TIN TỨC - 1/7/2023

TIN TỨC - 1/7/2023



TIN TỐI CAO PHÁP VIỆN

    Tuần rồi, TCPV đã ra một loạt phán quyết lớn với những hậu quả khổng lồ mà chưa ai thấy rõ, chỉ biết đây là những phán quyết lớn, gây khó khăn lớn cho các chính sách của Biden.

  • TCPV bác bỏ 'affirmative action'

    Trong một phán quyết lịch sử, TCPV đã phán luật gọi là affirmative action vi phạm Hiến Pháp vì đối xử không công bằng với tất cả mọi công dân/ Luật affirmative action là luật đòi hỏi các cơ sở kinh doanh, kể cả các công sở, và trường học, đều phải có chính sách nâng đỡ dân da đen, nhận một số tối thiểu dân da đen nào đó, cho dù không đủ tiêu chuẩn.

    (Xin đọc bài bình luận tuần này)

  • TCPV bác bỏ việc xóa nợ sinh viên

    Vài ngày trước ngày bầu quốc hội giữa mùa, trong một nỗ lực kiếm phiếu cứu đảng DC, cụ Biden ký sắc lệnh xóa nợ cho sinh viên, tổng cộng trên dưới gần 500 tỷ đô.

    Bị kiện lên tới TCPV, tuần rồi TCPV phán Biden không có quyền ký sắc lệnh đó, do đó, sắc lệnh không có giá trị, không được thi hành.

    (Xin đọc bài bình luận tuần này)

  • TCPV bảo vệ tôn giáo

    Một nhân viên Sở Bưu Điện US Postal Service theo công giáo từ chối đi làm ngày chủ nhật vì theo anh ta, đó là ngày dành cho Chúa trong tôn giáo của anh ta, và anh ta đã từ chức rồi khởi kiện. Trong một phán quyết đã có từ 1977 của chính TCPV, cho rằng các công ty tuy phải tôn trọng tôn giáo của nhân viên nhưng nhân viên cũng cần phải tôn trọng nhu cầu kinh doanh của công ty. Chính quyền Biden ủng hộ quan điểm này. Bây giờ, trong một phán quyết nhất trí 9-0, TCPV lật ngược phán quyết 1977, bắt các công ty phải tôn trọng tôn giáo của nhân viên nhiều hơn.

https://www.washingtonpost.com/politics/2023/06/29/supreme-court-sabbath-work-religious-protections/?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=wp_news_alert_revere&location=alert

  • TCPV có phán quyết bất lợi cho giới đồng tính

    Một cô chuyên viên điện toán từ chối không thiết lập một trang mạng đặc biệt nhân hôn lễ của hai người đồng tính vì cô này không chấp nhận hôn nhân đồng tính.

    Kiện lên kiện xuống, lên tới TCPV. Tuần rồi, TCPV đã phán cô này có quyền từ chối và ép cô ta làm sẽ là vi phạm quyền tự do ngôn luận -First Amendment on Free Speech- của cô.

https://www.yahoo.com/news/supreme-court-rules-designer-doesnt-140446544.html

  • Chiến thắng cho Trump 

    TCPV tuần rồi đã ra phán quyết bác bỏ một đơn kiện chống khách sạn Trump của 17 dân biểu DC. Những dân biểu này kiện từ năm 2017, đòi Văn Phòng Quản Trị Dịch Vụ Quốc Gia - General Services Administration hay GSA- phải cung cấp tài liệu về một việc liên quan đến một khách sạn của Trump cho đám dân biểu đó, nhưng bị khước từ vì trên nguyên tắc, một vài cá nhân, cho dù là dân biểu cũng không có quyền đòi hỏi này.

    Việc làm của đám dân biểu DC này quá đáng tới độ ngay cả sau khi Biden lên nắm quyền, ông cũng phải hậu thuẫn cơ quan GSA, bác bỏ đòi hỏi của đám dân biểu DC.

https://www.newsmax.com/politics/supreme-court-donald-trump-documents/2023/06/26/id/1124928/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM491548_06262023&s=acs&dkt_nbr=010102mnk6l2

  • Thất bại cho đảng CH

    TCPV ra phán quyết việc quốc hội tiểu bang North Carolina vẽ lại bản đồ bầu cử của tiểu bang là bất hợp pháp khi TCPV tiểu bang phán việc này vi phạm Hiến Pháp tiểu bang. Quốc hội tiểu bang do phe CH chiếm đa số vẽ lại bản đồ, có lợi cho đảng CH trong các cuộc bầu cử tới, bị TCPV tiểu bang bác bỏ, nhưng quốc hội kiện vì cho rằng quốc hội có quyền vẽ bản đồ trong khi tư pháp không có quyền can thiệp.

    TCPV liên bang cho rằng TCPV tiểu bang ra phán quyết đúng. TCPV liên bang ra phán quyết theo tỷ lệ 6-3 với ba TP chống là các ông bảo thủ Clarence Thomas, Neil Gorsuch và Samuel Alito. Các TP bảo thủ John Roberts, Brett Kavanaugh và Amy Barrett bỏ phiếu cùng với ba TP cấp tiến.

    Hậu quả cụ thể lâu dài là phán quyết của TCPV không cho phép các quốc hội tiểu bang tự ý vẽ lại bản đồ các đơn vị bầu cử sao cho có lợi cho đảng cầm quyền. Và điều này sẽ áp dụng cho cả hai chính đảng lớn của Mỹ.

https://edition.cnn.com/2023/06/27/politics/supreme-court-election-clause-case/index.html

  • Chiến thắng cho Biden

    Trong một chiến thắng lớn cho Biden, TCPV bác bỏ đơn kiện của vài tiểu bang như Texas và Louisiana đang bị nạn di dân lậu tràn vào gây thiệt hại lớn. Các tiểu bang đòi chính quyền liên bang Biden giới hạn chính sách mở cửa biên giới. TCPV nhận định chính sách di dân thuộc toàn quyền chính quyền liên bang và các tiểu bang không có quyền can thiệp.

    TCPA phán quyết với tỷ lệ 8-1 với TP Samuel Alito là người duy nhất chống.

https://www.msn.com/en-us/news/politics/supreme-court-gives-biden-immigration-win-raising-questions-about-other-gop-lawsuits/ar-AA1cXyeM

  • Lại bị ProPublica đánh

    Cách đây không lâu, cơ quan truyền thông thiên tả ProPublica tung ra một loạt bài công kích TP Clarence Thomas của Tối Cao Pháp Viện một cách tàn tệ nhất. Nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu.

    Bây giờ ProPublica lại chuyển hướng, tung ra bài tấn công TP bảo thủ Samuel Alito, tố ông này cũng tham nhũng như TP Thomas, nhận quà của tài phiệt bảo thủ.

    Phe tả đang tìm mọi cách kéo một hai TP bảo thủ nào đó ra khỏi TCPV để giúp cụ Biden có cơ hội bổ nhiệm một hai TP cấp tiến vào thay thế, giảm thế đa số của phe bảo thủ trong TCPV, hiện nay là 6-3. ProPublica có vẻ đang tích cực giúp Biden.

https://nypost.com/2023/06/22/propublicas-lame-hit-on-alito-a-dark-money-assault-on-high-court/


TIN VỀ THAM NHŨNG GIA ĐÌNH BIDEN 

  • Lại một tin nhắn động trời nữa

    Ngay sau khi một tin nhắn trên WhatsApp xuất hiện cho thấy cậu ấm Hunter đòi tài phiệt TC Henry Zhao trả tiền, một tin nhắn nữa cũng trên WhatsApp lại xuất hiện.

    Tin nhắn này gửi cho một tài phiệt TC khác tên là Gongwen 'Kevin' Dong, công khai đòi trả 10 triệu đô. Tin nhắn cũng khoe "Gia đình Biden sẽ là những đối tác hữu hiệu nhất, thực hiện những gì 'chủ tịch' muốn".

    Không biết tiền này là tiền gì, chỉ biết:

  1. Dong là một quan chức lớn của công ty dầu khí TC CEFC; 
  2. CEFC là đối tác kinh doanh lớn của Hunter tại TC;
  3. 'Chủ tịch' ở đây là ông Ye Jianming, chủ tịch hội đồng quản trị CEFC, người đã trả một triệu đô chi phí cho Hunter, tặng Hunter một nhẫn kim cương trị giá 80.000 đô, thành lập một công ty hợp doanh giữa CEFC và Hunter trong đó Hunter, ông bố Joe Biden (được gọi là 'Big Guy' và dành cho 10% cổ phần sở hữu), và ông chú Jim Biden, tất cả được lãnh tổng cộng 50% cổ phần, đều do tài phiệt Ye Jianming tặng mà nhà Biden không cần bỏ ra một xu nào.

    Càng ngày càng nhiều tin tham nhũng lớn cỡ bạc chục triệu đô xuất hiện liên quan đến cha con Biden.

https://www.breitbart.com/politics/2023/06/28/hunter-biden-asks-for-10m-from-ccp-linked-associate-bidens-do-what-chairman-wants/

  • Tin nhắn được xác nhận

    Một luật sư của cậu ấm Hunter Biden xác nhận mẫu tin nhắn cậu gửi, đe dọa một tài phiệt Tầu cộng Henry Zhao đã không gửi tiền cho cậu, là có thật. Đây là mẫu tin nhắn đầu tiên xuất hiện trước đây mấy ngày, bây giờ xuất hiện tin nhắn thứ hai như mẫu tin trên đã viết.

    Tuy nhiên luật sư này khẳng định đây là hành động riêng của cậu, là người khi đó đang bị cơn say thuốc hành, và tuyệt đối không dính dáng gì đến bất cứ thân nhân nào khác trong gia đình. Nguyên văn: "Any verifiable words or actions of my client in the midst of a horrible addiction are solely his own and have no connection to anyone in his family".

    Cậu ấm coi như cháy tiêu rồi, vấn đề bây giờ là lo cứu cụ Biden ra khỏi hỏa hoạn.

  • Tiếp tục 'thổi còi báo động'

    Cựu nhân viên sở thuế IRS, ông Gary Shapley tiếp tục xì tin động trời. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài tivi CBS, ông Shapley tiết lộ một quan chức lớn trong bộ Tư Pháp đã cản không cho ông điều tra xem 'Big Guy' là ai.


Người 'thổi còi báo động' Gary Chapley

    Trong một email trao đổi giữa cậu ấm và một tài phiệt Tầu Cộng, ông Tầu này nhắc lại "Hunter sẽ giữ thêm 10% cho Big Guy", tuy không nêu tên nhưng ai cũng hiểu đó là phó TT Biden. 

https://www.cbsnews.com/news/hunter-biden-investigation-irs-whistleblower-gary-shapley-says-he-was-stopped-from-pursuing-leads/

  • Công tố bị bộ Tư Pháp trói tay

    Công tố đang thụ lý vụ án Hunter Biden, ông David Weiss nhìn nhận ông đã bị bộ Tư Pháp giới hạn phạm vi truy tố trong tiểu bang Delaware, là tiểu bang nhà của gia đình Biden, là nơi bảo đảm sẽ có nhiều quan tòa và bồi thẩm đoàn đầy thiện cảm với gia đình Biden. Ông Weiss cho biết ông đã không được phép truy tố Hunter tại bất cứ nơi nào khác ngoài Delaware, đặc biệt là không được truy tố tại thủ đô Washington, là nơi Hunter cư ngụ khi ăn tiền của Trung Cộng và Ukraine.

    Anh thổi còi báo động Shapley tiết lộ việc trên, và cũng công bố luôn tên của 6 nhân chứng biết rõ việc bộ Tư Pháp can thiệp để giới hạn quyền của công tố Weiss.

https://nypost.com/2023/06/26/prosecutor-told-six-he-could-not-charge-hunter-biden-outside-del/

  • Hunter khai 'chi phí kinh doanh'

    Những lời khai của anh 'thổi kèn báo động', cựu nhân viên sở thuế IRS tiếp tục gây chấn động. Theo anh Shapley này, cậu ấm Hunter Biden, là người có hai thú tiêu khiển nổi tiếng là hút sách và gái gú, từ gái làng chơi tới chị dâu vừa goá chồng. Anh ta rất sáng tạo -hơn xa Trump- trong việc khai thuế. Tới tới độ đi chơi gái, tốn bao nhiêu tiền đều khai là 'chi phí kinh doanh', được khấu trừ hoàn toàn vào chi phí công ty, bớt trả thuế.

    Công lý với hai thước đo: Trump ăn bánh trả tiền túi bị công tố rượt bắt; cậu ấm ăn bánh trả bằng tiền thuế dân đóng an toàn trên xa lộ.

https://www.foxnews.com/media/marjorie-taylor-greene-hunter-biden-wrote-sex-trafficking-business-expense

  • Ý kiến cá nhân VL

    Tất cả những tin mới nhất cho thấy tình trạng tham nhũng khủng khiếp của cậu ấm Hunter nói riêng và cả gia đình Biden nói chung. Người thường hay bất cứ ai khác không mang tên 'Biden' sẽ đi tù mãn kiếp. Tuy nhiên tất cả câu chuyện của cậu ấm Hunter Biden, chẳng ai biết sẽ đi đến đâu, rất có thể là... chẳng đi đến đâu hết, vì cả bộ Tư Pháp và FBI do Biden kiểm soát đã chẳng mở điều tra gì, nên sẽ chẳng có ai bị truy tố gì hết. Hạ viện đang mở cuộc điều tra, nhưng hạ viện không có quyền truy tố ai hết, cùng lắm là chuyển hồ sơ qua bộ Tư Pháp và nếu bộ Tư Pháp xù hết, chẳng làm gì thì cũng... huề cả làng. Như Tây nói, "la loi du plus fort...", hay luật của kẻ nắm quyền...

    Chỉ có thể hy vọng người dân sẽ có tiếng nói qua bầu cử. Tuy nhiên trong tình trạng phe đảng mù quáng hiện nay, cuồng mê Biden vẫn cuồng mê thôi. Chưa kể tình trạng gian lận chẳng ai có thể kiểm soát được.


TIN VỀ TRUMP

  • CNN phát thanh băng thu âm Trump
    CNN và đám vẹt tị nạn đang làm ồn ào chuyện có một cuốn băng thu Trump đang bốc phét việc đang giữ một số tài liệu mật. Theo đám này, đây là bằng chứng cụ thể cho hai chuyện:

- thứ nhất, Trump xác nhận đang sở hữu tài liệu mật;
- thứ nhì, Trump đang cho 'người ngoài' coi tài liệu mật.

    Chuyện bá láp. Thứ nhất, Trump chưa bao gì chối nói KHÔNG sở hữu tài liệu mật, ông nhìn nhận có sở hữu nhưng cho đó là việc ông có quyền, chẳng có gì phạm pháp. Sau đó băng thu âm cho biết Trump khoe có tài liệu mật với người ngoài thật, nhưng dĩ nhiên không thu hình nên chẳng ai thấy những người đó có được đọc các tài liệu mật hay không. Nếu không được đọc thì Trump có tội gì?

    Được hỏi về cuốn băng này, ông Trump nói ông không biết, không nghe gì và cũng chẳng thắc mắc gì vì ông biết ông không làm bất cứ chuyện gì phạm pháp, ai muốn đưa băng thu âm gì ra cũng được.

https://www.cnn.com/2023/06/26/politics/trump-classified-documents-audio/index.html
  • Phe CH muốn xóa đàn hặc
    Phe đa số CH trong hạ viện, với hậu thuẫn của chủ tịch Kevin McCarthy, đang tiến hành kế hoạch xoá bỏ/thu hồi 2 vụ đàn hặc cuội TT Trump do bà cựu chủ tịch Nancy Pelosi khởi xướng, bị coi như hành động lạm quyền thế đa số của bà. Xóa bỏ trong hồ sơ hạ viện, coi như chưa xẩy ra. Cả hai vụ đàn hặc đều thất bại trước thượng viện khi phe DC không đủ túc số truất phế hay trừng phạt TT Trump. Đàn hặc lần thứ nhì, tháng 1/2021 còn vi phạm Hiến Pháp thô bạo đến nỗi Chánh Thẩm Tối Cao Pháp Viện từ chối không chủ tọa các phiên họp của thượng viện.
    
    Diễn Đàn Trái Chiều đã bàn về cả hai vụ đàn hặc cuội trong bài bình luận tuần rồi, 24/6/2023.

https://apnews.com/article/mccarthy-trump-impeachment-greene-stefanik-expunge-0a8466e34566ad7ff94c95642884952c

  • Vụ New York kiện gia đình Trump
    Nhắc lại, công tố thành phố New York, bà Letitia James, kiện Trump và cả gia đình phải bồi thường thành phố 250 triệu đô về nhiều tội liên quan tới việc khai gian tình trạng tài sản để lừa ngân hàng và các công ty bảo hiểm. Chưa ra tòa.
    
    Tuy nhiên, riêng bà con gái Ivanka Trump đã kiện ngược lại. Một tòa New York và cả tòa phá án cấp trên đã ra phán quyết việc công tố James kiện bà Ivanka bị bác bỏ phải thu hồi vì kiện trên những việc quá cũ, mất thời gian tính. Tòa kháng án cũng phán bà James phải coi lại tất cả những vụ kiện những người khác để loại bỏ những chuyện đã mất thời gian tính.

    Nôm na ra, bà công tố da đen cuồng chống Trump đã đi khui rác từ không biết mấy ngàn năm trước để truy lùng Trump và gia đình, bây giờ bị tòa chỉnh.

https://www.msn.com/en-us/news/politics/ivanka-trump-freed-from-new-york-s-250-million-fraud-suit-against-family/ar-AA1d7Doy
  • Thăm dò: vẫn thống trị đảng CH
    Tất cả các thăm dỏ cho thấy ông Trump vẫn hoàn toàn thống trị đảng CH bất kể bị liên tục truy tố đủ mọi tội tầy trời nhất. Chứng tỏ sách lược của Biden, truy tố ông Trump, đã gặp phản ứng ngược, giúp ông này củng cố hậu thuẫn mạnh hơn nữa.
    
    Ông Trump tiếp tục được hậu thuẫn của hơn một nửa cử tri CH, với ông DeSantis được trên dưới 20% cử tri ủng hộ, trong khi tất cả các ứng cử viên khác lẽo đẽo ở mức 5% hay thấp hơn. Ông Trump thống trị chẳng những ở mức cả nước mà ngay trong tất cả những tiểu bang có thăm dò. Hậu thuẫn của ông DeSantis giảm mạnh sau ngày ông bắt đầu đi vận động và cho đến nay, vẫn chưa leo lên lại được. Ông DeSantis bi gán tội không có khả năng thu hút quần chúng vì không chịu hòa mình vào quần chúng.

https://www.msn.com/en-us/news/politics/twice-indicted-trump-dominates-gop-race-as-support-for-desantis-stalls/ar-AA1d9LZx
  • Thăm dò Pennsylvania
    Thăm dò mới nhất của Đại Học Quinnipiac cho thấy ông Trump dẫn trước Biden 47%-46% tại tiểu bang lớn then chốt nhất là Pennsylvania. Khít nút, nhưng có 3 điểm cần để ý:

- Pennsylvania là tiểu bang 'nhà' thứ nhì của Biden, là nơi cụ ra đời, có gốc lớn, với nhiều bà con và bạn bè; đúng ra cụ Biden phải hơn Trump nhiều. 
- Khối cử tri độc lập là khối luôn luôn có tiếng nói quyết định; trong khối này, tỷ lệ ủng hộ Trump lên tới 51% so với 37% dành cho Biden.
Tuy nhiên, đừng nên quên Pennsylvania cũng là tiểu bang thay đổi luật bầu cử quy mô năm 2020 giúp Biden thắng trong gang tấc và nhất là trong 'sương mù gian lận'. Nếu phe CH chưa có cách chống gian lận thì sẽ lại thua nữa thôi, cho dù thăm dò thuận lợi cho ông Trump tới cỡ nào.

https://www.foxnews.com/politics/biden-trump-tied-crucial-battleground-state-2024-presidential-election-rematch-poll
  • Trump kiện lại bà Carroll
    Nhắc lại, bà Jean Carroll kiện ông Trump về tội hãm hiếp trong một tiệm bán quần áo. Tòa xử ông Trump 'lạm dụng tình dục' -sexual abuse- nhưng không có hãm. Ngay sau đó, bà Carroll tiếp tục tố cáo ông Trump hãm bà.

    Bây giờ ông Trump kiện ngược bà Carroll, cho rằng bà nhục mạ, vu khống ông về một tội mà tòa đã xác nhận ông không vi phạm.

https://www.cnn.com/2023/06/28/politics/trump-e-jean-carroll-defamation

TIN VỀ BIDEN

  • Biden bị bệnh mới
    Cụ Biden bị khám phá ra có bệnh mới: khi ngủ, thở không đều -sleep apnea- nên phải đeo mặt nạ trợ thở khi ngủ. Các nhà báo tinh mắt khám phá ra khi nhận thấy trên má của cụ có vết hằn từ mặt nạ trợ thở phải đeo khi ngủ. Một người nhiều bệnh thể xác cũng như bệnh đầu óc như vậy mà vẫn cực kỳ tham quyền cố vị, nhất định đòi ngồi trong Tòa Bạch Ốc thêm sáu năm nữa? Mà lại không ít người ủng hộ???

    Cụ TT già nua nhất lịch sử Mỹ bây giờ ngủ phải có máy trợ thở. Khi nào thì cụ cần máy trợ thở khi họp hội nghị thượng đỉnh với Tập Cận Bình?


Nhìn kỹ vết hằn trên má

https://www.cnn.com/2023/06/28/politics/biden-cpap-sleep-apnea/index.html
  • Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc ngoan cố
    Bà Karine Jean-Pierre, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, tức là 'người vẹt' chỉ có một bổn phận duy nhất là nói lại những gì chính quyền Biden muốn nói với dân Mỹ, đã tiếp tục khẳng định kinh tế Mỹ dưới tay cụ Biden, gọi là 'Bidenomics', chưa bao giờ tốt đẹp, thành công như bây giờ. Bà quảng bá Mỹ có thêm hơn cả chục triệu job, mức lương trung bình cao, lạm phát giảm,... Khiến nhiều nhà báo nhận định không hiểu bà này đang sống trên nước Mỹ, trên trái đất này, hay đang sống trên hành tinh nào.


    Nôm na ra, bà Jean-Pierre chỉ phản ảnh cái nhìn hoang tưởng của cả chính quyền Biden, nhất mực từ chối nhìn, nghe và nói theo thực tế cuộc sống mà người dân Mỹ đang trải qua. Lạm phát cao nhất từ 40 năm, giá xăng cao nhất từ  không biết mấy chục năm. Các cụ tị nạn muốn biết chỉ cần hỏi các cụ bà giá chai nước mắm bây giờ so với năm ngoái như thế nào thôi.
https://www.foxnews.com/media/jean-pierre-claims-americans-feel-better-finances-biden-world-living

  • Báo Anh kêu gọi đảng DC thay thế Biden

    Một nhà báo Anh, ông Piers Morgan, kêu gọi đảng DC Mỹ nên thay đổi ứng cử viên TT, tìm người thay thế cụ Biden. Theo ông Morgan, hiển nhiên cả thế giới đã và đang thấy tình trạng đầu óc lủng củng nặng của cụ Biden. Vì tình trạng sức khoẻ của chính cụ Biden, vì quyền lợi và an ninh của nước Mỹ và của cả thế giới, đảng DC cần phải đưa người khác ra tranh cử TT. Trách nhiệm TT Mỹ quá lớn và quá quan trọng để có thể coi thường, đưa một cụ lẩm cẩm ra chỉ vì tính phe đảng.

https://www.newsmax.com/newsfront/piers-morgan-joe-biden-gafs/2023/06/26/id/1124992/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM490914_06272023&s=acs&dkt_nbr=010504bw22cg
  • 3/4 dân cho Mỹ đang đi trật đường

    Đài TV loa phường nặng, NBC cho biết một thăm dò mới của họ đang khiến cụ Biden đau đầu: chỉ có 20% dân MỸ cho rằng nước Mỹ đang đi đúng đường, trong khi 3/4 hay 74% nghĩ nước Mỹ đang bị Biden hướng dẫn đi trật đường.

https://redstate.com/nick-arama/2023/06/25/new-poll-shows-staggering-wrong-track-number-under-joe-biden-n766887

  • Lại lẩm cẩm

    Trả lời câu hỏi của nhà báo trước Tòa Bạch Ốc, cụ Biden khẳng định "Putin rõ ràng đang thua trong cuộc chiến tại... Iraq" !!! Kinh hồn hơn nữa, cụ nói nhầm không phải một lần mà hai lần liền trong hai ngày!

Mẫu tin trên CNN - 28/6/2023

    Nói nhầm, nói lộn đã là những câu nói đầu môi chót lưỡi của Biden mỗi lần cụ mở miệng. Cho nên cụ đã khăng khăng không dám tranh luận với các đối thủ tranh cử.

    Thành thật mà nói, kẻ này không thể nào hiểu được sao vẫn có người nhất quyết ủng hộ ông già lẩm cẩm này trong vai trò TT đại cường Mỹ. Tính phe đảng là một chuyện, nhưng nếu nghĩ xa hơn một ly, thì còn lý do gì để ủng hộ Biden? Nếu nhất quyết phải là người của đảng DC mà không thể ủng hộ CH hay Trump được, thì hãy đi ủng hộ Schumer, Newsom, Kennedy,... đi. Tại sao phải ngoan cố khư khư ôm lấy một cụ tám bó gần kề alzheimer, hay đã bị alzheimer rồi ??? Những người ngoan cố này có nghĩ đến quyền lợi nước Mỹ, quyền lợi gia đình mình và cá nhân mình không? Tại sao có thể ngoan cố tới mức mù quáng tới vậy được??? Kẻ này rất mong được nghe giải thích từ đám vẹt già như Đờ Dzờ, Mờ Lờ, ..., hay trẻ nhưng hình như đã mồ yên mả đẹp Tố Sảng, PIVOT,...


https://www.foxnews.com/politics/biden-tells-reporters-putin-clearly-losing-the-war-iraq-latest-gaffe-totally-lost-the-plot


TIN COVID

    Những tin mới nhất xác nhận những người bị dính COVID đầu tiên trên thế giới, chính là một vài bác sĩ trong Phòng Thí Nghiệm Vũ Hán, bằng chứng không thể nào rõ ràng hơn vi khuẩn COVID xuất phát từ nơi này.

    Tuy nhiên, vì lý do chính trị, chính quyền Biden tiếp tục nhắm mắt chối bỏ. Chính quyền Biden mới công bố kết quả điều tra của các cơ quan tình báo Mỹ, cho biết hiện nay, vẫn không thể kết luận vi khuẩn COVID từ đâu ra, từ phòng thí nghịệm Vũ Hán hay từ thịt dơi do dân Tầu mua từ chợ Vũ Hán về ăn. Phúc trình này nhìn nhận một số bác sĩ tại phòng thử nghiệm Vũ Hán đã bị bệnh, tuy nhiên cho rằng chưa có bằng chứng cụ thể họ bị nhiễm dịch COVID, mà rất có thể họ bị bịnh gì khác. Ở đây, có thế phúc trình đã nói thật, nhưng họ gian trá giấu đi việc không thể có kết luận rõ ràng được vì Trung Cộng từ chối, không hợp tác, không cho các phái đoàn điều tra ngoài nước vào điều tra đầy đủ. Tuy nhiên, phúc trình cũng nhì nhận những biện pháp phòng ngừa thất thoát vi khuẩn và bảo vệ các bác sĩ tương đối khá lỏng lẻo. Phúc trình cũng nhìn nhận các bác sĩ Vũ Hán đã nghiên cứu việc chế tạo một số vi khuẩn 'coronaviruses', nhưng không có bằng chứng gì vi khuẩn này là vi khuẩn đã reo chết chóc cho cả triệu người sau này.

https://www.politico.com/news/2023/06/23/biden-administration-intelligence-wuhan-lab-00103523


OBAMA THAN PHIỀN

    Cựu TT Obama lên tiếng than phiền và báo động nước Mỹ đang gặp nguy cơ tự diệt, vì đã để xẩy ra tình trạng mà ông gọi là "obscene inequality", tạm dịch là 'bất công bằng tới độ thô bỉ". Ông Obama cho rằng rất khó mà duy trì thể chế dân chủ khi có tình trạng bất công, khác biệt giàu nghèo quá lớn.

    Cái hay là Obama nói câu này mà mặt tỉnh bơ, không một dấu hiệu trơ trẽn bối rối gì.

    Chỉ vì ông nói rất đúng không sai một ly. Trong cái xứ bất công bằng hết sức thô bỉ này, chỉ có Obama mới ký được tiền bán hồi ký với giá 65 triệu đô (không rõ được lãnh trước bao nhiêu), chỉ có Obama trước khi ra làm TT là dân tàng tàng, có căn nhà vừa vừa trong khu thường thường ở Chicago, nhưng sau khi làm TT thì về hưu sống trong căn nhà trị giá hơn 8 triệu đô ở thủ đô Washington DC, cuối tuần đi ngơi ở nhà nghỉ mát ở Massachusetts trị giá có 12 triệu đô.


    Lương TT là 400.000 đô một năm, vị chi TT Obama lãnh 400x8= 3.200.000 đô khi làm TT. Lương hưu của cựu TT là 200.000 đô một năm, vị chi cựu TT Obama lãnh cho tới nay đã lãnh 200x6= 1.200.000 đô tiền hưu. Tổng cộng là 4.400.000 đô tiền lương chưa trừ thuế, chưa trừ tiền ăn xài. Cứ cho là một nửa, thì Obama bây giờ trên nguyên tắc có thể tiết kiệm lớn và để dành được khoảng 2 triệu đô. Nhưng bây giờ gia tài Obama được ước tính tối thiểu 70 triệu đô, sau khi khấu trừ hết các nợ, kể cả nợ mua hai căn nhà. Làm sao hóa phép từ 2 triệu thành 70 triệu? Chỉ có Đấng Tiên Tri mới có phép màu như vậy.

Trái: nhà tại Washington DC; phải: nhà nghỉ mát tại Massachusetts

TIN CALI: 1/3 DÂN VÔ GIA CƯ MỸ

    Cali được xác nhận là 'thủ phủ' của nạn vô gia cư, khi 1/3 tổng số dân vô gia cư của cả nước Mỹ hiện đang sống trong tiểu bang Cali.

    Cali hiển nhiên là tiểu bang có cách biệt giàu nghèo lớn nhất Mỹ, khi tiểu bang này có nhiều triệu phú, tỷ phú nhất, nhưng cũng là nơi có nạn dân vô gia cư nhiều nhất, dân nghèo sống bằng trợ cấp đông nhất nước, và di dân lậu nhiều nhất nước luôn.

    Với tình trạng giá mua nhà và thuê nhà cao nhất nước, không phải là chuyện lạ khi Cali có quá nhiều dân vô gia cư như vậy. 

https://apnews.com/article/california-homeless-pets-street-veterinarian-ed7c4759cb54753f6fc1ccf43c766e9c


TIN VẮN MỸ

- Chủ tịch hạ viên, dân biểu CH Kevin McCarthy tuyên bố ông có thể cứu xét việc đàn hặc bộ trưởng Tư Pháp Merrick Garland vì đã lạm quyền, khỏa lấp tội tham nhũng của gia đình Biden khi can thiệp, ra lệnh cho sở thuế IRS xí xóa bớt tội của cậu ấm Hunter Biden trong khi cản không cho IRS kiểm tra giấy thuế của gia đình Biden. Chuyện này không dễ như hô hoán. Ta chờ xem.

- Thị trưởng New York Eric Adams đáp lễ, cho mang một số di dân lậu gửi trả về Texas và Florida. Có tin, ông Adams cũng đã trục xuất về Tầu một số di dân lậu người Tầu bị bắt.

- Tiểu bang New York chính thức trở thành 'tiểu bang an toàn' -sanctuary state- cho tất cả những trẻ con đổi giới. Đám trẻ con này sẽ không bị truy tố khi đổi giới mà không cần bố mẹ cho phép, đồng thời những bác sĩ mổ xẻ chúng cũng sẽ được an toàn, không bị thưa kiện gì hết. 

- Tin quái lạ: hãng bia Bud Light bị đại nạn khi cho một anh chuyển giới thành gái ra quảng cáo bia. Bốc khói cả mười mấy tỷ đô. Bà giám đốc Tiếp Thị và cả ông xếp của bà, tuần rồi cả hai mới bị chính thức sa thải sau vài tháng bị ngưng chức. Tưởng đã học được bài học, nhưng không. Tuần rồi, Bud Light đã bảo trợ một cuộc diễn hành của đám đồng tính và chuyển giới khùng điên khi đám này cho cả lô mấy anh chị đồng tính đi tuần hành, trần như nhộng, đi nghênh ngang giữa đường phố trong khi hai bên đường dân chúng đứng coi, trong đó không thiếu gì trẻ con.


- Một giáo sư sinh học với 20 năm kinh nghiệm bị Đại Học St Phillips College sa thải vì dám cả gan dạy sinh viên giới tính con người được định bởi chromosome X và Y (nhiễm sắc thể?). Theo đại học, giáo sư bị sa thải vì 'tuyên truyền tôn giáo, kỳ thị đồng tính và chuyển giới'. Trong văn hóa thức tỉnh văn minh tiến bộ, giới tính con người được định bởi... ý muốn của mỗi người, chuyện chromosome hay y khoa hay khoa học gì gì là chuyện suy tư hủ lậu.


TIN VẮN QUỐC TẾ

  • Nổi loạn ở Nga

    Tin về một cuộc nổi loạn tại Nga đã tràn ngập truyền thông thế giới đầu tuần qua, như một tin kinh khủng nhất, có thể đưa đến việc lật đổ Putin, để rồi bất thình lình xì hơi chỉ một hai ngày sau. Kiểu như lửa rơm bốc cháy bùng lên, rồi tắt ngúm sau vài giây đồng hồ.

    Số là có một anh xếp của một đám lính đánh thuê tại Ukraine nổi loạn chống Putin, mang quân từ Ukraine về, đòi bao vây Mạc Tư Khoa bắt Putin. Báo chí và TV thế giới, nhất là Mỹ, làm rùm beng.

    Thật ra, việc làm rùm beng này chỉ phản ảnh một thứ mà Mỹ gọi là 'wishful thinking', đại khái là loại tin người ta ước mơ là sự thật chứ không phải sự thật. Việc anh tướng với dăm ba anh lính đánh thuê có thể bao vây thủ đô, bắt Putin, là chuyện tiếu lâm bá láp, kẻ này tuyệt đối không tin nên chẳng bao giờ loan tin mặc dù anh tướng này nổi loạn từ mấy tuần trước rồi.

    Quả nhiên, tin đồn đánh thủ đô Moscow chỉ kéo dài có đúng một ngày, sau đó, có tin anh tướng bá láp này đã bỏ cuộc, đào tẩu qua tị nạn tại Belarus.

https://edition.cnn.com/2023/06/23/europe/wagner-prigozhin-criminal-case-explainer-intl/index.html

  • Thụy Sỹ từ chối viện trợ cho Ukraine

    Thụy Sỹ từ chối không cho chuyển gần 100 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine. Thụy Sỹ, trung thành với chính sách trung lập cố hữu, có luật cấm chuyển vũ khí chế tạo tại Thụy Sỹ đi Ukraine là xứ đang có chiến tranh mà Thụy Sỹ không dính dáng tới. Thụy Sỹ hiện là xứ sản xuất xe tăng Leopard này.

  • Dân Pháp lại nổi loạn

    Một thanh niên 17 tuổi tên là Nahel, bị cảnh sát bắn chết khi anh ta lái xe vượt đèn đỏ, chống cự lại cảnh sát lưu thông khi bị chặn bắt. Tin không nói rõ anh Nahel là người gì, quốc tịch hay chủng tộc nào, rất có thể là dân gốc Ả Rập. Ngay sau đó, dân Pháp trong các thành phố lớn khắp nước đã nổi loạn chống cảnh sát, lại làm những chuyện dân Pháp có vẻ rất mê là xuống đường đốt xe, đập phá. TT Macron đã huy động hơn 40.000 cảnh sát để dẹp loạn. Trong ba ngày nổi loạn đầu tiên, hơn 200 cảnh sát đã bị thương và hơn 600 người biểu tình đã bị bắt.