TIN TỨC - 3/5/2025
TRUMP LÀM VIỆC
Nhân dịp qua Rome tham dự tang lễ Đức Giáo Hoàng Francis, TT Trump dĩ nhiên đã có dịp gặp rất nhiều quốc trưởng -có tới hơn 50 vị tham dự-, chưa kể thủ tướng và các lãnh đạo chính trị thế giới, nhất là khi cả trăm nước muốn thảo luận với Mỹ về chính sách thuế quan.
Đặc biệt, TT Trump đã có dịp nói chuyện riêng khá lâu với TT Zelensky của Ukraine. Không ai biết họ đã nói gì, chỉ biết TT Trump xác nhận cuộc nói chuyện đã rất hữu ích và có kết quả tốt. Ngay sau đó, TT Zelensky cũng tuýt cho biết đã có cuộc nói chuyện phấn khởi với TT Trump. Theo TT Trump, TT Zelensky có vẻ đã chấp nhận chịu mất Crimea vĩnh viễn, như cái giá phải trả để có hòa bình tại Ukraine. Truyền thông loa phương và nhất là truyền thông vẹt nhai lại, nhất tề công kích Trump muốn chấp nhận cho Nga thôn tính Crimea, mà quên mất Crimea đã mất vào tay Nga từ năm 2014 khi Obama còn nắm quyền mà Obama không hề nhúc nhích một ngón tay bắt Putin phải trả Crimea lại cho Ukraine. Đến cụ Biden thì lại càng không bao giờ nhắc tới Crimea.
Trong một tin liên hệ, TT Trump cho biết ông có thời gian hạn định của riêng ông mà ông từ chối cho biết. Trước đó đã có nhiều tin nếu không thấy có triển vọng nói chuyện giữa Putin và Zelensky trong ít ngày tới, Mỹ sẽ phủi tay.
https://www.foxnews.com/world/trump-zelenskyy-have-very-productive-talk-attend-pope-francis-funeral
- Ký thỏa ước khoáng sản với Ukraine
Cuối cùng, su cuộc nói chuyện tay đôi Trump-Zelensky, thì Ukraine đã chấp nhận ký thỏa ước hợp tác khai thác khoáng sản với Mỹ, sau khi kỳ kèo đổi ý không biết bao nhiêu lần.
Trên căn bản, Mỹ sẽ tiếp tục quân viện cho Ukraine đồng thời giúp Ukraine khai thác tài nguyên thiên nhiên cho đến nay chưa được khai thác vì chiến tranh cũng như vì Ukraine không có khả năng tài chánh và kỹ thuật. Tiền vốn bỏ vào trên nguyên tắc đóng góp đồng đều nhưng trên thực tế Mỹ sẽ chi vì Ukraine không có tiền. Tiền lời khai thác sẽ chia đồng đều. Riêng phần lời của Ukraine sẽ được bỏ vào một quỹ đặc biệt để tái thiết Ukraine. Thỏa ước có giá trị trong 10 năm, không đụng chạm gì tới các thỏa ước kinh tế Ukraine đã có với các quốc gia khác.
Điều không nói ra là đây là bảo đảm bán chính thức của Mỹ về hòa bình tại Ukraine, chặn Nga xâm lăng Ukraine, vì nếu Nga đánh vào các mỏ khoáng sảng do Mỹ hợp tác khai thác, thì coi như Nga đã đánh vào quyền lợi của Mỹ. Cuối cùng thì TT Trump vẫn đạt được ý định của mình.
Bộ trưởng Ngân Khố Mỹ và bộ trưởng Kinh Tế Ukraine ký thỏa ước tại Washington DC
Bước kế tiếp sẽ là các thỏa thuận giữa Zelensky và Putin để đạt được hòa bình. Cả hai bên sẽ bắt buộc phải nhượng bộ qua lại. Phó TT Vance đã cảnh giác hòa bình sẽ không xẩy ra ngày mai đâu.
https://www.foxnews.com/politics/ukraine-signs-deal-give-us-access-rare-minerals
Báo loa phường Washington Post công bố kết quả thăm dò mới nhất của báo về hậu thuẫn của TT Trump. Thăm dò cho thấy hàng loạt con số hết sức bất lợi cho TT Trump, và dĩ nhiên đã được đám vẹt hồ hởi nhai lại, tung lên khắp nơi trên hệ thống emails cộng đồng tị nạn. Theo báo WaPo, hậu thuẫn của TT Trump chỉ là 39%, thấp nhất của 100 ngày đầu của một tổng thống từ 80 năm qua. Nghe thật... nản! Cho đến khi biết được WaPo làm thăm dò trong khối cử tri mà 2/3 là cử tri chống Trump và chỉ có 34% đã từng bỏ phiếu cho Trump.
Thăm đò dễ chế biến và dễ bóp méo, nhưng không dễ hiểu. Tuy nhiên, có một thăm dò dễ hiểu nhất mà cũng không thể tranh cãi được: đó là thăm dò qua bầu cử thật sự, đưa đến câu hỏi "Ai hiện đang làm tổng thống???"
https://www.foxnews.com/opinion/liz-peek-ignore-biased-polls-trump-voters-love-his-first-100-days
- Công bố danh sách 'phếc niu'
Tòa Bạch Ốc vừa cho công bố danh sách 57 'phếc niu' truyền thông loa phường tung ra để đánh TT Trump trong 100 ngày đầu. Một vài thí dụ điển hình:
- Dân biểu DC Eric Swalwell loan tin trong 100 ngày đầu của Trump, số máy bay lớn nhỏ bị rớt đã là kỷ lục vì Trump sa thải quá nhiều nhân viên kiểm không tại các phi trường. Sự thật là theo chính thống kê của cơ quan Kiểm Không, số máy bay bị rớt trong 100 ngày đầu của Biden lớn gần gấp hai lần dưới thời Trump.
- Thống đốc Illinois cùng truyền thông loa phường hô hoán Cơ Quan Kiểm Soát Biên Giới -ICE- đã đột nhập một trường tiểu học lùng bắt trẻ con di dân lậu. Sự thật, chỉ có 3 nhân viên mật vụ điều tra về một đe dọa giết một yếu nhân mà họ đang bảo vệ.
- Truyền thông loa phương loan tin bà giám đốc Tình Báo Tulsi Gabbard tiết lộ Trump có quan hệ thân thiện đặc biệt với Putin. Sự thật, bà Gabbard cho biết không hiểu tin này ở đâu ra.
https://www.foxnews.com/media/white-house-lists-dozens-hoaxes-pushed-media-critics-trumps-first-100-days
Tiếp tục 'tin vui' cho đám vẹt, CNN công bố một thăm dò mới rất bất lợi cho TT Trump: tỷ lệ tin tưởng vào tương lai của khối dân tiêu thụ -consumer's confidence- hiện đã xuống mức thấp nhất trong mấy chục năm qua, ngang hàng với tỷ lệ của cuối năm 2020, ngay trước khi TT Trump bị Biden hạ trong cuộc bầu TT cuối năm đó.
Các cụ vẹt tị nạn có quyền bám vào những thăm dò của truyền thông loa phường để còn chút hy vọng sống. Đáng tiếc là cuối năm nay vẫn không có bầu lại tổng thống.
https://edition.cnn.com/2025/04/29/economy/us-consumer-confidence-april/index.html
- Thống đốc Illinois kêu gọi
Thống đốc DC của tiểu bang Illinois, JB Pritzker kêu gọi "không thể để 'tên độc tài' Trump yên một giây phút nào hết, mà phải quậy phá -disruption- tối đa". Khiến anh con của TT Trump, Donald Trump Jr lên tiếng hỏi có phải ông thống đốc kêu gọi ám sát Trump lần thứ ba không?
https://www.newsmax.com/politics/democrats-gop-trump/2025/04/29/id/1208774/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM786646_04292025&s=acs&dkt_nbr=01050270z8i0
Bà Michelle Obama lên tiếng than vãn "Một vấn đề bà mất ăn mất ngủ hiện nay là lo cho đám di dân bị Trump trục xuất". Khiến anh bình loạn gia trên radio, Jay Shetty, tuýt ngay: "Bà Michelle Obama có biết chồng bà trục xuất tổng cộng 5,3 triệu di dân lậu, trong khi TT Trump cho tới nay mới trục xuất có trên 100.000 người không?". Ngay sau đó, nhà báo Anh Piers Morgan hỏi "Khi đó, bà Michelle có mất ngủ đêm nào không?"
https://www.newsmax.com/us/michelle-obama-deportation-misinformation/2025/04/29/id/1208778/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM786646_04292025&s=acs&dkt_nbr=01050270z8i0
TIN THUẾ QUAN
- Dự luật chống tăng thuế quan của Trump thất bại
Thượng viện đã biểu quyết bác bỏ một dự luật do khối DC đưa ra, với sự hợp tác của một số thượng nghị sĩ CH chống Trump, nhằm cản việc áp đặt những mức thuế quan mới do TT Trump đưa ra. Theo phe DC, tổng thống không có quyền ra thuế quan mà chỉ có quốc hội mới có quyền đó. Biểu quyết này, nói trắng ra, cho phép TT Trump tự do điều đình các mức thuế quan mới với cả thế giới.
Ba nghị sĩ CH: hai bà Susan Collins và Lisa Murkowsky -dĩ nhiên hai bà này luôn luôn biểu quyết chống Trump- và nghị sĩ Rand Paul -là người chủ trương hoàn toàn tự do mậu dịch chống mọi loại thuế quan- đã biểu quyết theo phe DC. TNS Mitch McConnell cũng theo phe DC chống Trump, nhưng không -trốn?- đi họp để bỏ phiếu được vì sức khoẻ và thời tiết xấu.
Hai bên ngang phiếu nhau, 49-49, nên phó TT Vance đã bỏ lá phiếu quyết định.
https://edition.cnn.com/2025/04/30/politics/senate-republicans-democrats-trump-tariffs/index.html
- Mỹ và Trung Cộng đang hay sắp nói chuyện?
Chính phủ Mỹ cho biết đang thảo luận chuyện thuế quan với Trung Cộng, trong khi TC cải chính, cho rằng hai bên không hề nói chuyện với nhau.
Một con vẹt tị nạn dĩ nhiên là đứng ngay về phiá TC, loan tin TT Trump điện thoại nói chuyện với tiếp viên một tiệm ăn Tầu rồi bốc phét là nói chuyện với Tập. Tố giác này mang hai ý nghĩa đáng buồn: tính bôi bác Trump đã đạt tới điểm bệnh hoạn, và nếu có xung đột giữa Mỹ và TC, ai cũng thấy ngay đám vẹt đứng về phía nào. Thù ghét cá nhân Trump quan trọng hơn xa hận thù chống Tầu cộng, đó là thực tế của đám vẹt.
Tin mới: TC cho biết sẵn sàng điều đình thuế quan với Mỹ ngay lập tức.
https://www.foxnews.com/world/china-open-talks-trump-admin-lowering-tariffs-ministry-says
- Giảm thuế quan trên xe hơi
Chính phủ Mỹ đã ra thông tư mới về việc áp đặt thuế quan mới 25% trên các xe nhập cảng. Mức thuế đó vẫn giữ nguyên, tuy nhiên sẽ được miễn trên các sản phẩm thép và nhôm đã chịu thuế quan 20% rồi. Tựu chung lại, biện pháp mới sẽ giúp giảm thuế quan phần nào trên xe nhập cảng.
https://www.foxnews.com/politics/trump-ease-auto-tariffs-he-celebrates-100th-day-michigan-rally
Công ty điện thoại di động lớn nhất Âu Châu, của Phần Lan, Nokia, đã thông báo để tránh thuế quan của Mỹ, sẽ mở hảng xưởng lớn tại Mỹ. Tin không cho biết Nokia sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền, chỉ biết Nokia rất lớn, với lợi nhuận khoảng từ 2 tới 3 tỷ đô một năm qua khoảng 20 tỷ thu nhập mỗi năm.
https://www.foxbusiness.com/politics/nokia-exec-open-expanding-us-manufacturing-avoid-trump-tariffs
Amazon, công ty chuyên bán hàng trên mạng của tỷ phú Jeff Bezos, chủ nhân ông của báo loa phường Washington Post, cho biết vì tăng thuế quan, hàng nhập cảng của Amazon -phần lớn từ Trung Cộng- sẽ phải tăng giá, và Amazon sẽ công bố trong giá mới, bao nhiêu là hậu quả của tăng thuế quan. Hiển nhiên, ý muốn đổ tội tăng giá lên đầu TT Trump. TT Trump đã lên án quyết định của Amazon, cho đó là hành động công khai đánh phá chính sách kinh tế của tổng thống. TT Trump cũng lên tiếng cho biết đây lại thêm một lý do nên mua hàng Mỹ, tránh mua hàng rẻ tiền của Tầu do Amazon nhập cảng.
Tin giờ chót: sau khi bị TT Trump công kích, chủ tịch Jeff Bezos của Amazon đã lên tiếng phủ nhận kế hoạch tăng giá hàng nhập cảng từ TC cũng như không hề có ý định công bố hậu quả thuế quan trên giá hàng nhập của Amazon.
https://www.newsmax.com/us/white-house-tariffs-trump/2025/04/29/id/1208758/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM786646_04292025&s=acs&dkt_nbr=01050270z8i0
NỘI CÁC LÀM VIỆC
Tỷ phú Elon Musk cho biết công việc tạm thời của ông coi như đã hoàn tất phần lớn, phần còn lại, sẽ do cả ngàn nhân viên ông bổ nhiệm tiếp tục cùng với nội các rất hữu hiệu của TT Trump. Theo luật, ông Musk được bổ nhiệm ngắn hạn, cho tới tối đa cuối tháng Năm này. Tuy TT Trump có thể gia hạn, nhưng đã không làm, có thể không cần thiết nữa. Ông Musk cho biết ông cần phải lo cho Tesla lại khi công ty này đang gặp nhiều khó khăn tài chánh lớn.
Đám vẹt hô hoán Musk không đạt được mộng làm bộ trưởng nên giận bỏ đi. Hôm trước thì tố Musk mới là tổng thống thật sự chứ Trump chỉ là bù nhìn. Đã là 'tổng thống thật' sao lại còn mơ làm bộ trưởng? Đám vẹt chỉ giỏi phát ngôn lung tung, chỉ cốt bới móc sỉ vả, chẳng bao giờ cần lý lẽ gì, tin phịa hay không.
https://www.politico.com/news/2025/04/23/elon-musk-doge-trump-00306673?cid=apn- Cố Vấn An Ninh Quốc Gia đổi job
Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mike Waltz và phụ tá Alex Wong đều đã bị thay thế. Ông Wong là viên chức thủ phạm vụ 'vô tình' cài điện thoại của nhà báo cuồng chống Trump Jeffrey Goldberg vào nhóm người thảo luận trên điện thoại về vụ đánh bom khủng bố Houthis. Nhà báo Goldberg dù biết bị nhầm, vẫn cố tình thu âm nguyên văn cuộc thảo luận tối mật, rồi cho in lên báo trọn vẹn cuộc thảo luận. Với các nhà báo cấp tiến Mỹ, tinh thần yêu nước, giúp chính quyền bảo vệ tin mặt an ninh quốc gia không bao giờ là chuyện đáng quan tâm. Cố vấn Mike Waltz ra lệnh điều tra và nhận trọn vẹn trách nhiệm. Cuộc điều tra xác nhận lỗi của ông Wong, tuy không rõ ông Wong cố ý hay vô tình. Đám vẹt nhẩy tưng tưng mừng rỡ hô hoán Trump bắt đầu "đá đít phụ tá".
Tin mới: TT Trump đã bổ nhiệm ông Mike Waltz qua làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Chức này ngang hàng bộ trưởng, cũng cần phải thông qua thượng viện. Trước đây, TT Trump đã bổ nhiệm bà dân biểu CH của New York Elise Stefanik làm đại sứ LHQ, nhưng chưa được thượng viện phê chuẩn thì TT Trump rút lại quyết định để giữ bà Stefanik lại hạ viện để bảo vệ thế đa số rất mỏng của CH trong hạ viện. Tin cho biết ngoại trưởng Marco Rubio đã được bổ nhiệm quyền cố vấn An Ninh Quốc Gia trong khi chờ đợi TT Trump bổ nhiệm người mới. Ngoại trưởng Rubio cũng là người đang trực tiếp nói chuyện với Putin và Zelensky về việc tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine.
Phó TT Vance khẳng định chuyện cách chức ông Waltz rồi bổ nhiệm lại làm đại sứ thật ra là một 'thăng chức', không phải là trừng phạt về vụ lùm xùm xì tin mật, như truyền thông loa phường hô hoán.
https://www.foxnews.com/politics/mike-waltz-other-national-security-council-staffers-out-latest-trump-purge-following-signal-chat-leak
Ngoại trưởng Marco Rubio công khai tố cáo đã tìm thấy nhiều tài liệu cụ thể xác nhận bộ Ngoại Giao dưới thời Biden đã có những chiến dịch quy mô nhằm đầu độc dư luận thế giới, cung cấp và áp lực các cơ quan ngôn luận thế giới loan tin theo chiều hướng thuận lợi cho chính quyền Biden, kể cả lô tin xuyên tạc và tin phịa, hay chặn đứng những tin bất lợi cho Biden.
https://www.foxnews.com/politics/rubio-reveals-obscure-office-under-biden-kept-disinformation-dossier-trump-official
TIN DI DÂN
- Bộ Ngoại Giao thu hồi chiếu khán
Bộ Ngoại Giao cho biết trong 3 tháng qua, đã thu hồi chiếu khán của hơn 4.000 sinh viên ngoại quốc du học tại Mỹ. Hầu hết các sinh viên này đều phạm tội, bị truy tố ra tòa và mang án, phần lớn không còn đi học gì nữa, nhưng vẫn được Biden cho ở lại Mỹ theo quy chế sinh viên.
https://www.foxnews.com/us/trump-admin-revokes-4000-foreign-students-visas-first-100-days-nearly-all-serious-criminal-records
Bộ An Ninh Lãnh Thổ loan tin trong 100 ngày đầu của TT Trump, 151.000 di dân lậu đã bị bắt nhốt, trong khi 135.000 di dân lậu khác đã bị trục xuất.
https://www.breitbart.com/politics/2025/04/28/trumps-first-100-days-over-150k-illegals-arrested-more-than-135k-deported/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250428
Bà TT Mễ Claudia Sheinbaum đã cho biết trong 100 ngày đầu của TT Trump, Mexico đã nhận lại hơn 39.000 di dân lậu trong đó 33.000 gốc Mễ có án được TT Trump trả về Mễ.
https://www.foxnews.com/world/mexico-says-accepted-39k-deportees-from-us-mostly-mexican-nationals
- Thỏa thuận di dân với Uzbekistan
Chính phủ Uzbekistan đã thỏa thuận chở 137 di dân lậu gốc Uzbekistan từ Mỹ về xứ, sau khi thảo luận với chính phủ Mỹ. Trước đó, một thỏa thuận tương tự đã đạt được với chính phủ Colombia, theo đó Colombia sẽ nhận chở về nước lại các di dân lậu Colombia bị bắt ở Mỹ.
https://www.foxnews.com/politics/immigrants-return-uzbekistan
- Quan tòa bắt Nhà Nước trả tiền luật sư
Bà quan tòa cấp quận của San Francisco, Araceli Martinez Olgui, sanh tại Mễ, do Biden bổ nhiệm, đã ra phán quyết bắt chính phủ Mỹ phải tiếp tục trả tiền luật sư để biện hộ cho các trẻ em di dân lậu bị trục xuất khỏi Mỹ.
Gốc Mễ, do Biden bổ nhiệm, quan tòa tại San Francisco: có gì lạ?
https://www.breitbart.com/politics/2025/04/30/biden-appointed-judge-stops-trump-ending-taxpayer-funded-lawyers-migrants/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250430
- Quan tòa không cho bắt di dân lậu
Một bà quan tòa khác, cũng cấp quận của Cali, do Biden bổ nhiệm, Jennifer Thurston, cũng đã ra phán quyết cảnh sát biên thùy không có quyền bắt di dân lậu nếu họ không nhận được trát bắt do một quan tòa ký. Nôm na ra, theo bà quan tòa này, di dân bị bắt tại biên giới chưa có nghĩa là họ đã vào Mỹ lậu và đã phạm luật Mỹ, có thể bị bắt và trục xuất. Theo bà quan tòa này, di dân này chỉ là 'lậu', phạm pháp, đáng bị bắt nếu đã có phán quyết của một quan tòa.
https://www.breitbart.com/politics/2025/04/30/biden-appointed-judge-blocks-border-patrol-from-arresting-suspected-illegal-aliens-without-warrants/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250430
TIN VỀ TRUNG CỘNG
Cựu thượng nghị sĩ CH của Georgia, ông David Purdue đã được thượng viện phê chuẩn làm đại sứ Mỹ tại Bắc Bình.
Ông Purdue là doanh gia, cựu tổng giám đốc công ty giầy Reebok, cũng là cựu tổng giám đốc siêu thị bán hàng rẻ tiền Dollar General. Ông Purdue sẽ là nhân vật quan trọng nhất trong cuộc chiến của TT Trump đánh Trung Cộng. Kinh nghiệm kinh doanh của ông sẽ giúp nhấn mạnh cuộc chiến mậu dịch.
Về cuộc chiến mậu dịch, bộ trưởng Ngân Khố Mỹ Scott Bessent cho biết việc Mỹ đánh thuế quan 145% trên hàng nhập từ TC sẽ khiến kinh tế TC mất từ 5 tới 10 triệu jobs. Do đó, TC nói cứng nhưng thật sự sẽ phải điều đình với Mỹ.
Tin mới nhất, TC đã thu hồi thuế quan 125% đánh trên khí đốt éthane nhập cảng từ Mỹ. Mức thuế này TC nhắm dùng để trả đũa việc Mỹ tăng thuế quan hàng TC, nhưng thực tế cho thấy TC cần éthane nên không thể đánh thuế quan như dự tính được.
https://www.foxbusiness.com/politics/china-caves-125-tariff-major-us-export-after-white-house-predicts-beijing-cant-keep-up
TIN VỀ ĐẢNG DC
- Mất hậu thuẫn của giới trẻ
Một thăm dò mới của Đại Học Harvard cho thấy giới trẻ, bình thường là khối cử tri rường cột của đảng DC, đã hết hậu thuẫn các chính khách DC trong quốc hội. Năm 2017, khi ông Trump lên làm TT lần đầu tiền, giới trẻ này ủng hộ các chính khách DC ở mức 47%, nhưng bây giờ, tỷ lệ này đã rớt thê thảm xuống còn có 23%.
Trái: lãnh đạo DC thượng viện Chuck Schumer; phải: lãnh đạo DC hạ viện Hakeem Jeffries
Hậu thuẫn với TT Trump trong khối trẻ này coi như không thay đổi bao nhiêu tuy tăng chút đỉnh, từ 29% năm 2017 lên tới 31% hiện nay.
https://www.foxnews.com/politics/young-americans-sour-congressional-democrats-new-poll-finds
Đài CNN đã có cuộc thảo luận lạ giữa bình loạn gia Scott Jennings và chuyên gia bình loạn DC Chuck Rocha.
Theo hai anh này, khối cử tri nền tảng -base voters- của đảng DC đã lũ lượt bỏ đảng chạy qua bên CH, ủng hộ Trump. Theo hai anh này, khối cử tri nền tảng của đảng DC chính là lực lượng thợ thuyền, lao động, không có bằng đại học, đã ào ạt chạy theo Trump, mang lại chiến thắng cho Trump trong các tiểu bang lao động như Pennsylvania và Michigan. Anh Jennings nêu thí dụ điển hình nhất là chính ông bố của anh ta, một dân lao động từng bỏ phiếu cho đảng DC cả đời, bây giờ đã ủng hộ Trump mạnh nhất, vì ông cho rằng Trump mới chính là người bảo vệ dân lao động, bảo vệ việc làm của họ.
Trái: Scott Jennings; phải Chuck Rocha
Theo nhiều chuyên gia, cử tri của đảng DC bây giờ lại chính là các đại gia như Zuckerberg, Bezos, Tim Cook,... cùng với đám trí thức khoa bảng.
https://www.foxnews.com/media/cnns-jennings-says-clinton-guys-90s-left-democratic-party-trump
- Quyết tâm tranh đấu cho MS-13
TNS DC Jeff Merkley của tiểu bang Oregon khẳng định đảng DC sẽ sống chết tranh đấu cho 'tự do' của anh Kilmar Abrego Garcia đã bị Trump trục xuất qua El Salvador. Garcia thuộc băng đảng MS-13, đã từng bị truy tố về tội hành hung vợ, chở di dân lậu xuyên bang, từng bị trục xuất hai lần nhưng Biden phớt lờ không bắt và trục xuất.
Trong một tin liên hệ, bộ Tư Pháp đã công bộ một video thu hình năm 2020, với bà vợ của Kilmar Garcia khóc lóc, năn nỉ xin tòa bảo vệ bà chống những hành hung của chồng, hoàn toàn trái với lời bà vợ mới đây ca tụng là chồng và cha gương mẫu.
https://www.foxnews.com/politics/dem-senator-says-abrego-garcia-situation-not-going-end-well-trump-argues-hes-undermining-freedom
Thống đốc Minnesota Tim Walz thú nhận ông đã được bà Kamala và đảng DC chọn làm phó chỉ vì hy vọng ông, với tư cách một cựu ông bầu football, da trắng, ăn nói bình dân, xuề xòa,... sẽ giúp câu cử tri ruộng da trắng đang ào ào bỏ phiếu cho Trump. Ông Walz cho biết là đáng tiếc ông đã thất bại hoàn toàn, không thu hút được phiếu của mấy ông da trắng ruộng, khiến liên danh Kamala-Walz thảm bại.
https://dailycaller.com/2025/04/30/tim-walz-harris-code-talk-white-men/
TIN QUÁI LẠ CHỈ CÓ Ở MỸ
Một cô sinh viên đại học thú nhận không biết đọc cũng chẳng biết viết tiếng Anh, nhưng lại được bằng tưởng lục, rồi bằng tốt nghiệp trung học, và đã được nhận vào đại học. Cuối cùng, cô này thú nhận chẳng biết đọc, biết viết Anh ngữ gì ráo, quay qua kiện trường trung học cô đã tốt nghiệp, tố cáo trường đã phụ cô, giúp nhưng thật ra hại cô ra đời sẽ thất bại nặng, khi cho cô lên lớp đều đặn rồi tốt nghiệp trung học luôn, chỉ vì cô là phụ nữ, cũng KHÔNG phải dân da trắng nên trường nhắm mắt nâng đỡ cô bất kể việc cô thật ra chẳng đi học, chẳng biết đọc biết viết gì ráo. Cô Aleysha Ortiz là dân Puerto Rico.
https://edition.cnn.com/2025/02/28/us/video/hartford-school-district-lawsuit-aleysha-ortiz-digvid#:~:text=Aleysha%20Ortiz%2C%20a%2019%2Dyear,CNN's%20Danny%20Freeman%20reports.
TIN VẮN MỸ
- FBI thuyên chuyển tất cả các nhân viên FBI đã từng quỳ gối mặc niệm 'thánh' George Floyd.
- Nhà báo của CNN, Scott Jennings cho biết chưa chắc chắn, nhưng có thể ra tranh cử thượng nghị sĩ Kentucky để thay thế TNS Mitch McConnell về hưu. Anh Jennings tuy làm bình loạn cho CNN nhưng có khuynh hướng bảo thủ, ủng hộ TT Trump.
- ICE đột kích vũ trường tại Colorado Springs, bắt cả trăm di dân lậu trẻ đang nhẩy nhót, hút và lắc.
- Đại học Colorado hủy bỏ chương trình 'Giáo Dục Sex' đặc biệt cho trại hè cho trẻ con - Special Sex Education Summer Camp for Children-. Nước Mỹ nhờ Trump nên bớt điên!
- Phim 'Bạch Tuyết' mới của Disney bị lỗ khẩm: chi phí hết 410 triệu đô, cho đến nay đã thu vào 265 triệu, và con số thu dường như đã ngưng, lỗ hơn 145 triệu đô. Phim Bạch Tuyết mới được thực hiện đúng theo tiêu chuẩn phải đạo thức tỉnh, với một cô tài tử da đen đóng vai... Bạch Tuyết. Da đen đóng vai Bạch Tuyết, sao có thể điên khùng tới vậy???
- Tên trộm bóp của bà bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ Kristi Noem trong một tiệm ăn tại Washington DC đã bị bắt: một tên di dân lậu chuyên ăn trộm bóp kiểu này trong các tiệm ăn lớn. Bà Noem đi ăn với gia đình, cận vệ đứng ngoài tiệm ăn, và bóp bà để dưới chân ghế.
TIN VẮN QUỐC TẾ
- Đảng Liberal thắng cuộc bầu quốc hội đặc biệt, ông Mark Carney coi như sẽ được bổ nhiệm thủ tướng thay ông Trudeau. Đảng Liberal và ông Carney đã đưa ra chương trình tranh cử dựa trên đúng một điểm phịa: chống việc Trump muốn xâm chiếm Canada, kích thích được lòng yêu nước của dân Canada để đắc cử. Quan hệ bang giao Mỹ-Canada sẽ khó khăn hơn trong tương lai, và dân Canada sẽ chịu thiệt thòi kinh tế lớn khi 'đánh nhau với Trump'. Thủ tướng Carney khi ra tranh cử đã hứa hẹn sẽ đánh Trump tới chết, nhưng ngay sau khi đắc cử, đã tuyên bố tuần tới sẽ khăn gọi đến 'trình diện' TT Trump để xin điều đình về thuế quan Mỹ đánh trên hàng nhập từ Canada vào Mỹ.
- Chính phủ Paraguay chính thức xếp loại Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng -Republican Guards- của Iran thuộc thành phần khủng bố quốc tế -international terrorist organization.
- Thủ tướng Anh Kier Starmer nhìn nhận những người đàn ông tự xưng là chuyển giới, là đàn bà thật ra KHÔNG phải là đàn bà.
- Nga loan tin một tên khủng bố chuyên đặt bom phá xe tại Moscow đã bị bắt, là một điệp viên của Ukraine.