TIN TỨC

TIN TỨC - 22/2/2025 



TRUMP LÀM VIỆC

  • Chiến thắng trước tòa - I
    5 nghiệp đoàn công chức kiện TT Trump ra tòa, về tội sa thải công chức bất hợp pháp. Thật ra, không phải là sa thải, mà là cho phép công chức được từ chức ngay lập tức tuy vẫn ăn lương tới cuối tháng Tám. Tuần rồi quan tòa quận -District judge- Christopher Cooper do TT Obama bổ nhiệm, đã bác đơn kiện, cho phép việc công chức nghỉ có lương này được tiếp tục. Ông tòa cho rằng ông không có thẩm quyền can thiệp vào một quyết định hành chánh của Hành Pháp.

    Tin báo chí cho biết, cho tới nay đã có hơn 77.000 công chức chấp nhận đề nghị này. Sẽ không có hơn vì đã hết thời hạn.

https://www.politico.com/news/2025/02/13/trump-federal-worker-layoffs-00204180
  • Chiến thắng trước tòa - II
    14 tiểu bang kiện TT Trump để cản không cho nhân viên của DOGE được khám xét dữ liệu hành chánh của nhiều bộ, sở. Bà quan tòa Tanya Chutkan -người đã xử rất nặng những người biểu tình bao vây quốc hội ngày 6/1/2021- đã phán DOGE hoàn toàn có quyền 'thanh tra' sổ sách của các cơ quan của Hành Pháp theo chỉ thị của tổng thống. Bà cho phép DOGE kiểm tra sổ sách của bộ Giáo Dục, bộ Lao Động, bộ Y Tế, bộ Năng Lượng,  bộ Giao Thông, bộ Thương Mại và Văn Phòng Quản Trị Nhân Viên Chính Quyền.

https://www.foxnews.com/politics/trumps-doge-stays-track-after-pair-federal-judge-rulings
  • Chiến thắng trước tòa - III
    Đám 'thanh tra' của Elon Musk đang đi vào các bộ, các cơ quan chính quyền để truy lùng những sổ sách, coi lại việc xài tiền hay ăn cắp tiền hay phí phạm tiền trong các cơ quan và bộ này. Dĩ nhiên là các quan chức trong đám Nhà Nước Ngầm đã chống đối không cho Elon Musk vào coi sổ sách. Hay bên kiện qua kiện lại.

    Tuần rồi, một quan tòa liên bang tại thủ đô Washington DC đã ra phán quyết cho phép đám 'thanh tra' của Musk được tham khảo sổ sách của 3 cơ quan là bộ Lao Đông, bộ Y Tế và Văn Phòng Bảo Vệ Tài Chánh Người Tiêu Thụ -Consumer Financial Protection Bureau.

https://www.foxnews.com/politics/doge-scores-big-court-win-allowed-access-data-3-federal-agencies

    Chính quyền Trump đang bị kiện tứ tung, đúng như đám vẹt tị nạn hy hửng hô hoán, nhưng cho đến nay, đã thắng hầu hết các vụ kiện, chỉ vì những vụ kiện toàn là kiện tào lao trong khi tổng thống, trong tư cách lãnh đạo Hành Pháp, có toàn quyền cải tổ nhân sự, thêm, giảm, thuyên chuyển, thuê hay sa thải nhân sự hành pháp.
  • Thay thế tổng tham mưu trưởng
    Đại tướng Charles Brown, tổng tham mưu trưởng QL Mỹ do Biden bổ nhiệm, đã bị TT Trump thay thế bằng trung tướng không quân Dan Caine. Tổng tham mưu trưởng chính thức gọi là Chủ Tịch Hội Đồng các Tham Mưu Trưởng quân lực, đóng vai cố vấn quân sự cao cấp nhất của tổng thống, không có bao nhiêu thực quyền. Tổng thống là tổng tư lệnh quân lực.

    Việc thay thế này không gây ngạc nhiên vì ai cũng biết sẽ xẩy ra không sớm thì muộn khi tướng Brown nổi tiếng chủ trương mang DEI vào quân lực Mỹ.

    Cùng lúc, nữ đô đốc Lisa Franchetti, tư lệnh Hành Quân của hải quân, và tướng James Slife, tham mưu phó không quân cũng đã bị thay thế.

Từ trái: tướng Brown; tướng Caine; đô đốc Franchetti; tướng Slife

    CNN chạy tít lớn "thanh trừng chưa từng thấy" -"unprecedented purge". Nói láo. TT Obama là người nổi tiếng cách chức nhiều tướng lãnh nhất, trong đó có:
  • Tư lệnh mặt trận Afghanistan, tướng David McKiernan;
  • Tướng thay thế, Stanley McChrystal, bị thay thế chưa tới một năm sau;
  • Tướng thay thế tiếp theo, David Petraeus, sau đó bị ép từ chức;
  • Tướng Jim Mattis, tư lệnh bộ tư lệnh Trung Tâm -Central Command-;
  • Phó đô đốc Charles Gaouette, tư lệnh hàng không mẫu hạm và tư lệnh hạm đội;
  • Phó đô đốc Tim Giardina, phó tư lệnh lực lượng nguyên tử;
  • Tướng Michael Carey, tư lệnh hỏa tiễn nguyên tử;
  • Tướng Michael Flynn, tư lệnh Tình Báo bộ Quốc Phòng.
    Tổng cộng Obama cách chức 197 tướng lãnh hải, lục, không quân Mỹ. 

https://www.foxnews.com/politics/trump-nominates-air-force-lt-gen-dan-razin-caine-joint-chiefs-staff-chairman
  • Sa thải quan tòa

    Tiếp tục nỗ lực thanh giản hóa guồng máy công quyền quá rườm rà mà lại phe đảng, tham nhũng, thối nát, TT Trump đã ký lệnh sa thải 13 quan tòa Di Trú và 5 phụ tá, trong khi 5 quan tòa khác đã được thay thế. Vài ngày sau, TT Trump ký lệnh sa thải tất cả công tố liên bang -US attorneys- do Biden bổ nhiệm.

    Tin không cho biết lý do cụ thể, tuy nhiên ai cũng biết các quan tòa Di Trú dưới thời Biden đã cung cúc tuân theo lệnh của Biden, dung túng, thả lỏng đám di dân lậu, tha hồ tràn vào Mỹ vô tội vạ. Truyền thông loa phường la hoảng hiện nay đang có tới 3 triệu vụ di dân còn chờ tòa Di Trú quyết định, do đó sa thải quan tòa sẽ gây bế tắc lớn hơn nữa. Thật ra, có cả triệu vụ chưa xử chỉ vì chính sách mở toang cửa biên giới của Biden, khi đóng cửa lại, thì số vụ xử sẽ giảm rất nhanh. Hơn nữa, những ứ đọng cũng phản ảnh cách làm việc lè phè của quan tòa thời Biden, sa thải một mớ sẽ gửi thông điệp rõ ràng cho các quan tòa còn lại.

    Trước khi đám vẹt tị nạn la hoảng, xin nhắc lại, năm 2021, Biden phá lệ, ký lệnh sa thải tất cả US attorneys do TT Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu của ông. Phá lệ vì đây là lần đầu một tổng thống sa thải tất cả US attorneys do ông tiền nhiệm bổ nhiệm. Bây giờ được Trump đáp lễ, trả lại cả lãi lẫn vốn.

https://amgreatness.com/2025/02/19/morning-greatness-trump-orders-all-biden-us-attorneys-to-be-terminated/

  • Điều đình thuế quan

    Chủ tịch Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia, ông Kevin Hassett, cho biết Tòa Bạch Ốc đang điều đình với tất cả các quốc gia có quan hệ mậu dịch với Mỹ về việc áp đặt thuế quan tương ứng với Mỹ -reciprocal tariff-. TT Trump chủ trương chính sách thuế quan tương ứng với tất cả các đối tác thương mại quốc tế, nghĩa là hai nước áp đặt cùng mức thuế quan lên hàng nhập cảng của nhau, thí dụ như Mỹ đánh 25% trên hàng nhập của Pháp nếu Pháp đánh thuế 25% trên hàng nhập từ Mỹ. Đây là nói chuyện nguyên tắc tổng quát căn bản, nhưng vẫn phải điều đình chi tiết, du di từng món hàng tùy nhu cầu của hai bên.

    Trên thực tế hiện nay, theo một tài liệu tôi đọc được trên mạng, xe Đức BMW nhập cảng vào Mỹ phải chịu thuế quan 2,5% của Mỹ, nhưng một xe Mỹ Cadillac nhập cảng vào Mỹ phải chịu thuế quan tới 29% của Đức. Sự thất cân bằng này là việc TT Trump muốn xóa bỏ khi nêu ra sách lược 'reciprocal tariff'.

https://www.foxbusiness.com/media/white-house-economist-says-reciprocal-tariff-negotiations-other-countries-underway

  • Đóng cửa cả chục hội đồng cố vấn
    TT Trump ký lệnh đóng cửa cả chục hội đồng cố vấn -advisory board- Trong mô thức Nhà Nước rình ràng của đảng DC, hiện giờ hầu như tất cả các bộ, sở, đều có hội đồng cố vấn, mà chẳng ai hiểu để làm gì, ngoài việc tưởng thưởng công thần phe ta, cho ăn lương và cho chức vụ để khoe với bạn bè. TT Trump ra lệnh đóng cửa, dẹp tiệm hết, tuy nhiên cũng cho các hội đồng này 14 ngày để làm báo cáo giải thích tại sao việc làm của họ cần thiết và hội đồng của họ cần được duy trì. 

https://www.foxnews.com/politics/trump-signs-late-night-executive-order-abolishing-handful-federal-advisory-boards
  • Đưa ra danh sách khủng bố quốc tế mới
   Chính quyền Trump đưa ra danh sách các tổ chức bị xếp hạng là khủng bố quốc tế -international terrorist groups- trong đó có một số các tổ chức buôn ma túy Mexico, băng đảng MS-13 của San Salvador, và đám Tren De Aragua của Venezuela.

    Việc xếp hạng các băng đảng ma tuý Mễ đã khiến bà TT Mexico lo ngại Mỹ sẽ nhân danh việc chống khủng bố, tung quân Mỹ qua Mễ để truy lùng các băng đảng ma tuý này trên đất Mễ. Bà TT Sheinebaum cho biết sẽ sửa Hiến Pháp để bảo đảm Mễ sẽ không cho phép Mỹ vào Mễ rượt bắt băng đảng ma túy, nghĩa là để bảo vệ băng đảng ma túy Mễ. 


https://www.foxnews.com/world/fearing-trump-cross-border-militarily-pursue-cartels-mexico-moves-reform-constitution
  • Bổ nhiệm 'sa hoàng ân xá'
    TT Trump bổ nhiệm bà Alice Marie Johnson là 'sa hoàng ân xá' -'Pardon Czar'- có trách nhiệm khuyến cáo những tội phạm nào đáng được TT Trump ân xá.

    Bà Johnson là một bà da đen bị án tù chung thân vì tội buôn, sở hữu ma túy và rửa tiền, nhưng sau khi ở tù 21 năm, được TT Trump ân xá năm 2018. Chức 'sa hoàng ân xá' mới được TT Trump thành lập, trao cho một bà da đen cựu tù nhận trách nhiệm để bảo đảm tù da đen được chú ý đúng mức.


https://www.foxnews.com/politics/trump-appoints-alice-marie-johnson-pardon-czar-black-history-month-event-white-house

  • Trả di dân lậu về nước

    Mỹ đã trả 117 di dân lậu phạm tội mới bị mang vô tù tại Guantanamo về lại Venezuela. Tất cả những người này đều đã nhận được giấy trục xuất của Tòa Di Trú từ lâu nay nhưng chính quyền Biden vẫn không bắt và trục xuất.

https://www.breitbart.com/economy/2025/02/21/air-trump-flies-117-migrants-from-guantanamo-to-venezuela/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250221

  • Dân 'buôn người' than phiền

    Đài tivi loa phường NBC phỏng vấn một tay chuyên nghề 'buôn người', chuyên ăn tiền chở di dân lậu vào Mỹ. Tay này đã than phiền từ ngày Trump làm TT, 'kinh doanh' buôn người đã sụt giảm tới 80%  khiến cuộc sống của hắn ta trở nên rất khó khăn.

https://www.breitbart.com/politics/2025/02/21/nbcs-gutierrez-coyote-told-me-trumps-policies-caused-his-business-to-decline-about-80-since-inauguration/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250221


TIN NỘI CÁC

  • Bộ trưởng Thương Mại được thượng viện phê chuẩn

    Ông Howard Lutnick đã được thượng viện phê chuẩn làm bộ trưởng Thương Mại, với tỷ lệ 51-45. Ông Lutnick là tỷ phú, tổng giám đốc kiêm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty đầu tư Cantor Fitzgerald đang lãnh lương và tiền thưởng vài chục triệu đô một năm, nhưng đã cam kết sẽ từ chức và chấm dứt mọi quan hệ với Cantor, nhận lương 221.000 đô một năm của chức bộ trưởng liên bang. Có hai nghị sĩ CH chống là hai bà RINO Murkowski và Collins. TNS Mitch McConnell biểu quyết chấp nhận trong khi 4 nghị sĩ DC vắng mặt không bỏ phiếu.

  • Giám đốc FBI được thượng viện phê chuẩn

    Ông Kash Patel đã được thượng viện phê chuẩn làm giám đốc FBI, với tỷ lệ 51-49. Có hai nghị sĩ CH chống là hai bà RINO Murkowski và Collins. TNS Mitch McConnell biểu quyết chấp nhận.

    Trong cuộc điều trần, ông Patel đã bị chống đối mạnh nhất bởi thượng nghị sĩ 'mắt lồi' Adam Schiff. Ông Schiff là 'tội phạm' đã được Biden ân xá trước, đang run như cầy sấy vì sợ bị quốc hội lôi ra điều tra và FBI của ông Patel sẽ trưng ra nhiều bằng chứng phạm tội của Schiff. Tên phạm tội này được Biden ân xá khỏi bị tội trước tòa, nhưng vẫn có thể bị quốc hội điều tra và vạc trần tội trước công luận.

    Ông Patel là dân da màu -gốc Ấn- đầu tiên làm giám đốc FBI, nhưng dĩ nhiên truyền thông loa phường im re chuyện này.
  • Giám đốc SBA được thượng viện phê chuẩn

    Bà Kelly Loeffler đã được thượng viện phê chuẩn làm giám đốc Cơ Quan Quản Trị Tiểu Thương, -Small Business Admin hay SBA- với tỷ lệ 51-45. Có hai nghị sĩ CH chống, vẫn là hai bà RINO Murkowski và Collins. TNS Mitch McConnell biểu quyết chấp nhận trong khi 4 nghị sĩ DC vắng mặt không bỏ phiếu.

Từ trái: ông Howard Lutnick, bà Kelly Loeffler, ông Kash Patel

    Cho đến nay, chưa có một bổ nhiệm nào của TT Trump bị thượng viện bác bỏ hết. Đủ thấy tính quan trọng của việc phe CH được dân chúng cho nắm đa số tại thượng viện để giúp TT Trump.

    Chưa hết đâu. Trong 4 năm tới dưới thời TT Trump, ông này sẽ có dịp bổ nhiệm ít nhất 2-3 thẩm phán Tối Cao Pháp Viện nữa. Rất có thể phe bảo thủ sẽ chiếm thế thượng phong 7-2!!!Đừng trách Trump vì đó là... ý dân đấy! Dân bầu tổng thống, dân bầu thượng nghị sĩ, dân bầu dân biểu mà, phải không?

    Phe DC và đám cuồng chống Trump sẽ còn không biết bao nhiêu dịp khóc ròng, chửi sảng. Kẻ này trong mấy tuần qua, đã có dịp đọc không biết bao nhiêu emails của đám vẹt cuồng lên cơn điên khóc rống chửi vung bọt mép. Chỉ biết... phì cười !!! Kẻ này đang đi đập con heo đất, đếm tiền đi mua cognac làm vài ... ly rượu mừng. Sorry nhe các cụ...



NỘI CÁC TRUMP LÀM VIỆC

  • Kiện New York

    Bà bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi đã cho biết bộ đã khởi kiện tiểu bang New York, bà thống đốc Kathy Hochul, bà bộ trưởng Tư Pháp của New York Letitia James, về tội chống đối và cản trở chính quyền liên bang thi hành chính sách lùng bắt di dân bất hợp pháp. Bà Bondi cũng tố cáo chính quyền New York đã vi phạm luật khi thông báo cho đám di dân biết trước các cuộc lùng bắt di dân lậu của cơ quan Kiểm Tra Di Trú ICE để đám di dân bất hợp pháp trốn chạy trước, coi như chính quyền tiểu bang New York đã thông đồng để cứu dân tội phạm.

    Bà Letitia James đã bào chữa, cho rằng New York đang thi hành luật theo đó tiểu bang phải bảo vệ tất cả cư dân của tiểu bang. Vấn đề lớn là di dân bất hợp pháp có phải là cư dân hợp pháp của New York, cần được tiểu bang bảo vệ theo đúng luật hay không?

https://www.politico.com/news/2025/02/12/trump-new-york-sanctuary-immigration-lawsuit-00203976

  • EPA đòi lại tiền

    Tân giám đốc EPA -Environment Protection Agency hay Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường- ông Lee Zeldin cho biết ông đã khám phá ra một số tiền trên 20 tỷ đô được EPA giấu tại ngân hàng Citibank. Theo ông Zeldin, số tiền này nằm trong ngân sách của EPA qua luật ngụy danh Giảm Lạm Phát, nhưng chưa xài, nên EPA lấy ra riêng, giấu vào ngân hàng, có lẽ muốn để dành đó cho tới khi một tổng thống DC lên nắm quyền lại, sẽ lấy ra xài, hay. chia chác cho nhau ai biết được.

    Ông Zeldin cho biết đang làm thủ tục lấy lại số tiền trên từ Citibank, ngoài việc tiếp tục đi lùng tiền khác bị thất thoát. 

https://www.foxnews.com/politics/epa-administrator-zeldin-demands-return-20b-taxpayer-money-wasted-biden-administration

  • Nhân viên IRS bị sa thải

    Chính quyền Trump đã ra lệnh sa thải khoảng 6.000 nhân viên sở thuế IRS, trong đó hơn 3.500 nhân viên sẽ bị sa thải trước cuối tuần này. Đây là những nhân viên mới tuyển, còn trong thời gian thử thách -probation. IRS hiện có hơn 80.000 nhân viên. Việc sa thải này được cho rằng sẽ không có ảnh hưởng gì đến mùa khai thuế năm nay.


https://www.cbsnews.com/news/over-3500-irs-employees-expected-terminated-by-end-of-week/

  • Ngũ Giác Đài cắt ngân sách
    Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth ra lệnh cho bộ Quốc Phòng chuẩn bị kế hoạch cắt giảm ngân sách 8% mỗi năm trong 5 năm tới. Ngân sách Quốc Phòng là ngân sách lớn nhất trong chính quyền Mỹ, hiện nay là khoảng 916 tỷ đô. 

https://www.foxnews.com/politics/hegseth-orders-pentagon-make-plans-major-budget-cuts-align-trump-doge-priorities

  • Ngưng mọi chi trả cho di dân lậu
    TT Trump ký sắc lệnh ngưng tất cả mọi chi tiêu của liên bang liên quan đến di dân lậu. Hiện nay, Mỹ bỏ ra 182 tỷ đô mỗi năm để trợ cấp cho di dân lậu dưới nhiều hình thức, trong đó tiền liên bang mà TT Trump cắt là 66,5 tỷ đô, và tiền tiểu bang và địa phương là 115,6 tỷ đô mà TT Trump không đụng tới.

https://www.foxnews.com/politics/trump-expected-sign-executive-order-terminating-all-federal-taxpayer-benefits-illegal-immigrants


TIN DOGE

  • TT Argentine tặng quà cho Musk
    TT Argentine Javier Milei đã tới thăm Elon Musk và tặng quà đặc biệt cho Elon Musk: một cái cưa máy để Musk tha hồ cắt, cắt tiền cũng như cắt số công chức ngồi ngáp lãnh lương.

  • Khám phá ngân sách 'tàng hình' bạc ngàn tỷ
    DOGE cho biết mới khám phá ra trong sổ sách của bộ Ngân Khố liên bang, một tiết mục đặc biệt có bí số riêng, trong đó có số tiền lên tới 4.700 tỷ đô, mà chi tiêu không ai biết gì vì chẳng những không được công bố, mà ngay cả người nhận tiền qua chi phiếu cũng chẳng ghi rõ là ai, trả tiền gì.


https://www.foxnews.com/politics/doge-says-found-nearly-untraceable-budget-line-item-responsible-4-7t-payments
  • USAID viện trợ cho đám khủng bố

    Một tổ chức nghiên cứu -think tank- Middle East Forum, cho biết USAID đã chi ra bạc triệu đô để tài trợ nhiều tổ chức của khủng bố Hồi giáo quá khích. Ít nhất 164 triệu đô đã tới tay những tổ chức khủng bố. Tổ chức nghiên cứu đã nêu ra một bằng chứng cụ thể là USAID đã chi 900.000 đô cho tổ chức tên là Bayader Association for Environment and Development, là một tổ chức khủng bố 'bà con' với Hamas, có trụ sở tại Gaza. Ngoài ra, USAID cũng đã tặng dữ 12,5  triệu đô cho một 'đối tác' của Bayader là tổ chức American Near East Refugee Agency do Hamas thành lập năm 1968 để giúp nạn nhân chiến cuộc Do Thái-À Rập khi đó.

    Chưa kể có thể bạc tỷ đã tới tay nhiều tổ chức phước thiện trong đó không ai biết bao nhiêu được chia sẻ với các tổ chức khủng bố.

https://www.foxnews.com/politics/designated-terrorists-extremist-groups-raked-millions-from-usaid-multi-year-study-reveals

  • 'Mò' ra được 1,9 tỷ

    DOGE, hợp tác với tân bộ trưởng Gia Cư Scott Turner, đã khám phá ra một quỹ có 1,9 tỷ đô, bị chính quyền Biden 'thất lạc' -misplaced?-, mất đâu không ai biết !!! Hay cố tình giấu trong sổ sách nào đó. Hay trong túi ai đó?

    Hiển nhiên, số tiền này đã được các quan chức Nhà Nước Ngầm giấu đi, để ít lâu sau, sóng yên biển lặng, sẽ từ từ lôi ra chia chác với nhau.

https://www.foxnews.com/politics/doge-says-dug-another-1-9-billion-taxpayer-money-misplaced-biden-admin

  • Dân Mỹ sống lâu nhất thế giới
    Ông Elon Musk đang điều tra Sở An Ninh Xã Hội, đã công bố dữ kiện về dân số Mỹ của cái Sở này:

Age 0-9: 38,825,456 người
Age 10-19: 44,326,480
Age 20-29: 47,995,478
Age 30-39: 52,106,915
Age 40-49: 47,626,581
Age 50-59: 45,740,805
Age 60-69: 46,381,281
Age 70-79: 33,404,412
Age 80-89: 15,165,127
Age 90-99: 6,054,154
Age 100-109: 4,734,407
Age 110-119: 3,627,007
Age 120-129: 3,472,849
Age 130-139: 3,936,311
Age 140-149: 3,542,044
Age 150-159: 1,345,083
Age 160-169: 121,807
Age 170-179: 6,087
Age 180-189: 695
Age 190-199: 448
Age 200-209: 879
Age 210-219: 866
Age 220-229: 1,039
Age 240-249: 1 
Age 360-369: 1

Tổng kết sơ khởi, nước Mỹ có:
  • 377,626,689 người từ 1 tuổi tới 99 tuổi; trong đó có gần 80 triệu người trong tuổi từ 65 trở lên, lãnh tiền già SSA (tính đổ đồng trung bình mỗi người lãnh $1.500 mỗi tháng thì Nhà Nước chi ra khoảng 120 tỷ tiền già mỗi tháng)
  • 19,312,618 người từ 100 tuổi tới 149 tuổi;
  • 1,4747,120 người từ 150 tuổi tới 199 tuổi;
  • 2,784 người từ 200 tuổi tới 230 tuổi;
  • 1 người sống tới 250 tuổi (nước Mỹ ra Tuyên Cáo Độc Lập năm 1776, cách đây đúng 249 năm !!!);
  • 1 người sống tới 370 tuổi (đã 80 tuổi khi George Washington ra đời !!!)
  • Tổng cộng dân số Mỹ lên tới trên dưới 400 triệu người trong khi thống kê chính thức cho biết tổng số dân Mỹ là 330 triệu người.
    Theo số liệu của Sở An Sinh Xã Hội, ít nhất đã có trên 20 triệu con ma trên 100 tuổi đang lãnh tiền già, tính trung bình $1.500 mỗi một con ma mỗi tháng, tổng cộng ít nhất 30 tỷ đô mỗi tháng !!! Ai đại diện mấy con ma lãnh số tiền này mỗi tháng ???

    Trong khi con vẹt già Katumtran tuốt bên Hòa Lan khẳng định những con số trên hoàn toàn do Trump phịa ra, thì chính các quan chức Sở An Sinh Xã Hội (ASXH) nhìn nhận đó là những con số có thật nhưng chỉ là không chính xác. Họ giải thích những con số trên chỉ phản ảnh việc sở này sử dụng máy điện toán làm theo chương trình điện toán COBOL của hơn nửa thế kỷ trước nên có nhiều sơ hở, sai lầm kỹ thuật, và trên thực tế, máy tự động ngưng chi tiền già cho những người trên 115 tuổi. Hả??? Nghĩa là:

- tất cả mọi người bất kể sống chết vẫn được lãnh tiền già tới 115 tuổi? Chỉ có trên 115 tuổi mới không nhận được? Theo dữ kiện của chính Sở ASXH, ta có thể đoán có ít nhất 7 triệu người từ 100 tới 115 tuổi. Lại tính nhẩm mỗi 'cụ' -còn sống theo database của Sở ASXH- lãnh trung bình 1.500 đô một tháng, thì Nhà Nước Mỹ đã chi ra ít nhất 10 tỷ đô mỗi tháng cho... ma! Ai đại diện cho 'ma' lãnh số tiền đó mỗi tháng?

- máy sai từ hơn nửa thế kỷ -từ thời Carter qua 8 đời tổng thống- mà vẫn chưa sửa sai? Hiển nhiên, các quan chức Sở ASXH muốn duy trì những 'sai lầm kỹ thuật' đó còn có dịp tiếp tục bỏ túi tiền già của cả triệu con ma.

    Tin mới nhất, giám đốc Sở ASXH mới 'từ chức'.


https://www.foxnews.com/politics/elon-musk-says-millions-social-security-database-between-ages-100-159

  • Chuyện không thể hiểu nổi

    Trong khi Elon Musk khui ra cả trăm triệu hay cả tỷ tiền thuế thất thoát, biến mất, hay phung phí, thì đám vẹt tị nạn quái lạ thay, theo chân đám DC, kịch liệt sỉ vả Musk. Vậy họ muốn gì? Muốn Nhà Nước tiếp tục chặt thuế dân để đám công chức vô tài, bất tướng, lè phè có tiền bỏ túi hay vứt tiền ra cửa số kiếm phiếu cho đảng DC sao?

    Nếu đây chưa phải là chuyện phe đảng cuồng điên mất hết lý trí thì là gì?


    Con vẹt nào giỏi, làm ơn xin giải thích việc khui ra cả tỷ đô thất thoát, phung phí,.. là chuyện sai lầm không thể chấp nhận được, và Musk phải để yên cho những thất thoát, phung phí này tiếp tục xẩy ra không bao giờ chấm dứt. Con vẹt nào giải thích nổi???

   

TIN VỀ MUSK

  • Musk nghiên cứu trả lại tiền cho dân
    Ông Elon Musk cho biết ông đang nghiên cứu và có thể thảo luận xin TT Trump lấy số tiền do DOGE tiết kiệm được, trả lại phần nào cho dân. Ông Musk cho biết chưa biết chắc số tiền, nhưng có thể lên tới 5.000 đô một đầu người. Tuy nhiên, ông Musk cũng nhắc lại ưu tiên số một của chính quyền Trump là cắt giảm thâm thủng ngân sách trước, đồng thời việc trả bớt công nợ cũng cần được chú ý.

    Đám vẹt suốt ngày sỉ vả Trump và Musk nên chuẩn bị gửi trả lại tiền nếu nhận được tiền của Musk nhé. Chứ miệng chửi, tay đút tiền vào túi coi ... kỳ cục nắm.

https://www.foxbusiness.com/politics/musk-weighs-doge-dividend-send-americans-checks-using-saved-funds
  • Musk bị kiện
    Elon Musk, người đang khui ra không biết bao nhiêu vụ tham nhũng ăn cắp tiền, phí phạm tiền,... của đám quan chức Nhà Nước Ngầm, đã trở thành một thứ ác mộng cho đám quan chức đó. Nên họ đã bắt buộc phải chống phá mạnh.

    Cho tới nay, đã có ít nhất hai vụ kiện nhắm thẳng vào ông Musk, truy tố ông trước tòa về tội lạm quyền, phá nát guồng máy công quyền, và đòi Musk phải ngưng ngay mọi hoạt động điểu tra cắt giảm ngân quỹ cũng như sa thải công chức. Theo những đơn truy tố, ông Musk không được quốc hội phê chuẩn nên không có quyền cắt giảm gì hết, cũng nhưng không có quyền điều tra gì hết. 

    Đám công chức đó kiện Musk tại tòa của quan tòa Tanya Chutkan dĩ nhiên, khi bà Chutkan nổi tiếng là loại quan tòa đánh Trump chết bỏ, đã từng tuyên án cả ngàn dân biểu tình ngày 6/1/2021 với những bản án nặng nề chưa từng thấy trong lịch sử tư pháp Mỹ.

https://www.politico.com/news/2025/02/14/elon-musk-doge-lawsuits-constitution-00204479
  • Huyền thoại về Musk

    Nhà báo bảo thủ lão làng Victor Davis Hanson đã có bài viết về vai trò của Elon Musk, tóm lược lại như sau (chữ đậm là những tố cáo chống Musk):

Musk không có quyền đóng cửa USAID:  USAID chưa hề bị đóng cửa. Ông Musk cũng chẳng có quyền đóng cửa bất cứ một cơ quan hay một bộ nào. Ông Musk chỉ là một thứ 'thanh tra' -auditor-, đi kiểm tra và phanh phui ra các hoạt động tham nhũng, ăn cắp tiền, phí phạm của Nhà Nước Ngầm, mọi quyết định đóng cửa hay trừng phạt, sa thải nhân viên đều do các bộ trưởng hay giám đốc liên hệ quyết định với đầy đủ quyền hành sau khi được thượng viện phê chuẩn.

Không ai bầu cho Musk: không sai, nhưng dân Mỹ đã bầu cho Trump làm tổng thống, và tổng thống toàn quyền bổ nhiệm các phụ tá, có người cần thượng viện phê chuẩn, có người không cần. Điển hình là Cố Vấn An Ninh Ninh Quốc -National Security Advisor- như Kissinger,  là vai trò quan trọng hàng đầu và đầy quyền lực dù chẳng ai bầu.

Musk chấm dứt viện trợ quốc tế: Nói láo. Đó là quyết định của tổng thống, không phải quyết định của Musk. Hơn nữa, TT Trump chỉ ra lệnh tạm đóng băng trong 90 ngày tất cả mọi viện trợ quốc tế để cứu xét lại, không có chấm dứt vĩnh viễn gì hết. 

Đóng cửa USAID là vi phạm luậtChưa ai đóng cửa USAID hết. Mà TT Trump muốn đóng cửa USAID cũng không có gì là phạm luật. USAID được thành lập bởi sắc lệnh của TT thì cũng có thể bị đóng cửa bởi sắc lệnh của TT.

Trump không thể cắt chi tiêu đã được quốc hội phê chuẩn:  Quốc hội phê chuẩn ngân sách USAID trong khuôn khổ luật Foreign Assistance Law, không có ghi rõ ràng chi tiết bao nhiêu cho USAID, do đó TT, toàn quyền du di tăng giảm những chi tiêu viện trợ ngoài nước. Một thí dụ cụ thể ai củng biết: Phó TT Biden bay qua Ukraine, dọa chặn một tỷ viện trợ đã được quốc hội phê chuẩn, tại sao khi đó phó TT có quyền chặn viện trợ quốc hội đã phê duyệt, ma bây giờ TT Trump lại không có quyền?

https://www.realclearpolitics.com/articles/2025/02/14/mythologies_about_musk_152363.html


TIN DI DÂN LẬU

  • NYT bàn về chuyện quốc tịch ngay khi sanh tại Mỹ
    Báo loa phường nặng The New York Times đã đăng bài của hai giáo sư luật nhận định việc TT Trump thu hồi quyền công dân tự động cho tất cả trẻ con di dân sanh tại Mỹ (Tu Chánh Án 14) có thể có căn bản luật pháp vững chắc hơn những người công kích Trump hiểu vấn đề.


https://www.foxnews.com/media/nyt-opinion-piece-concedes-trump-might-have-case-birthright-citizenship
    
    Về câu chuyên trẻ con sanh tại Mỹ tự động có quốc tịch Mỹ, DĐTC đã có bài viết chi tiết, xin xem lại qua link dưới đây:

(https://diendantraichieu.blogspot.com/p/tin-tuc_1.html)
  • Di dân lậu giảm mạnh
    Theo thống kê chính thức của Cảnh Sát Biên Thùy -Custom and Border Protection hay CBP- con số di dân lậu tràn vào Mỹ trong thời gian hai tuần sau khi tân TT Trump nhậm chức, đã giảm tới 93% so với thời cao điểm của Biden, bây giờ xuống còn có 132 người mỗi ngày.


https://www.foxnews.com/us/daily-average-known-gotaways-southern-border-plummets-from-biden-administration-highs
  • Di dân lậu bị bắt tăng mạnh
    Theo thống kê chính thức của ICE, cơ quan Kiểm Tra Di Trú, con số di dân lậu bị bắt trong 3 tuần từ 20/1 (ngày TT Trump nhậm chức) tới 8/2, đã là 11.791 người, so với 3 tuần cùng kỳ năm ngoái dưới thời Biden là 4.969 người. nghĩa là đã tăng 137%.

https://www.foxnews.com/politics/illegal-immigrant-arrests-skyrocket-under-trump-ice-compared-biden-levels-last-year


ĐẢNG DÂN CHỦ

  • Tiểu bang DC muốn đổi cờ, bỏ hình Washington

    Cờ của tiểu bang Washington là màu xanh lá cây, ở giữa có hình George Washington, là người hùng dành độc lập cho Mỹ, cũng là tổng thống đầu tiên của Mỹ. Là tên của tiểu bang luôn. Tuần rồi, một nhóm dân biểu DC của tiểu bang đề nghị luật mới, bỏ hình TT Washington trong cờ tiểu bang.

    Câu hỏi: chừng nào thì tiểu bang đề nghị luật đổi tên tiểu bang luôn cho tiện?


https://www.foxnews.com/media/washington-democrats-introduce-legislation-remove-george-washington-from-state-flag

  • Đa số cử tri DC muốn đảng chuyển hướng

    Cơ quan thăm dò hàng đầu Gallup, đã công bố kết quả thăm dò mới của họ. Theo những kết quả này, tỷ lệ những cử tri của đảng DC và khối độc lập không đảng nào muốn đảng DC chuyển hướng, trở thành ôn hòa hơn bây giờ, đang bị coi là quá thiên tả là 45%, trong khi tỷ lệ muốn đảng DC cấp tiến hơn nữa chỉ là 29%. Hai tỷ lệ này đã chuyển hướng mạnh khi dưới thời Biden, hai tỷ lệ đó là 34% muốn ôn hòa hơn, và cũng 34% muốn cấp tiến hơn. Nghĩa là số cử tri muốn ôn hòa hơn tăng 11%, trong khi số muốn cấp tiến hơn giảm 5%.

https://www.foxnews.com/politics/new-poll-reveals-growing-number-dems-want-party-move-new-direction
  • Ý kiến Dean Phillips
    Dân biểu Dean Phillips, cựu ứng cử viên tổng thống của đảng DC, đã than phiền là cảm thấy bối rối với phản ứng của đảng DC trước những khám phá về hoang phí tiền thuế của dân. Theo ông Phillips, thay vì chống đối rồi bôi bác cá nhân ông Musk, đúng ra đảng DC phải hoan nghênh những nỗ lực của ông Musk, và tiếp tay tích cực với ông Musk để tìm ra và chặn những phí phạm, thất thoát tiền thuế của dân.

https://www.realclearpolitics.com/video/2025/02/13/dean_phillips_democrats_should_help_find_waste_and_fraud_instead_of_getting_steamrolled_fighting_muskl.html


TIN VẮN MỸ

- Ngũ Giác Đài mới công bố một tài liệu điều tra theo đó, bộ Lục Quân -Army Department- đã chuyển một số tiền hơn 225 triệu do các quân nhân đóng góp, gọi là tiền ăn trong 11 căn cứ quân đội Mỹ trên nhiều tiểu bang. Các quân nhân Mỹ trong các căn cứ mỗi tháng phải đóng góp 465 đô tiền ăn trong trại. Cuộc điều tra cho biết một nửa quỹ tiền ăn này đã bị chuyển đi đâu đó không ai biết, và các quân nhân chỉ còn được hưởng một nửa tiền trong quỹ.

https://www.foxnews.com/us/army-redirecting-millions-collected-from-soldier-bas-pay-meant-food-services-elsewhere

- Cụ thượng nghị sĩ Mitch McConnell cho biết cụ sẽ không ra tái tranh cử năm 2026 để về hưu. Xin lỗi cụ, đúng ra thì cụ nên về hưu lâu rồi, trước khi biểu quyết chống việc phê chuẩn những nhân viên nội các mới của TT Trump.

- Trong nỗ lực đổ thừa chạy tội, bà Karen Bass, thị trưởng Los Angeles đã cách chức bà Kristin Crowley, giám đốc Sở Cứu Hỏa Los Angeles.

- TT Trump cho biết không có lý do gì thế giới phải có nhiều bom nguyên tử. Ông cho biết ông sẽ mở các cuộc nói chuyện với Nga và Trung Cộng để giảm số lượng vũ khí nguyên tử.


TIN VẮN QUỐC TẾ

- Trước tin Mỹ đánh thuế quan trên hàng nhập từ Mexico, hãng xe Nissan cho biết đang chuẩn bị kế hoạch đóng cửa hãng lắp ráp xe Nissan tại Mexico để chuyển qua xứ khác. Nissan tại Mexico mỗi năm lắp ráp 670.000 xe trong đó có 456.000 xe xuất cảng qua Mỹ. Việc đóng cửa này sẽ khiến cả chục ngàn nhân công Mexico mất job.

- Bộ Ngoại Giao công bố tài liệu về quan hệ Mỹ-Đài Loan. Đây là tài liệu cũ, được phổ biến lại. Nhưng vấn đề là tài liệu mới bỏ một câu đã có trong tài liệu cũ. Đó là câu "Chúng tôi -Mỹ- không ủng hộ một nền độc lập của Đài Loan". Việc bỏ câu này đã khiến Trung Cộng nổi giận, la làng, phản đối mạnh.