TIN TỨC

TIN TỨC - 16/8/2025




HỘI NGHỊ THƯỜNG ĐỈNH TRUMP-PUTIN

    Tòa Bạch Ốc thông báo TT Trump gặp TT Putin tại Alaska thứ sáu 15/8 này. Khi bản tin này được viết thì chưa có tin gì chính thức. TT Trump cho biết tiếp theo sau đó, hy vọng sẽ có nhiều cuộc họp trực tiếp với cả Putin lẫn Zelensky.

    Có tin Trump và Putin sẽ đi xa hơn vấn đề tìm hòa bình cho Ukraine, mà còn sẽ có dịp thảo luận về quan hệ Mỹ-Nga cũng như chuyện chạy đua võ trang giữa hai xứ, có thể đi đến thỏa thuận giảm bom và hỏa tiễn liên lục địa.

    Cuộc họp đã khiến cả Ukraine lẫn Liên Âu bực mình vì bị loại ra ngoài cuộc. TT Zelensky tuyên bố bất cứ cuộc điều đình nào về hòa bình đều bắt buộc phải có sự tham gia của Ukraine và Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận nhượng một tấc đất nào cho Nga. TT Trump nói bóng gió muốn có hoà bình, cả hai bên đều phải nhượng bộ, và một giải pháp thực tế sẽ phải dựa trên một cuộc 'trao đổi đất chiếm'. Nga chiếm một phần lớn đông Ukraine, từ vùng Donbas phía đông bắc xuống tới bán đảo Crimea ở đông nam, trong khi Ukraine cũng chiếm giữ một vùng quanh thành phố Kursk của Nga.

    Thật ra, sự bực mình của Ukraine và Liên Âu mang tính 'lo xa', lên tiếng để 'cảnh giác' cả Mỹ lẫn Nga, sợ Trump sẽ nhượng bộ Putin quá nhiều hay Putin sẽ đòi hỏi quá đáng. Tuy nhiên, tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte đã xác nhận đây chỉ là cuộc họp để Mỹ thăm dò thiện chí của Nga thôi. TT Trump đã xác nhận với Liên Âu Mỹ có thể có khả năng bảo vệ an ninh cho Ukraine nếu có thỏa hiệp đình chiến.

    Sau đó, TT Zelensky cho biết đã nói chuyện điện thoại với TT Trump và đã được xác nhận mọi đề nghị về lãnh thổ dĩ nhiên cần sự đồng tý của Ukraine. Trong khi đó, TT Pháp Macron cũng cho biết TT Trump đã xác nhận với ông Ukraine cần hiện diện trong các cuộc điều đình về lãnh thổ.

    Chưa chi thì truyền thông loa phường đã tấn công Trump, tiên đoán Trump sẽ thất bại, sẽ chẳng có thỏa hiệp nào sau cuộc họp. Đám vẹt ruồi bu hô hoán nhặng xị "Trump-Putin chẳng đạt được thỏa thuận nào". Thật ra, chẳng ai nghĩ sẽ có thỏa thuận gì, vì đây chỉ là chuyện Trump một mặt áp lực Putin phải có thiện chí hơn, mặt khác cũng là dịp Trump thăm dò xem Putin có thể nhượng bộ tới đâu thôi, trong khi Putin cũng muốn biết bị Trump ép tới mức nào. Hơn nữa, cuộc thảo luận đã được giữ bí mật tuyệt đối, chẳng ai biết hai ông nói với nhau cái gì, hứa hẹn với nhau cái gì, có đạt được thỏa thuận bí mật gì hay không. Chỉ biết hai ông thần này đấu chưởng với nhau, chẳng ông nào thành thật với ông nào hết, cũng có nhiều triển vọng chẳng ông nào giữ lời hứa hết. Thực tế chính trị là vậy.

    Tin lạ là bà Hillary tuyên bố nếu Trump thực hiện được hòa bình tại Ukraine mà không thiệt hại quá lớn cho Ukraine, thì bà sẽ đề nghị giải Nobel Hòa Bình cho Trump. TT Trump khẳng định ông có nghĩ đến chuyện trao đổi đất nhưng không chấp nhận thiệt thòi lớn cho Ukraine.

    Tin mới cho biết trong cuộc họp báo chung sau cuộc mật đàm giữa hai TT, TT Putin tuyên bố nếu ông Trump làm TT khi đó thay vì Biden, thì đã không xẩy ra chiến tranh Ukraine. Theo Putin, khi đó, ông đã cảnh giác Biden đừng đẩy Nga vào chân tường nhưng Biden đã coi thường cảnh báo của tôi. TT Trump cho biết tiếp theo đó, sẽ có họp tay đôi giữa Putin và Zelensky, có thể có cả Trump. TT Putin đã chính thức mời Trump viếng thăm Nga, sẵn dịp họp tay ba luôn.

https://www.newsmax.com/newsfront/nato-mark-rutte-russia/2025/08/10/id/1221927/


TIN VỀ TRUMP

  • Tảo thanh DC

    TT Trump cho biết tình trạng bất ổn về an ninh trật tự công cộng tại thủ đô Washington DC đã lên tới mức không thể chấp nhận vì sự bất tài hay dung túng của bà thị trưởng da đen Muriel Bowser. Do đó, ông đã ra lệnh Vệ Binh Quốc Gia ra tay tảo thanh các thành phần bất hảo tại DC. VBQG cũng sẽ có trách nhiệm dọn dẹp những rác rến và lều trại cắm lung tung bởi dân vô gia cư khiến thủ đô mất vệ sinh và mất thẩm mỹ. Đừng quên DC là THỦ ĐÔ của đại cường Cờ Hoa, nơi mà các quốc trưởng và đại quan chức quốc tế đều phải tới để gặp tổng thống Mỹ. Những hình ảnh như dưới đây sẽ để lại ấn tượng gì về nước Mỹ trong đầu các quan khách quốc tế?

    Quận Columbia -District of Columbia hay DC- không phải là tiểu bang nên không có lực lượng VBQG riêng, mà lực lượng VBQG của thủ đô dưới quyền trực tiếp của bộ trưởng Quốc Phòng và tổng thống liên bang.


VBQG vào thủ đô

    Bà Bowser dĩ nhiên đã phản đối, khẳng định thủ đô rất yên ổn, TT Trump chỉ muốn lấn quyền thôi. Tình trạng thủ đô yên ổn như thế nào, xin để dân tị nạn Việt đang sống tại DC nhận định. Bà Hillary và ông Jeffries, lãnh đạo khối thiểu số DC trong hạ viện đã công kích TT Trump, khẳng định các thống kê về tội phạm tại DC bây giờ là thấp nhất trong 30 năm qua. Ngay sau đó, tổ chức Just Fack công bố ngay thống kê cho thấy số người bị giết  của năm 2024 cao gần gấp hai lần năm 2012 (+82%). Sở dĩ thống kê phạm pháp khác tương đối thấp năm nay là vì cảnh sát DC thay đổi cách thống kê, loại bỏ phần lớn những vụ trộm cướp ra khỏi thống kê phạm pháp vì coi như đó là tội lặt vặt, nhẹ, kiểu như ăn cướp hay ăn trộm dưới 1.000 đô không bị coi như phạm tội trong tiểu bang Cali. 

    Tin mới: 

- Trong vòng 48 tiếng đồng hồ đầu tiên, hơn 100 tên du thủ du thực đã bị bắt giữ, là chuyện bà Bowser chưa làm được cả mấy năm nay. Trong khi đó, bà thị trưởng tỉnh bơ cùng gia đình đi nghỉ ngơi tại Martha Vineyard, khu nghỉ hè của các đại tài phiệt Mỹ trên Massachusetts [Obama có nhà trị giá 12 triệu đô tại đây].


Thị trưởng DC Muriel Bowser

- Chính quyền liên bang kiểm soát cảnh sát Washington DC. Bà bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi bổ nhiệm tân cảnh sát trưởng cho DC, thu hồi lệnh 'sanctuary' bảo vệ di dân lậu. Tuy nhiên, tin giờ chót cho biết DC đã đạt được thỏa thuận với TT Trump duy trì cảnh sát trưởng hiện hữu.


Bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi


https://www.foxnews.com/politics/trump-takes-control-metro-police-deploys-national-guard-take-washington-crime

  • Thỏa thuận thuế quan mới với TC
    Tòa Bạch Ốc thông báo cuộc chiến thuế quan với Trung Cộng tiếp tục 'hưu chiến' khi hai bên đồng ý sẽ giữ nguyên hiện trạng trong 90 ngày nữa để hai bên có thời giờ tiếp tục thảo luận. Cuộc thảo luận không có gì dễ dàng khi Mỹ và TC là hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới, trong khi hai bên chẳng ai chịu nhượng bộ ai.

https://edition.cnn.com/2025/08/11/economy/us-china-tariff-extension
  • Ký luật giáo dục mới
    TT Trump chính thức ký luật giáo dục mới, theo đó bố mẹ có quyền cho con cái học trường tư, và có thể nhận được tín dụng thuế hay học bổng. Học bổng gồm có hai phần, một phần do mạnh thường quân đóng góp vào quỹ học bổng chung, và một phần tương ứng do chính phủ liên bang đóng góp.

    Việc cho con học trường tư rất tốn kém, nhưng nhiều khi không thể tránh được. Kinh nghiệm cá nhân kẻ này, cách đây rất lâu, tự nhiên nhận được giấy báo con gái bị đổi trường elementary school vì lý do hòa hợp chủng tộc. Kẻ này chạy đến xem trường mới -xa nhà hơn trường cũ-, thấy trước cửa trường, con trai thì ăn mặc quần áo lôi thôi lếch thếch, đội mũ baseball quay ngược trước ra sau, con gái thì vẽ mặt tô son, nhuộm tóc đủ màu, cả đám đứng tụ tập hôn hít nhau -elementary school !!!- trước trường vì trường chưa tới giờ học. Kẻ này tá hỏa, đành phải ăn mì gói cho con đi học trường tư trước khi bán nhà, dọn đi nơi khác.

https://www.foxnews.com/opinion/big-beautiful-bill-gives-parents-choice-kids-chance
  • Bổ nhiệm tân giám đốc Sở Thống Kê Lao Động
    Sau khi sa thải bà Erika Entarfer, TT Trump đã mau mắn bổ nhiệm kinh tế gia bảo thủ EJ Antoni làm giám đốc Sở Thống Kê Lao Động. Ông Antoni sẽ phải chờ cuối tháng Chín khi thượng viện nghỉ hè xong trở về phê chuẩn trước khi nhận việc.

https://www.breitbart.com/politics/2025/08/11/trump-taps-heritage-economist-ej-antoni-lead-bureau-labor-statistics/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250812
  • Tin về vụ Epstein: cập nhật
    Quan tòa cấp quận của vùng nam New York, ông Paul Adam Engelmayer do Obama bổ nhiệm, phán bộ Tư Pháp không có quyền công khai hóa biên bản thảo luận của đại bồi thẩm đoàn về vụ truy tố vua ấu dâm Epstein. Đây là quan tòa quận thứ nhì đã cấm không cho phổ biến tài liệu then chốt nhất về vụ án Epstein.


    Chính quyền Trump đang bị áp lực mạnh phải công khai hóa toàn bộ hồ sơ Epstein. TT Trump đã ra lệnh công khai hóa hết và cả hạ viện cũng đòi bộ Tư Pháp phải nộp tất cả hồ sơ Epstein, nhưng việc công khai hóa đó cho đến nay đã bị hai quan tòa -đều do Obama bổ nhiệm- cấm không cho phép.

    Xin nhắc lại, trong suốt bốn năm Biden, không một ai thắc mắc đòi Biden công bố hồ sơ Epstein hết. Và ngay bây giờ, đám lãnh tụ DC như Biden, Obama, Clinton, Hillary, Pelosi, Schumer, Jeffries,... không một tay nào dám hó hé đòi công bố hết. Trong suốt bốn năm Biden, tay dân biểu mắt lồi cuồng thù ghét Trump Adam Schiff không hề một lần nào đòi truy tố Trump. Bây giờ thì quan tòa do Obama bổ nhiệm cũng cấm công bố. Tại sao? Chẳng lẽ dưới thời Biden, tất cả lo bảo vệ Trump, giấu nhẹm hồ sơ Epstein, bây giờ dưới thời Trump, lại là đám MAGA hô hoán đòi công bố trọn hồ sơ để đánh Trump???

https://www.newsmax.com/us/justice-department-epstein-maxwell/2025/08/11/id/1222007/

TIN KINH TẾ

  • Lạm phát thấp nhất 

    Theo thống kê mới nhất của Sở Thống Kê Lao Động, tỷ lệ lạm phát tháng Bảy vừa qua là 0,2% hay 2,7% tính cho nguyên năm. Thấp hơn xa những kỷ lục lạm phát của Biden.

    Truyền thông loa phường và đám lâu la vẹt tị nạn hô hoán ầm ĩ về nạn lạm phát do chính sách thuế quan của TT Trump gây ra, nhưng cho đến nay, người ta chỉ thấy lạm phát ngày càng giảm.

https://www.breitbart.com/politics/2025/08/12/tariffs-have-not-caused-inflation-trump-rages-against-fed-chair-jerome-powells-reluctance-to-lower-rates/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250812

  • Lãi suất nợ mua nhà xuống mức thấp nhất
    Lãi suất trên nớ mua nhà -morgage interest rate- đã tuột xuống mức thấp nhất của một năm qua, bây giờ trung bình cả nước là 6,58% cho nợ 30 năm, xuống từ trung bình 6,63% tháng trước. Lãi suất này đạt mức đỉnh cao nhất 7,79% tháng 10/2023, dưới thời cụ lẩm cẩm Biden.

    Tuy nhiên, nước Mỹ vẫn bị khủng hoảng nặng vì tiền bảo hiểm nhà vẫn quá cao, trong khi nhiều hãng bảo hiểm từ chối bán bảo hiểm nhà luôn, nhất là tại Cali.

https://www.foxbusiness.com/economy/mortgage-rates-august-14-2025
  • Chính quyền Trump cắt giảm công chức
    Theo tân giám đốc Nhân Sự Tòa Bạch Ốc, chính quyền Trump trong năm nay 2025  có thể sẽ cắt giảm tổng cộng 12,5% hay 300.000 công chức để thanh giản hóa guồng máy Nhà Nước quá nặng nề và quá nhiều phí phạm, với quá nhiều công chức suốt ngày ngồi chơi game trên computer hay dũa móng tay.


TIN TÒA ÁN

  • Trump lại thắng

    Nhắc lại, Trump chấm dứt nhiều chương trình viện trợ quốc tế, đặc biệt là nhiều dự án viện trợ của USAID. Bị kiện. Một quan tòa quận Amir Ali của District of Columbia do Biden bổ nhiệm, phán Trump không có quyền, bắt phải tiếp tục các dự án viện trợ tổng cộng trên dưới 10 tỷ đô. Trump kháng cáo. Tuần rồi, tòa kháng án District of Columbia phán tòa dưới đi quá xa quyền hạn của mình, chấp nhận quyết định của chính quyền Trump.

https://www.theblaze.com/news/appeals-court-delivers-trump-big-win-throwing-out-biden-judges-ruling-on-foreign-aid

  • Quan tòa quận cấm Trump

    Lại một quan tòa muốn làm chính trị. Một bà quan tòa liên bang của Cali, Mỹ gốc Tầu do Biden bổ nhiệm, bà Rita Lin đã ra lệnh TT Trump phải tiếp tục tài trợ Đại Học California. TT Trump cắt gần 600 triệu đô tiền tài trợ dưới hình thức tặng dữ cho các nghiên cứu của trường, vì lý do trường kỳ thị chống Do Thái và sinh viên Do Thái. Dĩ nhiên, TT Trump kháng cáo. Ta chờ xem.

https://www.politico.com/news/2025/08/12/judge-orders-trump-administration-to-partially-restore-ucla-research-funding-00506317

  • Quan tòa quận cấm bộ Y Tế
    Một quan tòa quận Vince Chhabria của San Francisco do Obama bổ nhiệm đã cấm bộ Y Tế không được chuyển danh sách những người nhận Medicaid cho ICE và bộ An Ninh Lãnh Thổ để truy lùng di dân lậu nhận Medicaid.

    Cái quái dị là chính ông quan tòa nhìn nhận việc cung cấp thông tin như vậy không phạm bất cứ luật nào, nhưng vì đó là thay đổi chính sách khi từ trước tới giờ, bộ Y Tế chưa hề cung cấp danh sách Medicaid cho bộ An Ninh Lãnh Thổ, nên việc thay đổi chính sách không hợp lệ và cấm không được tiếp tục. Kẻ này không phải luật gia, mù tịt về luật không thể hiểu tại sao một việc làm không phạm luật gì lại có thể bị một quan tòa cấm vì lý do thay đổi chính sách. Các quan tòa bây giờ có quyền cấm chính quyền thay đổi chính sách sao?

https://www.foxnews.com/politics/judge-orders-rfk-jrs-hhs-stop-sharing-medicaid-data-immigration-officials


TIN VỀ ĐẢNG DÂN CHỦ

  • Dân Mỹ muốn trừng phạt vụ phịa thông đồng với Nga
    Một thăm dò mới của công ty thăm dò Rasmussen cho biết 2/3 dân Mỹ muốn những người chịu trách nhiệm vụ tung tin phịa Trump thông đồng với Nga để hạ bà Hillary phải bị trừng phạt. Hạ viện đã mở cuộc điều tra. Vấn đề là chưa rõ câu chuyện đã đi xa tới đâu và những ai dính dáng vào. Obama và Biden có thể không bị gì, nhưng các bộ trưởng, phụ tá, cố vấn và giám đốc có thể bị rắc rối to.


Đội ngũ diễn viên chính tuồng thông đồng cuội:
Từ trái: Biden, Obama, giám đốc Tình Báo James Clapper, ngoại trưởng John Kerry, 
bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ Jeh Johnson, giám đốc FBI James Comey

https://dailycaller.com/2025/08/14/russiagate-indictments-obama-hillary-comey-clapper-trump/
  • Chính khách DC lạm dụng chức vụ kiếm tiền
    TT Trump chính thức lên tiếng tố cáo các dân biểu và nghị sĩ DC làm giàu bằng cách khai thác các tin bí mật của quốc hội để mua bán cổ phiếu trước khi quốc hội biểu quyết những luật có lợi hay bất lợi cho các công ty. Vì biết trước các luật sắp ra, nên ông chồng bà Pelosi đã mua hay bán cổ phiếu nhiều công ty, khiến trong năm ngoái, ông đã kiếm lời cỡ 54% trên các giao dịch mua bán cổ phiếu của ông. Gia tài hai ông bà Pelosi được ước tính trên 500 triệu đô, trên nguyên tắc, dựa trên những dịch vụ đầu tư của chồng, nhưng trên thực tế dựa trên việc bà Pelosi -làm dân biểu từ 1987, cách đây 38 năm- biết trước sẽ ra luật nào, có lợi hay hại cho công ty nào. Lương của bà dân biểu Pelosi năm qua -cao nhất- là 174.000 đô.

    Được hỏi về vụ này, bà Pelosi đã trả lời rất... ngây thơ vô tội "chuyện đầu tư là việc làm của ông chồng tôi, tôi chẳng biết gì tới". Ai tin bà Pelosi, xin giơ tay!!!

https://www.newsmax.com/newsfront/nancy-pelosi-paul-pelosi-donald-trump/2025/08/10/id/1221928/

  • Nghiệp đoàn bỏ DC ủng hộ CH

    Biến chuyển lạ: nghiệp đoàn lao động lớn nhất Mỹ, The Teamster đã quyết định ngưng mọi ủng hộ tài chánh cho đảng DC như vẫn làm từ mấy chục năm nay, để quay qua bỏ tiền ra ủng hộ Ủy Ban Quốc Gia của đảng CH và khoảng hơn 60.000 đô cho một tá dân biểu CH.

https://www.politico.com/news/2025/08/11/teamsters-donations-00502709

  • Tin quái lạ
    Hai cựu thành viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của Biden viết bài nhận định trên báo chị cả của loa phường, New York Times, gián tiếp kêu gọi và cổ võ các tướng cần phải đủ can đảm bất tuân lệnh của TT Trump, bất kể việc TT là tổng tư lệnh quân đội. Hai người này kêu gọi các tướng nên theo gương các tướng Milley và Mattis trước đây, đã từng công khai lên tiếng chống lệnh của TT Trump trong nhiệm kỳ đầu. Nói láo! Thật ra, tướng Milley chưa bao giờ dám chống lệnh TT Trump, chỉ là chưa xin phép TT mà đã thông báo về thủ tục ra lệnh dùng bom nguyên tử cho bà chủ tịch hạ viện khi đó là bà Nancy Pelosi vì bà Pelosi muốn biết TT có phải là người duy nhất có quyền ra lệnh dùng bom nguyên tử hay không. Tướng Milley cho bà biết chẳng có chuyện giản dị như vậy, TT có quyền nhưng không phải là người duy nhất, mà phải qua thủ tục rất phức tạp cần ít nhất 3 người là TT, bộ trưởng Quốc Phòng, và Tổng Tham Mưu Trưởng. Tướng Milley cho rằng ông không vi phạm bất cứ luật nào, chỉ là báo cáo thủ tục thôi, không làm gì khác. Tướng Mattis chỉ dám tuyên bố không đồng ý với TT Trump vài chuyện sau khi đã rời trách nhiệm Chánh Văn Phòng TT Trump.

    Đúng là Mỹ vào thời đại loạn. Đám DC bây giờ đã chống Trump tới độ mù quáng hoàn toàn, không còn chấp nhận thể chế dân chủ, bất chấp giá trị của lá phiếu của dân Mỹ khi họ bầu tổng thống nữa, công khai kêu gọi quân đội bất tuân lệnh tổng tư lệnh hợp pháp hợp hiến. Thế đấy, nhưng đảng DC vẫn hô hoán Trump đang phá nát chế độ dân chủ của Mỹ, mà lại không ít con vẹt tị nạn u mê nhai lại. Vừa đánh trống vừa ăn cướp.

https://www.foxnews.com/media/new-york-times-essay-hoping-military-would-stand-up-trump-draws-fire-social-media


CẤU CHUYỆN DÂN BIỂU TX ĐÀO NGŨ: cập nhật

    Nhắc lại, tiểu bang Texas dưới sự kiểm soát của đảng CH nắm đa số, đang thảo luận và có thể biểu quyết luật mới, vẽ lại làn ranh các đơn vị bầu cử tiểu bang, có thể đưa đến tình trạng đảng DC sẽ mất 5 ghế vào tay đảng CH trong các cuộc bầu hạ viện liên bang, ngay từ cuộc bầu giữa mùa tới, cuối năm 2026. Phe thiểu số DC không có cách nào cản, nên nghĩ ra giải pháp là tất cả dân biểu DC bỏ trốn lên Chicago để hạ viện không đủ túc số để họp và biểu quyết.

    Dưới đây là vài tin cập nhật liên quan tới chuyện này:

- Thống đốc Texas đã nộp đơn kiện, để xin IIlinois trục xuất và dẫn độ những dân biểu đào ngũ về lại Texas. Ông cũng cho biết tất cả các dân biểu đào ngũ khi trở về Texas lại, sẽ bị bắt hết.

- Cựu ứng cử viên thống đốc Texas, ông Beto O'Rourke, bỏ tiền ra giúp các dân biểu đào ngũ đang trốn tại Chicago, đã bị bộ trưởng Tư Pháp Texas kiện, và một quan tòa đã ra lệnh cấm ông O'Rourke không được tài trợ hành động phạm pháp của các dân biểu đào ngũ.

Đám dân biểu đào ngũ bây giờ đang bị đại họa: chẳng những không được nhận lương mà lại phải trả tiền khách sạn, ăn uống,... rất nặng, đến độ hết tiền, đang phải cầu cứu mạnh thường quân giúp tiền. Mạnh thường quân như ông Beto O'Rourke đã bị tòa phán cấm không được giúp tiền mấy dân biểu phạm pháp.

- Tin mới nhất, đám dân biểu đào ngũ chịu thua vì... hết tiền, sẽ đồng loạt trở về TX, tuy chưa rõ ngày nào. Ngay sau khi về tới thủ đô Austin, hạ viện sẽ họp để biểu quyết bản đồ đơn vị bầu cử mới.

- Luật về bản đồ mới này đã được thượng viện TX phê chuẩn vì các thượng nghị sĩ DC không đào ngũ, mà chỉ đồng loạt bỏ phiếu chống, nhưng vẫn thua đa số CH.

- Trước việc đảng DC có thể mất 5 ghế trong hạ viện liên bang tương lai, thống đốc Cali Gavin Newsom đã 'phản đòn' bằng cách ra lệnh vẽ lại bản đồ các đơn vị bầu cử Cali, để làm sao đảng DC có thế chiếm thêm ít nhất 5 ghế trong hạ viện tương lai. Thật ra, TĐ Newsom đã lợi dụng chuyện lùm xùm của TX để bành trướng quyền lực của đảng DC tại Cali, đặc biệt là gia tăng số phiếu cử tri đoàn của Cali khi ông ra tranh cử TT năm 2028. Gọi là trả đũa TX, nhưng thật ra để tăng hy vọng đắc cử của chính mình khi tăng số phiếu cử tri đoàn của Cali.

https://www.foxnews.com/politics/california-launches-redistricting-fight-nullify-texas-gop-plan-dems-poised-gain-5-seats


CÂU CHUYỆN TƯỜNG BIÊN GIỚI

    Nhắc lại, TT Trump trong nhiệm kỳ đầu đã quyết xây một bức tường suốt dọc biên giới Mỹ-Mễ, mua rất nhiều vật liệu. Nhưng chưa kịp xây bao nhiêu thì Biden lên nắm quyền hủy bỏ dự án xây tường và ra lệnh bán đấu giá lại tất cả vật liệu xây cất TT Trump đã mua.

    Bây giờ, với TT Trump nắm quyền, quyết định xây tường tiếp tục, cơ quan Nhà Nước đang lưu giữ vật liệu xây cất còn lại, trị giá từ 260 tới 350 triệu đô, đã ngưng việc bán đấu giá để trả lại vật liệu lại cho bộ An Ninh Lãnh Thổ của TT Trump để tiếp tục xây tường.

https://www.foxnews.com/politics/what-happened-border-wall-components-got-sold-off-under-biden


TIN CINCINNATI CẬP NHẬT

    Nhắc lại, một đám hơn hai chục dân da đen đã xúm lại đánh một người đàn ông và một bà da trắng, công khai giữa đường phố Cincinnati. 6 thủ phạm đã bị trát lùng bắt trong đó 5 đã bị bắt. Bây giờ một số thành viên da đen của hội đồng thành phố, coi lại video quay cảnh đánh nhau đã đòi bắt và truy tố ông da trắng luôn vì ông này đã bị quay phim thấy có đánh lại đám hành hung ông. Nôm na ra, mấy ông bà hội đồng thành phố cho rằng ông da trắng không có quyền tự vệ đánh lại, nếu đánh lại sẽ phải bị bắt và truy tố như đám người đánh ông ta. Đúng là hết ý!!!

https://www.foxnews.com/us/cincinnati-leaders-demanding-prosecution-white-man-viral-street-fight


TIN VẤN MỸ

- Trước những công kích về quan điểm cực tả, ứng cử viên thị trưởng New York, ông Zohran Mamdani đổi chiến thuật tranh cử, giảm thiểu các quan điểm thiên tả cực đoan nhất để chuyển hướng qua việc xoáy mũi dùi công kích TT Trump, là đề tài rất ăn khách tại New York. Trong khi phe CH vô vọng tại New York, thì phe DC còn lại chia nhau phiếu giữa đương kim thị trưởng da đen Eric Adams mang tai tiếng tham nhũng tùm lùm đang bị tòa truy tố, và cựu thống đốc tiểu bang New York ông Andrew Cuomo cũng đã từng từ chức vì tham nhũng. Đảng DC bây giờ vậy đó: đúng là hết người: không cực tả thì cũng tham nhũng.

- Cựu TT Obama sau khi được tin Mamdani sẽ là ứng cử viên thị trưởng New York của đảng DC đã điện thoại nói chuyện với Mamdani, chúc mừng anh Hồi giáo cực tả này và cố vấn cách vận động tranh cử và thắng cử. Ngưu tầm ngưu,...

- Thành phố Gloucester thuộc tiểu bang New Jersey ra luật mới theo đó bố mẹ các học sinh vô kỷ luật, phá rối trong trường sẽ phải chịu một phần trách nhiệm về các hành động của con. Thậm chí, bố mẹ cũng có thể bị phạt tù trong trường hợp gia trọng.

- Mexico trao cho Mỹ 26 trùm ma tuý bị bắt, theo yêu cầu của Mỹ, đúng thỏa thuận Mỹ-Mễ dẫn độ các trùm ma túy qua nhốt tại Mỹ, đã có từ lâu, không liên quan gì tới cuộc thương thảo về thuế quan vẫn đang diễn ra.

- Con gái út của Biden, Ashley Biden -là cô gái đã viết nhật ký kể chuyện tắm chung với bố Joe Biden- đã nộp đơn xin ly dị chồng, sau 13 năm sống chung. Ông chồng là một viên chức cao cấp trong Ủy Ban Vận Động Tranh Cử của Biden trước đây.


TIN VẮN QUỐC TẾ

- Nhiều quốc gia 'Tây Phương' chuẩn bị nhìn nhận Palestine, như Pháp, Anh, Canada, Úc, Tân Tây Lan, Tây Ban Nha. Cho tới nay, trong 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã có 150 quốc gia chính thức nhìn nhận Palestine, hầu hết là các xứ cựu CS hay thuộc khối 'Đệ Tam' Phi Châu, Á Châu và Nam Mỹ; trong khi Mỹ và các quốc gia Tây Âu không nhìn nhận vì ủng hộ Do Thái. Bây giờ chiều hướng chung là nhìn nhận Palestine. Thật ra, Palestine đã là thực thể chính trị mà không ai không nhìn thấy từ nửa thế kỷ nay.

- Chính phủ Anh nhìn nhận mất dấu tích hơn 150.000 di dân được nhận tạm vào Anh, không ai biết họ bây giờ đang ở đâu, làm gì.

- Bà vợ của cựu TT Yoon Suk Yeol, đã bị bắt vì tội tham nhũng, ăn hối lộ, trong khi ông chồng vừa bị đàn hặc và truất phế cũng đang ngồi tù. Chính trị Nam Hàn thật quái lạ. Hầu như tất cả các TT đều có số phận kinh hoàng: không bị ám sát cũng bị đảo chánh hay truất phế rồi ở tù. Từ sau Thế Chiến II, Nam Hàn có 13 tổng thống không kể đương kim TT, trong đó có 10 vị bị ám sát (1), đảo chánh (3), đàn hặc rồi truất phế và đi tù (2), hay ngồi tù (3), tự tử (1). Chỉ có 3 TT về hưu yên ổn tuy có một vị tuy yên ổn nhưng con trai bị đi tù vì tham nhũng.

- Uganda khám phá ra mỏ vàng có thể chứa tới 31 triệu tấn vàng trị giá 12.000 tỷ (12 trillion dollar). Tuy nhiên, nhiều chuyện gia nghi ngờ tin này không có thật hay phóng đại quá đáng.