TIN TỨC - 12/10/2024

TIN TỨC - 12/10/2024



TIN TRANH CỬ

  • Đảng DC lo ngại gió đổi chiều

    Chỉ còn hơn ba tuần nữa là tới ngày bầu, và đảng DC đang lo sót vó.

    Thứ nhất, hậu thuẫn của Kamala đã đứng khựng tại chỗ nếu không muốn nói là giảm bớt, đặc biệt là sau thất bại ê chề của ông phó Tim Walz trong cuộc tranh luận với ông Vance.

    Thứ nhì, trong khi Trump như có phép màu, xuất hiện khắp nơi, từ những vùng bão Helene tàn phá tới Butler, nơi ông bị ám sát hụt mới đây, thì Kamala trốn đâu mất, chẳng những trốn tránh các nhà báo, mà còn trốn luôn cử tri, im lặng không nói gì luôn, chẳng đưa ra chính sách hay biện pháp mới nào. Đây là sách lược gọi là tương đối 'an toàn' nhất, không xuất hiện để không nói nhầm hay công bố chính sách gì, có thể rất dễ bị công kích. Không dám thò đầu ra vì biết thò đầu ra là giảm hậu thuẫn, cứ trốn dưới hầm nhà theo mô thức của Biden năm 2020, hy vọng hậu thuẫn đứng yên là đủ rồi. Nhưng các thăm dò cho thấy hậu thuẫn của Kamala chẳng đứng yên mà đang tuột thang.

https://www.politico.com/news/2024/10/05/harris-30-days-00182592

  • Đảng DC báo động đỏ
    Đài tivi loa phường CNN mở cuộc thăm dò và đánh tiếng chuông báo động đỏ cho Kamala. Theo điều tra này, 3 mối ưu tư lớn nhất của cử tri Mỹ ngay bây giờ (cuối tháng 9) là:
  1. di dân lậu (15%)
  2. kinh tế (13%);
  3. những nói láo của Kamala và Walz (9%). 
    Những vấn đề ít được chú tâm nhất là
  1. Đại hội Đảng và cuộc tranh luận Kamala-Trump;
  2. cá nhân Kamala; 
  3. hậu thuẫn của những người nổi tiếng.
    Vẫn theo CNN, những ưu tư lớn của cử tri lại là những điểm mạnh nhất của Trump trong khi những điểm mạnh của Kamala lại là những vấn đề cử tri ít quan tâm nhất.


    Trong khi đó, về phiá Trump thì những vấn đề được cử tri bàn tới nhiều nhất là hai cuộc mưu sát ông, sau đó là chính sách chặn di dân lậu.


https://www.cnn.com/2024/10/06/politics/breakthrough-polling-project-harris-lie/index.html
  • Dân cá độ bắt Trump thắng
    Theo tin mới nhất của trang mạng Real Clear Politics, dân cá độ tuần rồi đã bỏ Kamala, bắt cá Trump sẽ thắng cuộc bầu TT tới: Trump 53,9% - Kamala 44,7%.

    RCP cũng giữ nguyên tiên đoán tuy Kamala hạ Trump về số cử tri bầu cho bà (Kamala +1,8%, trong khi Biden +10,3% so với Trump theo thăm dò đầu tháng 10 năm 2020), nhưng Trump sẽ thắng và vào Tòa Bạch Ốc nhờ phiếu của những tiểu bang chiến địa then chốt -top battlegrounds.


Nguồn: RCP 10/10/2024

  • Real Clear Politics bắt Trump thắng lớn
Nguồn: RCP - 11/10/2024

    Ghi chú: RCP tiên đoán Trump thắng cả Pennsylvania, Michigan và Nevada luôn, có thể thắng luôn cả Wisconsin vì theo thăm dò mới nhất của Đại Học Quinnipiac, Trump hạ Kamala tại Michigan tới 4 điểm: 51%-47%, tại Wisconsin 2 điểm: 49%-47%, và tại Nevada tới 6 điểm: 49%-43%. Nếu Trump hạ Kamala tại Michigan, Wisconsin và Nevada, thì có nghĩa là Trump hạ Kamala trên tất cả 7 tiểu bang chiến địa then chốt. Thế thì Kamala còn hy vọng gì? Nữ hoàng Kamala càng ngày càng mất hào quang bất kể truyền thông loa phường tung hô mệt nghỉ.


TIN VỀ KAMALA

  • Biden giúp Trump?
    Tuần rồi DĐTC có loan tin Biden bất thình lình xuất hiện lần đầu tiên trong một cuộc họp báo thường lệ của Tòa Bạch Ốc để nhắc lại bà Kamala đã hợp tác chặt chẽ nhất với Biden trong việc quản trị đất nước này trong gần bốn năm qua. Biden khẳng định cụ và Kamala luôn luôn ca cùng một bài hát -"sing from the same song sheet". Tuy không bao giờ cùng đứng song ca với nhau.

    Việc làm này của Biden phản ảnh sự bực tức tận cùng của Biden về việc cụ bị Obama và Pelosi 'đảo chánh' cũng như việc Kamala cố tránh Biden và những đại họa Biden để lại cho thật xa, khẳng định "I'm not Joe Biden".

    Phe CH đã tận tình khai thác việc làm này của Biden, coi như Biden cố tình đá giò lại Kamala. Họ mỉa mai chọc quê, tung tin này lên như một 'quảng cáo' chống Kamala được ban vận động tranh cử của Trump chấp nhận.
  • Tiến thoái lưỡng nan
    Bà Kamala và đám phụ tá đang điên đầu loay hoay không biết phải làm gì với Biden. Một mặt, dù sao thì tên tuổi bà cũng dính chặt vào tên của Biden và những thảm họa của Biden sau khi làm phó cho Biden gần bốn năm -hiện vẫn còn làm phó-, mặt khác muốn tìm cách chạy cho thật xa Biden, nhưng lại bị Biden luôn luôn khều chân, nhắc lại vai trò 'hết sức quan trọng' của bà trong chính quyền Biden.

https://www.cnn.com/2024/10/06/politics/harris-biden-breaks/index.html
  • Cả Walz và Kamala đều nói láo

    Trong cuộc tranh luận Vance-Walz, ông Walz kể chuyện một bà ở Georgia có thai bị rắc rối, không phá thai được vì luật Georgia tuyệt đối cấm phá thai trong mọi trường hợp, phải đi North Carolina nhưng không kịp nên chết, rồi ông Walz khẳng định nếu bà này là cư dân Minnesota thì giờ này vẫn còn sống. Bị các bác sĩ của bà này tại Georgia công kích là xuyên tạc, nói láo. Theo hai vị bác sĩ chữa trị cho bà này thì luật Georgia cho phép phá thai nếu tính mạng bà mẹ bị đe dọa. Sở dĩ bà này chết vì phản ứng phụ -complications-, sau khi đã được uống thuốc phá thai, chẳng có gì liên quan xa gần đến luật phá thai của Georgia hết.

https://www.foxnews.com/politics/georgia-doctors-speak-out-challenge-misinformation-states-abortion-law-death-amber-thurman

    Tuần rồi, được hỏi về chuyện này, bà Kamala cũng lập lại những nói láo của Walz. Nhưng cho biết thêm vài chi tiết, khác những gì Walz nói. Theo Kamala thì bà nạn nhân này cho dù sức khỏe bị đe dọa vẫn không được phá thai theo luật của Georgia, nên phải đi North Carolina, nhưng tới đây thì không phá thai được vì có quá nhiều phụ nữ từ nhiều tiểu bang khác về đây xin phá thai, bà chờ không được nên trở về Georgia lại. Tại đây, bà vẫn không được phá thai cho tới khi tình trạng sức khoẻ trở nên quá trầm trọng, bác sĩ cho bà uống thuốc phá thai nhưng không kịp nữa nên bà này qua đời.

    Tuần rồi, bác sĩ phó giám đốc viện Lozier -Lozier Institute-, là một trong những viện nghiên cứu y khoa lớn nhất Mỹ, bà Ingrid Skop đã tố cáo Kamala nói láo. Theo bác sĩ Skop, bà nạn nhân tự ý đi North Carolina, sau khi không phá thai được tại đây thì trở về Georgia và được bác sĩ của bà cho uống thuốc phá thai, nhưng bị phản ứng phụ -complications- nên qua đời. Theo BS Skop, luật Georgia cho phép phá thai nếu tính mạng bà mẹ bị đe dọa, không hề có chuyện cấm tuyệt đối như Walz và Kamala tố cáo.

    Kamala và phe DC đang cố khai thác tối đa vấn đề phá thai để kiếm phiếu phụ nữ, kể cả việc tung tin phịa, xuyên tạc sự thật.

https://www.foxnews.com/media/harris-echoes-debunked-claim-about-georgia-abortion-limits-causing-womans-death-despite-pushback-from-doctors
  • Trả lời lòng vòng trên CBS
    Bà Kamala lần đầu tiên cho phép phỏng vấn tự do, không nộp câu hỏi trước, tuy vẫn trên một đài tivi thân thiện là CBS, trong chương trình '60 Minutes'. Dù vậy, cũng đã bị nhà báo Bill Whitaker của CBS bắt bí, không trả lời được.

    Anh Whitaker chất vấn Kamala việc chính quyền Biden-Kamala có chính sách biên thùy 'yếu mềm' -"go soft on border"- năm 2021 có phải là một sai lầm không? Kamala trả lời "Chúng tôi đã đề nghị một luật mới về biên thùy mà bị Trump phá". Anh Whitaker nhắc lại anh muốn hỏi về chuyện của năm 2021, chứ không hỏi về chuyện dự luật mới của năm 2023, và trong ba năm đầu của Biden-Kamala, số di dân lậu tràn vào đã tăng gấp 4 lần so với thời Trump. Kamala trả lời "Đây là một vấn đề lâu dài và chúng tôi đã đưa ra nhiều biện pháp". Whitaker nhắc lại "Tôi muốn hỏi việc làm của năm 2021 có phải là sai lầm không?". Kamala lại trả lời "Tôi nghĩ chúng tôi đã có những chính sách để cản vấn nạn biên thùy chứ không phải để trầm trọng hóa vấn nạn". Rồi bà tiếp "Chúng tôi đã giảm tới một nửa số di dân lậu tràn vào, đã giảm số thuốc ma túy fentanyl một nửa, nhưng chúng tôi cần quốc hội làm việc".

    Diễn giải bằng tiếng nôm: Kamala đã không trả lời câu hỏi của Whitaker mà chỉ nói lòng vòng chuyện gì đâu, để rồi cuối cùng, đổ thừa cho quốc hội, do chính đảng DC nắm đa số cả hai viện trong hai năm đầu của Biden-Kamala.

    Trong một câu hỏi rắc rối khác "Nếu Đài Loan bị tấn công, bà sẽ dùng vũ lực đề bảo vệ không?", Kamala trả lời "Tôi sẽ không bàn đến giả thuyết này".

    Trong một câu hỏi khác "Nếu Iran có vũ khí nguyên tử, bà sẽ làm gì?" Kamala trả lời "Tôi sẽ không bàn đến giả thuyết này".

    Trang mạng DC Free Bacon nhận định 'bà Kamala hiển nhiên chưa sẵn sàng làm TT', chẳng có kế hoạch dự phòng nào hết.


https://freebeacon.com/author/stiles/biden-harris-administration/artless-dodger-harris-flustered-in-substance-free-60-minutes-interview/
  • CBS thông đồng giúp Kamala
    Xì-căng-đan mới: CBS phỏng vấn Kamala, hỏi câu hỏi gì đó, Kamala trả lời bằng một dĩa sà-lách ngôn ngữ tràng giang đại hải chẳng ai hiểu gì. Sau đó, CBS cho truyền hình lại cuộc phỏng vấn, cùng một câu hỏi đó nhưng câu trả lời của Kamala khác hẳn, ngắn gọn dễ hiểu. Hiển nhiên, CBS  chỉnh sửa câu trả lời để giúp Kamala.

    Đưa đến ngay hàng loạt công kích CBS thiếu lương thiện, cạo sửa câu nói của Kamala để giúp bà. Ông Trump đòi CBS công bố nguyên văn cuộc phỏng vấn từ đầu đến đuôi, không cạo sửa, nhưng CBS phứt lờ không trả lời. Ngay cả một số nhà báo của CBS cũng yêu cầu nên có một cuộc điều tra độc lập về chuyện cạo sửa này. Tính phe đảng của truyền thông loa phường cố nai lưng ra giúp Kamala càng ngày càng thô bạo khi gần kề ngày bầu cử với thăm dò cho thấy Kamala ngày càng tuột dốc.

https://www.foxnews.com/media/cbs-60-minutes-airs-two-different-answers-from-vp-harris-same-question
  • Bị The View bắt bí
    The View là chương  trình nói chuyện lảm nhảm của mấy bà nhà báo cấp tiến nặng trên đài  ABC.

    Tuần rồi, The View nói chuyện với Kamala. Được hỏi về sự khác biệt giữa bà và Joe Biden, Kamala đã biểu diễn món 'word salad' ngay. Nhưng bị The View nhất định hỏi chuyện cụ thể. Cuối cùng, bị hỏi "Bà có thể cho biết cụ thể việc gì bà sẽ làm khác với những gì Biden đã làm không?", bà Kamala suy nghĩ một chập rồi trả lời "Tôi không nghĩ ra được một chuyện nào hết", nguyên văn "There is not a thing that comes to mind". 

    Trước đây, Kamala đã lớn tiếng khẳng định "I am not Joe Biden".

https://www.foxnews.com/media/kamala-harris-tells-the-view-she-cant-think-anything-she-would-have-done-differently-from-biden
  • Sách mới về Kamala 
    Chuyện có thật 'một chăm phần chăm': sách mới phát hành về 'Những Thành Quả của Kamala Harris': 100 trang giấy trắng tinh, cả cuốn sách không có một chữ nào, $8,99. Chẳng biết tác giả là ai tuy có ghi tên là Rachael Reed.

PENNSYLVANIA TRONG CUỘC TRANH CỬ NĂM NAY
  • Rắc rối của Kamala tại Pennsylvania
    Trang mạng thiên tả Politico có bài nhận định dài về những khó khăn của Kamala tại Pennsylvania, là tiểu bang then chốt quan trọng nhất trong kỳ bầu TT năm nay.

    Theo Politico, năm 2020 Biden thắng khít nút tại đây vì thứ nhất Biden là dân gốc thợ thuyền Pennsylvania, thứ nhì, Biden là dân công giáo trong tiểu bang công giáo lớn này. Năm nay, Kamala đều không có hai điểm thuận lợi này. Bà là con của đại trí thức và theo Baptist, không phải công giáo, và chồng theo Do Thái giáo. Đã vậy, lại còn có 2 điểm bất lợi lớn: 1/ chủ trương phá thai thả giàn cho tới ngày sanh, là điều dân công giáo Pennsylvania không chấp nhận; 2/ Kamala là dân cấp tiến Cali, là điều nhiều dân lao động và dân bảo thủ trên cả nước tối kỵ và rất ghét.

https://www.politico.com/news/magazine/2024/09/27/pennsylvania-harris-2024-election-00180099
  • Dân lao động bỏ đảng DC
    Fox News loan tin khối thợ thuyền tiểu bang Pennsylvania có khuynh hướng ủng hộ Trump trong tiểu bang then chốt này.

    Tin này trùng hợp với tin hai phần ba dân lao động trong nghiệp đoàn Teamsters ủng hộ ông Trump, khiến ban lãnh đạo Teamsters không thể công khai ủng hộ liên danh DC như những năm trước.


https://www.foxnews.com/media/blue-philly-working-class-voters-start-leaning-towards-trump-ahead-election-people-actually-love-him
  • Dân La-Tinh ủng hộ Trump

    Chuyên gia nghiên cứu bầu cử của đài tivi loa phường NBC, Steve Kornacky đã nghiên cứu tình hình dân La-Tinh đang sống trong tiểu bang sinh tử Pennsylvania và khám phá ra khối dân này đang ngả mạnh qua phía Trump.

    Vùng thành phố Reading, ngoại ô tây-bắc của Philadelphia là vùng rất đông dân La-Tinh trong Pennsylvania. Tại đây, dân La-Tinh từ trước tới giờ nhất tề ủng hộ đảng DC rất mạnh. Biden đã hạ Trump tới 45 điểm (70% - 25%) năm 2020. Thế nhưng, những thăm dò mới nhất cho thấy Kamala chỉ hơn Trump có 3 điểm (49%-46%)

https://www.realclearpolitics.com/video/2024/10/06/nbcs_kornacki_democrats_losing_party_registration_advantage_in_pennsylvania.html

  • Lại dở mánh gian lận
    Nhân ngày Trump trở về đọc diễn văn vận động ngay tại nơi mới bị bắn, thành phố Butler, tiểu bang Pennsylvania, hàng chục ngàn người đã tụ tập tại đây để đón Trump. Đảng CH hy vọng một số lớn những người này sẽ ghi danh đi bầu như đảng viên CH. Thế nhưng thành phố đúng ngày hôm đó cho biết phòng ghi danh cử tri hôm đó đóng cửa 'theo dự tính từ trước' để 'bảo trì, lau chùi, dọn dẹp'!!! Văn phòng ghi danh bầu cử đóng cửa để dọn dẹp đúng ngày cả chục ngàn cử tri mê Trump tụ họp tại đây???

    Đúng như kẻ này đã bình luận, cuộc chiến của Trump thật khó khăn, với những mánh, tiểu xảo gian lận công khai, lộ liễu nhất, coi thiên hạ như ruồi của các chính quyền DC của tiểu bang như Pennsylvania dưới thống đốc DC Josh Shapiro.

https://www.foxnews.com/politics/battleground-state-under-fire-scheduling-voter-registration-site-go-dark-same-day-butler-rally


DƯ ÂM TRANH LUẬN VANCE-WALZ

    Fox News đã có bài nhận định dài về cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó JD Vance của Trump và Tim Walz của Kamala, trong đó, ông Walz đã thảm bại thê thảm.

    Đi xa hơn thảm bại của Walz, Fox nhận định việc lựa chọn ông Walz của Kamala không phải là vì bà dốt, không biết chọn người, mà chỉ vì thiếu tự tin, phải chọn một người dở hơn bà đứng chung liên danh với bà, chứ không dám chọn ngôi sao quá sáng là thống đốc Josh Shapiro của tiểu bang Pennsylvania. 

    Đây là lập luận mà VL này đã đưa ra từ lâu: các ứng cử viên TT luôn luôn lựa phó là một người tệ hơn, không đe dọa chính mình, như Nixon chọn anh trốn thuế Agnew, rồi anh lờ mờ Ford, Bush cha chọn anh cà chớn Quayle, Obama chọn cụ lẩm cẩm Biden, Biden chọn bà trống rỗng Kamala,...

    Obama rồi Biden, Kamala, Walz:phó TT của đảng DC ngày càng xuống thấp trong khả năng và uy tín! 

    Theo Fox, cái hại vô tận cho đảng DC là hiện nay, ông Walz chẳng những dở tệ mà lại còn mắc bệnh bốc phét, tuyên bố sảng lung tung, chưa kể việc thân Trung Cộng quá đáng, gây bối rối không ít cho Kamala. Lá bùa hộ mạng của các ứng cử viên TT là phải chọn một người phó chẳng những không nổi đình nổi đám, mà lại còn phải không gây hại, chứ ông Walz thì lại gây hại tùm lum. Đã vậy lại còn công khai nhìn nhận "thỉnh thoảng, tôi ngu" -I'm a knucklehead at times".


https://www.foxnews.com/opinion/why-slow-collapse-harris-walz-wont-stop-before-election-day


TIN VỀ WALZ

  • Walz muốn phá nát nước Mỹ
    Thời gian gần đây đã có nhiều tố cáo, kết tội phe DC nói chung và liên danh Kamala-Walz nói riêng là muốn phá nát nước Mỹ. Nhiều người ủng hộ phe DC cho đây là tuyên truyền bôi bác láo. Có láo thật không?

    Trang mạng Powerline tuần rồi đã có bài viết về anh Brian Lozenski, là người được thống đốc Walz bổ nhiệm lo về việc cải tổ giáo dục trong tiểu bang Minnesota. Lozenski là người như thế nào? Dưới đây là quan điểm của anh ta, do chính anh ta viết về nhu cầu mà anh ta gọi là 'cần phải phá nát nước Mỹ'! Nói về nhu cầu của việc dạy môn 'critical race theory', anh ta viết:

    "And so we can’t be like, “Oh no, critical race theory is just about telling our stories and divers[ity].” It’s not about that. It’s about overthrow. It’s insurgent. And we, we need to be, I think, more honest with that. … You can’t be a critical race theorist and be pro-U.S. Okay, it is an anti-state theory that says, The United States needs to be deconstructed, period".

    Tạm dịch "Và như vậy, chúng ta không thể nói "Ồ không, thuyết phê bình chủng tộc chỉ là cách kể lại chuyện đa dạng". Nó không phải vậy. Nó là lật đổ. Là nổi loạn. Và chúng ta, chúng ta cần phải lương thiện về chuyện này.... Anh không thể là một lý thuyết gia về phê bình chủng tộc đồng thời là người ủng hộ Mỹ được. Ô-kê, đó là một lý thuyết chống quốc gia, mang ý nghĩa Hợp Chủng Quốc Mỹ cần phải bị phá nát, chấm hết".

https://www.powerlineblog.com/archives/2024/10/walz-a-laughingstock-yes-but-hes-much-worse.php

  • Walz đòi bỏ cử tri đoàn
    Tuần rồi, ông Tim Walz đã lên tiếng kêu gọi hủy bỏ hình thức bầu TT Mỹ hiện nay, gián tiếp qua cử tri đoàn đại diện cho các tiểu bang. Đây hiển nhiên là kêu gọi không tôn trọng Hiến Pháp. 

    Kamala đã khôn ngoan tránh dính dáng tới câu kêu gọi sảng này. Phát ngôn viên của Kamala cho biết hủy bỏ cử tri đoàn không phải là ý kiến của Kamala.

https://www.foxnews.com/politics/walz-silent-support-eliminating-electoral-college-after-harris-camp-says-doesnt-back-ban
  • Walz lại nới hớ
    Ông phó của Kamala, Tim Walz dường như đang cố hết sức để thay thế cụ Biden trong cái ngôi 'vua nói nhầm'. Tuần rồi, nói chuyện trên tivi với danh hài Jimmy Kimmel, Walz khẳng định ông ta "mơ buổi sáng ngày 6/11 được ngủ dậy với Bà TT". Kimmel chọc quê ngay "Tôi muốn hỏi lại cho rõ: chắc ông không ngủ dậy chung với Kamala chứ".

    Sực tỉnh, Walz cười lảng "Tôi có vấn đề nói chuyện không được chính xác".


https://www.foxnews.com/media/kimmel-pokes-fun-walz-after-interview-gaffe-about-waking-up-november-6-madam-president

TIN VỀ TRUMP

  • CNN tố Jack Smith

    Chuyên gia luật của CNN, Elie Honig đã công khai lên đài CNN tố cáo công tố đặc biệt Jack Smith chơi trò chống Trump rẻ tiền -cheap shot.

    Theo ông Honig, thứ nhất, công tố biết chắc không có cách nào Trump có thể bị đưa ra tòa trước ngày bầu cử nên việc đưa ra cáo trạng ngay bây giờ hiển nhiên có mục đích chính trị chứ không có lý do pháp lý nào; thứ nhì những tội đưa ra chưa hề được thảo luận kỹ, chưa có ý kiến của luật sư của Trump, do đó không có gì bảo đảm là đúng sự thật hay có giá trị pháp lý gì. Do đó, việc công tố Smith đưa ra cáo trạng mới chỉ là đòn phá Trump trước ngày bầu cử, mà lại là đòn rất rẻ tiền, không có giá trị nghiêm chỉnh nào.

    Sau màn tố cáo trên đài CNN, anh Honig đã tiếp tục tố cáo, viết bài dài trên tạp chí New York Magazine, công khai tố công tố Smith đã quăng tất cả mọi tuồng diễn, công khai chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy ông ta sẽ bẻ cong mọi luật lệ, mọi thủ tục pháp lý để cố phá cuộc vận động tranh cử của Trump. Theo Honig, hiện nay không ai có thể bào chữa công tố Smith đã hành động dựa trên nguyên tắc nào hết. 

    Đó là ý kiến của chuyên gia luật của CNN đấy.

https://www.foxnews.com/media/cnn-legal-analyst-skewers-hillary-clintons-comments-jack-smiths-case-against-trump-got-her-facts-wrong

  • Trump về hang cọp

    Tuần rồi, ông Trump đã tổ chức mít-tinh gặp cử tri tại thành phố Butler, Pennsylvania, ngay tại nơi ông đã bị ám sụt hụt hồi Tháng Bẩy mới đây. Ông đã được cả chục ngàn người nồng nhiệt tiếp đón. Tỷ phú Elon Musk cũng tham dự, đọc diễn văn bầy tỏ niềm vinh hạnh được có mặt tại đây để ủng hộ ông Trump.

Elon Musk đang nhẩy lên cổ võ cho Trump

    Ông Musk kêu gọi mọi người cần đi bầu cho Trump, vì nếu Trump thất cử thì cuộc bầu TT năm nay có thể sẽ là cuộc bầu cuối cùng, vì nếu đảng DC thắng, họ sẽ tiếp tục chương trình mở toang cửa biên giới, nhận cả triệu di dân lậu vào, rồi sau đó sẽ hợp thức hóa, biến khối dân này thành cử tri vĩnh viễn của đảng DC, đảng này sẽ thành độc đảng kiểm soát trọn vẹn chính trị Mỹ và đảng CH sẽ trở thành đảng thiểu số thường trực trước khi biến mất luôn.  

    Musk cũng lớn tiếng đặt câu hỏi "Ta có một TT lên cầu thang là vấp té, và một người vừa bị bắn mà vẫn đứng dậy hô 'Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu'; Mỹ là xứ của những người can trường, và không có một thử thách về can trường nào lớn hơn là 'bị bắn', các bạn muốn ai lãnh đạo?

    Anh bình loạn gia cực tả Keith Olbermann ồn ào kêu gọi Biden trục xuất Musk ngay vì tội đang phá hoại nước Mỹ. Musk là dân gốc Nam Phi -South Africa. Phải rồi, Musk đã đổ bạc trăm tỷ đầu tư vào Mỹ, tạo công ăn việc làm cho cả chục ngàn dân Mỹ, cần bị trục xuất để nhường chỗ cho đám di dân khố rách áo ôm Nam Mỹ vào cho Mỹ nuôi, nhưng bỏ phiếu cho DC. Ủng hộ Trump là một tội đáng bị trục xuất, nhưng ủng DC là đương nhiên được vào Mỹ: đó là những tiêu chuẩn di dân mới của 'phe ta'.

https://www.foxnews.com/us/trump-supporters-say-former-president-return-butler-gutsy

  • Cựu chiến binh ủng hộ
    15 cựu chiến binh được truy tặng Huy Chương Danh Dự của Quốc Hội -Congressional Medal of Honor- đã ký tên ủng hộ ông Trump.


https://www.foxnews.com/politics/we-believe-donald-trump-more-than-dozen-medal-honor-recipients-endorse-former-president

TÒA BẠCH ỐC NÓI LÁO VỀ FEMA

    Tuần rồi, có tin bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ, ông Alejander Mayorkas than phiền FEMA là tổ chức cứu trợ thiên tai của chính quyền liên bang không còn đủ tiền cứu trợ dân bão Helene. Sau đó thì xì ra tin FEMA hết tiền chỉ vì đã lấy hơn 1,4 tỷ đô để trợ giúp đám di dân lậu tái định cư, hoàn toàn đi ra ngoài mục đích và tôn chỉ cứu nạn nhân của thiên tai.

    Tuần rồi, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bà Karine Jean-Pierre khẳng định đây là tin hoàn toàn phịa, không bao giờ có chuyện lấy tiền FEMA giúp di dân lậu.

    Ngay sau đó, một khúc phim video bị xì ra, cho thấy ngày 16/9/2022, chính miệng bà Jean-Pierre đã cho biết FEMA đang họp với nhiều chính quyền tiểu bang và địa phương để lấy tiền của FEMA giúp tái định cư di dân lậu. Nguyên văn một phần câu nói của bà Jean-Pierre "Funding is also available through FEMA’s Emergency Food and Shelter program to eligible local governments and not-for-profit organizations upon request to support humanitarian relief for migrants" (Tiền trợ cấp hiện đang có trong quỹ của chương trình Thực Phẩm và Cư Trú Khẩn Cấp của FEMA sẽ dành cho các chính quyền địa phương và các tổ chức bất vụ lợi để hỗ trợ việc cứu giúp nhân đạo các di dân).

    Để tưởng thưởng tài nói láo mà vẫn mặt trơ trán bóng, bà Jean-Pierre mới được thăng chức lên 'cố vấn cao cấp' -senior advisor- cho Biden. Nhiều người đã hiểu ngay đây là cách bứng bà Jean-Pierre ra khỏi ghế phát ngôn viên mà không bị mang tiếng là kỳ thì vì bà này là da đen và đồng tính. Bà đã được xác nhận sẽ làm phát ngôn viên tới hết nhiệm kỳ của Biden, cuối tháng Giêng. Sau đó thì mất job, cho dù phe DC thắng cử.

    Vấn đề ngân sách của FEMA đang là vấn đề lớn, chẳng những ngay sau cơn bão Helene tàn phá miền đông nước Mỹ, mà còn là đại vấn nạn khi Florida lại vừa trải qua hurricane khổng lồ Milton nữa.


https://www.foxnews.com/politics/kjp-slammed-after-hurricane-helene-over-mixed-messages-whether-fema-resources-used-migrants


MỸ ĐI SAI ĐƯỜNG

    Chuyên gia phân tích dữ kiện của CNN, ông  Harry Enten đã công bố kết quả thăm dò mới của CNN: chỉ có 28% dân Mỹ cho rằng chính quyền DC của Biden-Kamala đang đi đúng hướng. Điều ông Enten cho là quan trọng, đáng lưu ý nhất là trong lịch sử chính trị Mỹ, chưa bao giờ có chuyện đảng chủ trì đi sai đường lại có thể thắng trong một cuộc bầu TT.

https://www.realclearpolitics.com/video/2024/10/04/cnns_enten_historically_unprecedented_for_incumbent_party_to_win_when_only_28_think_country_is_on_right_track.html


DI DÂN LẬU VÀ GIÁ NHÀ

    Trong cuộc tranh luận Vance-Walz, trả lời một câu hỏi về giá nhà gia tăng, ông Vance cho rằng giá nhà -vừa giá nhà bán lẫn giá thuê nhà- đều đã gia tăng mạnh trên khắp nước đặc biệt là tại Cali vì nạn di dân lậu vào quá nhiều. Dù ai cũng biết giá nhà bán và nhà cho thuê trong ít năm qua đã tăng rất mạnh tại Cali, nhưng ít ai để ý đến nguyên nhân di dân lậu tăng, do đó, kết luận của ông Vance đã bị nhiều người chất vấn.

    Tuần rồi, trang mạng thiên tả Politico đã có bài nghiên cứu về vấn đề này. Và Politico đã kết luận "Di dân quả thực đã khiến số cầu về nhà cửa gia tăng khiến vật liệu khan hiếm, và giá cả gia tăng, theo nhiều nghiên cứu", nguyên văn "Immigrants do drive up demand for housing, exacerbating supply shortages and boosting prices, research shows.

    Với hơn 7 triệu di dân lậu được cho vào Mỹ, làm sao nhà không khan hiếm hơn được, nhất là tại các tiểu bang biên giới như Cali, Arizona, New Mexico, Texas.

https://www.politico.com/news/2024/10/04/jd-vance-illegal-immigrants-housing-00182391


MỸ THỎA THUẬN VỚI NAM HÀN

    Nhắc lại, trước đây, TT Trump đã lên tiếng đòi Nam Hàn phải gia tăng việc đóng góp của họ vào những mục tiêu quốc phòng chung, cụ thể là gia tăng số tiền đóng góp cho chi phí lưu giữ quân nhân và các căn cứ quân sự Mỹ trên đất Nam Hàn. Đám truyền thông loa phường xúm lại sỉ vả Trump, dĩ nhiên được vài con vẹt làm tròn bổn phận vẹt, nhai lại ngay.

    Thế đấy, nhưng tuần rồi, chính quyền Biden đã nương theo đòi hỏi của Trump, điều đình lại với Nam Hàn và được Nam Hàn thỏa thuận gia tăng đóng góp tài chánh cho những chi phí giữ các căn cứ quân sự cũng như hơn 20.000 quân nhân Mỹ tại Nam Hàn.

    Theo thỏa thuận mới, Nam Hàn sẽ đóng góp 1,13 tỷ đô một năm, tăng 8,3% so với đóng góp hiện nay. Thỏa thuận này sẽ có giá trị kể từ năm tới 2025. Tuy nhiên, nếu ông Trump đắc cử TT, không hiểu ông sẽ tôn trọng thỏa thuận này hay sẽ đòi một thỏa thuận khác, bắt Nam Hàn đóng góp nhiều hơn.


Bộ Tư Lệnh Mỹ tại Camp Humphreys tại tỉnh Pyeongtaek, chừng 50 dặm, phía nam Hán Thành

https://www.cnn.com/2024/10/04/politics/us-forces-south-korea-cost-sharing-agreement


TIN VẮN MỸ

- Bão Milton đánh vào trung tâm Florida, từ Tampa qua tới Orlando, được coi như cơn bão lớn nhất thế kỷ đánh vào Florida. Dĩ nhiên đây là mối lo lớn của thống đốc DeSantis, nhưng cũng là mối lo của Kamala vì vùng trung tiểu bang Florida này từ Tampa qua Orlando, thường được gọi là 'hành lang 4' vì nằm trên xa lộ I-4 chính là cứ điểm lớn nhất Florida của đảng DC.

Di tản khỏi Tampa

- Giáo sư Mỹ của Đại Học Princeton, John Hopfield, và khoa học gia Canada, Geoffrey Hinton đã được giải Nobel Vật Lý -physics- nhờ là cha đẻ của 'thông minh nhân tạo' -artificial intelligence AI-


Trái: Hopfield; phải: Hinton

TIN VẮN QUỐC TẾ

- Ngày 7/10 tuần rồi đánh dấu kỷ niệm đúng một năm Hamas giết hơn 1.200 thường dân Do Thái, mở màn cho chiến tranh khốc liệt Do Thái-Palestine (tin báo chí cho biết cho tới nay đã có hơn 41.000 thường dân bị chết trong đất Gaza) vẫn đang tiếp diễn, cũng như mở màn cho các cuộc chống đối Do Thái, ủng hộ khủng bố Hamas của đám sinh viên thiên tả Mỹ.

- Tướng Iran Esmail Qaani, người thay thế tướng Qasem Soleimani, lãnh đạo Lực Lượng Quds, là lực lượng khủng bố của Iran trong vùng Trung Đông đã im hơi lặng tiếng, mất tích từ cả tuần qua. Có tin ông tướng này đã bị Do Thái giết cùng lúc với lãnh tụ Hezbollah Nasrallah tại Beirut.

- Nga tuyên án một công dân Mỹ 6 năm tù vì đã tình nguyện tham chiến chống Nga tại Ukraine. Các cụ nào muốn tình nguyện qua Ukraine đánh Nga cần lưu ý.

- Pháp trục xuất Omar Bin Laden, con trai của Osama Bin Laden, đang sống tại Orne, cách Paris hơn 100km về phía tây.