TIN TỨC - 5/4/2025
TRUMP LÀM VIỆC
- Hòa bình Ukraine gặp khó khăn
Các cuộc thảo luận tìm hòa bình cho Ukraine hiện vẫn tiếp tục mạnh trong hậu trường, không ai biết thêm chi tiết nào. Tuy nhiên tuần rồi, TT Trump đã lên tiếng tố giác/cảnh cáo cả Nga lẫn Ukraine.
TT Trump cảnh cáo nếu Nga không chứng tỏ thiện chí chấp nhận hòa bình, thì Mỹ sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt/cấm vận kinh tế và sẽ đánh thuế quan nặng trên một số mặt hàng xuất cảng của Nga vẫn chưa bị cấm.
Đối với Ukraine, TT Trump cho biết TT Zelensky có ý định xé bỏ thỏa thuận về khai thác khoáng sản tuy chưa ký. Zelensky đòi viết lại một số điều kiện, trong đó có điều kiện tiên quyết là Ukraine phải được gia nhập vào NATO trước khi ký thỏa thuận. Đây là lần thứ tư Zelensky đổi ý không chịu ký thỏa ước. TT Trump cảnh cáo việc Ukraine gia nhập NATO sẽ là chuyện không bao giờ có thể xẩy ra, vì nếu xẩy ra sẽ là NATO công khai tuyên chiến với Nga, sẽ mang lại những hậu quả không ai lường được, thậm chí sẽ dẫn đến Thế Chiến Thứ III mà mặt trận lớn nhất sẽ diễn ra bên Âu Châu, chứ không phải là Nga hay Mỹ. Người chết và đất nước tan hoang là Liên Âu chứ không phải Nga hay Mỹ. TT Trump nhắc lại việc Mỹ tham gia đầu tư vào việc khai thác khoáng sản cũng như sự hiện diện lớn của quyền lợi kinh tế Mỹ tại Ukraine chính là bảo đảm quan trọng hơn xa việc làm thành viên của NATO. Nếu Zelensky xé bỏ thỏa ước, thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả sau này. TT Trump tất nhiên không nói rõ hậu quả gì, nhưng ai cũng có thể đoán là việc Mỹ phủi tay, ngưng quân viện, ngưng trao đổi tin tình báo chiến cuộc, nhường trọn vẹn Ukraine cho Liên Âu giải quyết.
Hiển nhiên, qua nhiều lần đổi ý, cả thế giới đều đã thấy Zelensky thực tâm không muốn có hòa bình mà chỉ muốn duy trì chiến tranh bất tận để ông ta có dịp làm tổng thống muôn năm, không hơn không kém.
Ai ủng hộ Zelensky xin cứ tiếp tục, kẻ này tiếp tục KHÔNG ủng hộ Zelensky.
https://www.reuters.com/world/trump-says-zelenskiy-wants-back-out-critical-minerals-deal-2025-03-30/
- Đầu tư vào Mỹ
- Kết quả trục xuất
- Cứu thêm một công dân Mỹ
NỘI CÁC LÀM VIỆC
- Tăng cường quan hệ quốc phòng với Nhật
- Tiếp tục trục xuất băng đảng
- Bộ Lao Động hoàn tiền
- Musk sắp mãn nhiệm
- Cả triệu di dân lậu nhận số ASXH
TIN TÒA ÁN
- Lại một quan tòa cản trục xuất
- Thêm một quan tòa khác
- Ý kiến của phó TT Vance
- Tòa kháng án cho phép Trump sa thải
Chính quyền Mỹ có một hội đồng gọi là Hội Đồng Quốc Gia Quan Hệ Lao Động -National Board of Labor Relations- có mục đích hòa giải những tranh chấp lao động giữa công nhân với các hãng xưởng. TT Trump mới đây đã ký lệnh sa thải một số viên chức cao cấp nhất của Hội Đồng. Bị kiện. Một tòa dưới phán TT Trump không có quyền sa thải. Kháng cáo. Lên tới tòa phá án liên bang. Ở đây, 3 quan tòa đã ra phán quyết TT Trump có đầy đủ quyền sa thải.
Đi xa hơn vụ kiện này, phán quyết này mang ý nghĩa tổng thống có toàn quyền sa thải các viên chức của các cơ quan chính phủ.
https://www.politico.com/news/2025/03/28/appeals-court-ruling-trump-independent-federal-agencies-00258300
TIN BẦU CỬ ĐẶC BIỆT
- Florida
Thứ Ba tuần rồi, Florida đã có hai cuộc bầu đặc biệt để thay thế hai dân biểu CH: ông Mike Waltz tham gia nội các Trump làm Cố vấn An Ninh Quốc Gia, và ông Matt Gaetz từ chức. Kết quả đảng CH thắng cả hai khiến thế đa số CH trong hạ viện không thay đổi: CH: 220; DC: 215.
Phe DC đã chi một số tiền kỷ lục là hơn 15 triệu đô cho cả 2 cuộc bầu cử, mất tiền toi cả 2.
- Wisconsin
Trong khi truyền thông loa phường và truyền thông vẹt khua chiêng trốn ồn ào về sự đắc cử của bà quan tòa cấp tiến như một thảm bại của Trump, thì chúng lại im re trước một tin thật sự có lợi cho Trump: đó là tin dân tiểu bang Wisconsin bỏ phiếu chấp nhận (63%-37%) việc ghi vào Hiến Pháp tiểu bang điều 'bắt buộc phải có thẻ kiểm tra lý lịch với hình ảnh đầy đủ mới được tham gia bầu cử tiểu bang và liên bang'. Đây chính là đòi hỏi của TT Trump và khối CH.
https://www.foxnews.com/politics/wisconsin-voters-decide-enshrine-voter-id-law-state-constitution-big-win-republicans
TIN VỀ ĐẢNG DÂN CHỦ
- Kiện về bầu cử
- Giả dối chống Tesla
Các chính khách DC nhất loạt công kích Elon Musk đủ tội, thậm chí im re khi những đám cuồng nhẩy vào đốt phá xe Tesla của thiên hạ. Đó là chuyện truyền thông loa phường phổ biến.
Chuyện truyền thông loa phường KHÔNG phổ biến là không ít chính khách DC âm thầm tiếp tục mua cổ phiếu Tesla kiếm lời cho mình.
- DB Gil Cisneros mới mua 15.000 đô cổ phiếu Tesla;
- DB Josh Gottheimer mới mua 45.000 đô;
- DB Vicente Gonzalez mới mua 150.000 đô;
- Các DB Pat Ryan, Jared Moskowitz, Adam Smith, Dwight Evans,... đều sở hữu cả chục ngàn đô cổ phiếu Tesla.
- Đấu đá nội bộ
Một cuốn sách vừa phát hành của Jonathan Allen, nhà báo của NBC, cho biết vài chuyện đấu đá thật ly kỳ trong hậu trường đảng DC. Cuốn sách có tựa "FIGHT: Inside the Wildest Battle for the White House", vừa phát hành.
Theo Allen, Obama, cựu TT nhưng vẫn đứng trong hậu trường giựt giây cả đảng DC, hoàn toàn tin chắc Biden không có cách nào thắng Trump được, nên tìm đủ cách lôi Biden xuống. Sau khi thành công, Biden rút lui, thì Obama cũng tuyệt đối không tin bà Kamala có thể hạ Trump. Obama muốn đại hội đảng DC bầu một người khác nặng ký hơn ra tranh cử chống Trump. Tìm cách vận động chống Kamala. Biden bực mình vì bị kéo chân lôi xuống, nhất quyết trả thù đánh lại Obama. Bất thình lình công khai chỉ định bà Kamala ra thay thế rồi tuyên bố ủng hộ bà, không cho đại hội đảng chọn ai khác. Biden cũng biết Kamala vô vọng, nhưng trong thâm tâm muốn Trump thắng, cho Obama và đảng DC một bài học để đời. Ăn không được thì đạp đổ cho biết mặt, đó là chủ đích của Biden. Ta cũng nên nhớ là Obama chờ tới mấy ngày sau khi Kamala chính thức thay thế Biden mới miễn cưỡng lên tiếng ủng hộ bà Kamala trong khi đó, bà Kamala rất bực mình vì Obama chần chừ không chịu hậu thuẫn bà sớm.
Cuốn sách cũng tiết lộ bà Pelosi thấy rõ tình trạng đầu óc của Biden nên đã nói chuyện thẳng với Biden, kêu gọi Biden không tranh luận với Trump, nhưng Biden tự tin, không nghe lời bà, nhất định tranh luận để rồi chuốc họa vào thân.
Tin cuối cùng cuốn sách tiết lộ: bà Kamala đổ lỗi cho Biden về thất bại của bà. Theo bà Kamala, Biden rút lui quá muộn, cho bà quá ít thời giờ tranh cử, và nếu có thêm thời giờ, bà sẽ hạ Trump sát ván.
Kẻ này đã mua sách này, mang về đọc chơi -Amazon Kindle: $14.99-. Bây giờ đang đọc! (Đã đọc được khoảng 50 trang đầu; cho thấy tình trạng đầu óc của Biden ngay từ đầu năm 2024 đã tệ hại hơn xa những gì mọi người biết, vì được đám phụ tá che giấu rất kỹ).
https://www.foxnews.com/media/obama-working-against-kamala-harris-behind-scenes-didnt-think-she-could-win-book
SINH VIÊN COLUMBIA XÉ BẰNG
Một đám sinh viên Đại Học Columbia, phản đối việc sinh viên Palestine Mahmoud Khalil bị ICE bắt và sắp sửa trục xuất, đã có một cuộc biểu tình 'bỏ túi' với đâu 5-7 người -ít hơn số phóng viên báo loa phường tới chụp hình quảng cáo họ-, rồi biểu diễn màn xé bằng của họ.
Hiển nhiên đám sinh viên này đầu óc không có gì. Xé bằng chẳng thay đổi được chính sách của Trump, chẳng hại gì đến Trump, cũng chẳng hại gì cho trường Columbia, chẳng cứu được Mahmoud Khalil. Chỉ hại cho chính mình mất cái bằng tốn cỡ 50.000 đô một năm trong 3-4 năm học toé phở mới có được. Trừ phi chúng chỉ là ... màu mè xé bản sao, giữ nguyên bản chính! (Kẻ này thực sự hy vọng chúng xé bằng thật, vứt cả trăm ngàn tiền học vào thùng rác để mai mốt thất nghiệp chơi!)
Trong khi đó, bà quyền viện trưởng Đại Học Columbia đã từ chức. Trước đó bà viện trưởng đã từ chức. Đại học Columbia của New York cũng như các đại học lớn khác đang bị rơi vào tình trạng trên đe dưới búa: một mặt bị áp lực của các giáo sư và sinh viên thiên tả chống Trump, chống Do Thái, ủng hộ khủng bố Hamas, mặt khác bị áp lực của TT Trump cắt tiền trợ cấp nếu không ngăn chặn các biểu tình chống Do Thái, và chấm dứt các chính sách cấp tiến thiên tả DEI vớ vẩn.
https://www.foxnews.com/us/columbia-grads-shred-diplomas-mahmoud-khalil-arrest-we-are-enraged
SOMALIA ĐỀ NGHỊ
TT Somalia tuyên bố sẵn sàng nhượng quyền kiểm soát tất cả các hải cảng chiến lược và căn cứ không quân chiến lược cho quân lực Mỹ. Quyết định này nhằm mục đích nhờ Mỹ giúp trong cuộc chiến của Somalia chống các lực lượng khủng bố Hồi giáo cuồng tín. Chưa nghe TT Trump trả lời.
Somalia nằm ở cửa Vịnh Aden là ngõ vào biển Hồng Hải -Red Sea-, đối diện với Yemen do quân khủng bố Houthis chiếm. Đây là vùng chiến tranh triền miên từ mấy chục năm nay giữa cả lô sứ quân, đánh giết nhau túi bụi. Năm 1992, TT Clinton gửi đâu 12.000 lính Rangers Mỹ qua giúp tái lập an ninh trật tự, bị tướng Mohamed Aidid đánh tơi bơi. Clinton tá hỏa, ra lệnh tháo chạy về Mỹ hết. Câu chuyện được quay thành phim rất nổi tiếng Black Hawk Down.
https://www.reuters.com/world/africa/somalia-offers-us-exclusive-control-air-bases-ports-2025-03-28/
CONGO ĐỀ NGHỊ
TT Cộng Hòa Dân Chủ Congo -Democratic Republic of Congo- đề nghị sẽ cho Mỹ độc quyền khai thác khoáng sản Congo đổi lấy việc Mỹ giúp tiểu trừ quân phiến loạn đang gây chiến với chính quyền trung ương. TT Felix Tshisekedi cũng đề nghị được gặp TT Trump để thảo luận trực tiếp chuyện này. Chưa nghe TT Trump trả lời.
Để xác nhận lại thiện chí, TT Tshisekedi đã giảm án 3 công dân Mỹ bị két án tử hình vì tham gia vào một cuộc đảo chính hụt chống TT Tshisekedi trong tư cách lính đánh thuê -mercenaries-, xuống còn tù chung thân.
Congo có nhiều mỏ khoáng sản hiện đang được Trung Cộng khai thác mạnh.
https://www.mining-technology.com/news/congo-exclusive-minerals-deal-us/?cf-view
THỦ TƯỚNG CANADA GẶP RẮC RỐI
Thủ tướng Canada, Mark Carney, bị tố đạo văn trong luận án tiến sĩ năm 1995 trước Đại Học Oxford của Anh. Ông bị tố đã 'mượn' ý, hay chép nguyên văn nhiều đoạn của ít nhất bốn tài liệu khác, mà không ghi xuất xứ. Ông Carney đã chối bỏ mọi tố giác.
Canada sẽ tổ chức bầu quốc hội ngày 28/4 tới. Đảng Tự Do của ông Carney/Trudeau trước đây được tiên đoán sẽ thảm bại trước đảng Bảo Thủ. Tuy nhiên, ông Carney đã dấy lên phòng trào 'yêu nước Canada chống lại mộng xâm lăng của Trump' nên đã lấy điểm lại phần nào.
https://www.foxnews.com/world/federal-election-looming-liberal-canadian-pm-accused-plagiarism-studying-oxford-report
ĐỘNG ĐẤT LỚN TẠI MYANMAR
Một trận động đất lớn đã xẩy ra tại Myanmar, mà tâm điểm động đất nằm ngay sát cố đô Mandalay, chấn động qua Thái Lan và cả Bắc Việt. Hai ngày sau, các tướng quân phiệt Miến đã chính thức yêu cầu thế giới trợ giúp. Các quốc gia lân bang như Thái, Mã Lai, Singapore đã cho cả trăm lính, y tá, bác sĩ, và nhân viên cứu trợ và trực thăng chở đồ ăn và dụng cụ y tế, thuộc men đến cứu trợ. Tin đầu tiên cho biết hơn 2.000 dân đã thiệt mạng, tuy cuối cùng con số này sẽ cao hơn nhiều, có thể lên tới 10.000 người. Tại nhiều thành phố, mùi hôi đã bốc lên tới độ khó thở vì quá nhiều xác chết còn kẹt trong các cao ốc đổ nát. Nga, Trung Cộng và Mỹ cũng đã mau mắn tiếp cứu.
Myanmar bị cả thế giới cô lập từ hơn nửa thế kỷ, các phương tiện cứu trợ và y tế rất thô sơ, không thể đáp ứng nhu cầu rất lớn sau động đất.
https://www.cnn.com/2025/03/29/asia/myanmar-earthquake-mandalay-explainer-hnk-intl/index.html
PHÁP HỌC NGHỀ BIDEN XÀI 'LAWFARE'
Pháp xài 'lawfare' học của Biden: bà lãnh đạo đảng thiên hữu Rassemblement National, Marinne Le Pen đã bị một tòa án Pháp kết tội biển thủ, phạt 2 năm tù ở, 2 năm tù treo, và cấm không được tham gia vào chính trị trong 5 năm, nghĩa là không được ra tranh cử tổng thống Pháp năm 2027, trong khi bà Le Pen theo các thăm dò mới nhất đang được hậu thuẫn cao nhất.
Đảng Tập Hợp Quốc Gia của bà Le Pen hiện là đảng nắm nhiều ghế nhất trong quốc hội Pháp, trong khi bà là ứng cử viên tổng thống sáng giá nhất, đe dọa tất cả các đảng khác. Bà Le Pen bị tố lấy tiền trợ cấp của Liên Âu cho các đảng trong quốc hội Liên Âu để trả lương cho nhân viên đảng của bà ở Pháp.
Đúng ra, nhiều lắm là bà chỉ có thể bị truy tố là dùng tiền không đúng chỗ hay lạm quyền, nhưng bà bị truy tố tội biển thủ, như thể bà ăn cắp tiền bỏ túi riêng. Mà cho dù có biển thủ thì bị bắt bỏ tù thôi, chứ sao lại bị cấm ra tranh cử tổng thông? Tại sao không để bà ra tranh cử rồi dân Pháp quyết định? Tại vì Pháp thấy rõ 'lawfare' không hữu hiệu khi Trump bị truy tố cả trăm tội mà vẫn đắc cử tổng thống, nên cho chắc ăn, cấm bà ra tranh cử luôn. Pháp đã hết là thành đồng của thể chế dân chủ từ lâu lắm rồi. Những Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Montesquieu chết từ mấy trăm năm rồi.
https://www.reuters.com/world/europe/frances-le-pen-faces-crunch-day-graft-trial-that-could-kill-her-presidential-2025-03-31/
ÂU CHÂU THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM VỀ MỸ
TIN VẮN MỸ
- Tiểu bang Mississippi hủy bỏ thuế lợi tức cá nhân của tiểu bang. Hầu hết các tiểu bang CH kiểm soát đều không có thuế lợi tức của tiểu bang như Texas, Florida, trong khi trong các tiểu bang DC kiểm soát, thuế lợi tức cá nhân khá cao như tại Cali, New York. Đó chính là khác biệt căn bản giữa DC và CH, với DC chằm hăm lo đánh thuế thiên hạ, kiếm tiền cho quan chức vung ra cửa sổ.
- Tiểu bang Utah cấm treo tất cả mọi thứ cờ ngoài cờ liên bang Mỹ và cờ tiểu bang trong các công viên, công ốc chính phủ và trường học. Cấm cờ đồng tính, cấm cờ MAGA.
- Công ty thông minh nhân tạo xAI mua lại công ty mạng xã hội X, với giá 33 tỷ đô. Cả hai công ty xAI và X đều do Elon Musk nắm đa số cổ phiếu. Nghĩa là hai công ty của Musk sát nhập vào làm một.
- Bà Kamala Harris, được coi như sẽ ra tranh cử thống đốc Cali năm 2026, đã có đối thủ đầu tiên: ông Xavier Becerra, cựu bộ trưởng Y Tế của Biden cho biết sẽ ra tranh cử chức này.
TIN VẮN THẾ GIỚI
- Nga động viên thêm 160.000 lính để tăng viện cho cuộc chiến tại Ukraine.
- Nhiều vụ biểu tình lớn đã bùng nổ tại Đức và Pháp chống việc tăng gia quân viện cho Ukraine, cũng như chống ý kiến thành lập một lực lượng quân sự Liên Âu nhẩy vào Ukraine dù để làm lực lượng kiểm soát hòa bình. Với khẩu hiệu "Macron, chúng tôi sẽ không chết vì Ukraine". Các cụ Trần Văn Tích và Võ Trọng Bản Thân chờ gì mà không tình nguyện chết vì Ukraine?
- Âu Châu tài ba đâu cần đế quốc Mỹ: Liên Âu thử nghiệm, lần đầu tiên bắn một hỏa tiễn lên không gian. Hỏa tiễn Đức làm, bắn lần đầu từ Na Uy. Sau chừng vài phút, hỏa tiễn nỗ tung trên trời, mảnh vụn rớt xuống biển Na Uy. Liên Âu cần gửi chuyên gia qua... Bắc Hàn học hỏi thêm!
- TT Nam Hàn Yoon Suk Yeol bị Tòa Hiến Pháp Tối Cao truất phế sau khi bị quốc hội đàn hặc. Nam Hàn sẽ tổ chức bầu TT mới trong vòng hai tháng tới.