TIN TỨC - 21/9/2024

TIN TỨC - 21/9/2024



TIN TRANH CỬ

  • Thăm dò rối loạn
    Cuộc bầu cử chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi, dù vậy, các thăm dò dư luận cho thấy những kết quả ngày càng... rối loạn, chẳng có gì đáng tin cậy nữa. Chỉ biết là cho tới nay, vẫn chẳng ai đoán được ai sẽ thắng trước những thăm dò đối nghịch. Dưới đây là hai thí dụ cụ thể nhất:

- Pennsylvania: USA Today: Harris +3; Insider Advantage: Trump +2;
- Michigan: CBS News: Harris +1; Insider Advantage: Trump +1.
  • Khối Hồi Giáo bỏ Kamala
    Tin từ Michigan cho biết 40% khối dân Hồi giáo tại đây chống Kamala và đảng DC vì thái độ thân Do Thái của Biden, sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Xanh, bà Jill Stein. Michigan là tiểu bang có đông dân Hồi giáo nhất Mỹ, là tiểu bang đã bầu cho bà dân biểu Hồi giáo Ilhan Omar.
    
    Đây là tin đáng lo thứ nhì cho Kamala sau khi có thăm dò trong giới thợ thuyền, thành viên của Teamsters, cho thấy gần 60% dân lao động ủng hộ Trump. Michigan là thủ phủ của kỹ nghệ sản xuất xe hơi của Mỹ. Mất thợ thuyền và dân Hồi giáo, Kamala không có cách nào chiếm Michigan được. Mà không chiếm được Michigan thì không có cách nào Kamala vào Tòa Bạch Ốc được.

https://www.reuters.com/world/us/muslim-americans-moving-jill-stein-potential-blow-kamala-harris-2024-09-19/
  • Ý kiến Nate Silver
    Ông Nate Silver là chuyên gia thăm dò dư luận rất nổi tiếng đồng thời cũng là người công khai ủng hộ đảng DC chống Trump.

    Tuần rồi, ông đã có bài nhận định. Theo ông Silver, có 2 yếu tố quan trọng trong cuộc bầu TT cuối năm nay:
  1. cuộc bầu cử có thể sẽ được quyết định bởi lá phiếu của từ 10.000 tới 20.000 cử tri tiểu bang Pennsylvania;
  2. đa số phụ nữ ủng hộ Kamala, chống Trump.
    Do đó, theo ông Silver, ông Trump sẽ có 96% hy vọng thắng cử nếu ông chiếm được hậu thuẫn của các bà, đặc biệt là các bà dân Pennsylvania. Theo Silver, đây là việc nói dễ làm khó. Muốn đạt được mục tiêu này, ông Trump cần 4 chuyện:
  1. cánh cực hữu của đảng CH phải chấp nhận quan điểm tương đối ôn hòa của ông Trump trong vấn đề phá thai;
  2. phụ nữ cần nhớ lại ông Trump chủ trương bảo vệ các bà mẹ và trẻ em, chống lại việc mở rộng quyền của thầy cô trên các học sinh nhất là tiểu học;
  3. dân Pennsylvania phải nhớ lại Kamala đã chống 'fracking' rất mạnh, đòi cấm hẳn, trước khi thay đổi quan điểm để kiếm phiếu của dân Pennsylvania;
  4. cử tri cần nhớ lại thái độ can đảm, bất khuất của Trump, đặc biệt là ngay sau khi bị ám sát hụt tại chính tiểu bang Pennsylvania.
https://www.foxnews.com/opinion/four-ways-trump-can-get-96-chance-winning
  • Ý kiến Đức Giáo Hoàng
   Trong một dịp hiếm có, Đức Giáo Hoàng Francis đã có ý kiến về cuộc bầu TT Mỹ. Theo ông, thì cả Kamala lẫn Trump đều không tôn trọng sự sống, nôm na ra, nghĩa là đều ủng hộ hay chấp nhận phá thai, chỉ khác nhau ở điểm dễ hay khó. Ông kêu gọi dân Công giáo phải biết chọn người nào ít tệ hơn -lesser evil- tuy không nói rõ là ai, nhưng có lẽ mọi người đã hiểu.
    
    Kamala chủ trương phá thai thả giàn cho tới ngày sanh, trong khi Trump chấp nhận phá thai trong giới hạn 15 tuần đầu sau khi thụ thai. Kamala muốn có luật cho phép phá thai liên bang, áp đặt trên tất cả các tiểu bang. Trump đồng ý với Tối Cao Pháp Viện, dành quyền cho mỗi tiểu bang quyết định riêng theo ý dân tiểu bang.

https://www.politico.com/news/2024/09/13/pope-kamala-harris-donald-trump-00179154

  • Ý kiến Peter Thiel
    Ông Peter Thiel là một tỷ phú thân CH, là người đã phát minh và là chủ sở hữu PayPal là công ty chuyên giúp thiên hạ trả tiền mua sắm qua mạng. Theo ông Thiel, nếu cuộc bầu khít nút, thì ông tin rằng bà Kamala sẽ thắng nhờ gian lận trong một vài tiểu bang then chốt mà cuộc bầu cử và kiểm phiếu do đảng DC kiểm soát.


https://www.realclearpolitics.com/video/2024/09/15/peter_thiel_if_the_election_is_close_kamala_win_win_because_they_will_cheat.html
  • TCPV Pennsylvania ra phán quyết

    Tuần rồi, DĐTC có loan tin Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Pennsylvania ra phán quyết chấp nhận phiếu gửi bằng thư không cần ghi ngày chính xác. Tin này sai, không phải Tối Cao Pháp Viện tiểu bang mà là tòa kháng án. Tuần rồi, vụ này mới leo lên tới Tối Cao Pháp Viện tiểu bang, và TCPV đã phán những phiếu không ghi hay ghi không rõ ngày bỏ phiếu sẽ không có giá trị và không được chấp nhận. Theo TCPV tiểu bang, phán quyết của tòa kháng án vô giá trị vì tòa kháng án không có thẩm quyền xét xử vụ này.

    Phán quyết mới của TCPV tiểu bang cực kỳ quan trọng vì Pennsylvania là tiểu bang then chốt nhất trong cuộc bầu TT năm nay. Số phiếu không ghi ngày có thể được bỏ vào sau khi kiểm phiếu nếu thấy 'phe ta' thua, bỏ thêm vào cho tới đủ số thắng, rất dễ dàng.

https://www.foxnews.com/politics/pennsylvania-mail-in-ballots-without-correct-dates-not-counted-court-rules

  • Oregon ghi tên di dân lậu đi bầu
    Sở lưu thông -Department of Motor Vehicle- của tiểu bang Oregon, nhìn nhận đã cấp phiếu bầu cử cho ít nhất 306 di dân lậu không phải là công dân Mỹ. Sở cũng nhìn nhận đang tiếp tục điều tra vì còn nhiều trường hợp như vậy.

https://www.foxnews.com/politics/oregon-dmv-admits-wrongfully-registering-hundreds-non-citizens-vote

  • Trump vẫn thắng
    Theo dự đoán của Real Clear Politics dựa trên thăm dò của nhiều cơ quan thăm dò và ngôn luận, ông Trump vẫn có hy vọng đắc cử, ngay sau khi bị cho là 'thua' Kamala trong cuộc tranh luận:

    
    Thực tế là dự đoán trên của Real Clear Politics thay đổi gần như mỗi tuần, có nghĩa là cho tới bây giờ, vẫn chẳng ai có thể đoán một cách chắc chắn bất cứ gì. Chỉ biết Pennsylvania, có lẽ sẽ là tiểu bang quyết định tất cả. Thắng hay thua chính là tại một tiểu bang này thôi. 

DƯ ÂM TRANH LUẬN

  • Muir mất khách
    David Muir là người đọc tin và bình loạn gia của ABC, người đã bị tố thiên vị thô bạo trong cuộc tranh luận Trump-Kamala. Trong tuần lễ sau tranh luận, các thống kê chính thức cho biết chương trình đọc tin và bình loạn hàng ngày của Muir tên ABC, World News Tonight đã mất ngay gần một triệu người theo dõi mỗi ngày, giảm từ trung bình 7,6 triệu người coi, xuống còn trung bình 6,7 triệu, giảm trên 12%. Cả hai chương trình tin tức của hai đài tivi loa phường lớn CBS Evening News và NBC Nightly News cũng đều mất khách tuy ít hơn ABC.

    Cho đến nay, Muir đã im lặng, không trả lời những công kích chống anh ta đã thiên vị quá lộ liễu. Cũng phải thôi. Anh ta đã đạt được mục tiêu tấn công và hại Trump giúp Kamala, trả lời công kích làm gì nữa cho mệt. Mà có biện bạch cách nào thì cũng không ai tin vì tất cả đều thấy quá rõ.

https://www.foxnews.com/media/abcs-david-muir-sees-newscast-ratings-decline-after-controversial-debate-performance
  • CNN nhìn nhận

    Bà bình loạn gia của CNN, Sara Sidner nhận định mặc dầu nhiều người cho rằng Kamala đã thắng cuộc tranh luận với ông Trump, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu hết, vì cử tri vẫn chẳng biết gì hơn về Kamala, chẳng ai biết Kamala có chính sách như thế nào về những vấn đề lớn của đất nước như lạm phát, khủng hoảng di dân,... Câu hỏi là chính sách của Kamala sẽ như thế nào, khác hay giống chính sách của Biden như thế nào? Cho đến nay, chẳng ai có câu trả lời rõ ràng.

https://www.foxnews.com/media/following-debate-win-cnns-sidner-admits-people-still-dont-know-harris-policies

  • Ý kiến của Gingricht
    Ông Newt Gingricht, cựu dân biểu CH, chủ tịch hạ viện, đã nhận định về cuộc tranh luận Trump-Kamala. Theo ông Gingricht, trước tranh luận, người ta lo ngại các điều hợp viên sẽ thông báo trước cho Kamala biết họ sẽ hỏi những câu hỏi gì. Thật ra, chuyện này đã không xẩy ra, mà chính Kamala lại đã là người mớm cho các điều hợp viên các câu hỏi móc để hỏi Trump. 

    Toàn bộ cuộc tranh luận đã chỉ là một cuộc diễn tuồng với ABC, các điều hợp viên hợp tác với Kamala để đánh Trump một cách công khai, lộ liễu nhất. Cuộc tranh luận đã một lần nữa, rõ ràng phơi bày ra sự thật là truyền thông phe đảng lo giúp Kamala đánh Trump như thế nào, và việc này không giúp Kamala chút gì vì cả nước đã thấy quá rõ tính phe đảng quá lộ liễu. Hơn nữa, cả nước cũng thấy Kamala đóng tuồng hết sức tệ với đủ kiểu mặt khi nhìn/nghe ông Trump nói, thể hiện một cách đóng tuồng có đạo diễn và tập tành kỹ từ trước. Cả nước đã thấy có cái gì không thật nơi Kamala.

https://www.foxnews.com/opinion/clueless-elites-wrong-about-trump-harris-debate-now-we-know-why
  • Ý kiến của Schoen
    Doug Schoen từng là chuyên gia cố vấn cho TT Clinton. Tuần rồi ông có bài nhận định về cuộc tranh luận. Theo ông Schoen, điều mà hấu hết mọi người đều đồng ý là Kamala đã thắng trong cuộc tranh luận, khi tỏ ra bình tĩnh, đấu võ ngang tay với ông Trump. Nhưng theo ông Schoen, cho dù vậy thì cũng chẳng nghĩa lý gì. Dân Mỹ không bầu theo thành quả của tranh luận. Bằng chứng là tất cả các thăm dò sau tranh luận cho thấy hậu thuẫn của Kamala chẳng thay đổi bao nhiêu cho dù truyền thông đã thổi phồng 'chiến thắng' của Kamala một cách quá đáng.

    Theo ông Schoen, Kamala đã thắng trên hình thức, trên cách xử thế trong cuộc tranh luận, nhưng thực tế là cuộc tranh luận đã đưa ra ánh sáng ba điểm hết sức bất lợi cho Kamala:
  1. Kamala đã không biện bạch được một cách thuyết phục tại sao bà thay đổi quan điểm trên quá nhiều vấn đề;
  2. Câu hỏi cho Kamala: nếu bà tự cho là biểu tượng cho sự thay đổi, thì tại sao lại cần thay đổi khi chính bà đã là phó TT gần bốn năm qua?
  3. Vẫn chẳng ai rõ các chính sách của bà là gì khi trong cuộc tranh luận, bà chỉ lo công kích Trump.

https://thehill.com/opinion/campaign/4879367-kamala-harris-wins-debate-polling/
  • ABC chuộc tội
    Sau cuộc tranh luận, bị công kích quá nhiều và quá mạnh về tính phe đảng, ABC đang tìm cách gỡ tội. Tuần rồi, ABC công bố kết quả thăm dò của họ, cho thấy đa số khán giả của ABC (58%) cho rằng Trump đã thắng tranh luận. ABC muốn chứng minh ABC đã rất công bằng trong tranh luận, khiến ngay cả đa số khán giả ABC cũng cho là Trump thắng.

  • Bộ Quốc Phòng cải chính
    Trong cuộc tranh luận, Kamala đấm ngực khoe 'lần đầu tiên trong một thế kỷ qua, hiện nay không có một quân nhân Mỹ nào đang ở trong vùng chiến địa' (nguyên văn "not one member of the United States military who is on active duty" in a combat zone "for the first time this century"). Ngay sau đó, bộ Quốc Phòng đã lên tiếng cho biết hiện nay đang có khá nhiều quân nhân Mỹ trú đóng trong những vùng rất nguy hiểm, tính mạng bị đe dọa thường trực, dù đó không phải là chiến địa đang có chiến tranh.

    Trong khi đó, chính đài tivi ABC nhắc lại hiện nay đang có 900 quân nhân Mỹ đang đóng tại Syria, và 2.500 quân nhân đóng tại Iraq, là những xứ vẫn đang có chiến tranh chống các đám khủng bố như ISIS, Al Qaeda,...

https://www.foxnews.com/media/abc-host-presses-kamala-harris-ally-vps-false-claim-about-active-us-troops-why-would-she-say-that

TIN VỀ KAMALA

  • CNN lại tố Kamala xuyên tạc

    Lại có tin lạ: CNN kiểm chứng trang mạng xã hội của ủy ban vận động cho Kamala và tố cáo trang mạng này cố tình xuyên tạc, phịa tin quá đáng. CNN tố cáo đã có ít nhất 8 trường hợp điển hình trang mạng @KamalaHQ đã xuyên tạc hay tung tin phịa:

  1. Trang mạng trích dẫn một câu nói của Trump "Như vậy có được không hả, dân North Carolina?" (Would that be okay, North Carolina?), rồi kèm theo phụ chú "Trump đang nói chuyện ở Pennsylvania". Ý đồ của trang mạng là tố Trump lờ mờ, đang ở Pennsylvania mà lại hỏi dân North Carolina. CNN cho là xuyên tạc vì khi đó ông Trump tuy ở Pennsylvania thật, nhưng đang hướng về nhóm cử tri North Carolina tham dự mít-tinh, đứng chung một góc phía tay mặt của Trump.
  2. Trang mạng trích dẫn một câu nói của Trump "Pennsylvania, hãy nhớ đấy khi đi bầu nhé", rồi cũng kèm theo ghi chú "Ông Trump đang nói chuyện ở Arizona". Y chang như phần trên, có ý nhấn mạnh Trump lộn tiểu bang. CNN tố cáo cũng là xuyên tạc. Trump khi đó đang đọc diễn văn ở Arizona thật, nhưng ông đang nói về một câu chuyện xẩy ra tại Pennsylvania và muốn nhắc nhở dân Pennsylvania đừng quên chuyện này.
  3. Trang mạng trích dẫn câu nói của Trump "Không có gì sai trái" (Nothing was done wrong) kèm theo tố giác đám dân 'tân phát xít' neo-nazis hò hét chống dân Do Thái và giết chết một phụ nữ tham gia biểu tình tại Charlotteville năm 2017, với hàm ý Trump ủng hộ đám phát xít giết người. CNN tố đây là xuyên tạc, cắt xén rồi chắp nối câu nói của Trump. Thật ra Trump nói "không có gì sai trái" là nói về câu nhận định "cả hai bên đều có người tốt", chứ không nói giết phụ nữ không có gì sai trái.
  4. Trang mạng trích dẫn một câu trả lời của ông phó JD Vance: được hỏi "Ông có đồng ý tư nhân hóa hệ thống bảo hiểm y tế cho cựu quân nhân không?", ông Vance đã trả lời "Tôi sẽ cứu xét vấn đề này" với hàm ý Vance chấp nhận tư hữu hóa bảo hiểm y tế của các cựu quân nhân. CNN cho đây là cắt xén để xuyên tạc câu trả lời của ông Vance. Ông Vance thật ra đã trả lời là ông "sẽ cứu xét việc cho các cựu quân nhân quyền chọn lựa rộng rãi hơn giữa bảo hiểm của Nhà Nước cung cấp hay bảo hiểm tư do cựu quân nhân tự chọn".
  5. Trang mạng tố Trump dọa sẽ "phục hồi nhiều luật cũ đã có từ cả trăm năm trước, liên quan đến việc kỳ thị dân da đen, theo ý kiến của Dự Án 2025". CNN cho đây là xuyên tạc, phịa. Ông Trump không liên quan gì tới Dự Án 2025 hết, và ông kêu gọi phục hồi lại một số luật cũ liên quan tới việc phá hủy các di tích lịch sử như tượng các danh nhân trong các công viên, không phải phục hồi lại luật bắt dân da đen làm nô lệ như trang mạng hàm ý.
  6. Trang mạng tố cáo Trump hứa sẽ "cắt thêm thuế cho nhà giàu". CNN tố đây là tin phịa. Trump hứa "cắt thêm thuế" thật, nhưng không phải là cắt thêm thuế cho nhà giàu, mà là cho dân lợi tức thấp như giảm thuế trên tiền típ, miễn thuế trên tiền già, miễn thuế trên tiền giờ phụ trội overtime.
  7. Trang mạng trích dẫn một câu nói của ông phó JD Vance "Đảng DC muốn tấn công đảng CH vì thái độ chống nghiệp đoàn, và nhiều khi tố cáo này không sai". CNN tố là xuyên tạc vì đã cắt xén, bỏ đoạn sau của câu nói của ông Vance. Bỏ đoạn ông Vance nói tiếp là "riêng cá nhân Trump và tôi -Vance- thì không chống lại nghiệp đoàn".
  8. Trang mạng tố cáo "một phụ tá của Trump tuyên bố 'đúng theo kế hoạch của Dự Án 2025 là chúng ta phải có quyền hành, phải chiếm quyền hành' ". CNN cho đây là tin phịa. Một phụ tá của Trump có bàn về chuyện cần chiếm quyền hành thật, nhưng tuyệt đối chẳng nói gì về Dự Án 2025 hết.

https://edition.cnn.com/2024/09/14/politics/fact-check-harris-campaign-social-media/index.html

  • Nghiệp đoàn Teamster từ chối ủng hộ Kamala
    Nghiệp đoàn Teamster lớn hàng đầu của Mỹ, từ trước đến nay, luôn luôn là cột trụ của đảng DC từ hơn 50 năm qua. Nghiệp đoàn có hơn 1,3 triệu thành viên, phần lớn là tài xế xe tải xuyên bang. Tuần rồi, Kamala gặp chủ tịch nghiệp đoàn, nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Sau cuộc nói chuyện, chủ tịch Sean O'Brien cho biết năm nay nghiệp đoàn sẽ không ủng hộ liên danh của đảng DC, Kamala-Harris. Trong khi đó, nghiệp đoàn công bố một thăm dò nội bộ cho thấy gần hai phần ba (60%) thành viên nghiệp đoàn ủng hộ ông Trump, trong khi một phần ba còn lại (34%) ủng hộ Kamala. 

    Việc ông O'Brien không hậu thuẫn Kamala đã là một đòn chí tử khiến cả Kamala lẫn đảng DC bối rối giải thích vì chẳng mấy khi một nghiệp đoàn lao động lại không ủng hộ đảng DC.

    Cô dân biểu cựu bán bar Alexandria Ocasio-Cortez đã lên tiếng công kích ông O'Brien, bị ông này trả lời "Bà hãy lo làm việc của bà đi, đừng lo cho công việc của tôi".

https://www.foxbusiness.com/politics/teamsters-not-make-presidential-endorsement-despite-member-support-trump
  • ICE vạch trần Kamala tráo trở
    Cựu giám đốc ICE (Immigration and Customs Enforcement), là cơ quan kiểm soát biên giới, ông Tom Homan, đã tố cáo Kamala tráo trở khi hô hào củng cố biên giới để cản di dân lậu. 
    
    Trước đây, Kamala đã từng công khai kêu gọi 'bắt đầu từ đầu lại việc cải tổ ICE', so sánh ICE với KKK, không truy tố di dân lậu, ủng hộ các luật 'sanctuary laws', ... Theo ông Homan, Kamala ngang với Biden phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về khủng hoảng di dân hiện nay, qua chính sách mở cửa biên giới cho di dân lậu tràn vào.

https://www.foxnews.com/politics/trumps-former-ice-chief-turns-tables-harris-border-hawn-narrative
  • Cảnh sát biên phòng tố Biden-Kamala
    Một cựu sĩ quan chỉ huy lực lượng cảnh sát biên phòng San Diego cho biết ông đã bị chính quyền Biden-Harris cản không cho công bố con số di dân lậu tràn vào Mỹ bị nghi ngờ có quan hệ với các nhóm khủng bố. Theo ông Aaron Heitke, con số di dân bị nghi ngờ có dính dáng tới khủng bố bị bắt đã gia tăng đều đặn trong suốt mấy năm qua, nhưng chính quyền Biden-Harris cấm ông không được công bố những thống kê chính thức về số dân này vì khi đó, chính quyền đang loan tin biên giới đang được kiểm tra rất kỹ, rất an toàn.


https://www.foxnews.com/politics/ex-border-patrol-chief-rips-biden-admin-allegedly-suppressing-info-migrants-potential-terror-ties
  • 111 viên chức CH ủng hộ Kamala
    Báo chị cả loa phường New York Times, loan tin 111 cựu quan chức cao cấp của đảng CH đã ký tên một tuyên cáo ủng hộ Kamala. Trong danh sách, có nhiều quan to CH phần lớn dưới thời Bush, trong đó đáng kể là các cựu giám đốc CIA Michael Hayden và William Webster. Có cả John Negroponte. Ông Negroponte không xa lại gì với dân Việt, là cựu cánh tay mặt của Kissinger, cũng là tác giả bản tiếng Anh của Hiệp Định Paris mà Kissinger ép ông Thiệu phải ký, nhưng ông Hoàng Đức Nhã đã khám phá ra nhiều chữ được cố tình viết khác nhau giữa bản tiếng Anh mà Kissinger ép TT Thiệu ký, và bản tiếng Việt do CSBV thảo. 

    Những quan chức ký tên tuyên cáo ủng hộ Kamala thuộc loại Nhà Nước Ngầm, phần lớn chẳng ai bầu, nhưng ngồi lâu lên lão làng, bị Trump đe dọa, miệt thị gọi là đám sâu bọ trong đầm lầy mà ông cần tát cạn, nên dĩ nhiên chống Trump rất mạnh.

    Bản ký tên này khiến ta nhớ lại năm 2020, vài ngày trước bầu cử, nhiều tin và hình ảnh động trời bị xì ra từ laptop của cậu ấm Hunter Biden. Để cứu nguy cho Biden, hơn 50 cựu quan chức cao cấp nhất của CIA và An Ninh Quốc Gia bị ép phải ký tên xác nhận những tin và hình ảnh trong laptop là do tình báo Nga cài vào với mục đích đánh Biden giúp Trump đắc cử. Sau khi Biden đắc cử, FBI, CIA và truyền thông mới thú nhận không có Nga nào dính dáng vào hết và các quan bị ép ký đã mặt nghệt ra, bối rối lo chạy tội.

https://www.nytimes.com/2024/09/18/us/politics/republican-officials-harris-endorsement.html?unlocked_article_code=1.Lk4.QxLG.dWrjxw32jETH&smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare&sgrp=c-cb&ngrp=mnp
  • Kamala lại biểu diễn văn phong sà lách
    Bà Kamala đi vận động, nói chuyện với cử tri tại Washington DC. Bà nói: "Tôi khôn lớn trong sự hiểu biết là những đứa con của cộng đồng là con của cộng đồng, và chúng ta nên có trách nhiệm phải bảo đảm những đứa trẻ này có thể khôn lớn với đầy đủ phương tiện chúng cần để có thể đạt được khả năng thiên phú". Nguyên văn "I grew up understanding the children of the community are the children of the community, and we should all have a vested interest in ensuring that children can go grow up with the resources that they need to achieve their God-given potential".

   Nói quá dễ mà không hiểu sao? "Con của cộng đồng là con của cộng đồng", không đúng sao? Đó chính là chân lý mà phải là phó TT hay ứng cử viên TT, trí thức tầm cỡ Kamala, phải khôn lớn ra mới nhận thức được, phải không?

https://www.foxnews.com/politics/harris-serves-up-word-salad-dc-speech-children-community
  • Trump đáp lễ
    Phe DC và Kamala liên tục tố cáo Trump là tác giả Dự Án 2025, đưa ra một chương trình tế thế an bang rất bảo thủ, bất kể việc ông Trump đã nhiều lần khẳng định liên quan gì tới Dự Án này.

    Tuần rồi, ông Trump đã đáp lễ, tung ra cái mà ông gọi là Dự Án 2025 của Kamala:


TIN VỀ TRUMP

  • Dân Mỹ ủng hộ chính sách thuế quan của Trump

    Cơ quan thông tấn Reuters, chưa bao giờ thân thiện với Trump, đã công bố kết quả thăm dò mới của họ: hơn một nửa (56%) dân Mỹ ủng hộ việc Trump hứa sẽ tăng đồng loạt 10% thuế quan hàng nhập cảng vào Mỹ, và tăng 60% thuế quan hàng nhập từ Tầu cộng; trong khi chỉ có 41% không hồ hởi với ý kiến này. 

https://www.newsmax.com/newsfront/poll-tarifs-trump/2024/09/15/id/1180382/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM681360_09152024&s=acs&dkt_nbr=010104xiujem

  • CNN tố CNN
    Bình loạn gia Scott Jennings của CNN đã công khai lên tiếng công kích CNN trong suốt thời gian qua, đã cố tình bóp méo quá nhiều câu nói của ông Trump. Tiêu biểu là những câu như Trump tuyên bố sẽ là độc tài trong một ngày đầu đã biến thành Trump tuyên bố sẽ là độc tài từ ngày đầu, hay khi Trump nói nếu ông thất cử, sẽ có tắm máu trong kỹ nghệ sản xuất xe hơi khi Trung Cộng cho tràn ngập xe Tầu cộng vào giết xe Mỹ, đã biến thành 'Trump dọa sẽ tắm máu nếu thất cử'. Mà những xuyên tạc này đã được nhắc đi nhắc lại trên CNN gần như mỗi ngày. Anh Jennings nhắc lại việc nhai đi nhai lại những xuyên tạc đó chính là sách lược xuyên tạc kiểu nhồi sọ, tẩy não của đảng DC, mà CNN lại làm theo y chang.

https://www.foxnews.com/media/cnns-jennings-slams-his-own-network-allowing-trumps-bloodbath-comment-taken-out-context
  • Thành lập tổ chức mới ủng hộ Trump
    Một tổ chức mới được thành lập để hậu thuẫn Trump: đó là tổ chức 'Thợ Thuyền Ngành Xe Hơi Ủng Hộ Trump' -Auto Workers For Trump. Chủ tịch sáng lập viên của tổ chức, ông Brian Pannebecker cho biết sẽ có hàng ngàn nhân viên thợ thuyền trong ngành sản xuất xe hơi bỏ phiếu cho Trump tại các tiểu bang then chốt Michigan và Pennsylvania.

    Đây là chuyện lạ. Bình thường giới lao động là cử tri cột trụ của đảng DC, nhưng với các chính sách thân thiện nhắm giữ và tạo thêm công ăn việc làm cho dân lao động, ông Trump ngày càng được hậu thuẫn của giới lao động, nhất là sau khi chính sách Bidenomics đã khiến cuộc sống kinh tế của khối này ngày càng khó khăn.

https://www.foxnews.com/politics/auto-workers-trump-leader-says-thousands-poised-break-from-dems-over-green-policies-job-killing-regs

TIN VỀ WALZ

  • Nói nhầm chết người về Kamala!!!
    Ông phó của Kamala, Tim Walz, trong một bài nói chuyện, ca tụng Kamala lên chín tầng mây. Ông nói hăng say quá nên theo gương Biden, cũng nói nhầm luôn. Ông ca tụng thành tích vô song của Kamala thời còn trẻ, khi còn là một "young prostituter", cô gái điếm trẻ!!!

    Dĩ nhiên, ý ông muốn ca tụng Kamala trong tư cách một "young prosecutor", công tố trẻ.

   Dân trên mạng đã xúm vào chọc quê, cho rằng ông Walz đã không nói nhầm vì Kamala quả là một cô gái điếm trẻ. Dù sao thì câu nói lỡ lời của ông Walz đã cực kỳ tai hại, giúp những người chống Kamala khai thác lại chuyện bà leo lên giường cụ Willie Brown để tiến thân.

https://www.msn.com/en-us/news/politics/did-tim-walz-call-kamala-a-prostitutor-vp-pick-under-fire-after-comments-about-harris-leave-viewers-stunned/ar-AA1qwKch?ocid=BingNewsVerp


DÂN CHỦ TRONG THƯỢNG VIỆN BỰC MÌNH VỚI BIDEN

    Sau khi ông Trump bị mưu sát hụt tại Pennsylvania -lần đầu- quốc hội đã mở cuộc điều tra. Tuần rồi, thượng nghị sĩ DC Richard Blumenthal đã lên tiếng than phiền chính quyền Biden, cụ thể là bộ An Ninh Lãnh Thổ, đã không chân thành hợp tác, đã cố tình trì hoãn hay không giao nộp cho ủy ban điều tra của thượng viện những tài liệu mà ủy ban yêu cầu được cung cấp. TNS Blumenthal cho biết ông rất tức giận -angry- và cảnh cáo thượng viện hoàn toàn có quyền truy đòi -subpoena power- chính quyền phải hợp tác. Ông Blumenthal cho biết việc bất hợp tác chỉ gia tăng thêm những nghi ngờ và củng cố những thuyết âm mưu thôi.

    Câu hỏi: tại sao chính quyền Biden lại không hợp tác trong vụ điều tra ám sát hụt này, có gì phải giấu? Có phải vì muốn giấu chuyện Biden đã cố tình giảm thiểu hiệu năng của Sở Mật Vụ qua việc cắt giảm ngân sách cũng như bổ nhiệm những người ít khả năng và kinh nghiệm nhất để tôn trọng chính sách thức tỉnh 'Equity'?

https://www.foxnews.com/politics/top-senate-democrat-angry-over-biden-harris-admin-stonewalling-after-trump-assassination-attempts


SỞ MẬT VỤ VÀ BỘ AN NINH BỊ KIỆN

    Tổ chức American First Legal đã khởi kiện Sở Mật Vụ và bộ An Ninh Lãnh thổ về tội đã giấu diếm, không chịu công bố nhiều tài liệu về vụ mưu sát ông Trump ngày 13/7 vừa qua.

    Sở Mật Vụ đã bị tố cáo phạm nhiều sơ hở quan trọng trong vụ này, đặc biệt là qua chính sánh tuyển dụng nhân viên thiệu khả năng và kinh nghiệm vì nhu cần 'thức tỉnh' mới.

https://www.foxnews.com/politics/secret-service-dhs-sued-over-first-trump-assassination-attempt


IRAN GIÚP BIDEN CHỐNG TRUMP    

    Nhắc lại, đầu tháng Tám vừa qua, ông Trump loan tin hệ thống thông tin mạng nội bộ của Ủy Ban Vận Động Tranh Cử của ông đã bị xâm nhập và nhiều tin tối mật quan trọng đã bị đánh cắp và phổ biến cho nhiều cơ quan ngôn luận. Ngay từ cuối tháng Bảy, trang mạng thiên tả Politico cho biết đã nhận được nhiều tin mật của Ủy Ban Vận Động cho Trump, nhưng không cho biết Politico có sử dụng hay có công khai hóa tin nào không.

    Tuần rồi, FBI, Văn Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc gia (Office of the Director of National Intelligence) và Cơ Quan An Ninh Mạng (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) đã cho biết cơ quan tình báo của Iran đã thâm nhập vào nhiều trang mạng của Ủy Ban Vận Động của Trump, lấy nhiều tin tối mật gửi cho nhiều cơ quan truyền thông lớn của Mỹ như Politico, New York Times, Washington Post,... tuy không biết những cơ quan này đã có sử dụng những tin mật này hay không, hay sử dụng cách nào.

https://www.newsmax.com/politics/iran-fbi-election-interference-dni/2024/09/18/id/1180871/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM684201_09192024&s=acs&dkt_nbr=010104q6qa8y


KHÔNG QUÂN MỸ KỲ THỊ NGƯỢC

    Một loạt thông tư nội bộ của lực lượng Không Quân bị xì ra cho thấy tướng tham mưu trưởng Không Quân khi đó, năm 2022, C.Q. Brown -bây giờ là Tổng Tham Mưu Trưởng quân lực Mỹ- đã ra chỉ thị phải chấp hành chính sách nhân sự 'thức tỉnh' nhằm tăng cường nhân sự, đặc biệt là trong hàng ngũ sĩ quan, số lượng nhân sự da đen và phụ nữ, trong khi giảm thiểu số lượng sĩ quan đàn ông da trắng.

    Theo đúng chính sách 'thức tỉnh' của Biden, hiện nay, bộ trưởng Quốc Phòng và Tổng Tham Mưu Trưởng quân lực Mỹ đều là da đen; trong khi thứ trưởng Quốc Phòng là một bà da trắng chưa đi lính ngày nào.


Trái: bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin; phải: tồng tham mưu trưởng C.Q. Brown

MÁY NHẮN TIN NỔ

    Tin từ Trung Đông cho biết bất thình lình cả ngàn máy nhắn tin -pagers- đã đồng loạt nổ khắp nơi, khiến ít nhất 3 người chết và gần 3.000 người bị thương, phần lớn là thành viên nhóm khủng bố Hồi giáo Hezbollah đang sử dụng máy này. Cùng lúc, cả ngàn máy đưa ra tin 'bị nhầm lẫn' -ERROR-, khi người chủ máy bấm 'CANCEL' để hủy tin đó, thì máy phát nổ. Các chuyên gia cho biết trong những máy này, đều có cài 3g chất nổ, tự động kích cho nổ khi dấu hiệu ERROR hiện lên mà bị CANCEL.

    Nhiều người đã tố cáo Do Thái là thủ phạm đã cài bom này vào máy. Tuy nhiên, các máy này đều sản xuất tại Đài Loan hay Hung Gia Lợi.

    Chưa ai hiểu rõ vấn đề.


https://metro.co.uk/2024/09/19/walkie-talkie-pager-attacks-mark-new-era-warfare-people-fear-next-21632507/


TIN VẮN MỸ

- Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Mỹ đã giảm lãi suất 0,5%, từ 5% xuống 4,5%, lần đầu tiên từ ngày Biden nắm quyền. Đây là lãi suất NHDTLB cho các ngân hàng thương mại tư nhân vay tiền qua đêm, được các ngân hàng dùng làm tiêu chuẩn để ấn định tất cả mọi lãi suất khác như lãi suất trên nợ mua nhà, mua xe, thẻ tín dụng,... Việc giảm lãi suất được phe DC tung hô và khai thác như bằng chứng thành công của chính sách kinh tế của Bidenomics. Vâng, thành công thật: mang lãi suất từ 0% leo thang lên tuốt tới 5%, bây giờ, đại thành công giảm xuống còn 4,5%.


TIN VẮN QUỐC TẾ

- Ba công dân Mỹ đã bị tòa Congo tuyên án tử hình vì tham gia vào cuộc đảo chánh thất bại tại đây. Một trong ba người là gốc Congo, con của lãnh tụ đảo chánh hụt, hai anh kia là Mỹ trắng đánh thuê. Gia đình họ đã kêu gọi Biden can thiệp, cứu họ. Ta chờ xem phản ứng của chính quyền Biden.

- Chính quyền Venezuela cho biết đã khám phá ra 'một âm mưu ám sát TT Nicolas Maduro do CIA tổ chức'. Có tin 4 công dân Mỹ đã bị bắt, trong đó có một quân nhân lực lượng Người Nhái Navy Seal của Mỹ, còn lại là nhân viên xịa, theo chính quyền Venezuela. Chưa nghe chính quyền Biden phản ứng.

- Thuỵ Điển có chính sách di dân mới: tặng 34.000 đô tiền mặt cho mỗi di dân tình nguyện rời khỏi Thụy Điển. Năm 2023, Thụy Điển y chang trường hợp các xứ Tây Âu, thiếu dân để phát triển kinh tế, đã mở cửa đón 250.000 di dân, phần lớn là dân Trung Đông và Bắc Phi, bây giờ nhận thấy chính sách đó sai lầm, mang lại quá nhiều rối loạn trong an ninh trật tự trong xứ.

- Báo Wall Street Journal loan tin cho tới nay, chiến tranh Ukraine đã khiến hơn một triệu người chết hay bị thương trong khi không ai thấy viễn tượng ngưng chiến nào hết.