TIN TỨC

TIN TỨC - 1/2/2025



TIN VỀ TRUMP

  • Số người coi lễ tuyên thệ
    Thống kê chính thức cho biết tổng số người coi lễ tuyên thệ của TT Trump trên thế giới, qua các đài tivi cả thế giới và các trang mạng xã hội như Facebook, X, Tik Tok,... đã đạt con số kỷ lục vô tiền khoán hậu là hơn một tỷ người.

    Nói chuyện này nhớ lại năm 2017, TT Trump khoe có nhiều người xem lễ tuyên thệ của ông hơn là số người xem lễ tuyên thệ của Obama. Ngay say đó, truyền thông loa phường nhất tề nhạo báng Trump, tung hình chụp công viên trước quốc hội, cho thấy số người coi Obama nhiều hơn xa số người xem Trump. Nhưng tuyệt đối, không có một báo nào hay đài tivi nào dám viết về con số cả trăm triệu người khi đó coi lễ tuyên thệ của Trump qua tivi và các trang mạng xã hội.
  • Chủ tịch hạ viện mời TT Trump đọc diễn văn

    Chủ tịch hạ viện Mike Johnson đã chính thức mời TT Trump đọc diễn văn trước lưỡng viện quốc hội ngày 4/3/2025. Trên nguyên tắc, đây có thể được coi như Báo Cáo thường niên về Tình Trạng Liên Bang đầu tiên của TT Trump -State of the Union address-.

https://www.politico.com/news/2025/01/25/johnson-state-of-the-union-march-4-trump-00200619

  • META bồi thường Trump
    META, công ty mẹ của Facebook đã thỏa thuận bồi thường TT Trump 25 triệu đô vì trước đây đã khóa trương mục của ông Trump trên facebook. 22 triệu sẽ được chuyển vào quỹ lập thư viện Trump sau này, trong khi số tiền còn lại sẽ được dùng để trả tiền tòa, tiền luật sư và nhiều chi phí liên quan đến vụ ông Trump kiện facebook.
 
    Mới đây, ông Trump đã được ABC bồi thường 15 triệu đô. Có tin CBS cũng đang điều đình bồi thường ông Trump trong một vụ kiện khác của ông Trump.

    Đám truyền thông loa phường trước đây xúm vào đánh Trump, nhiều khi bất hợp pháp, bị Trump kiện, bây giờ đang phải trả giá thật đắt cho những việc làm phe đảng mù quáng của họ.

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/meta-agrees-pay-25-million-settle-trump-lawsuit-rcna189918


TIN FBI
  • Mở điều tra trái phép
    Tin mới xì ra cho biết một nhân viên FBI đã tự ý mở cuộc điều tra về TTT₫ Trump liên quan đến vai trò của ông trong vụ biểu tình ủng hộ Trump ngày 6/1/2021, cho dù không có quyền làm vậy. Anh này đã tự ý mở cuộc điều tra, sau đó đã hợp tác chặt chẽ, cung cấp tài liệu điều tra cho công tố đặc Biệt Jack Smith, tất cả đều hoàn toàn vi phạm luật pháp. Vấn đề chưa rõ ràng là không hiếu giám đốc FBI khi đó là ông Christopher Wray có hay biết hay có đồng ý cho phép anh này làm chuyện phạm pháp như vậy hay không.

https://www.foxnews.com/politics/anti-trump-fbi-agent-responsible-opening-jack-smith-elector-case-against-president-whistleblower
  • TT Trump ra lệnh sa thải viên chức cao cấp
    Theo lệnh của TT Trump, quyền bộ trưởng Tư Pháp đã ra lệnh cho quyền giám đốc FBI sa thải 8 viên chức cao cấp nhất của FBI liên quan đến việc điều tra vai trò của Trump trong vụ biểu tình ngày 6/1/2021 giúp công tố đặc biệt Jack Smith. Việc làm của công tố Smith bị coi như chính trị hóa ngành Tư Pháp, dùng bộ Tư Pháp để đánh đối thủ chính trị, và FBi coi như đã tham gia vào sách lược 'lawfare' của chính quyền Biden chống Trump đó.

    Ông Kash Patel đang điều trần trước thượng viện để được bổ nhiệm chức tân giám đốc FBI, đã cho các thượng nghị sĩ biết ông chưa là giám đốc FBI nên không liên quan gì tới vụ sa thải thải, này không biết gì về chuyện này.

https://www.foxnews.com/politics/fbi-agents-employees-being-fired-told-retire-quit-they-came-after-lot-people-trump-says


TIN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TT TRUMP

  • Mỹ sẽ đánh thuế quan trên hàng Canada và Mễ
    Theo như cảnh báo của TT Trump, Mỹ sẽ đánh thuế quan 25% trên tất cả hàng nhập từ Canada và Mexico, kể từ ngày thứ bảy 1/2/2025. Tuần tới, DĐTC sẽ cập nhập tin này.
  • Giải nhiệm tất cả tổng thanh tra

    TT Trump đã ký sắc lệnh giải nhiệm tất cả 17 tổng thanh tra chính phủ của nhiều bộ và sở quan trọng nhất, như bộ Quốc Phòng,  An Ninh Lãnh Thổ, Ngân Khố,..., trong đó phần lớn do chính TT Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu. TT Trump giải thích đó là việc giúp ông cứu xét lại toàn bộ hệ thống thanh tra cũng như thành quả làm việc của các tổng thanh tra.

    Tuy nhiên, ngay sau đó, thượng nghị sĩ CH Chuck Grassley cho biết việc làm này vi phạm luật lệ hiện hữu đòi hỏi tổng thống phải thông báo cho quốc hội biết trước ít nhất 30 ngày.

    Bà tổng thanh tra bộ Canh Nông, gốc Tầu, Phyllis Fong, ngang nhiên tuyên bố TT Trump không có quyền cách chức bà, tiếp tục vào sở làm, bị nhân viên an ninh bắt lôi ra khỏi sở.

https://www.foxnews.com/politics/trump-fires-17-government-watchdogs-various-federal-agencies

  • Cải tổ guồng máy công quyền
    TT Trump đã ra quyết định cho phép khoảng hơn 2 triệu công chức, đặc biệt là các công chức làm việc tại gia, được từ chức, nghỉ làm ngay lập tức nhưng vẫn được lãnh lương đầy đủ tới cuối tháng 8/2025. Biện pháp này nằm trong kế hoạch giảm thiểu số công chức trong guồng máy hành chánh quá kềnh càng của Nhà Nước. Các chuyên gia ước tính biện pháp này sẽ tiết kiệm ngân quỹ hơn 100 tỷ đô.

https://www.foxnews.com/politics/trump-administration-offers-buyouts-remote-employees-who-dont-return-office
  • Tạm ngưng tất cả các chương trình trợ cấp liên bang
    TT Trump đã ký lệnh đóng băng tất cả các chương trình trợ cấp của liên bang cho các vấn đề giáo dục, y tế, xã hội,... của các tiểu bang, để có dịp cứu xét lại tất cả các chương trình đó. Tuy nhiên ngay sau, đó, đã có nhiều tiểu bang kiện, và một quan tòa liên bang -do Biden bổ nhiệm- đã ra lệnh ngưng, không cho áp dụng lệnh của TT Trump cho tới ngày 3/2/2025, để bà quan tòa coi lại sắc lệnh của Trump có thể được thi hành tới đâu.

    Tin mới: TT Trump đã cho thu hồi lệnh tạm ngưng trên.

https://www.cnn.com/2025/01/29/us/federal-grant-pause-what-we-know-hnk?cid=ios_app
  • CDC bị bắt ngưng hợp tác với WHO
    Cơ quan CDC, kiểm soát bệnh của Mỹ, đã được lệnh ngưng mọi liên lạc, hợp tác với Tổ Chức Y Tế Quốc tế WHO. Mang tiếng là cơ quan quốc tế, nhưng WHO hoàn toàn bị chính quyền Trung Cộng chi phối, đặc biệt là khi đại dịch COVID tấn công thế giới. TT Trump khi đó ra lệnh rút Mỹ ra khỏi WHO, nhưng Biden sau đó cho Mỹ gia nhập lại, đóng 500 triệu đô một năm. TT Trump ra lệnh Mỹ rút ra lại.

https://www.foxnews.com/us/cdc-ordered-stop-working-who-immediately-after-trump-begins-process-us-withdrawal
  • Tướng Milley gặp tắc rối
    Cựu tổng tham mưu trưởng tướng Mark Milley đã bị tân bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth thu hồi quyền tiếp cận tin mật -security clearance- và thu hồi đám bảo vệ -security protection- luôn. Tướng Milley cũng sẽ bị đưa ra một hội đồng để thẩm định việc ông thảo luận với bà chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi việc chặn không cho tổng thống tổng tư lệnh Trump không có thể sử dụng vũ khí nguyên tử là chuyện trắng trợn vi phạm Hiến Pháp cũng như hệ thống quân giai. Có thể tướng Milley dù về hưu rồi, cũng vẫn bị giáng chức xuống bớt một sao, còn ba sao thay vì hiện đang có bốn sao.

    Tướng Milley được Biden ân xá trước phòng xa, nhưng chỉ được miễn truy tố, ra tòa, ngồi tù, nhưng vẫn có thể bị giáng chức. Ông ta có tội không? Biden đã trả lời câu hỏi này: nếu không tội, sao phải ân xá?

https://www.foxnews.com/politics/white-house-pulling-gen-milleys-security-detail-clearance-panel-may-face-demotion-retirement


TIN NỘI CÁC

  • Bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ được phê chuẩn

    Bà thống đốc South Dakota, Kristi Noem đã được thượng viện chính thức phê chuẩn bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ, với tỷ lệ 59-34. 

  • Bộ trưởng Giao Thông được phê chuẩn
    Bộ trưởng Giao Thông do TT Trump bổ nhiệm, ông Sean Duffy đã được thượng viên phê chuẩn, với tỷ lệ 77-22, đánh dấu ngày về vườn của 'chị' Buttigieg, bây giờ rảnh rỗi lo phục vụ chồng và cho con uống sữa.
  • Bộ trưởng Nội Vụ được phê chuẩn
    Bộ trưởng Nội Vụ do TT Trump bổ nhiệm, ông Doug Burgum đã được thượng viện phê chuẩn với tỷ lệ 78-20. Ông Burgum là đương kim thống đốc North Dakota.
  • Phụ tá bộ trưởng ANLT
    Ông Tony Phạm đã được bổ nhiệm Phụ Tá bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ, đặc trách An Ninh Biên Giới và Thi Hành Luật Di Dân, một vai trò then chốt trong chính sách di dân của TT Trump. Chức vụ này cũng cần được thượng viện phê chuẩn. Ông Phạm trước đây đã từng làm giám đốc Cơ Quan Kiểm Tra Biên Giới ICE.

    Ông Phạm là luật sư gốc VNCH, di tản cùng gia đình qua Mỹ năm 1975. Ông là cử tri CH, nhưng lại đã từng làm cố vấn cho thượng nghị sĩ DC Tim Kaine của Virginia, người đã hạ ứng cử viên Hùng Cao mới đây.

    Ông Phạm là viên chức cao cấp thứ hai gốc Việt. Trước đây, ông Đinh Đồng Phục Việt đã được TT Bush con bổ nhiệm là phụ tá bộ trưởng Tư pháp, là cha đẻ ra luật Patriot Act, là luật căn bản chống khủng bố của Mỹ. Cả hai ông đều được các tổng thống CH bổ nhiệm.


Từ trái: bà Kristi Noem, các ông Sean Duffy, Doug Burgum và Tony Phạm

TIN VỀ DOGE 

  • Bắt đầu cắt giảm ngân sách    

    Bộ DOGE -Department of Government Efficiency- thông báo trong một tuần từ ngày TT Trump nhậm chức và thành lập bộ, chính quyền Trump đã cắt bỏ nhiều chương trình DEI tốn tổng cộng hơn 420 triệu đô trong ngân sách liên bang, đồng thời sa thải 395 công chức lớn nhỏ làm việc cho các chương trình này. Ngay trong ngày đầu vừa nhậm chức, TT Trump đã ký sắc lệnh giải tán tất cả các phòng, sở hiện diện trong mục đích phát triển chính sách DEI trong guồng máy chính quyền liên bang.

https://www.foxnews.com/politics/trumps-termination-federal-dei-programs-leaves-395-workers-leave-420-million-contracts-canceled

  • Bà Warren ủng hộ DOGE
    Tin lạ: bà thượng nghị sĩ thiên tả nặng Elizabeth Warren đã công khai ủng hộ những nỗ lực thanh giản hoá, cắt giảm hoang phí trong guồng máy Nhà Nước. Tuần rồi, bà đã chính thức gửi thư cho ông Musk đề nghị 30 biện pháp cắt giảm hoang phí ngân sách Nhà Nước, trong đó có nhiều đề nghị cắt giảm chi tiêu quốc phòng, cải tổ Medicare và Medicaid, cứu xét lại nhiều lỗ hổng giúp các đại gia trốn thuế. Dĩ nhiên đây là những 'hoang phí' mà phe cấp tiến đã la hoảng từ lâu nay. Vấn đề là chưa biết có cắt giảm gì thật không hay chỉ là cách tăng cường sự kiểm soát của Nhà Nước Vú Em và cắt bỏ những chương trình bảo thủ. Để xem ông Musk sẽ làm gì.

https://time.com/7209307/elon-musk-elizabeth-warren/

TIN DI DÂN

  • Chính quyền Trump cảnh cáo
    Ông Stephen Miller, phụ tá Chánh Văn Phòng đặc trách Chính Sách, lên tiếng cảnh cáo các thị trưởng hay quan chức địa phương cản trở việc thi hành chính sách trục xuất di dân lậu có thể sẽ bị bắt và truy tố trước tòa án liên bang.

https://www.foxnews.com/media/mayors-local-officials-could-face-arrest-dont-comply-trumps-immigration-policies
  • Bố ráp tại New York
    Cảnh sát thuộc cơ quan ICE tung ra nhiều cuộc bố ráp bắt di dân lậu tại thành phố New York. Trong khi thị trưởng New York, ông Eric Adams tuyên bố hoan nghênh và hợp tác với ICE để bắt di dân lậu phạm pháp, thì bà công tố Letitia James, người đang truy tố Trump về tội phóng đại tài sản để lừa gạt ngân hàng, đã ra chỉ thị cảnh cáo ICE không được bắt người trái phép, kèm theo chỉ dẫn cách chống bố ráp của ICE.

    Nhiều chuyên gia pháp luật nhận định việc bà James ngoan cố chống Trump hoàn toàn bất lợi cho cá nhân bà và cho cả New York.

https://www.foxnews.com/us/trump-foe-letitia-james-slammed-post-nyc-ice-raid-comments-get-same-page
  • Cảnh sát biên thùy ngạc nhiên
    Cảnh sát biên thùy cho biết họ hết sức ngỡ ngàng với thống kê mới nhất về di dân lậu. Dưới thời Biden, mỗi ngày, trung bình có khoảng từ 10.000 tới 12.000 di dân tràn lậu vào Mỹ hồi cuối năm 2023 rồi sau đó giảm xuống cỡ 4.000 người mỗi ngày cuối cùng 2024, sau khi ông Trump đã đắc cử. Trong khi trong tuần lễ đầu sau khi ông Trump nhậm chức, tổng số di dân lậu tràn vào Mỹ chưa tới 600 người một ngày. Chỉ cần nghe đến tên 'Trump' là số di dân muốn vào lậu đã phải suy nghĩ lại rồi.

https://www.foxnews.com/us/border-agents-record-shockingly-low-number-illegal-crossings-one-week-second-trump-presidency
  • Câu chuyện trẻ con di dân lậu sanh tại Mỹ

   Chẳng có ai sửa Hiến Pháp gì hết mà vấn đề là diễn giải Hiến Pháp liên quan tới một trường hợp Hiến Pháp không ghi rõ ràng. Câu hỏi là quyết định của TT Trump có vi phạm Hiến Pháp hay không, cách diễn giải Hiến Pháp của TT Trump có đúng hay không. Hiến Pháp là tối thượng nhưng không có nghĩa là hoàn hảo, khi không hoàn hảo thì chỉnh sửa qua những tu chánh án. Cho đến nay đã có hơn hai chục TCA rồi.

   Theo những người chống đối, Tu Chánh Án 14 ghi rõ những người sanh ra tại Mỹ tự động có ngay quốc tịch Mỹ, do đó việc làm của TT Trump vi phạm Hiến Pháp. 

    Tuy nhiên, theo những chuyên gia luật ủng hộ ý kiến của TT Trump thì đây là việc diễn giải TCA sai lầm. TCA 14 ghi là "All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States". Vấn đề lớn là vế thứ hai  "subject to the jurisdiction thereof" đã không được lưu ý đúng mức. Nôm na ra, sanh tại Mỹ chỉ mới là điều kiện đầu, còn điều kiện thứ hai là  phải chịu sự chi phối của luật lệ Mỹ. Do đó, dựa trên luật này, các trẻ con của các viên chức ngoại giao tuy sanh tại Mỹ nhưng không chịu sự chi phối của luật Mỹ nên không tự động có quốc tịch Mỹ. 

    Cũng vậy, theo TT Trump, di dân lậu vì không vào Mỹ hợp lệ, không chịu sự chi phối của luật lệ Mỹ, không nằm trong 'juridiction' của Mỹ nên không phải là công dân Mỹ. Nôm na ra, Hiến Pháp không đề cập tới chuyện con của những người vào Mỹ trái phép.

    Chuyên gia Hiến Pháp, Hans von Spakovsky nhận định quyết định của TT Trump hoàn toàn hợp Hiến vì Hiến Pháp tuyệt đối không nhìn nhận di dân lậu. Đã gọi là lậu thì không có Hiến Pháp hay luật lệ Mỹ nào có thể bao che hay bảo vệ họ được.

    Kẻ này dĩ nhiên mù tịt chuyện luật pháp nên không dám có ý kiến loạn. Chỉ nghĩ rằng vấn đề này sẽ phải do Tối Cao Pháp Viện Liên Bang làm sáng tỏ. Nhiều chuyên gia không đồng ý với quyết định của TT Trump, nhưng vẫn hoan nghênh việc làm của ông, vì sẽ giúp TCPV có cơ hội diễn giải rõ ràng TCA 14. Có thể TT Trump đúng, có thể ông sai, ta chờ xem.

    Theo thống kê chính thức, hiện nay có khoảng hơn 250.000 trẻ con di dân lậu sanh tại Mỹ, mà quy chế sẽ tùy thuộc cách diễn giải TCA 14.

    Trên thế giới hiện nay có chừng 30 quốc gia cấp quyền công dân cho trẻ con sanh ra tại xứ ngay. Hầu hết là luật từ thế kỷ trước khi những xứ này mới lập quốc, cần di dân như các xứ Nam Mỹ và các đảo quốc như Fiji, Grenada,... Không có xứ nào cấp quyền công dân cho trẻ con di dân bất hợp pháp. Cũng không có xứ Âu Châu nào, kể cả Pháp và Đức, cấp quyền công dân tự động cho tất cả trẻ con sanh tại xứ đó.

https://www.foxnews.com/us/up-250000-children-born-illegal-migrants-2023-preliminary-report

  • Coast Guards chặn bắt tàu di dân lậu
    Cảnh sát tuần duyên -Coast Guard- đã chặn bắt một tàu chở di dân lậu ngoài khơi Cali. Trong những năm qua, Coast Guards nhắm mắt không chặn bắt những tàu này, nhưng dưới thời TT Trump, mọi chuyện đã thay đổi, sẽ không còn chuyện mở toang cửa biên giới nữa. Những di dân lậu này bị bắt đã được chuyển giao ngay qua Cơ Quan Kiểm Soát Biên Thùy -Patrol Border- để là thủ tục trục xuất ngay. Ông Trump nói là làm.


https://www.foxnews.com/us/coast-guard-intercepts-boat-carrying-illegal-migrants-expulsion-flight-operations-begin
  • Ký luật đầu tiên
    Thứ Tư vừa qua, đúng ngày Tết ta, TT Trump ký sắc luật đầu tiên, là luật Laken Riley Act, theo tên một cô sinh viên bị một di dân lậu giết chết. Luật này bắt buộc di dân lậu phạm tội phải bị bắt nhốt, không được tại ngoại. Luật này cũng cho phép các tiểu bang kiện liên bang nếu liên bang thả tù di dân lậu để di dân lậu này phạm tội.

https://apnews.com/article/what-is-laken-riley-act-trump-immigration-2667d626139ddf5a16d1533516eab18f
  • Gửi di dân lậu phạm pháp đi Guantanamo
    TT Trump đã ký lệnh tu bổ nhà tù Guantanamo trên đất Cuba, để chuẩn bị nhận 30.000 di dân lậu phạm tội nặng sẽ bị nhốt tại đây.

https://www.foxnews.com/politics/trump-sign-executive-order-prepare-guantanamo-bay-30k-criminal-illegal-aliens
  • Huntington Beach kiện Newsom
    Thành phố Huntington Beach đã là thành phố Cali đầu tiên thu hồi luật 'sanctuary' bảo vệ di dân lậu. Chưa hết. Tuần rồi, Hội Đồng Thành Phố đã chinh thực kiện thống đốc Gavin Newsom và cả tiểu bang Cali đã cản không cho thành phố được hợp tác với chính quyền Trump trong việc lùng bắt và trục xuất di dân lậu.

https://www.foxnews.com/us/non-sanctuary-coastal-enclave-sues-california-right-enforce-own-laws
  • Băng đảng di dân lậu bị lùng bắt
    Tuần rồi ba tên thuộc băng đảng Tren de Aragua của đám di dân lậu Venezuela đã Cơ Quan Kiểm Soát Di Dân ICE bị bắt. Ngoài ra, tên thủ lãnh cầm đầu vụ chiếm nhà tại Colorado cũng đã bị bắt.


https://www.foxnews.com/politics/ice-arrests-3-tren-de-aragua-gang-members-amid-mass-deportation-push
  • Mexico bắt đầu nhận lại di dân lậu
    Nhắc lại: chuyến bay đầu tiên chở di dân lậu trả về Mexico đã bị chặn lại vì chính quyền Mexico từ chối nhận. Nhưng một ngày sau, không rõ những điều đình nào đã xẩy ra trong hậu trường, Mexico đã nhận liên tục bốn chuyến bay chở di dân lậu từ Mỹ qua trong một ngày, trong khi ngoại trưởng Mexico tuyên bố sẵn sàng nhận lại hết di dân lậu về Mễ.


    Ngoài ra, còn nhiều chuyến bay của không quân Mỹ liên tục chở di dân lậu về Guatemala mỗi ngày. Cũng không kể việc biên giới Mỹ-Mễ đã bị khóa hoàn toàn, không cho bất cứ di dân nào vào. Những người muốn làm đơn xin vào hợp pháp vẫn được nộp đơn, nhưng không được vào đất Mỹ, phải ở lại Mexico cho tới khi đơn xin nhập cư được chính thức chấp nhận.
  • Colombia chặn máy bay
    TT thiên tả của Colombia, Gustave Petro đã ra lệnh chặn không cho hai máy bay quân sự Mỹ chở đầy di dân lậu gốc Colombia đáp xuống Colombia. Ngay sau đó, TT Trump đã đe dọa tung ra một số biện pháp trừng phạt:

- đánh thuế 25% trên tất cả mọi hàng hóa nhập cảng từ Colombia, có thể tăng lên tới 50% sau một tuần;
- thu hồi chiếu khán và cấm tất cả nhân viên chính quyền Colombia không được vào Mỹ vì bất cứ lý do gì;
- gia tăng kiểm tra tất cả hành khách và bưu kiện, hàng hoá gửi từ Colombia vào Mỹ.

    Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi TT Trump tung ra các biện pháp trên, TT Colombia chịu thua ngay, cho biết Colombia chấp nhận các di dân lậu Trump gửi trả về, lại còn đề nghị sẽ cho máy bay riêng của tổng thống qua đón di dân lậu về. TT Colombia biện bạch không phải ông từ chối không chịu nhận lại dân Colombia, mà chỉ muốn họ được trở về trong danh dự, không phải như tội phạm. Các biện pháp trừng phạt sẽ ngưng thi hành nếu Colombia tiếp tục nhận di dân lại.  


    Ô-kê, nói sao cũng được, cứ nhận lại di dân lậu là được thôi. Đừng có giỡn với Trump, Trump không phải là Biden.

    Tin mới: TT Colombia kêu gọi di dân lậu gốc Colombia hiện đang sống ở Mỹ nên tự ý trở về Colombia, sẽ được chính quyền Colombia giúp đỡ tái định cư, không nên ở lại Mỹ sẽ gặp khó khăn đủ loại, lại bi coi như những dân phạm pháp. Colombia đã gửi nhiều máy bay vận tải quân sự qua Mỹ chở dân gốc Colombia về nước,

https://www.foxnews.com/politics/trump-strikes-back-retaliatory-measures-against-colombia-rejecting-deportation-flights
  • Brazil phản đối
    Chính phủ Brazil đã phản đối việc một máy bay Mỹ chở 88 di dân gốc Brazil đáp xuống Brazil, với các hành khách bị còng tay như tội phạm. Chính phủ Mỹ đã cho biết những người này được trả về Brazil không phải trong chương trình trục xuất di dân lậu mới đây của TT Trump, mà là những tội nhân được trả về Brazil theo một thoả hiệp giữa Mỹ và Brazil đã ký từ nhiều năm trước. 

https://www.yahoo.com/news/brazil-slams-us-dozens-deportees-065725467.html
  • Ấn Độ nhận di dân lậu gốc Ấn
    Bộ Ngoại Giao Ấn Độ xác nhận Ấn Độ hoàn toàn chống lại việc nhận di dân lậu, bất kể của xứ nào. Do đó, Ấn sẵn sàng đón nhận lại tất cả di dân lậu gốc Ấn bị bắt và trục xuất bởi Mỹ. Người ta ước đoán có khoảng gần 30.000 di dân gốc Ấn đang sống lậu ở Mỹ.

https://timesofindia.indiatimes.com/india/we-will-take-them-back-mea-on-indians-staying-illegally-in-us-as-trump-begins-crackdown/articleshow/117521429.cms

CẢI TỔ FEMA

    TT Trump ký sắc lệnh thành lập một ủy ban đặc nhiệm cứu xét tình trạng FEMA, là cư quan cựu trợ thiên tai, sau những tai hoạ như bão Helene tàn phá miền đông nước Mỹ và hỏa hoạn Cali. Hai bộ trường An Ninh Lãnh Thổ và Quốc Phòng đã được bổ nhiệm đồng chủ tịch ủy ban.

https://www.foxnews.com/politics/trump-signs-executive-order-aimed-drastically-improving-fema-efficacy-priorities-competence


BÌNH LOẠN GIA THÚ TỘI

    Anh bình loạn gia thiên tả kiêm phóng viên thể thao Stephen Smith của đài ESPNđã thú tội: anh ta đã bỏ phiếu cho bà Kamala, nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy mình chỉ là một thằng điên -damn fool-. 

    Theo anh Smith, "bà Kamala năm 2020 chưa thắng nổi một cuộc bầu sơ bộ tại Iowa -là cuộc bầu sơ bộ đầu tiên-, bất thình lình trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng DC, rồi sau Đại Hội đảng tại Chicago, nhẩy vọt lên thành 'siêu sao ', làm sao chuyện này có thể xẩy ra được?". Vâng tôi đã bầu cho bà Kamala, nhiều người đã bầu cho bà, để rồi cuối cùng, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như một đám khùng điên. Nếu đảng Dc ó bầu sơ bộ có nhiều triển vọng bà Kamala sẽ không thể trở thành ứng cử viên.

    Anh Smith cũng công kích đảng DC đã vận động tranh cử không phải dựa vào những nhu cầu, đòi hỏi của dân, là việc đảng CH đã làm, mà chỉ lo tấn công cá nhân Trump. Theo anh Smith, đúng là Trump đã bị đàn hặc hai lần, đã bị truy tố tới 34 tội, thế nhưng dân Mỹ vẫn cảm thấy gần gũi với ông hơn là với bất cứ nhân vật nào của đảng DC.

    Ít ra thì những người Mỹ dù cuồng chống Trump tới đâu, cũng vẫn có thể thành thật, không ngoan cố gian trá tới chết như đám vẹt tị nạn, cũng không mặt trơ trán bóng tung tin phịa, tin xuyên tạc. Như mới đây vài con vẹt tung tin bà Melania mặc áo đen, đối mũ đen có khăn tang trắng trong lễ tuyên thệ chồng. Thật ra là Melania mặc áo màu xanh dương đậm, đám vét photoshop hình thành màu đen để bôi bác.

    Thật ra, ghét Trump, chống Trump, muốn chửi gì thì chửi Trump, sao lại phải phịa tin quần áo bà vợ để rồi bôi bác. Chuyện đê hèn, bẩn thỉu, nhỏ mọn, chỉ phản ảnh tư cách con người đám vẹt tị nạn. Nghĩ lại thật đáng buồn cho dân tộc ta với mấy ngàn năm văn hiến, mà lại sanh ra mấy con ruồi nhặng này. Mà đáng nói hơn, những con vẹt bôi bác chuyện này lại đã từng là những 'nhân sĩ' của miền Nam ta đấy.

Nguyên văn ChatGPT...

https://www.foxnews.com/sports/espns-stephen-a-smith-says-he-feels-like-fool-voting-kamala-harris


TIN CHỐNG 'THỨC TỈNH'

- TT Trump ký lệnh giới hạn việc mổ sẻ chuyển giới cho trẻ con vị thành niên.

- Bộ Ngoại Giao chính thức bỏ giới tính 'X' trên thông hành Mỹ, để chỉ còn 'nam' hay 'nữ'.

- Chuỗi siêu thị Target chấm dứt chính sách DEI trong nội bộ công ty. Target là công ty mới có thay đổi này. Trước đây, đã có khá nhiều đại công ty lớn hủy bỏ chính sách DEI như Walmart, Boeing, Toyota, ...

- Các tù đàn ông chuyển giới được chuyển qua nhà tù phụ nữ, sẽ bị trả về các nhà tù nam giới.


TIN CHÁY RỪNG: CẬP NHẬT

  •  Trump đi thăm Los

    Cuối tuần trước, TT Trump sau khi đi viếng thăm nạn nhân bão lụt Helene tại North Carolina, đã đi thăm nạn nhân hỏa hoạn tại Los Angeles. Ông đã được thống đốc Newsom ra tận cầu thang máy bay đón rước rất nồng nhiệt. Sau đó đã có một buổi thảo luận với các viên chức thành phó, chịu trách nhiệm trong vụ hỏa hoán, trong  TT Trump ngồi cách bà thị trưởng Los 2 thước. Ông đã công khai công kích tất cả đã không chu toàn trách nhiệm mà chỉ lo những chuyện 'thức tỉnh' vớ vẩn, hay những công tác bảo vệ khí hậu của cả trăm năm sau, hay bảo vệ vài con thú vật hiếm hoi, mà quên cả triệu dân thành phố Los.

    TT Trump công khai cảnh cáo Cali và Los phải thay đổi chính sách nếu không sẽ gặp khó khăn trong việc chính quyền liên bang trợ cấp giúp tái thiết.

https://www.msn.com/en-us/news/politics/trump-says-california-must-change-policies-or-risk-fire-aid/ar-AA1xNUZp


NHỮNG NGÔI SAO SÁNG CỦA ĐẢNG DC CHO 2028

    Dĩ nhiên bây giờ còn quá sớm để nhìn vào cuộc bầu cử TT năm 2028. Dù vậy, báo loa phường Washington Post đã nêu lên tên 12 ngôi sao sáng, tương lai của đảng DC cho năm đó. Dưới đây là danh sách theo WaPo:

  1. Josh Shapiro: đương kim thống đốc Pennsylvania: ông này đã bị bà Kamala và cánh cực tả của đảng DC bác bỏ, không chọn làm phó TT đứng cùng liên danh với bà Kamala.
  2. Gretchen Whitmer: đương kim thống đốc Michigan, cũng như trường hợp trên, bị bà Kamala và cánh tả bác bỏ.
  3. Pete Buttigieg: bộ trưởng Giao Thông của Biden; nổi như cồn trong đảng DC vì dám công khai hôn môi 'ông chồng' trên tivi.  Dân Mỹ mà bầu cho tay này thì quả là ... mạt vận, hết thời.
  4. Kamala Harris: nói chơi hay nói thiệt dzậy?
  5. John Fetterman: ông thượng nghị sĩ dở hơi, nửa khùng của Pennsylvania, chứng tỏ đảng DC thật hết người.
  6. Ruben Gallego: thượng nghị sĩ mới được bầu lần đầu tiên tại Arizona. Ai dzậy?
  7. Wes Moore: tân thống đốc Maryland. Ai dzậy?
  8. Raphael Warnock: thượng nghị sĩ Georgia. Một linh mục da đen thượng nghị sĩ của Georgia làm tổng thống?
  9. Gavin Newsom: đương kim thống đốc Cali. Ủa, sau vụ hỏa hoạn lịch sử mà còn có người nghĩ tới ông này làm TT sao?
  10. Andy Beshear: đương kim thống đốc DC của tiểu bang thanh đồng CH Kentucky. Ai dzậy?
  11. Josh Stein: tân thống đốc North Carolina. Ai dzậy?
  12. Tim Walz: đương kim thống đốc Minnesota, ứng cử viên phó TT cùng liên danh với bà Kamala. Nhiều người tin việc chọn ông này đã là một trong những nguyên nhân lớn khiến bà Kamala thảm bại.

    Xin lỗi chứ nhìn vào danh sách này, kẻ này tưởng tượng ông JD Vance đang rung đùi cười hô hố.

https://www.msn.com/en-us/politics/elections/the-12-democrats-who-make-the-most-sense-for-2028/ar-AA1xRVEi


TIN CNN

  • Phóng viên cuồng chống Trump của CNN mất job
    Một phóng viên chống Trump loại cuồng nhất, Jim Acosta, bị CNN đẩy chương trình của anh vào buổi tối sau 12g đêm, nghĩa là giờ chẳng còn ai ngồi coi tivi. Nghĩa là CNN gián tiếp sa thải Acosta, không sa thải trực tiếp được vì còn kẹt hợp đồng ký với anh ta. Anh Acosta nổi đoá, đã từ chức, đang đi tìm job mới khác. Cũng có thể mở chương trình riêng trên YouTube? Vài con vẹt tị nạn hoan nghênh thái độ 'oai phong' của Acosta. Rất tiếc, hoan nghênh không, không thể đền bù tiền lương kếch sù anh nhận được từ CNN. Không rõ CNN trả lương anh ta bao nhiêu, có tin là 700.000 đô một năm, cũng có tin là 2 triệu đô. 

    https://www.the-independent.com/news/world/americas/us-politics/jim-acosta-cnn-substack-independent-b2688013.html


    TIN NGẮN MỸ

    - CIA dưới quyền tân giám đốc, đã công khai hóa một báo cáo của CIA, hoàn tất dưới thời Biden nhưng bị Biden cấm không cho phổ biến, theo đó, CIA nghi ngờ -tuy không dám tin chắc- vi khuẩn COVID xuất phát từ Phòng Thí Nghiệm Vũ Hán.

    - Các quân nhân bị giải ngũ vì không chịu chích ngừa COVID sẽ được thu dụng lại.

    - Tình trạng thị trường địa ốc thê thảm nhất trong hơn ba chục năm qua, khi lãi suất nợ mua nhà quá cao -trung bình hơn 7%- trong khi giá nhà tiếp tục leo thang không ngừng. Đưa đến tình trạng số nhà bán trong năm qua đã tuột xuống mức thấp nhất từ ba thập niên qua.

    https://www.wsj.com/economy/housing/u-s-homes-sales-in-2024-fell-to-lowest-level-in-nearly-30-years-3ce94fd9

    - Cựu thượng nghị sĩ DC Bob Menendez bị kết án 11 năm tù vì tội ăn hối lộ của nhiều chính quyền các nước khác để ra luật có lợi cho họ khi ông còn làm TNS.


    TIN NGẮN QUỐC TẾ

    - TT Zelensky ca tụng TT Trump  "biết cách nói khiến cho Putin phải sợ".

    - TT Hàn Quốc, Yoon Suk Yeon, đã bị một tòa kết tội 'nổi loạn' -insurrection- khi ông tự ý ban hành lệnh khẩn trương để mong chiếm thêm quyền. Chưa biết ông ta còn có quyền kháng cáo tới đâu, chỉ biết về tôi nà, ông có thể lãnh án tử hình hay chung thân. Cựu tổng thống Hàn Quốc đi tù khá nhiều, nhưng ông Yoon Suk Yeon là đương kim tổng thống đầu tiên bị truy tố và kết án.

    - Đan Mạch chi ra hai tỷ đô để tăng cường quốc phòng cho Greenland và vùng duyên hải của Đan Mạch, phiá bắc của NATO, cùng với tiền mua thêm tầu chiến, drones và vệ tinh quốc phòng. Chẳng ai biết tương lai Greenland ra sao, chỉ biết TT Trump đã có cách bắt các quốc gia NATO tăng cường ngân sách quốc phòng của họ thay vì vung tiền trợ cấp cho dân, trao chuyện quốc phòng cho lính Mỹ lo. Đây có phải là mục tiêu thật sự của TT Trump trong vụ lùm xùm Greenland không?

    - Hamas thả thêm 4 nữ quân nhân Do Thái đã bị bắt đổi lấy 200 lính Hamas bị Do Thái bắt giữ. Tuy nhiên, đã có tin có những đụng độ giữa lính Do Thái và Hamas, khiến nhiều người lo ngại không biết tình trạng hơn chiến có kéo dài được không. Tin mói: Do Thái đã tiếp tục 'nói chuyện' với Hamas để duy trì hưu chiến và trao đổi tù.

    - TT Macron của Pháp được hậu thuẫn thấp nhất lịch sử Pháp: 21% !!! Trong 5 người Pháp, chỈ có MỘT ủng hộ ông.

    - Nhà độc tài Lukashenko tái đắc cử TT Belarus với tỷ lệ 88% phiếu. Có gì lạ?