tỷ Lệ Gia Tăng
(So với tuần trước)

Tỷ Lệ
(So với tổng số dân)
Chết
Tỷ Lệ Chết
(So với số nhiễm)
Tỷ Lệ Gia Tăng
(So với tuần trước)

Khỏi
Tỷ Lệ Khỏi
(So với số nhiễm)
4/4
265.506

0,08%
6.786
2,6%

11.983
4,5%
11/4
501.272
+89%
0,15%
18.664
3,7%
+75%
27.239
5,4%
18/4
690.631
+38%
0,21%
35.944
5,1%
+92%
58.179
8,4%
25/4
903.202
+31%
0,27%
50.952
5,6%
+41%
90.261
9,9%
2/5
1.112.771
+23%
0,33%
64.931
5,8%
+27%
158.029
14,2%
9/5
1.299.912
+17%
0,39%
77.562
5,9%
+19%
219.485
17,1%
16/5
1.481.831
+14%
0,44%
88.391
5,9%
+14%
321.472
21,6%



















Trên thế giới, tình hình vẫn không tay đổi nhiều, ngoại trừ việc Nga là ổ tấn công mới của COVID.


Ø  Qua con số ca bị nhiễm, Nga đã leo hạng 3 sau Mỹ và Tây Ban Nha, với hơn 262.000 người bị nhiễm, tuy nhiên số người chết tại Nga vẫn rất thấp. Nga và Brazil đang bị cô Vi tấn công dữ dội, với số người bị nhiễm tăng nhanh gấp ba lần Mỹ và Tây Âu.

Ø  Bắc Hàn vẫn đang giữ vị trí vô địch, giỏi nhất vũ trụ vì không có tới một người nào bị nhiễm hết, theo tin chính thức của bộ máy thông tin Nhà Nước. CSVN là nước tài giỏi thứ nhì trong vũ trụ khi cho tới nay vẫn chưa có tới một người nào chết vì vi khuẩn hết, cũng theo tin chính thức của bộ máy thông tin Nhà Nước.
Dù vậy, DĐTC cũng xin thành thật khuyến cáo quý vị nào cảm thấy không an toàn ở Mỹ và Tây Âu là những nơi đang có cả triệu người bị nhiễm và cả trăm ngàn người chết, là cũng không nên đi Bắc Hàn hay về VN để trốn dịch. Về đó quý vị có bị nhiễm hay chết thì đến con cháu muốn đi thăm -hay làm đám tang- cũng chẳng biết đi đâu mà tìm vì đã được Nha Nước ưu ái ‘kín đáo’ lo chữa trị và hỏa thiêu xác rồi.

Quốc Gia
Ca Nhiễm
(15/5)
Tỷ Lệ Nhiễm
(So với tổng số dân)
Ca Chết
(15/5)
Tỷ Lệ Chết (So với số nhiễm)
Mỹ
1.481.834
0,39%
88.400
05,9%
Ý
223.843
0,36%
31.610
14,1%
Tây Ban Nha
274.367
0,55%
27.459
10,1%
Anh
236.711
0,31%
33.998
14,3%
Pháp
179.433
0,27%
27.529
15,3%
Bỉ
54.644
0,45%
8.959
16,4%
Hòa Lan
43.681
0,24%
5.643
12,9%
Đức
175.699
0,20%
8.001
04,6%

Ø  Tỷ lệ tử vong của Mỹ bằng một nửa hay hơn một phần ba các nước Tây Âu. Chỉ thua Đức. Chỉ cần nhìn vào tỷ lệ người bị nhiễm cũng như tỷ lệ người bị chết, và so sánh với thế giới, nhất là Tây Âu thì biết Mỹ đã khá hơn Tây Âu rất nhiều, vậy làm sao nói TT Trump bất tài, thất bại được?
Dù vậy, một cụ tỵ nạn cuồng chống Trump quả quyết “rõ ràng là Mỹ chống dịch thua, có khi thua xa một số các nước khác, cho dầu những thành phần phò Trump, mê Trump muốn nói gì đi nữa và cho dù Trump có tự khoe mình thế nào đi nữa. Đây hiển nhiên chỉ là chăm chỉ lập lại luận điệu kinh điển (Trump is so incompetent) của truyền thông cấp tiến Mỹ và Âu Châu, cũng là kiểu lý luận theo cảm tính mà không cần nhìn vào thống kê. Ta thích nói gì thì cứ nói, sao lại cần dữ kiện hay bằng chứng nhỉ?
Một cách nhìn khác mà TTDC nhất định nhắm mắt không chấp nhận: chiếu theo Hiến Pháp và cách tổ chức của liên bang, trách nhiệm đầu tiên trong cuộc chiến chống dịch nằm trong tay các thống đốc các tiểu bang và các quan chức địa phương. Chính quyền liên bang trên căn bản có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ thôi. Cụ thể là những biện pháp cấm cung, cách ly, các kho y dụng như khẩu trang, máy thở, cung cấp thuốc men, nhân viên y tế,… đều thuộc quyền các thống đốc và quan chức địa phương, tuyệt đối tổng thống liên bang không có quyền gì hết. Nói theo dân nhà binh, tổng thống là tổng tư lệnh, nhưng điều hành trận chiến là các tư lệnh quân đoàn và sư đoàn, với khác biệt quan trọng nhất là các thống đốc đều độc lập vì do dân bầu chứ không phải do tổng thống bổ nhiệm, trong khi các tư lệnh quân đội do tổng tư lệnh bổ nhiệm. 
Nếu nhìn dưới khiá cạnh này thì sao không ai nêu lên câu hỏi tại sao những tiểu bang bị nặng nhất như New York, New Jersey, Connecticut, Washington State, Massachusetts, Pennsylvania, Louisiana,… đều có thống đốc DC hết? Có phải đó là những thống đốc bất tài nhất không?
Quyền thì nằm trong tay các thống đốc, nhưng thất bại thì lại là lỗi của tổng thống liên bang, quý vị nào cho đây là cách lý luận hợp tình, hợp lý, xin giơ tay!
Trong khi đó, lệnh cấm cung đã bắt đầu được tháo gỡ trên tất cả 50 tiểu bang. Riêng tại Washington DC, lệnh cấm cung vẫn được duy trì.


THỐNG ĐỐC CALI ĐỔ TỘI CHO DÂN VIỆT?
Thống đốc Cali, Gavin Newsom đã công khai tuyên bố dịch COVID bắt đầu tấn công Cali qua các tiệm làm móng tay. Ông cũng cho biết các tiệm nails sẽ chỉ được mở cửa lại trong giai đoạn cuối của tiến trình mở cửa lại kinh tế. Một tháng nữa, ba tháng, sáu tháng, một năm? Không ai biết.
Dĩ nhiên, ông không nói gì đến dân tỵ nạn Việt, nhưng cả thế giới biết là dân tỵ nạn Việt hầu như đã dành độc quyền tuyệt đối trong nghề làm móng tay, chẳng phải ở Cali không mà còn ở trên toàn nước Mỹ và khắp cả thế giới luôn. Nói đến tiệm nail là nói đến dân Việt tỵ nạn.
Bất kể TĐ Newsom nói đến nhân viên làm nail hay khách hàng đến làm nail đã mang vi khuẩn tới, lây lan qua người khác, tuyên bố của ông sẽ gây thiệt hại vô kể cho ngành nail và sẽ giết ngành này, ít nhất trong ngắn hạn. Đại đa số dân Việt tỵ nạn tại Cali đã hết sức bất mãn, có thể không phải vì ông Newsom kỳ thị, nhưng vì ông đã phạng một đòn chí tử trên đầu cả chục ngàn người Việt sống bằng nghề này.
Cho đến giờ này, chưa thấy chính khách cộng đồng tỵ nạn Việt nào lên tiếng phản đối ngoài một bà ‘cựu’ nghị sĩ tiểu bang. Nhưng ông Newsom không có gì phải lo, trước sau gì cũng có vài cụ tỵ nạn nhẩy ra bênh như đã bênh cụ Biden, vì đồng tiền trợ cấp hay tiền già.
Xin giải thích ngay, kẻ này viết như vậy không phải vô căn cứ đâu. Đây là một câu từ một email của một cụ cuồng chống Trump gửi cho kẻ này: “… nhiều Việt ngốc cuồng theo chân Trump đi chửi Obama, chử Hillary (xưa rồi Tám), kể chuyện xưa Joe Biden biểu tình chống chiến tranh VN, họ không nghĩ là họ đang ở Mỹ, công dân Mỹ hoặc đang muốn có được công dân Mỹ đang hưởng tiền trợ cấp xã hội như tiền già, tàn tật …”(nguyên văn, kể cả lỗi chính tả; chữ đậm và gạch dưới là của DĐTC nhấn mạnh). Vâng, Biden hay Newsom có làm cho ta mất nước, có chửi ta, có đuổi ta, có khinh thường ta, có chụp mũ ta,… cũng ô-kê, miễn là thí cho ta ít tiền già là được thôi. Thật là muối mặt!!!

Tin mới nhất, hiệp hội các tiệm sửa sắc đẹp Professional Beauty Federation of California, đại diện cho hơn 500.000 tiệm sửa sắc đẹp, làm móng tay, cắt tóc,… đã chính thức kiện thống đốc Newsom ra tòa, đòi được mở cửa tiệm lại để sinh hoạt bình thường kiếm sống.

VI KHUẨN CORONA BIẾN THỂ
Tin từ giới y khoa cho biết dịch corona đã biến thể nhiều trong thời gian qua. Biến thể qua hai cách, một là triệu chứng bệnh thay đổi, hai là vi khuẩn tấn công nhiều bộ phận khác trong cơ thể ngoài hai lá phổi.
Có nhiều bệnh nhân bị thử nghiệm có nhiễm, đã không có những triệu chứng bình thường trước đây như là ho hay sốt, mà bây giờ lại bị đi tiêu chảy và ói mửa.
Và bác sĩ cũng khám phá ra vi khuẩn corona đã gây hại rất lớn chẳng những cho phổi mà cho cả các bộ phận khác như óc và thận, cũng tạo ra những cục máu đọng gây nghẽn mạch máu, đặc biệt là tại những mạch máu cách xa trái tim như đầu các ngón tay, ngón chân, hay các mạch máu rất nhỏ trong mắt, trầm trọng hóa các triệu chứng của bệnh tiểu đường.

Triệu chứng COVID theo Washington Post


SỐ CA CHẾT BỊ PHÓNG ĐẠI?
Bà bác sĩ Birx, phụ tá PTT Pence trong Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Dịch, cho biết bà nghi ngờ thống kê của CDC đã phóng đại quá lớn con số người chết vì dịch corona. Theo bà, ít nhất là đã phóng đại tới 25%.
Trong mục tiêu phóng đại để vừa hù dọa dân vừa thổi phồng sự ‘bất tài’ của chính quyền Trump, TTDC đã mau mắn phổ biến những thống kê  với những số người bị nhiễm và chết càng lớn càng tốt, mà không chịu tìm hiểu hay giải thích sự thật sau những con số.
Trong tình trạng khẩn cấp, hỗn độn khó kiểm soát hiện nay, các bệnh viện, bác sĩ, các chuyên gia y tế không ai có đủ thời giờ thử nghiệm kỹ ai bị bệnh gì, chết bệnh gì. Đưa đến tình trạng ‘đơn giản hóa’ không rõ thì cứ xếp loại vào corona là xong. Đại khái có chết vì bệnh cúm, ho và sốt là bị chết vì corona hết.
Có người đã nhận xét bây giờ đã vào mùa cúm, mỗi năm cả chục ngàn người chết vì cúm A và cúm B (influenza A – influenza B), vậy mà cho đến nay thống kê cho thấy chưa có ai bị cúm gì hết, chỉ vì cứ cúm là tự động bị liệt vào loại bị nhiễm vi khuẩn corona hết.
Ngay cả cơ quan CDC cũng cho biết con số tử vong vì bị nhiễm được xác nhận chỉ chưa tới 40.000 người trong khi con số tử vong được công bố, kể cả những người chết bị nghi ngờ vì corona lên tới gấp đôi, xấp xỉ 80.000 người.

CÔ VI TẤN CÔNG TÒA  BẠCH ỐC
Tin mới nhất cho biết dịch corona đã tấn công ít nhất hai nhân viên Tòa Bạch Ốc (trong đó có một người phục dịch riêng -valet- cho TT Trump), bà phát ngôn viên của PTT Pence, và bốn nhân viên trong Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Dịch.
TTDC vui mừng hớn hở loan tin. CNN phóng đại thêm là ‘rất nhiều’ nhân viên Tòa Bạch Ốc -multiple staff- đã bị nhiễm tuy không đưa ra con số chính xác nào. Washington Post hoan hỷ viết vi khuẩn đánh thẳng vào Tòa Bạch Ốc, ngáng chân thông điệp lạc quan muốn mở cửa kinh doanh của TT Trump.
TT Trump cho biết ông và PTT Pence sẽ thử nghiệm mỗi ngày trong khi các nhân viên Tòa Bạch Ốc mỗi tuần hay nhiều hơn nếu cần.
Các ông giám đốc CDC và NIH đã tự ý cấm cung, trong khi bác sĩ Fauci cho biết ông sẽ làm việc tại nhà và không thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp báo nữa.
TTDC dĩ nhiên xuyên tạc ngay là TT Trump đã không cho phép những người này xuất hiện nữa vì ông muốn nhấn mạnh vào việc mở cửa kinh tế để ông có thể tái đắc cử.

TTDC TIẾP TỤC XUYÊN TẠC ĐỂ CÔNG KÍCH
Báo Washington Post viết bài cho biết ngay từ ngày 22 tháng 1, một công ty Texas đã đề nghị làm cả triệu khẩu trang cho chính phủ Mỹ nhưng đã không được nhận, đưa đến kết quả là sau đó cả nước đã thiếu khẩu trang, phải cuống quít mua lại với giá cắt cổ từ Trung Cộng.
Nghe có lý tuy không hiểu tại sao chuyện như vậy có thể xẩy ra.
Sự thật được ông Peter Navarro, người chịu trách nhiệm thương thảo mậu dịch với TC, hiện đang kiêm nhiệm điều hành cuộc chiến chống vi khuẩn Tầu cộng, giải thích rõ ràng.
Khi giữa tháng Giêng, công ty Texas đề nghị bán khẩu trang cho chính phủ Mỹ thì chưa có ai biết gì về nạn dịch hết. Công ty đó rao bán khẩu trang vì đó là ngành kinh doanh của họ. Trong thời điểm đó, cũng chỉ có đúng MỘT người Mỹ gốc Tầu từ Vũ Hán về Seattle bị nhiễm, nên không có lý do nào chính phủ Mỹ lại có thể bỏ ngay ra bạc triệu để mua khẩu trang. Thứ nhất guồng máy hành chánh của Mỹ cực nặng nề, một phần không nhỏ là công của Nhà Nước Vú Em với hàng rừng luật lệ và thủ tục do TT Obama để lại, Nhà Nước muốn mua bán gì phải qua rất nhiều thủ tục nhiêu khê. Thứ nhì, có qua được những thủ tục trên thì cũng chưa có ngân sách để mua. Đừng quên mãi tới ngày 6 tháng 3 quốc hội mới phê chuẩn ngân sách đặc biệt 8,5 tỷ để lo chống dịch.
WaPo và TTDC vẫn chúi mũi tìm cách đánh phá TT Trump, bất cần biết sự thật.

CẤM CUNG CHO PHẢI ĐẠO CHÍNH TRỊ
Nhìn một cách phiến diện vào các thống kê, ta thấy các tiểu bang như Michigan, New York, New Jersey, Connecticut, đang bị nạn dịch rất lớn, khiến các thống đốc đóng cửa cả tiểu bang là điều quá hợp lý trong khi TT Trump muốn mở cửa phần nào là quyết định nếu không ngu xuẩn thì cũng là tàn ác.
Điều các thống đốc cũng như TTDC không dám nói thẳng, là COVID chỉ tấn công mạnh vào vài khu của các thành phố lớn như New York, Detroit, Chicago, New Orleans,… trong khi phần còn lại của các tiểu bang bị rất nhẹ. Vấn đề là các khu bị nặng đó gần hết là những khu của dân da đen và da nâu rất nghèo, sống chật chội thiếu vệ sinh, thiệu phương tiện y tế,… Các thống đốc và TTDC sợ nếu nêu đích danh những khu đó, hay có biện pháp cấm cung gắt gao những khu đó, chẳng hạn như cấm cung cho riêng thành phố Detroit thôi- thì sẽ bị lộ ra tội quản lý thành phố yếu kém để dân da đen chết quá nhiều, làm sao kiếm phiếu của họ trong mùa bầu cử tới. Do đó, vì nguyên tắc tự che giấu sự bất tài của chính mình, các thống đốc ban hành các biện pháp cấm cung trên cả tiểu bang cho ‘công bằng’ và tiện. Và TTDC cũng chỉ nói đến số nạn nhân trên cả tiểu bang luôn.
Thực tế là 70% những ca bị nhiễm và 90% những ca chết tại tiểu bang Michigan chẳng hạn chỉ là những con số của đúng MỘT thành phố Detroit. Trong khi hầu hết phần còn lại của các tiểu bang bị rất nhẹ, đưa đến tình trạng đa số dân tại các vùng ngoài những thành phố lớn đó bất mãn, bực mình, và biểu tình đòi mở cửa kinh doanh lại cho họ sống. Họ không thể hiểu tại sao thành phố nhỏ của họ cách xa Detroit cả mấy trăm dặm, chẳng có ai bị nhiễm mà bất thình lình, tất cả các cửa tiệm phải bị đóng cửa hết, phương tiện sống của họ bị triệt tiêu, không chết ngay vì dịch, mai mốt cũng chết vì đói.

THỐNG ĐỐC CALI MỜ ÁM?
Thống đốc Cali Gavin Newsom mới ký một thỏa ước mua một tỷ đô tiền khẩu trang từ một công ty Trung Cộng. Thỏa ước này hoàn toàn ‘bí mật’ chẳng ai biết có những điều khoản gì, có đấu thầu hay không, phẩm chất khẩu trang như thế nào, có đúng tiêu chuẩn y tế không, có kiểm soát gì không,… Mà thỏa ước này cũng không được phê chuẩn bởi quốc hội Cali. Điều lạ lùng nhất là công ty TC sản xuất khu trang này lại là một công ty sản xuất… xe hơi! Một điểm nữa đã được nêu lên: tại sao lại không mua từ các công ty Mỹ, nếu chưa đủ công ty thì với một tỷ đô, vẫn có thể mở ra cả chục công ty nhỏ để sản xuất khẩu trang. May khẩu trang có gì khó mà Mỹ vẫn không làm được, phải nhờ cậy vào TC?
Báo Los Angeles yêu cầu thống đốc công bố chi tiết, nhưng ông này đã từ chối, lấy lý do hợp đồng mới ký, khẩu trang chưa được cung cấp, việc công bố chi tiết có thể sẽ khiến hợp đồng bị hủy bỏ và Cali sẽ không nhận được số khẩu trang rất cần cho dân.
Câu hỏi cho thống đốc: trong hợp đồng có cái gì bí mật ghê gớm mà nếu công bố ra sẽ khiến hợp đồng bị hủy bỏ?
Văn phòng thống đốc giải thích đại khái thỏa ước được thảo bởi luật sư, theo luật Mỹ các tài liệu liên quan đến luật sư đều được Hiến PHáp cho phép bảo mật tuyệt đối trong nguyên tắc tôn trọng quan hệ mật giữa luật sư và thân chủ (nguyên văn “attorney-client privileged information). Dịch qua tiếng Nôm: ở cái xứ Mỹ này, tất cả mọi giấy tờ cho tất cả mọi giao dịch lớn nhỏ đều phải qua tay luật sư, do đó theo lý luận của TĐ Newsom, tất cả mọi việc đều có lý do chính đáng để giấu nhẹm hết, không ai được biết tới. Ông Trump ơi, ông có nghe chưa, từ giờ trở đi, phe đối lập hay TTDC có hỏi gì, điều tra chuyện gì, ông cứ việc trích dẫn TĐ Newsom nhé.
Quý độc giả thử tưởng tượng xem TT Trump mà hành xử như TĐ Newsom thì TTDC sẽ khua chiêng trống tới cỡ nào? Lại lén lút ‘thông đồng’ với Trung Cộng? Lại điều tra rồi đàn hặc?

THỐNG ĐỐC NEW YORK CÁM ƠN DÂN ĐẾN CỨU TRỢ
Khi cơn dịch ào ạt tấn công tiểu bang New York, thống đốc Andrew Cuomo kêu gọi dân Mỹ giúp. Cả ngàn người có thiện chí từ các tiểu bang khác đã chạy qua New York để giúp cứu trợ, bất kể an nguy cho cá nhân mình.
Bây giờ, TĐ Cuomo mới cho biết tất cả những người ở các tiểu bang khác đến giúp chống dịch, lãnh lương trong khi đang ở New York, sẽ phải đóng thuế lợi tức cá nhân cho tiểu bang như tất cả mọi người dân New York. Thuế lợi tức của New York được đánh theo thuế suất từ 4% đến 9% tùy khung lợi tức. Kinh doanh đóng cửa hàng loạt, tiểu bang mất thu tiền thuế quá nhiều, thua me gỡ bài cào, thế thôi.
Những người này dù lãnh lương khi làm việc ngắn hạn tại ngoài tiểu bang mình, cũng vẫn phải đóng thuế lợi tức cho tiểu bang của mình nếu tiểu bang mình có thuế lợi tức cá nhân như Cali. Tức là sẽ đóng ba lần thuế lợi tức: cho liên bang, cho tiểu bang mình và cho tiểu bang New York. Cho chừa cái tật nhiều chuyện, lo đi giúp người khác!
Thank you, Governor!