Tin Tức - 20/6/2020

TIN TỨC – 20/6/2020


CẬP NHẬT DỊCH CORONA



Bị Nhiễm

Tỷ Lệ Gia Tăng
(So với tuần trước)

Tỷ Lệ
(So với tổng số dân)
Chết
Tỷ Lệ Chết
(So với số nhiễm)
Tỷ Lệ Gia Tăng
(So với tuần trước)

Khỏi
Tỷ Lệ Khỏi
(So với số nhiễm)
4/4
265.506
235,766

0,08%
6.786
2,6%

11.983
4,5%
11/4
501.272
189,359
+89%
0,15%
18.664
3,7%
+75%
27.239
5,4%
18/4
690.631
212,571
+38%
0,21%
35.944
5,1%
+92%
58.179
8,4%
25/4
903.202
209,569
+31%
0,27%
50.952
5,6%
+41%
90.261
9,9%
2/5
1.112.771
187,141
+23%
0,33%
64.931
5,8%
+27%
158.029
14,2%
9/5
1.299.912
181,919
+17%
0,39%
77.562
5,9%
+19%
219.485
17,1%
16/5
1.481.831
152,959
+14%
0,44%
88.391
5,9%
+14%
321.472
21,6%
23/5
1.634.790
140,735
+10%
0,50%
97.184
5,9%
+10%
386.081
23,6%
30/5
1.775.525
160,620
+9%
0,54%
103.670
5,8%
+7%
501.388
28,2%
6/6
1.936.145
163,231
+9%
0,59%
110.699
5,7%
+7%
715.511
37,1%
13/6
2.099.376
178,373
+8%
0,64%
116.269
5,5%
+5%
818,235
40,0%
20/6
2.277.749
235,766
+8%
0,69%
120.967
5,3%
+4%
932.188
41.0%










Tính theo tỷ lệ gia tăng thì đã có sự ổn định ở mức dưới 8%-9% một tuần trong tháng qua, nhưng tính trên số người bị nhiễm thì thấy rõ khuynh hướng gia tăng của số người bị nhiễm trong tháng 6 này, từ hơn 140.000 người bị nhiễm trong tuần cuối tháng 5, bây giờ đã tăng lên tới gần 240.000  trong tuần qua.


PTT Pence, người lãnh đạo cuộc chiến chống vi khuẩn hiện nay, đã cho biết số người bị nhiễm mỗi ngày đã giảm nhiều, từ 30.000 người mỗi tháng hồi tháng 4, xuống 25.000 người tháng 5, rồi 20.000 người tháng 6 này. Tuy nhiên trong hai tuần qua thì tăng lại lên tới 25.000, một phần vỉ tất cả các tiểu bang đã mở cửa lại không nhiều thì ít, và một phần vì những vụ biểu tình khắp nơi.
Trong khi đó Mỹ đã tăng số thử nghiệm lên tới nửa triệu người mỗi ngày, va đây cũng là lý do số người nhiễm tăng nhanh vì đã có nhiều người được thử nghiệm hơn.
Những con số về số tử vong và số khỏi bệnh cho thấy tình hình chính xác hơn về dịch: số khỏi bệnh tăng rất cao trong khi số tử vong vẫn tăng nhưng rất chậm.

TIN VỀ THUỐC NGỪA
Công ty thuốc Johnson & Johnson của Mỹ đã cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm thuốc chủng ngừa dịch corona đợt 2 sớm hơn dự định, vào trung tuần tháng 7 này. Thử nghiệm đợt 1 đang được tiến hành tuy chưa có kết quả chính thức.
Thuốc chủng ngừa sẽ được thử nghiệm trên hơn 1.000 người tại Mỹ và Bỉ.
Công ty cho biết nếu thuốc chủng ngừa có kết quả tốt đẹp và được bộ Y Tế phê chuẩn, thì một tỷ liều thuốc ngừa sẽ được sản xuất trong năm tới.
Hiện nay, chính phủ Mỹ đã ký hợp đồng tài trợ J & J 4 công ty dược phẩm khác để giúp họ phát triển thuốc chủng ngừa, và các công ty này đang chạy đua để tìm ra thuốc.

ATLANTA BIẾN ĐỘNG
Ngay trong lúc vụ anh Floyd chết còn đang sôi sục thì lại có tin cảnh sát Atlanta đã bắn chết một anh da đen khác.
Anh Rayshard Brooks lái xe đến tiệm hăm-bơ-ghơ Wendy, chạy vào chỗ mua hàng qua cửa sổ -drive thru- mua, rồi sau đó, gục trên tay lái. Nhân viên Wendy gọi cảnh sát tới, lôi anh ta ra xe, hóa ra anh ta say xỉn nặng. Cảnh sát giữ anh ta bên lề đường, cho thổi ống thử rượu và anh ta quá mức rượu cho phép rất xa. Bắt anh ta đứng đó đợi mang về bót. Bất ngờ anh ta giựt cây súng taser của cảnh sát, là súng bắn tia điện để tê liệt hóa tạm thời nạn nhân, bắn vào một anh cảnh sát rồi đánh lộn với một anh khác. Vùng chạy, rồi bất thình lình quay lại chỉa súng điện vào cảnh sát, bị một anh cảnh sát bắn thẳng vào anh ta, khiến anh ta bị chết tại chỗ.

Câu chuyện nổ đùng ra ngay. Anh cảnh sát bị sa thải ngay lập tức, chờ điều tra và ra tòa, bị công tố Atlanta truy tố tội cố sát, có thể bị tử hình theo luật của Georgia. Anh cảnh sát thứ hai bị anh đen đánh cũng sẽ bị truy tố là đồng lõa cố sát. Thời buổi này, hai anh cảnh sát này bất kể trường hợp nào, cũng sẽ bị án tối đa vì nhu cầu chính trị. Cảnh sát trưởng Atlanta bị áp lực phải từ chức ngay.
Tuy nhiên sau đó, ông ‘sheriff’, quận trưởng county của Atlanta, đã cho biết ông và một số sĩ quan cảnh sát cao cấp đã coi lại những video của vụ bắn và đã không thấy có vi phạm thủ tục nào hết và cảnh sát bắn có lý do chính đáng theo đúng luật khi nghi can giựt súng taser và bắn vào cảnh sát. Luật Mỹ cho phép cảnh sát bắn chết nếu nghi can chống cự đánh lại cảnh sát hay ngay cả khi chạy mà không chịu đứng lại.
Tại Atlanta, các ông công tố, sheriff và cả bà thị trưởng đều là da đen hết. Bà thị trưởng đang là ‘ngôi sao’ được TTDC thổi lên như một chính khách nặng ký có thể được cụ Biden chọn làm phó.

Một ngày sau, tiệm Wendy này đã bị đốt cháy rụi. Cảnh sát Atlanta đã phổ biến hình của một trong hai phụ nữ tình nghi.

SEATTLE RỐI LOẠN
Tại Seattle, dân nổi loạn chiếm đóng nguyên một khu phố khoảng 6 bloc đường, làm khu ‘tự trị’ từ cả mấy tuần nay mà thị trưởng Seattle ngồi nhìn không dám nhúc nhích, ra lệnh cảnh sát không được can thiệp. Nhóm nổi loại ban đầu lấy tên là Capitol Hill Autonomous Zone -CHAZ-, nghĩa là Khu Tự Trị Capitol Hill (là tên của khu vực), bây giờ đổi lại là Capitol Hill Organized Protest -CHOP-, tức là Khu Phản Kháng Có Tổ Chức Capitol Hill. Họ lập rào cản cả khu, không cho cảnh sát vào, và đưa ra yêu sách đâu cả 50 điểm, gần như chẳng điểm nào có thể chấp nhận được.


Cảnh sát trưởng Seattle, là một bà da đen đã than phiền bà được lệnh không can thiệp ngoại trừ trường hợp có người chết. Thị trưởng Seattle đã điều đình và được nhóm nổi loạn ‘cho phép’ mở một đường cho xe cứu thương đi vào. Thị truởng này cũng khoe Seattle tôn trọng quyền ‘tự do ngôn luận’ -first amendment right- của đám nổi loạn. Không ai biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu và sẽ kết thúc như thế nào.
Đây là lần đầu tiên kẻ này học được First Amendment Right của Mỹ cho phép dân chiếm cứ một khu phố, rồi xưng tự trị, bác bỏ quyền hành của thị trưởng, cảnh sát, thống đốc,… tuốt tuột. Mai này biết đâu cái first amendment right này sẽ cho phép dân nổi loạn chiếm luôn cả một thành phố, hay một tiểu bang luôn không chừng?
TT Trump tuýt khiêu khích, dọa chính quyền liên bang sẽ can thiệp nếu chính quyền địa phương và tiểu bang bất lực.
Sự thật theo kẻ này, TT Trump khua chiêng trống để thiên hạ chú ý vào cái bối rối của các chính quyền DC địa phương, nhưng sẽ không dại gì can thiệp, trái lại không chừng còn mong tình trạng Seattle sẽ lây lan qua nhiều thành phố lớn khác vì đây là những bằng chứng cụ thể nhất về cách mà cái đám mỵ dân bất tài DC quản trị một thành phố. Khẩu hiệu Law And Order của TT Trump chưa bao giờ mang ý nghĩa lớn như bây giờ. Tháng Mười Một tới, người dân sẽ có quyền lựa chọn.
TTDC đang hoảng hốt báo động những cuộc rối loạn, biểu tình liên tục, và nhất là các vụ chiếm cả khu phố của các nhóm cực đoan như tại Seattle, đang làm đa số dân Mỹ lo sợ và có thể chạy về phiá TT Trump để được bảo vệ.
Báo cấp tiến New York Daily cho là phe cực tả của đảng DC đang ngu xuẩn tung hàng loạt phao cứu Trump trong khi ông đang bị chìm dưới hai đại nạn dịch Tầu cộng và dịch kỳ thị, coi như bảo đảm sẽ chôn vùi ông đầu tháng Mười Một tới này.
Đã vậy, cấp lãnh đạo đảng DC lại ngớ ngẩn tiếp tay TT Trump bằng cách chứng minh cho cả nước thấy họ hoàn toàn không có đủ khả năng hay không đủ can đảm đối phó với tình trạng hỗn loạn.

CẢNH SÁT TỪ CHỨC KHẮP NƠI
Cả trăm cảnh sát viên trên hàng loạt tiểu bang đang từ chức, rút ra khỏi nghề cảnh sát sau những biến động mới đây. Phần lớn than phiền chưa khi nào họ bị bạc đãi và thù ghét oan như bây giờ.
Tại Minneapolis, nơi anh Floyd bị chết và hội đồng thành phố biểu quyết giải tán lực lượng cảnh sát, ít nhất 7 cảnh sát đã từ nhiệm. Tại Buffalo, nơi có hai anh cảnh sát bị cách chức vì xô té một ông lão, 57 đồng nghiệp cảnh sát đã từ chức tập thể. Tại Tulsa, nơi TT Trump sắp sửa tới vận động tranh cử, ông cảnh sát trưởng đã nói hầu như tất cả các cảnh sát đều muốn nghỉ việc tuy chưa ai nghỉ, nhưng phần lớn đang tìm việc khác.
Tại Atlanta, nơi cảnh sát mới bắn chết một anh da đen, đã có 8 cảnh sát viên từ chức, trong khi bà thị trưởng tuyên bố tinh thần tất cả các cảnh sát sa sút mạnh và bà đang tìm cách trấn an. Ngay sau tin anh cảnh sát bị công tố Atlanta truy tố về tội cố sát có thể bị tử hình, gần hết các cảnh sát trong các vùng 3 6, là những vùng của khu da đen, đã ‘đình công’ không làm việc, không trả lời điện thoại cầu cứu và không đi tuần nữa.
Tại New York, hội đồng thành phố biểu quyết cắt một tỷ trong ngân sách của cảnh sát, trong khi một số cảnh sát viên kêu gọi tổng tẩy chay/đình công phản đối nhân ngày lễ độc lập 4/7/2020. Kẻ này hoan nghênh việc cắt một tỷ hết sức vô trách nhiệm này, để xem dân New York sẽ thấy chuyện gì sẻ xẩy ra cho biết.

CALI MÙ TỊT
Thống đốc Cali, ông Gavin Newsom mới ra sắc lệnh bắt tất cả mọi công dân Cali khi ra đường phải đeo khẩu trang hết.
Chỉ khiến dân vài nơi gãi đầu gãi tai không biết phải làm gì. Mới hai ngày trước, quận Cam ra chỉ thị không ai bị bắt đeo khẩu trang khi ra đường, bây giờ thống đốc ra lệnh ngược. Phải nghe lời ai đây?
Đã vậy lệnh của ông Newsom lại không ghi rõ nếu không tuân lệnh thì sao? Có bị cảnh sát bắt hay bị phạt gì không, phạt như thế nào,…

SẮC LỆNH MỚI VỀ CẢNH SÁT
TT Trump đã ký sắc lệnh mới liên quan đến cảnh sát, để đáp ứng nhu cầu cải thiện ngành này sau những biến cố vừa qua.
Đại khái, việc chặn cổ nghi can bị cấm trừ phi tính mạng của cảnh sát bị đe dọa. Ngoài ra, chính quyền liên bang sẽ tài trợ nhiều chuyện như tăng cường huấn luyện, mua những phương tiện không sát tử giúp việc bắt giữ nghi can và dẹp loạn, tăng cường số chuyên viên xã hội -social workers- giúp cảnh sát đối phó với những chuyện như dân vô gia cư, nghiện ngập, bạo lực gia đình,… Dĩ nhiên, TT Trump đã không quên ca tụng vai trò của cảnh sát trong xã hội cũng như ca tụng những hy sinh đóng góp của hầu hết cảnh sát viên.
Nghe cũng hợp lý thôi.
Phản ứng của TTDC? CNN chạy tít khổng lồ: Trump lo ca tụng cảnh sát”!

PHE DC TÔN VINH FLOYD
Các chính khách đảng DC trong một nỗ lực giống như tuyệt vọng để bám víu vào phiếu của dân da đen, đã và đang cố gắng nịnh dân da đen bằng cách tôn vinh George Floyd, anh da đen bị cảnh sát giết chết tại Minneapolis lên hàng ‘thánh tử đạo’.
Cụ Biden hùng hổ tuyên bố cái chết của anh Floyd quan trọng hơn cả cái chết của mục sư Martin Luther King. Một so sánh khó có thể mỵ dân và lố bịch hơn. Mục sư King cả đời tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền của dân da đen, là lãnh đạo tối cao, gần như Thánh Sống của dân da đen, bị một tên da trắng kỳ thị cực đoan cố tình bắn chết. Trong khi Floyd chỉ là một tên côn đồ du thủ du thực, bị chết vì tai nạn của cảnh sát quá mạnh tay khi bắt anh ta về tội xài tiền giả. Làm sao có thể nói cái chết của tay này quan trọng hơn cái chết của mục sư King được?
Trong cái nhìn của kẻ này, không khác gì cụ Biden đa nhục mạ mục sư King.

Cả khối lãnh đạo DC tại Hạ Viện và Thượng Viện đã đồng loạt quỳ xuống, gục đầu xin lỗi và cầu nguyện cho Floyd. Chưa hết, bà chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã trịnh trọng xếp một lá cờ Mỹ, đóng khung kính, kính cẩn trao tặng cho gia đình anh Floyd, không phải là một lá cờ vớ vẩn mới mua ở Walmart đâu, mà là cờ chính thức của quốc hội Mỹ, đã được treo trên nóc tòa Capitol của quốc hội ngày anh Floyd bị chết.
Trong lịch sử Mỹ, chưa có một công dân hay tổng thống Mỹ nào đã được tôn vinh như vậy. Ngay cả mục sư King cũng chưa được hưởng danh dự dành cho tên côn đồ ăn cắp vặt này.
Thật là hết chỗ nói.

GIẢI PHÁP CỦA KHỐI CẤP TIẾN
Vấn nạn kỳ thị đã có trên cái xứ này từ ngày lập quốc, hay trước đó nữa, từ ngày có 20 nô lệ da đen đầu tiên được chở tới Mỹ cách đây đâu 400 năm. Một cuộc nội chiến chết cả 600.000 người đã không giải quyết gì. Rồi hàng hà sa số luật, kể cả những bộ luật lớn của thời TT Johnson cũng chẳng giải quyết tận gốc được. Bây giờ vẫn tồn tại. Mà lại nổ bùng ngày một lớn ra.
Ngày một lớn vì ai cũng thấy rõ ‘bàn tay lông lá của TT Obama và của cả đảng DC’ đang quậy mạnh, dùng chuyện kỳ thị như một ‘siêu vũ khí’ chính trị để bằng mọi giá, mọi cách không cho TT Trump tái đắc cử.
Quý độc giả không nghe nhiều về TT Obama ngoài việc ông ta kêu gọi dân Mỹ tiếp tục bạo động cho chính quyền Trump phải cảm thấy không ổn, “uncomfortable”, nhưng không phải vì ông ta không làm gì khác đâu. Ngay từ sau khi mãn nhiệm, TT Obama thay vì về quê vui thú điền viên hay viết sách như tất cả các tổng thống tiền nhiệm khác, đã mua nhà tại Hoa Thịnh Đốn để ở lại, đứng ra gây dựng một tổ chức chuyên sách động lấy tên là Organization for Action, OFA.
Đây là tổ chức hậu sanh biến thể của tổ chức Organization for America là tổ chức vận động cho việc tái tranh cử của TT Obama năm 2012, hiện có tới hơn 30.000 thành viên lo phát động những vụ lộn xộn, tạo khủng hoảng, tạo khó khăn cho TT trump, gây thanh thế giúp cho đảng DC. Hoạt động âm thầm trong bóng tối nhưng hết sức quy củ và hữu hiệu.
Vì tính bí mật nên ít ai biết họ đã làm những gì. Chỉ biết hiện nay có rất nhiều câu hỏi mà ít ai biết câu trả lời: chẳng hạn như tại sao lại có hàng loạt biểu tình trên cả mấy chục thành phố một lúc, có vẻ được phối hợp chặt chẽ bởi nhiều nhóm người lưu động đi từ thành phố này đến thành phố khác để quậy. Báo chí đã ồn ào loan tin về tổ chức Antifa mà thật sự tổ chức này chẳng phải là ‘tổ chức’ quy củ, có lãnh đạo và mạnh mẽ gì, mà hoàn toàn ô hợp có tiếng mà ít miếng.
 Cái tổ chức tuy không có tiếng nhưng có miếng thật sự đứng sau khuấy động chính là OFA do TT Obama cầm đầu. Ai tài trợ cho họ là câu hỏi chưa ai biết câu trả lời. Tỷ phú thiên tả gốc Hung Gia Lợi George Soros đã cải chính ông là người chi tiền quậy phá dĩ nhiên, chứ chẳng lẽ lại nhẩy ra nhận tội sao?
Rõ ràng hơn là cách các đại công ty Mỹ giải quyết vấn nạn: bằng tiền.
Dưới đây là bảng liệt kê các đại công ty Mỹ ủng hộ tiền để giúp dân da đen.


Chưa thấm vào đâu so với giải pháp của ông chủ đài TV dành riêng cho dân da đen, đài BET (Black Entertainment Television). Ông này dõng dạc tuyên bố nếu nước Mỹ muốn dân da đen vui vẻ thì chính phủ Mỹ phải bồi thường những thiệt hại mà dân da đen đã hứng chịu trong mấy trăm năm qua. Ông đề nghị Nhà Nước Mỹ bồi thường cho dân da đen ít nhất 14.000 tỷ đô. Vâng mười bốn ngàn tỷ đô. Mỹ có 42 triệu dân da đen, chia đồng đều theo đầu người, mỗi người da đen sẽ nhận được 330.000 đô. Một gia đình hai vợ chồng và một đứa con là đã được một triệu đô rồi. Nói cách khác, cứ biến tất cả gia đình da đen thành triệu phú hết là mọi chuyện yên ổn ngay.
Nghe thì dễ, nhưng chẳng ai ý thức đây là cách giải quyết một vấn nạn xã hội bằng một giải pháp tài chánh, tự nó đã nghe có cái gì không ổn rồi. Nhưng biết đâu đó lại là giải pháp đúng vì dân đen thành triệu phú hết thì sẽ không còn cảnh đốt nhà cướp của nữa? Sẽ không còn "tiếng nói của công phẫn" nữa chăng? Biết đâu khi đó tới phiên dân da trắng đi đốt nhà cướp của?
Mỹ có câu tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết được bằng tiền; nếu không được thì chỉ cần thêm tiền thôi.

ĐẢNG CỘNG HÒA ĐANG LO HẠI TT TRUMP
Chính trị Mỹ nếu không oái ăm thì là gì?
Trong khi đảng DC đang tự hại mình và gián tiếp giúp TT Trump qua việc bó tay nhìn dân nổi loạn, thì một nhóm chính khách CH, cựu viên chức của các chính quyền Bush và Trump đã lập một tổ chức vận động chống TT Trump để cổ võ cho cụ Biden.
Cầm đầu tổ chức này là anh Anthony Scaramucci,  là người đã được TT Trump bổ nhiệm làm giám đốc truyền thông được đúng 10 ngày thì bị sa thải vì ăn nói lung tung, chửi tục loạn xà ngầu. Bây giờ là xếp nhóm CH chống Trump coi bộ không gây được uy tín lớn cho nhóm này, mặc dù được TTDC công kênh ngay.
Người thứ hai lãnh đạo nhóm này là ông Matt Borges, cựu chủ tịch phân bộ đảng CH tại Ohio. Ông này chống Trump ngay từ khi ông Trump nới ra tranh cử năm 2016 để ủng hộ thống đốc Ohio John Kasich. Ngay sau khi ông Trump đắc cử tổng thống, ông Borges đã bị giải nhiệm, dĩ nhiên, có thù oán cá nhân với TT Trump.

MÍT-TINH CỦA TT TRUMP
TT Trump đã dời ngày mít-tinh với dân Tulsa từ ngày 19 qua 20/6 để tránh trùng ngày với một lễ kỷ niệm quan trọng của dân da đen, nếu tổ chức họp mặt sẽ bị tố là ‘lấn át’ ngày lễ đó.
Buổi mít-tinh được tổ chức trong một hội trường chứa được 19.000 người trong khi đã có tới gần một triệu người nộp đơn xin tham dự. Tulsa là một thành phố có chưa tới nửa triệu dân, trong đó một phần khá lớn là dân da đen, do đó con số một triệu người hiển nhiên gồm có rất nhiều người từ các thành phố lân cận khác. Oklahoma là tiểu bang bảo thủ luôn luôn bầu cho các tổng thống CH.
Trước đó, một nhóm chính khách và cử tri DC tại Tulsa đã kiện đòi không cho tổ chức buổi mít-tinh vì lý do gây nguy hiểm lây bệnh dịch corona cho dân Tulsa nhưng đơn kiện đã bị một quan tòa Tulsa bác, rồi sau đó Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Oklahoma cũng bác luôn. TTDC đang la hoảng việc tổ chức mít-tinh sẽ phát tác mạnh dịch corona tại Oklahoma.

TIN TÒA ÁN
Tuần qua, TT Trump thua! Lâu lâu cũng nên thua cho đỡ nhàm chán. Nhưng cũng chẳng phải là thua hẳn
Ø  Trong một phán quyết với tỷ lệ 7-2, Tối Cao Pháp Viện đã phán không cứu xét/thụ lý vụ bộ Tư Pháp liên bang kiện tiểu bang Cali vì đã không chịu hợp tác, thông báo cho ICE của liên bang những di dân bất hợp pháp đang ở tù để ngay sau khi mãn tù, ICE có thể tóm anh ta và trục xuất ngay.
Không cứu xét tức là chấp nhận phán quyết của tòa kháng án khu vực 9 là tiểu bang Cali có quyền không hợp tác với ICE của liên bang. Ba thẩm phán bảo thủ, các ông Roberts, Gorsuch và Kavanaugh đồng ý với bốn thẩm phán cấp tiến. Chỉ có hai thẩm phán Thomas và Alito biểu quyết TCPV nên thụ lý để tìm hiểu vấn đề kỹ hơn.
TCPV dựa trên tiền lệ do chính TCPV lập ra trước đây là chính quyền liên bang không có quyền ép buộc chính quyền tiểu bang phải bỏ tiền ra làm những việc có mục đích giúp liên bang. Tiểu bang không có quyền làm ngược lại quyết định của tiểu bang nhưng có quyền không phải chi tiền ra để giúp liên bang.
Ở đây cần lưu ý vụ kiện này chỉ liên quan đến một điều khoản của luật ‘An Toàn cho Di Dân’ -Sanctuary Law- chứ không phải là phán quyết liên quan đến toàn bộ Sanctuary Law. Tối Cao Pháp Viện chưa thụ lý các vụ kiện về Sanctuary Law.

Ø  Trong một quyết định khác với tỷ lệ 5-4 vì Chánh Thẩm Phán Roberts đứng về phe cấp tiến, TCPV phán quyết định thu hồi luật DACA của chính quyền Trump phải bị đình chỉ không được thi hành. Vì vi phạm thủ tục hành chánh khi chưa nêu đủ lý do chính đáng tại sao phải thu hồi luật.
Trên căn bản, TCPV cho rằng chính quyền chưa giải thích rõ ràng tại sao có nhu cần phải thu hồi luật DACA, là luật có rất nhiều hậu quả rất quan trọng trên gần một triệu trẻ em di dân lậu hiện đã an cư lạc nghiệp cả chục năm nay rồi. Theo TCPV, dựa trên những luận cứ đã đưa ra thì quyết định của chính quyền có vẻ bị chi phối bởi nhu cầu chính trị. TCPV xác nhận đã không biểu quyết trên vấn đề chính sách mà chỉ biểu quyết trên căn bản thủ tục hành chánh -administrative procedures, và sẵn sàng cứu xét lại vấn đề nếu chính quyền Trump trình bày lại và đưa ra những lý cớ chính đáng hơn.
TT Trump cho biết ông sẽ khiếu nại và làm lại cho đúng thủ tục hành chánh, tuy nhiên, trong mùa tranh cử hiện nay, có nhiều triển vọng chính quyền Trump sẽ không khiếu nại và chấp nhận phán quyết của TCPV, ít nhất là cho đến sau ngày bầu cử.
Quyết định của TCPV là một thất bại cho phe bảo thủ CH nhiều hơn là cho TT Trump. Cá nhân ông Trump, ngay từ khi tranh cử, đã từng nói ông chấp nhận cho mấy đứa trẻ DACA ở lại Mỹ nếu quyết định đó nằm trong một bộ luật mới giải quyết toàn bộ vấn đề di dân, trong đó có điều khoản tăng cường các biện pháp chống di dân lậu như xây tường biên giới. Theo TT Trump, DACA là chuyện nhỏ trong một vấn nạn lớn là di dân lậu.

TIN KINH TẾ
Tuần trước, các chỉ số thị trường chứng khoán rớt thảm hại. Tuần vừa rồi, đã leo thang lên lại. mấy ngày đầu tuần. Một trong những lý do quan trọng là có tin chính quyền Trump đang làm dự thảo kế hoạch trùng tu hạ tầng cơ sở đường xá, cầu cống,… trị giá tổng cộng hơn 1.000 tỷ đô.
Đây là dự án TT Trump đã hứa hẹn ngay từ khi ra tranh cử tổng thống, nhưng chưa đưa ra được vì tốn kém quá lớn, nhất là ngay sau khi đã có luật giảm thuế. Kinh tế trên nguyên tắc sau khi giảm thuế chừng hai-ba năm, sẽ tăng lên mạnh, giúp Nhà Nước có thu nhập thuế cao hơn, có ngân sách để trang trải chương trình tái thiết hạ tầng cơ sở. Tuy nhiên, thu nhập thuế chưa kịp tăng thì Mỹ bị dịch Trung Cộng tấn công, kinh tế sa sút nặng, khó có thể thu thuế lại kịp. Bù lại, vì kinh tế sa sút, thất nghiệp lên cao, nên chương trình tái thiết hạ tầng lại trở thành một công cụ hữu hiệu giúp giải quyết phần nào nạn thất nghiệp.
Việc bung ra một chương trình tái thiết hạ tầng cơ sở đề giúp phục hồi kinh tế, trên căn bản là lý thuyết kinh tế cấp tiến tân Keynesian, đi ngược lại lý thuyết kinh tế bảo thủ thị trường tự điều chỉnh. Cho thấy TT Trump đã không hoàn toàn bảo thủ cứng ngắc 100%. Kế hoạch này nếu được đưa ra sẽ được phe DC ủng hộ nhưng sẽ gặp chống đối của phe CH. Tuy nhiên cuối cùng, có lẽ phe CH cũng sẽ phải nghe theo TT Trump, còn hơn là lại tung ra một gói cứu trợ phát tiền trợ cấp vô bổ trị giá mấy ngàn tỷ nữa.
Từ giữa tuần, Dow Jones lại rớt lại vì mối lo dịch tái phát. Nguyên cả tuần, Dow lên èo uột được 600 điểm. 

SÁCH MỚI VỀ TRUMP
Tuần qua, đã xuất hiện hai cuốn sách mới viết về TT Trump. Cả hai cuốn sách đều đang được TTDC khua chiêng trống quảng cáo mạnh vì cả hai đều tấn công, bôi bác TT Trump rất nặng.
Một cuốn sách do bà cháu Mary Trump viết. Bà này là con của ông Fred Trump, là anh ruột của TT Trump. Ông Fred Trump qua đời đã lâu. Khi còn sống đã không hợp với TT Trump. Ông này nghiện rượu nặng, đã là lý do TT Trump khi đó quyết định cả đời sẽ không uống một ly rượu và cấm các con không được uống luôn. Ông Fred cũng tranh chấp mạnh với ông em về vấn đề gia tài. Ông bố thấy ông anh Fred nghiện rượu nên không tin tưởng, để lại một gia tài lớn và trao quyền điều hành công ty cho ông em Donald. Ông anh thưa kiện lung tung nhưng thua liên tục. Bà Mary thù ghét và chống ông chú Trump từ hồi nào tới giờ. Chuyện xào xáo gia cang vớ vẩn.
Cuốn sách thứ hai nặng ký hơn, do cựu cố vấn An Ninh Quốc Gia của TT Trump, ông John Bolton viết.
Ông Bolton nổi tiếng là diều hâu cực đoan, làm cố vấn An Ninh được hơn một năm thì bị thay thế. TT Trump tố ông Bolton cực đoan, muốn mang lính Mỹ đi đánh nhau với cả thế giới, đặc biệt là đánh Iran và Bắc Hàn, đồng thời dùng biện pháp mạnh hơn trừng phạt Nga và Trung Cộng. Ông Bolton tố TT Trump yếu đuối bất nhất. Hai ông không hợp nhau nên tranh cãi ngay từ đầu, sau đó TT Trump thay thế ông Bolton.
Cuốn sách mới của ông Bolton tố cả vạn chuyện trong hậu trường mà chẳng ai biết thật hay phịa. Đặc biệt, TTDC đang khai thác tối đa việc ông Bolton tố là TT Trump đã ‘đổi chác’ với Tập Cận Bình, đề nghị TC mua đậu nành của Iowa nhiều hơn để giúp ông tái đắc cử.
Bộ Tư Pháp đã kiện để chặn việc phát hành vì trong đó có nhiều tin bí mật an ninh quốc gia mà ông Bolton không có quyền tiết lộ. Sách chưa chính thức phát hành, nhưng đã được ông Bolton xì ra cho tất cả các cơ quan của TTDC để quảng cáo trước.
Cựu chánh văn phòng của TT Trump, ông Mulvaney nhận định rất chính xác: ông Trump giỏi về nhiều chuyện nhưng rất dở trong việc chọn người hợp tác, phần lớn lựa những người với cái tôi vĩ đại, rất dễ phản phúc.
CNN viết bài công kích ông Bolton, tố ông đã đồng lõa trong cả năm trời với tất cả những việc làm sai trái của TT Trump mà khi đó không nói gì, đã vậy lại còn không chịu ra điều trần trước Hạ Viện để khai thêm nhiều yếu tố hơn giúp truất phế TT Trump. Chứng tỏ ông Bolton cố tình giấu nhẹm nhiều ‘tội tầy trời’ của TT Trump, để dành những tội hấp dẫn đó cho cuốn sách, giúp cuốn sách bán được nhiều hơn. CNN tố ông Bolton chỉ vì tư lợi, do đó những tố giác mất phần đáng tin đi, nhất là phần lớn những tố giác của ông Bolton không ai kiểm chứng được.
Sách của ông Bolton một lần nữa xác nhận mô thức của chính khách Mỹ, khi cơm không lành canh không ngọt là ào ào viết sách bôi bác. Đây là hai cuốn sách trong cả mấy chục cuốn viết ra để bôi bác TT Trump. Cuối cùng chỉ giúp các tác giả vừa trả thù vừa được ít tiền còm, để rồi vài ba tuần nữa là chẳng ai còn nhớ gì nữa.
Trong cái thành đồng của tư bản này, đồng tiền vẫn chi phối mọi việc. Các chính khách Mỹ hầu hết đều coi việc ra làm chính trị như một thứ bi-zi-nét để kiếm tiền như trăm ngàn nghề khác, chứ chẳng ai làm chính trị vì yêu nước. Kiếm tiền trong lúc còn làm việc bằng cách ăn hối lộ. Sau khi nghỉ làm thì kiếm tiền dễ hơn, nhiều hơn, và ít rủi ro bị bắt hơn. Có hai cách thông thường nhất: một là đi làm lobby cho các đại công ty hay nhóm quyền lợi nhờ các quan hệ đã có khi còn đang làm; hai là viết sách mà phải là sách hấp dẫn, với những tin bí mật động trời nhất bất kể tin thật hay tin phịa.

CNN HỐ TO
Anh Chris Cuomo, em ruột thống đốc New York, một tay bình loạn gia cuồng chống Trump đã bị hố to. Trong một chương trình đặc biệt của anh trên CNN, anh ta hùng hổ đưa ra một lô dữ kiện thống kê để chứng minh dân da đen đã bị bạc đãi, hành hạ vì tính kỳ thị chủng tộc.
Vấn đề là tất cả những dữ kiện anh ta đưa ra trên màn hình TV đều là dữ kiện của năm 2016, đúc kết thành quả 8 năm của TT Obama vì, nếu quý vị cuồng chống Trump nào lỡ quên, thì kẻ này xin nhắc lại, khi đó ông Trump chưa được bầu làm tổng thống.

Bên trái thống đốc Andrew Cuomo; bên phải, bình loạn gia Chris Cuomo