TIN TỨC - 27/12/2025
THƯ NGỎ GỬI QUÝ ĐỘC GIẢ
Kính thưa quý độc giả,
Diễn Đàn Trái Chiều ra mắt quý độc giả tuần này đánh dấu kỷ niệm đúng 8 năm phục vụ cộng đồng tị nạn Việt đều đặn mỗi tuần, hoàn toàn vô vụ lợi: không ai phải trả tiền để đọc, cũng chẳng ai trả một xu nào cho VL viết bài.
Trải qua những ngày nắng đẹp hay mưa bão, DĐTC vẫn ... chưa 'âm thầm đóng cửa' tuy sức khoẻ cá nhân của VL này có sa sút nhiều vì tuổi tác ngày càng tăng nhanh.
Thống kê chính thức của Disqus cho biết số độc giả của DĐTC vẫn tiếp tục 'leo thang', xác nhận DĐTC đã tạo được một thế đứng vững chắc vì được sự tin tưởng liên tục nơi độc giả, bất chấp đủ loại công kích, bôi bác hay sỉ vả, hầu hết phát xuất từ trình độ văn hóa thấp kém, nếu không muốn nói là ấu trĩ, trẻ con.
Tính tới ngày số DĐTC này ra mắt, từ ngày phát hành lần đầu ngày 30/12/2017, DĐTC đã có được gần 15 triệu lượt coi, hay trung bình mỗi tuần hơn 36.000 lượt đọc trực tiếp trên trang mạng DĐTC, không kể những lượt đọc qua trung gian báo chí, diễn đàn, YouTube hay emails phổ biến lại. Thật ra, 36.000 là số trung bình hàng tuần cho cả 8 năm, trên thực tế số lượt đọc tương đối ít hơn trong những năm đầu, rồi tăng đều mỗi năm: trong 3 tuần lễ đầu của tháng Chạp 2025 này, đã có tới hơn 186.000 lượt đọc, hay trung bình 62.000 lượt đọc trực tiếp mỗi tuần trong thời gian vừa nêu.
Thống kê về DĐTC của Disqus - 22/12/2025
Nhìn vào các con số chi tiết, Vũ Linh này nhận thấy vài điểm đáng nói:
- Số người đọc bài Bình Luận chính có phần suy giảm trong năm qua, dù suy giảm nhẹ nhưng vẫn cần suy nghĩ, có thể vì nói chung, đa số dân Mỹ và cả cộng đồng tị nạn Việt đã chấp nhận TT Trump như một thực thể chính trị ổn định, và đã hiểu, đã biết ông đã, đang và sẽ làm gì. Ông làm đúng nên được người dân tin tưởng, ít thắc mắc, trong khi người dân muốn quên Biden và những thất bại liên miên của cụ. Nên độc giả nói chung có vẻ ít chú tâm đến chính trường Mỹ hơn, đưa đến việc độc giả gốc Việt cũng ít chú tâm đến những bình luận của VL hơn. Đồng thời, kẻ này cũng không loại trừ khả năng đa số bài Bình Luận có hơi dài, gây mệt cho độc giả cao niên.
- Bù lại, số người đọc trang Tin Tức lại tăng nhanh và mạnh, chỉ dấu cho việc độc giả không hề thờ ơ với thời cuộc, mà chỉ muốn biết tin rồi tự mình suy nghĩ và kết luận, không cần ai giảng giải, thêm mắm muối.
- Cũng vậy, Trang Cộng Đồng cũng tăng nhanh và mạnh, chứng tỏ ngày càng nhiều độc giả không còn tin tưởng vào những xuyên tạc, vu khống, tin phịa của đám vẹt tị nạn, nên muốn tìm đọc Trang Cộng Đồng để biết sự thật chính xác hơn.
Điểm cuối vừa nêu là chuyện thật quan trọng đối với VL này, vì như VL đã quá nhiều lần khẳng định, trang Cộng Đồng KHÔNG có mục đích đánh nhau với ai (DĐTC không bao giờ công kích cá nhân, không bao giờ gọi ai là thằng này con nọ, không bao giờ dùng ngôn ngữ du côn hay thô tục bẩn thỉu,...) mà chỉ có chủ đích vạch trần những xuyên tạc, bóp méo, láo xạo của đám vẹt vô trách nhiệm, khinh thường cộng đồng, viết lách bừa bãi. Việc gia tăng độc giả của Trang Cộng Đồng xác nhận sự tin tưởng mạnh hơn của nhiều độc giả hơn vào DĐTC.
Dựa vào những nhận định trên, DĐTC từ nay về sau, sẽ có vài thay đổi về hình thức và cấu trúc, xin trình bày cùng quý độc giả:
- Về điểm một, bài Bình Luận sẽ được rút ngắn và cấu trúc rõ ràng hơn, tập trung vào những điểm chính về thời sự Mỹ cũng như sẽ chú trọng hơn về nền tảng thể chế chính trị Mỹ, văn hóa Mỹ, để dân tị nạn có dịp hiểu Mỹ rõ hơn và dễ hòa nhập vào quê hương mới hơn.
- Về điểm hai, sẽ cố gắng tiếp tục thu thập những tin tức, giúp những độc giả không nhiều thời giờ theo dõi tin thời sự Mỹ mỗi ngày, tuy DĐTC vẫn tránh bàn luận về những tin thời sự trong nội bộ cộng đồng tị nạn.
- Về điểm ba, sẽ tùy tình hình hoạt động của đám vẹt tị nạn, có tuần nhiều chuyện phải nói, có tuần có thể không có gì đáng quan tâm, nhưng vẫn không dùng ngôn ngữ khiếm nhã vì cần tôn trọng độc giả, cũng như vì tính tự trọng chính mình.
Ngoài ra, DĐTC vẫn tiếp tục hoan nghênh góp ý của quý độc giả, là yếu tố không nhỏ đóng góp vào sự lớn mạnh của DĐTC.
VL xin trân trọng đa tạ hậu thuẫn liên tục và vững chắc của quý độc giả trong suốt 8 năm qua với DĐTC, hay 18 năm qua, từ những bài trên Việt Báo. Với tổng cộng 526 bài trên Việt Báo và 418 bài trên DĐTC, VL này đã có dịp phục vụ cộng đồng qua 944 bài Bình Luận mỗi tuần không ngừng nghỉ. Một năm và một tháng nữa, sẽ lên tới đúng 1.000 bài. Không kể những bài trong các trang Tin Tức, Cộng Đồng, Du Lịch, Bài Khách, Dịch Báo Mỹ, và loạt bài đặc biệt về COVID.
Nhân dịp lễ cuối năm, DĐTC xin trân trọng kính chúc quý độc giả và gia quyến sức khoẻ, bình an và hạnh phúc.
Kính,
Vũ Linh
Diễn Đàn Trái Chiều
26/12/2025
TRUMP LÀM VIỆC
- Chặn bắt tàu dầu của Venezuela
Xác nhận chính sách cấm vận dầu Venezuela, tuần rồi hải quân Mỹ đã chặn bắt một tàu chở dầu xuất cảng của Venezuela. Đây là tàu dầu thứ 3 bị chặn bắt.
Việc chặn bắt tàu dầu Venezuela đã có một hậu quả nghiêm trọng khác là đẩy Cuba vào thế kẹt lớn. Vì chính sách kinh tế xã nghĩa sai lầm, Cuba đã và vẫn đang vật lộn với một nền kinh tế thất bại thê thảm từ hơn nửa thế kỷ qua, khiến cả nước nghèo đói hơn xa thời trước Castro. Hoàn toàn sống nhờ giúp đỡ của vài xứ cực tả như Iran, Venezuela. Bây giờ, với việc cấm vận chặt chẽ chống Venezuela, Cuba sẽ mệt hơn nhiều.
https://www.newsmax.com/newsfront/venezuela-coast-tankers/2025/12/20/id/1239094/
TT Trump đã bổ nhiệm thống đốc tiểu bang Louisiana ông Jeff Landry làm đặc sứ đặc biệt tại Greenland. Ông Landry đã là người công khai kêu gọi việc mua lại Greenland để sát nhập vào Mỹ. Ngay sau đó, chính quyền Đan Mạch đã chính thức phản đối và khẳng đính Greenland là đất của Đan Mạch, không có quyền quyết định về bất cứ chuyện gì. Và việc bổ nhiệm đặc sứ là vi phạm chủ quyền của Đan Mạch.
Thủ tướng Đan Mạch đã gọi đại sứ Mỹ tại Đan Mạch tới văn phòng để phản đối.
Mới đây, ông Landry đã lên tiếng, khẳng định tin Mỹ muốn dùng vũ lực đánh chiếm Greenland, là chuyện tào lao, vớ vẩn không đáng bàn thêm.
https://www.cnbc.com/2025/12/22/denamark-to-summon-us-ambassador-over-trumps-greenland-special-envoy.html
Những người đi ăn tiệm, phần không ăn hết, bỏ đồ ăn còn lại vào các hộp plastic trắng do nhà hàng cung cấp, mang về nhà. Hầu hết những hộp đó do Tầu và VN sản xuất, bán rất rẻ nên các nhà hàng không tính tiền hộp.
TT Trump mới cho biết Mỹ sẽ đánh thuế quan trên những hộp đó khi nhập vào Mỹ: 540% trên hộp Tầu và 260% trên hộp VN, để bảo vệ ngành sản xuất hộp tương tự của Mỹ. Các tiệm ăn Tầu và Việt do đó có thể sẽ tính tiền các hộp đó trong năm tới nếu là hộp Tầu hay Việt sản xuất.
https://www.foxnews.com/politics/trump-trade-crackdown-hits-cheap-food-containers-from-china-vietnam-massive-new-duties
- Đánh bom ISIS tại Nigeria
Đêm Giáng Sinh 24/12, TT Trump đã cho không quân Mỹ đánh bom một số căn cứ của khủng bố ISIS tại Nigeria. ISIS đã bị tố cáo giết cả chục ngàn dân Công giáo Nigeria và bắt cóc cả trăm nữ học sinh các trường trung học Công giáo đi làm 'hộ lý' cho ISIS tại Nigeria.
https://www.foxnews.com/world/trump-launches-christmas-night-airstrikes-isis-terrorist-scum-nigeria-after-killings-christians
Theo một tổng hợp thăm dò của báo mạng Real Clear Politics, hậu thuẫn của TT Trump ngay bây giờ -cuối tháng Chạp trong năm đắc cử- cao hơn nhiều TT khác, kể cả so với Trump trong nhiệm kỳ đầu:
Chuyện lạ theo RCP là thông thường, hậu thuẫn của một TT trong nhiệm kỳ II thấp hơn trong nhiệm kỳ đầu, trong khi với Trump thì hậu thuẫn trong nhiệm kỳ II này lại cao hơn nhiều.
https://www.realclearpolling.com/stories/analysis/how-trumps-approval-compares-with-recent-presidents
NỘI CÁC LÀM VIỆC
- Bộ Ngoại Giao triệu hồi đại sứ
Theo lệnh TT Trump, bộ Ngoai Giao đã triệu hồi cùng lúc 30 đại sứ Mỹ về nước. Việc triệu hồi này theo Ngoại trưởng Rubio thể hiện thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Các đại sứ bị triệu hồi sẽ không bị giải nhiệm mà sẽ được hoán chuyện nhiệm sở hay đổi qua các việc làm khác trong chính quyền.
https://www.foxnews.com/politics/trump-admin-recalling-around-30-ambassadors-part-state-dept-realignment
Sở Quản Trị Tiểu Thương -Small Business Administration hay SBA- đã ngưng mọi trợ cấp tiền cho tiểu bang Minnesota, trị giá hàng chục triệu đô, với lý do liên bang và tiểu bang còn đang điều tra những vụ tham nhũng, ăn cắp bạc tỷ mới được khám phá ra tại Minnnesota.
https://www.foxnews.com/politics/millions-mn-sba-aid-halted-trump-official-blasts-socialist-walz-policies-leading-endemic-fraud
TIN UKRAINE
Đại diện chính của TT Trump, ông Steve Witkoff cho biết cuộc nói chuyện giữa Mỹ với Ukraine và Liên Âu hiện đang diễn ra tại Miami, đã có những tiến bộ rất đáng kể, tuy vẫn chưa ai thấy gì cụ thể. Trong khi đó TT Phần Lan, ông Alexander Stubb đã cho biết chưa khi nào Ukraine tiến gần tới thỏa thuận hòa bình như bây giờ, trên căn bản nhờ những áp lực mạnh của TT Trump trên Putin.
TT Zelensky nhận định về đề nghị mới của Mỹ: 'kế hoạch hòa bình trong 20 điểm, có vẻ hợp lý'. Chủ Nhật 28/12 này, TT Zelensky sẽ lại qua họp với TT Trump tại tư dinh Mar-a-Lago. Có tin TT Zelensky qua để đúc kết một đề nghị hòa bình chung của Mỹ với Ukraine trong khi Nga đã lên tiếng công khai bác bỏ thỏa thuận mới này.
Ông Steve Witkoff
https://www.foxnews.com/politics/trumps-team-reports-concrete-progress-ukraine-peace-negotiations-european-partners- Nga bác bỏ đề nghị hưu chiến
Bất kể những tuyên bố lạc quan của các chính trị gia, tình hình thực tế trên chiến trường vẫn không thấy tiến về hướng hòa bình.
Putin cho biết ông muốn đề nghị vài 'sửa đổi' về kế hoạch 20 điểm mới của Mỹ, trong khi ông bác bỏ đề nghị hưu chiến của Zelensky nhân dịp Giáng Sinh và đầu năm mới.
Mặt khác TT Zelensky đã đề nghị các tỉnh đông Ukraine trong vùng Donbas, sẽ trở thành khu phi quân sự, cả Ukraine và Nga sẽ rút tất cả quân nhân và cơ sở/căn cứ quân sự ra khỏi vùng này, tuy ông không nói rõ vùng này sẽ là đất Nga hay Ukraine. Theo các chuyên gia, đây có lẽ là dấu hiệu đầu tiên của Zelensky chấp nhận thực tế là đã 'mất' Donbas mà không có cách gì chiếm lại.
https://www.foxnews.com/world/ukraine-us-near-20-point-peace-deal-putin-spurns-zelenskyy-christmas-ceasefire-offer
Bà giám đốc Tình Báo Mỹ, Tulsi Gabbard lên tiếng tố cáo một vài thành phần trong Nhà Nước Ngầm -Deep State- đang tìm cách phá hoại các cuộc điều đình tìm hòa bình cho Ukraine khi họ tung tin phịa là Nga muốn xong chuyện Ukraine sớm để quay qua đánh NATO. Bà Gabbard cho đây là tin láo khoét khi Nga chưa đánh nổi Ukraine sao lại tính chuyện đánh NATO được.
Bà Gabbard cũng tố cáo một vài xứ đồng minh cố tìm cách lôi cuốn Mỹ vào một cuộc chiến đánh Nga cùng với NATO.
https://amgreatness.com/2025/12/22/dni-tulsi-gabbard-blasts-deep-state-warmongers-for-attempting-to-sabotage-trump-ukraine-peace-talks/- Bộ An Ninh Lãnh Thổ tìm ra trẻ em mất tích
Trong chính sách mở toang cửa biên giới, chính quyền Biden đã nhận cỡ nửa triệu trẻ con không bố mẹ, vào Mỹ theo bọn buôn người. Sau đó, vì tổ chức hành chánh luộm thuộm, đã để 'mất tích' cả mấy trăm ngàn em, không ai biết đã được đưa đi đâu, sống chết ra sao.
Bà bộ trưởng ANLT Kristi Noem mới tuần qua cho biết đã truy lùng ra tông tích của ít nhất 127.000 em, và chúng sẽ được đoàn tụ lại với gia đình đã được định cư tại Mỹ hay còn ở lại trong các xứ gốc.
https://www.foxnews.com/media/dhs-secretary-noem-says-trump-administration-has-located-127k-missing-migrant-children-lost-under-biden - Bộ ANLT khuyến khích di dân lậu
Bộ An Ninh Lãnh Thổ cho biết để khuyến khích di dân lậu rời Mỹ trở về xứ, mỗi người tự nguyện ra đi sẽ được vé máy bay miễn phí cộng thêm 3.000 đô tiền mặt, tăng lên từ 1.000 đô hiện nay. Tuy nhiên thời hạn chót ra đi phải là trước 1/1/2026.
https://nypost.com/2025/12/22/us-news/noem-offers-3k-bonus-to-illegal-migrants-if-they-self-deport-by-dec-31-its-home-for-the-holidays-season/
- Bộ Giáo Dục cảnh cáo sinh viên trốn nợ
Bộ Giáo Dục cho biết đã gửi thư cho hơn 1.000 sinh viên thiếu nợ mà không chịu trả. Họ được thông báo kể từ 7/1/2026, nếu tiếp tục không trả nợ, chính phủ sẽ có quyền chặn lương của họ để trừ nợ nếu họ đang đi làm có lương. Theo luật, mỗi tháng, chính phủ có quyền chặn tới 15% lương sau khi trừ thuế -garnishment.
Bộ Giáo Dục cho biết hiện nay có tới 42 triệu sinh viên hay cựu sinh viên thiếu nợ tới 1.600 tỷ đô, trong đó có ít nhất 5 triệu sinh viên hay cựu sinh viên đã thiếu nợ không trả tới 9 tháng.
Sinh viên thường mượn tiền học từ ngân hàng, nhưng với bảo đảm của chính phủ, nghĩa là nếu sinh viên không trả nợ, thì bộ Giáo Dục sẽ phải trả tiền cho ngân hàng thay cho sinh viên. Biden trước đây, trong mục đích mỵ dân kiếm phiếu cho mình, đã ký lệnh giảm hay miễn nợ cho cả chục ngàn sinh viên, cho dù Tối Cao Pháp Viện đã ra phán quyết rõ ràng là tổng thống không có cái quyền này. Biden cãi ngang là TCPV không nhiều quyền hơn tổng thống, do đó, TT không bị chi phối bởi các phán quyết của TCPV, hay nôm na ra, Biden hoàn toàn có quyền ngồi xổm trên luật pháp.
https://www.breitbart.com/politics/2025/12/24/trump-administration-garnish-wages-student-loans-default-next-year/
TIN TÀI CHÁNH
Tổng sản lượng nội địa -GDP- đã tăng vượt qua mọi dự đoán của các chuyên gia kinh tế. GDP của tam cá nguyệt thứ ba -third quarter- đã tăng tới 4,3%! Cao nhất từ năm 1999, không kể gia tăng bất thường của 2021 khi kinh tế mở cửa lại sau khi bị COVID đóng cửa. Trong 3 năm sau đó dưới Biden, GDP không bao giờ lên tới 3%. 4,3% là một kỷ lục không tưởng, phần lớn là hậu quả chính sách thuế quan của TT Trump, với xuất cảng tăng kỷ lục 8,8% trong khi nhập cảng giảm 4,7%. Trong khi lạm phát xuống mức 2,7%.
Thế đấy, nhưng chị Hạc-vơ Linda, học trò của thầy Hạc-vơ Larry Summers (mới từ chức vì bị lộ là có 'đào nhí' Tầu do Epstein 'giới thiệu'), suốt ngày ra rả la hoảng 'kinh tế thê thảm vì lạm phát ngập đầu' đấy.
https://www.cbsnews.com/news/gdp-report-economy-growth-third-quarter-2025/
Tin vui lớn cho dân Mỹ trước mùa nghỉ lễ, đi du lịch hay về quê thăm nhà: giá xăng đã giảm mạnh trên cả nước, xuống mức trung bình dưới 3 đô một ga-lông. Riêng tại Houston, cây xăng gần nhà kẻ này đăng giá $ 2,05 một ga-lông.
Thế đấy, nhưng 'chị hai' Linda Nguyen đang la hoảng bây giờ đổ xăng là... "cháy túi" đấy!!! Chị chỉ quên nhắc lại, thời Biden, đổ xăng không cháy túi mà cháy luôn cả mạng chủ xe! 😂
Ghi chú: 4 năm 2021-2024 là thời Biden
https://www.cnbc.com/2025/12/23/oil-prices-holiday-road-trip-december-aaa.html
TIN QUỐC HỘI
Tiếp theo tin tham nhũng khổng lồ từ Minnesota, một bà dân biểu CH đã đưa ra một dự luật trong đó có nhiều biện phán chặn gian lận kiểu Minnesota. Dự luật mang tên 'Walz Act', là tên của thống đốc Tim Walz của Minnesota, khiến ông này điên đầu. Chưa biết dự luật sẽ đi bao xa.
https://www.foxnews.com/politics/gop-lawmaker-unveils-walz-act-after-billions-lost-in-minnesota-fraud-scandal
TIN TÒA ÁN
- Trump thất bại trước TCPV
Nhắc lại, TT Trump cho Vệ Binh Quốc Gia và các khu bất ổn của Washington DC, Los Angeles, Portland và Chicago để tái lập an ninh trật tự công cộng. Dĩ nhiên, bị kiện khắp nơi. Tại Portland, một quan tòa phán Trump có quyền huy động VBQG. Tương tự trường hợp của Los Angeles. Tại DC thì chưa rõ. Nhưng tại Chicago, câu chuyện đã lên tới Tối Cao Pháp Viện liên bang, và tuần rồi, với tỷ lệ 6-3, TCPV cho TT Trump chưa nêu rõ được dựa trên luật nào cho ông quyền mang VBQG vào các thành phố để tái tạo an ninh trật tự bình thường khi chưa có loạn. Ba phiếu chấp nhận cho Trump là của các thẩm phán Samuel Alito (Bush con), Clarence Thomas (Bush cha) và Neil Gorsuch (Trump). Hai thẩm phán do Trump bổ nhiệm là ông Kavanaugh và bà Barrett, đã bỏ phiếu cản Trump cùng với chánh thẩm John Roberts và 3 bà thẩm phán cấp tiến.
Trên căn bản, phán quyết của TCPV nghe có vẻ hợp lý khi an ninh trật tự công cộng trong thành phố phải do các thị trưởng chịu trách nhiệm chứ không phải tổng thống liên bang và Vệ Binh Quốc Gia. Tuy nhiên, ai cũng thấy sự bất lực của các chính quyền địa phương. Thẩm phán Samuel Alito cảnh cáo phán quyết của TCPV sẽ mang lại bất an cho nhiều thành phố lớn.
https://www.foxnews.com/politics/supreme-court-rules-legality-trump-national-guard-deployment
Bộ trưởng Y Tế Robert Kennedy ra lệnh cấm dùng phẩm để đổi mầu thực phẩm. Bị kiện. Bà quan tòa da đen Irene Berger do Obama bổ nhiệm ra phán quyết bác bỏ lệnh của ông Kennedy, vì chưa chứng minh được phẩm pha màu có hậu quả chết người hay tai hại gì.
Theo lý luận của bà quan tòa này, chắc phải đợi có vài người chết vì thực phẩm bị pha màu thì ông Kennedy mới có lý.
https://www.foxnews.com/politics/rfk-jr-s-dye-free-food-vision-blocked-obama-appointed-judge
BẰNG CHỨNG GIAN LẬN BẦU CỬ 2020
- Cử tri ma vẫn được thị thực
Quận Fulton (Fulton County) của tiểu bang Georgia cho biết họ đã điều tra và kiểm phiếu về cuộc bầu tổng thống năm 2020 của quận, và xác nhận trong quận Fulton, đã có trên 315.000 phiếu giả đã được thị thực là thật và tính vào kết quả bầu cử.
TT Trump khi đó mất tiểu bang Georgia vì thua Biden hơn 11.000 phiếu, khiến Trump điện thoại cho bộ trưởng Tư Pháp Georgia, kêu gọi ông đếm phiếu lại để tìm cho ra hơn 11.000 phiếu, đưa tới việc bà công tố Fani Willis của Fulton khởi kiện Trump về tội can dự vào cuộc bỏ phiếu của Georgia. Vụ truy tố bị đình hoãn khi bà Willis bị khám phá ra có quan hệ gian díu tình dục với ông luật sư truy tố vụ án. Bà Willis trả lương hết sức hậu hĩnh cho ông kép đã có gia đình, rồi hai người dùng tiền đó đi hưởng trăng mật, du lịch thế giới. Cả hai đã bị cấm không được dính dáng vào vụ truy tố chống Trump. Tòa Georgia đã bổ nhiệm một quan tòa khác thay thế và quan tòa mới này đã hủy bỏ toàn diện vụ truy tố Trump vì thiếu căn bản pháp lý.
https://thefederalist.com/2025/12/17/fulton-county-we-dont-dispute-315000-votes-lacking-poll-workers-signatures-were-counted-in-2020/
- Không phải công dân vẫn đi bầu
Báo mạng The Federalist đã phỏng vấn một bà Melanie Pickett, tự nhận là công dân Bahamas, không có quốc tịch Mỹ tuy đã sống ở Mỹ trên 30 năm. Dù không phải là công dân Mỹ, nhưng bà đã có bằng lái xe, nhận đủ loại trợ cấp và nhận được phiếu bầu để đi bầu tổng thống và quốc hội liên bang ba lần qua mail mà không ai hỏi tình trạng công dân hay lý lịch gì của bà.
https://thefederalist.com/2025/12/22/noncitizen-says-she-voted-in-multiple-georgia-elections-they-gave-me-a-paper-to-sign/
HỒ SƠ EPSTEIN
Bộ Tư Pháp tiếp tục công khai hóa Hồ Sơ Epstein. Đợt thứ nhì với hơn 30.000 'tài liệu' đã được công khai hóa Thứ Hai đầu tuần rồi. Mới tuần rồi, bộ Tư Pháp cho biết mới khám phá ra tới cả triệu tài liệu khác liên quan tới Epstein.
Đợt đầu tung ra tuần trước đã trưng ra một số hình ảnh của Bill Clinton, sau khi Clinton đã hết làm TT. Phát ngôn viên của Clinton đã ra tuyên bố với giọng thách thức "cứ việc tung hết ra đi, TT Clinton không có gì phải lo sợ". Thật ra, anh phát ngôn viên đã nói không sai. Sau những việc bẩn thỉu bê bối nhất Clinton đã làm trong Phòng Bầu Dục với 'em' Monica thì tất cả những hình sau này Clinton chụp với mấy em mát-xa của Epstein đều có vẻ trong trắng như 'ma sơ'.
Phe cấp tiến thất vọng lớn khi vẫn chưa thấy 'tội lỗi' kinh hoàng nào của Trump. Họ biện bạch bộ Tư Pháp của Trump đã xóa hết những hình ảnh 'bê bối' của Trump. Chuyện này không có gì lạ. Như DĐTC đã viết từ lâu, nếu có tin hay hình ảnh gì bất lợi cho Trump thì Trump sẽ bị đánh tới chết, nếu không có gì thì sẽ biện bạch là bộ Tư Pháp của Trump giấu nhẹm. Binh đường nào, Trump cũng bị đập, có gì lạ?
Trong khi truyền thông cố phớt lờ chuyện Trump đã tuyệt giao với Epstein từ 1994 hay 25 năm trước khi Epstein bị Trump bắt năm 2019. Khi được Epstein mua năm 1998, đảo Little Saint James chỉ là một hòn đảo nhỏ với một căn nhà bình thường, tất cả trị giá dưới 8 triệu. Mãi tới năm 2005, hay 11 năm sau khi tuyệt giao với Trump, Epstein mới khuếch trương căn nhà thành một đại 'động' cho các khách hàng sộp thích ấu dâm của anh ta. Hòn đảo với đại động của Epstein bây giờ đã được một tỷ phú mua lại năm 2023 với giá trên 60 triệu đô. Những hình chụp Trump với Epstein đều là những hình cũ rích của thời hai người còn là đại doanh gia ở New York, cách đây cỡ 30 năm hơn.
TIN ĐẢNG DÂN CHỦ
- Kiện đòi quyền chuyển giới
19 tiểu bang DC đã khởi kiện chống bộ trưởng Y Tế Robert Kennedy, đòi trẻ em vị thành niên có quyền được tự do chuyển giới không cần bố mẹ phải cho phép. Nhân danh 'nhân quyền' của đám trẻ vị thành niên.
Khiến kẻ này thắc mắc những giới hạn của trẻ vị thành niên như cấm thuốc lá, cấm rượu, cấm đánh bạc trong casinos, cấm coi phim XXX, cấm lái xe, cấm đi bầu, hay bắt phải đi học,... , tất cả những thứ này có phải đã vi phạm 'nhân quyền của trẻ con', cần phải hủy bỏ không?
Đám DC càng ngày càng điên...
https://www.nysun.com/article/19-democrat-led-states-sue-rfk-jr-to-preserve-gender-transition-procedures-for-minors
Thăm dò dư luận mới nhất của Đại Học Quinnipiac cho biết hiện này chỉ có 18% cử tri Mỹ ủng hộ thành quả trong quốc hội của đảng DC trong khi có tới 73% chống. Tỷ lệ hậu thuẫn của đảng DC hiện nay được coi là thấp nhất trong lịch sử đảng này. Hậu thuẫn của đảng DC đang tiến nhanh về hướng các chính đảng nắm quyền bên Tây Âu, như thủ tướng Anh được 18% hậu thuẫn trong TT Pháp được 11% ủng hộ.
Trong khi hậu thuẫn của TT Trump vẫn trên dưới cỡ 43%-44%.
Trái: Hakeem Jeffries, lãnh đạo DC trong hạ viện; phải: Chuck Schumer, lãnh đạo DC trong thượng viện
https://www.foxnews.com/politics/poll-shock-democrats-congressional-approval-sinks-all-time-low
Tin báo chí cho biết việc tham nhũng, ăn cắp tiền qua Medicaid, SNAP và nhiều chuyện khác trong tiểu bang Minnesota ngày càng nổ mạnh, khiến nhiều chuyên gia cho biết số tiền bị mất cắp có thể lên tới 9 tỷ đô chứ không ít hơn. Nhiều chuyên gia cũng đã lớn tiếng tố cáo chẳng những thống đốc Tim Walz mà tất cả truyền thông tiểu bang đã biết nhưng giúp khỏa lấp chuyện ăn cắp thô bạo này vì hầu hết thủ phạm là di dân Somalia, mà phe DC không dám đụng tới vì sợ mang tiếng kỳ thị chủng tộc, cũng như vì việc tuyệt đại đa số di dân Somalia luôn luôn bỏ phiếu cho đảng DC. Có phải vì với các chính khách DC vô trách nhiệm, ăn cắp tiền dễ hơn không?
https://www.foxnews.com/politics/media-complicity-blamed-as-feds-say-minnesota-fraud-crisis-could-reach-9b-shown-their-true-colors
Bà Hillary Clinton lên tiếng công kích TT Trump bắt di dân vô tội đầy qua cái tù nổi tiếng tàn bạo là CECOT của El Salvador.
Ngay sau đó, TT Bukele của El Salvador đã trả lời "Sẵn sàng thả và chở hết tất cả tù nhân của CECOT cho bất cứ xứ nào muốn nhận, với điều kiện là phải nhận tất cả chứ không phải lựa chọn một hai tên tù". Nhất cử lưỡng tiện, El Salvador sẽ khỏi phải nuôi đám cô hồn đó, trong khi xứ nào nhận sẽ được mang tiếng nhân đạo, tha hồ trả tự do cho tất cả đám đó.
Chưa nghe bà Hillary trả lời.
https://www.foxnews.com/world/bukele-challenges-hillary-clinton-take-el-salvadors-entire-prison-population-criticism
Bà dân biểu DC Maria Bucci của tiểu bang Rhode Island bị cảnh sát chặn vì lái xe quờ quạng, có vẻ say rượu. Y chang, theo cảnh sát, bị chặn, bà Bucci nói chuyện sặc mùi rượu. Bà Bucci khi bị chặn đã rất hùng hổ hỏi giấy cảnh sát "Có biết tôi là ai không?". Cảnh sát không cần biết, vẫn bắt nhốt bà này ngay.
Chắc bà này có qua du lịch Hà Nội, nên học được mánh hù dọa của các ông kẹ nhóc, con ông cháu cha VC: "có biết tao là ai không?"
https://www.yahoo.com/news/articles/politician-arrested-dui-erratic-know-151019513.html
TIN VẮN MỸ
- Thống đốc Arkansas, bà Sarah Huckabee Sanders ký lệnh cho phép công chức tiểu bang được nghỉ luôn ngày Thứ Sáu 26/12 026 ăn mừng Giáng Sinh, giúp công chức nghỉ liên tục từ Thứ Năm Giáng Sinh tới Chủ Nhật 28/12. Bị một tổ chức cấp tiến gửi thư khiếu nại đã mang tôn giáo với chính trị. Bà Sanders đã bác bỏ và cho biết nghỉ lễ Giáng Sinh đã không còn là một chuyện tôn giáo hay chính trị gì mà đã thành một dịp nghỉ cho cả thế giới bất kể tôn giáo nào, và bà chỉ giúp công chức khỏi mất công về sở làm ngồi ngáp đúng thêm một ngày.
- Trung tâm văn hóa nổi tiếng của thủ đô Washington DC, The John Kennedy Performing Art Center, qua một biểu quyết nhất trí 100% của Hội Đồng Quản Trị, đã đổi tên thành Trump-Kennedy Center để ghi nhận công của TT Trump đã tu bổ và cải thiện sinh hoạt của trung tâm để phục hồi trung tâm đã bị gần như lãng quên trong những năm qua.
- AI bị hai vợ chồng kiện về tội đã gián tiếp giúp con trai vị thành niên của họ tự tử chết sau khi ông con mê AI, ngồi 'nói chuyện' với AI suốt ngày trong cả tháng trời. AI bị tố cáo đã giúp ông con buồn phiền và chán đời hơn mà không tìm cách ngăn chặn ông con này trong ý định tự tử. AI sau đó đã công bố nhiều đoạn 'nói chuyện' cho thấy AI khuyên can nhiều lần, cũng như giới thiệu nhiều trung tâm tâm lý có thể giúp ông con bớt chán đời. Xứ Mỹ là vậy, luôn luôn kiện đủ chuyện giời ơi đất hỡi. Làm như thể có ít tiền bồi thường, bố mẹ sẽ vơi sầu chuyện con chết.
- Đám du thủ du thực ăn tôm hùm mừng Giáng Sinh: tin của Costco cho biết họ đã bị mất cắp nguyên một chuyến hàng chở tôm hùm trị giá tổng cộng hơn 400.000 đô.
TIN VẮN QUỐC TẾ
- Trang mạng thiên tả Politico nhận định chính quyền Pháp đang có những nỗ lực xích lại gần Nga hơn để chuẩn bị cho việc Mỹ có thể tách xa khỏi khối Liên Âu. Tuy nhiên, những nỗ lực của Pháp có vẻ đơn phương, không được hậu thuẫn của Liên Âu. TT Putin hoan nghênh nỗ lực của TT Macron và tuyên bố sẵn sàng nói chuyện với Macron. Câu hỏi cho đám vẹt Tây Âu: ai đang nịnh Putin?
- Tin từ Canada cho biết xứ này cũng đang tích cực trục xuất di dân lậu. Năm 2025, gần 20.000 người đã bị bắt và trục xuất, một con số kỷ lục cao nhất từ trước tới giờ của Canada.
- Đài Loan biểu diễn bắn thử hỏa tiễn tầm xa có thế phá nát đập Tam Hiệp, giết cả chục triệu dân Trung Cộng. Một cảnh giác cho Tập Cận Bình nếu muốn tấn công chiếm Đài Loan.
- Honduras bầu ông thiên hữu Tito Asfura làm TT. Ông Asfura được TT Trump hậu thuẫn mạnh, đã hạ hai ứng cử viên thiên tả.
Tân TT đắc cử Tito Asfura
- Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 115 khủng bố ISIS nghi ngờ có dự tính đánh Thổ trong dịp lễ Giáng Sinh và đầu năm mới.
- Bắc Hàn khoe mới khánh thành tầu ngầm nguyên tử đầu tiên.
- TT Zelensky gửi thông điệp Giáng Sinh: cầu chúc cho Putin chết ngay.