CỘNG ĐỒNG

TRANG CỘNG ĐỒNG



CHUYỆN TRUMP THẤT HỨA

Lời phi lộ: Tuần rồi, DĐTC nhận được một góp ý của một độc giả ký tên là 'Bich Anh Hoang' (BAH). Đây là một góp ý phản biện những góp ý của độc giả DĐTC công kích góp ý của BAH về bài 381: TIN THUẾ QUAN: CẬP NHẬT. Phản biện thật muộn, bài quá cũ, chắc chẳng ai đọc (Quý độc giả nào muốn đọc lại, xin vào bài 381, đọc phần góp ý). Tuy nhiên, vì tác giả BAH nêu lên nhiều điểm quan trọng  một cách nghiêm chỉnh, nên DĐTC muốn trả lời tác giả để... 'rộng đường dư luận'.

    Như thường lệ, chữ nghiêng màu xanh là của tác giả.


Điều mà ai cũng thấy ngay là cái vụ Trump nói giải quyết chiến cuộc Ukrine trong 24 giò thì nay ra sao, có cần nói thêm điều gì chăng ?

VL: Bất cứ ai tin là cuộc đại chiến Nga-Ukraine có thể giải quyết được trong 24 giờ thì người đó chắc mới được một hai tuồi, đầu óc chưa phát triển xong, vẫn còn tin tối nay ông già Noel sẽ về qua ống khói tặng quà cho tất cả trẻ con ngoan.


- Xây bức tường biên giới với Mexico và để Mexico trả tiền. Thực tế: Chỉ một phần nhỏ tường được xây mới (nhiều đoạn chỉ sửa chữa tường cũ) và Mexico không trả đồng nào. Ngân sách tường do Quốc hội Mỹ và Bộ Quốc phòng trích từ quỹ quân sự.

VL: Ông Trump có nói Mexico sẽ trả tiền, nhưng không hề nói sẽ trả tiền trực tiếp, mà nói rõ trả tiền gián tiếp qua việc tăng thuế quan hàng Mexico xuất cảng qua Mỹ. Vấn đề thuế quan hết sức phức tạp, cho đến giờ này vẫn còn phải điều đình, chẳng những với Mexico mà còn với cả thế giới. Chuyện chưa làm xong, không nên hấp tấp chỉ trích cho có chuyện để chỉ trích vì thành kiến phe đảng. Ngân sách tường trích tạm từ quỹ bộ QP chỉ vì phe DC trong quốc hội không cho một đồng nào.



- Bãi bỏ và thay thế Obamacare. 
Thực tế: Dù đảng Cộng hòa kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện trong hai năm đầu, Trump không thể thông qua một đạo luật thay thế. Obamacare vẫn tồn tại.

VL: Việc bãi bỏ Obamacare không thể một mình tổng thống có quyền quyết định đơn phương, mà đó phải là một biểu quyết của quốc hội. Hạ viện đồng ý, nhưng thượng viện không đồng ý vì thiếu đúng một phiếu do ông CH McCain phản. Ông McCain trong suốt mấy năm Obama, luôn luôn công kích, đòi thu hồi Obamacare, nhưng khi phải biểu quyết thì nằm trên giường hấp hối, biểu quyết không thu hồi vì thù ghét cá nhân Trump, tâm địa nhỏ nhen muốn phá Trump. Một người hùng trước khi chết đã làm chuyện sai lầm khiến bẩn cả cuộc đời.


- Giảm thâm hụt ngân sách liên bang. Thực tế: Dưới thời ông, thâm hụt ngân sách tăng vọt, đặc biệt do chính sách giảm thuế năm 2017 và chi tiêu quốc phòng, đạt mức cao kỷ lục trước cả khi đại dịch COVID-19.

VL: Giảm thuế là chuyện chỉ có tác dụng trong lâu dài. Ngay lúc đầu sẽ đưa đến thâm thủng ngân sách vì bớt thu thuế, chỉ trong lâu dài, ít nhất 2-3 năm sau, sau khi bớt thuế công ty sẽ giúp các công ty phát triển, gia tăng sản xuất, lợi nhuận, thu thuế mới gia tăng, giảm thất thu ngân sách được. Chưa kịp gì thì COVID đóng cửa cả kinh tế thế giới, rồi ông Trump thất cử. Nếu BAH có học về kinh tế lớp mẫu giáo sẽ hiểu quy trình thuế. Nếu không biết gì về kinh tế thì xin đừng bàn về kinh tế.


- Đoàn kết nước Mỹ. Thực tế: Các cuộc bạo loạn chủng tộc (vụ George Floyd), xung đột sắc tộc, chính trị tăng cao, đỉnh điểm là cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 ở Điện Capitol – với những người ủng hộ ông tham gia.

VL: Đoàn kết giống như... nhẩy đầm, phải có hai người, chứ một người không nhẩy được. Mỹ gọi là "take two to tango". Khi Trump muốn đoàn kết mà phe DC muốn phá tới cùng thì Trump có tài thánh cũng không có cách nào có đoàn kết được. Như trong vụ Floyd: một tên du thủ du thực bị bắt vì xài tiền giả, có thể đã chết vì say ma túy, nhưng được phe DC khai thác để khích động dân da đen, được phe DC 'phong thánh', với tất cả chính khách DC không biết nhục, quỳ gối, gục đầu xin lỗi. Về vụ 'bạo loạn' 6/1/2021, quyền biểu tình phản đối là quyền của tất cả công dân Mỹ được Hiến Pháp bảo đảm, giống như cả trăm ngàn người đã biểu tình trong vụ 'No Kings' ngày 14/6/2025. Ngày 14/6, không có 'bạo loạn' vì cảnh sát của Trump không đàn áp. 'Bạo loạn' ngày 6/1/2021 là do cảnh sát quốc hội của bà Pelosi đàn áp và truyền thông phóng đại. DĐTC đã viết quá nhiều về biến cố này, khỏi cần nhắc lại cho những người cố tình nhắm mắt, bịt tai không muốn biết sự thật.


- Chấm dứt chiến tranh kéo dài. Thực tế: Một số lượng quân được rút, nhưng nhiều đơn vị lại được luân chuyển sang các điểm nóng khác. Việc rút quân khỏi Afghanistan chỉ được hoàn tất bởi chính quyền Biden.

VL: 'luân chuyển sang các điểm nóng khác' nghĩa là gì? Chuyển đi đâu? Cụ thể? Có bằng chứng không hay chỉ là chửi bới vu vơ? Xin đừng nhắc lại việc rút quân khỏi Afghanistan của Biden vì đó là trang sử ô nhục nhất của lịch sử oai hùng của quân đội Mỹ. Trump khi đó đã đạt được thỏa thuận đình chiến rút quân với chính phủ Afghanistan và Taliban, nhưng không thể rút quân hấp tấp trong ô nhục như Biden.


Thỏa thuận phi hạt nhân với Triều Tiên: Thực tế: Không có thỏa thuận thực chất nào được ký. Triều Tiên vẫn thử tên lửa và tăng cường chương trình hạt nhân.

VL: Vũ khí nguyên tử là lá bài sinh tử của Bắc Hàn, muốn BH bỏ, không dễ như búng tay. TT Trump tuyên bố điều đình, nói chuyện với Ủn không có nghĩa là đã cam kết chắc chắn sẽ thành công. Cuộc điều đình sống chết này vừa bắt đầu thì Trump 'mất job'. Nói Ủn vẫn tiếp tục thử tên lửa... là nói láo. Ủn ngưng mọi thử nghiệm bom và hỏa tiễn suốt trong thời kỳ điều đình với Trump, chỉ thử nghiệm lại sau khi Biden lên nắm quyền.


Giải quyết vấn đề Iran. Thực tế: Không có thỏa thuận nào mới. Iran quay lại làm giàu uranium ở mức cao hơn trước.

VL: bây giờ, BAH nghĩ sao sau khi khả năng chế tạo bom nguyên tử của Iran đã tiêu tan, và đã có thỏa ước đình chiến Do Thái-Iran?



    Nói chung, các hứa hẹn của các chính khách khi ra tranh cử cần phải được hiểu cho rõ: nếu không phải là hứa bừa để kiếm phiếu thì cũng phải hiểu như đó là những hứa hẹn sẽ cố gắng hết lòng. Tổng thống Mỹ không phải là Hitler, Stalin, Mao, muốn làm gì thì làm. Muốn và hứa là một chuyện, làm được hay không còn tùy thuộc không biết bao nhiêu yếu tố ngoài tầm tay của họ, nhất là còn tùy thuộc hơn 500 nghị sĩ và dân biểu quốc hội. Trong chính trị tầm mức quốc gia và quốc tế, chẳng có gì dễ dàng như đi chợ mua bó rau. Như Johnson hứa sẽ không có một thanh niên Mỹ nào chết trong ruộng lúa Nam VN, để rồi tung hơn nửa triệu lính Mỹ vào VN. Như Obama hoành tráng hứa rồi ký tên đóng cửa Guantanamo để bây giờ, gần hai chục năm sau, Guantanamo vẫn còn đó. Như Biden hứa sẽ chặn đứng COVID nhưng lại chủ trì hơn 600.000 người chết vì COVID. Nghĩa là tất cả các tổng thống, bất kể ai, đều hứa rất nhiều mà thực hiện chẳng bao nhiêu nếu không làm ngược lại lời hứa.

    Bắt bẻ Trump không thực hiện hết tất cả những cam kết chỉ phản ảnh tính ngây thơ về chính trị, hay tính phe đảng cố bắt bẻ mù quáng.



27/6/2025