THƯ NGỎ

LỜI TRI ÂN

Diễn Đàn Trái Chiếu tuần qua đã vượt qua một mốc mới. Sau đúng 2 năm 7 tháng, số lượt coi diễn đàn đã vượt qua mức 5 triệu vào ngày 1/8/2020. Trung bình hiện nay có trên dưới 200.000 lượt coi mỗi tháng, vị chi 50.000 lượt coi mỗi tuần khi có bài bình luận mới.
Đây chỉ là con số những lượt coi trực tiếp trên diễn đàn, không kể những lượt coi qua emails riêng quý độc giả gửi cho nhau, qua các diễn đàn khác, các báo, tạp chí, nội san đăng lại, cũng như nghe qua các chương trình YouTube, radio và TV.
Điểm khá đặc biệt là số lượt coi ở Việt Nam lên tới hơn 500.000, khoảng 1/10, tức là hiện nay, mỗi tuần cũng đã có xấp xỉ 5.000 lượt coi từ Việt Nam, chứng tỏ dân Việt rất có hứng thú theo dõi tình hình chính trị Mỹ, và DĐTC đã là nguồn tin về chính trị Mỹ cho khá nhiều người.
Niềm vui thật ra không phải là ở số lượng, mà ở điểm diễn đàn đã thành công mang lại cho cộng đồng một tiếng nói khác xa các tin một chiều mà truyền thông dòng chính Mỹ phổ biến, được hầu hết các cơ quan truyền thông tỵ nạn dịch lại. Coi như DĐTC đã giúp cho cộng đồng có một cái nhìn khác -có thể đúng, có thể sai- để mọi người có thể nhận định trong sự hiểu biết đầy đủ hơn. Đó mới là mục đích quan trọng chính của ĐDTC chứ không phải vì lý do “cuồng Trump” như vài cụ tỵ nạn bôi bác hay vì “VL là cây viết mướn của VC” như đã bị tố sảng. Kẻ này đã viết bài từ ngày Obama chưa làm tổng thống, và sẽ còn viết rất lâu sau khi Trump vui thú chia bài lại.
Dĩ nhiên Vũ Linh không hoàn hảo, có thể đã viết tin sai lầm hay suy nghĩ lẩn thẩn, chỉ có thể khẳng định với quý độc giả DĐTC không bao giờ dính dáng vào những chuyện chửi lộn thô tục, cũng không bôi bác miệt thị cá nhân nhỏ mọn, không bao giờ chụp mũ ai, nhất là tuyệt đối không bao giờ cố tình loan tin phịa để lừa thiên hạ chỉ vì tính phe đảng cá nhân.
Kẻ này tuổi giả sức yếu, chẳng biết còn sức tới đâu, nhưng ngày nào còn hai ngón tay gõ lai rai thì ngày đó còn cố đóng góp với cộng đồng. Ngay bây giờ, chỉ biết gửi lời trân trọng tri ân quý độc giả đã tích cực ủng hộ để diễn đàn này chưa phải ‘âm thầm đóng cửa’.
Nhân đây, cũng phải có lời cảm tạ rất nhiều độc giả đã góp ý mỗi tuần, tăng thêm tính đa dạng và hấp dẫn của diễn đàn.
Cũng xin cám ơn các cụ cuồng chống Trump cũng đã luôn luôn là những độc giả trung thành nhất của DĐTC, đọc rất kỹ để tìm cách chỉ trích, đã đóng góp nhiều vào số lượng người đọc DĐTC.

Trân trọng
Vũ Linh