TIN TỨC - 19/10/ 2024

TIN TỨC -  19/10/2024


TIN TRANH CỬ

  • Hậu thuẫn Trump tăng
    Tổng kết thăm dò của 3 đài tivi loa phường chính cho thấy hậu thuẫn của Trump đã tăng mạnh trong một tháng qua (bảng A trên). Xin lưu ý đây là tỷ lệ thăm dò dựa trên tổng số cử tri, không có giá trị nhiều, vì cuộc bầu cử dựa trên kết quả của chừng 7 tiểu bang chiến địa then chốt, trong đó Trump thắng 6 (bảng B dưới). Tuy nhiên, cũng cần phải ghi nhận những khác biệt tỷ lệ rất nhỏ, nằm trong sai biệt sác xuất thống kê, nghĩa là có thể chẳng cái nào đúng hết.

    Hiển nhiên, hậu thuẫn bất thần của Kamala sau khi Biden bị đá, đã như đám lửa rơm, bộc phát cháy rất mạnh, nhưng tàn còn nhanh hơn nữa. Nhiều chuyên gia đã cho rằng Biden rút lui và Kamala thay thế quá sớm, nếu chậm lại khoảng một tháng thì bảo đảm ngọn lửa rơm Kamala vẫn còn cháy khi tới ngày bầu cử. Tính toán sai lầm của Obama và Pelosi, hai tác giả chính của cuộc 'đảo chánh' Biden.

Bảng A


Bảng B

https://www.foxnews.com/politics/trio-new-polls-agree-where-trump-harris-stand-three-weeks-until-election-day
  • Dân cá độ tăng hậu thuẫn cho Trump
    Theo Real Clear Politics, số dân cá độ bắt Trump thắng đã tăng vọt mạnh trong tuần rồi:

12/10


19/10
  • Trump tiến tới
    Hơn hai tuần trước ngày bầu cử, tất cả các thăm dò đều cho thấy Trump sẽ đại thắng nhờ số phiếu cử tri đoàn sau khi chiếm hấu hết -nếu không phải là hết- các tiểu bang then chốt xôi đậu gồm có North Carolina, Georgia, Nevada, Arizona, Pennsylvania, Michigan, và Wisconsin.

    Các thăm dò trong thời gian qua cho thấy Trump đã hạ Biden trên tất cả các tiểu bang chiến địa trên. Nhưng sau khi Biden bị đá đi, Kamala lên thay thế thì trong 6 tiểu bang thì Kamala thắng lớn tại Michigan và Wisconsin, trong khi Kamala và Trump ngang ngửa nhau tại các tiểu bang còn lại. Thế nhưng bây giờ, Trump thắng hết cả 6.


    Hy vọng thắng cử của Trump lần này khá cao nên rút bài học xương máu lần trước, lần này không ai nghe anh chị nào hăm dọa Trump thắng, họ sẽ đi ra khỏi nước Mỹ sống.

Nguồn: Real Clear Politics: /10/2024
  • Bốn lý do Kamala đang thua

    Trang mạng thiên tả The Hill phân tách tình trạng tranh cử, đã cho biết Kamala đang thua vì bốn lý do:

  1. Kamala là người rất tệ về nghệ thuật vận động tranh cử (nhắc lại, bà là ứng cử viên rớt đài đầu tiên năm 2020), là người rất thiếu tự tin, chỉ biết trả bài qua những câu trả lời hoặc đã soạn sẵn trước, hoặc bằng dĩa sà-lách ngôn ngữ chẳng ai hiểu bà muốn nói gì, cũng chẳng đưa ra được một ý kiến hay chính sách hấp dẫn người dân nào, chỉ dám nói chuyện với các nhà báo thân thiện nhất; cử tri DC ủng hộ bà chỉ là do tính phe đảng, nhắm mắt ủng hộ theo đảng tính không cần lý do.
  2. Lý do quan trọng thứ nhì là thành quả quá tệ của chính quyền Biden/Kamala trong gần bốn năm qua, thật khó biện bạch và thu hút được hậu thuẫn của dân. Bởi vậy nên sách lược tranh cử của Kamala chỉ dựa trên hai điểm chính: tấn công Trump, và tự mình tách ra khỏi Biden càng xa càng tốt.
  3. Lý do thứ ba: ông Trump có một khả năng thu hút thiên hạ không ai sánh kịp và không ai hạ được, bất kể các chiêu võ lawfare, dùng công tố và quan tòa đánh Trump, kết Trump phạm cả trăm tội.
  4. Lý do cuối cùng: Kamala và phe DC không thể nào trả lời/thuyết phục dân Mỹ khi họ được hỏi "Tình trạng hiện nay của quý vị có khá hơn bốn năm trước không?"

  • New York Times kêu gọi
    New York Times là báo 'chị cả' của đám truyền thông loa phường, luôn luôn tung ra thăm dò dư luận. Bây giờ, trước những thăm dò càng ngày càng bất lợi cho Kamala, NYT vội vã lên tiếng khuyến cáo độc giả là dù sao các thăm dò đều không đáng tin, cử tri không nên quá chú tâm vào thăm dò. Chẳng biết giá trị thăm dò ra sao, chỉ biết các ứng cử viên bất kể chức vụ nào, đảng nào, đều chi bộn tiền cho thăm dò, trong khi theo dõi rất kỹ mọi thăm dò từng ngày, và phản ứng hay lấy biện pháp tranh cử dựa trên kết quả thăm dò.

https://www.nytimes.com/2024/10/13/opinion/polls-harris-trump.html
  • USA Today báo động và giải thích
    Báo loa phường nặng USA Today nhận định nếu đảng DC còn mơ ngủ thì cần thức tỉnh sớm, vì Trump có nhiều triển vọng thắng lớn.

    USA Today là báo chưa bao giờ thân thiện với Trump, đã đặt câu hỏi "Làm sao đảng DC có thể thua một ứng cử viên CH tệ hại như Trump được?". Để rồi USA Today trả lời "Chỉ vì đảng DC đã chọn ứng cử viên còn tệ hơn Trump, chẳng những một lần với Biden, mà tới hai lần khi thay thế Biden bằng Kamala".

    Theo USA Today, đảng DC biết rõ tình trạng đầu óc cụ Biden có vấn đề lớn, nhưng quyết định vẫn đưa cụ ra với hy vọng không ai để ý, hay dân Mỹ vì tính phe đảng, sẽ ủng hộ Biden như thường. Để rồi đảng DC nhận thấy sẽ thảm bại với Biden, vội đá Biden đi, đưa con ngựa mới, trẻ hơn là Kamala, là người chưa bao giờ chúng minh cho dân Mỹ thấy bất cứ khả năng gì, cũng là người chưa thu được tới một lá phiếu nào của cử tri đảng DC. (Trong câu chuyện này, kẻ này nghĩ nếu sau khi đá Biden đi, đảng DC cho tổ chức bầu tự do một ứng cử viên khác ngay trong đại hội đảng, chắc chắn bà Kamala sẽ rớt ngay, rất có thể Gavin Newsom  được bầu lên thay, vừa chính danh hơn, vừa giúp đảng DC vì Newsom có nhiều triển vọng thắng hơn xa Kamala; nghĩa là đảng DC đã làm một việc vừa dốt vừa phản dân chủ).

    Vẫn theo USA Today, nếu quý vị nghe theo các tuyên truyền của đảng DC, quý vị sẽ nghĩ đảng CH là đảng của những người cực đoan quá khích. Trên thực tế, chính đảng DC mới là đảng cực đoan, khi Kamala và Walz đều thuộc cánh cực tả của đảng DC. Chương trình kinh tế của Kamala có thể tóm gọn lại trong 2 'cột trụ' cực tả: trợ cấp và kinh tế chỉ huy. Cực tả tới độ ngay cả Obama trước đây cũng không dám nghĩ tới.

    Theo USA Today, nếu đảng DC tiếp tục con đường họ đang đi, cuối cùng đảng CH có thể sẽ đại thắng chiếm cả ba định chế: Tòa Bạch Ốc, hạ viện và thượng viện luôn.

    Đủ cho các cụ vẹt run lẩy bẩy chưa?

https://www.usatoday.com/story/opinion/columnist/2024/10/15/trump-harris-election-polls-democrats/75584547007/
  • Khối Mỹ gốc Ả Rập từ chối hậu thuẫn Kamala
    Lần đầu tiên từ hơn 20 năm nay, tổ chức Arab American Political Action Committee  (AAPAC) đã từ chối không hậu thuẫn một liên danh tranh cử TT của đảng DC, tuy cũng không hậu thuẫn Trump. AAPAC tố cáo cả hai ứng cử viên TT đã ủng hộ Do Thái tàn sát dân Palestine một cách mù quáng, mang tính kỳ thị luôn. AAPAC cũng kêu gọi dân gốc Ả Rập tẩy chay các cuộc bầu thượng nghị sĩ, đặc biệt là cuộc bầu nghị sĩ của tiểu bang Michigan.

https://www.breitbart.com/politics/2024/10/14/arab-american-pac-not-endorse-democrat-first-time-20-years/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20241015


TIN VỀ KAMALA

  • Phỏng vấn trên Fox News
    Trước những công kích là Kamala chỉ dám nhận phỏng vấn với các nhà báo thân thiện nhất, cùng với triển vọng thảm bại thật sự, Kamala cuối cùng đã đành phải nhận lời cho Brett Baier của Fox News phỏng vấn hôm thứ tư vừa rồi.

    Việc Kamala cho Fox News phỏng vấn, diễn giải một cách tượng hình nhất cho các cụ vẹt đầu óc lờ mờ hiểu: đó chỉ là chuyện Kamala bám vào cái phao Fox để khỏi chết chìm, không hơn không kém, chứ không phản ảnh tính cởi mở, hay tính gan lỳ dám nói chuyện trên Fox của Kamala.

    Cuộc phỏng vấn đã là một đại họa cho Kamala. Trên căn bản, những câu hỏi của Baier rất cụ thể, nhưng Kamala trả lời ngoài đề, nói lòng vòng theo kiểu sà-lách ngôn ngữ, để câu giờ không cho Baier có thời giờ đặt nhiều câu hỏi, rồi quay qua công kích Trump, bất cứ về câu hỏi nào. Xin ghi nhận, trước khi phỏng vấn, hai bên đã đồng ý dành 30 phút cho cuộc phỏng vấn, để rồi Kamala tới trễ 15 phút, nên chỉ còn 15 phút phỏng vấn. Đúng khi hết giờ, ít nhất 4 phụ tá của Kamala hoảng hốt xua tay ra hiệu ngưng phỏng vấn ngay, sợ Kamala nói dzài, nói dzai, nói dzở nhiều chuyện khác. Bị Baier liên tục chặn lại, nhắc lại câu hỏi, yêu cầu bà đừng ra ngoài đề. Với Kamala cuộc phỏng vấn chỉ là cơ hội để công kích Trump thôi, không phải để giải thích bất cứ chính sách nào của bà vì đâu có chính sách gì đâu để giải thích. Công kích Trump là sách lược thừa thãi khi cả nước đã nghe truyền thông loa phường bôi bác Trump từ cả 7-8 năm nay rồi.  

    Chuyện tiếu lâm là khi được hỏi về khủng hoảng di dân, Kamala nhất quyết tố cáo đó là lỗi của Trump khi ông này đã chặn luật di dân mới của Biden/Kamala. Tại sao tiếu lâm? Chỉ vì khủng hoảng di dân bắt đầu ngay từ đầu năm 2021 khi Biden/Kamala vừa tuyên thệ nhậm chức xong, trong khi dự luật mới về di dân chỉ được đưa ra cuối năm 2023, gần 3 năm sau. Cũng xin đừng quên là trong hai năm đầu của Biden/Kamala, đảng DC nắm đa số trong cả thượng viện lẫn hạ viện, tại sao khi đó không đưa ra luật di dân đi, bảo đảm sẽ được thông qua trong chớp mắt, mà lại đợi tới cuối năm 2023, sau khi hơn 7 triệu di dân lậu đã được cho vào Mỹ, và sau khi đã mất hạ viện vào tay đảng CH?

    Trong câu chuyện di dân lậu, có chuyện tiếu lâm không kém. Bị chất vấn về con số di dân lậu tràn vào, Kamala khoe chính quyền Biden/Kamala đã đưa ra luật kiểm soát di dân ngay sau khi vừa tuyên thệ nhậm chức. Baier chặn ngay "Đúng là Biden đưa ra luật di dân rất sớm, nhưng đó không phải là luật chặn di dân lậu, mà là luật đưa ra lộ trình cho phép di dân lậu được ân xá, vào quốc tịch Mỹ". Kamala nổi giận, phân bua "Thì tôi đang trả lời, để tôi nói hết". Baier nói "Yes Ma'am", rồi Kamala nói tràng giang đại hải về chuyện khác, quay qua sỉ vả Trump, vẫn không trả lời câu hỏi.

https://www.newsmax.com/newsfront/kamala-harris-bret-baier-fox-news/2024/10/16/id/1184354/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM697635_10172024&s=acs&dkt_nbr=0105043mknel

    Một câu hỏi hay và câu trả lời cũng dzui: được hỏi về tình trạng đầu óc của Biden, Kamala trả lời "Biden không ra tranh cử trong cuộc bầu này" -"Biden is not on the ballot". Kamala trả lời như vậy là đã gián tiếp nhìn nhận Biden có vấn đề đầu óc rồi, phải không thưa quý vị? Thế thì tại sao khi Biden chưa rút lui, Kamala và cả đảng DC khư khư khẳng định Biden rất sáng suốt? Cả đám cùng nhau nói láo sao? Hay là cả đám đều u mê không thấy Biden lẩm cẩm?

    Được hỏi về chương trình kinh tế, kế hoạch giảm lạm phát, Kamala trả lời "Tôi đã trình bày chính sách kinh tế của tôi rồi đó, ông vào trang mạng của tôi mà đọc". Sự thật, chương trình kinh tế của Kamala là trợ cấp: cho tín dụng thuế sanh con, Nhà Nước trả phần lớn down payment mua nhà, tặng tiền cho cơ sở kinh doanh mới mở: chẳng có biện pháp nào là 'kinh tế' mà chỉ là trợ cấp xã hội, quà đấm móm để mua phiếu. Cũng chẳng có biện pháp nào giảm lạm phát. Sách lược giảm lạm phát của Kamala là 'kinh tế chỉ huy' với Nhà Nước ấn định giá cho mọi thứ, ai ra giá cao hơn sẽ đi tù, y chang kinh tế CS.

    Cuộc phỏng vấn tệ tới độ ông phó của Trump, JD Vance nói nửa đùa nửa thật "Chắc đảng DC cần xét lại việc hoán chuyển, đưa Biden ra thay thế Kamala lại"!!! 

    Kamala đang chìm quá nhanh, bám vào Fox để hy vọng đó là cái phao cứu bà, nhưng hóa ra đó là ... phao lủng, chỉ khiến bà chìm nhanh hơn. Nói như một con vẹt con 'nổ', Kamala lần đầu tiên "hiên ngang đi vào hang ổ của Trump" để rồi bị vỡ đầu!!! Trong khi Trump "hiên ngang vào hang ổ" của truyền thông loa phường CNN, ABC, CBS, NBC,... không biết bao nhiêu lần mà chưa lần nào ... vỡ đầu hết.


https://www.foxnews.com/media/kamala-harris-repeatedly-pivots-trump-when-grilled-immigration-record-fox-news-interview

  • Bị tố đạo văn

  •     Tin giựt gân mới: Kamala bị một nhà văn tố cáo đã đạo văn, 'mượn' nhiều nhận định và câu viết của nhiều tác giả khác -ít nhất 12 đoạn lớn- trong cuốn sách bà viết trước đây để đấm ngực khoe tài khi còn làm công tố Cali: Smart on Crime. Trong cuốn sách, Kamala cũng đưa ra một số tài liệu làm bằng chứng, nhưng đều là nguồn phịa, tài liệu không có thật.

        Theo ông Stefan Weber, một chuyên gia người Đức, lão luyện về nghề khui đạo văn, trong cuốn sách đó, Kamala đã viết lại nguyên văn rất nhiều câu viết của nhiều tác giả khác kể cả việc trích lại nguyên văn một đoạn trong Wikipedia. Ông Weber đã trích dẫn lại nguyên văn trọn vẹn những câu viết mà Kamala chôm chỉa của người khác làm bằng chứng.

        Báo chị cả của đám loa phường, New York Times nhìn nhận vấn đề đạo văn của Kamala trầm trọng hơn họ tưởng khi mới biết tin Kamala đạo văn.

        Trước đây, Biden nổi tiếng là vua đạo văn. Năm 1988, ra tranh cử TT, bị bắt quả tang đạo văn, phải rút lui sớm. Bây giờ Kamala cũng bị tố đạo văn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nên hai người ngồi chung với nhau là đúng rồi. Chỉ không biết Kamala đạo văn có phải rút lui không? hay phe ta sẽ giúp xù câu chuyện?

    https://christopherrufo.com/p/kamala-harriss-plagiarism-problem?utm_source=post-email-title&publication_id=1248321&post_id=150188984&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=9r1we&triedRedirect=true&utm_medium=email
    • Hậu thuẫn của khối da đen yếu nhất

        Chuyên gia nghiên cứu dữ kiện của CNN, Harry Enten cho biết Kamala là ứng cử viên TT của đảng DC với ít hậu thuẫn của khối da đen nhất. Trong khi Obama được hậu thuẫn của khối này tới 81%, Clinton 63%, Biden 53%, thì Kamala chỉ được có 41%.

        Hậu thuẫn yếu trong khối đàn ông da đen, mà cũng không khá hơn trong khối các bà da đen. Mất hậu thuẫn của khối da đen, Kamala coi như hoàn toàn vô vọng.

    https://www.breitbart.com/clips/2024/10/14/cnns-enten-kamala-harris-is-very-very-weak-with-black-men-and-women/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20241015
    • Bị tố thân Trung Cộng
        Một đồng minh quan trọng của Kamala, ông Ron Busby, chủ tịch Phòng Thương Mại Đen -US Black Chamber of Commerce- vừa bị khui ra là có quan hệ rất sâu đậm với Tầu cộng. Năm 2017, ông Busby đã cầm đầu một phái đoàn kinh doanh da đen qua TC để thảo luận gia tăng trao đổi thương mại giữa khối kinh doanh da đen với các doanh gia Tầu cộng. Chuyến đi được tổ chức bởi Lãnh Sự Quán Tầu cộng tại New York và được tài trợ bằng tiền của Trung Tâm Trung Quốc -China Center-, một cánh tay nối dài của Bắc Kinh.

        Qua tin này, cũng như qua những gì thiên hạ được biết về ông phó Tim Walz, chính quyền Kamala-Walz nếu đắc cử, sẽ là chính quyền Mỹ thân Trung Cộng nhất từ trước tới giờ. Các cụ vẹt tị nạn vừa lòng chưa? Chuẩn bị học tiếng Quan Thoại là vừa.

    https://www.foxnews.com/politics/unearthed-report-reveals-powerful-harris-ally-willing-share-resources-black-businesses-ccp
    • Công bố hồ sơ sức khỏe
        Bà Kamala chính thức công bố hồ sơ sức khỏe của bà, rồi lớn tiếng công kích Trump có gì phải giấu mà không dám công bố hồ sơ sức khỏe? Bị báo chí hỏi lại "Vậy bà nghĩ sao khi Biden cũng từ chối không công bố hồ sơ sức khỏe?". Bà không trả lời, tiếp tục mời nhà báo ăn món 'sà-lách ngôn ngữ', công kích Trump tiếp tục.

    https://www.msn.com/en-xl/news/other/harris-puts-pressure-on-trump-over-medical-records/ar-AA1sanV1
    • WaPo cảnh báo

        Báo loa phường Washington Post lên tiếng cảnh báo Kamala là việc bà đặt trọng tâm chiến dịch tranh cử trên việc phá thai thả giàn, không phải là ưu tiên quan trọng nhất của dân Mỹ, và đã là sách lược vận động sai lầm, sẽ không giúp Kamala chiến thắng, nhất là tại những tiểu bang chiến địa then chốt như Michigan và Pennsylvania. Cả hai tiểu bang đều là thành trì của dân lao động, công giáo bảo thủ, không hồ hởi với chuyện phá thai thả giàn là chủ trương của Kamala.

    https://www.foxnews.com/media/washington-post-columnist-warns-abortion-isnt-top-issue-michigan-bellwether-spells-bad-news-democrats

    • Biden chống
        Tin hậu trường phe DC cho biết Biden ngày càng công khai phá Kamala, sau khi nhiều lần khẳng định Kamala đã đóng vai trò then chốt nhất trong chính quyền Biden, trái với những khẳng định "I am not Joe Biden" của Kamala. Tin mới nhất, Biden từ chối đi vận động tranh cử giúp Kamala.

        Thật ra chuyện này cũng dễ hiểu, Biden hận tím gan sau khi bị đá về vườn, cố mím môi tuyên bố vài câu ủng hộ, ca tụng Kamala là quá rồi, đòi hỏi Biden phải đi vận động cho Kamala thì quả là cưỡng ép quá đáng. Tuần rồi, bà Pelosi cho biết từ ngày Biden rút lui, Biden chưa hề nói chuyện một tiếng nào với bà Pelosi. Tất nhiên.

    https://www.foxnews.com/video/6363219763112

    • Quan hệ xấu với Biden
        Trang mạng cực tả Axios đã loan tin quan hệ giữa Biden và Kamala trong hậu trường ngày càng trở nên tồi tệ. Tuy giữa Biden và Kamala, họ còn cố trình diễn tuồng hát đoàn kết, nhưng đám phụ tá và cố vấn của hai bên đang kình chống nhau và tìm cách choảng nhau ra trò. Đặc biệt là đám đàn em của Biden rất bực tức vì Biden bị đá, khiến họ cũng bị đá theo, qua đầu tháng Hai là mất job hết. Biden mất job không sao, chứ đám phụ tá, nhất là đám trẻ, mất job thì rất mệt, không dễ gì kiếm ra job khác béo bở như job họ đang có, tương lai đen hơn đêm Ba Mươi.


    https://www.foxnews.com/media/tensions-allegedly-rise-between-biden-white-house-harris-campaign-too-much-feelings

    • TIME chất vấn
        Tạp chí TIME sau khi đưa hình Kamala lên trang bìa, kèm theo một bài viết thật dài tung hô Kamala lên chín chục tầng mây, bây giờ cũng đành phải chất vấn Kamala sao đã nhiều lần từ chối không cho TIME phỏng vấn bà. Đó là chất vấn của ông Marc Benioff, chủ nhân ông của TIME. ông Benioff cho biết cả Biden lẫn Trump đều đã nhận cho TIME phỏng vấn thả giàn, không giới hạn và không kiểm duyệt, sao Kamala không dám? Ông Benioff khẳng định nền tảng của thể chế dân chủ là trong sáng -transparency-, có nghĩa là ứng cử viên TT phải nói chuyện với truyền thông để truyền thông chuyển tải thông tin tới người dân để họ biết phải bầu cho ai, do đó việc Kamala trốn tránh truyền thông không chấp nhận được.

        Câu hỏi cho TIME: vậy sao chưa chi đã đưa hình Kamala lên bìa rồi viết bài tung hô quá sớm vậy?

    https://www.foxnews.com/media/time-magazine-owner-takes-kamala-harris-task-denying-interview-requests-we-believe-transparency

    • Bị Clinton hại
        Cựu TT Bill Clinton đi vận động cho Kamala, đã nói chuyện về việc cô sinh viên Laken Riley bị một di dân lậu giết chết. Theo Clinton, chuyện này đã không xẩy ra nếu tay di dân lậu này được kiểm tra lý lịch -vetted- kỹ càng trước khi được thả ra, cho vào Mỹ. Ngay sau đó, gia đình bà Rachel Morin, một bà mẹ của 5 con bị một di dân lậu giết chết, đã lên tiếng cám ơn Clinton đã gióng tiếng chuông báo động cho những nạn nhăn của di dân lậu.


        Clinton đã đổ lỗi khủng hoảng biên giới lên đầu Trump, nhưng ai cũng hiểu tên di dân lậu này được vào Mỹ qua chính sách mở toang cửa biên giới, nới lỏng việc kiểm tra lý lịch chúng, nên mới sinh ra chuyện. Câu hỏi các chuyên gia đặt ra là Clinton vô tình hay cố ý khều chân Kamala? Clinton là một thứ siêu chính trị gia, láu cá gấp vạn lần Biden và Kamala, khó có thể 'nói nhầm' như Biden được. Sẽ không phải là chuyện lạ khi Clinton có ý khều chân cho Kamala té chơi, để khỏi giúp cho Kamala thắng khi bà Hillary đã thua.

    https://www.breitbart.com/politics/2024/10/15/rachel-morins-family-thanks-bill-clinton-for-telling-truth-about-biden-harris-border-failures/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20241015


    TIN VỀ WALZ

    • Biểu diễn sử dụng súng    

        Ông phó của Kamala, Tim Walz, trong một nỗ lực biểu diễn mình không chống việc sở hữu súng để lấy điểm với dân nôg thôn và cao bồi Mỹ, đã cho quay phim cảnh cụ vác súng săn đi săn chim và gà tây. Nhưng khúc phim đã gặp phản ứng ngược khi cả nước chứng kiến cụ Walz loay hoay mò mẫm không biết lên đạn súng bằng cách nào.

        Đám phụ tá của Walz làm việc thật tài tử: sao không tập cho cụ lên đạn trước khi biểu diễn để quay phim?

    https://www.foxnews.com/politics/walz-mocked-after-being-caught-video-struggling-load-his-own-shotgun

    • NYP cảnh cáo quan hệ Walz với TC
        Báo New York Post có bài cảnh cáo quan hệ của ông phó Walz với Trung Cộng mật thiết hơn người ta tưởng.

        Theo NYP, Walz đã rất thân thiết với Trung Cộng ngay từ 1989, qua rất nhiều vụ du lịch TC, nhận quà và nhận tiền vận động tranh cử của TC, và Walz đã không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tung hô chính sách 'bình đảng' của đảng CS Tầu.

        New York Post không phải là báo duy nhất thắc mắc, mà nhiều tiếng nói, nhất là từ phe CH đã tỏ ý lo ngại quan hệ của Walz có thể đi xa tới cả việc nhận tiền tài trợ của TC cho những chuyến du lịch của sinh viên Mỹ đi TC dưới sự hướng dẫn của Walz, cũng như chính Walz cũng đã nhận tiền yểm trợ tranh cử thống đốc của ông. Hạ viện có một ủy ban đặc biệt đang điều tra quan hệ của ông Walz với TC. Ta chờ xem kết quả.


    Bắc Kinh ngày 4/6/1989, là ngày Walz chọn để làm đám cưới trước khi dắt vợ mới đi TC hưởng tuần trăng mật

    https://nypost.com/2024/10/12/opinion/tim-walzs-china-ties-are-just-too-deep-to-ignore/

    TIN VÈ TRUMP

    • Hội Đồng Kiểm Soát Biên Thùy hậu thuẫn Trump
        Ông Paul Perez, chủ tịch Hội Đồng Cảnh Sát Kiểm Soát Biên Thùy - với 16.000 cảnh sát thành viên- đã cho biết hội đồng nhất trí -unanimous- ủng hộ ông Trump, trong một cuộc mít-tinh của ông Trump tại thành phố Prescott Valley, tiểu bang Arizona.

        Ông Perez tuyên bố "Nếu chúng ta để Harris đắc cử TT, thì tất cả các thành phố biên thùy sẽ tiêu tùng -go to hell-, chỉ có một người có thể giải quyết vấn nạn biên thùy, là ông Donald Trump". Hậu thuẫn này là một đòn chí tử lên đầu bà 'sa-hoàng biên thùy' Kamala sau khi bà ngồi trên ghế này gần bốn năm.


    https://www.foxnews.com/politics/trump-receives-unanimous-endorsement-from-border-patrol-union
    • Trump ca ngợi Kamala
        Bị một nhà báo hỏi về 3 ưu điểm của Kamala, ông Trump trả lời "Đây là câu hỏi khó nhất cho tôi". Dù vậy, tôi sẽ nói bà Kamala có 3 điểm 'tốt': 1/ bà ta có khả năng sinh tồn khi trước đây bà bị loại sớm nhất, bây giờ lại là người được đảng DC đưa ra tranh cử TT trong khi hai chục đối thủ nội bộ của bà ngồi nhà coi bà đi vận động tranh cử, 2/ thỉnh thoảng bà ta có cách phản ứng rất đặc biệt (không hiểu Trump muốn nói gì?), và 3/ bà ta có khả năng giữ nhiều tình bạn rất lâu dài (vẫn còn được kép già Willie Brown ủng hộ!).

        Tuần trước, Kamala cũng đã bị hỏi một câu tương tự về 3 điểm tốt của Trump. Bà suy nghĩ hồi lâu rồi nói, "Trump có đặc điểm là rất yêu gia đình ông ta", rồi bà nói tiếp "Tôi chỉ 'gặp' Trump một lần qua tranh luận nên không biết gì nhiều hơn về ông ta". Chỉ có đúng một điểm 'tốt' thôi.

    https://www.foxnews.com/media/trump-says-three-nice-things-about-harris-univision-town-hall-after-she-struggled-same-question-him
    • Mang súng đi nghe Trump bị bắt

        Trong cuộc nói chuyện vận động của Trump tại Coachella, Cali, một người đã bị bắt vì mang theo nhiều súng. Tuy nhiên, ông Vem Miller này khẳng định ông là người ủng hộ Trump, tuyệt đối không có ý định xấu với Trump.

        Ông Miller này đã kiện cảnh sát Cali về tôi vu oan giá họa ông ta.

    https://www.foxnews.com/us/man-arrested-outside-trump-coachella-rally-denies-assassination-intent-support-trump

    • Loa phường run sợ
        Bà bình loạn gia Mika Brzezinski, con gái cựu cố vấn An Ninh Quốc Gia của TT Carter, bây giờ là bình loạn gia cuồng thù Trump của đài tivi MSNBC đã lên tiếng tỏ ý lo sợ Trump sẽ thắng trong cuộc bầu cử TT. Bà ta khẩn khoản kêu gọi cử tri Mỹ nên 'tỉnh táo lại' đón nghe cho kỹ những gì "tên khùng độc tài Trump hô hào" để hiểu mối nguy của hắn và không bỏ phiếu cho hắn. Chị Brzezinski nhìn nhận khối cử tri DC bây giờ rất là đang thối chí.


    https://www.realclearpolitics.com/video/2024/10/12/mika_brzezinski_real_fear_that_donald_trump_is_poised_for_victory_its_fair_for_democrats_to_be_depressed.html
    • Chiêu võ liên hoàn chống Trump
        Gần ngày bầu cử, và trước việc các thăm dò cho thấy Kamala ngày càng mất hậu thuẫn, phe cấp tiến đã ra sức tiếp hơi cho Kamala sống sót.

        Một ngày sau cuộc tranh luận đại họa của ông phó Tim Walz, công tố Jack Smith tung ra bản cáo trạng mới về tội của Trump tìm cách thay đổi kết quả bầu cử.

        Tuần rồi, nhà báo Bob Woodward tung ra sách mới tên là 'War' để tiết lộ nhiều tin bí mật có tính cách bôi bác Trump mạnh, như tố Trump gửi dụng cụ thử nghiệm COVID cho cá nhân Putin, hay tin Trump sau khi mãn nhiệm vẫn tiếp tục liên lạc nói chuyện điện thoại liên tục với Putin, tổng cộng có thể lên tới 7 lần. Xin lỗi, kẻ này u mê không hiểu trong gần 4 năm sau khi rời Tòa Bạch Ốc, Trump nói chuyện 7 lần -chưa tới hai lần một năm- với Putin lại là cái tội? Tội gì? Theo luật nào? 

        Theo Woodward, khi dịch COVID hoành hành mạnh, TT Trump có gửi một số máy trợ thở cho Nga. Putin yêu cầu Trump giữ bí mật, nhưng Trump nói "Tôi không cần biết, không có lý do gì phải giữ bí mật". Putin vội nói "Tôi muốn giữ bí mật để bảo vệ ông thôi, vì báo Mỹ sẽ có cớ đánh ông đấy". Trước khi mấy con vẹt nhẩy dựng bôi bác Trump, xin nhắc lại khi đó TT Trump cũng đã gửi cả ngàn máy trợ thở cho New York, nhưng thống đốc Cuomo cho cất vào kho, không cho mang ra sử dụng vì không muốn mang tiếng mắc nợ Trump. Sau khi bị báo chí khám phá ra cả ngàn máy trợ thở trong kho thì thống đốc Cuomo bối rối biện bạch là khi đó chưa cần tới quá nhiều máy thở như vậy.

    https://nypost.com/2024/10/08/us-news/trump-called-putin-as-many-as-seven-times-since-leaving-wh-bob-woodward-book/
    • Dân biểu DC đổ thừa Trump

        Mới đây, có tin tại Colorado, đã có một số băng đảng di dân lậu Venezuela tên là Tren De Aragua đi phá làng phá xóm, chiếm nhà người để ở, báo chí đã loan tin khá nhiều.

        Tuần rồi, bà dân biểu DC da đen Jasmine Crockett của Texas đã lên tiếng khẳng định theo bà biết, đây là tin xuyên tạc vì đám băng đảng phá phách đó không phải di dân lậu Venezuela mà thật ra là băng đảng MAGA nhận tiền của Trump đi phá làng phá xóm. Hết ý, miễn bàn thêm.


    https://www.foxnews.com/media/democratic-lawmaker-dismisses-venezuelan-migrant-gang-problem-its-maga-gang


    PHE TẢ CẢNH GIÁC TCPV CÓ THỂ SẼ CAN THIỆP GIÚP TRUMP

        Trang mạng thiên tả Politico, lên tiếng cảnh giác có thể Tối Cao Pháp Viện liên bang sẽ can thiệp để giúp Trump thắng cử, giống như họ đã giúp Bush con thắng cử năm 2000. Politico cho biết họ lo ngại vì mới đây, TCPV đã công khai ủng hộ đảng CH, chấp nhận đòi hỏi của phe CH là phải trình bằng chứng là công dân Mỹ mới được đi bầu qua một vụ kiện tại Arizona. Politico giải thích đây hiển nhiên là một biện pháp giúp phe CH giới hạn số người được đi bầu.

        Quý độc giả đọc kỹ sẽ thấy cái cực kỳ vô lý trong lập luận của Politico: bắt trình bằng chứng là công dân mới được đi bầu là giới hạn số người đi bầu, phản dân chủ, giúp đảng CH. Vậy nếu muốn càng nhiều người đi bầu càng tốt bất cần chuyện có phải là công dân Mỹ hay không, thì tại sao không đặt thùng phiếu ở Mễ, hay ở Congo gì đó, để có thêm phiếu cho chắc ăn?

        Chưa kể chuyện năm 2000 không thể nói là TCPV đã gian trá, bất công, giúp Bush con đắc cử TT.

    https://www.politico.com/news/magazine/2024/10/09/supreme-court-intervene-election-00182754


    TIN VẮN MỸ

    - Bà Ethel Kennedy, quả phụ của Robert Kennedy, cựu bộ trưởng Tư Pháp của ông anh, TT John Kennedy, cũng là mẹ của ứng cử viên TT độc lập Robert Kennedy Jr. mới rút lui, đã qua đời, thọ 96 tuổi. Biden đã đến đọc điếu văn và bắt tay chia buồn ông con Robert Kennedy. Lại muốn khều chân Kamala?


    TIN VẮN QUỐC TẾ

    - Một đoàn xe di dân lậu phát xuất từ biên giới Nam Mexico đang cố tranh thủ thời gian, tới biên giới Mỹ sớm, vì họ lo sợ Trump đắc cử TT sẽ khóa cửa biên giới ngay.

    - Bắc Hàn cảnh cáo nếu Nam Hàn tiếp tục phóng 'drones' thả truyền đơn xuống Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn, BH sẽ phản công và khẳng định quân đội BH có khả năng đánh NH bất cứ lức nào.

    - Bộ trưởng quốc phòng Nga, Andrei Belusov chính thức viếng thăm Trung Cộng, xác nhận quan hệ quân sự giữa Nga và TC ngày càng chặt chẽ.

    - Do Thái thông báo một lãnh tụ của khủng bố Hamas, Yahya Sinwar đã bị giết chết. Sách lược chống khủng bố Hamas và Hezbollah của Do Thái cực độc: một mặt tung quân đánh ào ạt vào các căn cứ quân sự, mặt khác ám sát đám lãnh đạo, từng người một.