Thư Ngỏ: Góp Ý

 Thư Ngỏ: Góp Ý


THAY ĐỔI HÌNH THỨC ĐĂNG GÓP Ý TRÊN DĐTC


    Trong thời gian gần đây, DĐTC đã gặp rắc rối với các góp ý của độc giả, khiến tôi phải suy nghĩ lại và tìm cách sửa đổi.

    Có vài vấn đề lớn khiến tôi lo ngại, cần sửa đổi:

- Số lượng góp ý quá nhiều. Trung bình mỗi tuần có khoảng 500-600 góp ý được đăng trên DĐTC, không kể gần 100 góp ý không được đăng. Việc đọc tất cả những góp ý đó mất quá nhiều thời giờ khiến tôi ‘làm việc’ toàn thời 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, 7 ngày một tuần vẫn không xuể, nhất là nhiều góp ý lại quá dài. Tuổi già sức yếu, tôi cần thời giờ để coi TV, lên mạng và đọc báo theo dõi tin tức, rồi viết bài cho ra hồn, và dành thời giờ cho cuộc sống cá nhân và gia đình. 

- Hầu hết các góp ý là những mẫu tin thời sự mà hầu hết các báo và đài, kể cả tiếng Việt đều đã phổ biến tràn lan, có khi chỉ là một tin nhưng cả chục độc giả viết đi viết lại. Đã vậy, phần lớn lại không liên quan gì đến chủ đề của bài Bình Luận. DĐTC là diễn đàn bình luận hàng tuần, không phải nhật báo nên không có mục đích và nhu cầu cập nhật tin thời sự mỗi giờ, mỗi ngày. Mục đích chính của trang Tin Tức là loan những tin quan trọng mà TTDC không đăng, hay đăng méo mó để xuyên tạc, và DĐTC muốn đăng dưới một cách nhìn trung thực hơn.

    Do đó, tôi bắt buộc phải điều chỉnh mục góp ý cho hữu dụng và có giá trị hơn. Dưới đây là những thay đổi bắt đầu ngay từ tuần này:


1. Trang Bình Luận sẽ chỉ đăng những góp ý có liên hệ ít nhiều đến chủ đề bài Bình Luận; sẽ không đăng các tin tức thời sự linh tinh ngoài lề.

2. Những tin thời sự, xin quý độc giả vui lòng gửi qua góp ý bên trang Tin Tức. Như vậy, các góp ý cập nhật tin tức của quý độc giả vẫn được đăng mà không bị đăng sai chỗ. 

    Xin quý độc giả lưu ý: muốn góp ý đăng trang nào thì chính độc giả phải vào trang đó, rồi viết góp ý trong box ‘Joint The Discussion’ của trang đó. Disqus tự động xếp góp ý trong trang đó, chứ tôi không thể tự ý đổi trang cho các góp ý được. 

3. Tôi sẽ xin phép giới hạn số góp ý trong vòng trên dưới 300 mỗi tuần, chỉ đăng các góp ý giá trị, quan trọng, cần thiết và hữu ích. DĐTC sẽ giảm bớt và tránh không đăng những góp ý sau:

o những tin tức bình thường tất cả các báo đều đăng, ai cũng biết, vì DĐTC không có nhu cầu cạnh tranh với các cơ quan thông tin khác;

o những góp ý tiểu tiết, bắt bẻ văn phạm, ngữ vựng, typo các góp ý của người khác;

o cùng một tin đã đăng rồi, được nhiều người lập đi lập lại; 

o một độc giả đã góp ý quá nhiều lần, để dành chỗ cho người khác.

o kể lại chuyện riêng tư cá nhân chẳng liên hệ gì đến chính trị Mỹ;

o những phim YouTube, bài viết của các cá nhân, các tổ chức Việt cũng như Mỹ, mang tính tuyên truyền một chiều, vì DĐTC không muốn làm loa phát thanh lại các YouTube hay bài viết đó; 

o các tin giựt gân, tin nghe đồn linh tinh không kiểm chứng mà không có bằng chứng cụ thể và thuyết phục; DĐTC là diễn đàn bình luận và thảo luận nghiêm chỉnh, không muốn chú trọng vào các thuyết âm mưu.

 

    Tất cả các góp ý vẫn giữ nội quy hiện hành, và quan trọng nhất, xin rất ngắn gọn, càng ngắn càng tốt, không quá khoảng 200 chữ, dài quá như một tiểu luận, tôi không có thời giờ đọc, sẽ không thể đăng. 

    Nếu muốn, quý độc giả có thể viết nguyên một tiểu luận dài 2-3000 chữ để đăng trong trang Bài Khách. Những bài này phải nghiêm chỉnh, có giá trị, và kẻ này dành trọn quyền đăng hay không đăng trong trang Bài Khách. Bài Khách nếu có, cũng chỉ có thể đăng một bài một tuần.

    Tôi chịu trách nhiệm quyết định góp ý nào đăng hay không đăng, xin quý độc giả thông cảm vì sẽ có nhiều góp ý không được đăng vì tôi không thể nào đọc kỹ cả 6-700 góp ý mỗi ngày. Nếu góp ý không thấy đăng, xin quý độc giả thông cảm và hiểu cho là tôi sẽ không thể giải thích cho từng người tại sao không đăng vì sẽ mất thời giờ còn hơn là đăng. 

4. Mỗi ngày, tôi sẽ cập nhật góp ý 3 lần: sáng, trưa, và tối khuya, cách nhau 5-6 tiếng đồng hồ chứ không thể tiếp tục cập nhật góp ý liên tục cả ngày như bây giờ được.


    Đây là những thay đổi hết sức cần thiết để các góp ý được đặt đúng chỗ hơn, được chọn lọc cho có giá trị hơn trên quan niệm ‘phẩm quan trọng hơn lượng’. 

    Thực tế mà nói, bất cứ giải pháp nào cũng không thể bằng chính quý độc giả hiểu được tình trạng khó khăn của DĐTC và tự ý giúp để kẻ này không sớm kiệt sức để còn phục vụ quý độc giả lâu dài.

    Xin đa tạ quý độc giả đã thông cảm.