Giới Thiệu

 GIỚI THIỆU ỨNG CỬ VIÊN


Lời phi lộ: Diễn Đàn Trái Chiều từ ngày ra mắt vẫn có ‘chính sách’ không dính dáng vào chuyện cộng đồng tị nạn, để tránh mang thêm một tiếng nói vào những ‘tranh cãi’ liên tu bất tận trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước tình trạng chính trị Mỹ hiện nay, khi mà đảng Dân Chủ đang bị cánh cực tả của đảng chi phối, cố mang nước Mỹ ‘xuống hố cả nút’, DĐTC đành phải phá lệ, tìm cách đóng góp một tiếng nói, vận động cho những người cùng chia sẻ nhân sinh quan bảo thủ, tôn trọng những giá trị căn bản về đất nước, tôn giáo, gia đình, nhân cách,… để họ tham gia một cách tích cực vào chính trị Mỹ, vào việc cản chính quyền thiên tả này mang nước Mỹ vào ngõ cụt xã nghĩa, và giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người Việt tị nạn cộng sản tại Mỹ.

    DĐTC sẽ giới thiệu những ứng cử viên quốc hội, hay các chính quyền địa phương đáp ứng những tiêu chuẩn trên, bất kể họ là người Mỹ gốc gì, tuy gốc Việt ưu tiên dĩ nhiên. 

    Đây là bài giới thiệu đầu tiên. Quý độc giả muốn vận động cho ứng cử viên nào, xin giới thiệu cho tổ chức Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Conservative Alliance), DĐTC sẽ tiếp tay Liên Minh, giới thiệu và cổ võ họ.

DĐTC

-----------


Tài Năng và Chính Nghĩa đưa đến chiến thắng bất ngờ cho  

Đại Tá Hải Quân Cao Hùng trong cuộc bầu sơ bộ của đảng Cộng Hòa 

tại Virginia


    Thứ Bảy tuần trước 05/21/2022, bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa tại Virginia đã có kết quả bất ngờ tại Địa Hạt 10, khu vực bắc Virginia, tiếp giáp Maryland, sát thủ đô Washington DC. Trong 11 ứng cử viên tranh cử, bà Jeanine Lawson là người được nhiều nhân vật quan trọng của đảng Cộng Hòa ủng hộ và cũng đã gây quỹ bầu cử dồi dào nhất. Thế mà ngựa lại về ngược, ứng cử viên gốc Việt, Đại Tá Hải Quân hồi hưu Cao Hùng đã đắc cử với tỷ lệ hơn 53% số phiếu từ cử tri Cộng Hòa trong Địa Hạt 10.

    Đại Tá Cao Hùng có một tiểu sử rất lôi cuốn về “giấc mơ Mỹ”: di tản theo gia đình sang Mỹ khi VNCH thất thủ vào tay CS tháng Tư năm 1975, cậu bé Hùng sau đó sang Phi Châu theo cha mẹ có việc làm tại đây, rồi trở về định cư ở bắc Virginia, nơi Cao Hùng theo học trường trung học danh tiếng Thomas Jefferson High School for Science and Technology, ở Alexandria, dành cho các học sinh ưu tú, rồi sau đó theo học và tốt nghiệp Học Viện Hải Quân và phục vụ trong ngành lặn biển gỡ mìn và chất nổ. Ông phục vụ tại chiến trường Trung Đông và Somalia cùng các đồng đội Người Nhái và Lực Lượng Đặc Biệt. Sau đó, ông làm việc ở Ngũ Giác Đài trong khối quản lý ngân sách của Hải Quân Hoa Kỳ. Vì cuộc rút quân hỗn loạn của chính phủ Biden từ A Phú Hãn mang lại nỗi ám ảnh của cuộc di tản thưở niên thiếu từ Sài Gòn, Đại Tá Cao Hùng quyết định dấn thân vào chính trường để tiếp tục phục vụ nước Mỹ đang gặp khó khăn.

    Khi ông phát biểu ông là một ác mộng cho bà Nancy Pelosi, đương kim lãnh đạo khối đa số DC tại Hạ Viện, một chính trị gia cực tả thiên XHCN góp phần không nhỏ vào các chính sách sai lầm về năng lượng xăng dầu gây giá cao và đưa Hoa Kỳ vào nạn lạm phát lớn nhất trong 40 năm qua, cùng với gia tăng trộm cướp và di dân bất hợp pháp vô kiểm soát, nhiều cử tri đã bắt đầu để ý và tin tưởng vào ông. Chính nghĩa Tự Do và tài năng của Đại Tá Cao Hùng là hai yếu tố giúp ông thành công trong bầu sơ bộ trong đảng CH.

    Từ nay đến kỳ bầu cử thực thụ tháng 11 tới, con đường lại càng cam go hơn cho Đại Tá Cao Hùng thuộc đảng CH vì Địa Hạt 10 Virginia vẫn thường bỏ phiếu cho đảng DC. Đương kim dân biểu là bà Jennifer Wexton thuộc DC. Mặc dù liên danh CH Thống Đốc Youngkin và Phó Thống Đốc Sears thắng phiếu tại tiểu bang Virginia trong bầu cử năm ngoái, họ vẫn thua liên danh DC khoảng 2% phiếu tại Địa Hạt 10. Đại Tá Cao Hùng và ban bầu cử của ông sẽ cần nhiều giúp đỡ từ cử tri bắc Virginia cũng như đồng bào và hội đoàn khắp nơi mới có hy vọng đắc cử.

    Tuy nhiên, đà chiến thắng hiện nay thuộc về đảng CH vì các chính sách sai lầm của chính phủ Biden và quốc hội với đảng DC nắm thế đa số, đã gây ra nạn lạm phát nặng, giá xăng dầu lên quá cao, những tốn kém quá nhiều cho chiến tranh tại Ukraine, cùng các tệ trạng tội ác gia tăng, di dân bất hợp pháp, tử vong do ngộ độc ma túy buôn lậu qua biên giới,… khiến nhiều người Mỹ đã “sáng mắt” để sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên CH với các giải pháp cụ thể để đối phó với những khó khăn. Do đó, Đại Tá Cao Hùng với tài năng và chính nghĩa nói trên cùng với thời cơ thuận lợi cho đảng CH, sẽ có cơ hội thắng cử dân biểu quốc hội liên bang tháng 11, 2022 này. 

    Xin vào website tranh cử của ông Hung Cao for Congress để tìm hiểu thêm.


Phạm Hiếu Liêm

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt (VACA)

https://freedom-vaca.org


----------


STATEMENT OF SUPPORT FROM VACA



 
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA) proudly endorses Retired Navy Captain Hung Cao to represent Virginia House District 10 in the US Congress.

    Born in Vietnam and raised in Northern Virginia, his story of living the “American Dream” is very near and dear to us. Hung Cao served the country with honor and distinction in the US Navy and is now a war veteran. We would like to see his excellent service continue at the next assignment as a US Congressman.

   Hung Cao epitomizes the best combination of Vietnamese and American traditional values with his devotion to protect Freedom, Family and Faith.

    We believe that his conservative approach will help resolve many problems plaguing the USA today such as high inflation, out of control energy costs, high crime rates, a porous border, and the threat of an expanding war in Europe.

    Please join VACA and others in supporting Hung Cao for his effort to become an elected Congressman representing House District 10 of Virginia in the next US Congress.


Pham Hieu Liem, MD

VACA President