TIN TỨC - 8/4/2023

 TIN TỨC - 8/4/2023



TIN VỀ BIDEN

  • Hậu thuẫn không khá hơn

    Trong khi tin xấu đang đè bẹp Trump, thì Biden chẳng hưởng lợi bao nhiêu. Theo thăm dò mới nhất của Fox News, tỷ lệ hậu thuẫn của Biden vẫn ở mức thấp kỷ lục, không lên cao hơn khi Trump gặp khó khăn.


    Cụ Biden bị điểm thấp nhất trong những vấn đề quan trọng nhất:

  • Kinh tế: 64% chống;
  • An ninh biên giới: 60% chống;
  • Chính sách đối ngoại: 54% chống;
  • An ninh quốc gia: 53% chống.

https://www.foxnews.com/politics/fox-news-poll-president-biden-near-record-low-approval-among-key-groups

  • Đụng đối thủ nặng ký đầu tiên

    Luật sư Robert Kennedy đã chính thức ghi danh ra ứng cử TT chống Biden bên đảng DC. Ông Kennedy là con cố bộ trưởng Tư Pháp Robert Kennedy, là cháu gọi cố TT John Kennedy bằng bác.

    Ông Kennedy, 69 tuổi, là đối thủ nặng ký chống cụ Biden. Tuy không phải là chính trị gia chuyên nghiệp, nhưng ông hoạt động rất tích cực trong giới cấp tiến, chuyên môn tranh đấu cho môi trường, đặc biệt là chống việc ép buộc chích ngừa COVID rất mạnh. Hơn thế nữa, tên tuổi  dòng họ Kennedy đã trở thành một thứ huyền thoại trong chính trị Mỹ, đặc biệt là trong đảng DC Mỹ.

    Ông Kennedy là người thứ hai chính thức ghi danh tranh cử TT bên DC. Người đầu tiên là nhà văn nữ Marianne Williamson, tuy ít người cho bà này có hy vọng gì. Cụ Biden vẫn chưa chính thức quyết định ra hay không ra.

https://www.foxnews.com/politics/biden-democratic-challenger-robert-f-kennedy-jr-files-run-president


QUỸ AN SINH XÃ HỘI CẠN TIỀN

    Quỹ an sinh xã hội -social security fund- thường được gọi là quỹ tiền già, được ước tính sẽ cạn tiền mặt trong vòng một chục năm nữa, vào năm 2033. Trong khi đó, quỹ Medicare là quỹ chi tiền bảo hiểm y tế cho người già, cũng sẽ cạn tiền vào năm 2031.

    Đó là hậu quả tất nhiên của khuynh hướng dân số chung cho Mỹ và các nước tiên tiến: nhờ tiến bộ của y khoa, số người già càng ngày càng tăng trong khi số người trẻ là những người đóng góp tiền cho các quỹ xã hội này lại ngày càng ít đi.

    Chính vì lý do đó mà Pháp đã phải ra luật tăng tuổi hưu từ 62 tuổi lên tới 64, trong khi Anh Quốc đang có kế hoạch tăng tuổi hưu từ 65 lên tới 68. Mỹ cũng gặp đại nạn tương tự, nhưng các chính khách Mỹ, nhất là của đảng DC mỵ dân, tuyệt đối không dám đả động tới việc cải tổ nào đó để bảo đảm tiền già và tiền Medicare còn tồn tại lâu dài.

https://www.npr.org/2023/03/31/1167378958/social-security-medicare-entitlement-programs-budget


TIN FLORIDA

    Tiểu bang Florida, dưới ảnh hưởng của thống đốc Ron DeSantis và quốc hội do phe CH nắm đa số tại cả hai viện, đã thông qua một loạt luật chống 'thức tỉnh'.

  • Thống đốc ký luật giáo dục mới

    Thống đốc Florida Ron DeSantis ký luật mới về giáo dục trong đó các gia đình muốn cho con học trường tư sẽ nhận được hỗ trợ của chính quyền tiểu bang. Những gia đình có lới tức tới mức 51.000 đô một năm, sẽ nhận được hỗ trớ tới 8.000 đô tiền học một năm. Sau đó, số tiền sẽ giảm theo mức gia tăng của lợi tức.

https://dailycaller.com/2023/03/27/desantis-school-choice-law/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=breaking&pnespid=tLM6GSJVb6QcgeLO9i.oC82Vow._D4MqKejs3e5rvwFmSYlVEs11vzj7NCH4e.iWiLUIDY3LrA

  • Quốc hội thông qua luật 'nhà cầu' mới 

    Quốc hội Florida đã thông qua luật mới bắt buộc mọi người phải sử dụng nhà cầu công cộng theo giới tính khi sanh ra của mình, nghĩa là con trai, đàn ông không được sử dụng nhà cầu công cộng dành cho nữ giới, hay ngược lại đàn bà con gái không được sử dụng nhà cầu dành cho nam giới. Ngoại trừ trường hợp có nhà cầu đặc biệt được xây dựng đặc biệt dành cho cả hai giới.

    Việc chuyển giới không được nhìn nhận. Sanh ra là nam giới, thân xác là nam giới, phải sử dụng nhà cầu dành cho nam giới.

   Luật mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2023. Vi phạm sẽ bị phạt tiền và có thể bị tù trong trường hợp gia trọng.

https://www.miamiherald.com/news/politics-government/state-politics/article273785790.html
  • Quốc hội thông qua luật về quyền hạn của phụ huynh học sinh
    Với tỷ lệ áp đảo 77-35, hạ viện Florida đã thông qua một luật mới cấm không cho các trường mẫu giáo tới lớp 3 không được dạy học trò về những chuyện sex, chuyển giới, đồng tính,... vì việc đó nằm trong quyền hạn của phụ huynh trong nhà, không phải trách nhiệm của thầy giáo trong trường. Theo một dân biểu CH, các trường nên lo dạy trẻ con biết đọc và biết làm toán. Khi 100%  học sinh biết đọc và biết làm toán thì khi đó, thừa giấy vẽ voi, sẽ tính chuyện dạy các môn khác. Luật mới cũng không cho phép thầy cô xưng hô với học sinh hay gọi chúng theo ý muốn của chúng, nghĩ là nếu chúng là 'boy' theo thân xác khi ra đời thì phải gọi chúng là boy cho dù chúng muốn được gọi là 'girl'.

    Luật mới cũng bắt các trường phải thu hồi các sách dạy về sex trong thư viện của trường nếu sách đó bị các phụ huynh khiếu nại vì xúc phạm họ và có hại cho con cái họ.

https://www.politico.com/news/2023/03/31/florida-house-parental-rights-bill-pronouns-lgbtq-00089971?cid=apn


FBI BÀO CHỮA CHO PROUD BOYS

    Một nhân viên 'chìm' được FBI cài vào nhóm Proud Boys, là một trong những nhóm quá khích trong khối MAGA tham gia cuộc biểu tình bao vây quốc hội ngày 6/1/2021, đã ra làm nhân chứng trước phiên tòa xử một thủ lãnh nhóm Proud Boys. Anh FBI chìm này cho biết không hề có kế hoạch gây rối hay bạo động nào trong nhóm Proud Boys, mà họ chỉ muốn đi biểu tình biểu dương hậu thuẫn với TT Trump thôi.

    Bộ Tư Pháp tiếp tục sách lược truy lùng và trừng phạt nặng nề nhất những người đã tham gia cuộc biểu tình.

    Tin mới nhất cho biết anh QAnon Shaman, người vẽ mặt rằn ri, đội mũ sừng bò, đã bị kết án đâu bốn năm tù vì tội bạo động tấn công quốc hội. Sau khi khúc phim của Tucker Carlson được công bố, cho thấy anh này chẳng có hành vi bạo động nào, trái lại đi tới đi lui trong tòa nhà quốc hội như khách du lịch, đi đâu cũng có vài anh cảnh sát đi theo, thì anh ta đã được mau mắn trả tự do, trong khi chờ đợi luật sư của anh ta kiện lại.

https://www.theguardian.com/us-news/2023/mar/29/fbi-informant-proud-boys-testimony-trial-enrique-tarrio?CMP=oth_b-aplnews_d-1


FOX NEWS ĐÈ BẸP ĐỐI THỦ

    Thống kê mới nhất của đầu tháng 4 của Drudge Report cho thấy đài tivi bảo thủ Fox News đã đè bẹp dúm hai đối thủ chính là MSNBC và CNN, là hai tiếng nói loa phường ồn ào nhất hiện nay.



TIN VẮN MỸ

- Cựu thống đốc Arkansas, ông Asa Hutchinson đã tuyên bố ra ứng cử TT bên CH. Ông sẽ là người thứ tư, sau ông Trump, bà Nikki Haley, và một doanh gia gốc Ấn Độ Vivek Ramaswami. Ông Hutchinson có khuynh hướng bảo thủ ôn hoà, đã từng công khai chống ông Trump.

Ông Asa Hutchinson

- Một nhà báo của Wall Street Journal, báo tài chánh lớn nhất của Mỹ đã bị chính quyền Nga bắt và truy tố về tội 'gián điệp', có thể sẽ bị tù tới 20 năm. Biden đang bị áp lực phải có phản ứng tuy cho đến nay, cụ vẫn ngậm tăm, không nhìn, không nghe, không nói gì.

- Hơn 1.000 di dân lậu lại tràn qua Mỹ tại El Paso trước sự bất lực, đứng nhìn của vài chục cảnh sát biên phòng Mỹ và Mễ.

- Nguồn tin tình báo bộ Quốc Phòng xác nhận sau khi xem xét máy móc thu lại được từ bong bóng gián điệp của Trung Cộng, là trái bóng có khả năng quay phim, chụp hình, thu âm, và gửi thẳng về Bắc Kinh ngay lập tức các tin tức/dữ kiện thu lượm được.  Việc chính quyền Biden trì trệ, không dám bắn hạ ngay, mà cho phép bong bóng được bay ngang qua cả nước Mỹ, bay qua chẳng ai biết bao nhiều căn cứ quân sự, thu được bao nhiêu điện đàm, emails, điện tín trao đổi giữa các cơ quan an ninh, quân sự Mỹ, gửi thẳng ngay lập tức về TC là một sai lầm khổng lồ, ngồi yên cho TC thu thập cả triệu tin bí mật an ninh quốc gia. Chính quyền Biden tìm cách giảm thiểu tầm quan trọng, cho biết Mỹ biết trước đường bay của bong bóng nên đã có kỹ thuật phong tỏa các căn cứ trái bóng bay ngang qua, chặn không cho bong bóng chụp hình hay thu âm gì từ các căn cứ đó. Ta nghe chính quyền Biden nói vậy thì biết vậy, tin hay không là chuyện khác.


TIN VẮN QUỐC TẾ

- Dân Thiên Chúa Giáo Tầu đã và đang tìm cách chạy trốn khỏi Tầu Cộng. Một số đang tạm trú tại Thái Lan. Họ đã xin giấy phép di tản và định cư tại Mỹ nhưng Mỹ đã từ chối vì cho rằng hiện nay không có đàn áp tôn giáo tại Trung Cộng, do đó, họ không có lý do xin tị nạn. Hầu hết sắp sửa bị chính quyền Thái dẫn độ trở về Tầu lại, và chắc chắn họ sẽ bị trả thù tàn khốc. Thái độ của chính quyền Biden rõ ràng là có nhiều thước đo, nhiều tiêu chuẩn khác nhau, dựa trên yếu tố chính trị. Trong khi Biden nhận cả vạn di dân Trung và Nam Mỹ thì lại không nhận di dân tị nạn CS Tầu. Cha con Biden ăn của TC cả trăm triệu tiền đấm mõm, cũng phải đền đáp lại phần nào cho TC chứ, phải không, quý cụ?

https://www.realclearpolitics.com/articles/2023/03/31/63_christians_face_deportation_back_to_china_149053.html

- Đức Giáo Hoàng sau khi nằm bệnh viện vài ngày vì khó thở, đã xuất viện.

- Phần Lan -Finland- tuần rồi đã chính thức gia nhập Liên Minh Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương NATO, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thu hồi việc chống đối. Phần Lan là xứ có cả ngàn cây số biên giới với Nga và việc gia nhập NATO bị Nga chống rất mạnh.