TIN TỨC - 23/8/2025
CHIẾN TRANH UKRAINE: CẬP NHẬT
Cuộc họp lịch sử giữa TT Trump và TT Putin đã diễn ngày Thứ Hai đầu tuần trước như loan báo. Sau cuộc họp, hai TT Trump và Putin đã có cuộc họp báo chung. Không có gì lớn được thông báo, tuy TT Trump cho biết ông đổi ý, không muốn điều đình một ngưng bắn tạm, ngắn hạn mà chắc chắn chẳng bên nào tuân thủ, mà ủng hộ ý kiến một cuộc điều đình đi đến hòa bình thật sự và lâu dài.
Trong một tuyên cáo chính thức, các lãnh đạo Liên Âu hoan nghênh những nỗ lực của TT Trump nhắm ngưng giết nhau tại Ukraine, chấm dứt xâm lăng của Nga và tạo một hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine (The EU leaders said they "welcomed President Trump’s efforts to stop the killing in Ukraine, end Russia’s war of aggression, and achieve just and lasting peace"). Cần ghi nhận là chỉ tung hô 'nỗ lực' -efforts- thôi, nhưng Liên Âu im re về giải pháp vì chẳng có giải pháp nào được đồng ý giữa Nga và Mỹ, cũng như Liên Âu tuy không chấp nhận xâm lăng của Nga, nhưng cũng hiểu không có cách thực tế nào có thể ngưng chiến và đuổi tất cả lính Nga về nước được, và do đó, Liên Âu cũng chẳng có giải pháp nào.
Tin lạ là ngay cả thủ tướng cuồng chống Trump của Canada, Mark Carney cũng đã lên tiếng ca tụng nỗ lực của TT Trump. Hình như cả thế giới ca tụng cuộc họp mặt Trump-Putin và những cố gắng không ngừng nghỉ của TT Trump, ngoại trừ đám truyền thông loa phường Mỹ và đám vẹt tị nạn, thề nhắm mắt chống tất cả mọi việc Trump làm hay không làm.
https://www.politico.com/news/2025/08/16/mark-carney-trump-putin-meeting-00512725
Có tin chưa được xác nhận là đã có một thỏa thuận trên nguyên tắc giữa tất cả mọi bên -Mỹ, Nga, Ukraine, Liên Âu- là Ukraine sẽ không gia nhập NATO, nhưng trong thỏa ước sẽ có điều khoản mọi tấn công vào Ukraine sẽ bị Mỹ và NATO coi như là một tấn công vào chính NATO, và Mỹ và NATO sẽ có quyền đánh trả. Và TT Putin đã chấp nhận điều kiện này.
- Họp Trump-Zelensky-Liên Âu
Thủ tướng Anh tới Tòa Bạch Ốc
TT Zelensky vào ngày thứ Hai đầu tuần rồi, đã tới Tòa Bạch Ốc thảo luận với TT Trump. Tham dự cuộc họp còn có cả những lãnh tụ Liên Âu gồm có bà chủ tịch Liên Âu, tổng thư ký NATO, TT Pháp và TT Phần Lan, và các thủ tướng Anh, Đức, và Ý. Sự hiện diện đông đảo này có thể đã có sự thỏa thuận nào đó giữa Trump và Putin không lợi lắm cho Zelensky nên Zelensky mang theo đồng minh Liên Âu qua hậu thuẫn. Có trời biết, miễn bàn kiểu 'mù sờ voi' thêm.
Dù vậy, các chuyên gia bàn loạn cho rằng TT Zelensky và Liên Âu đang đu giây trong một thế khó xử: một mặt, không thể chấp nhận mất đất, mặt khác không có một giải pháp thực tế nào có thể lấy lại những vùng đã mất, bằng quân sự hay ngay cả ngoại giao. Đặc biệt, việc TT Zelensky nhất quyết đòi Nga trả lại bán đảo Crimea nghe cực kỳ vô lý khi Nga đã chiếm Crimea từ hơn 13 năm, dưới thời Obama rồi. Ngoài ra, cứng rắn quá cũng sẽ bị dư luận thế giới cho là ngoan cố, thiếu thực tế, kéo dài chiến tranh chết dân Ukraine và tàn phá đất nước Ukraine quá nhiều một cách vô vọng.
Theo nhiều chuyên gia, trong tình trạng hiện tại, dường như Putin và Trump chủ động trong khi Zelensky và Liên Âu luống cuống chống đỡ. Putin đã chiếm một phần lãnh thổ Ukraine mà Ukraine không có cách nào chiếm lại, trong khi Mỹ là nguồn quân viện và kinh viện lớn nhất của Ukraine. Mỹ ngưng tiếp trợ, Liên Âu không có cách nào thay thế và Ukraine sẽ tiêu. Đó là thực tế không ai không nhìn thấy.
Sau vụ họp mặt Trump-Zelensky-Liên Âu, không có bao nhiêu tin mới được tiết lộ, chỉ biết TT Zelensky ca tụng nỗ lực của TT Trump trong khi ông Trump xác nhận sẽ có những bảo đảm an ninh mạnh mẽ nhất cho Ukraine, nhưng sẽ không có chuyện gửi lính Mỹ qua tham chiến tại Ukraine tuy không quân Mỹ có thể có một vai trò giới hạn. Sau đó, TT Trump cũng cho biết ngay sau buổi họp với lãnh đạo Âu Châu, ông đã nói chuyện điện thoại với TT Putin để giàn xếp một cuộc nói chuyện trực tiếp tay ba giữa Trump, Putin và Zelensky, có thể tại một thủ đô Đông Âu nào đó trong ít ngày tới. Có tin mới, Putin đã chính thức mời Zelensky phó hội tại Moscow. Chưa nghe Zelensky trả lời ra sao.
Ta chờ xem.
Tin lạ: ngoại trưởng Đức chưa chi đã tuyên bố Đức KHÔNG có dư thừa lính để mang qua Ukraine tham chiến chống Nga nếu cần. Câu hỏi là tại sao bất thình lình Đức lại lên tiếng như vậy? Có phải vì Zelensky rất kiên trì không chấp nhận mọi giải pháp nên có thể Mỹ sẽ rút lui hẳn ra khỏi vấn đề Ukraine, cho Âu Châu cõng trọn gánh nặng giúp Ukraine không? Đức muốn nhắn tin cho Zelensky bớt cứng? Hoặc giả đó là sự thật, chẳng những cho Đức mà còn cho hầu hết các quốc gia NATO, từ nửa thế kỷ nay lo ăn bám vào cái dù Mỹ, không có quân đội đủ mạnh để tự bảo vệ nói chi tới bảo vệ thêm Ukraine.
Từ trái (trên): TT Phần Lan, TT Pháp, Thủ Tướng Ý;
(dưới): Thủ tướng Anh, Đức, Chủ Tịch Liên Âu.
Ông Mark Rutte là tổng thư ký NATO, đã tham dự cuộc họp với TT Trump của các lãnh đạo Âu Châu. Sau cuộc họp giữa TT Trump và các lãnh đạo Âu Châu, ông Rutte đã công khai lên tiếng ca tụng sự đóng góp của TT Trump. Theo ông Rutte, chính là nhờ áp lực của TT Trump mà Putin mới chịu tiếp tục nói chuyện hòa đàm. Ông Rutte khẳng định ngoài Trump ra, không ai có thể ép Putin điều đình gì hết. Ông Rutte cũng cho biết TT Trump hoàn toàn đúng khi áp lực các quốc gia NATO phải tăng cường ngân sách quốc phòng của chính mình.
Hòa bình cho Ukraine cực kỳ khó khăn và cho tới nay, chẳng ai biết TT Trump sẽ thành công hay thất bại, nhưng không ai có thể chối cãi vai trò then chốt và tích cực của TT Trump trong nỗ lực làm trung gian cho hai tử thù tìm cách sống chung.
Bàn về việc TT Trump vận động hòa bình cho Ukraine, bình loạn gia Jesse Waters của Fox News đã đặt câu hỏi "Có ai tưởng tượng được bà Kamala sẽ làm được chuyện này không?".
Câu trả lời của Vũ Linh này: "Bất cần biết truyền thông loa phường phụ họa tung hô đảng DC tới đâu, dân Mỹ coi vậy không ngu tới độ bầu TT bậy bạ như vậy".
https://www.foxnews.com/live-news/trump-zelenskyy-white-house-meeting-ukraine-russia-peace-deal
Joe Scarborough là bình loan gia cuồng chống Trump của đài tivi MSNBC. Trong một cuộc nói chuyện trên MSNBC, anh Scarborough nhận định việc Ukraine phải nhượng đất cho Nga và không được gia nhập NATO là hai điều kiện quan trọng nhất để thực hiện hòa bình tại Ukraine, và tất nhiên sẽ xẩy ra, không có cách nào khác. Ukraine và Liên Âu đều hiểu như vậy. Điều quan trọng nhất đang điều đình bây giờ là an ninh lâu dài cho lãnh thổ còn lại hiện nay của Ukraine. Do đó, một bảo đảm an ninh sẽ là chìa khoá cho hòa bình.
Hiện nay, Mỹ, Liên Âu và Ukraine thật sự đang thảo luận về bảo đảm an ninh đó. Như nhiều tin đã được loan ra, Ukraine sẽ không gia nhập NATO, nhưng Mỹ và Liên Âu sẽ cam kết bảo đảm an ninh, coi Ukraine như thành viên bất khả xâm phạm, Nga tấn công Ukraine sẽ bị coi như tấn công NATO, và Mỹ cũng như NATO sẽ can thiệp trực tiếp đánh trả.
https://www.realclearpolitics.com/video/2025/08/18/scarborough_weve_always_known_ukraine_would_have_to_give_up_land_never_join_nato.html
TIN VỀ TRUMP
- Thế giới lên cơn điên hết???
Tòa Bạch Ốc công bố danh sách các quốc gia và đại tập đoàn quốc tế đã cam kết đầu tư vào Mỹ. Kẻ này không có thời giờ tổng kết nhưng ít ra cũng trên dưới cả chục ngàn tỷ đô (several trillions!!!). Đọc xong, kẻ này có cảm tưởng cả thế giới nhất loạt 'lên cơn điên hết, hay ngu đần hết', nhất trí tin tưởng vào tương lai nước Mỹ qua những cách mạng đồi đời của TT Trump, bỏ cả ngàn tỷ đô đầu tư vào Mỹ. Cuối cùng thì hình như chỉ còn dăm ba con vẹt tị nạn là còn 'tỉnh táo, thông minh khác người', nghiến răng nghiến lợi thề chống Trump tới chết.
Quý độc giả nào rảnh, có thể ngồi làm toán cộng thử xem bao nhiêu ngàn tỷ sẽ được đổ vào Mỹ trong những năm tháng tới.
https://www.whitehouse.gov/articles/2025/08/trump-effect-a-running-list-of-new-u-s-investment-in-president-trumps-second-term/
- Bill Barr điều trần về Trump
Ra trước hạ viện điều tra về vụ hồ sơ Epstein, cựu bộ trưởng Tư Pháp của TT Trump trong nhiệm kỳ đầu, sau đó đã nhiều lần công khai chống Trump, ông Bill Barr đã xác nhận ông đã coi toàn bộ hồ sơ Epstein và thấy chẳng có gì có thể cáo buộc Trump đã dính dáng hay tham gia những vụ ấu dâm lăng nhăng của Epstein.
https://www.foxnews.com/politics/bill-barr-testifies-he-didnt-see-info-would-implicate-trump-epstein-case-comer-says
Danh hài kiêm bình loạn gia cuồng chống Trump Bill Maher đã có nhận định về TT Trump. Theo Maher, phe cuồng chống Trump cần nhìn vào thực tế: Trump không hề là 'tay sai' của Putin:
- Trump đánh bom Iran là đồng minh lớn nhất của Nga hiện nay;
- Trump không hề rút ra khỏi NATO, trái lại còn ép NATO chi tiêu cho quốc phòng chống Nga nhiều hơn;
- Trump tiếp tục viện trợ vũ khí và drones để Ukraine đánh thẳng vào đất Nga;
- Trump đang ban hành nhiều biện pháp trừng phạt Nga.
Maher cũng thẳng thắn nhìn nhận Trump là người rất ghét chiến tranh, rất ghét thấy người chết trong chiến tranh. Maher nhắc lại năm 2015, Obama sang tận Moscow gặp Putin, khi đó chẳng ai nói Obama nịnh Putin hay qua Moscow nghe lệnh Putin hết.
https://www.foxnews.com/media/trump-rates-putin-summit-10-out-10-touts-very-good-progress-toward-peace
Stephen Smith là bình loạn gia cuồng chống Trump chết bỏ của đài tivi ESPN. Tuần rồi, không hiểu bị muỗi gì chích, anh Smith lên bình loạn, bào chữa cho Trump, kịch liệt công kích những nhà báo loa phường điên cuồng chửi Trump một cách mù quáng nhất khi phán Trump thất bại trong những nỗ lực tìm hòa bình cho Ukraine. Anh Smith nhắc lại "nếu muốn công kích thì phải hỏi tội Clinton, Obama, và Biden vì đó chính là những người đã để xẩy ra chiến tranh Ukraine, trong khi Trump trái lại, chính là người cố chấm dứt chiến tranh tại đây".
Theo anh Smith:
- Clinton là người ép Ukraine phải trả lại cho Nga tất cả kho vũ khí nguyên tử, giải giới phần lớn quân đội Ukraine, giúp Nga đánh Ukraine dễ dàng;
- Obama là người chống mắt nhìn Putin xua cả triệu dân Nga tràn vào Crimea, nổi loạn, rồi trưng cầu dân ý để sát nhập Crimea vào đất Nga;
- Biden là người đã để yên cho Nga tiến chiếm Ukraine, gây ra chiến tranh đến nay vẫn chưa chấm dứt.
https://www.foxnews.com/media/stephen-a-smith-says-trump-didnt-cause-russia-ukraine-war-places-blame-biden-obama-clinton?dicbo=v2-l8LgFgn
Tin lạ: CNN viết bài nhận định, nhìn nhận cho tới nay, TT Trump đã thành công hơn xa mọi dự đoán. Tuy nhiên CNN vẫn tiếp tục khều chân Trump, cho rằng đây là những chiến thắng ngắn hạn, về đường dài, vẫn phải... chờ xem.
Trích bản tin của CNN 18/8/2025
https://www.cnn.com/2025/08/12/business/china-trump-xi-tariffs
TT Trump khuyến cáo các dân biểu cuồng của đảng DC như các chị Crockett và Ocasio-Cortez cần đi thử nghiệm -cognitive tests- xem đầu óc còn tỉnh táo tới đâu.
https://www.breitbart.com/health/2025/08/11/president-trump-democrat-political-hacks-crockett-and-aoc-should-take-cognitive-exam/
TIN TÒA ÁN
Tòa kháng án New York bác bỏ việc quan tòa Arthur Engoron nghe lời bà bộ trưởng Tư Pháp New York Letitia James, phạt TT Trump 515 triệu đô về tội khai gian tài sản để lừa gạt ngân hàng. Trong một phán quyết nhất trí 5-0, tòa kháng án cho rằng số tiền phạt quá đáng, vi phạm điều 8 của Hiến Pháp. [Xin ghi nhận con số về tiền phạt du di cách nhau một vài triệu, không chính xác khi các báo loan tin nhiều con số khác nhau vì ông tòa còn bắt TT Trump trả tiền lãi trong khi chưa nộp phạt]. Không rõ chuyện gì sẽ xẩy ra tiếp tục, quan tòa đổi tiền phạt nhẹ hơn, hay xử lại hay toàn bộ vụ án chìm xuồng?
Trái: quan tòa Arthur Engoron; phải: bà công tố Letitia James
Cần ghi nhận theo luật Mỹ, các tòa kháng án không có quyền bác bỏ việc tòa dưới và bồi thẩm đoàn đã quyết định có tội hay không có tội, mà chỉ có quyền ra phán quyết tòa dưới có theo đúng thủ tục pháp lý hay không, hay có vi phạm luật gì hay không thôi. Như trước đây, nhiều tòa đã phán Trump không có quyền này quyền nọ, chẳng hạn như không có quyền sa thải công chức, cắt viện trợ USAID, trục xuất di dân lậu, hay ra phán quyết bắt áp đặt trên cả nước, rồi tòa kháng án ra phán quyết ngược là tòa dưới đã đi xa quá quyền hạn của tòa. Trong trường hợp này, tòa kháng án cho rằng ông tòa phạt quá lố, 'khai gian lừa ngân hàng' trong khi ngân hàng khẳng định chẳng hề bị lừa mất xu nào, rồi phạt nửa tỷ đô, hết sức lố bịch.
https://www.foxnews.com/politics/ny-appeals-court-throws-out-500m-penalty-against-trump-letitia-james-civil-case
Nhắc lại: TT Trump ra lệnh chấm dứt chương trình gọi là Temporary Protection Status -TPS- của Biden, cho phép cỡ 60.000 di dân Nicaragua, Honduras và Nepal được vào tạm cư ở Mỹ. Một quan tòa quận phán TT Trump không có quyền này. Lên tới tòa kháng án. Ở đây các quan tòa phán TT Trump hoàn toàn có đầy đủ quyền chấm dứt chương trình này, nghĩa là có quyền đòi những di dân tạm này tự nguyện trở về xứ, nếu không sẽ bị bắt và trục xuất.
https://thehill.com/policy/national-security/5463288-trump-admin-wins-tps-case/
Bà quan tòa quận của Miami, bà Kathleen Mary Williams do Obama bổ nhiệm, đã ra lệnh cấm không được tiếp tục xây nhà tù mệnh danh là Alligator Alcatraz tại vùng đầm lầy Everglades phíạ Tây của Miami, viện lý do việc xây nhà tù gây tổn hại đến môi trường thiên nhiên của Everglades, gây hại cho một số cây cỏ, cá lớn nhỏ và cá sấu nổi tiếng của vùng này.
Vấn đề không rõ đây là quyết đánh phá Thống đốc CH Ron DeSantis của bà quan tòa, hay vì bà thật sự coi việc bảo vệ cây cỏ, tôm cá,... quan trọng xa việc giam giữ tội phạm.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-22/alligator-alcatraz-must-wind-down-operations-us-judge-rules?utm_campaign=news&utm_medium=bd&utm_source=applenews
Chuyện lạ lùng khó hiểu là hầu như gần hết các vụ xử bất lợi cho TT Trump hay phe CH đều bị các tòa kháng án hay Tối Cao Pháp Viện lật ngược hết. Vậy mà vẫn không thiếu gì quan tòa vẫn ngoan cố ra phán quyết vớ vẩn chống Trump và đảng CH, mà chẳng bao giờ thèm để ý đến luật lệ hiện hữu hay Hiến Pháp. Trên thực tế, họ không dốt luật tới độ ra phán quyết bậy bạ, mà họ chỉ muốn làm khó dễ, câu giờ, làm chậm lại những quyết định của TT Trump thôi. Các quan tòa này đúng là đã trở thành mù quáng vì phe đảng hết, rồi nhẩy nhổm vào chính trị can dự vào chính trị mà bất cần tôn trọng luật lệ.
TIN THUẾ QUAN
Trước nhiều hiểu lầm về mức thuế quan đánh trên hàng nhập từ Thụy Sỹ, xin nói lại cho rõ:
- Thuế quan đánh trên hàng Thụy sỹ thuộc loại cao nhất -39%- vì phần lớn hàng nhập từ Thụy Sỹ là xa xỉ phẩm, đặc biệt là nữ trang, vàng và hột xoàn, đồng hồ trị giá hàng ngàn, hàng vạn đô, được các tỷ phú Mỹ mua, có tăng thuế, tăng giá bao nhiêu họ cũng không quan tâm.
- Thuế quan cao vì Mỹ bị thâm thủng cán cân mậu dịch quá lớn với Thuỵ Sỹ khi Thụy Sỹ gần như chẳng mua gì của Mỹ.
- Mỹ vẫn nhập cảng khoảng 35 tỷ đô thuốc của Thụy Sỹ, mà tuyệt đối không bị đánh thuế quan gì -0%-, tuy Mỹ đang nghiên cứu lại, và có thể đánh thuế quan rất nặng trên một số thuốc Mỹ đang sản xuất.
- Sau vụ tranh cãi thuế quan, Thụy Sỹ đang xét lại -tuy chưa hủy bỏ- giao kèo mua 36 máy bay phản lực chiến đấu F-35A; không liên quan gì tới cuộc chiến thuế quan như truyền thông loa phường xuyên tạc, mà vì các hãng sản xuất Lockheed Martin và Northrop Grumman (và cả nửa tá các công ty Anh, Ý, Úc, Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham gia việc sản xuất phụ tùng) tăng giá từ 6,5 tỷ đô lên tới 9 tỷ đô. Đây là giao kèo đã được ký năm 2022 và máy bay sẽ được giao trong khoảng 2027-2030.
Để 'chứng tỏ thiện chí' muốn mở lại điều đình với Mỹ, thủ tướng Canada cho biết Canada sẽ thu hồi một số thuế quan đã đánh trên hàng Mỹ -25%- để trả đũa việc Mỹ đánh thuế quan 35% trên hàng Canada. Tin không cho biết chi tiết hàng nào được giảm thuế quan bao nhiêu.
Thủ tướng Canada nói thánh nói tướng gì cũng chỉ là bốc phét để lấy điểm chính trị mỵ dân cho mình chứ trên thực tế kinh tế Canada lệ thuộc 85% vào Mỹ, đánh nhau với Mỹ chỉ có đường chết, không có đường nào sống hết.
https://www.breitbart.com/news/canada-drops-most-u-s-tariffs-looks-for-a-deal/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250822
NỘI CÁC LÀM VIỆC
Bộ Ngoại Giao cho biết đã ngưng cung cấp mọi chiếu khán du lịch Mỹ cho công dân vùng Gaza. Tin này nghe lạ tai, kẻ này không hiểu rõ vì trên phương diện công pháp quốc tế, không có ai là 'công dân Gaza' hết. Gaza là đất của Palestine nhưng Mỹ không công nhận Palestine là một quốc gia, không có tòa đại sứ hay lãnh sự gì. Không hiểu trước đây đám dân 'Gaza' vào Mỹ với tư cách gì, bằng chiếu khán như thế nào.
https://www.politico.com/news/2025/08/16/gaza-us-visas-halted-00512679
- Bộ Ngoại Giao và sinh viên du học
Bộ Ngoại Giao cho biết sẽ thu hồi hơn 6.000 chiếu khán du học của sinh viên trong đó có hơn 300 sinh viên đã bị trục xuất. Tất cả sinh viên bị thu hồi chiếu khán đều phạm tội như không đi học như đã xin trong chiếu khán, ở lại quá hạn sau khi đã hết hạn chiếu khán, hoặc phạm tội khi đang ở Mỹ như trộm cướp, hành hung, say xỉn lái xe, biểu tình chính trị,...
Bộ Ngoại Giao cho biết tổng cộng số chiếu khán sinh viên bị thu hồi trong năm nay là hơn 40.000, so với hơn 16.000 cùng kỳ dưới thời Biden. Tuy nhiên, cuộc truy lùng sinh viên ở lậu chỉ mới bắt đầu và sẽ còn rất nhiều sinh viên sẽ bị truy lùng. Bộ Ngoại Giao cũng nhắc lại những người chứa chấp những sinh viên hay di dân lậu đều bị coi như đồng lõa, tòng phạm.
Thông báo không ghi chi tiết xuất xứ của các sinh viên bị thu hồi chiếu khán, nhưng chắc chắn có rất nhiều sinh viên Tầu cộng cũng như nhiều sinh viên từ VN. Chính kẻ này biết có một sinh viên từ CSVN qua đây với chiếu khán sinh viên du học ở một đại học Texas, rồi bỏ học đi qua Los Angeles làm nails, cũng biết có sinh viên đã học xong, trốn ở lại Mỹ, không về VN. VL này dĩ nhiên sẽ không bao giờ khai báo với FBI đâu, nhưng xứ Mỹ thật sự đã trở lại xứ pháp trị, có luật lệ mà mọi người phải tuân thủ. Dân Việt không phải tị nạn đang ở Mỹ trong diện du lịch hay du sinh, cần lưu ý, không nên ỷ y khinh thường "Tụi Mỹ nó ngu lắm!". Tụi nó không ngu đâu. Cả giàn computers Mỹ bắt được Bin Laden trốn tuốt bên Pakistan không ngu đâu. Vấn đề là Mỹ muốn bắt hay không thôi. Trước đây, Biden nhắm mắt ngó lơ, bây giờ Trump truy lùng.
https://www.foxnews.com/politics/rubios-state-department-yanks-more-than-6k-student-visas-due-assault-burglary-support-terrorism
Tin từ bộ QP cho biết trung tướng Jeffrey Kruse đã bị bộ trưởng QP Pete Hegseth cách chức và bà tướng phó giám đốc đã được bổ nhiệm thay thế. Tướng Kruse là giám đốc Tình Báo của bộ QP do Biden bổ nhiệm, là người đã từng cho biết cuộc đánh bom phá các căn cứ nguyên tử của Iran đã thất bại, chẳng gây thiệt hại lớn lao đáng kể nào cho Iran. Trong khi các tin tình báo khác cũng như không ảnh chụp các căn cứ cho thấy có sự tàn phá lớn.
https://www.wsj.com/politics/national-security/hegseth-fires-defense-intelligence-agency-chief-after-iran-report-ee86c7f9
Bộ Tư Pháp bổ nhiệm thêm bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Missouri, ông Andrew Bailey làm đồng phụ tá giám đốc FBI, cùng với đương kim phụ tá Dan Bongino. Bà bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi giải thích có quá nhiều di dân phạm pháp cần bị bắt và trục xuất, công việc quá nhiều, quá bề bộn, nên cần thêm người.
https://www.foxnews.com/politics/bondi-patel-tap-missouri-ag-additional-fbi-co-deputy-director-alongside-bongino
- Bộ Tư Pháp chuyển hồ sơ Epstein
Tiếp theo đòi hỏi của hạ viện, bộ Tư Pháp đã bắt đầu chuyển hồ sơ Epstein qua hạ viện, tuy sẽ không có biên bản các thảo luận của bồi thẩm đoan chất vấn Epstein vì bị hai quan tòa cấm.
Hạ viện cho biết sẽ công bố trọn vẹn hồ sơ sau khi xóa nhiều tên nạn nhân, nhất là vị thành niên, để bảo vệ quyền riêng tư -privacy- của họ.
https://edition.cnn.com/2025/08/19/politics/epstein-files-release-house-committee
Bà Tulsi Gabbard, giám đốc Tình Báo Quốc Gia đã ra lệnh thu hồi giấy phép được tiếp cận tin tối mật an ninh quốc gia -security clearance- của 37 nhân viên cao cấp tình báo vì đã từng tích cực tham gia vào trò 'thông đồng với Putin' cuội, trong đó, hình như có một ông gốc Việt đã là nhân viên cao cấp từ thời Obama. Ông này là chuyên gia phân tích dữ kiện và đã ra báo cáo xác nhận Putin thông đồng giúp Trump hạ bà Hillary, là chuyện chính công tố đặc biệt Robert Mueller đã xác nhận là tin cuội. Ở đây, cũng cần hiểu rõ để tránh hiểu lầm: không có ai bị sa thải, thanh trừng mất job gì mà chỉ mất quyền được biết những tin tối mật liên quan đến an ninh quốc gia thôi. Tuy nhiên cũng đã có tin mấy người đều đã bị sa thải, mất job hết.
Nhân đó, bà Gabbard cũng cho biết cơ quan Tình Báo Quốc gia của bà sẽ thanh lọc, cắt giảm 40% nhân viên, phần lớn có trách nhiệm theo dõi đối lập CH trước đây, trong khi ít chú tâm vào các hoạt động của gián điệp Tầu cộng hay Nga hay bất cứ xứ nào khác.
https://www.politico.com/news/2025/08/19/gabbard-security-clearance-00515195
- FBI đột kích tư gia của Bolton
John Bolton là cựu cố vấn An Ninh Quốc Gia của TT Trump nhiệm kỳ đầu, trong một thời gian ngắn. Ông Bolton thuộc phần diều hâu cực hữu hết sức hiếu chiến, chủ trương chống Nga rất mạnh, đồng thời muốn Mỹ dùng sức mạnh quân sự trên khắp thế giới, đặc biệt là đánh bom phá hệ thống bom nguyên tử của Bắc Hàn, không chấp nhận rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan mà muốn tăng cường đánh Taliban mạnh hơn. Trong khi ông Trump trái lại, là người chống chiến tranh, chủ trương hòa hoãn với Nga và điều đình với BH. Dĩ nhiên hai người không hợp ý nhau, và TT Trump sa thải ông Bolton. Sau đó, ông Bolton trở thành một trong những tiếng nói công kích TT Trump mạnh nhất, chê Trump là yếu hèn.
Tuần rồi, FBI đã đột kích tới khám xét tư gia ông Bolton, khiêng đi rất nhiều thùng tài liệu. Chưa có tin gì khác. Trong khi TT Trump tỏ vẻ ngạc nhiên, khẳng định ông chẳng biết gì về chuyện FBI đột kích.
https://www.foxnews.com/politics/bolton-tweet-during-raid-shows-focus-elsewhere-fbi-searched-his-house
TIN VỀ VỤ TẢO THANH WASHINGTON DC
Tin mật mới bị xì ra: chủ tịch hiệp hội cảnh sát DC cho biết ngay khi TT Trump tuyên bố ý định tảo thanh tội phạm tại thủ đô Washington DC, trong kế hoạch phá Trump, cảnh sát DC đã được lệnh cạo sửa thống kê, giảm số những vụ phạm pháp, trộm cướp,... trong mục đích chứng minh tình hình an ninh đang cải tiến, rất tốt, TT Trump không có lý do gì mang Vệ Binh Quốc Gia làm chuyện mà con vẹt Katum 'hoành tráng' tố cáo là 'lực lượng phòng thủ phủ tổng thống chiếm tiểu bang HTĐ'!!! Việc sửa thống kê hiện đang bị điều tra hư thực ra sao.
https://www.foxnews.com/politics/dc-police-accused-changing-crime-stats-just-weeks-before-trump-federalized-city
Ba tiểu bang Ohio, West Virginia và South Carolina đã đồng ý gửi Vệ Binh Quốc Gia của tiểu tới thủ đô Washington DC để tăng cường cho số VBQG rất nhỏ của thủ đô đang tảo thanh các khu mất an ninh tại thủ đô.
https://edition.cnn.com/2025/08/16/politics/west-virginia-national-guard-being-sent-to-dc
- Washington DC an toàn hơn
Những thống kê mới nhất sau khi Vệ Binh Quốc Gia tảo thanh tội phạm tại thủ đô cho thấy số tội phạm đã giảm ngay 22% sau mấy tuần. Và đặc biệt là trong tuần qua, lần đầu tiên trong lịch sử thủ đô, đã không xẩy ra một vụ giết người nào trong cả tuần.
Cụ vẹt nào không đồng ý, xin giơ tay !!!
VBQG tuần hành tại thủ đô. Xin lưu ý không có ai mang vũ khí hết.
https://www.breitbart.com/politics/2025/08/21/d-c-violent-crime-drops-22-after-trumps-crackdown-zero-homicides-in-last-week/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250821
TIN VỀ ĐẢNG DÂN CHỦ
- Zeldin tố cáo Obama và Biden tham nhũng
Giám Đốc Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường - Agency for Environment Protection -EPA-, ông Lee Zeldin, cho biết ông đã khám phá ra việc hai cựu TT Obama và Biden đã lén lút chuyển tới 20 tỷ đô tiền vào một số tổ chức có mục đích bảo vệ môi trường xanh và cản chuyển đổi khí hậu, do hai ông kiểm soát ngoài phạm vi các cơ quan Nhà Nước. Đây là những việc làm hoàn toàn bất hợp pháp sẽ cần phải được điều tra xem số tiền thuế khổng lồ của dân đóng góp này đã được sử dụng như thế nào, có kết quả ra sao, bao nhiêu tiền vào túi ai.
https://www.realclearpolitics.com/video/2025/08/20/director_zeldin_obama_biden_officials_used_epa_to_launder_20_billion_in_clear_corruption.html
Sau khi TT Trump ký sắc lệnh cấm các ngân hàng 'kỳ thị chính trị', một số ngân hàng Mỹ xác nhận họ đã bị áp lực mạnh của các chính quyền Obama và Biden không được 'làm ăn' với giới khách hàng bảo thủ, và nếu được, cần trục xuất họ ra khỏi ngân hàng, không cho họ mở trương mục hay giao dịch kinh doanh qua ngân hàng.
Càng ngày thì càng nhiều tin bẩn thỉu trong hậu trường các chính quyền Obama và Biden càng lòi ra ánh sáng.
https://www.foxbusiness.com/media/bank-executives-blow-whistle-how-obama-biden-admins-pressured-them-debank-conservatives
- Illinois tài trợ sinh viên di dân lậu
Thống đốc tiểu bang Illinois của Chicago đã ký sắc lệnh cấp tài trợ rất rộng rãi cho tất cả sinh viên theo học các đại học trong tiểu bang, kể cả những sinh viên di dân lậu, vào Mỹ và sống bất hợp pháp.
TĐ JB Pritzker của đảng DC là người có tham vọng muốn ra ứng cử TT năm 2028. Có lẽ ông nghĩ ông rất cần phiếu của... di dân lậu mới đắc cử được.
https://www.foxnews.com/politics/slap-face-major-blue-state-governor-signs-bill-opening-financial-aid-illegals
Thượng nghị sĩ 'mắt lồi' của Cali, Adam Schiff, người đã chủ động lôi TT Trump ra đàn hặc hai lần trước đây, đang bị điều tra về khai gian khi làm đơn xin vay tiền ngân hàng để mua thêm nhà. Chuyện này chẳng liên quan xa gần gì tới Trump, nhưng Schiff đã mở một quỹ, xin tiền để thuê luật sư biện hộ cho việc anh ta gọi là đòn chính trị đánh anh ta của chính quyền Trump. Đơn xin vay vẫn còn đó, cho thấy anh ta khai gian, giấy trắng mực đen, có chữ ký của Schiff, sao lại là 'đòn chính trị' của Trump?
Nhắc lại, Schiff đã được Biden ân xá 'trước' về tất cả mọi tội liên quan đến vụ hạ viện điều tra Trump xách động bạo loạn bao vây quốc hội, nhưng không được ân xá trước về tội khai gian.
https://www.politico.com/news/2025/08/19/adam-schiff-forms-legal-defense-fund-00515046
- Thăm dò: dân Mỹ hiện nay ủng hộ CH mạnh hơn DC
Trang mạng độc lập Real Clear Politics, tổng hợp thăm dò của hơn nửa tá thăm dò lớn nhất nước, cho biết hiện nay, dân Mỹ ủng hộ đảng CH mạnh hơn ủng hộ đảng DC. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử cận đại Mỹ, CH được hậu thuẫn mạnh hơn DC. Lại một gia tài khổng lồ của Biden để lại cho đảng DC? Hay một thành công vĩ đại của Trump?
Tỷ lệ hậu thuẫn/chống của TT Trump vẫn không thay đổi từ mấy tháng nay, xác nhận dân Mỹ vẫn chờ xem hậu quả cuộc chiến thuế quan ra sao.
- Dân biểu DC của TX trở về
Đám dân biểu DC đào ngũ bỏ trốn lên Chicago cuối cùng đều đã phải trở về Texas. Ngày Thứ Tư 20/8, hạ viện TX đã họp và biểu quyết thông qua luật vẽ lại làn ranh đơn vị bầu cử, với hy vọng CH sẽ chiếm được thêm 5 ghế từ CD. Đó chính là 'trò chơi' dân chủ kiểu Mỹ: tất cả đều biểu quyết, đa số thắng thiểu số. Phe DC chơi trò phá thể chế dân chủ, đào ngũ chạy lên Chicago hết để hạ viện không đủ túc số biểu quyết, để rồi cuối cùng cũng phải trở về một phần vì hết tiền, nhưng phần quan trọng hơn, họ biết họ vi phạm luật và có thể bị mất job, truy tố rồi đi tù hết cả đám, đành tham gia biểu quyết và... thua.
Thống đốc Cali, ông Gavin Newsom chính thức thông báo sẽ cho sửa bản đồ đơn vị bầu cử tại Cali để đáp lễ, khiến đảng CH mất 5 ghế vào tay đảng DC tại Cali. Điều ông Newsom không nói cũng như truyền thông lao phường nín khe, và đám vẹt dĩ nhiên không nhìn thấy, là ông Newsom làm chuyện này trên nguyên tắc để trả thù TX, nhưng trên thực tế là để gia tăng số dân biểu Cali, nghĩa là gia tăng số phiếu cử tri đoàn bầu tổng thống của Cali, sẽ giúp ông Newsom khi ông ra tranh cử TT năm 2028.
https://www.politico.com/news/2025/08/18/texas-democrats-return-quorum-redistricting-00513351
- Lãnh tụ DC trong hạ viện không ủng hộ Mamdani
Ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo khối thiểu số DC trong hạ viện đã từ chối lên tiếng hậu thuẫn Zohran Mamdani, ứng cử viên cực tả thị trưởng New York. Ông cho rằng ông Mamdani thuê phòng ở trong một chung cư có trợ giá và kiểm soát giá của Nhà Nước là điều 'đáng quan tâm'.
https://www.foxnews.com/politics/top-house-dem-sides-with-mamdani-critics-key-controversy-surrounding-campaign-legitimate-issue
TIN VẮN MỸ
- Thống đốc Cali chuyển hướng: sau khi ký lệnh tăng thuế dầu xăng để có tiền bảo vệ môi trường và bảo vệ khí hậu, thống đốc Cali Gavin Newsom khám phá ra giá xăng có thể tăng lên tới 8-9 đô một ga-lông rất nhanh chóng trong cả tiểu bang Cali, ông mau mắn đổi giọng, không chống việc khai thác mỏ dầu hỏa tại Cali và ngoài khơi Cali nữa, hy vọng tăng sản xuất dầu hỏa sẽ giúp cản bớt tăng giá xăng (Tin riêng: kẻ này đang chuẩn bị tháo chạy khỏi Cali, về Texas sống cho vừa túi tiền SSA!!! 8 đô một ga-lông xăng thì chỉ có nước... mua xe đạp!).
https://www.breitbart.com/economy/2025/08/18/gavin-newsom-flip-flops-on-oil-wants-more-production-to-avoid-8-gal-prices/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250818
- Bão Erin tăng cường độ, đe dọa tấn công suốt vùng biển phía đông Mỹ, trong khi các thành phố dọc biển North Carolina ra lệnh di tản.
- Hàng ngàn người đã biểu tình ở trung tâm Manhattan của New York, kêu gọi 'thánh chiến Intifada' chống Do Thái trên khắp thế giới.
- Vệ Binh Quốc Gia tiếp tục tảo thanh thủ đô: trong một tối thứ hai qua thứ ba vừa rồi, VBQG đã bắt giữ 52 dân phạm pháp, hầu hết là băng đảng MS-13. Đám bị bắt nếu là di dân lậu, sẽ mau chóng bị tống trả về El Salvador. Có tin chưa được xác nhận là Washington DC chỉ là nơi 'xuất quân' đầu tiên, tiếp theo, TT Trump đang nhắm tới các thành phố Chicago và New York.
- Đài tivi cuồng chống Trump MSNBC -Microsoft NBC- đổi tên thành 'My Source News Opinion World', hay MSNOW, và sẽ có cải tổ nhân sự cũng như nội dung tin tức và bình luận quan trọng. Tất cả các đài tivi loa phường cuồng chống Trump như MSNBC, CNN, ABC, CBS, NBC,... đều gặp khó khăn tài chánh lớn khi mất độc giả quá nhiều, với hậu quả là mất thu nhập quảng cáo. Nhãn hiệu MSNBC trở thành hắc ám, cần phải đổi. Bởi vậy mới nói 'cuồng chống Trump có cái giá phải trả'. Chỉ có đám vẹt trên răng giả, dưới bình xăng lủng, không thể mất mát gì nên tiếp tục chửi sảng lung tung.
- Tiệm thuốc nổi tiếng CVS bị một quan tòa Philadelphia phạt 290 triệu đô vì gian lận tiền thuốc của Medicare trong hai năm 2013-14.
TIN VẮN QUỐC TẾ
- Hơn 2.500 sư sãi và cư sĩ Căm-Pu-Chia xuống đường biểu tình tuần hành đề nghị giải Nobel Hòa Bình cho TT Trump sau khi TT Trump đã giàn xếp tránh chiến tranh Thái-Căm-Pu-chia. Ít ngày sau, có tin hơn 70.000 nhà sư cùng Phật Tử đã biểu tình tuần hành đề nghị giải Nobel Hòa Bình cho TT Trump. Cách đây ít tuần, phó thủ tướng Căm-Pu-Chia cũng đã chính thức nhân danh chính phủ đề nghị giải Nobel Hòa Bình cho TT Trump.
- Cậu ấm Ủn nhìn nhận lính Bắc Hàn thiệt mạng quá nhiều tại Ukraine. BH gửi lính qua Ukraine đánh nhau để lấy kinh nghiệm chiến tranh, nhưng đã thất bại vì vẫn còn dùng chiến thuật biển người cổ lỗ sĩ, chưa kể việc không biết phải đối phó ra sao với hàng loạt đánh bom bằng drones của Ukraine nên bị chết rất nhiều.
- Một tiệm phở Việt tên là 'Phở Na' tại khu Southwalk của London bị đóng cửa vĩnh viễn vì nhân viên kiểm tra khám phá ra... thịt chó gói trong bao ghi là 'thịt dê' trong tủ lạnh của tiệm. Tiệm ăn cũng bị ghi nhận rất thiếu vệ sinh với gián và cứt chuột trong bếp. Chủ tiệm, Nguyễn Quốc Vượng, 47 tuổi sẽ còn phải ra tòa giữa tháng Chạp. Southwalk là một khu xập xệ của di dân nghèo từ Phi Châu (Nigeria và Jamaica) và Á Châu (VN) qua.