TIN TỨC - 6/9/2025
TIN VỀ TRUMP
- Kháng cáo thẳng lên TCPV
Tiếp theo tin DĐTC đã đăng tuần rồi là một tòa kháng án của Washington DC đã phán TT Trump không có quyền áp dụng chính sách thuế quan mới, và tòa này cho hạn TT Trump tới 14/10 phải thu hồi lại chính sách này. Tòa kháng án cho hạn tới ngày này để TT Trump có thời giờ kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện.
TT Trump tuần rồi đã nộp đơn chính thức kháng cáo lên thẳng TCPV, xin phán quyết khẩn cấp của TCPV. Theo các luật sư của TT Trump, ông Trump có quyền khi viện dẫn luật về Biện Pháp Kinh Tế Quốc Tế Khẩn Cấp 'International Emergency Economic Powers Act' ra đời năm 1977- nhưng các quan tòa cho rằng luật này không áp dụng cho tình trạng hiện tại và quyền ấn định mức thuế quan là quyền của quốc hội. Kẻ này mù tịt về những chi tiết của Hiến Pháp nên không thể có ý kiến. Chính quyền Trump cho biết nếu phải thu hồi, Mỹ sẽ phải hoàn trả lại gần 160 tỷ đô tiền thuế quan đã thu rồi, không kể những cái hại khổng lồ cho kinh tế Mỹ, cho thâm thủng ngân sách, cho công nợ phải gia tăng mạnh. Đại khái, toàn thể chính sách kinh tế và luôn cả chính sách đối ngoại của Trump sẽ phải viết lại.
Nếu quả là quyền của quốc hội, thì TT Trump vẫn còn có thể yêu cầu quốc hội khẩn cấp ra luật về mức thuế quan mới, hay ra luật trao quyền này cho ông Trump. Nhưng cho dù khẩn cấp đến đâu cũng không thể kịp trước ngày 14/10, chưa tới một tháng rưỡi. Quốc hội không làm việc nhanh tới vậy vì TT Trump cho dù được đa số dân biểu và nghị sĩ ủng hộ, cũng vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhiều 'bắt chẹt', để kiếm đủ phiếu trong thời gian quá ngắn ngủi này.
Phán quyết của TCPV lần này sẽ có hậu quả cực lớn. Ta chờ xem.
https://www.foxnews.com/politics/trump-asks-supreme-court-urgent-ruling-tariff-powers-stakes-could-not-higher
- Trump kêu gọi Liên Âu
TT Trump kêu gọi Liên Âu chấm dứt chính sách giả dối trong chiến tranh Ukraine, một mặt hô hào chống Nga, quân viện cho Ukraine để đánh Nga, mặt khác tiếp tục tặng Nga bạc tỷ qua việc tiếp tục mua dầu xăng của Nga. TT Trump kêu gọi Liên Âu cần ngưng ngay việc mua dầu xăng của Nga, không cho Nga có tiền tài trợ chiến tranh Ukraine. Trừ phi Liên Âu cũng cố tình muốn kéo dài chiến tranh Ukraine: cho tiền cho Nga đánh rồi cho súng cho Ukraine chống đỡ.
Câu hỏi cho đám vẹt: họ nghĩ sao về sự giả dối của Liên Âu? Liên Âu có cần ngưng ngay việc trả Nga Bạc tỷ để mua dầu xăng của Nga hay không?
https://www.washingtontimes.com/news/2025/sep/4/trump-presses-european-leaders-stop-bankrolling-putins-ukraine-war/
- Trump... chết!!!
TT Trump bất ngờ biến mất, im hơi lặng tiếng gần cả tuần lễ, khiến chính trường nổi sóng. Nhiều tin đồn được tung ra là TT Trump ... đã chết, hay ít lắm cũng đang bệnh rất nặng. Cả đảng DC mừng rỡ, hy vọng trúng số Power Ball lớn (lô độc đắc của Power Ball tuần qua đã lên tới hơn 1,7 tỷ đô!). Cho đến khi bất thình lình, TT Trump xuất hiện lại, tỉnh bơ, chẳng chết cũng chẳng bệnh hoạn gì.
Thống đốc Minnesota, cựu ứng cử viên phó TT của bà Kamala, ông Tim Walz, xuất hiện trước một đám đông, diễu dở "Các bạn hãy thử tưởng tượng, sáng ngủ dạy, đọc báo thấy có tin đặc biệt. Nhưng các bạn yên tâm, thế nào rồi cũng có ngày có tin đặc biệt", ý muốn nói tin Trump chết. Được cử tọa toàn là đám cử tri DC vỗ tay hoan nghênh hết mình, nhưng bị cả nước chỉ trích.
https://www.foxnews.com/politics/walz-ripped-for-vile-comment-on-future-news-about-trumps-health-what-a-monster
- Hậu thuẫn cao hơn Obama và Bush con
Trang mạng độc lập Real Clear Politics tóm lược kết quả nhiều thăm dò dư luận về hậu thuẫn của TT Trump. Lạ lùng thay, cùng kỳ, 7 tháng sau khi nhậm chức nhiệm kỳ hai, hậu thuẫn của Trump cao hơn hậu thuẫn của Obama và Bush con:
- Trump: 45,8%
- Obama: 44,2%
- Bush con: 43,8%
Các cụ vẹt bình tĩnh, chỉ là hậu thuẫn của dân Mỹ đối với TT Trump cao hơn ý muốn của các cụ, chưa phải tận thế đâu các cụ ạ. Đừng tự vẫn nhé.
- Cho sinh viên Tầu vào: cập nhật
TT Trump đã nói chuyện với nhà báo Reagan Reese của báo mạng The Daily Caller, và đã làm sáng tỏ việc chấp nhận cho sinh viên Tầu vào Mỹ học. Ông cho biết con số 600.000 là tổng cộng của 2 năm, nghĩa là mỗi năm cho 300.000 sinh viên Tầu vào học. Hiện nay, đang có hơn 270.000 sinh viên Tầu đang học ở Mỹ.
https://dailycaller.com/2025/08/31/donald-trump-daily-caller-interview-chinese-students
- Thu hồi sắc lệnh bảo vệ bà Kamala
Theo luật, các cựu phó TT như bà Kamala, sau khi rời chức vụ, vẫn còn được Sở Mật Vụ bảo vệ an ninh trong 6 tháng. Bây giờ, sau hơn 7 tháng, bà Kamala vẫn còn được bảo vệ. TT Trump khám phá ra trước khi rời Tòa Bạch Ốc, Biden đã âm thầm lén lút ký lệnh Sở Mật Vụ phải bảo vệ bà 2 năm. TT Trump đã ký lệnh thu hồi lệnh lén của Biden.
- Washington Examiner: thành tích của Trump
Báo Washington Examiner đưa ra bài đúc kết khá độc đáo về thành tích của Trump trong thời gian qua bằng một chục con số đáng ghi nhận:
- Zero: số di dân lậu được thả vào Mỹ từ ngày Trump lên làm TT.
- 250.000: con số di dân lậu tràn vào Mỹ tháng Chạp 2023, cao nhất lịch sử Mỹ; TT Mỹ khi đó là ... Biden.
- Zero: số người bị giết trong 12 ngày đầu Vệ Binh Quốc Gia tảo thanh tội phạm ở thủ đô Washington DC; lần đầu tiên trong lịch sử Washington không có ai bị giết trong thời gian 'lâu' như vậy.
- 91%: tỷ lệ dân Washington DC cho rằng thủ đô đã gặp đại nạn mất an toàn trước khi TT Trump cho VBQG tảo thanh.
- 2,1 triệu: số cử tri đảng DC mất từ năm bầu cử 2020 tới năm bầu cử 2024.
- 2,4 triệu: số cử tri đảng CH có thêm từ năm bầu cử 2020 tới năm bầu cử 2024.
- 19%: tỷ lệ hậu thuẫn của các dân biểu và nghị sĩ DC trong quốc hội liên bang, thấp nhất trong lịch sử cả hai chính đảng.
- 515 triệu: số tiền quan tòa Engoron phạt TT Trump bị tòa kháng án hủy bỏ vì quá lố bịch.
- 1,4 triệu: số di dân vào Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay, tuy thấp nhất từ nửa thế kỷ qua, nhưng xác nhận di dân hợp pháp vẫn ào ào đổ xô vào Mỹ, dù cả thế giới hô hoán Trump kỳ thị chống di dân.
- 45.631: chỉ số Dow Jones, sau khi tăng vọt hơn 800 điểm tiếp theo tuyên bố có thể giảm lãi suất của chủ tịch hội đồng Ngân Hàng Dự Trữ Trung Ương.
https://www.washingtonexaminer.com/in_focus/3780662/10-reasons-trumps-best-week-yet/
- Đổi tên bộ Quốc Phòng
TT Trump đã lấy quyết định đổi tên bộ Quốc Phòng thành bộ Chiến Tranh -Department of War. Ông Trump cho biết "Chúng ta đã chiến thắng trong đệ nhất và đệ nhị thế chiến dưới cái tên bộ Chiến Tranh, mắc gì phải đổi qua bộ Quốc Phòng?". Bộ Chiến Tranh là tên cũ đã có từ mấy trăm năm, được chính thức đổi tên qua bộ QP vào năm 1949. Ý nghĩa mới mà TT Trump có chủ ý là Mỹ sẽ không còn thụ động, luôn luôn ở trong thế 'quốc phòng' hay phòng thủ nữa mà sẽ đóng vai chủ động hơn.
https://www.foxnews.com/politics/trump-rename-pentagon-restoring-historic-department-war-latest-military-move
TIN TOÀ ÁN
- Quan tòa chặn máy bay chở trẻ con Guatemala về xứ
Tiếp theo đơn kiện của một nhóm ủng hộ di dân lậu nộp vào lúc 1g sáng chủ nhật vừa rồi, một quan tòa quận do Biden bổ nhiệm đã ngay lập tức chặn không cho phi cơ chở cả 700 trẻ em di dân lậu Guatemala về xứ, mặc dù chưa có thời giờ đọc hồ sơ kiện, chưa biết ai phải trái gì. Cả trăm trẻ em bị ngồi trên máy bay cả đêm chờ phán quyết của quan tòa. Người được nhóm khởi kiện đưa ra để đứng tên kiện là một cô bé 10 tuổi chẳng biết chuyện gì đang xẩy ra!
Theo bộ Tư Pháp, đây không phải là 'trục xuất' mà là 'chở trẻ con Guatemala về xứ theo yêu cầu của bố mẹ và theo thỏa thuận giữa hai chính phủ Mỹ và Guatemala'. Ngoại trưởng Guatemala lên tiếng, xác nhận việc này đã được chính phủ Guatemala chính thức điều đình với chính phủ Mỹ qua một thỏa ước hoàn toàn hợp pháp.
Quan tòa cấp tiến bây giờ tự cho mình quyền xé thỏa ước quốc tế giữa hai chính phủ theo yêu cầu của một cô bé 10 tuổi !!!
https://www.foxnews.com/politics/biden-judge-halts-surprising-illegal-alien-minor-repatriation-plan-after-advocacy-groups-sue
- Nhà tù di dân lậu Florida bị bắt đóng cửa
Một bà quan tòa cấp quận -district judge- của Florida do Obama bổ nhiệm đã ra lệnh bắt nhà tù mới xây của Florida, mệnh danh là Alligator Alcatraz, phải đóng cửa vì không nghiên cứu đầy đủ hậu quả việc xây nhà tù có ảnh hưởng như thế nào trên môi trường thiên nhiên Florida, nên đã vi phạm rất nhiều luật liên bang về môi trường. Nhà tù này trước đây là một phi trường bỏ hoang, được thống đốc Florida Ron DeSantis sửa đổi thành nhà tù nhốt di dân lậu, tốn hơn 218 triệu đô. Quan tòa lo cho chim, cá, cây cỏ thiên nhiên trong đầm lầy Everglades của Florida hơn là lo cản tội phạm.
Ai cũng hiểu rõ chuyện vi phạm luật môi trường chỉ là những cái cớ tạo ra cho có, và chuyện giúp di dân lậu mới là lý do chính của mọi phán quyết của các quan tòa cấp tiến do Obama và Biden bổ nhiệm. Quan tòa thời nay đã mất hết uy tín khi ra phán quyết theo quan điểm chính trị, không phải theo luật nữa.
Tin mới: tòa kháng án bác bỏ phán quyết của tòa dưới, cho phép nhà tù tiếp tục được điều hành và nhận tù nhân vì nhà tù thuộc phạm vi tiểu bang, không phải tuân theo luật về môi trường của liên bang. Tuy nhiên phán quyết này mang tính cách tạm thời trong khi nhiều vụ kiện liên quan đến nhà tù vẫn đang tiến hành.
https://www.cnn.com/2025/08/29/us/alligator-alcatraz-shutdown-florida-financial-loss?cid=ios_app
- Trump thắng
Cơ quan Bảo Vệ Môi Trường -Environment Protection Agency EPA- qua luật mạo danh 'Chống Lạm Phát' của Biden đã phát tán 2.8 tỷ đô cho một lô dự án gọi là 'bảo vệ môi trường' cho nhiều công ty mà ít ai hiểu các công ty này làm những gì. Chính quyền Trump ra sắc lệnh hủy bỏ những dự án vớ vẩn này. Bị kiện dĩ nhiên. Nhưng quan tòa quận Richard Leon của Washington DC do TT Bush con bổ nhiệm, đã bác các đơn kiện và phán EPA có quyền ngưng trợ cấp những dự án này.
https://www.politico.com/news/2025/08/29/judge-dismisses-epa-grant-termination-lawsuit-00537730?is_magic_link=true&experience_id=EXYF89KVT5UQ&template_id=OTJIR2CRKUD6&template_variant_id=OTVPVBAUA2YMK
- Trump thua
Tuần rồi là một tuần khá xấu cho TT Trump khi ông thua liên tục trước nhiều tòa án.
- Vụ đầu tiên: quan tòa của Los Angeles do Clinton bổ nhiệm phán TT Trump không có quyền mang Vệ Binh Quốc Gia vào dẹp loạn trong thành phố Los Angeles.
- Vụ thứ nhì: Một tòa kháng án phán TT Trump không có quyền viện dẫn một luật cũ rích rất ít khi được xài để trục xuất di dân phạm pháp nếu di dân đó chưa bị kết án và trục xuất bởi một quan tòa.
- Vụ thứ ba: một quan tòa khác phán TT Trump không có quyền sa thải một viên chức làm trong Ủy Ban Mậu Dịch Liên Bang, Federal Trade Commission.
- Vụ thứ tư: Trump ra lệnh sửa thông hành Mỹ, chỉ ghi đàn ông hay đàn bà, bỏ giới tính gọi là 'X" dành cho những anh chị chuyển giới. Quan tòa Julia Kobick do Biden bổ nhiệm phán Trump vi phạm nhân quyền đám nửa nạc nửa mỡ. Tuần rồi, tòa kháng án Massachusetts -dĩ nhiên- phán Trump quả vi phạm nhân quyền đám chuyển giới.
Hiển nhiên, các quan tòa cấp tiến vẫn tiếp tục chặn TT Trump tới bến. Tuy nhiên tất cả mọi vụ đều sẽ bị kháng cáo lên tòa trên, nếu cần, lên tới Tối Cao Pháp Viện luôn. Thành ra chuyện đâu còn đó. Mặt khác, cũng phải nhìn nhận TT Trump đang thật sự cố đẩy tới, xem quyền hạn của một tổng thống có thể đi tới bao xa. Đây là việc tất cả các tổng thống từ George Washington đều thử thách trong khuôn khổ tranh chấp quyền hành giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp, tuy chưa ai mạnh tay bằng TT Trump. Thực tế sẽ cho ta thấy, TT Trump sẽ ... có thắng có thua, không thể thắng hết hay thua hết, ta chờ xem.
NỘI CÁC LÀM VIỆC
- Bộ Tư Pháp mở điều tra mới
Bộ Tư Pháp chính thức mở cuộc điều tra hình sự -criminal investigation- về bà Lisa Cook mới bị TT Trump cất chức thống đốc một trong 7 thống đốc Ngân hàng Dự Trữ Liên Bang. Bà Cook bị Cơ Quan Tài Trợ Gia Cư Liên Bang -Federal Housing Finance Agency- tố cáo khai gian trong đơn xin mượn tiền ngân hàng để mua thêm nhà thứ nhì.
https://www.wsj.com/politics/policy/lisa-cook-justice-department-probe-e7e801a6?st=kfCqdC
- Bộ Năng Lượng thông báo giá xăng mới
Giá xăng xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020, khi ông Trump còn làm TT nhiệm kỳ đầu. Giá trung bình một ga-lông xăng trên cả nước bây giờ là $ 3,15, so với giá của năm 2023 khi Biden nắm quyền là $ 3,77. Trong khi đám vẹt hô hoán dân Mỹ đang trải qua những ngày cơ cực nhất. Rất có thể đám vẹt hô hoán có lý khi sống tại Cali, là tiểu bang đắt đỏ nhất nước, nhờ tài của anh đầu tém Newsom.
https://www.foxbusiness.com/politics/trumps-energy-agenda-delivers-lowest-holiday-gas-prices-half-decade
- Bộ An Ninh Lãnh Thổ tiếp tục tranh cãi với Cali
Khi di dân lậu nổi dạy biểu tình, lùng đánh nhân viên ICE và đập phá trụ sở ICE ở trung tâm Los Angeles, thì thống đốc Cali và thị trưởng Los, kiện chính quyền Trump về tội 'mang VBQG đến đàn áp biểu tình', hoàn toàn vi phạm luật. Cali và Los thua kiện khi quan tòa cho phép TT Trump dùng VBQG để bảo vệ tính mạng nhân viên ICE cũng như tài sản công của ICE. Dù vậy, hai bên vẫn tiếp tục tranh cãi, đánh phá nhau.
Một tin tiếu lâm mới xẩy ra: một anh tài xế lấy xe cần trục câu một xe của ICE đi khỏi trung tâm Los Angeles, bị chặn bắt và truy tố về một tội liên bang -federal crime- có thể bị tuyên án tới 10 năm tù ở. Thế mới xứng đáng là... cuồng thật, làm chuyện lãng xeẹc đi tù 10 năm chơi.
https://www.foxnews.com/politics/tow-truck-driver-slapped-federal-charge-after-hauling-away-ice-vehicle-can-laugh-behind-bars
- Bộ Ngoại Giao thông báo phí chiếu khán vào Mỹ
Kể từ 1/10/2025, du khách xin chiếu khán du lịch vào Mỹ sẽ phải đóng lệ phí 250 đô. Tuy nhiên, lệ phí này không áp dụng cho một số quốc gia được miễn chiếu khán gọi là quốc gia trong chương trình Visa Waiver Program VWP, như Anh, Úc, Nhật, và phần lớn các quốc gia Liên Âu. Du khách cần tham khảo tòa đại sứ Mỹ để biết chi tiết từng quốc gia: xứ nào bắt dân Mỹ phải có chiếu khán và trả phí thì sẽ được Trump đáp lễ lại, đòi chiếu khán và đóng lệ phí gấp mấy lần (một khía cạnh khác của chính sách đối ngoại tương ứng của Trump). Ngoài ra, phí này cũng có thể được trả lại nếu du khách tuân thủ điều kiện trong chiếu khán như ra khỏi nước Mỹ trước ngày chiếu khán hết hạn.
Du khách từ một số quốc gia có dân thường xuyên lén ở lại sau khi chiếu khán hết hạn, còn bị đóng tiền thế chân tới 15.000 đô để bảo đảm họ sẽ không ở lậu lại Mỹ.
Riêng du khách từ Mexico, Tầu và Brazil, sẽ phải đóng lệ phí tới 442 đô. Hiện nay, lệ phí chiếu khán vào Tầu là 250 đô cho một lần, Brazil là 160 đô cho nhiều lần, và Mexico cũng đã bắt đầu bắt du khách Mỹ đóng tiền nhập cảnh, tuy chỉ có 35 đô.
Cả thế giới đang gặp nạn du khách quá nhiều gây hại lớn cho địa phương. Liên Âu bây giờ bắt dân Mỹ phải xin chiếu khán và đóng lệ phí tuy nhẹ, trong khi trước đây, không cần chiếu khán nếu đi dưới ba tháng. Nhiều thành phố Âu Châu bắt những du khách phải trả phí khi vào thành phố.
Tuần rồi, một con vẹt la hoảng Mỹ đang 'lún xâu trong vũng lầy' khi bị du khách thế giới tẩy chay, không thèm đi Mỹ. TT Trump hiển nhiên cảm thấy không cần đám du khách ngoại quốc gì, chẳng hề sợ hãi, mà lại đánh lệ phí cao để cản bớt du khách ngoại quốc.
https://www.cnbc.com/2025/07/18/visa-integrity-fee-what-to-know-about-new-travel-fee-to-enter-the-us-.html#:~:text=On%20that%20basis%2C%20CBO%20estimates%20that%20enacting,nonrefundable.%20%22If%20you%20get%20it%20back%2C%20great.
TIN VỀ ĐẢNG DÂN CHỦ
- Cuộc chiến bảo vệ tội phạm Chicago
Từ cả trăm năm nay, từ những ngày trùm mafia Al Capone thống trị thành phố, Chicago nổi tiếng khắp thế giới là thủ đô của tội phạm. Chẳng những vô địch ở Mỹ mà còn là vô địch cả thế giới luôn.
TT Trump, dư thừa sinh khí, chẳng những bù đầu lo chuyện quốc gia, chuyện thế giới, mà bây giờ còn nhẩy vào lo tái lập an ninh trật tự công cộng cho các thành phố của đám DC, đã trở thành những ổ của tội phạm, bắn giết, cướp của, vô gia cư, xì ke, ma tuý,... Sau khi tung Vệ Binh Quốc Gia ra tảo thanh thủ đô Washington DC, được chính bà thị trưởng DC da đen cám ơn, TT Trump đang nhắm vào hai 'thủ phủ' của tội phạm là Chicago và New York. Ông đã chính thức cảnh cáo nếu Chicago, từ thị trưởng thành phố tới thống đốc tiểu bang Illinois không làm gì, ông sẽ mang VBQG tới tái lập an ninh trật tự cho dân. Cả thị trưởng Chicago lẫn thống đốc Illinois đều lên tiếng phản đối, đe dọa sẽ chống VBQG tới cùng, không hợp tác, và thậm chí nếu cần, ra lệnh cảnh sát bắt (???) quân nhân VBQG và truy tố ra tòa hết.
Hiển nhiên, ưu tiên của thị trưởng và thống đốc -cả hai đều thuộc đảng DC- là bảo vệ bọn phạm pháp và di dân lậu, không phải bảo vệ dân lành. Chỉ vì dân phạm pháp và di dân lậu chính là những lá phiếu tương lai cứu đảng DC.
https://www.msnbc.com/top-stories/latest/trump-chicago-philadelphia-prosecute-troops-national-guard-rcna227798
- Biden xuất hiện với vết thẹo lớn trên trán
Biden bất thình lình xuất hiện với một vết thẹo lớn trên trán. Theo giải thích của phụ tá, Biden mới bị mổ để cắt một khúc da trên trán bị ung thư da -skin cancer.
Biden cũng đã được xác nhận bị ung thư tiền liệt tuyến -prostate cancer- thời kỳ cuối, bất trị, nhưng đang chữa để cố kéo dài cuộc sống.
TNS John McCain trước đây đã chết vì bệnh ung thư da.
https://www.foxnews.com/politics/biden-spotted-giant-bandage-head-after-having-surgery-treat-skin-cancer
- Cựu TT Clinton có vấn đề sức khỏe?
Hình chụp mới nhất về cựu TT Clinton cho thấy một phụ tá đi theo, cầm theo máy trợ tim -defibrillator- khiến nhiều người hồ nghi sức khỏe của Clinton có vấn đề. TT Clinton đã bị mổ tim hai lần. Lần đầu vào năm 2004 để thông mạch máu tim bị nghẽn 4 chỗ -quadruple bypass-, và lần thứ nhì năm 2010 để gắn ống dẫn mạch máu -coronary stents-. Sau vụ mổ lần thứ nhì, TT Clinton đã ăn chay trường, không còn ăn thịt nữa, tuy vẫn thường bị cảm cúm.
https://www.foxnews.com/us/bill-clinton-seen-leaving-airport-defibrillator-sparking-health-fears
- DB Waters đòi Trump bị cách chức vì... mất trí
Bà dân biểu da đen cực cuồng chống Trump, Maxine Waters của Cali -dĩ nhiên!- lên tiếng đòi Trump phải từ chức ngay theo Tu Chánh Án 25, bắt buộc tổng thống khi mất trí phải từ chức hay bị phó TT và nội các giải nhiệm.
Chuyện ngộ nghĩnh là trong suốt mấy năm của cụ 'ăn-dai-mơ' Biden, không thấy chị dân biểu này đòi Biden từ chức, nay khi không đòi Trump bị giải nhiệm vì mất trí.
https://www.foxnews.com/media/rep-maxine-waters-calls-using-25th-amendment-find-out-whats-wrong-donald-trump
- Dân biểu về hưu
Dân biểu Jerrold Nadler, DC của New York cho biết ông sẽ về hưu không ra tranh cử lại cuối năm 2026. Ông Nadler 78 tuổi, đã làm dân biểu trong 34 năm, là một trong những lãnh đạo đảng DC lâu đời nhất, có khuynh hướng thiên tả nặng, cuồng chống Trump nhất.
TIN VỀ LIÊN MINH MỚI CỦA TC
Thủ tướng Ấn Độ sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tập Cận Bình và Putin, đã trở về Ấn Độ, từ chối tham dự lễ diễn binh khổng lồ của TC mừng ngày Quốc Khánh Trung Cộng. Theo nhiều chuyên gia, Ấn Độ đã gửi thông điệp khá rõ cho TC: có thể 'liên minh' về kinh tế, nhưng không liên minh chính trị hay quân sự gì với TC.
https://www.nysun.com/article/indias-modi-amid-heated-disagreement-with-trump-over-tariffs-will-forgo-joining-a-china-led-anti-american-coalition?lctg=1698136546&recognized_email=hqlinh17%40gmail.com&utm_source=MG&utm_medium=email-newsletter&utm_campaign=Evening%20Sun%20%202025-09-02
TIN EPSTEIN: CẬP NHẬT
Hạ viện bắt đầu công khai hóa hồ sơ về vụ Epstein. Hơn 30.000 trang đầu tiên đã được công khai hóa. Theo các báo, trong tập tài liệu được công bố này, không có gì mới lạ mà thiên hạ chưa biết. Tất cả đều mong chờ những tài liệu tiếp.
Trước đó, bà đào của Epstein, Ghislaine Maxwell đang lãnh án 20 năm tù, đã cho biết cả TT Clinton và Trump đều không có gì lem nhem, dính dáng gì tới các hoạt động ấu dâm của Epstein.
https://www.foxnews.com/politics/missing-minute-jeffrey-epstein-jail-security-video-revealed-document-dump
TIN VẮN MỸ
- Bà Kari Lake, giám đốc Cơ Quan US Agency for Global Media, là cơ quan 'mẹ' của đài VOA, đã sa thải hơn 500 nhân viên VOA, là bước đầu đóng cửa vĩnh viễn đài phát thanh này.
- Tiểu bang Missouri theo gương Texas, đang vẽ lại bản đồ bầu cử, sẽ đưa đến kết quả là phe CH có thể sẽ chiếm thêm một ghế trong hạ viện liên bang. Phe DC dĩ nhiên đã la hoảng om sòm, chống lại việc vẽ lại bản đồ bầu cử của Missouri và Texas, nhưng lại im re việc Cali cũng đang vẽ lại bản đồ bầu cử của Cali.
- Tiểu bang Florida mới ra luật không coi việc chích ngừa COVID như luật bắt buộc tất cả mọi người nữa, tuy ai muốn vẫn có thể được chích ngừa.
- Tiểu bang Texas ra luật mới bắt tất cả mọi người sử dụng nhà vệ sinh công cộng theo giới tính thể xác ngày sinh, nghĩa là đám mấy ông chuyển giới không còn quyền vào nhà vệ sinh công cộng dành cho phụ nữ nữa.
- Cựu cố vấn An Ninh của Trump, ông John Bolton đã bị FBI đến lục soát nhà, tịch thu computers, nhiều phones và tài liệu mang đi. Có tin ông Bolton khi rời chức vụ đã mang theo về nhà nhiều tài liệu tối mật an ninh quốc gia, cũng như biên bản nhiều cuộc họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, và biên bản và ký chú -memo- nhiều cuộc thảo luận mật với TT Trump.
- Tin mật mới xì ra: cựu công tố đặc biệt điều tra vụ Trump thông đồng với Nga để hạ bà Hillary, Robert Mueller bị tiết lộ bị Parkinson nặng từ mùa hè năm 2021, hai năm sau khi ông công bố báo cáo cuối cùng, xác nhận Trump và các phụ tá, không có một người nào có liên lạc với Nga về chuyện này.
TIN VẮN QUỐC TẾ
- Thủ tướng và nhiều bộ trưởng của nhóm khủng bố Hồi giáo Houthis của Yemen đã bị Do Thái giết chết bằng không kích đánh bom thẳng vào một căn cứ quân sự của Houthis ngay trong thủ đô của Yemen, Sanaa. Yemen nằm ngay cửa vịnh Aden, là cửa vào kho dầu của Ả Rập Saoud cũng như vào kênh Suez của Ai Cập, là tử huyệt trong hải lộ giữa Âu Châu và Á Châu. Nhóm Houthis chuyên môn đánh bom và cướp các tầu dầu và hàng hải đi qua vùng này.
- Thủ tướng Đức xác nhận họp thượng đỉnh Putin-Zelensky đã bị cả hai bên đồng ý hủy bỏ.
- Trung Cộng tổ chức diễn binh lớn nhất, khoe khoang vũ khí tối tân nhất, đặc biệt là rất nhiều hỏa tiễn liên lục địa tầm xa có thể bắn tới Mỹ -thông điệp chính của Tập-, với sự tham gia chứng kiến của Putin và cậu ấm Ủn. Tập đấm ngực khoe công đánh Nhật, giải phóng Tầu,... Bốc phét tiêu biểu của cộng sản. Không có Mỹ tham chiến đánh bom nguyên tử Nhật thì Mao suốt đời chỉ ở trong hang ở đâu Trường An gì đó thôi.
- Dân biểu cựu chủ tịch hạ viện Ukraine bị ám sát bằng nhiều phát súng, chết tại chỗ. Hung thủ đã trốn thoát. Dân biểu Andriy Parubyi thuộc thành phần cực hữu đã từng thành lập đảng 'Quốc Xã' Ukraine -Social National Party- tuy sau đó đã bỏ đảng này.
- Tân Tây Lan theo gương Trump: bán 'thẻ vàng' vào xứ cho bất cứ ai mua nhà trị giá 5 triệu đô TTL -tương đương với 3 triệu đô Mỹ-, được vào xứ ở vĩnh viễn và sau một thời gian ngắn có thể được quốc tịch TTL luôn. Trước đây, luật TTL cấm ngoại kiều không được mua nhà nếu chưa ở TTL ít nhất sáu tháng liền. Chỉ sau vài tuần, TTL đã nhận được ngay hơn 300 đơn xin mua nhà và định cư. Tại Mỹ, TT Trump tung ra kế hoạch cho ngoại quốc nhập cư dễ dàng nếu bỏ 5 triệu đô đầu tư vào Mỹ, cho tới nay đã có hơn 1.000 người xin vào, tuy còn bị điều tra lý lịch để cản tiền ăn cắp, ăn cướp, hay tiền buôn ma tuý, cũng như chặn khủng bố hay những tội phạm của mấy xứ khác trốn qua Mỹ.