TIN TỨC - 28/9/2024

TIN TỨC - 28/9/2024



TIN TRANH CỬ

  • Tranh luận trên CNN

    CNN chính thức mời Trump và Kamala tranh luận ngày 23/10 tới. Kamala đã mau chóng nhận lời, trong khi Trump từ chối, viện dẫn lý do bây giờ đã quá muộn khi cử tri đã bắt đầu đi bầu tại một số tiểu bang.

    Thật ra, Trump không ngu đút đầu vào chỗ chết thêm một lần nữa. Cuộc tranh luận cực kỳ thiên vị phe đảng mới đây trên đài ABC đã là bài học chẳng những cho Trump mà còn cho tất cả các ứng cử viên CH trong tương lai.

    CBS sẽ có cuộc tranh luận duy nhất giữa hai ông phó JD Vance của CH và Tim Walz của DC vào ngày 1/10. Tuy nhiên, chưa rõ cuộc tranh luận sẽ diễn ra hay không.

https://www.politico.com/news/2024/09/21/harris-challenges-trump-to-second-debate-on-oct-23-00180362

  • Nghiệp đoàn thuế ủng hộ Kamara
    Nghiệp đoàn Nhân Viên Ngân Khố Quốc Gia - The National Treasury Employees Union-, trong đó bao gồm các nhân viên Sở Thuế IRS, đã chính thức ủng hộ Kamala vì bà sẽ gia tăng ngân sách IRS. Nhiều chuyên gia chính trị đã nhận định đây là chuyện đáng lo ngại, vì là bằng chứng Kamala sẽ gia tăng ngân sách, tức là gia tăng thuế cũng như gia tăng việc truy lùng những người trốn thuế cò con, chứ những đại gia trốn thuế từ hồi nào đến giờ đều có chuyên gia kế toán tính cách trốn thuế hợp pháp hết, không bắt được. Chỉ có loại trốn thuế cò con như nhân viên phục dịch tiệm ăn và dân làm nails, lãnh tiền mặt không khai thuế mới dễ bị vồ thôi.

media/harris-critics-sound-off-vp-endorsed-irs-affiliated-union-get-ready-taxed-death

  • Thị trưởng DC Hồi giáo ủng hộ Trump
    Ông Amer Ghalib, thị trưởng DC của thành phố Hamtramck, ngoại ô Detroit, tiểu bang Michigan, là thành phố duy nhất ở Mỹ trong đó toàn thể hội đồng thành phố là dân Hồi giáo, đã chính thức lên tiếng ủng hộ ông Trump. Ông Ghalib lên tiếng sau khi gặp và nói chuyện triêng với ông Trump trong 20 phút.

https://www.foxnews.com/politics/mayor-muslim-majority-michigan-city-endorses-trump-right-choice-critical-time
  • Trump 'chiếm lại' một số tiểu bang sôi đậu

    Thăm dò mới nhất của New York Times, cho thấy Trump đã chiếm lại thế thượng phong trong vùng gọi là Vòng Đai Mặt Trời 'Sun Belt', là các tiểu bang Arizona, Georgia và North Carolina.

    Tuy nhiên, Trump vẫn đang trong thế bất lợi trong vùng gọi là Vòng Đai Rỉ Sắt -Rust Belt- là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.


    Ý kiến cá nhân kẻ này: tất cả hầu như sẽ tùy thuộc kết quả đúng 1 tiểu bang là Pennsylvania với khác biệt khoảng nhiều lắm là hai ba chục ngàn phiếu. Đó là thực trạng phân hoá phe đảng của chính trường Mỹ hiện nay: chia đều ra hai khối, với khác biệt vài chục ngàn phiếu trong hơn 330 triệu dân.
  • Gallup thăm dò về hậu thuẫn của hai ứng cử viên

    Viện thăm dò lớn nhất, Gallup đã có một thăm dò khác lạ. Họ không thăm dò tỷ lệ hậu thuẫn của Kamala đối với Trump, mà thăm dò về cảm tình của cử tri đối với hai vị này, so sánh kết quả từ tháng 8 qua tháng 9.

    Theo Gallup, Kamala vẫn được cảm tình và hậu thuẫn rất mạnh của khối truyền thông, nhưng cảm tình của dân Mỹ -favorability- dành cho hai vị đã thay đổi khá mạnh trong hai tháng qua:
  • Trump: + 5%
  • Kamala: - 3%
    Riêng trong khối cử tri độc lập không theo đảng nào, cả hai đều bị mất cảm tình, tuy Kamala mất cảm tình nhiều hơn xa Trump:
  • Trump:  - 9%
  • Kamala: - 25%
    Dường như cơn bão 'cuồng mê' Kamala đã qua, dân Mỹ bắt đầu tỉnh táo lại, suy nghĩ lại về cuộc bầu cử TT tới.

  • Dân Mỹ đồng ý với các chính sách của CH

    Cơ quan thăm dò lớn nhất Gallup mới công bố kết quả thăm dò khiến đảng DC ngồi không yên. Theo Gallup, trong 10 vấn đề lớn nhất, là những ưu tư lớn nhất của dân Mỹ, thì dân Mỹ đã ủng hộ quan điểm và chính sách của đảng CH trong 9 vấn đề.

    Vài điểm chính Gallup khám phá ra:

  • Hầu hết các yếu tố quyết định cho cuộc bầu đều thuận lợi cho đảng CH hơn;
  • Lần đầu tiên trong lịch sử, đã có nhiều người dân tự cho mình theo đảng CH (48%), hơn số người cho mình theo đảng DC (45%);
  • Đa số dân tin tưởng đảng CH (46%) có khả năng xử lý các vấn đề quan trọng nhất của đất nước hơn đảng DC (41%);
  • Đa số dân Mỹ bất mãn với tình trạng chung của đất nước;
  • Kinh tế Biden thất bại hoàn toàn;
  • Biden có tỷ lệ hậu thuẫn quá thấp, trong khi Kamala không khá hơn bao nhiêu, chưa tới một nửa dân Mỹ (44%).

https://www.washingtonexaminer.com/news/3163950/gallup-shocker-gop-owns-nine-10-issues-election-trump-to-lose/

  • CNN nghi ngờ thăm dò

    Bình loạn gia chính của đài CNN, anh Anderson Cooper đã cho biết anh rất nghi ngờ giá trị các thăm dò cho thấy Kamala đang đại thắng. Cooper cho biết qua hai cuộc bầu TT các năm 2016 và 2020, tất cả thăm dò đều đánh giá Trump quá thấp. Năm 2016, tất cả thăm dò, không chừa cái nào đều cho thấy Hillary đại thắng. Năm 2020, các thăm dò cho thấy Biden hơn Trump cỡ 6%-7%, kết quả Biden thắng khít nút, chỉ cần khoảng 70.000 cử tri tại vài tiểu bang then chốt vùng Đại Hồ đổi ý là Trump đã thắng.

https://www.foxnews.com/media/anderson-cooper-admits-deep-down-hes-skeptical-about-2024-polls-i-dont-think-i-buy-them


TIN VỀ KAMALA

  • Bị Biden đâm chí tử
    Cụ Biden bực mình với Kamala ra mặt. Tuần rồi, cụ cho biết trong mấy năm qua, cụ hoàn toàn tin tưởng Kamala nên trong những vấn đề quan trọng nhất như chống lạm phát, bảo vệ biên giới và rút ra khỏi Afghanistan, cụ đã gần như trao toàn quyền cho bà phó, sau khi cho bà biết tất cả chi tiết, và để bà tham gia thảo luận. Bây giờ bà Kamala lại đi vận động tranh cử bằng cách hứa hẹn thay đổi hết, làm như thể tất cả đều là những quyết định sai lầm của Biden mà Kamala chẳng dính dáng gì tới.

    Bị chất vấn về chuyện này, Kamala bối rối bào chữa, ý bà chỉ muốn nói bà sẽ thay đổi bằng cách mang vào nhiều ý kiến mới lạ, cách giải quyết mới lạ thôi.

   Tính tráo trở, phản phúc của Kamala, DĐTC đã bàn qua rồi, bây giờ chỉ là Biden cay cú xác nhận lại thôi.

https://www.breitbart.com/2024-election/2024/09/25/joe-biden-says-he-delegated-everything-to-kamala-harris-foreign-policy-domestic-policy/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20240925

  • Bị các 'đồng chí' chống
    Trong cuộc vận động tranh cử hiện nay, Kamala đã hứa sẽ ra luật mới, cho phép phá thai thả giàn trên cả nước. Bị hỏi làm sao làm được chuyện này khi bà cần sự đồng ý của hạ viện và thượng viện, và chắc chắn phe CH trong thượng viện, cho dù ở trong thế thiểu số, cũng sẽ mang thủ tục filibuster -câu giờ- để chặn, bà Kamala cho biết bà sẽ bắt thượng viện bỏ thủ tục filibuster trong vụ biểu quyết về luật phá thai.

    Trước hết, câu chuyện hết sức... tào lao khi ai cũng biết Kamala cho dù làm TT, cũng chẳng có một ly quyền nào để bắt thượng viện làm bất cứ chuyện gì. Thứ nhì, ngay sau khi Kamala tuyên bố, đã có ít nhất hai thượng nghị sĩ DC -Joe Manchin và Kyrsten Sinema- lên tiếng công kích Kamala ngay, cho biết filibuster là một trong những thủ tục nền tảng của thể chế dân chủ Mỹ, tôn trọng tiếng nói của khối thiểu số, không thể bỏ được, chuyện bỏ filibuster sẽ không bao giờ xẩy ra.


https://www.breitbart.com/politics/2024/09/24/kamalas-threat-to-eliminate-filibuster-backfires-as-manchin-sinema-turn-against-her/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20240925
  • Phân tích kinh tế của Wharton
    Trường Wharton School of Economics của Đại Học Pennsylvania là trường nổi tiếng nhất về kinh tế của Mỹ. Mới đây, các chuyên gia của Wharton đã nghiên cứu kỹ những đề nghị kinh tế của Trump và Kamala, và họ đã kết luận:
  • Mô thức kinh tế của Trump sẽ gia tăng phát triển kinh tế;
  • Mô thức kinh tế của Kamala sẽ trì trệ phát triển kinh tế.

https://www.breitbart.com/politics/2024/09/25/donald-trumps-plans-would-boost-economy-in-near-term-while-kamalas-would-slow-growth-penn-wharton-budget-analysis-finds/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20240925
  • CNN lại công kích

    CNN lên tiếng công kích việc Kamala cho bà Oprah Winfrey phỏng vấn. CNN thắc mắc đặt câu hỏi "khi nào thì Kamala dám đối mặt với truyền thông, nhất là truyền thông không thân thiện để trả lời những câu hỏi khó khăn", là chuyện Trump dám làm gần như mỗi ngày.

https://www.foxnews.com/media/cnn-commentator-slams-harris-oprah-winfrey-sit-down-has-she-sat-down-any-hostile-media?dicbo=v2-waylP3k

  • O'Brien giải thích
    Chủ tịch nghiệp đoàn Teamsters, ông O'Brien đã lên tiếng giải thích tại sao Teamsters năm nay không ủng hộ đảng DC như mọi năm. Theo ông O'Brien, đây là thông điệp dân thợ thuyền muốn gửi tới đảng DC: đảng DC đã từ lâu, coi dân lao động như nằm trong túi mình, không cần để ý đến những ưu tư của thợ thuyền nữa, đặc biệt là coi thường sự tai hại của lạm phát đối với dân lao động.


https://archive.is/QCdJD

  • Putin ủng hộ?
    Trước đây, đã có tin Putin tuyên bố ủng hộ Kamala trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. DĐTC có loan tin này.

    Tuần rồi, Điện Cẩm Linh chính thức cải chính, cho rằng TT Putin chỉ là nói đùa cho vui, không có y can dự vào chuyện chính trị nội bộ Mỹ.

https://www.washingtontimes.com/news/2024/sep/21/never-mind-kremlin-says-putin-was-joking-about-bac/
  • Từ chối tham gia tiệc của Công Giáo
    Theo truyền thống, mỗi năm, khối Công giáo tổ chức tiệc gây quỹ từ thiện có tên là 'Al Smith Dinner', do một Đức Hồng Y chủ tọa. Đặc biệt là trong những năm bầu cử TT, cả hai ứng cử viên đều tham dự. Năm nay cũng vậy. Tuy nhiên, bà Kamala đã thông báo bà sẽ không tham dự. Đức Hồng Y New York, Timothy Dolan đã lên tiếng lấy làm tiếc. 

    Đây là lần đầu tiên từ 40 năm nay, một ứng cử viên TT từ chối tham dự. Người cuối cùng từ chối không tham dự là ứng cử viên Walter Mondale của đảng DC năm 1984. Kết quả bầu cử, Mondale, cựu phó TT của Carter, thắng đúng MỘT tiểu bang, thua TT Reagan tại 49 tiểu bang.


Hillary và Trump trong tiệc Al Smith Dinner năm 2016

https://www.foxnews.com/media/cardinal-dolan-disappointed-harris-skipping-al-smith-dinner-hasnt-happened-40-years
  • Xì video cũ

    Một khúc phim video cũ, thu năm 2018, cho thấy bà thượng nghị sĩ Kamala xuống đường biểu tình cùng anh Jussie Smollett, lớn tiếng hô "Đả đảo trục xuất" -Down with deportation. Thế nhưng bây giờ thì bà lại vỗ ngực khoe chống di dân lậu mạnh nhất, chủ trương xây tường biên giới cản di dân lậu, nhưng bị Trump chống.

    Jussie Smollett là một tài tử da đen hạng bét, tìm cách nổi tiếng, thuê vài tên du đãng da đen đánh 'cuội' mình ở một góc phố tại Chicago, quay phim rồi lớn tiếng tố anh bị cử tri MAGA đánh vì chống Trump. Ngay sau đó, TNS Kamala lên tiếng ủng hộ Smollett hết mình, tố cáo Trump chơi hèn và bẩn. Cảnh sát điều tra, khám phá ra Smollett diễn tuồng. Smollett bị ra tòa, phạt 150 ngày tù.


Smollett và Kamala

https://www.foxnews.com/politics/video-resurfaces-harris-chanting-down-deportation-2018-parade-disgraced-actor 

  • Lại tự tát vào mặt mình rồi...'sổ nho'

    Trong một bài diễn văn đọc trước Câu Lạc Bộ Kinh Tế Pittsburg -Economic Club of Pittsburg, Kamala tuần rồi đã kêu gọi "chúng ta nên tiến tới, bỏ qua những chính sách sai lầm mà chúng ta đều biết đã thất bại" (nguyên văn "We just need to move past the failed policies that we have proven don't work). Nôm na ra, Kamala công khai nhìn nhận chính quyền Biden-Kamala đã thất bại hoàn toàn trong gần bốn năm qua.

    Sẵn trớn, Kamala đã biểu diễn món 'sà-lách ngôn ngữ' cho cử tọa thưởng thức. Bà dõng dạc tuyên bố "We need to guard that spirit. We have to guard that spirit. Let it always inspire us. Let it always be the source of our optimism, which is that spirit that is uniquely American. Let that then inspire us by helping us to be inspired to solve the problems that so many face, including our small business owners".  Hiểu được chết liền!!!

https://www.foxnews.com/media/kamala-harris-mocked-inspire-us-helping-us-inspired-word-salad-vapidity-upon-vapidity


TIN VỀ WALZ

  • CNN tố nói láo
    CNN bị cả thế giới tố là cái loa phường ồn ào nhất của đảng DC, mất khách quá nhiều so với các đài tivi khác, nên ban tân giám đốc đã quyết định 'công bằng' hơn. Và cách chứng minh dễ nhất và rõ nhất là 'kiểm chứng' các nhân vật DC. Trước đây, DĐTC đã có đăng những kiểm chứng của CNN đối với Biden, Kamala,... Tuần rồi, CNN kiểm chứng Walz, và đã tố ông này nói láo thô bạo.

    Trong một bài diễn văn đọc tại North Carolina, Tim Walz hùng hổ tố "Trump sẽ theo khuyến cáo của Dự Án 2025, thành lập một cơ quan đặc biệt để theo dõi các bà có bầu, ngõ hầu bắt tù ngay bà nào dám phá thai". CNN cho rằng đây là nói láo, ít nhất trên hai điểm:
  1. Dự Án 2025 không hề đề nghị lập một cơ quan nào theo dõi các bà có bầu hết. Điều mà Dự Án đề nghị là thu thập thống kê đầy đủ về các vụ phá thai, là chuyện nhiều tiểu bang đang làm, trong đó có chính Minnesota của Tim Walz. 
  2. Ông Trump chưa bao giờ đề nghị thành lập cơ quan này. Được hỏi về việc này, ông Trump đã nhắc lại chuyện phá thai là chuyện của các tiểu bang, không phải là chuyện của TT liên bang.
    Trong một bài diễn văn đọc tại Pennsylvania, Tim Walz tố ông phó của Trump, JD Vance là đã từng tuyên bố "cần phải theo sách lược đề nghị trong Dự Án 2025, là phải chiếm quyền và thực hành quyền lực một cách thẳng tay nhất". CNN cho đây cũng là nói láo.

    Ông Vance có nói về việc chiếm quyền và thực hành quyền lực trong một bài diễn văn đọc tháng 5/2021, khi đó Dự Án 2025 CHƯA ra đời vì Dự Án chỉ ra đời cuối năm 2023!

    Cũng trong bài diễn văn tại  Pennsylvania, Tim Walz tố Vance đã "công kích việc giảm lãi suất của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang và cổ võ cho hội trường cùng ông la ó phản đối; sao ông Vance có thể nhẫn tâm phản đối việc giảm lãi suất giúp dân?". CNN cho rằng ông Walz nói láo. 

    Theo CNN thì trước khi ông Vance đọc diễn văn, hội trường đã la ó phẩn đối việc giảm lãi suất rồi, và ông Vance chỉ nương theo số đông thôi, chứ không phải ông cổ võ cho hội trường cùng la ó theo ông. Sau đó, ông Vance không phải công kích việc giảm lãi suất như ý ông Walz muốn ám chỉ, mà ông Vance chỉ trích vì giảm quá ít, và ông Vance kêu gọi giảm nhiều hơn nữa, để rồi ông khuyến cáo hội trường tự an ủi "có giảm còn hơn không".

https://www.cnn.com/2024/09/24/politics/fact-check-tim-walz-project-2025-donald-trump-jd-vance
  • Lại nói nhầm...
    Trong một bài diễn văn đọc tại Pennsylvania, ông Tim Walz đã hùng hổ lên án việc sở hữu súng đã đưa đến những cuộc bắn giết loạn đả. Ông Walz hăng tiết vịt lên án việc bắn giết loạn đả. Ông hùng hổ tuyên bố "chúng ta không thể chấp nhận thêm bốn năm kiều này nữa", We can't afford 4 more years like this. Khiến cả hội trường ngơ ngác. Không thể chấp nhận bốn năm Biden-Kamala nữa???

https://www.foxnews.com/politics/walz-roasted-after-making-puzzling-gaffe-during-rally-four-more-years-this


TIN VỀ TRUMP

  • Tòa kháng án nghi ngờ công tố New York

  •     Nhắc lại, bộ trưởng Tư Pháp kiêm công tố New York, bà Letitia James đã truy tố Trump ra tòa về tội phóng đại tài sản để lừa gạt ngân hàng, và quan tòa Arthur Engoron đã xử phạt Trump cả gần nửa tỷ đô. Rồi Trump kháng cáo.


    Trái: bà James; phải: ông Engoron

        Tuần rồi, tòa kháng án -với 5 quan tòa- đã gửi một danh sách rất nhiều câu hỏi tới bà James. Theo các chuyên gia luật, các câu hỏi phản ảnh việc tòa kháng án nghi ngờ vụ truy tố này, đặc biệt là đặt vấn đề bà James đã vượt xa thẩm quyền của bà, đồng thời cũng nghi ngờ ông Trump đã phạm tội lừa đảo như bà James truy tố. Các quan tòa chất vấn bà James đã nêu ra nhiều tiền lệ, nhưng tất cả những tiền lệ nêu ra đều là những trường hợp có nạn nhân, bị lừa đảo mất tài sản, mất tiền, trong khi trong trường hợp ông Trump, chẳng có ai bị thiệt hại, mất một xu nào, đâu là tội của ông Trump? Các quan tòa cũng đặt câu hỏi số tiền phạt gần nửa tỷ đô dựa trên cách tính nào, dựa trên thiệt hại bao nhiêu, của ai?

    https://www.theepochtimes.com/us/appeals-court-seems-skeptical-of-letitia-jamess-civil-fraud-suit-against-trump-5730793?ea_src=frontpage&ea_cnt=a&ea_med=top-news-0-2024-election-1
      • Trump giải thích về tranh luận
          Ai cũng thấy trong cuộc tranh luận Trump-Kamala, hai điều hợp viên của ABC đã liên tục 'kiểm chứng dữ kiện -fact checked- Trump, rồi công khai tố Trump nói láo. Câu hỏi là tại sao ông Trump lại chuị đầu vào bẫy dễ dàng như vậy. 

          Tuần rồi, ông Trump đã lên tiếng giải thích, trước khi có tranh luận ông đã điều đình với David Muir và ban giám đốc ABC, và đã đạt thỏa thuận sẽ không có kiểm tra dữ kiện gì ngay trong cuộc tranh luận, sau tranh luận thì tha hồ. Nhưng sau đó, Muir đã không giữ lời cam kết. Một bài học lớn: tin vào mấy tay nhà báo loa phường thì đi bán muốn ngay.

      https://www.foxnews.com/media/trump-hits-abc-news-lightweight-david-muir-accuses-network-violating-debate-agreement-fact-checks

      • Iran thâm nhập lấy cắp tin mật

          Tuần rồi, DĐTC có loan tin Iran đã thăm nhập nhiều trang mạng của Ủy Ban Vận Động cho Trump, lấy cắp nhiều tin tối mật gửi cho một số cơ quan ngôn luận loa phường như Washington Post, New York Times và Politico.

          Tuần rồi, FBI cho biết Iran cũng đã gửi nhiều tin tối mật tới các ủy ban vận động tranh cử cho Biden và cho Kamala. Tuy nhiên, không ai biết các ủy ban này đã làm gì với những tin mật nhận được. Có tin ít nhất ba người đã bị FBI bắt giữ vì vụ ăn cắp tin này.

      https://www.politico.com/news/2024/09/18/fbi-says-iran-sent-hacked-trump-info-to-biden-campaign-00179951

      • Bộ Tư Pháp công bố thư của Routh
          Bộ Tư Pháp đã công bố một bức thư do thủ phạm ám sát hụt ông Trump, Ryan Routh viết để lại cho một người bạn cách đây ít lâu, trước khi hắn đi bắn Trump. Bức thư mạt sát Trump đủ tội, và còn xin lỗi nếu anh thất bại, kêu gọi 'làm xong việc' của anh ta, nghĩa là tìm cách giết Trump cho bằng được, hứa sẻ trả 150.000 đô cho người nào giết Trump được.

          Cựu bộ trưởng Tư Pháp của TT Trump, không mấy thân thiện với Trump, đã mạnh bạo lên án việc công bố bức thư này. Theo ông Bill Barr, ông không thấy việc công bố này giúp được gì cho bộ Tư Pháp trong việc truy tố Routh, mà thấy rõ ràng bức thư chẳng những biện minh cho việc giết Trump, đổ dầu vào lửa, tiếp tay công khai hóa cả lô tội của Trump, mà lại còn kêu gọi, cổ võ, khuyến khích việc giết Trump, sẽ được tưởng thưởng một số tiền lớn.

          Theo ý kiến cá nhân, ý đồ của bộ Tư Pháp Biden rõ hơn ban ngày, ông Barr có tố cáo gì, họ cũng bất cần.

          Ông Trump đã chọc quê ý kiến này, tuyên bố  người nào có ý định muốn giết ông mà không giết thì sẽ được ông tặng 150.000 + 1 đô.

      https://www.foxnews.com/politics/former-ag-barr-dumbfounded-dojs-decision-release-letter-trump-would-be-assassin
      • Những âm mưu ám sát Trump
          Dân biểu CH  Matt Gaetz tuyên bố bộ An Ninh Lãnh Thổ cho ông biết bộ đang theo dõi ít nhất 5 nhóm đang mưu toan chuyện ám sát Trump, trong đó 2 nhóm là của dân địa phương Mỹ, và 3 là của thế lực ngoại quốc, trong đó có một vụ của Iran. Ông Matt Gaetz đã chất vấn bộ An Ninh Lãnh Thổ như vậy tại sao lại đã giảm số nhân viên mật vụ bảo vệ Trump để chuyển qua bảo vệ đệ nhất phu nhân Jill Biden, đã có bao nhiêu nhóm đang tính ám sát bà Jill?

          Chuyện bên lề: theo đúng luật, chính quyền Biden đã thông báo cho ông Trump biết một âm mưu của Iran muốn ám sát Trump, cùng với tất cả chi tiết an ninh tình báo Mỹ đã thu thập được.

      https://www.realclearpolitics.com/video/2024/09/22/rep_matt_gaetz_dhs_official_told_me_there_are_five_known_assassination_teams_targeting_trump.html
      • Bộ trưởng của Biden nhận định về việc ám sát Trump
          Bà bộ trưởng Thương Mại của Biden, Gina Raimondo, được hỏi về vụ Trump bị ám sát hụt, đã trả lời "Trump cần phải bị truy diệt", nguyên văn "Trump should be extinguished, let's extinguished him for good. Let's just get it done". Thành viên nội các Biden đấy!

          Bà nhà báo Mika Brzezinski của MSNBC, dù cuồng chống Trump, cũng thấy bà Raimondo đi quá xa, tìm cách đỡ cho bà, hỏi lại "Ý bà muốn nói không bầu cho Trump?". Bà Raimondo sực tỉnh, thấy mình nói hớ, như vớ được phao, vội vã nói "Vậng, ý tôi muốn nói không bầu cho Trump".


      https://www.breitbart.com/clips/2024/09/25/raimondo-extinguish-trump-for-good-banish-him-from-american-politics/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20240925
      • Trump tranh cử lần cuối

          Ông Trump cho biết đây là lần cuối cùng ông ra tranh cử TT, nếu thất bại, dân Mỹ sẽ không bao giờ nghe tên ông nữa vì ông sẽ không ra tranh cử lần nữa, năm 2028.

          Chuyện này thật ra cũng bằng thừa. Năm 2028, ông Trump sẽ 82 tuổi, qua năm sau, khi tuyên thệ nhậm chức sẽ 83 tuổi. Dân Mỹ sẽ không muốn một cụ già lẩm cẩm thứ hai sau Biden, làm TT. Ông Trump đã chọn một ông rất trẻ JD Vance làm phó, nghĩa là một cách bán chính thức đã bổ nhiệm ông Vance là người thừa kế để tiếp tục thi hành chính sách MAGA không có Trump.

      https://www.yahoo.com/news/trump-says-not-run-again-202258205.html

      • Zelensky công kích Trump

          TT Ukraine Zelensky thăm viếng một hãng sản xuất đạn tại Pennsylvania đã công khai lên tiếng công kích ông Trump và ông Vance. Zelensky khẳng định Trump nói láo vì chẳng biết phải làm sao để chấm dứt chiến tranh và ông phó của Trump, JD Vance thì lại chủ trương Ukraine phải nhượng đất cho Nga.

          Đây là lần đầu tiên Zelensky công khai công kích Trump, cũng là sự kiện rất hiếm là lãnh đạo nước ngoài công khai xía vào cuộc vận động tranh cử Mỹ. Ông Zelensky lo sợ Trump thắng sẽ đưa đến việc chấm dứt quân viện không giới hạn về thời gian cũng như về số lượng cho Ukraine, mà Biden và Kamala chủ trương. Việc làm của Zelensky không biết ông ta có ý thức được hậu quả hay không, nhưng nếu Trump thắng cử thì coi như Zelensky tiêu đời thật. Rõ ngớ.

          Ngay sau đó, Zelensky ý thức được mình đã nói hớ, đích thân tới tư dinh của Trump tại Trump Tower để nói chuyện với Trump, sau đó biện bạch không phải ông nói Trump không biết làm sao chấm dứt chiến tranh, mà ý Zelensky chỉ muốn nói Trump hay Biden hay Kamala không thể hiểu rõ hiện trạng Ukraine như thế nào vì Ukraine đã thay đổi rất nhiều qua cuộc chiến.


      Trump đón Zelensky tại Trump Tower

          Hạ viện do phe CH nắm đa số đã cho mở cuộc điều tra xem ai đã phạm lỗi gì trong vụ Zelensky đi viếng thăm Pennsylvania. Trước hết chính quyền Biden không có quyền lấy tiền thuế của dân, cho máy bay Nhà Nước Mỹ chở TT Zelensky đi Pennsylvania vận động tranh cử giúp Kamala, công kích Trump. Thứ nhì ngay việc vận động giúp Kamala và chống Trump, đã là một vi phạm thô bạo vào chính trị nội bộ Mỹ, nhất là khi Pennsylvania lại là tiểu bang then chốt quan trọng nhất trong cuộc bầu cử năm nay.

          Năm 2019, TT Trump đã bị hạ viện do phe DC nắm đa số khi đó, đàn hặc vì đã kêu gọi Ukraine giúp mở cuộc điều tra về việc cha con Biden lem nhem với công ty dầu khí Burisma. TT Trump khi đó bị truy tố tội phản quốc, nhờ ngoại bang can thiệp vào bầu cử giúp Trump. Bây giờ thì Biden-Kamala công khai mang Zelensky đi vận động tranh cử giúp Kamala, công khai đả kích Trump. Ai đang ngồi xổm trên pháp luật?

      https://www.breitbart.com/politics/2024/09/23/zelensky-attacks-trump-vance-american-media-tours-ammo-plant-pa-taxpayers-expense/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20240923


      TIN VỀ BIDEN 

      • Họp nội các kiểu lạ

          Lần đầu tiên từ gần một năm nay, Biden đã triệu tập phiên họp nội các. Chẳng những bà vợ Jill Biden được tham dự, mà lại còn được ngồi một mình nơi đầu bàn, và được Biden công khai mời khai mạc và chủ tọa buổi họp. Câu hỏi: bà Jill Biden do ai bầu, làm chức gì, và chủ tọa phiên họp nội các với tư cách gì, luật nào cho phép? 

          Biden giải thích trong các chính quyền tiền nhiệm, đệ nhất phu nhân vẫn thường tham dự họp nội các. Đây là nói láo. Lần cuối cùng có đệ nhất phu nhân tham dự họp nội các là dưới thời Clinton khi bà Hillary được tham dự đúng một lần, nhưng không ngồi đầu bàn, không khai mạc cũng không chủ tọa buổi họp. Dưới các thời TT Carter, Reagan, Bush cha, Bush con, Obama, Trump, không bao giờ đệ nhất phu nhân tham dự họp nội các.

          Nội các bàn nhiều chuyện, có thể liên quan tới nhiều bí mật an ninh quốc gia, bà Jill có được phép biết, và tham gia bàn thảo về các bí mật đó hay không?

          Nhìn qua câu chuyện, xin hỏi đám vẹt tị nạn: ai đang ngồi xổm trên luật pháp ?


      https://www.foxnews.com/media/social-media-erupts-after-president-throws-jill-biden-speak-cabinet-meeting-all-yours-kid

      • Lén họp với lãnh đạo quốc tế

          Tuần rồi, Biden đã có cuộc họp gần như bí mật, không thông báo cho truyền thông biết. Cụ họp 'tay tư' với các thủ tướng Nhật, Úc và Ấn Độ tại tư gia tại thành phố Wilmington, tiểu bang nhà Delaware.

          Hiệp Hội Các Nhà Báo Tại Tòa Bạch Ốc đã chính thức gửi văn thư phản đối kiểu họp lén này. Câu hỏi: tại sao phải họp lén như vậy?


      Từ trái qua; Biden, các thủ tướng Úc, Nhất và Ấn Độ

      https://www.foxnews.com/politics/biden-begins-private-meetings-world-leaders-delaware-home-ahead-secretive-quad-meeting

      • Biden ra trước LHQ

          Tuần rồi, Liên Hiệp Quốc có phiên họp khoáng đại với nhiều quốc trưởng tới đọc diễn văn. Biden cũng ra đọc diễn văn, lần cuối cùng trước khi mất job, về nhà chăn vịt.

          Bài diễn văn của Biden đã khiến nhiều chuyên gia chính trị quốc tế gãi đầu gãi tai. Vì đó không phải là loại diễn văn đọc trước diễn đàn quốc tế, nói chuyện với cả hai trăm lãnh đạo thế giới. Đó là bài diễn văn lạ lùng, trước hết, kể lể thành tích ảo của mình trong gần bốn năm qua, là chuyện có thể bịp dân quê Mỹ, không thể bịp cả trăm nguyên thủ quốc gia trên thế giới, mà thật ra, họ cũng chẳng cần biết chuyện nội bộ Mỹ, Biden thành công hay thất bại chuyện gì, sau đó là phần cay đắng than vãn "Tôi còn quá nhiều việc tôi muốn làm": chuyện này có than thì than với Obama hay Pelosi, là những tác giả đã 'đảo chánh' Biden, sao lại than với thế giới?

      https://www.politico.com/news/2024/09/24/bidens-final-un-address-00180685


      BỘ TƯ PHÁP CÀI NGƯỜI VÀO ĐÁM BIỂU TÌNH ĐỂ QUẬY

          Tổng Thanh Tra của bộ Tư Pháp đã chính thức nhìn nhận có cài người len lỏi vào đám dân biểu tình bao vây quốc hội ngày 6/1/2021.

          Trước đây, phe CH đã nhiều lần tố giác chính quyền Biden cài người vào trong đám dân biểu tình để khích động đám biểu tình quậy cho mạnh, nhưng chính quyền Biden đã cải chính. Bây giờ, sự thật lòi ra. Vấn đề chưa ai biết là bộ Tư Pháp khi đó đã cài bao nhiêu người, và họ đã làm những gì, có người nào bị bắt truy tố ra tòa hay không.

          Ngày biểu tình, bộ Tư Pháp khi đó còn dưới quyền Trump, đang lo chuyện bàn giao quyền qua tân chính quyền Biden (hai tuần trước lễ bàn giao chính thức Trump-Biden), nên không rõ ại đã là người lấy quyết định cài người trà trộn vào đám biểu tình để làm gì.

      https://www.foxnews.com/politics/doj-inspector-general-does-not-deny-fbi-informants-were-among-jan-6-crowd


      CHÍNH QUYỀN BIDEN CHƠI MÁNH

          Cơ quan kiểm tra truyền thông -Federal Communications Commission- đã hấp tấp, trong một thời gian ngắn kỷ lục, phê chuẩn việc George Soros mua hơn 200 đài radio trên khắp nước Mỹ.

          Soros là một tỷ phú thiên tả, dân Hung Gia Lợi tị nạn ở Mỹ. Ông muốn mua các đài radio trước ngày bầu cử để còn kịp tuyên truyền, cổ võ cho liên danh DC Kamala-Walz, và FCC đã mau chóng đáp ứng ngay.


      https://www.theblaze.com/news/foreign-collusion-fcc-moves-with-unprecedented-speed-to-approve-soros-capture-of-200-radio-stations-with-foreign-cash-just-before-election?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=BREAKING%20-%20Soros%20Takevoer&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%20TheBlaze%20Breaking%20News&tpcc=email-breaking


      THỊ TRƯỞNG NEW YORK BỊ TỐ THAM NHŨNG

          Thị trưởng New York, ông DC cuồng chống Trump, Eric Adams đã bị truy tố 5 tội, trên căn bản là ăn hối lộ và đòi tiền hối lộ.

          Adams bị tố nhận hối lộ của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như đi du lịch thường xuyên miễn phí do các hãng máy bay chính quyền Pháp, Trung Cộng, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hung Gia lợi và Sri Lanka đài thọ tiền máy bay, khách sạn, ăn uống,... Adams cũng ra lệnh cho các phụ tá chế ra cả lô giấy tờ giả để che lấp tội, trong đó có nhiều biên lai giả xác nhận ông đã trả tiền túi những chi phí du lịch đó. Adams được bầu làm thị trưởng năm 2021.

          Bà thống đốc tiểu bang New York, Kathy Hochul, là người có quyền cách chức Adams ngay, đã cho biết nội vụ còn trong vòng điều tra, bà chưa đủ yếu tố để cách chức Adams. Phe ta vẫn còn cố bao che cho phe ta.

          Ngay sau khi tin Adams bị truy tố, Tòa Bạch Ốc đã mau mắn xì tin 'tối mật' là Biden đã cắt hết quan hệ với Adams từ hai năm qua rồi. Chính trị Mỹ là vậy, thấy Adams biến thành cục than hồng, Biden hấp tấp đá đi cho xa ngay. Nếu cắt đứt quan hệ từ hai năm nay, sao không ai biết?

      https://www.newsmax.com/newsfront/eric-adams-new-york-mayor/2024/09/25/id/1181765/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM687953_09262024&s=acs&dkt_nbr=010102g7sion


      TIN TRANH CỬ DÂN BIỂU CALI

          Theo tổng kết thăm dò mới, trong khu vực 45 của Cali, ứng cử viên dân biểu liên bang của đảng DC, Derek Trần đang dẫn trước đương kim dân biểu Michelle Steele -gốc Hàn Quốc- của đảng CH: 45%-43%. Đây là thăm dò của các Đại Học Nam Cali -USC-, California State University -CalState-, và  CalPoly Pomona. Cả ba đều là các đại học cấp tiến nặng.

          Khu vực 45 bao gồm các thành phố Garden Grove, Fountain Valley, Westminster, Buena Park, Los Alamitos, Cerritos, Cypress, Brea, Placentia.

          Derek Trần là người có tên trong danh sách Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Kamala. Ông Trần được hậu thuẫn của dân Việt tị nạn tại Fountain Valley và Westminster vì cùng là gốc Việt. Đây chính là thí dụ điển hình của cái gọi là 'chính trị lý lịch' -identity politics-, bầu cho Derek Trần vì cùng gốc Việt, không cần biết Derek Trần thuộc đảng DC, là đảng đã tích cực giúp giết miền Nam VN qua những chính khách như Joe Biden, để VC thắng nhanh, thắng gọn, chiếm trọn miền Nam, giúp cho Derek Trần có dịp ra tranh cử dân biểu Mỹ. Cũng không cần biết trong quá khứ 4 năm qua, đảng DC đã để lại gia tài nào trên đất Mỹ này: lạm phát phi mã, trộm cướp tràn lan, di dân lậu tràn vào Mỹ, văn hóa suy đồi với những hiện tượng quái dị như thượng tôn da đen, thượng tôn đồng tính, mang sex vào tiểu học, triệt tiêu quyền hạn của bố mẹ trên con cái,... Xin lỗi chứ kẻ này không mù quáng ủng hộ một dân biểu chủ trương theo những chính sách cực kỳ tai hại này, bất kể ông này người gốc Việt hay gốc Congo.

          Bà Steele được hậu thuẫn mạnh của dân gốc Hàn tại Garden Grove nhưng không được ủng hộ của dân gốc Mễ trong các thành phố khác.



      TIN VẤN MỸ

      - Trump đe dọa nếu công ty sản xuất máy nông nghiệp John Deere chuyển hãng xưởng qua Mexico, sẽ bị ông đánh thuế quan nhập cảng vào Mỹ lên tới 200% nếu ông đắc cử. Deere mới cho biết sẽ sa thải hơn 600 nhân viên của 3 xưởng sản xuất tại Iowa và Illinois để chuyển qua cơ xưởng mới tại Mễ Tây Cơ.


      TIN VẮN QUỐC TẾ

      - Trung Cộng biểu diễn, bắn hỏa tiễn tầm xa ICBM qua Thái Bình Dương, không ai hiểu với ý định hù dọa ai. Đây là lần đầu tiên TC thử hỏa tiễn này từ mấy chục năm qua. Hỏa tiễn tầm xa của TC có thế bắn xa tới 9.200 dặm, dễ dàng từ TC tới San Francisco hay Los Angeles. Chắc vì rét, sợ TC đánh, nên đảng DC mới chọn tay sai của TC, Tim Walz ra tranh cử phó TT?

      - Sri Lanka bầu ông Mác-xít Anura Kumara Dissanayake, lãnh tụ đảng cộng sản 'Mặt Trận Giải Phóng Nhân Dân' - People's National Liberation Front- làm tổng thống. Sri Lanka đang bị nạn lạm phát phi mã hành hạ nên dân chúng bất mãn đã chống TT đương nhiệm, bầu cho ông CS.