TIN TỨC - 26/10/2024

TIN TỨC - 26/10/2024

TIN TRANH CỬ

  • LA Times không ủng hộ Kamala
    Lần đầu tiên từ hơn hai chục năm nay, báo Los Angeles Times từ chối, không ủng hộ ứng cử viên TT của đảng DC, bà Kamala Harris.

    Trước đây, LA Times đã ủng hộ các ứng cử viên TT của đảng DC như Clinton, Obama, Hillary và Biden.
    https://www.breitbart.com/2024-election/2024/10/22/la-times-harris-s-hometown-paper-refuses-endorse-her-after-backing-biden-hillary-obama/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20241022
    • WaPo không hậu thuẫn Kamala
        Báo loa phường hạng nặng, Washington Post cũng phá lệ, lần đầu tiên từ mấy chục năm nay, đã không hậu thuẫn ứng cử viên của đảng DC, bà Kamala Harris.

        WaPo cho biết sẽ trở về với chính sách của nhiều thập niên trước là không tuyên cáo ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào để 'tôn trọng quyết định cá nhân của các độc giả', một cách chạy tội khôn khéo. Trên thực tế, ai cũng hiểu WaPo không muốn hậu thuẫn Kamala.

    https://www.foxnews.com/media/washington-post-announces-wont-endorsing-2024-race-in-any-future-presidential-election
    • Dân Mỹ nghĩ lại việc 'bổ nhiệm' Kamala
        Trang mạng Tipps Insights (TI) đã công bố kết quả thăm dò mới của họ, mang ý nghĩa thật lớn và thật tai hại cho Kamala.

        TI đặt 3 câu hỏi, đại khái như sau:
    1. Việc thay thế Biden bằng Kamala có hậu quả như thế nào? 58% cử tri Mỹ cho rằng việc này đã KHÔNG đưa ra một ứng cử viên giỏi nhất của đảng DC.
    2. Việc thay thế đó có mang tính phản dân chủ không? 52% cho rằng đây là biện pháp hoàn toàn phản dân chủ.
    3. Việc giấu kín tình trạng đầu óc của Biden trước khi ép Biden rút lui có hậu quả ra sao? 54% cử tri cho rằng việc này khiến đảng DC mất sự tín nhiệm của dân.
    https://issuesinsights.com/2024/10/21/even-dem-voters-show-signs-of-buyers-remorse-over-partys-unprecedented-electoral-moves-ii-tipp-poll/
    • The Guardian khuyến cáo Kamala
        Báo thiên tả của Anh, The Guardian đã khuyến cáo Kamala nên thay đổi sách lược vận động tranh cử nếu không muốn thua thảm hại. Theo The Guardian, Kamala nên nói với dân Mỹ, nhất là giới lao động, về các giải pháp của bà cho những vấn nạn lớn của Mỹ như lạm phát, công ăn việc làm của dân, khủng hoảng di dân, thay vì cứ nhai đi nhai lại những công kích quá nhàm chán chống Trump, nhất là những tố cáo Trump là phát-xít mà chẳng ai tin.

        Theo The Guardian, ô-kê, Trump là mối đe dọa lớn cho nước Mỹ, vậy còn Kamala, bà sẽ làm gì? Chẳng ai biết vì bà chẳng nói gì nhiều, chỉ lo bôi bác Trump. Mà theo The Guardian, đây không phải là sách lược vận động tranh cử hữu hiệu nhất. Chỉ vì cử tri lo cho cuộc sống của chính họ nhiều hơn là thắc mắc về thói hư tật xấu của Trump.

    https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/oct/22/harris-working-class-voters-poll-election
    • Hậu thuẫn trong các tiểu bang chiến địa

        Ông Trump tiếp tục thấy hậu thuẫn tăng trong các tiểu bang chiến địa quan trọng nhất:

    19/10

    23/10

    Nguồn: Real Clear Politics -22/10/2024
    • Ý kiến của Nate Silver
        Nate Silver là một chuyên gia thăm dò, chủ sở hữu trang mạng FiveThirtyEight, là một trang mạng thiên về DC, công khai công kích Trump mạnh. Tuần rồi, ông Silver viết bài nhận định, nêu lên 24 lý do tại sao Trump sẽ thắng trong cuộc bầu cử:
    1. Thủ tục bầu qua cử tri đoàn mang lại lợi thế cho đảng CH;
    2. Lạm phát lên tới 9,1% giữa 2022, bây giờ tuy chậm lại nhưng vẫn quá cao;
    3. Lợi tức thu về của người dân quá tệ trong khi lợi nhuận các đại công ty tăng vọt;
    4. Các đảng đang nắm quyền đều không được ủng hộ;
    5. Chính sách 'dân tuý' -populism- của Trump rất ăn khách;
    6. Số di dân lậu tăng mạnh dưới thời Biden/Kamala;
    7. Kamala thiên tả nặng hồi 2019, chưa giải thích rõ ràng tại sao bây giờ bớt thiên tả;
    8. Văn hóa Mỹ chuyển hướng về phía hữu, và đảng DC trả giá vì đã đi quá xa về phía tả;
    9. Cử tri nhớ lại kinh tế khi còn dưới thời Trump mạnh hơn xa bây giờ;
    10. Ảnh hưởng của đảng DC trên khối cử tri da đen và nâu giảm mạnh;
    11. Nam giới, nhất là trong giới trẻ da trắng, cảm thấy bị ngược đãi;
    12. Biden muốn làm TT tới năm 86 tuổi và được đảng DC ủng hộ mạnh, khiến những tố giác về tuổi tác của Trump hiện nay nghe hết sức giả dối;
    13. Kamala hưởng gia tài những nhân viên vận động tranh cử rất dở của Biden;
    14. Kamala muốn là TT phụ nữ đầu tiên, nhưng hậu thuẫn thua xa Hillary trước đây;
    15. Những truy tố Trump trước tòa chẳng ai để ý;
    16. Trump có tài thuyết phục thiên hạ dù mang tiếng lừa đảo;
    17. Giới trí thức trong đảng DC không có khả năng thu hút quần chúng;
    18. Phe DC chưa thuyết phục được dân là Trump vi phạm đủ thứ luật;
    19. Thế giới trở nên bất ổn dưới thời Biden;
    20. Chiến tranh Do Thái- Palestine tạo chia rẽ trong đảng DC;
    21. Các ứng cử viên khác có khuynh hướng cấp tiến nhiều hơn, nên chia phiếu cấp tiến;
    22. Người giàu nhất hành tinh là Elon Musk đang tung tiền và ảnh hưởng để giúp Trump;
    23. Trump bị ám sát hụt hai lần;
    24. Kamala không có viễn kiến gì để trình làng hết.
    https://www.natesilver.net/p/24-reasons-that-trump-could-win
    • Cá độ
        Dân cá độ tiếp tục đổ dồn về phía Trump, trong khi tỷ lệ hậu thuẫn tiếp tục thuận lợi hơn cho Trump. Theo một chuyên gia, dân Mỹ đã bỏ ra hơn 2 tỷ đô đánh cá về cuộc bầu TT năm nay.

    12/10: cách biệt: Trump +9,2%


    25/10: cách biệt: Trump +21,2%
    • Tin tranh cử Thượng Viện
        Theo tổng kết thăm dò của Real Clear Politics, CH sẽ thắng thêm 2 ghế tại Montana và West Virginia, chiếm thế đa số 51-49 trong thượng viện năm tới. Tuy nhiên, có ít nhất 4 ghế nữa trong tay đảng DC, nhưng hiện nay đang trong thế ngang ngửa, có thể mất vào tay CH: Ohio, Wisconsin, Pennsylvania và Maryland, nghĩa là CH có hy vọng chiếm thêm tới 6 ghế, đưa thế đa số lên 55-45.

        Nếu việc này thành sự thật thì cho dù Kamala có thắng cũng sẽ chẳng làm ăn được gì.


    TIN VỀ KAMALA

    • Kamala nhìn nhận 'Giấc mơ Mỹ tiêu tan'
        Trả lời trong một phỏng vấn của đài tivi thân thiện nhất, NBC, Kamala đã nhìn nhận "Trong các thế hệ trước, người dân có quyền tin vào 'giấc mộng Mỹ' -'American dream'-, nhưng bây giờ thì hết rồi", nguyên văn "... the idea of the American Dream was something that previous generations could count on. Not as much anymore". Đó chính là thành quả thực tế của bốn năm Biden/Kamala.

        Bà nhà báo Hallie Jackson của NBC hỏi "Thành tích bốn năm qua có phải là một trở ngại cho cuộc vận động của bà không?", Kamala trả lời ngay "Tôi phải nói ngay cho thật rõ, chính quyền của tôi sẽ không là sự tiếp nối của chính quyền Biden". Câu trả lời này, một lần nữa, khiến thiên hạ rối trí: Kamala thay đổi lập luận như thay áo mỗi ngày, khi thì khẳng định "Tôi không phải là Joe Biden", khi thì lại xác nhận "Tôi không thấy có điểm gì khác biệt giữa Biden và tôi".

    https://www.foxbusiness.com/media/harris-admits-american-dream-dead-under-biden-admin-previous-generations-saw-it-not-much-anymore
    • Bị CNN hỏi giấy về tường biên giới
        Tuần rồi, Kamala nhận lên CNN cho anh Anderson Cooper phỏng vấn. Tưởng bở được phỏng vấn bởi 'phe ta', nhưng ê mặt, khi bị Cooper quay như dế. 
        
        Đặc biệt là trong vấn đề khủng hoảng biên giới. Cooper đặt câu hỏi cụ thể, Kamala trả lời bằng những đĩa sà-lách ngôn ngữ, lòng vòng, rồi quay qua công kích Trump như trả bài thường lệ.  Sau khi Kamala hùng hổ tuyên bố sẽ củng cố tường biên giới, Cooper hỏi lại "Trước đây, bà đã từng lên án ý kiến xây bức tường là "stupid, useless, medieval" (ngu xuẩn, vô ích và lạc hậu), bây giờ ý kiến này hết stupid rồi sao?", Kamala bối rối trả lời loanh quanh, bị Cooper chặn ngang, hỏi lại câu hỏi, khiến bà bí quá, trả lời "Tôi muốn nói bức tường của Trump là stupid". Vâng, tường của Trump là stupid, tường của Kamala mới là không stupid. Lý luận thế đấy.

        Bất cứ người nào xem/nghe cuộc phỏng vấn xong mà vẫn thấy Kamala có khả năng, xứng đáng làm TT, thì người đó cần phải đi bác sĩ khám nghiệm tình trạng đầu óc của mình ngay.

    https://www.foxnews.com/politics/harris-stumbles-border-when-pressed-illegal-immigration
    • Sách lược mới đánh Trump
        Tuyệt vọng trước hàng loạt thăm dò cho thấy bà sẽ đại bại, Kamala tung ra chiến dịch mới để đánh Trump: không đánh Trump về chính sách nào được, bây giờ quay qua đánh Trump bằng đòn trước đây CH dùng để đánh Biden: tố cáo Trump là một ông già lẩm cẩm, đầu óc có vấn đề. Bảo đảm trong những ngày tới, đám vẹt tị nạn sẽ nhao nhao nhai lại thôi. (Quý độc giả xem lại điểm 12 của Nate Silver ở phần trên). Rồi một ngày sau, nặn ra tội mới: Trump là phát-xít.

    https://www.foxnews.com/opinion/david-marcus-sorry-kamala-voters-arent-buying-your-trump-hail-mary
    • TNS DC bỏ Kamala
        Trang mạng thiên tả The Hill loan tin nhiều thượng nghị sĩ DC trong những tiểu bang chiến địa đang tháo chạy cho xa khỏi Kamala trong khi lại ôm chân Trump.

        Tại Pennsylvania, đương kim thượng nghị sĩ DC Bob Casey công khai tuyên bố ủng hộ chính sách năng lượng chấp nhận 'fracking' của Trump, đồng thời cũng ủng hộ chính sách thuế quan chống hàng nhập của Trump.

        Tại Wisconsin, trong cuộc tranh luận với đối thủ CH, TNS DC Tammy Baldwin không hề nhắc tới chính quyền Biden/Kamala một lần nào, nhưng lại kể công đã đóng góp vào dự luật bắt các dự án xây cất của chính phủ phải dùng sắt do Mỹ sản xuất, không được dùng sắt nhập cảng từ Trung Cộng, là luật đã được TT Trump khi đó đưa ra và ký thành luật. Bà Baldwin cũng khoe đã từng hợp tác chặt chẽ với TNS JD Vance, hiện là ứng cử viên phó của Trump. Bà Baldwin từ chối không đi vận động cùng Kamala khi Kamala tới Wisconsin.

        Cả hai TNS Casey và Baldwin đang bị đe dọa có thể mất job vào tay đối thủ CH.

    https://thehill.com/homenews/4945815-democratic-candidates-avoid-harris-blue-wall/
    • Ý kiến của Mark Halperin

        Nhà báo Mark Halperin, cựu giám đốc chính trị của đài tivi loa phường ABC. Anh này mới có bài nhận định về Kamala và đảng DC.

        Theo Halperin, ngay sau cuộc tranh luận thảm hại của Biden, đảng DC đã thấy rõ Biden sẽ thảm bại trước Trump, họ cuống cuồng tìm giải pháp thay thế. Bà phó Kamala đương nhiên là ngôi sao số một. Tuy nhiên, cụ Biden dù lờ mờ nhưng đã làm việc chung với Kamala gần bốn năm trời, phản đối mạnh và nhất định không chịu rút lui, một phần vì tự ái cá nhân, phần khác vì cụ cho rằng Kamala chưa sẵn sàng, sẽ không được hậu thuẫn của đa số dân Mỹ. Chương trình của Biden là huấn luyện Kamala trong tám năm Biden cầm quyền, nhất là trong nhiệm kỳ hai, chứ bây giờ còn quá sớm, Kamala chưa bắt đầu học bài. Nhưng Obama nhẩy vào cuộc, cho rằng bất cứ ai, kể cả Kamala cũng vẫn hơn Biden. Tiếng nói của 'Đấng Tiên Tri' vẫn mạnh hơn cả.

        Trong hai tháng đầu sau khi Kamala lên thay thế, Obama đã chứng minh cho mọi người thấy ông vẫn là thiên tài chính trị. Hậu thuẫn của Kamala tăng vọt như hỏa tiễn.

        Thế nhưng bây giờ, từ đầu tháng 9, tình hình đã bị lật ngược: chẳng mấy ai còn tin Kamala sẽ hạ Trump nổi. Lửa rơm Kamala bộc phát, rồi bộc tàn còn nhanh hơn nữa. Sau khi hoàn hồn, cử tri Mỹ nhìn thấy rõ con người của Kamala, bất chấp truyền thông loa phường tô son điểm phấn vẽ mặt, tung hô cỡ nào, thì Kamala vẫn hiện ra như một người tuyệt đối không đủ kinh nghiệm, khả năng làm TT. Ngoài tài công kích, bôi bác, sỉ vả Trump, Kamala đã không cho thấy bất cứ một khả năng đặc biệt nào khác, cũng chẳng đưa ra được một chương trình, kế hoạch gì hấp dẫn ngoài việc tặng quà trợ cấp như tín dụng thuế cho trẻ con mới sinh, tạng tiền down payment mua nhà, tặng tiền mở kinh doanh, là những biện pháp may ra có lợi cho một vài trăm ngàn người trong khi hơn ba trăm triệu người chẳng hưởng gì. Kamala có thể đã 'thắng' trong cuộc tranh luận với Trump khi bà ta chứng tỏ đủ bản lãnh đương đầu với Trump, nhưng bà đã bỏ qua cơ hội vĩ đại là trình bày chương trình an bang tế thế của bà trên tivi cho cả nước thấy. Sau tranh luận, cử tri Mỹ vẫn chẳng thấy bà có chính sách gì, kế hoạch gì ngoài tài công kích Trump.

    https://www.foxnews.com/opinion/mark-halperin-kamala-battles-regain-momentum-after-late-summer-swoon

    • CBS biện bạch
        Cách đây hai tuần, đài tivi CBS phỏng vấn Kamala. Cuộc phỏng vấn được thực hiện buổi chiều, đến tối mới cho chiếu trên tivi sau khi đã kiểm duyệt đục bỏ hay chỉnh sửa nhiều đoạn. Vấn đề là CBS cho trình chiếu lại lần nữa, mà trong lần thứ nhì đó, người ta đã thấy cùng một câu hỏi mà bà Kamala trả lời hai cách: lần đầu một cách dài tràng giang đại hải theo kiểu sà-lách ngôn ngữ của bà mà chẳng ai hiểu bà nói gì, và lần sau, cùng một câu hỏi nhưng câu trả lời được chỉnh sửa, ngắn gọn và dễ hiểu. 

        CBS bị công kích mạnh. Bây giờ, hai tuần sau, CBS chính thức giải thích là theo chính sách của CBS, lần thứ nhì chỉ là tóm gọn lại vì cuộc phỏng vấn quá lâu dài thôi. CBS từ chối không công bố nguyên văn cuộc phỏng vấn không kiểm duyệt, cắt xén.

        Nôm na ra, CBS giải thích nhưng không chối cãi đã 'chỉnh sửa' câu trả lời hiển nhiên để giúp Kamala. Một chuyên gia truyền thông nhận định CBS đã cắt bỏ những đĩa sà-lách ngôn ngữ của Kamala, để chỉ giữ lại những công kích chống Trump thôi. Có gì lạ?

    https://www.foxnews.com/media/cbs-news-breaks-its-silence-over-editing-allegations-60-minutes-interview-harris

    • NYT xì tin tối mật
        Nhắc lại, Biden sau tranh luận với Trump, đã biểu diễn cho cả nước thấy cụ lẩm cẩm tới cỡ nào, khiến lãnh đạo đảng DC xúm lại 'đảo chánh' ép cụ phải rút lui. Truyền thông loa phường công khai ám chỉ người chủ chốt, chủ mưu, chủ động chính là bà la-sát Nancy Pelosi. 

        Báo chị cả của đám loa phường vừa loan tin một nhà báo của NYT sắp tung ra sách kể hết tin hậu trường Biden đã bị 'đảo chánh' ra sao, ai đóng vai trò gì. Theo NYT, đóng vai chủ chốt chính là bà Pelosi thật. Ngay sau tranh luận, bà Pelosi chẳng những thấy ngay Biden sẽ thảm bại, mà DC có thể sẽ mất luôn cả hạ viện lẫn thượng viện. Bà nhìn qua mấy ông thì ông nào cũng nín khe, như Clinton, Obama, Schumer,... Nên bà Pelosi không chờ được nữa, tích cực vận động các đồng chí trong khi nói thẳng mặt Biden luôn, để cứu đảng. Vấn đề là thay Biden bằng Kamala có thật là đã cứu đảng DC không, thứ ba tới, ta sẽ có câu trả lời.

        Sách có tên là 'American Reckoning: Inside Trump’s Trial and My Own' do nhà báo kỳ cựu Jonathan Alter viết. Quý độc giả nào có hứng thú, nhớ đón mua.


    https://www.foxnews.com/media/pelosi-reportedly-not-happy-only-bloody-fingerprints-knife-oust-biden-were-hers

    • Bà Cheney đi vận động cho Kamala
        Con gái cựu phó TT Dick Cheney, bà Liz Cheney tiếp tục đi vận động chung với Kamala.

        Bà Liz Cheney là cựu dân biểu CH nổi tiếng cuồng thù Trump, đã nhận việc bà Pelosi bổ nhiệm làm thành viên trong Ủy Ban J-6 của hạ viện điều tra về vai trò của TT Trump trong vụ biểu tình bao vây quốc hội ngày 6/1/2021. Bà Cheney đã biểu quyết đàn hặc Trump hai lần, và vì quan điểm chống TT Trump ngay từ đầu, đã bị đảng CH của tiểu bang nhà Wyoming khai trừ ra khỏi đảng, trong khi các đồng chí CH trong hạ viện liên bang cũng cách chức bà khỏi ban lãnh đạo đảng trong hạ viện. Năm 2022, bà ra tái tranh cử bị rớt ngay trong cuộc bầu sơ bộ trong đảng CH. Bây giờ ôm chân Kamala đi vận động cho bà ta, hy vọng kiếm ghế nào đó trong nội các Kamala. Hai bà Kamala và Cheney trước đây đã từng sỉ vả nhau bằng những thậm từ thô bạo nhất.

        Cả hai bà đã tham dự một buổi sinh hoạt với cử tri tại các tiểu bang chiến địa then chốt như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Tuy nhiên tất cả các câu hỏi của cử tri phải nộp cho hai bà trước các cuộc họp mặt, và cả hai bà đều từ chối không trả lời những câu hỏi không nộp trước.

        Hiện nay, bà Cheney, cùng với 'đồng chí' cựu dân biểu CH, cũng là thành viên J-6, ông Adams Kinzinger, là hai cựu dân biểu CH tích cực ủng hộ Kamala chống Trump.

    https://abcnews.go.com/Politics/harris-moderated-conversations-liz-cheney-3-battleground-states/story?id=114990344
    • Nhận tiền Trung Cộng
        Tin bí mật mới bị xì ra: Kamala nhận 50.000 đô yểm trợ tranh cử của bà Stella Ke Li, giám đốc chi nhánh Mỹ của BYD, cũng là vợ của ông Wang Chuanfu, đảng viên cao cấp của đảng CS Tầu, chủ sáng lập công ty BYD. BYD là công ty sản xuất xe điện của TC, được sự hỗ trợ của chính quyền và đảng CS Tầu. Số tiền này thật ra được tặng cho Biden ngay trước khi ông rút lui, nên Kamala thừa hưởng. Trước đó, chính quyền Biden/Kamala đã ký hợp đồng với BYD trị giá 400.000 đô tiên khởi để đặt mua xe buýt điện của BYD.

    https://www.breitbart.com/politics/2024/10/23/kamala-harris-under-fire-taking-campaign-cash-chinese-auto-exec-ties-chinese-communist-party/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20241023
    • Lại đạo văn
        Tuần trước, DĐTC có loan tin Kamala đạo văn, ăn cắp nhiều đoạn văn của nhiều người khác khi viết sách đấm ngực khoe công khi bà còn làm công tố tại Cali.

        Tuần rồi, trang mạng Free Bacon tung tin động trời hơn: Kamala đã đạo văn, lấy những câu viết hay truyện kể, hay lập luận của nhiều người khác -ít nhất 5 người- trong các tuyên cáo bà đọc trong các cuộc điều trần trước quốc hội trong những năm bà còn làm công tố Cali, 2006-2007.

    https://freebeacon.com/democrats/kamala-harris-plagiarized-pages-of-congressional-testimony-from-a-republican-colleague-plus-a-fictionalized-story-about-human-trafficking/


    TIN VỀ TRUMP

    • Càng bị đánh mạnh, hậu thuẫn càng tăng
        Nhà báo kỳ cựu Byron York đã có bài nhận định về Trump trên báo Washington Examiner.

        Theo ông York, các thăm dò dư luận luôn luôn so sánh tỷ lệ thuận lợi -favorability- hay không thuận lợi -unfavorability- của một chính khách, và thông thường khi tỷ lệ bất thuận lợi cao hơn thuận lợi thì chính khách đó coi như tiêu tùng. Thế nhưng Trump đã là một hiện tượng khó giải thích ngay từ đầu khi ông ta mới ra tranh cử năm 2016, tỷ lệ bất thuận lợi đã và đang luôn luôn cao hơn rất nhiều, nhưng rồi Trump vẫn vào Tòa Bạch Ốc. Bây giờ cũng vậy, vẫn có hy vọng hạ Kamala. 

        Bất kể việc toàn thể hệ thống truyền thông loa phường xúm lại đánh Trump tàn bạo nhất (gần 90% các tin tức và bình luận của truyền thông là bất lợi cho Trump), kèm theo sách lược của chính quyền Biden/Kamala dùng tòa án bôi bẩn uy tín Trump, hậu thuẫn của Trump vẫn tăng đều. Chẳng những Trump không chết mà trái lại, cách biệt bất thuận lợi trên thuận lợi ngày một giảm: từ 26 điểm năm 2016, xuống 11 điểm năm 2020, bây giờ còn có 7 điểm năm 2024. Trump càng bị truyền thông và Biden/Kamala đánh, hậu thuẫn càng tăng.

    https://www.washingtonexaminer.com/daily-memo/3196447/as-attacks-intensify-trump-becomes-more-popular/

    • McConnell giải thích

        Lãnh tụ khối thiểu số CH trong thượng viện, TNS Mitch McConnell đã từng nhiều lần lên tiếng công kích ông Trump. Tuần rồi, ông McConnell đã lên tiếng giải thích có nhiều điểm ông không đồng ý với Trump, nhưng dù sao thì cả hai vẫn là cùng đảng CH và TNS McConnell hoàn toàn ủng hộ ông Trump ra tranh cử TT. Những khác biệt giữa ông và ông Trump chỉ là những chuyện nhỏ, trong đại gia đình CH.

    https://www.politico.com/news/2024/10/17/mcconnell-trump-comments-00184188

    • ABC hố to
        Trong cuộc tranh luận Trump-Kamala trên đài ABC, ông Trump tố cáo số lượng người phạm pháp gia tăng mạnh dưới thời Biden-Kamala. Ngay khi đó, điều hợp viên David Muir của ABC đã 'kiểm tra dữ kiện' khẳng định số người phạm pháp nặng đã giảm dưới thời Biden. Ông Trump phản bác ngay, cho rằng những thống kê của FBI là phịa, cố tình che dấu những con số phạm pháp thật. Truyền thông loa phường sau cuộc tranh luận đã lôi chuyện này ra tố đó là bằng chứng hiển nhiên Trump nói láo, cãi chầy cãi cối.

        Tuần rồi, FBI đã chính thức công bố thống kê mới về tình trạng phạm pháp. FBI bây giờ nhìn nhận những thống kê trước của họ đã tính sai: con số phạm pháp gia tăng 4,5% dưới thời Biden-Kamala. FBI sửa vài con số, thêm vào cả lô tội ác:
    • số người bị giết được tăng thêm 1.699,
    • số người bị hãm tăng thêm 7.780,
    • số người bị cướp tăng thêm 33.459,
    • số người bị đánh, hành hung tăng thêm 37.091.
        Tóm lại, ai nói láo đây?

    https://www.foxnews.com/media/abc-debate-fact-check-trump-ages-poorly-fbi-quietly-revises-violent-crime-statistics-up
    • Trump chiên khoai tây và bán hăm-bơ-ghơ
        Trong một hành động vừa mang tính vận động tranh cử, vừa chọc quê Kamala khi bà này khoe xạo là khi còn sinh viên có đi làm cho Mác-Đô, ông Trump đã tới một tiệm Mác-Đô -McDonald- của thành phố Feasterville, tiểu bang Pennsylvania đứng chiên khoai tây rồi ra đứng quầy drive-in giao hăm-bơ-ghơ một lúc. Cả ngàn người bu lại mua hăm-bơ-ghơ tại đây, miệng hô "Chúng tôi nhận tất cả những gì ông bán". Ông Trump thật sự rất mê hăm-bơ-ghơ McDonald, đã từng nhiều lần chụp hình đang ăn Mác Đô trên máy bay riêng của ông.


        Báo Arizona Republic chọc quê, viết Trump không phải đang chiên khoai tây mà là đang chiên... Kamala! (Trump frying Kamala!)

        Được hỏi về chuyện này, ông phó của Trump, JD Vance nói ngay "Thật là chuyện lạ khi bà Kamala nói láo là đã từng làm cho McDonald mà không báo nào chất vấn, trong khi Trump làm thật thì lại bị tố là đóng tuồng".


        Ngay sau khi McDonald cho Trump chiên khoai tây, 3 thượng nghị sĩ DC, Ron Wyden, Bob Casey và Elizabeth Warren đã viết thư cho Tổng Giám Đốc -CEO- của McDonald, đòi giải thích việc Mác-Đô tăng giá hăm-bơ-ghơ mới đây, và hăm dọa sẽ cho điều tra việc xiết giá này. Chưa hết. Cơ Quan Kiểm Dịch của Biden, CDC, và Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm, FDA, cũng 'hết sức tình cờ và trùng hợp', loan tin khám phá ra nhiều tiệm McDonald có vi khuẩn E-Coli khiến một người chết và mấy chục người phải vào nhà thương.

        Đảng DC không từ bất cứ hành động trả thù bẩn thỉu nào chống Trump hết. 
        

    https://nypost.com/2024/10/20/us-news/donald-trump-works-at-pa-mcdonalds-to-needle-kamala-harris/
    • Kelly tố Trump độc tài phát-xít
        Tướng John Kelly, cựu chánh văn phòng cho TT Trump, đã lên tiếng tố cáo TT Trump độc tài, có khuynh hướng phát-xít, muốn các tướng tuân lệnh mình như các tướng Đức tuân lệnh Hitler.

        Tố giác này thật đáng tiếc vì chỉ mang tướng Kelly vào hạng bất mãn cá nhân rồi trở thành phản phúc, tự hạ tư cách của mình. Nếu TT Trump tệ như vậy, thì tại sao tướng Kelly chịu làm cho Trump trong hai năm trời, cho đến khi bị Trump cách chức? Sao không từ chức sớm?
        
        Khi còn làm chánh văn phòng, tướng Kelly đã tự ý cách chức bà phụ tá da đen của TT Trump, Omarosa Manigault. Bị hỏi ông đã hỏi ý kiến TT Trump trước khi sa thải chưa thì tướng Kelly trả lời "Tất cả nhân viên làm trong Tòa Bạch Ốc chịu sự chỉ huy của tôi, không phải của Trump, tôi không cần ý kiến ai hết". Thế thì có khuynh hướng độc tài không? Rồi bất mãn vì có người khác có quyền cách chức chính mình?

    https://www.theblaze.com/news/trump-fascist-ayers-john-kelly?utm_source=theblaze-dailyPM&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter%20PM%20Premium%20Test%202024-10-24&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%20TheBlaze%20Daily%20PM&tpcc=email-premiumtest


    BỘ TƯ PHÁP KIỆN VIRGINIA

        Bộ Tư Pháp liên bang đã đưa đơn kiện thống đốc Youngkin của Virginia về tội dám xóa tên những người không phải là công dân Mỹ khỏi danh sách cử tri được đi bầu.

        Bộ Tư Pháp kiện dựa trên một lý do kỹ thuật là theo luật Virginia, danh sách cử tri không được thay đổi trong vòng 90 ngày trước bầu cử cho dù sai lầm. Theo TĐ Youngkin, luật không cho phép loại bỏ từng khối cử tri -groups of voters-, nhưng cho phép loại tên từng cá nhân cử tri bất hợp pháp, do đó việc ông làm hoàn toàn hợp pháp theo đúng luật tiểu bang và chính quyền liên bang không có quyền can thiệp. Cho đến nay, hơn 6.300 người không có quốc tịch Mỹ đã bị loại nhưng bộ Tư Pháp liên bang đòi họ được phục hồi quyền đi bầu.

        Bỏ qua luật lệ như thế nào, kẻ này thấy việc bắt tiểu bang phải cho phép dân không có quốc tịch Mỹ được đi bầu thật là luật quái gở. Cụ vẹt tị nạn nào không đồng ý với kẻ này, thử chạy qua Pháp hay Đức đi bầu xem có được không?

        Tin giờ chót, một bà quan tòa do Biden bổ nhiệm đã ra lệnh TĐ Youngkin phải ghi tên những người bị loại trong danh sách cử tri có quyền đi bầu lại. TĐ Youngkin cho biết sẽ kháng cáo lên TCPV liên bang.

    https://www.breitbart.com/politics/2024/10/21/doj-approved-virginia-law-remove-noncitizens-voter-rolls-suing-gov-youngkin/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20241022


    TEXAS KIỆN CHÍNH QUYỀN BIDEN/KAMALA

        Bộ trưởng Tư Pháp Texas đã khởi kiện chính quyền Biden/Kamala qua bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ Alejander Mayorkas vì đã không chịu cung cấp dữ kiện về di dân để giúp Texas loại bỏ những người không phải công dân Mỹ ra khỏi danh sách cử tri có quyền đi bầu ở Mỹ. Texas cần chi tiết này trên danh sách 450.000 cử tri có lai lịch không rõ ràng mà Texas không kiểm chứng được. Theo đơn kiện, chỉ có bộ An Ninh Lãnh Thổ của liên bang mới có bằng chứng ai đã tuyên thệ và là công dân Mỹ với đầy đủ quyền bầu bán, nhưng bộ này đã từ chối, không chịu hợp tác với Texas.

         Lại một mánh nữa trong nỗ lực của đảng DC cho di dân lậu không phải là công dân Mỹ được đi bầu.

    https://www.foxnews.com/politics/texas-ag-sues-biden-harris-admin-not-verifying-citizenship-450k-potential-ineligible-voters 


    GALLUP: ĐA SỐ DÂN MỸ NGHĨ CUỘC SỐNG TỆ HƠN

        Thăm dò mới nhất của Gallup cho thấy đa số dân Mỹ (52%) cho rằng cuộc sống của họ bây giờ tệ hơn 4 năm trước khi ông Trump còn làm TT. Chỉ có thiểu số (39%) cho rằng họ khá hơn.

        Đây là tin không mấy vui cho Kamala, nhất là khi đời sống kinh tế là ưu tư lớn nhất (43%) của dân Mỹ.

    https://news.gallup.com/poll/652250/majority-americans-feel-worse-off-four-years-ago.aspx


    WAPO: DÂN MỸ CẦN THỰC TẾ HƠN

        Trước thăm dò cho thấy đa số dân Mỹ cảm thấy cuộc sống bây giờ tệ hơn dưới thời Trump, báo loa phường Washington Post đã tìm cách bào chữa, kêu gọi dân Mỹ, nhất là giới trẻ, nên có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống, không nên tiếp tục mơ mộng hão huyền. Nôm na ra, giấc mơ Mỹ coi như chết rồi -American dream is dead! Đó chính là món quà đảng DC nói chung, hay Biden/Kamala nói riêng, tặng dân Mỹ.

    https://www.breitbart.com/politics/2024/10/22/washpost-oped-young-americans-must-shrink-their-american-dream/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20241022


    MUSK TĂNG MỘT TRIỆU ĐÔ

        Tỷ phú Elon Musk đã gây sóng gió lớn khi ông hứa sẽ bốc thăm tặng một triệu đô cho một người mỗi ngày từ 20/10 cho tới 5/11. Bốc thăm sẽ dành cho những người ký vào một tuyên ngôn ủng hộ quyền tự do ngôn luận và quyền tự do sở hữu súng, là hai tu chánh án số 1 và 2 của Hiến Pháp. Việc bốc thăm tặng tiền chỉ có ở một số tiểu bang giới hạn là Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Georgia và North Carolin.

        Ngày 20/10, ông John Dreher của thành phố Harrisburg, tiểu bang Pennsylvania đã là người đầu tiên được lãnh một triệu đô tiền mặt.

        Bộ Tư Pháp của Biden cho biết đang nghiên cứu việc làm của Musk, xem đã vi phạm luật gì để truy tố.

        Đám vẹt ngố mau mắn xuyên tạc ngay: Musk bỏ tiền ra mua phiếu cho Trump! Cho dù việc tặng tiền này chẳng liên hệ hay đụng chạm gì đến chuyện bỏ phiếu cho Trump.


    https://www.foxnews.com/politics/heres-how-elon-musks-1-million-day-give-away-battleground-voters-works


    PHÚC TRÌNH VỀ ÁM SÁT TRUMP

        Ủy Ban Điều Tra Đặc Biệt của hạ viện đã công bố phút trình 'lâm thời' về cuộc ám sát hụt ông Trump tại Butler, Pennsylvania.

        Theo phúc trình của ủy ban lưỡng đảng này (7CH, 6DC), vụ mưu sát hoàn toàn có thể tránh được nếu Sở Mật Vụ (SMV) có phối hợp chặt chẽ với cảnh sát địa phương và cảnh sát tiểu bang. Phúc trình cho biết SMV đã không có họp hành hay thảo luận gì với cảnh sát địa phương hay tiểu bang để phân bổ trách nhiệm cho rõ rệt, ai chịu trách nhiệm chuyện gì. Điểm quan trọng nhất là những tòa nhà quanh khu mít-tinh, hiển nhiên là nơi lý tưởng để nhắm bắn Trump, đã không được kiểm soát chặt chẽ vì SMV 'tưởng' cảnh sát địa phương lo, trong khi cảnh sát địa phương 'tưởng' SMV lo.

        Mấy con vẹt hô hoán ám sát cuội, nên tìm đọc phút trình này -nếu dám- để bớt nói nhảm.
     
    https://www.cbsnews.com/news/trump-assassination-attempt-house-task-force-report/


    CHUYỆN CÔNG TỐ GEORGIA

        Điều trần trước hạ viện, công tố Nathan Wade, người tình của bà công tố Georgia Fani Willis, người đã truy tố Trump can thiệp vào bầu cử TT tại Georgia, nhìn nhận ông đã có hai buổi họp với các luật sư của Tòa Bạch Ốc để phối hợp việc truy tố Trump can thiệp vào cuộc bầu cử TT tại Georgia. Điều ông Wade khai báo hoàn toàn đi ngược lại những khẳng định của Biden là Tòa Bạch Ốc đứng ngoài tất cả những truy tố chống ông Trump.

        Ông Wade cũng cho biết bà Fani Willis đã chuẩn bị hồ sơ truy tố Trump từ trước khi bà làm công tố.


    Cặp nhân tình công tố Fani Willis - công tố Nathan Wade

    https://www.breitbart.com/politics/2024/10/21/nathan-wade-reveals-fani-willis-planned-trump-prosecution-before-she-took-office/


    CHUYỆN OBAMA BÙNG NỔ LẠI

        Chẳng hiểu tại sao và từ đâu ra, bất thình lình câu chuyện nơi sinh của Obama lại bùng nổ mạnh lại trong cộng đồng Việt tị nạn. Để rồi vài con vẹt lại xúm lại tố cáo Trump là thủ phạm phịa chuyện.

        Xin lỗi, với kẻ này, câu chuyện hết sức vô nghĩa. Obama đã đi vào quá khứ, đã hết làm TT từ gần cả chục năm rồi, có sanh tại Mỹ hay Congo cũng không thay đổi được gì. Chuyện đáng nói là việc bôi bác, đổ tội lên đầu Trump là chuyện vớ vẩn chỉ có đám vẹt mù quáng mới bới móc ra được. Câu chuyện Obama sanh ra tại Kenya đã được đám cận thần của Hillary tung ra từ năm 2007-08 khi Hillary tranh cử chống Obama, 8 năm trước khi Trump bước chân vào chính trị, tuy Hillary đủ ranh ma trốn tránh trách nhiệm.

        Dưới đây là trích dẫn một đoạn trong trang mạng thiên tả Politico:


    https://www.politico.com/story/2011/04/birtherism-where-it-all-began-053563

        Và dưới đây là chỉ thị của Mark Penn, giám đốc chiến lược tranh cử của Hillary, viết năm 2007 (screenshot từ ChatGPT):


    TIN VẮN MỸ

    - Bà Tulsi Gabbard, cựu dân biểu Hawaii và cựu ứng cử viên TT của đảng DC năm 2020, sau đó bỏ đảng năm 2022, tuần rồi đã tuyên bố bà gia nhập đảng CH, trong một cuộc mít-tinh vận động cùng ông Trump tại thành phố Greenboro, North Carolina.

    - Tổng Giám Mục Carlo Maria Vigano, cựu sứ thần Tòa Thánh Vatican tại Mỹ kêu gọi dân công giáo Mỹ bỏ phiếu cho Trump. 

    - Thống kê chính thức: trong năm 2024, hơn 3 triệu di dân lậu đã tràn vào Mỹ, có thể đã nâng tổng số di dân lậu vào Mỹ trong 4 năm dưới Biden lên tới gần 11 triệu người.

    - Xì-căng-đan vĩ đại: kế hoạch tối mật của Do Thái tấn công Iran, được Iran chia sẻ với Tòa Bạch Ốc bị xì ra và được CNN công bố. Chính quyền Biden đã ra lệnh điều tra tại sao kế hoạch tối mật này lại bị xì ra. Biết đâu chừng chính Biden cho xì ra để cản Do Thái đánh Iran? Ai biết được? Chỉ biết có rất nhiều triển vọng điều tra sẽ chẳng đi đến đâu hết.

    - Tối Cao Pháp Viện liên bang đã từ chối không thụ lý vụ cựu luật sư Michael Cohen kiện ông Trump. Năm 2020, công tố đặc biệt Robert Mueller điều tra về vụ Trump bị tố thông đồng với Nga, đã truy tố ông Cohen và bỏ tù ông này vì khai gian với công tố. Ông Cohen kiện, cho rằng đây là biện pháp của Trump để trừng phạt Cohen vì Cohen đã viết sách bôi bác Trump. TCPV cho đây là vụ kiện vớ vẩn vì truy tố của ông Mueller không liên quan gì tới TT Trump hết.


    TIN VẮN QUỐC TẾ

    - Do Thái giết thủ lãnh Hamas Yahya Sinwar sau khi cả Biden lẫn Kamala đều can gián.

    - Vài ngày sau, Do Thái cho biết đã giết Hashem Safiedine, người được bổ nhiệm thay thế lãnh tụ Hezbollah, Hassan Nasrallah mới bị Do Thái giết chết cách đây ba tuần.

    - Hezbollah cho drones tấn công tư dinh của thủ tướng Do Thái Netanyahu, nhưng thất bại khi drones bị bắn hạ hết, tuy có tin cửa sổ phòng ngủ của ông Netanyahu đã bị bắn vỡ kính.

    - Tin giờ chót: ngày thứ sáu này, Do Thái tung hơn 140 phản lực chiến đấu qua dội bom Iran, trên các  mục tiêu quân sự tại ngay thủ đô Tehran. Chính quyền Biden cho biết đã được Do Thái thông báo trước và hiện đang theo dõi tình hình.

    - Hình ảnh vệ tinh cho thấy hơn 1.500 lính Bắc Hàn tới Vladivostok để lấy xe lửa đi tham chiến tại Ukraine. Bộ Quốc Phòng Mỹ cho đây là tin 'đáng quan tâm'. 'Quan tâm' rồi làm gì? Hay chỉ vậy thôi?