Bài Khách - Thái Cát

CHUYỆN BÉ XÉ TO
Thái Cát

Tờ giấy bạc $20 đô la giả, nếu người chủ nó không biết là tiền giả, thì vẫn cho có giá trị $20 đô la. Nếu biết đó là tiền giả, thì sẽ coi nó như một mảnh giấy lộn, không giá trị. Đối với những người thích “sưu tầm”, sẽ có giá thương lượng. Trong dịch vụ mua bán, người thâu ngân sẽ trả lại và đòi tờ tiền thật. Tùy theo luật của từng địa phương, án chế về tội phạm dùng tiền giả khác nhau. Ngân hàng, sẽ tịch thâu tiền giả vô điều kiện. Cảnh sát của thành phố Minneapolis của tiểu bang Minisota sẽ theo luật thành phố bắt giữ người dùng tiền giả. Theo Fox Television Stations (1), trong hai năm qua, có 258 lần gọi cho cảnh sát Minneapolis bằng số 911, trong đó có khoảng 1 tá lần gọi báo có người dùng tiền giả. Tính chung chung, cứ hai tháng có một lần gọi báo tin người đang dùng tiền giả. Có thể xem vụ việc dùng tiền giả không cần phải giải quyết gấp đối với cảnh sát, trong khi những lần gọi khác cần giải quyết ngay.
Hôm thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020 (Memorial Day), ông Mahmoud Abumayyaleh, gốc Palestinian, chủ tiệm Cup Foods, địa chỉ 3759 Chicago Ave, Minneapolis, MN 55407, sau khi nhận ra ông khách mua gói thuốc lá là George Floyd đã trả bằng tờ $20 đô la giả, liền sai hai nhân viên ra xe đòi lại gói thuốc lá. Ông George Floyd không chịu trả lại gói thuốc, nên ông chủ tiệm Mahmoud Abumayyaleh quay số khẩn cấp 911 báo cho cảnh sát. Băng ghi âm có đoạn như sau “Um someone comes our store and give us fake bills and we realize it before he left the store and we ran back outside, they was sitting on their car. We tell them to give us their phone, but their (inaudible) thing back an every thing and he was also drunk and everything and return to give us our cigarettes back and so he can, so he can go home but he does’t want to do that, and he’s sitting on his car ‘cause he is aufully drunk and he’s not control himself. ” (1). Theo luật Hoa kỳ, chỉ cần ra khỏi cửa hàng hơn 3 mét, gói thuốc lá đã thuộc quyền người có nó, không cần tra xét giấy tính tiền. Người bị mất cắp chỉ còn có thể thưa kiện kẻ lấy cắp. Nếu có người hổ trợ khổ chủ, kẻ cắp có thể buông món đồ và chạy thoát thân. Ông George Floyd chạy thoát ra khỏi cửa tiệm, nếu bị bắt trong tiệm sẽ can tội ăn cắp (Shoplifting).


7:57 PM: Hai nhân viên tiệm Cup Foods ra xe đòi gói thuốc lá nhưng Geoge Floyd không chịu trả lại. 8:01 PM: gọi cảnh sát. Mãi ba mươi mốt phút sau 8:32 PM: Cảnh sát mới đến. (The New York Times)

Sau khi chạy ra ngoài, băng qua bên kia đường, ông George Floyd ngồi vào xe hơi đậu sẵn trên đường 38, bên hông siêu thị Cup Foods, cho đến khi hai cảnh sát viên là Thomas Lane và J. Alexander Kueng từ đàng sau xe bước đến, cùng nhau còng tay ông George Floyd, kéo ra khỏi xe, bắt ngồi trên vỉa hè, lấy khẩu cung, xong đưa về xe cảnh sát đậu ngược chiều với dòng lưu thông, trước cửa tiệm Cup Foods, rồi sự việc xảy ra.

8:41 PM: Tou Thao lái xe cùng Derek Chauvin đến, nhưng màn hình của The New York Times ghi 8:17 P.M. Sai lệch 24 phút.
Khi đưa vào trong xe thì George Floyd chui qua cửa bên kia, lọt ra ngoài. Đồng hồ lại chỉ 8:18 PM. trong khi Tou Thao và Derek Chauvin xuống xe đã là 8:41 PM. Lùi lại 23 phút! Tại sao?!

Khi thấy ba nhân viên cảnh sát đè ông George Floyd đang bị chặn cổ xuống đường, ông chủ Mahmoud biểu nhân viên “Gọi cảnh sát! Báo cáo với sở cảnh sát chuyện cảnh sát đang làm!”.
One of our employees called and said this guy is being choked and I said, ‘go ahead and call the police on the police,'” Abumayyaleh said (2).
Cảnh sát Tou Thao chỉ lái xe, đứng xớ rớ chầu rìa và cãi nhau với người dân. Cảnh sát có quyền lấy lời khai, kẻ tình nghi phạm tội có quyền im lặng. Quan tòa sẽ giải quyết vụ việc. Tou Thao có phải thực sự là cảnh sát không? Hay chỉ là một diễn viên cho vở kịch? Cái áo giáp hình như không phải của Tou Thao. Cảnh sát mặc áo giáp đúng kích thước, phải để ý mới thấy. Nhìn Derek Chauvin bên cạnh xem.
Ông nhân viên y tế của sở cứu hỏa này có bằng hành nghề không đây? Thấy cách thức thăm mạch của ông trong tình trạng như thế này buộc lòng phải thắc mắc!

  
Linh cửu quàn tại Fort Bend Memorial Planning Center, Houston, Texas. Thánh lễ an táng sẽ cử hành lúc 11 a.m. ngày 9 tháng 6 năm 2020 tại Fountain of Praise Church. Sau đó sẽ đưa về an nghỉ bên cạnh ngôi mộ mẹ của George Floyd tại nghĩa trang Houston Memorial Gardens, thành phố Pearland.

Theo dõi chuyện gây ra náo loạn cả thế giới này, có rất nhiều bàn cãi. Chín người mười ý, ai cũng có lý cả. Sau khi lắng nghe người ta bình luận bằng điện thư, điện thoại, lời nhắn, v.v. nhẹ nhàng, không ồn ào rổn rãng như thường xảy ra trong quán cà phê, bàn nhậu của cái thời chưa hề có dịch Cô Vy Vũ Hán. Phần đông, lời bàn tán đều bắt đầu bằng cái tờ bạc giả hai mươi đô la gây ra chuyện hình sự.
Với 31 năm kinh nghiệm, ông chủ tiệm Cup Foods sau khi nhận ra người khách mua gói thuốc lá trả bằng tiền giả thì người khách đã chạy ra khỏi tiệm với gói thuốc lá, băng qua đường, ngồi vào xe. Ông chủ tiệm cho hai nhân viên ra đòi gói thuốc, nhưng không được. Ông chủ tiệm nhấc điện thoại quay số khẩn cấp 911. Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian hơn 30 phút, nhưng có nhiều vấn đề có thể nêu lên: Xài tiền giả. Cướp giựt thuốc lá. Gọi cảnh sát. Phạm luật lưu thông băng qua đường trái phép (Jaywalking Laws). Say rượu lái xe, v.v. Từ đây, khơi nguồn cho cái sảy nảy cái ung! Càng bàn tới, càng rộn chuyện. Fox Television Stations đề cập ông chủ tiệm tuân thủ luật thành phố. Các chuyện khác chờ quan tòa phán xét.
Trong khi chờ kết quả vụ việc, hàng ngày theo dõi tin tức biến động, xem lại các hình ảnh thông tin. Có vô số chứng cớ để xem do nhiều nguồn cung cấp. Khúc phim dài 21 phút 11giây Full George Floyd Available Footage có nhiều chi tiết (3). Càng nhiều lý thú hơn khi xem khúc phim How George Floyd Was Killed in Police Custody - Visual Investigations” của The New York Times (4).
The Hennepin County Medical Examiner's Office cho hay rằng cái chết của George Floyd là do bị đè làm đứng tim.
Tuy nhiên, luật sư gia đình của gia đình Floyd là Benjamin Crump nhờ một trung tâm giảo nghiệm tử thi riêng có kết quả về cái chết của George Floyd là do bị đè ép ở cổ làm nghẹt thở.
Nhu đạo có thế võ “Ải Sát Huyết Dịch” dùng hai bàn tay và cổ áo ém chặn mạch máu hai bên cổ gây bất tỉnh. George Floyd chỉ bị đầu gối ép chặn một bên nên mạch máu phía bên kia vẫn chuyền máu.
Ông chủ tiệm Cup Foods đề nghị sẽ lo việc an táng với lý do là George Floyd chết trước cửa tiệm của ông (5). Chuyện này không thành vì một tuần sau cái chết của George Floyd, quỹ A GoFundMe for Floyd’s family” đã có hơn 7 triệu đô la và tiếp tục tăng. Anh chàng nghèo kiết xác George Floyd chuyên việc lao động bồng ẵm thẩy liệng 17 năm nay, đột nhiên bị đè chết vì xài tiền giả và ăn cướp gói thuốc lá, làm cả gia đình của y trở thành triệu phú! Trong ngày an táng, một ngân quỹ đã lên tới 2 triệu đô la để lo cho con gái của George Floyd là Gianna Floyd đang 6 tuổi qua khỏi bậc đại học.

Chủ hội quán El Nuevo Rodeo là Maya Santamaria cho KSTP-TV hay Derek Chauvin và George Floyd đã từng làm bảo vệ cho hội quán cùng chung một phiên. Derek Chauvin lo canh gác bên ngoài, còn George Floyd có phận sự bên trong tiệm. Công việc chính của George Floyd là “Bồng” những kẻ say rượu, phá rối “Dội – Bounce” ra khỏi tiệm. George Floyd làm chung với khoảng hai tá Bảo vệ quán uống rượu. Derek Chauvin và George Floyd cùng làm cho Maya Santamaria suốt 17 năm qua. Maya Santamaria kể rằng Derek Chauvin hay “cà khịa” với George Floyd. Rất nhiều lần Maya đã bảo Derek Chauvin đừng “cà khịa” nữa và khuyên George Floyd nên nhẫn nhục.
Thông thường, lương một công chức hạng thấp nhất của Hoa kỳ cũng đủ nuôi gia đình 4 người. Muốn làm thêm công việc khác phải xin phép. Công việc thứ hai này bắt buộc phải trái ngược với công việc đang làm để tránh sự xung đột (Conflicting interest). Công việc thứ hai của cảnh sát viên Derek Chauvin cũng là giữ an ninh trật tự như công việc của cảnh sát suốt 17 năm là điều nên xét lại. Đại gia Maya Santamaria chủ câu lạc bộ El Nuevo Rodeo kiêm chủ một đài phát thanh địa phương là người duy nhất biết rõ chi tiết. Có lẽ Maya Santamaria là đảng viên của đảng Dân Chủ toàn phần vì hầu hết ngành thông tin do đảng Dân Chủ nắm giữ!
Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey khóc trước quan tài George Floyd. (News 19 WLTX). Những giọt nước mắt cá sấu của diễn viên sân khấu này cũng là chuyện bàn tán cười đùa qua điện thoại thông minh!

George Floyd dùng tiền giả $20 đô la mua gói thuốc lá. Tờ giấy bạc giả nầy vào tay George Floyd đến từ đâu? Không có câu trả lời. Đến bây giờ, tờ bạc giả này đang được cất ở đâu? Chẳng ai biết! Cảnh sát được gọi đến để bắt kẻ phạm pháp vì dùng giấy bạc giả. Cảnh sát bắt George Floyd nhưng không có tang chứng duy nhất là tờ $20 đô la giả. Bắt người không tang chứng. Ấy vậy mà cảnh sát viên J. Alexander Kueng vẫn còng tay George Floyd dẫn ra xe.
Bản báo cáo lượt gọi khẩn cấp số 20-14629 nhận được lúc 8:01 PM của cảnh sát có ghi thêm tình trạng say rượu (6). Thông tin của thành phố Minneapolis cho hay George Floyd không chống lại cảnh sát, nhưng thật sự phải có cả hai cảnh sát là Thomas Lane và J. Alexander Kueng hợp lực mới lôi được George Floyd ra khỏi xe để còng tay dẫn đi, và cũng phải có cả ba ông cảnh sát là Derek Chauvin, Thomas Lane và J. Alexander Kueng mới đè được George Floyd vùng vẫy kêu la dưới đất dẫn đến cái “chết”!
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, trước cao ốc Ronald V. Dellums Federal Building and U.S. Courthouse, địa chỉ 1301 Clay St, Oakland, CA 94612, ông Dave Patrick Underwood 53 tuổi (da đen) là cảnh sát Bảo Vệ Liên Bang (Federal Protective Service) bị bắn chết khi đang thi hành nhiệm vụ trong đám biểu tình tại Oakland, California (7). Sự việc chỉ có vài hàng loan tin, mấy lời báo cáo ngắn ngủi trên TV. Chìm xuồng!


Tất cả các cuộc biểu tình đều được tổ chức và có nguồn tài trợ. Năm 2018, dư luận cho rằng tỷ phú George Soros, đã tài trợ cho mấy chục ngàn người Nam Mỹ đi bộ muốn vào Mỹ (Migrant Caravan) (8).
Tờ Bloomberg News vừa cho tin là quỹ biểu tình Hồng Kông sắp hết nên Bắc Kinh mạnh tay.
Từ ngày xảy ra sự mâu thuẫn giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, thế giới bắt đầu xáo trộn. Trong khi Donald Trump tuyên bố nhiều điều thì Tập Cận Bình im re vì thủ đoạn. Chắc chắn Tập Cận Bình hả hê khi Hoa Kỳ chi tiêu 2 ngàn tỷ vừa qua. Lại chuẩn bị đốt thêm 4 ngàn tỷ bạc nữa! Ngân khố bị tiêu hao trầm trọng. Nước Mỹ có thể bị phá sản, không thể tài trợ các dự án theo nhu cầu quốc gia. Bây giờ lại thêm biểu tình, đốt phá, hư hại bạc tỷ. Thất nghiệp. Không sản xuất. Hạ Viện Hoa Kỳ lại muốn tháo khoán thêm ngân quỹ chia cho từng người xài, đề nghị cắt giảm ngành Cảnh Sát tối đa, không cho dân làm việc, ở nhà tránh dịch Cô Vy Vũ Hán! Ăn không ngồi rồi, không sản xuất, cho dù có cả núi vàng cũng hết. Người Mỹ chủ trương tiền đẻ ra tiền. Bây giờ tiền đang bị đốt dần dần. Bao nhiêu tiền đã và đang đổ ra tài trợ cho nhóm biểu tình vì cái chết của George Floyd đây? Từ $20 Fake dollar, đưa đến $20 ngàn tỷ thiệt hại do biểu tình mà ra. Công việc, tài sản người dân đang bị hủy hoại. Tổng thống Nixon thất trận ngay tại thủ đô Washington D.C. bởi nhóm phản chiến Jeane Fonda. Bây giờ, Tổng Thống Trump phải tham chiến liên tiếp với nhiều mặt trận. Nixon gặp giặc cái Jeane Fonda. Trump đang đương đầu với mụ phù thủy tai ác Nancy Pelosi. Lá cờ máu của Cọng Sản đang nhắm hướng tòa Bạch Cung!
Kinh tế Hoa kỳ yếu kém, Tập Cận Bình sẽ nương cơ hội do nhóm quyền lực tham tiền rước vào thao túng. Có lẽ sách lược “Trại tập trung cải tạo” đã xếp đặt sẵn. Nếu Tập Cận Bình thành công, những người không chấp nhận Cọng Sản chỉ còn cách duy nhất là “di tản” lên Hỏa Tinh mới thoát nạn.

Thái Cát
California, June 09, 2020 – Cập nhật June 12, 2020


Ghi chú:
(2). One of our employees called and said this guy is being choked and I said, ‘go ahead and call the police on the police,'” Abumayyaleh said. Fox Television Stations (1)
(6). Theo luật của tiểu bang Indiana trên Google như sau:

Counterfeiting – This crime is a Level 5 felony (sometimes charged as a misdemeanor) that carries a fine of up to $10,000 and a prison sentence that ranges from six months to three years.
Forgery is a Class C felony, which can result in two to eight years' imprisonment and a fine of up to $10,000. Application fraud is also a Class D felony. For more information on sentencing, see Indiana Misdemeanor Crimes by Class and Sentences and Indiana Felony Crimes by Class and Sentences.
Penalties for specific kinds of counterfeiting vary, but counterfeiting U.S. securities carries a potential fine of up to $250,000 and a maximum of 25 years in federal prison. Penalties are increased where the crime resulted in financial gain, or resulted in another party suffering a financial loss.Feb 6, 2019

 Shoplifting – Shoplifting usually treated as a misdemeanor — unless you have some major prior convictions — punishable by a half-year in county jail and fines of up to $1,000.

OWIs/DUIs – Penalties for OWIs/DUIs in Indiana vary based on the driver's BAC level, the age of any passengers, and the number and type of prior convictions. A first OWI with a BAC of 0.08% to 0.15% or using a controlled substance commits a Class C misdemeanor, punishable by up to 60 days in jail and a fine of up to $500.Mar 21, 2018

Resisting Law – Enforcement by Force
This section requires the state to prove that the person accused used actual force. Passive resisting is not enough. The maximum sentence for a Class A misdemeanor is 365 days in jail and up to a $5000 fine.

Jay walking – Indiana law states that vehicles must yield the right-of-way to pedestrians within a crosswalk. ... The pedestrian must yield the right-of-way when he or she is not crossing within a marked crosswalk. Indiana law forbids the pedestrian from stepping into the path of a car that is close enough to be an immediate danger.Mar 28, 2018