TIN TỨC - 25/10/2025
TRUMP LÀM VIỆC
- Nhà Nước đóng cửa: Trump tố cáo Schumer
Schumer đây là ông Chuck Schumer, lãnh đạo khối thiểu số DC trong thượng viện, là người cương quyết không nhượng bộ phe CH một ly, nhất quyết đòi phe CH phải chấp nhận tăng ngân sách y tế thêm 1.500 tỷ đô (một ngàn năm trăm tỷ đô). Nếu không, phe DC sẵn sàng chấp nhận Nhà Nước tiếp tục đóng cửa, cả triệu công chức liên bang và quân nhân sẽ phải làm việc mà không nhận lương, hay nằm nhà. Trong khi đó, phe CH chủ trương tiếp tục ngân sách cũ vì đó là ngân sách hai bên đã thỏa thuận từ trước.
Từ ngày Nhà Nước đóng cửa cách đây ba tuần, phe DC đã biểu quyết bác bỏ ngân sách do phe CH đề nghị tổng cộng 12 lần, không như nhượng một ly nào.
Xin nhắc lại: phe DC đòi tăng thêm ngân sách để cung cấp tiền cho 3 chuyện:
- Tiếp tục tài trợ Obamacare. Obamacare được Obama tung ra gọi là "Affordable Care Act -ACA- ý muốn nói đây là bảo hiểm y tế với giá rẻ tiền hay phải chăng; nhưng thật ra Obamacare không có giá phải chăng gì hết, trái lại, khá đắt. Obama lừa dân, giấu nhẹm chuyện này bằng cách cho Nhà Nước tài trợ phần lớn tiền mua bảo hiểm qua việc khấu trừ thuế. Năm 2021, lấy cớ giúp dân bị đại nạn COVID, Biden cho nới rộng tiêu chuẩn Medicaid và Obamacare luôn, khiến gánh nặng tài chánh của Nhà Nước gia tăng gấp bội. Bây giờ, thời hạn tài trợ theo luật Obamacare cuối năm nay hết hạn, nghĩa là Nhà Nước sẽ ngưng tài trợ, tất cả mọi người kể từ tháng Giêng năm 2026 mua Obamacare sẽ phải trả bảo phí ít nhất đắt gấp hai hay ba lần số tiền họ hiện đang trả. Nghĩa là nếu không có Nhà Nước tài trợ thì chẳng bao nhiêu người có tiền mua Obamacare vì quá đắt chứ không còn 'với giá phải chăng'. Thế thì Obamacare 'affordable' ở chỗ nào? Đảng DC chuyên trị lừa dân: Luật 'affordable' chẳng affordable chút nào. Và luật giảm lạm phát của Biden (Inflation Reduction Act - URA) cũng chẳng có bất cứ điều khoản hay biện pháp nào giúp giảm lạm phát. Đảng DC luôn luôn khinh thường đám dân ngu khu đen, chuyên lừa gạt dân chúng thôi.
- Tiếp tục cấp Medicaid theo những tiêu chuẩn cũ. TT Trump đưa ra tiêu chuẩn mới: những người trong tuổi đi làm, có đầy đủ sức khỏe, phải đi làm hay đi học nghề, chứ không thể làm biếng, nằm phè ở nhà lãnh Medicaid dài dài. Chỉ khi nào chứng minh không tìm được việc làm hay không đủ sức khỏe thì mới được hưởng Medicaid tiếp tục. Phe DC và đám vẹt đã vội vã xuyên tạc Trump bắt những người già và bệnh hoạn phải đi làm: đây là tin phịa thô bỉ nhất. Vì những điều kiện mới này sẽ bắt nhiều người phải đi làm, nên không cần Medicaid nữa vì đã có tiển mua Obamacare hay đã có bảo hiểm y tế qua công ty, nhiều chuyên gia ước tính chi phí cho Medicaid trong 10 năm tới sẽ giảm khoảng 1.000 tỷ, như DĐTC đã tính, tức là giảm khoảng 1% mỗi năm. Phải hiểu cho rõ để tránh những luận điệu xuyên tạc bịp của đám vẹt: tuyệt đối không có chuyện cắt Medicaid cho bất cứ ai hết, mà chỉ là bắt những người trong tuổi đi làm có đầy đủ sức khỏe phải đi làm, chứ không được nằm phè ở nhà lãnh Medicaid. Xin nhắc lại, nhờ nhiều người sẽ đi làm, không cần Medicaid nữa nên ngân sách dành cho Medicaid sẽ giảm, chứ TT Trump không cắt một xu Medicaid nào của những người vẫn cần Medicaid. Bây giờ phe DC không chấp nhận chuyện này, muốn Medicaid vẫn giữ những điều kiện/tiêu chuẩn cũ, tiếp tục cho dân làm biếng nằm nhà lãnh Medicaid, do đó ngân sách Medicaid không thể giảm. Phe DC cho rằng không thể thay đổi điều kiện Medicaid, do đó không thể giảm ngân sách y tế được, do đó, phải tăng thêm 1.000 tỷ để bù đắp số tiền Medicaid có thể giảm.
- Cấp ngân sách đặc biệt cho nhiều khoản chi tiêu đặc biệt của phe cấp tiến đòi hỏi, như bảo hiểm và dịch vụ y tế cho di dân lậu, tiền phá thai, tiền mổ xẻ và thuốc men chuyển giới,... mà phe CH cương quyết không chấp nhận.
TT Trump tuần rồi đã lên tiếng tố cáo ông Schumer đang cố tình bắt chẹt chính quyền của ông, dùng ngân sách để ép TT Trump phải thực hiện chính sách y tế của đảng DC. Là chuyện TT Trump không chấp nhận, không đồng ý tăng ngân sách y tế lên thêm 1.500 tỷ, vì hiển nhiên đây không là con số nhỏ khi ngân sách đã bị thâm thủng gần 2.000 tỷ và khi công nợ đã quá cao, lên tới hơn 37.000 tỷ rồi. Tăng ngân sách y tế thêm 1.500 tỷ sẽ khiến thâm thủng ngân sách leo thang tới 3.500 tỷ hay tăng 75%!!! Bất cứ ai nhìn vào các con số trên cũng thấy ngay đòi hỏi của phe DC thật sự là quá đáng và vô lý. Hơn nữa, đúng như Obama đã nói "bầu cử có hậu quả" -elections have consequences-, ông Trump đắc cử vì dân chấp nhận các chính sách của ông, cho ông cơ hội để áp dụng các chính sách, nên không thể có chuyện Trump được bầu mà lại thi hành chính sách của đảng DC. Nếu người dân muốn chính sách của đảng DC thì họ đã dồn phiếu cho bà Kamala thắng cử rồi.
Mấy số tiền tỷ tỷ đó không phải là tiền trên trời rơi xuống, mà đó là tiền thuế của dân đi cầy phải đóng cho đám lè phè hay di dân lậu. TT Trump đang nỗ lực cắt giảm chi tiêu để cân bằng ngân sách và trả bớt công nợ, trong khi đảng DC thua đậm trong kỳ bầu cử cuối năm ngoái, đang cố vung tiền ra để kiếm phiếu cho cuộc bầu năm tới. Riêng cụ Schumer, vi muốn bảo vệ cái ghế của riêng của cụ chống lại đám trẻ cực tả trong đó có chị cựu bán bar AOC đang đe dọa lấy mất cái ghế của cụ, nên cụ đã 'cuốn theo chiều gió thiên tả', muốn chứng minh mình thiên tả hơn cả chị AOC, nên nhất định tố xả láng, đóng cửa Nhà Nước vô hạn định.
Trong một tin liên quan, phe CH mới đưa ra đề nghị ra 2 dự luật đặc biệt cho quân nhân và những công chức làm những việc thiết yếu như cảnh sát, kiểm soát viên hàng không,..., tương tự như luật đặc biệt do phe DC 'chế' ra năm 1981 (dưới thời TT Carter) bắt Nhà Nước vẫn phải trả lương cho các nghị sĩ và dân biểu trong khi Nhà Nước đóng cửa. Tuy nhiên phe DC bác bỏ cả hai dự luật, cho rằng đây chỉ là một mánh khóe chính trị mua chuộc quân nhân và cử tri thôi. Cả hai dự luật được một số nhỏ thượng nghị sĩ DC ủng hộ, nhưng không đủ túc số 60 phiếu cần thiết để vượt qua sách lược 'câu giờ' -filibuster của phe DC, như thượng nghị sĩ DC của Oregon Jeff Merkley đã đọc một bài diễn văn dài... 22 giờ 37 phút, thâu đêm luôn. Phe DC tiếp tục sách lược filibuster thì ta có quyền nghe các thượng nghị sĩ DC đọc diễn văn liên tục trong ít nhất 2-3 tháng nữa.
Thượng nghị sĩ DC John Fetterman của Pennsylvania công kích các đồng chí DC cùng đảng của ông là phải chịu trách nhiệm đã gây ra nhiều tai hại lớn cho đất nước khi nhất quyết để Nhà Nước đóng cửa, và ông sẽ đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên quyền lợi hẹp hòi của đảng DC.
SNAP là chương trình mà thiên hạ được biết qua cái gọi là thẻ foodstamp BET, mua đồ ăn được Nhà Nước trả tiền. Nếu Nhà Nước không mở cửa, SNAP sẽ bị gián đoạn kể từ 1/11, nghĩa là hơn 40 triệu người sẽ không có tiền chợ, tiền mua đồ ăn. Đảng DC nhất quyết không cho Nhà Nước mở cửa lại, sẽ phải giải thích cho những người mất SNAP. Hai tiểu bang có nhiều người được SNAP nhất là Cali và New York. Cả hai đảng đang nhìn vào ngày này và đang nỗ lực một mặt đạt thỏa thuận để Nhà Nước có ngân sách và mở cửa lại, cung cấp tiền SNAP lại, mặt khác xỉa tay đổ thừa lẫn nhau.
Ai cũng biết thủ phạm lớn nhất là đảng DC khi đảng này kiên trì đòi ngân sách y tế phải được tăng thêm 1.500 tỷ đô (không phải một tỷ rưỡi như con vẹt Quy Truong viết), một con số cực lớn và cực kỳ vô lý và hoang tưởng.
Theo ý kiến cá nhân kẻ này, vì sự sống còn của hơn 40 triệu người trông cậy vào SNAP, có nhiều triển vọng Nhà Nước phải mở cửa lại trước 1/11. Kẻ này thật không dám tin các thượng nghị sĩ và dân biểu DC sẽ để mặc cho dân nghèo chết đói.
Tựa lớn của trang mạng Politico
https://www.politico.com/news/2025/10/23/shutdown-snap-food-aid-democrats-00619100
Tin truyền thông loa phương tung ra, sau khi Do Thái không kích giết chết cả chục lãnh đạo Hamas tại Doha, thủ đô của Qatar, quốc vương xứ này đã nổi giận, muốn chấm dứt ngay vai trò trung gian giúp Mỹ thực hiện kế hoạch hòa bình Do Thái-Hamas. Tuy nhiên, TT Trump khi đó đã can thiệp ngay, ký sắc lệnh cam kết Mỹ sẽ bảo vệ Qatar, trong khi ông lẳng lặng cảnh báo Do Thái không được làm ẩu nữa.
Đây không phải lần đầu một TT Mỹ có cam kết quan trọng như vậy. Trước đây, TT Nixon đã có cam kết tương tự với TT Thiệu. Giá trị thực tế của cam kết đó hoàn toàn tùy thuộc quyền lực và ảnh hưởng cá nhân của TT. TT Nixon sau đó bị xì-căng-đan Watergate trói tay, tới độ phải từ chức, dĩ nhiên đã không thể giữ lời cam kết với TT Thiệu. TT Obama cũng ký sắc lệnh tham gia vào 'Thỏa Thuận Paris về Khí Hậu', nhưng không thông qua Thượng Viện để chính thức phê chuẩn, nên ngay sau khi T Trump lên nắm quyền năm 2017 đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận này ngay. Bây giờ cũng vậy, tất cả tùy thuộc vào quyền lực thực tế của TT Trump. Nếu ông còn đầy đủ thực quyền thì Qatar sẽ được bảo đảm. Nếu ông mất quyền hay mãn nhiệm thì khi đó, giá trị của cam kết sẽ phải xem lại. Nếu thay vì ký sắc lệnh hành pháp, TT Trump ký một hiệp ước chính thức với Qatar, được thượng viện chính thức phê duyệt thì tất cả các chính tuyền tiếp theo Trump đều phải tôn trọng. Thực tế chính trị là việc ký sắc lệnh nhiều khi cần thiết nhưng không thể qua thủ tục phê chuẩn của thượng viện.
https://www.pbs.org/newshour/world/trump-signs-an-executive-order-vowing-to-defend-qatar-in-the-wake-of-israels-strike-on-doha
- Được mang VBQG vào Portland
TT Trump cho Vệ Binh Quốc Gia vào những khu mất an toàn nhất của Portland để tảo thanh dân phạm pháp. Bị một quan tòa cấp quận cấm. Khiếu nại lên tới tòa trên. Tại đây, 3 quan tòa của tòa kháng án phán TT Trump có quyền mang VBQG vào Portland dẹp loạn. Các quan tòa nhận định Hiến Pháp cho TT quyền lãnh đạo hành pháp và với tư cách tổng tư lệnh quân lực, kể cả VBQG, có đủ thẩm quyền để áp đặt việc thi hành các luật liên bang mà các quan tòa không thể cản được. Hơn nữa, trong việc VBQG vào Portland, TT Trump cũng đã giới hạn VBQG trong trách nhiệm, mục tiêu, cũng như trong thời gian.
Phán quyết này cực quan trọng vì sẽ mở đường cho Trump mang VBQG vào nhiều thành phố khác như Chicago, ngay cả San Francisco, Los Angeles, New York, như ông đã hăm dọa.
https://www.foxnews.com/politics/9th-circuit-court-rules-trumps-national-guard-deployment-portland TT Trump cho Vệ Binh Quốc Gia vào những nơi hắc ám nhất của Chicago để tảo thanh dân phạm pháp cũng như bắt di dân lậu. Cả thống đốc tiểu bang Illinois lẫn thị trưởng Chicago đều lên tiếng phản đối và công khai cho biết sẽ cản hay làm khó dễ đủ cách. Bà quan toà April Perry do Biden bổ nhiệm đã ra phán quyết Trump không có quyền mang VBQG vào Chicago, dĩ nhiên. TT Trump đã kháng cáo thẳng lên Tối Cao Pháp Viện.
https://www.foxnews.com/politics/trump-admin-makes-supreme-court-plea-national-guard-chicago-after-judge-denies-rebellion-concern
Bà Hillary Clinton công khai lên tiếng công kích việc TT Trump muốn sửa lại Tòa Bạch Ốc, chẳng hạn như đang phá cánh Đông -East Wing- để xây đại sảnh tiếp tân mới. Bà Hillary nhắc lại "Tòa Bạch Ốc không phải là nhà riêng của Trump mà Trump có thể sửa chữa thêm bớt gì". Bà Hillary quên béng chuyện phòng làm việc của TT, gọi là Oval Office đã được ông chồng của bà 'sửa đổi' thành phòng ... 'Oral Office'. Đám vẹt cuồng chống Trump mau mắn nhai lại ngay:
- Một con vẹt già gửi email hô hoán "Trump đang phá hoại căn nhà của toàn dân, Tẹt Vàng cuồng nghĩ sao?". Con vẹt này gọi những người gốc Việt ủng hộ Trump là 'Tẹt Vàng cuồng', vậy chắc con vẹt đó không phải là 'Tẹt Vàng cuồng', mà là 'Tẹt Trắng cuồng' hay Tẹt Đen cuồng'? Kẻ này nghĩ sao ư? Rất buồn vì trình độ thấp kém và tính phe đảng mù lòa của đám vẹt, cả ngày chỉ biết ngồi ngoác miệng ra chửi sảng.
- Con vẹt Võ Trọng Lung Tung ngồi bên Đức đã la hoảng ngay: "Lấy phòng làm việc của TT làm phòng khiêu vũ"! Phòng làm việc của TT là Oval Office đã hết còn là phòng 'Oral Office', chỉ được tân trang lại, không sửa thành phòng khiêu vũ.
- Một con vẹt khác la toáng "Trump đập phá nát Tòa Bạch Ốc". Trump phá nát nhà mình, thế thì sẽ ở đâu?
Không biết gì nhưng cứ thích la hoảng, biểu diễn cái dốt và tính xuyên tạc phe đảng mù lòa.
Việc sửa đổi này sẽ tốn 250 triệu đô, nhưng không tốn tiền thuế của dân một xu nào, tất cả sẽ được trả bằng tiền quyên góp bởi TT Trump từ các mạnh thường quân, tiền túi của Trump hay tiền Trump thắng kiện, như TT Trump cho biết số tiền 24 triệu YouTube phải bồi thường ông sẽ được cho vào quỹ tân trang TBÔ.
250 triệu nghe có vẻ lớn, nhưng chẳng thấm vào đâu, so với 2.500 triệu (!) để tu bổ, sửa đổi trụ sở Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang theo lệnh chủ tịch NHDTLB, ông Jerome Powell -được trả bằng tiền thuế của dân-.
Một cách ngắn gọn nhất, TT Trump chỉ là cho mở rộng phòng tiếp tân gọi là ballroom được xây bởi TT Teddy Roosevelt, để có thể chứa trên 600 quan khách. Ngoài ra, còn vài chỗ khác được tân trang lại.
Theo New York Times
Bà Hillary la hoảng là chuyên bôi bác vớ vẩn vì sự thật là Tòa Bạch Ốc, từ ngày được xây cất bởi TT đầu tiên của Mỹ George Washington, đã được thay đổi, sửa chữa, tân trang cả mấy chục lần (xin xem link dưới đây) chẳng bao giờ có vấn đề gì, chưa hề có chuyện chất vấn quyền của TT. Tất cả các TT vào sống trong TBÔ đều toàn quyền trang trí lại, sửa chữa theo ý mình. Vô địch là TT Truman đã tu bổ, sửa chữa quy mô trong 5 năm, và TT phải dọn ra ở tạm chỗ khác.
https://www.cnn.com/2025/10/21/politics/white-house-renovations-history
- Tình nghi là đối tượng ám sát
Sở Mật Vụ cho biết mới khám phá ra một cái kệ để bắn súng -hunting stand- trên một cây lớn gần phi trường West Palm Beach, hướng thẳng về phiá phi đạo. Phi trường này là nơi phi cơ của TT Trump đáp xuống mỗi khi ông về tư dinh tại Mar-a-Lago
Sở Mật Vụ cho biết đang điều tra chuyện này.
https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/secret-service-discovers-hunting-stand-direct-sight-line-air-force-one-rcna238477
- Đạt kỷ lục trục xuất di dân lậu
Trong thời gian gần đây, TT Trump đã đẩy mạnh việc trục xuất di dân lậu, đặc biệt là khối di dân lậu phạm pháp. Theo thống kế chính thức mới nhất, từ ngày TT Trump tuyên thệ nhậm chức cho tới cuối tháng 10, đã có tới 515.000 người bị trục xuất. Theo đà này, tính tới cuối năm nay, sẽ có hơn 600.000 người, một kỷ lục so với các TT tiền nhiệm (dựa trên tin của một cơ quan truyền thông, cách đây ít lâu, DĐTC có loan tin TT Trump đã trục xuất hơn 200.000 người, tính cho cả năm, sẽ là hơn 300.000; tin này hiển nhiên là sai, và TT Trump đã trục xuất gấp hai những con số DĐTC đưa ra). Ngoài ra, đã có tới 485.000 người còn bị giam giữ và 1,6 triệu đã tự nguyện rời bỏ nước Mỹ, trở về quê hương, được cho vé máy bay one-way free.
https://www.foxnews.com/politics/trump-admin-on-pace-shatter-deportation-record-end-first-year-just-the-beginning
TT Trump đã chính thức khởi kiện bộ Tư Pháp về tội trước đây đã thi hành sách lược 'chiến tranh pháp lý' -lawfare- để truy tố ông đủ thứ tội hầu cản không cho ông ra tranh cử TT. Ông Trump kiện vì sách lược này đã khiến ông tốn rất nhiều tiền luật sư. Ông kiện đòi bộ Tư Pháp phải bồi thường ông 230 triệu đô.
Đúng là chuyện chỉ có thể xảy ra ở Mỹ: TT kiến bộ Tư Pháp! Chưa rõ đương kim bộ trưởng Tư Pháp của TT Trump, bà Pam Bondi sẽ làm gì, như thế nào.
Thực tế mà nói, chẳng ai nghĩ TT Trump muốn kiếm vài trăm triệu và có thể sẽ có được số tiền đó, mà thật ra, ông Trump chỉ muốn mang toàn bộ sách lược 'chiến tranh pháp lý' của Biden ra ánh sáng để thiên hạ thấy cái tính 'phản dân chủ' trong sách lược này, cũng như vai trò của Biden trong câu chuyện.
https://www.breitbart.com/politics/2025/10/22/trump-legal-team-files-230-million-claims-justice-department-federal-investigations/
Tiếp theo tin tiềm thủy đỉnh Trung Cộng bị phát giác ngoài khơi Úc Châu, TT Trump đã ra lệnh xúc tiến nhanh chóng việc bán tiềm thủy đỉnh nguyên tử cho Úc.
https://www.foxnews.com/politics/us-expedite-nuclear-powered-subs-australia-sit-near-chinas-doorstep
Mỹ và Úc vừa ký thỏa thuận hợp tác để khai thác các mỏ 'đất hiếm' tại Úc, trị giá hơn 8,5 tỷ đô, trong mục đính giảm sự 'thống trị' của Trung Cộng trong việc khai thác và bán 'đất hiếm' cho thế giới.
Mỹ và Úc sẽ bỏ ra ngay phí sơ khởi một tỷ đô trong vòng sáu tháng tới. Và việc khai thác và bán 'đất hiếm' sẽ khởi sự mạnh trong vòng một năm nữa.
TT Trump và thủ tướng Úc Anthony Albanese
https://www.foxbusiness.com/economy/trump-australian-pm-sign-8-5b-critical-minerals-deal-counter-china-dominance-rare-earths
- Hủy bỏ thảo luận với Canada
Vài ngày sau khi thủ tướng Canada nói chuyện riêng với Trump tại Tòa Bạch Ốc, bất ngờ, TT Trump thông báo đã cắt ngang mọi thảo luận về thuế quan với Canada. Đây là tin mới nhất do báo loa phường New York Times loan ra, không có chi tiết cho biết tại sao thương thảo bị Mỹ cắt ngang. Tuy nhiên, trên chính thức thì lý do là chính quyền tiểu bang Ontario của Canada đã cho phát hành một bài nói chuyện của cố TT Reagan cách đây rất lâu, gần 40 năm rồi, trên radio năm 1987. TT Trump và tổ chức quản trị di sản TT Reagan đều cho biết đó là bài nói chuyện phịa, trong đó các câu nói của TT Reagan đã được lấy từ nhiều bài, rồi ghép lại. TT Trump cho đây là việc làm xảo trá của Canada, một mặt thảo luận, một mặt đâm sau lưng với trỏ dàn cảnh phịa. Trong khi đó tổ chức quản trị di sản Reagan cho biết sẽ kiện chính quyền Ontario vì tội xuyên tạc láo.
Không rõ trong bài nói chuyện đó, TT Reagan đã nói những gì cụ thể, chỉ biết là TT Reagan khi đó chỉ trích thuế quan vì TT Reagan chủ trương kinh tế tự do cạnh tranh, chống thuế quan. Dù sao thì hoàn cảnh kinh tế chung của Canada và Mỹ thời Reagan khác rất xa thời nay dưới TT Trump.
https://www.foxbusiness.com/politics/trump-ends-canada-trade-talks-over-fake-ronald-reagan-tariff-ad-egregious
TIN KINH TẾ
Các chỉ số thị trường chứng khoán Dow Jones, NASDAQ và S&P trong tuần qua, tới ngày Thứ Sáu 24/10 đã leo thang lên mức kỷ lục cao nhất lịch sử thị trường, vì lạm phát thấp hơn dự đoán của các chuyên gia, sẽ giúp NHDTLB hạ lãi suất trong những ngày tới.
Trên đây là tựa lớn của bản tin của MSN sáng Thứ Sáu; khi chợ đóng cửa thì Dow Jones đã tăng 472 điểm, lên tới 47,207. Theo báo New York Times, tỷ lệ lạm phát trong tháng 9 đã lên tới 3%, có tăng, nhưng quá nhẹ so với ước đoán của các chuyên gia đang la hoảng về lạm phát do chính sách thuế quan của Trump gây ra. Và nhất là chẳng nghĩa lý gì so với lạm phát dưới thời Biden (thế đây, nhưng khi lạm phát của Biden bay lên tới chín tầng mây, không ai nghe bất cứ con vẹt tị nạn nào khiếu nại hay than vãn gì).
https://www.nytimes.com/live/2025/10/24/business/cpi-inflation-tariffs-fed
TIN CHIẾN TRANH UKRAINE
TT Trump công bố một số biện pháp trừng phạt kinh tế Nga, qua vài biện pháp chống hai công ty dầu hỏa lớn nhất Nga, trong khi TT Trump lên tiếng công kích Putin chưa chứng minh đủ thiện chí nói chuyện hòa bình thật sự. Bộ trưởng Ngân Khố Scott Bessent cũng cho biết bộ cũng đang nghiên cứu một số biến pháp trừng phạt khác để áp đặt theo chỉ thị của TT Trump.
https://dailycaller.com/2025/10/22/trump-russia-sanctions-peace-talks/
- Thượng viện ra luật chống Nga
Thượng viện, với sự hậu thuẫn của cả hai chính đảng vừa đưa ra 3 dự luật mới, nhắm trừng phạt Nga. Nếu được phê chuẩn, ba dự luật này sẽ xiết chặt hơn khả năng tiếp tục chiến tranh Ukraine của Nga, qua những cấm vận kinh tế mới, liệt kê Nga vào loại xứ khủng bố -terrorist state-, trừng phạt Trung Cộng đã giúp Nga kéo dài chiến tranh, và chuyển tài sản đóng băng của Nga ở Mỹ qua cho Ukraine.
https://dailycaller.com/2025/10/22/congress-russia-state-sponsor-terror-bills-china-ukraine/
- Cuộc họp với Putin bị hoãn
Vai trò trung gian tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine của TT Trump ngày càng gặp khó khăn khi cả Nga lẫn Ukraine đều kiên trì giữ những quan điểm cực đoan của mình mà không chấp nhận du di nhượng bộ, thảo luận với nhau.
TT Zelensky thảo luận với TT Trump trong Tòa Bạch Ốc, nhưng kết quả là cả hai bên đều lớn tiếng cãi vã nhau, khi TT Zelensky nhất quyết không chấp nhận mất một ly đất mà lại đòi Mỹ viện trợ quân sự mạnh để Zelensky đánh đuổi Nga ra khỏi Ukraine Trong khi đó, TT Trump muốn Ukraine nhìn nhận thực tế, chấp nhận phần nào mất mát để mang lại hòa bình, tránh chết chóc cho dân Ukraine, chứ Mỹ không muốn leo thang cuộc chiến bằng cách tăng quân viện cho Ukraine qua viện trợ siêu hỏa tiễn Tomahawk mà Zelensky đòi hỏi.
Trong khi đó, TT Trump hủy ý định đi Hung Gia Lợi để nói chuyện với Putin trong vòng hai tuần tới. TT Trump cho biết trước khi gặp Putin, ông sẽ cho ngoại trưởng Marco Rubio gặp ngoại trưởng Nga để thảo luận xem có điểm nào Nga có thể du di chấp nhận không, chứ TT Trump không muốn mất thời giờ đi gặp Putin rồi về tay trắng.
https://www.cnn.com/2025/10/20/politics/trump-putin-meeting-possible-delay-russia-ukraine
TIN ĐẢNG DÂN CHỦ
Trong một buổi họp mặt của những người chịu trách nhiệm gây quỹ cho bà Kamala với các mạnh thường quân ủng hộ tiền cho bà tranh cử TT, đã xẩy ra những chửi bới ồn ào và cả thô tục luôn khi các mạnh thường quân bực mình tố cáo bà Kamala đã khiến họ mất tiền bộn. Họ cũng cảnh cáo đảng DC sẽ không nhận được một xu nào cho đến khi đảng này trình bày một cách thuyết phục kế hoạch thắng cử cho đảng DC.
Trong cuộc vận động tranh cử TT vừa qua kéo dài đúng 107 ngày, bà Kamala đã gây quỹ được khoảng một tỷ đô và bà đã xài hết trong hơn ba tháng đó, mà vẫn thua đậm. Thực tế mà nói, với một ứng cử viên như bà Kamala ra chạy đua cùng với ông thần Trump, thì cho dù có chi một chục tỷ, đảng DC vẫn thua.
https://www.foxnews.com/media/democratic-donor-ditched-harris-led-fundraiser-profanity-laced-rejection-report
TIN VỀ EPSTEIN
Ủy Ban Giám Sát của hạ viện đã công bố danh sách những người sử dụng máy bay của Epstein để tới đảo của ông. Danh sách cho thấy có nhiều tên tuổi lớn, trong đó có Bill Clinton, hoàng tử Andrew -em ruột vua Charles- Bill Gates, và cả nhà báo lão thành Walter Conkrite. Mà không có tên Trump!
Tất cả chẳng có nghĩa là họ tham gia vào các 'hoạt động' ấu dâm của Epstein, mà chỉ chứng minh họ đã dùng máy bay của Epstein tới đảo thăm Epstein thôi. Epstein là triệu phú giao du rất rộng rãi với cả vạn người, không phải tất cả những người quen biết hay chụp một bức hình với Epstein đều tham gia vào chuyện sex ấu dâm hết. Chuyện vơ đũa bá láp vô căn cứ.
Đám cấp tiến phe ta cuồng chống Trump đang cố gắng khai thác vụ Epstein để tấn công Trump, hô hoán ầm ĩ việc chậm công tố danh sách những người có quan hệ với Epstein. Câu hỏi rất giản dị: tại sao trong bốn năm Biden, danh sách cũng như toàn bộ hồ sơ không ai nhắc tới, mà bây giờ lại la hoảng như vậy? Biden che giấu, khỏa lấp câu chuyện thì OK sao?
https://www.foxnews.com/us/epstein-documents-house-committee-releases-transcript-former-us-attorney-who-negotiated-plea-deal
TIN CHIẾN TRANH HAMAS-DO THÁI
Đúng như DĐTC đã viết tuần rồi "Thực tế mà nói, Hamas cũng chẳng khác gì VC, ký hòa ước lung tung, nhưng chưa ráo mực đã vi phạm rồi". Hamas đã liên tục vi phạm hòa ước và Do Thái đã phản công, thả bom xuống vài căn cứ của Hamas. Chưa ai biết tình trạng này sẽ đi về đâu. Tuy nhiên, vài chuyên gia tỏ ý không ngạc nhiên vì cho rằng hòa ước mới ký, khó có thể ngưng bắn nhau toàn diện ngay lập tức, mà cũng phải ít ngày. Ta chờ xem ít ngày tới ra sao.
Ngoài ra, có tin sẽ thành lập một lực lượng quân sự kiểm soát hưu chiến. Hiện nay, có thể 3 xứ Indonesia, Pakistan và Azerbaijan sẽ cung cấp lính cho lực lượng này.
https://www.foxnews.com/world/israel-says-hamas-violated-ceasefire-multiple-attacks-leading-idf-response
PHÁP ĐẠI LOẠN
Viện bảo tàng trứ danh trên thế giới Louvre, bị đóng cửa sau khi một nhúm cướp xông vào giữa ban ngày ban mặt, đập vỡ các hộp kính, lấy cắp đi một số nữ trang vô giá vì tính lịch sử. Mấy tay trộm bắc thang leo lên tầng lầu thứ hai, đập cửa sổ để vào; cướp đi xe mô-tô tới, cướp xong nhẩy lên môtô tẩu thoát dễ dàng khi cảnh sát bị kẹt xe. Link dưới đây cho biết những nữ trang nào đã bị lấy đi. Nhà chức trách Pháp cho biết có lẽ một đại gia mê sưu tầm đồ cổ nào đó đã thuê đám trộm này lấy mang về nhà, chứ những thứ bị ăn cắp không thể nào bán cho ai được vì cực kỳ đắt tiền, toàn là kim cương, mà lại có giá trị lịch sử không thể tính bằng tiền được. Cảnh sát cũng thắc mắc tất cả nữ trang đều được trưng trong những hộp kính mà đạn bắn không vỡ, mà không biết cách nào trộm đã đập bể được kính. Cuộc đột kích kéo dài chưa tới 15 phút.
Pháp càng ngày càng lún sâu vào đủ loại khủng hoảng, từ khủng hoảng chính trị, thay thủ tướng nhanh hơn thay áo, tới khủng hoảng di dân Bắc Phi tràn ngập, khủng hoảng trộm cướp, móc túi, giựt đồ, tràn lan khiến du khách mất an toàn, bây giờ bị cướp công khai vào Louvre đập kính ăn cắp đồ.
https://www.foxnews.com/world/louvre-museum-closed-after-robbery-french-official-says
TIN VẮN MỸ
- Theo tin chính thức, tiền già SSA qua năm tới, sẽ được điều chỉnh theo lạm phát, tăng 2,8%. Vấn đề là phần lớn gia tăng đó sẽ bị 'hóa giải' bởi gia tăng tiền đóng góp cho Medicare như mọi năm, nên may ra, các cụ cao niên sẽ nhận được thêm vài ba chục đô thôi, đủ tiền ăn thêm hai ba tô phở, nếu phở không tăng giá.
- Sau khi TT Trump cắt tiền hỗ trợ liên bang cho tổ chức giúp phá thai Planned Parenthood, thống đốc Cali Gavin Newson đã cho biết mặc dù Cali đang kẹt tiền, ông vẫn ra lệnh Cali yểm trợ 140 triệu đô cho PP của tiểu bang.
- ICE cho khoảng 12 nhân viên vào trung tâm phố Tầu -Chinatown- ở New York để lùng bắt hàng giả -counterfeit-, hàng lậu thuế. Những người có quốc tịch Mỹ sẽ bị ra tòa, tống giam, trong khi những di dân lậu gốc Tầu chưa có quốc tịch Mỹ sẽ bị trục xuất. Các cộng đồng Việt tị nạn tại Bolsa, Bellaire,... cần lưu ý để tránh họa vào thân.
- Anh nhà báo CNN da đen cuồng chống Trump, Don Lemon, khuyến cáo di dân lậu nên mua súng đề phòng ICE tới bắt, có dịp tự bảo vệ. Đúng là cổ võ cho bạo động, mà lại xúi dại. Di dân bị bắt chỉ bị trục xuất về quê hương thôi, chứ bắn nhân viên công lực thì sẽ đi bóc lịch mãn kiếp, nếu không bị bắn chết tại chỗ.
- Báo New York Post kêu gọi ông Curtis Sliwa rút lui để dồn phiếu cho cựu thống đốc Andrew Cuomo, giúp cản không cho tay CS Mamdani đắc cử thị trưởng New York. Đương kim thị trưởng Eric Adams, sau khi rút lui không ra tranh cử nữa, đã lên tiếng hậu thuẫn và kêu gọi hậu thuẫn cựu thống đốc Cuomo để cản tay CS Mamdani.
Eric Adams và Andrew Cuomo
- Lãnh tụ khối thiểu số DC trong hạ viện, ông Hakeem Jeffries chính thức tuyên bố hậu thuẫn anh CS Mamdani làm thị trường New York.
TIN VẮN QUỐC TẾ
- TT Trump cho biết đã điều đình với Ấn Độ và Ấn đã xác nhận sẽ ngưng mua dầu của Nga. Đổi lại, Mỹ sẽ hạ mức thuế quan trên hàng Ấn độ từ 50% xuống còn 10%-15% tùy loại hàng. Chuyện này, chắc phải cần thêm ít ngày nữa, đợi xảy ra rồi mới biết được Ấn có giữ lời nói với Mỹ hay không.