TIN TỨC

TIN TỨC - 17/5/2025



VỀ TÂN GIÁO HOÀNG

    Truyền thông bắt đầu tìm hiểu về tân Giáo Hoàng, vì rất ít chuyện được biết về ông này. Truyền thông vẹt tung ngay tin phếc-niu là Trump tố cáo tân GH là 'mác-xít', một câu nói chưa ai nghe bao giờ.

    Báo New York Times loan tin tân GH chống việc lẫn lộn giới tính, đã từng tuyên bố "việc cổ võ cho chính sách giới tính mới gây rối loạn trong quần chúng vì đã tạo ra một giới tính không có thật", là giới tính gọi là 'chuyển giới', nửa người nửa ngợm. Ngay cả giáo hoàng Francis vừa qua đời, cũng không bao giờ chấp nhận giới tính dở hơi này khi ông tuyên bố "đây là một ý thức hệ nhơ nhớp nhất thời đại chúng ta, vì nó nhắm mục đích xóa bỏ khác biệt giữa đàn ông và đàn bà".

https://www.breitbart.com/politics/2025/05/08/newly-elected-pope-leo-xiv-opposed-gender-theory/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250509

    Theo Breitbart News, tân GH cũng lên tiếng cảnh giác "di dân là một vấn nạn lớn của cả thế giới, mà chúng ta cần phải chung sức tìm giải pháp". Ở đây, quan điểm của tân GH tế nhị và dè dặt hơn quan điểm của cố GH Francis khi ông này chủ trương chính sách di dân rộng rãi, dễ dãi tối đa, đã từng công khai lên tiếng công kích chính sách trục xuất mạnh tay của TT Trump.

https://www.breitbart.com/immigration/2025/05/09/new-pope-says-migration-is-a-huge-problem/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250509

    Một tin quái lạ chưa từng nghe qua: một đám vẹt tung tin tỷ phú Trump đã tung tiền ra mua  chức GH cho một Hồng Y Mỹ !!!!!  Nói giỡn chơi hay nói thiệt dzậy???  Chức GH mà Trump cũng mua được sao? Bao nhiêu tiền?

    Hồng Y Tim Dolan của New York đã lên tiếng cho biết tân GH Leo XIV là một người ôn hòa luôn luôn chủ trương bắc cầu giữa các khuynh hướng khác biệt, chứ không bao giờ chủ trương khai thách mâu thuẫn. Hồng Y Dolan, cho rằng một trong những ưu tiên của tân GH là xây cầu, nói chuyện với TT Trump, đặc biệt là về những vấn đề tương đối có khác biệt gai góc giữa Mỹ và Vatican như di dân.


TRUMP LÀM VIỆC

  • Trump công du lần đầu
    Tuần rồi, TT Trump bắt đầu chuyến công du ngoài nước lần đầu tiên, đi viếng thăm chính thức Ả Rập Saoud, Qatar và Abu Dhabi. Cuộc viếng thăm này mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn cả, công bố cho thế giới biết ưu tiên quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của TT Trump là các quốc gia Ả Rập chứ không còn là Liên Âu nữa. TT Trump đang trông cậy vào việc khối Ả Rập giúp chấm dứt tình trạng chiến tranh dây dưa gần cả trăm năm nay trong vùng này giữa Do Thái và Palestine. Cũng như giúp Mỹ vừa chặn nạn khủng bố Hồi giáo khùng điên, vừa chống các giáo chủ khùng của Iran muôn làm vũ khí nguyên tử.

    Trong cuộc viếng thăm, TT Trump đã được Liên Hiệp Các Vương Quốc Vùng Vịnh -United Arab Emirates- trao tặng huy chương dân sự cao cả nhất. Tổng thống Mỹ đầu tiên được huy chương này.


    Sau ít ngày thăm viếng, TT Trump đã mang lại những thành quả vĩ đại, thay đổi bản đồ chính trị Trung Đông:
    • Quyết định ngưng mọi cấm vận với tân chính quyền Syria sau khi nhà độc tài Assad đã bị lật đổ. Tân lãnh tụ Syria trước đây là thành phần khủng bố al Qaeda, nhưng TT Trump sẵn sàng chấp nhận xóa bàn cờ, mở lại quan hệ mới với Syria;
    • Quyết định ngưng đánh bom khủng bố Houthis tại Yemen sau khi đã đạt được thuận Houthis sẽ không tấn công hải thuyền Mỹ qua vùng Vịnh;
    • Vận động khối Ả Rập tích cực áp lực Iran ngưng kế hoạch hoạch phát triển vũ khí nguyên tử, trong khi My sẵn sàng nối lại quan hệ ngoại giao với Iran nếu Iran chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân;
    • Tiếp tục vận động sự giúp đỡ của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tìm giải pháp hòa bình lâu dài cho Ukraine;
    • Giúp công ty Boeing bán một trăm tỷ đô tiền máy bay Boeing (217 cái) của Mỹ, giúp tạo không biết bao nhiêu công ăn việc làm cho lao động Mỹ.
    • Ngoài ra, nhiều hợp đồng thương mại trị giá tổng cộng tới 13.000 tỷ đô (13 trillion) cũng đã được ký kết giữa Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh.
    Quan trọng nhất là bài diễn văn TT Trump đọc tại Riyadh, thủ đô Ả Rập Saoud, trong đó TT Trump loan báo chính sách đối ngoại mới của ông, hoàn toàn bác bỏ quan điểm của khối 'tân bảo thủ' -néoconservative- của TT Bush con: Bây giờ, Mỹ sẽ tuyệt đối không còn ý định 'xây dựng nước -nation-building- theo thể chế dân chủ trong mô hình Mỹ tại bất cứ xứ nào trên thế giới nữa'. TT Bush con đã nỗ lực xây dựng cả Afghanistan lẫn Iraq theo mô thức dân chủ ma-dzê in USA, để rồi nước Mỹ tốn không biết bao nhiêu ngàn tỷ mà vẫn hoàn toàn thất bại. Chính sách mới của Mỹ là tôn trọng thực tế chính trị thế giới, tôn trọng khác biệt văn hóa của mỗi nước, và không còn chủ quan áp đặt mô hình dân chủ kiểu Mỹ lên đầu cả thế giới, đồng thời cũng bác bỏ vai trò 'sen đầm', cảnh sát thế giới của Mỹ luôn. Quan hệ ngoại giao với thế giới sẽ dựa trên quyền lợi cụ thể và thực tế của mỗi quốc gia. Mỹ cũng sẽ bớt chú tâm vào chính trị nội bộ mỗi nước. Cựu thủ tướng Tân Gia Ba Lý Quang Diệu, TT Tưởng Giới Thạch của Đài Loan và TT Phác Chánh Hy của Nam Hàn đã công khai tố cáo việc áp đặt mô hình dân chủ của Mỹ trên cả thế giới thuộc loại chính sách đế quốc. Bây giờ, hơn nửa thế kỷ sau, TT Trump mới nhìn nhận sự thật hiển hiện này. Chính sách này hiện đang được TT Trump dùng làm nền tảng cho ý định muốn hợp tác với Syria, cả Iran và Houthis luôn để tìm hòa bình và ổn định cho cả thế giới. Bù lại, Mỹ sẽ cực kỳ cứng rắn với Trung Cộng hay bất cứ xứ hay nhóm khủng bố nào có tham vọng thống trị các xứ khác.

https://thefederalist.com/2025/05/14/trumps-riyadh-speech-heralds-the-end-of-failed-neocon-foreign-policy/

    Nhiều con vẹt sẽ lợi dụng cơ hội để chửi rủa Trump không còn tích cực tranh đấu cho nhân quyền ở VN. Thực tế đây chỉ là chuyện tào lao vớ vẩn vì chẳng có TT Mỹ nào tích cực tranh đấu cho nhân quyền ở VN hết, ngoài việc biểu diễn võ miệng cho có. Từ ngày cả nước rơi vào tay VC cách đây nửa thế kỷ, chẳng có tổng thống Mỹ nào làm được cái gì để cải thiện nhân quyền cho dân Việt, ngoài việc cấp thông hành đi Mỹ cho vài con thiêu thân như Điếu Cầy chịu khổ nhục kế để lấy thông hành đi Mỹ, chứ chẳng phải tranh đấu cho nhân quyền của dân Việt gì ráo.



https://www.politico.com/news/2025/05/12/trump-middle-east-deals-00339907
  • Qatar tặng máy bay cho TT Trump
    Chính phủ Vương Quốc Qatar tặng TT Trump một chiếc phản lực Boeing tối tân và siêu sang để dùng làm Air Force One chở TT Trump, và sau khi TT Trump mãn nhiệm, máy bay sẽ được chuyển qua Thư Viện Trump. Trên chính thức, đây là quà bộ Quốc Phòng Qatar tặng bộ QP Mỹ để dùng làm Air Force One. TT Trump cho biết bộ Tư Pháp và Tòa Bạch Ốc đang nghiên cứu các yếu tố pháp lý để xem việc tặng này có hợp pháp hay có bị giới hạn pháp lý nào không và TT Trump có được sử dụng máy bay này hay không.

    Qatar tặng máy bay vì lý do máy bay Air Force One quá cũ, đúng ra đã phải được thay thế từ mấy năm nay rồi, nhưng việc hoàn tất máy bay mới đã bị chậm trễ quá mức bởi công ty Boeing, bây giờ dự trù tới cuối năm 2027 may ra mới xong, trị giá gần 4 tỷ đô cho 2 cái, đã được quyết định từ thời... Obama. Máy bay Air Force One hiện TT Trump xử dụng đã được khánh thành bởi TT Bush cha năm 1990, cách đây 35 năm.
    
    Đám vẹt nhẩy tưng tưng, hô hoán Trump nhận hối lộ, như thể Trump sắp sửa bán máy bay này lấy vài trăm triệu bỏ túi xài chơi. Không kể Air Force One là máy bay chính thức của TT Mỹ, không phải là tài sản riêng của bất cứ TT nào, TT Trump hiện sở hữu máy bay phản lực lớn Boeing 757-200, được sửa đổi rất nguy nga tráng lệ, lát vàng khắp nơi, một máy bay nhỏ 12 chỗ ngồi Cessna và nhiều trực thăng Sikorsky S-76. Khi Obama xây thư viện tại Chicago trị giá cho tới nay là gần 900 (!!!) triệu đô, toàn là tiền các tài phiệt thế giới 'hiến tặng', tuyệt đối không thấy một con vẹt nào hó hé một tiếng nào. Khi Clinton gần về hưu được tặng một trực thăng trị giá gần 20 triệu, giữ xài riêng tới ngày nay, sau khi hết làm TT từ năm 2001, cả thế giới không ai biết vì truyền thông loa phường im re. 

    Đám vẹt càng ngày càng mắc chứng bệnh DƯT nặng, hết thuốc chữa, không còn biết loan tin hay bình luận gì đáng kể nữa vì không đủ khả năng, mà chỉ biết chờ dịp sủa chống Trump những chuyện bá láp vớ vẩn. Nhớ để dành sức để chửi sảng tiếp tục trong 3 năm 8 tháng nữa nhe. Hay để chửi một tổng thống MAGA trong 8 năm sau đó?

    Chuyến đi Trung Đông của TT Trump cực kỳ quan trọng chẳng những vì là chuyến công du ra ngoài nước đầu tiên của ông, mang thật nhiều ý nghĩa, mà còn vì những hậu quả khổng lồ trong quan hệ quốc tế trong những ngày tới. Nhưng dĩ nhiên đám vẹt không thể nào có đủ khả năng nhìn cao hơn mắt cá chân, chỉ chúi mũi vào chuyện tặng máy bay mà ông Trump chẳng cần.

https://www.foxnews.com/politics/trump-continues-defend-qatar-gifting-us-400m-jet-we-should-have-most-impressive-plane

  • Ngưng chiến Ấn-Pakistan
    Chiến tranh Ấn Độ - Pakistan vừa chớm bộc phát khi hai bên bắt đầu pháo kích qua lại, chuẩn bị tung quân vào đánh lớn. Tuy nhiên, TT Trump đã mau mắn nhẩy vào can thiệp, và cho biết ông đã ép được cả hai bên thỏa thuận không leo thang chiến cuộc. 

    Vấn đề là tranh chấp giữa Ấn và Pakistan đã kéo dài từ ngày hai quốc gia được độc lập cách đây 80-90 năm. Cho dù Trump khoe gì thì cũng ít ai nghĩ hai nước này sẽ hết thù hận, hết đánh nhau. Chỉ có ngưng chiến ít lâu, rồi lại túm đầu đánh nhau tiếp. Mà cái nguy lớn là cả hai xứ đều có bom nguyên tử, và đều đe dọa sẽ dùng. Ít ra thì TT Trump đã thành công hạ hỏa được ngày nào hay ngày nấy.
    
    Mỹ trước đây là đồng minh với Pakistan trong khi Ấn là đồng minh với Nga. Bây giờ, Pakistan bớt thân hẳn với Mỹ mà cố lại gần Trung Cộng, trong khi Mỹ cố lôi kéo Ấn.

https://time.com/7284654/india-pakistan-ceasefire-trump-us-mediation-kashmir-conflict-strikes/?utm_source=beehiiv&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-the-brief&_bhlid=2ab638b7b7639f2f28c591cda73bf1f9daeebce3
  • Ép Zelensky nói chuyện với Putin
    TT Trump đã áp lực mạnh trên TT Zelensky, đưa đến việc Zelensky đồng ý sẽ nói chuyện thẳng với Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ thứ Sáu 16/5 này, hoàn toàn vô điều kiện tiên quyết, theo chính đề nghị của Putin. Ít ai tin cuộc nói chuyện sẽ mang lại hoà bình ngay, nhưng ít ra thì cũng là một bước khổng lồ đã được vượt qua. 

    TT Zelensky cho biết không có thỏa thuận gì nếu Putin không chịu họp hay không trả lại tất cả đất của Ukraine, kể cả Crimea. Điều mà Zelensky không đòi lại được từ ngày Putin chiếm Crimea dưới thời Obama năm 2014, bây giờ Zelensky cho đó là trách nhiệm của Trump phải lấy lại cho Ukraine.

    Tin mới: lần đầu tiên, hai phái đoàn cao cấp Nga và Ukraine họp chung tại Istanbul dưới sự chủ tọa của Thổ Nhĩ Kỳ, tuy không có hiện diện của Putin và Zelensky. Một bước tiến quan trọng tới hòa bình tuy ít ai tin sẽ có kết quả cụ thể sớm.

    Ngoài ra, cũng có tin tân Giáo Hoàng Leo XIV đã đề nghị Vatican là nơi Nga và Ukraine có thể tiếp tục điều đình lâu dài để tìm hòa bình cho Ukraine.


  • Ký lệnh giảm tiền thuốc
    Tuần rồi, TT Trump đã ký sắc lệnh bắt buộc các hãng thuốc Mỹ phải giảm giá bán thuốc tại Mỹ ngang hàng với giá thuốc nhập cảng từ các nước ngoài theo tiêu chuẩn 'tối huệ quốc'. Theo TT Trump, giá thuốc như vậy sẽ giảm có thể từ 59% tới 90% so với giá hiện hữu.
    
    Vì tin mới nên chưa rõ phản ứng các đại tập đoàn bào chế thuốc sẽ ra sao. Rất có thể họ sẽ dở trò đầu cơ, tích trữ không bán ra ngoài, hay sẽ thưa kiện trên cả trăm tòa án. Câu chuyện mới bắt đầu, ta chờ xem.

    Phe DC bối rối không biết phản ứng như thế nào. Một số cho rằng Trump chỉ bốc phét, sự thật sẽ không có chuyện giá thuốc giảm (đám vẹt chờ gì mà chưa nhai lại?), một số công khai tuyên bố "không mù quáng chống tất cả mọi chuyện Trump làm" (đám vẹt nghe rõ chưa?).

https://www.breitbart.com/politics/2025/05/12/trump-takes-major-action-reduce-drug-costs-americans/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250512
  • Cắt thêm trợ cấp cho Harvard
    Nhắc lại, mới đây, chính quyền Trump đã cắt 2,2 tỷ tiền trợ cấp cho nhiều dự án nghiên cứu chung giữa Harvard và chính quyền Mỹ. Harvard đã đâm đơn kiện, cho rằng Trung không có quyền can thiệp vào việc làm của Harvard cho dù việc làm đó là làm với tiền của Nhà Nước trợ cấp, do đó, chính quyền Trump vẫn có trách nhiệm phải chi tiền cho Harvard, không có quyền thắc mắc Harvard muốn làm gì.

    Tuần rồi, chính quyền Trump tỉnh bơ cắt thêm 450 triệu đô tài trợ nữa mà Trump cho là cần phải cắt để ép Harvard thay đổi chính sách với Ả Rập và Do Thái, tôn trọng quyền đi học và sự an toàn của sinh viên Do Thái, chứ Harvard không thể tiếp tục chính sách cho sinh viên Ả Rập tự do biểu tình trong khuôn viên trường, chiếm cứ và đập phá công thự của trường, trong khi đánh phá, đe dọa tính mạng sinh viên Do Thái.

    Sau khi Harvard bị cắt hơn hai tỷ trợ cấp, viện trưởng Harvard thông báo ông tự ý cắt 25% tiền lương. Bộ trưởng Giáo Dục bà Linda McMahon đã lên tiếng cho biết đây chỉ là hành động màu mè vớ vẫn khi Harvard bị công kích vì chính sách thân Ả Rập chống Do Thái, chứ không phải vì lương của viện trưởng, và nhất là khi Harvard có tới trên 53 tỷ tiền trong quỹ tặng dữ. Trump có cắt hai tỷ đô thì Harvard vẫn chưa kẹt tiền tới độ viện trưởng phải tự cắt vài chục ngàn đô tiền lương. Viện trưởng có ngon thì lãnh lương tượng trưng một đô như Trump đi.

https://edition.cnn.com/2025/05/13/us/harvard-funding-cuts-government-trump
  • MAGA lan qua Âu Châu
    Những cuộc bầu cử gần đây của Âu Châu cho thấy một khuynh hướng mới lạ: sự thành công của các đảng bảo thủ như tại Anh Quốc và Ý Đại Lợi mới đây, và nhất là của các ứng cử viên ủng hộ TT Trump ra mặt như tại Hung Gia Lợi, Romania, và có thể ở Albania luôn.

    Chuyện lạ khác là trong khi khối gọi là 'đồng minh' trước đây như Pháp và Đức ngày càng công khai chống Trump, thì ảnh hưởng ngày một mạnh của TT Trump lại phát triển mạnh tại các quốc gia đông Âu, trước đây bị Liên Bang Xô Viết thống trị nên hiểu quá rõ và sợ hãi phe tả, cũng như coi trọng tinh thần quốc gia mạnh theo gương Trump.

https://www.foxnews.com/world/former-trump-advisors-wage-balkan-campaign-maga-moves-europe
  • Trump cứu con tin Mỹ cuối cùng khỏi tay Hamas
    TT Trump cho biết ông đang áp lực mạnh lên nhóm khủng bố Hamas, và con tin công dân Mỹ cuối cùng đang bị Hamas giam giữ sẽ được thả ra trong nay mai. Ông Edan Alexander, bị giam giữ từ hai năm qua, bị bắt từ ngày Biden còn nhậm chức, sắp được trả về Mỹ.

    Từ sau khi nhậm chức, TT Trump đã thành công cứu được cả chục công dân Mỹ về nước sau khi bị giam nhiều năm dưới thời Biden tại nhiều xứ độc tài.

https://www.foxnews.com/politics/trump-says-last-living-american-hostage-edan-alexander-released-hamas-coming-home

  • Cựu GĐ FBI bị tố
    Ông James Comey, cựu giám đốc FBI bị TT Trump sa thả trong nhiệm kỳ đầu, đã cho đăng trên trang mạng xã hội Instagram của ông, hình chụp ở bãi biển, với một số sò ốc được xếp thành hàng chữ "86-47". Bị công kích mạnh ngay.

    Trong văn hóa Mỹ, con số 86 thường được dùng để chỉ việc giết người nào đó, trong khi số 47 được dùng để chỉ TT Trump là TT thứ 47. Ông Comey bị tố cáo đang kêu gọi ám sát TT Trump. Ngay sau đó, thấy hố, ông Comey đã xóa cái post đó và phân trần ông không có ý kêu gọi bạo động chống TT Trump. Dù vậy, bộ An Ninh Lãnh Thổ và FBI đã quyết định mở cuộc điều tra về vụ này, xem có người nào làm chuyện này, hay chính ông Comey bày ra trò này.

https://www.foxnews.com/politics/ex-fbi-chief-comeys-86-47-social-media-post-condemned-white-house-attempt-put-hit-president


TIN THUẾ QUAN

  • Mỹ-TC nói chuyện hưu chiến
    Mỹ tiếp tục nói chuyện với Trung Cộng tại Geneve. Để giúp việc nói chuyện có kết quả lớn và mau chóng, hai bên đã đồng ý hoãn áp đạt thuế quan mới như 145% thuế quan Mỹ đánh trên hàng TC xuống còn 30%, và thuế quan 125% TC đánh trên hàng Mỹ xuống còn 10% trong vòng 90 ngày tới. Trước đây, Mỹ đã đồng ý hoãn thuế quan cho cả thế giới trong 90 ngày, ngoại trừ TC. Bây giờ, cũng hoãn luôn với TC. Tuy nhiên mức 20% thuế đánh trên hàng TC từ nhiệm kỳ đầu của TT Trump vẫn áp dụng. Ngay sau khi hai bên loan tin hưu chiến, hoãn áp đặt mức thuế quan tàn sát nhau trong 90 ngày, Dow Jones đã tăng vọt ngay gần 1.200 điểm, lên tới hơn 42.200 điểm, vượt qua mức của ngày trước khi Trump công bố thuế quan mới. Ngày hôm sau tiếp tục tăng hơn 330 điểm. Ta còn nhớ ngay khi đó vẹt hô hoán ầm ĩ, Mỹ đi vào khủng hoảng kinh tế lớn nhất từ cuộc Đại Khủng Hoảng của những năm 1929-1930. Cuộc khủng hoảng kinh hoàng của TT Trump kéo dài ... chưa tới 6 tuần!!! Hù dọa sảng vì ngu dốt là nghề của đám vẹt, ai còn nghi ngờ?

    Cuộc chiến thuế quan của Trump với Trung Cộng cũng như cả thế giới đi vào giai đoan điều đình gay go, với những điều đình liên tục cực khó khăn trong hậu trường.

https://www.foxbusiness.com/economy/us-china-announce-reduced-tariffs-90-days-after-trade-talks


TIN TÒA ÁN

  • Tin TCPV
    Tin hành lang chưa được xác nhận: Tối Cao Pháp Viện có vẻ không muốn đụng tới quyền sanh ra tại Mỹ có quyền là công dân Mỹ ngay vì đây là điều đã ghi trong Hiến Pháp và TCPV không có quyền thay đổi Hiến Pháp. Nhưng TCPV có vẻ đồng ý giới hạn quyền của các quan tòa địa phương  ra phán quyết bắt buộc tổng thống và Hành Pháp phải tôn trọng trên cả nước.

    Nếu tin này đúng, thì coi như TT Trump một thua, một thắng tuy chiến thắng trong việc giới hạn quyền của các quan tòa quan trọng hơn xa. Tuy nhiên, ta cần chờ tin chính thức.

https://www.politico.com/news/2025/05/15/supreme-court-birthright-citizenship-trump-order-argument-00352065
  • Lại một quan tòa cản Trump

    Bà quan tòa liên bang của San Francisco do Clinton bổ nhiệm, bà Susan Illston, ra phán quyết cấm TT Trump không được sa thải bất cứ công chức nào của bất cứ cơ quan chính quyền nào. Bà ra lệnh tạm cấm sa thải trong 14 ngày trước khi ra phán quyết cuối cùng. Theo bà Illston, tổng thống có quyền bổ nhiệm hay sa thải công chức, nhưng phải làm 'một cách hợp lệ' -legally-, tuy không ai hiểu Trump đã làm chuyện gì bất hợp pháp. 


https://www.foxnews.com/politics/judge-puts-temporary-pause-trumps-mass-layoffs-government-agencies

  • Quan tòa và di dân lậu
    Một chú nhóc di dân lậu 15 tuổi, chưa có bằng lái xe, vác xe hơi chạy đua với bạn, chạy hơn 90 miles một giờ, tông chết tại chỗ một cô da trắng 24 tuổi, tại Denver, tiểu bang Colorado. Ra tòa, bị xử 2 năm tù treo, theo bà quan tòa, "vì lý do nhân đạo". Nghĩa là lý do nhân đạo chỉ cần thiết cho di dân lậu, còn cô da trắng bị chết oan thì... ráng chịu sao?

https://www.foxnews.com/us/progressive-prosecutor-lets-illegal-immigrant-teen-easy-horror-crash-killed-24-year-old-woman


TIN VỀ ĐẢNG DÂN CHỦ 

  •  DB Omar Ilhan bị chỉnh

    Bà dân biểu Hồi giáo Ilhan Omar của Minnesota công khai tuyên bố nước Mỹ cần phải rất thận trọng đối với đám dân da trắng đang thống trị cả nước một cách tàn bạo nhất.

    Tuyên bố của bà Omar bị ngay nhiều chính khách đồng chí cùng đảng DC lên án gay gắt. Đặc biệt, anh James Carville, một tay 'bình loạn da' thiên tả cực đoan nhất, cựu thầy dùi chính của TT Clinton trước đây, đã lên tiếng cảnh giác đảng DC sẽ mất hết uy tín với những tuyên bố lếu láo kiểu này. Theo Carville, đảng DC cần phải thay đổi thông điệp, suốt ngày bôi bác, sỉ vả chính nước Mỹ, mà trái lại, muốn lấy lại hậu thuẫn của dân, phải thực sự ca tụng nước Mỹ như đảng CH đang làm.

https://www.foxnews.com/media/james-carville-democratic-rep-call-out-ilhan-omar-say-party-needs-praise-greatness-usa

  • NYT khuyên Biden

    Tuần rồi, Biden lên đài BBC nói chuyện, rằng thì là mà về chuyện cụ bị lôi xuống, đưa đến thảm bại cho đảng DC và bà Kamala. Theo cụ, cụ tin chắc nếu cụ không bị áp lực bất chính, để yên cụ ra tranh cử thì cụ đã dễ dàng hạ Trump. Cụ cũng giải thích bà Kamala thất bại vì nước Mỹ vẫn còn kỳ thị phụ nữ và kỳ thị da đen.

    Ngay sau đó, báo loa phường lớn New York Times, có bài nhận định của nhà báo lão thành cuồng chống Trump David Brooks, khuyên cụ Biden nên... nghỉ hưu thật đi, quên chuyện chính trị và không nên cố níu kéo, đánh nhau trong một cuộc chiến xưa cũ đã chấm dứt từ lâu rồi.

https://www.foxnews.com/media/nyt-columnist-urges-biden-not-fight-old-battle-after-media-tour

  • Tin mới bị xì
    Khi cuộc vận động tranh cử cho cuộc bầu năm 2024, các phụ tá của Biden đều hiểu rõ tình trạng sức khỏe thể xác và đầu óc của Biden có vấn đề lớn sẽ gây khó khăn khó vượt qua cho Biden. Một đám phụ tá đã tính sách lược 'tố xả láng' bằng cách cho Biden ngồi xe lăn đi vận động bầu cử, nhắc lại hình ảnh của TT Roosevelt đã phải ngồi xe lăn nhiều năm mà vẫn được đắc cử liên tục bốn lần liền.

    Nhưng cuối cùng không thành vì chính cụ Biden phản đối không muốn thấy cụ ngồi xe lăn, vì sợ phe CH sẽ khai thác chuyện này đánh Biden chết bỏ.

https://www.foxnews.com/opinion/david-marcus-joe-biden-wheelchair-least-democrats-would-have-been-honest


TIN VẮN MỸ

- Đệ nhất phu nhân Melania Trump tổ chức lễ ra mắt tem bưu chính mới có hình bà Barbara Bush, là phu nhân TT Bush cha. Bà Doro Bush Koch, con gái bà Barbara Bush đã đại diện gia đình tham dự lễ.



TIN VẮN QUỐC TẾ

- Tin mới về bầu cử quốc hội tại Albania, một xứ cựu chư hầu của Liên Bang Xô Viết cho thấy tuy đảng Xả Hội vẫn đang thắng thế mạnh, nhưng đảng bảo thủ đối lập rất có nhiều hy vọng thắng cử kiểu ngựa về ngược. Ít nhất cũng đã có 3 chuyên gia vận động tranh cử cũ của TT Trump đang ở Albania để giúp ứng cử viên đối lập.

- Ngôi sao bóng rổ Jarred Shaw đang chơi cho hội tuyển bóng rổ Indonesia, bị cảnh sát Indonesia bắt vì sở hữu 132 'viên kẹo ma tuý'. Theo luật Indonesia, anh Shaw có thể bị tử hình.