TRANG TIN TỨC - 8/3/2025
TT TRUMP ĐỌC DIỄN VĂN ĐẦU TIÊN TRƯỚC LƯỠNG VIỆN QUỐC HỘI Tối thứ Ba 4/3 vừa qua, TT Trump đã đọc diễn văn dài trên 90 phút trước lưỡng viện quốc hội, toàn thể Tối Cao Pháp Viện, bộ Tư Lệnh QL Mỹ, và nội các. Đây là bài diễn văn tương đương với Báo Cáo thường niên về Tình Trạng Liên Bang của tổng thống, nhưng vì TT Trump mới nhậm chức nên không được gọi là State of The Union Address. Được coi như bài giới thiệu chương trình TT Trump sẽ làm trong những năm tới.
Nói chung, không có gì đặc biệt, chỉ là TT Trump đấm ngực khoe đã được dân Mỹ ủy nhiệm làm một cuộc cách mạng mạnh mẽ, và ông đã, đang và sẽ làm chuyện đó. Ông đã liệt kê lại những thành tích cải tổ và tiết giảm ngân sách khổng lồ mà Elon Musk đang làm. Ông Trump tuyên bố "Thời đại lộng hành của các quan không ai bầu đã chấm dứt."
Câu nói ý nghĩa nhất: TT Trump kể lại di dân lậu tràn vào Mỹ trung bình 4-5.000 người một ngày dưới thời Biden, tuột xuống còn khoảng 3-400 người dưới TT Trump. Rồi ông nói "phe DC đòi phải có luật di dân mới, thật gắt gao mới cản được di dân lậu. Nhưng thực tế là chúng ta chỉ cần một tổng thống mới". Không thể nào đúng hơn! Không phải chỉ đúng trong chuyện di dân, mà đúng trên tất cả mọi vấn đề: chỉ cần một tổng thống mới là xong hết.
Bài diễn văn không đả động gì tới chuyện lùm xùm với Ukraine.
Theo thăm dò đặc biệt của đài tivi loa phường CBS, bài diễn văn đã được tới 76% dân Mỹ ủng hộ! Ngoài ra:
- 91% (!) cho rằng TT Trump đã nói về những vấn đề mà họ đang ưu tư;
- 71% nhìn nhận bài diễn văn đã gây cảm hứng -inspiring- cho họ;
- 62% nghĩ bài diễn văn mang tính đoàn kết trong khi 46% cho rằng đã đào sâu thêm hố chia rẽ;
- 68% cảm thấy có hy vọng;
- 54% cảm thấy hãnh diện;
- 16% bực tức;
- 68% cho rằng TT Trump có kế hoạch rõ ràng chống lạm phát;
- 77% ủng hộ chính sách chống lãng phí;
- 77% ủng hộ chính sách di dân và bảo vệ biên giới;
- 73% ủng hộ chính sách đối phó với Nga và Ukraine;
- 65% ủng hộ chính sách thuế quan;
- 76% ủng hộ việc trục xuất dân biểu da đen Al Green khi ông này lớn tiếng la ó sỉ vả khi Trump đang đọc diễn văn.
Quý độc giả nghĩ lại xem mình đang đứng trong khối đa số dân Mỹ hay khối thiểu số đang tức lộn ruột?
https://www.newsmax.com/newsfront/poll-donald-trump-speech/2025/03/05/id/1201478/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM761014_03052025&s=acs&dkt_nbr=01050274ztfp
Trong dịp đọc diễn văn, TT Trump vinh danh một chú bé con da đen, 13 tuổi, bị ung thư óc -brain cancer-. Khi lên 6 tuổi, bác sĩ cho rằng cậu ta chỉ còn sống được vài tháng, thế nhưng 7 năm sau, cậu ta vẫn sống tuy đã bị mổ óc không biết bao nhiêu lần và cũng chẳng ai biết còn sống được bao lâu. Mộng của chú bé là được làm cảnh sát hay nhân viên Sở Mật Vụ. TT Trump đặc biệt bổ nhiệm chú bé làm nhân viên Sở Mật Vụ danh dự, cho mặc quân phục, đeo huy hiệu. Chú Bé được ông bố giơ lên cao, tất cả phe CH đứng lên vỗ tay hoan nghênh chú bé. Tất cả phe DC, kể cả đám lãnh đạo đảng như Schumer, Hakeem, Pelosi, ... ngồi im không nhúc nhích, không vỗ tay, như tượng đá.
Vinh danh một chú bé bị ung thư óc sắp chết, có gì 'chính trị' để phải ngồi im, không vỗ tay??? Thiệt là ... phe đảng cuồng điên mất hết lương tri con người! Cả nước -hay chính xác hơn, cả thế giới- đã có dịp chứng kiến tính phe đảng vô nhân của cả đảng DC Mỹ.
Dân biểu DC da đen Al Green ồn ào đứng lên sỉ vả TT Trump khi ông đang đọc diễn văn, bị cảnh sát quốc hội lôi ra khỏi phòng họp. Một ngày sau đó, hạ viện đã biểu quyết 'chỉnh' -resolution to censure- ông dân biểu này. 10 dân biểu đồng chí DC biểu quyết cùng tất cả dân biểu CH, đưa đến tỷ lệ 224-198.
https://www.theblaze.com/news/democrats-join-forces-with-republicans-to-censure-al-green-for-trump-speech-outburst?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=Active%20Trending%20-%20march%206%202025&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%207%20Day%20Engagement&tpcc=email-breaking&sailthru_id=5cf92c273f92a452088c4695&mb=Y
Bất kể khuyến cáo của lãnh đạo đảng DC, một số dân biểu cực tả của đảng DC, cuồng chống Trump nặng đã liên tục phá rối, hò hét khẩu hiệu, hay dơ bảng phản đối Trump, ông đang đọc diễn văn.
Sự kiện này được nhận định là phản ảnh hai việc: thứ nhất, đảng DC bị phân hóa nặng không biết phải đối phó với Trump như thế nào, và thứ nhì, quan trọng hơn xa, đảng DC hiện nay không có lãnh đạo, không ai điều hành, kiểm soát hay thậm chí hướng dẫn đảng, không có chính sách gì khác hơn là chính sách... nhắm mắt chống Trump tuyệt đối trong tất cả mọi chuyện. Đảng DC hiện nay là rắn không đầu, ai muốn làm gì thì làm, chỉ cần chống Trump, bất kể bằng cách gì, về chuyện gì.
Một số mấy bà DC mặc quần áo màu hồng, biểu tượng cho việc bênh vực nữ quyền. Cái mỉa mai khó hiểu là các bà này ra tuyên cáo bênh vực và bảo vệ phụ nữ, sau khi đồng loạt biểu quyết cho các ông chuyển giới tự do tranh tài thể thao cùng phụ nữ, để mấy ông thể tháo gia hạng xoàng này có cơ hội lãnh hết giải.
Việc toàn thể đảng DC chống lại luật cấm đàn ông tranh tài thể thao với phụ nữ không có cách nào giải thích là 'bảo vệ nữ quyền' được, mà chỉ có thể giải thích vì đó là lệnh của Trump nên phe ta phải nhắm mắt chống thôi. Bất cứ Trump làm chuyện gì cũng nhắm mắt chống chết bỏ: vinh danh một đứa nhỏ bị ung thư óc, bảo vệ phụ nữ, tìm hòa bình cho Ukraine, giảm thuế cả nước, trục xuất băng đảng di dân lậu,... bất cần biết, chống hết.
Ngay sau khi luật của Trump bị phe DC trong thượng viện nhất trí chống, thống đốc Newsom tung ra bom khủng: ông tuyên bố việc mấy ông đực rựa chuyển giới tranh tài thể thao với nữ giới có cái gì không công bằng -unfair- mà ông không thể chấp nhận được. Cả đảng DC bị sốc vì ông này tuyên bố ... ngược chiều với đảng!
TIN CẬP NHẬT VỀ VỤ LÙM XÙM UKRAINE
- Mỹ ngưng viện trợ quân sự cho Ukraine
TT Trump đã ra lệnh ngưng tất cả mọi viện trợ quân sự cho Ukraine, kể cả các viện trợ đã tới Âu Châu, tới Ba Lan, đang chờ chuyển qua Ukraine. Một viên chức Mỹ cho biết việc ngưng này là 'tạm thời' cho tới khi nào TT Zelensky tỏ thiện chí muốn hòa bình.
Tin này không khiến ai ngạc nhiên hết, sau khi TT Zelensky tỏ thái độ xấc xược với TT Trump ngay trong Tòa Bạch Ốc. TT Zelensky phải biết trước hậu quả của những hành động và lời nói của mình. Chỉ những người u mê nhất mới nghĩ sau khi Zelensky tỏ thái độ xấc xược với Trump, viện trợ sẽ không bị ảnh hưởng gì. Trump không phải là cụ lờ mờ Biden. Ta xem người hùng Zelensky sẽ hiên ngang cứu Ukraine bằng cách nào.
Rất có thể Zelensky sẽ bị áp lực phải từ chức để Mỹ viện trợ lại, cứu Ukraine, trừ phi Zelensky chịu công khai xin lỗi Trump. Ukraine cần Mỹ cứu hơn cần diễn viên phim hài đóng tuồng.
Tin từ Tòa Bạch Ốc cho biết TT Trump ra điều kiện: nếu Ukraine muốn làm sống lại thỏa ước khai thác khoáng sảng, muốn được viên trợ lại, thì TT Zelensky cần phải công khai xin lỗi Trump trước vì thái đô vô lễ với Trump.
https://www.foxnews.com/video/6369559757112
Sau khi có tin Mỹ tạm ngưng viện trợ quân sự, TT Zelensky đã ra ngay tuyên cáo lấy làm tiếc đã xẩy ra vụ tranh cãi lùm xùm, sẵn sàng ký thỏa ước ngay bất cứ lúc nào, ở đâu, và chấp nhận tìm kiếm hòa bình lâu dài dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của TT Trump, tuy ông không công khai xin lỗi như Trump đòi hỏi.
Ngay sau đó, TT Zelensky đã viết trên trang mạng xã hội X của Elon Musk "Tôi muốn tái khẳng định Ukraine kiên quyết muốn hòa bình".
Hiển nhiên, TT Zelensky đã thối lui. Vấn đề là trong thế lãnh đạo, cái khó là phải làm đúng ngay từ đầu, chứ không phải làm ẩu rồi cho là 'đáng tiếc' hay là loay hoay tìm cách thối lui mà không quá mất mặt. Để xem Trump phản ứng ra sao.
Tin mới: TT Zelensky cho biết tuần tới sẽ đi Ả Rập Saoud để thảo luận về hòa bình Ukraine với một phái đoàn Mỹ tại đây. Trước đây, Mỹ đã có họp riêng với Nga tại Ả Rập Saoud, bây giờ tới phiên Mỹ họp riêng với Ukraine. Đúng như DĐTC này đã viết. Chuyện đơn giản ai cũng biết, ngoại trừ đám vẹt chưa chi đã la hoảng Mỹ-Nga họp riêng không cho Ukraine tham gia. Bây giờ Mỹ-Ukraine họp riêng không có Nga, sao chưa nghe đám Vẹt la hoảng gì? Trình độ chính trị thấp kém như vậy mà vẫn thích bàn, thật lạ.
TT Macron của Pháp đã chủ trì một hội nghị thượng đỉnh của Liên Âu tìm cách có hành động chung trong vấn đề Ukraine. Ông kêu gọi NATO cần có lộ trình rõ ràng cho việc Ukraine gia nhập NATO tuy không dám nói phải nhận Ukraine vào NATO ngay, để giúp Ukraine chống xâm lăng của Nga. Nghe rất kêu, nhưng thực tế, nếu NATO nhận Ukraine vào NATO ngay thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Đó là hành động thứ nhất, công khai khiêu chiến Putin, thứ nhì, tát vào mặt Trump. Liên Âu mà công khai đánh Nga (đang là đồng minh với Trung Cộng) và chống Mỹ luôn thì sẽ chết không kịp ngáp trong vòng ba ngày.
Thủ tướng Anh cũng mau mắn ồn ào tuyên bố ủng hộ Ukraine rồi cho biết 'yểm trợ' Ukraine với viện trợ 2,8 tỷ đô. Có thật Anh rộng lượng như vậy không? Thưa KHÔNG! Anh chỉ là cho vay dài hạn 30 năm, lấy tiền từ tài sản của Nga bị Anh phong tỏa, không phải là tiền của Anh. Mà nghĩ lại, 3 tỷ của Anh so sánh như thế nào với 177 tỷ của Mỹ?
Trong khi đó thì đại sứ Anh tại Mỹ, ông Peter Mandelson lại công khai tuyên bố "Ukraine cần phải hậu thuẫn sáng kiến của TT Trump một cách tuyệt đối rõ ràng minh bạch". Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược! Thế thì thái độ của Anh là gì? Ủng hộ Ukraine chống Mỹ? Hay là muốn Zelensky nghe lời Trump?
Bản tin của Real Clear Politics
Hầu như tất cả các quốc gia Âu Châu đều lên tiếng ủng hộ Ukraine. Chỉ có thủ tướng Ý kêu gọi Liên Âu cần họp khẩn cấp với Mỹ để tiếp tục cuộc hợp tác Mỹ-Âu Châu trong việc yểm trợ Ukraine. Thủ tướng Ý nhận định chia rẽ sẽ làm cho khối Mỹ-Âu Châu suy yếu thêm thôi.
Ngoài ra có tin TT Trump đang nghiên cứu việc cắt giảm thêm 20.000 quân Mỹ đang đóng tại Âu Châu, khiến Âu Châu càng thêm lo sợ bị Mỹ bỏ rơi. Các cụ vẹt Tây Âu đang run còn run mạnh hơn nữa. Trong cao điểm chiến tranh lạnh đầu thập niên 1960, Mỹ đã có tới gần 500.000 lính đóng tại Âu Châu, bây giờ chỉ còn khoảng 75.000.
Câu hỏi khổng lồ trước mắt: nếu NATO nhất lòng nhiệt tình ủng hộ Ukraine như vậy, tại sao NATO không họp lại lấy biểu quyết chấp nhận Ukraine vào NATO ngay bây giờ? Câu trả lời: vì NATO biết chấp nhận Ukraine vào NATO tức là tuyên chiến với Nga nên NATO chỉ dám đánh võ miệng như TT Macron thôi. Cả Liên Âu cũng biết vậy.
Câu chuyện tiếu lâm mới lộ ra: cả nửa tá quan chức chóp bu của Liên Âu lên trang mạng xã hội cổ võ cho Zelensky, nhưng quái lạ thay, tất cả đều dùng một mẫu tin giống y chang nhau 100%, không khác tới một dấu phẩy. Sao lạ vậy? Không ai biết tại sao. Chắc tại họ cùng nhận được một bản mẫu để tất cả cùng dùng?
[Ghi chú: bà Ursula Von Der Leyen là Chủ Tịch European Commission, ông Antonio Costa là Chủ Tịch European Council; European Commission và European Council là hai cơ quan điều hành khối Liên Âu; bà Roberta Metsola là Chủ Tịch quốc hội Liên Âu]
Thực tế, Liên Âu đã có thái độ giả dối khó tưởng tượng nổi. Nội trong năm 2023, một năm sau khi Putin đã đánh Ukraine, Liên Âu vẫn mua của Nga hơn 23 tỷ đô dầu lửa và dầu khí, trong khi quân viện 19,6 tỷ đô cho Ukraine. Đi nước đôi?
Khối Liên Âu với gần 450 triệu dân chưa là đối thủ cân tay với Nga với khoảng 145 triệu dân. Vài con số để quý độc giả suy nghĩ: Anh có tổng cộng 200 chiến xa, trong khi Nga có 12.000 cái. Anh có tổng cộng 150.000 quân, Nga có hơn 4.000.000 lính. Còn muốn động viên thêm.
Chưa hết. Vai trò của Mỹ đi xa hơn các quân viện thuần túy của chính phủ Mỹ. Ngay sau khi đánh Ukraine, Nga đã phá tan toàn bộ hệ thống mạng internet của Ukraine. Cả nước ngưng hoạt động, kể cả quân đội khi các đơn vị không liên lạc được với nhau, tổng thống và các tư lệnh không liên lạc được với nhau. Elon Musk nhẩy vào cứu, cho Ukraine sử dụng hệ thống vệ tinh Starlink với 15.000 trạm -terminals- của Musk để giúp Ukraine có internet lại, miễn phí. Bây giờ, Trump ngưng quân viện, nếu như Musk, là đồng minh lớn của Trump, ngưng Starlink, Ukraine chống Nga được mấy ngày? Liên Âu có gì để thay thế Starlink của Musk?
Tổng thư ký NATO nhìn rõ vấn đề, công khai khuyến cáo Zelensky khẩn cấp 'làm hòa' với Mỹ.
Có tin trước khi bàn thảo với Mỹ về chuyện khai thác khoáng sản, Zelensky đã ký một thỏa ước tương tự với Anh rồi.
Thật ra, tin này không chính xác. Ngày 25/1/2025, TT Zelensky có ký với thủ tướng Anh Keir Starmer một thỏa ước hợp tác kinh tế dài hạn -100 năm-, nhưng đây là một thỏa ước tổng quát, bao gồm hợp tác kinh tế nói chung, mà cũng có luôn cả hợp tác quốc phòng và hậu thuẫn chính trị, trong khi thỏa ước với Mỹ có tính đặc biệt, chỉ nhắm khai thác khoáng sản thôi. Hai thỏa ước không dẫm chân lên nhau. Mỹ thừa biết chuyện này, không có chuyện Trump bị Zelensky và Anh lừa gạt.
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-ukraine-sign-landmark-100-year-partnership-to-deepen-security-ties-and-strengthen-partnership-for-future-generations#:~:text=The%20unbreakable%20bonds%20between%20the,and%20enabling%20closer%20community%20links.
Đại sứ Tân Tây Lan tại Anh công khai công kích TT Trump, đã tức khắc bị chính phủ Tân Tây Lan cách chức vì quan điểm của ông đại sứ không phản ảnh quan điểm của chính phủ Tân Tây Lan.
https://www.foxnews.com/world/top-new-zealand-diplomat-fired-what-he-said-about-trump
- Tin hành lang không kiểm chứng
Nhiều báo đã loan tin 'hành lang' không kiểm chứng được là một vài viên chức cao cấp của Mỹ đang 'bí mật' nói chuyện với các lãnh đạo đối lập Ukraine chống TT Zelensky, đặc biệt là bà cựu thủ tướng Ukraine, Yulia Tymoshenko. Rất có thể Mỹ đang áp lực mạnh trên Zelensky để chấp nhận giải pháp hòa bình nếu muốn tại chức lâu dài. Hay Mỹ chuẩn bị cho việc Zelensky có thể từ chức hay bị lật đổ?
https://www.politico.eu/article/donald-trump-allies-secret-talks-volodymyr-zelenskyy-opposition-ukraine-elections-yulia-tymoshenko-petro-poroshenko/
TIN MỪNG CHO ÂU CHÂU
Báo loa phường Washington Post loan tin sau khi TT Trump ngưng viện trợ Ukraine, Liên Âu hoảng hốt thấy TT Trump không nói giỡn chơi, nên cuống cuồng lo tăng cường ngân sách phòng thủ. Theo WaPo, các chính quyền Liên Âu dự trù tăng ngân sách quốc phòng lên cả trăm tỷ, thay vì tiếp tục ù lỳ núp dưới dù Mỹ. Có thể sẽ chi 150 tỷ Euros cho vũ khí phòng không, đại bác và drones. Liên Âu đang hấp tấp chuẩn bị kế hoạch phòng thủ chung trong trường hợp Mỹ không can thiệp giúp gì. TT Pháp Macron tuyên bố "Tôi rất muốn Mỹ đứng chung hàng ngũ với chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải sẵn sàng tự bảo vệ cho dù không có Mỹ".
Đây chính là ý muốn của TT Trump: bắt Liên Âu phải chịu gánh nặng hơn về quốc phòng của chính họ, thay vì tiếp tục phè phỡn sống trong trợ cấp đủ loại, rồi bán cái việc quốc phòng cho Mỹ lo.
https://www.msn.com/en-us/news/world/ar-AA1An2dw
TRUMP LÀM VIỆC
Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết không cho chính quyền Trump ngưng trả khoảng 2 tỷ đô USAID phải trả cho một số nhà thầu. Số tiền này USAID chưa trả mặc dù các nhà thầu đã hoàn tất các dịch vụ theo đúng hợp đồng với USAID. Chính quyền Trump ra lệnh ngưng trả để điều tra xem có gian lận gì không. TCPV phán dù điều tra, vẫn phải trả theo đúng hợp đồng vì các nhà thầu đã cung cấp dịch vụ như đòi hỏi.
Chánh thẩm John Roberts và bà Amy Barrett biểu quyết cùng với 3 bà thẩm phán cấp tiến.
https://www.nbcnews.com/politics/supreme-court/supreme-court-rejects-trump-administrations-bid-avoid-paying-usaid-con-rcna194230
- Kiểm soát kênh đào Panama
Nhắc lại, TT Trump công khai tố cáo chính quyền Panama đã cho phép một công ty Hồng Kông, CK Hutchinson do đảng CS Tầu kiểm soát, khống chế việc qua lại kênh đào Panama bằng cách nắm quyền điều hành hai bến tàu tại hai tỉnh Balboa và Cristobal, nằm ở hai đầu kênh Panama, là một đe dọa trực tiếp trên an ninh quốc gia Mỹ. Và TT Trump đe dọa sẽ cưỡng chiếm lại kênh đào Panama. Phe cấp tiến xúm lại công kích tính 'đế quốc' và tham vọng chiếm Panama của Trump.
Tin mới nhất, để giải tỏa áp lực của Trump, công ty CK Hutchinson đã đồng ý bán quyền điều hành hai bến tàu Cristobal và Balboa cho một công ty Mỹ BlackRock với giá 22,8 tỷ đô. Trong giá mua, còn có quyền đa số kiểm soát việc điều hành 43 bến tàu khác trên 23 quốc gia. Nôm na ra, một công ty Mỹ bây giờ nắm quyền kiểm soát kênh đào Panama và 43 bến tàu khác, thay vì một công ty của đảng CS Tầu.
Đó là cách giải quyết một đe dọa trực tiếp trên an ninh quốc gia của Mỹ của TT Trump, giơ dao phay lên dọa là xong, chẳng cần chiếm đất Panama vớ vẩn như đám vẹt la hoảng gì hết.
https://www.foxbusiness.com/economy/blackrock-purchase-panama-canal-ports
- Công bố công ty Đài Loan đầu tư
Mỹ chuẩn bị kết hợp đồng hợp tác kinh doanh theo đó một công ty Đài Loan sẽ đầu tư 100 tỷ đô trong vòng bốn năm vào việc thành lập một hãng sản xuất chip cho computer tại Mỹ.
https://www.breitbart.com/politics/2025/03/03/trump-set-announce-over-100-billion-investment-taiwanese-company/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250303
- Honda chuyển xưởng qua Mỹ
Sau khi có tin Mỹ sẽ áp đặt 25% thuế quan trên một số hàng nhập từ Mexico, hãng xe Nhật Honda cho biết sẽ chuyển công xưởng lắp ráp xe Honda Civic từ Mễ qua Mỹ, tiểu bang Indiana, để tránh thuế quan.
https://www.breitbart.com/politics/2025/03/03/report-honda-moving-civic-production-from-mexico-to-indiana-in-response-to-trumps-tariffs/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250303
- Quảng cáo điều kiện mới để vào Mỹ
TT Trump cho biết đang đúc kết vài chi tiết cuối cùng cho đề nghị gọị là 'Gold Card' cho dân nước ngoài có thể vào Mỹ và nhận được giấy thường trú, rồi sau đó được nhận vào quốc tịch Mỹ dễ dàng hơn.
Theo luật hiện hành, người nước ngoài muốn được nhận vào Mỹ nhanh chóng phải đóng một triệu đô và có dự án mở doanh nghiệp thuê một số tối thiểu công dân Mỹ làm việc. Theo đề nghị mới của TT Trump, số tiền này sẽ tăng lên tới 5 triệu đô trong khi các điều kiện khác sẽ được nới lỏng. Nhiều ước tính cho biết có thể sẽ có ít nhất 250.000 người sẵn sàng trả 5 triệu để vào Mỹ ngay, nghĩa là Trump có thể sẽ thu được số tiền khổng lồ 1.250 tỷ -một ngàn hai trăm năm chục tỷ!- rất nhanh chóng và dễ dàng.
https://www.foxnews.com/world/trump-touts-5-million-gold-card-new-path-citizenship
CUỘC CHIẾN THUẾ QUAN
Thứ ba đầu tuần rồi, Mỹ chính thức đánh thuế quan 25% trên một số hàng nhập cảng từ Canada và Mexico ngoại trừ hàng liên quan đến năng lượng chỉ chịu thuế quan 10%. Ngoài ra, một số hàng của Trung Cộng cũng bị tăng thuế quan thêm 10% trên mức thuế quan hiện hữu là 25%, nghĩa là lên tới 35%.
Ngay sau đó, Canada đã đáp trả, đánh thuế quan 25% trên một số hàng nhập cảng từ Mỹ vào Canada. Mexico cho biết đang nghiên cứu biện pháp trả đũa và sẽ công bố vào ngày chủ nhật 9/3 này.
Về cuộc chiến mậu dịch, xin mời quý độc giả đọc lại bài của Diễn Đàn Trái Chiều dưới đây. Tuy đã phần nào lỗi thời mất giá trị, nhưng những lập luận căn bản vẫn còn nguyên giá trị.
https://diendantraichieu.blogspot.com/2025/02/bai-372-cuoc-chien-mau-dich-phao-xi.html
Theo các chuyên gia, việc áp đặt thuế quan cần phải được giải quyết, nghĩa là chấm dứt sớm, nếu không, cả Canada lẫn Mexico sẽ gặp suy trầm kinh tế nặng và lạm phát khẩm. Tổng sản lượng quốc nội -GDP- có thể giảm 2%-3% dễ dàng, sẽ là đại họa cho cả Canada và Mexico, trong khi Mỹ không bị ảnh hưởng tai hại nào đáng kể khi có thể thay thế hàng nhập từ Canada và Mexico bằng hàng nhập từ nhiều nước khác dễ dàng.
Thực tế mà nói, những mức thuế quan này chỉ là đòn 'hét giá' đầu tiên của TT Trump, và trong không lâu nữa, rất có thể sẽ đi đến thỏa thuận ít hại hơn sau khi Canada và Mexico nhượng bộ Mỹ. TT Trump đòi hỏi Canada và Mexico phải có biện pháp cứng rắn và cụ thể ngăn chặn nạn di dân lậu tràn vào Mỹ, mang theo ma túy, thuốc fentanyl, và dân băng đảng vào gây rối loạn trong xứ Mỹ. Canada và Mexico đang bị nạn di dân lậu tràn vào để tìm đường vào Mỹ, và để tránh họa cho họ, các chính quyền Canada và Mexico đã dễ dãi để đám di dân này chạy qua Mỹ, là chuyện TT Trump cho là không thể chấp nhận được.
https://edition.cnn.com/2025/03/04/americas/trump-tariffs-mexico-canada-recession-intl-latam/index.html
Tin mới:
- Sau cuộc thảo luận với tổng giám đốc của 3 hãng xe Mỹ GM, Ford và Stelantis, và sau cuộc nói chuyện với thủ tướng Canada Trudeau, TT Trump đã hoãn một tháng việc áp đặt thuế quan trên xe hơi nhập cảng từ Canada để nghiên cứu lại vài chi tiết.
- Cũng sau cuộc nói chuyện điện thoại với bà TT Mexico, TT Trump đã hoãn áp đặt thuế quan mới trên một số hàng Mexico một tháng, cho tới ngày 2/4/2025.
Hiển nhiên thuế quan đang là công cụ chính trị để TT Trump điều đình với thế giới. Mức thuế quan bao nhiêu, trên hàng nào, xứ nào bị, khi nào,... tất cả đều được tính toán, điều đình cho từng trường hợp tùy nhu cầu và quyền lợi mỗi xứ, có gì không sòng phẳng? Nói Trump bất nhất, mù mờ, lấy quyết định sảng tùy hứng là nhận định phe đảng ấu trĩ.
TIN VỀ NỘI CÁC
- Bộ trưởng Giáo Dục được thượng viện phê chuẩn
Bà Linda McMahon đã được thượng viện phê chuẩn với tỷ lệ 51-45. Tất cả các thượng nghị sĩ DC chống, tất cả các thượng nghị sĩ CH ủng hộ, ngoại trừ vài người vắng mặt, không bỏ phiếu. Bà McMahon có trách nhiệm khá đặc biệt là lo... đóng cửa tiệm bộ Giáo Dục của bà.
NỘI CÁC LÀM VIỆC
DOGE mới công bố thành quả của họ: cho đến nay, đã tiết kiệm được trên 105 tỷ đô.
Điều khó hiểu là trong khi DOGE tiết kiệm bạc trăm tỷ tiền thuế của dân è cổ ra đóng cho các công chức phung phí vứt ra cửa sổ hay bỏ túi, thì lại có nhiều người la ó phản đối. Ai dư tiền, muốn đóng thuế nặng để công chức tiếp tục vứt tiền, xin giơ tay và nêu rõ tên tuổi.
https://www.breitbart.com/politics/2025/03/04/doge-105-billion-taxpayer-dollars-saved-thus-far/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250304
- Đại đa số dân Mỹ ủng hộ DOGE
Thăm dò mới của Rasmussen cho biết 59% dân Mỹ ủng hộ việc DOGE điều tra sổ sách của Sở An Sinh Xã Hội, Social Security Agency, trong khi chỉ có 35% chống.
Đặc biệt đáng ghi nhận là khối dân da đen, là khối nhận được tiền trợ cấp nhiều nhất, cũng là khối ủng hộ việc điều tra sổ sách mạnh nhất: 64% ủng hộ, với 32% chống.
https://www.breitbart.com/politics/2025/03/04/nolte-huge-majority-support-doge-audits-social-security/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250304
Tuần trước DOGE gửi emails cho tất cả công chức, bắt họ phải báo cáo 5 việc họ đã làm trong tuần trước khi nhận được email. Cuối tuần rồi, sau khi nhận được hơn một triệu trả lời, DOGE đã gửi email lại một lần nữa và nhắc nhở những ai không trả lời có thể sẽ bị sa thải. Các bộ và cơ quan liên quan đến các công việc an ninh, tình báo đã cho nhân viên của họ biết không cần trả lời vì tính cách đặc biệt của công việc của họ.
https://www.politico.com/news/2025/02/28/education-department-quit-00206765
Sau khi ra lệnh nhân viên dân sự của bộ Quốc Phòng khoan trả lời các câu hỏi của DOGE, bộ trưởng Hegseth đã đổi ý sau khi thảo luận với Elon Musk, và ra lệnh cho tất cả các nhân viên dân sự của bộ phải nghe theo chỉ thị, trả lời cho biết đã làm gì cụ thể trong tuần qua. Trong bộ QP, hầu hết các nhân viên dân sự không làm việc liên quan đến an ninh quốc gia hay tình báo, nên không có nhu cầu giữ bí mật những việc họ làm, như bên FBI hay Sở Tình Báo Quốc Gia.
https://www.foxnews.com/politics/hegseth-directs-dod-civilian-workforce-comply-musks-doge-productivity-email
Chính quyền Obama ký hợp đồng thuê một nhà kho lớn để chứa các tài liệu dành cho thư viện Obama trong khi chờ đợi thư viện đang được xây cất. DOGE tuần rồi đã hủy bỏ hợp đồng này vì thấy không có lý do gì việc lưu giữ tài liệu riêng của Obama lại phải được Nhà Nước trả tiền.
Thư viện Obama tại Chicago, sau khi Obama nghỉ làm hơn tám năm, vẫn chưa xây xong vì thậm chi quá nhiều, thâm thủng ngân sách quá lớn, và đang bị kiện cáo tứ tung.
https://www.foxnews.com/politics/musks-doge-terminates-lease-at-obama-presidential-library-site
- Bộ Quốc Phòng đổi tên vài căn cứ quân sự
Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đã ra lệnh hai căn cứ quân sự bị Biden đổi tên, được trở về tên cũ, nhưng lại là... vinh danh người mới.
- Fort Bragg vinh danh tướng Nam Quân Braxton Bragg bị Biden đổi tên thành Fort Liberty, bây giờ sẽ trở lại tên Fort Bragg, nhưng để vinh danh binh nhất Roland Bragg, một người hùng của Thế Chiến II.
- Fort Benning vinh danh tướng Nam Quân Henry Benning, bị Biden đổi tên thành Fort Moore, cũng đã được đổi trở về tên cũ Fort Benning, nhưng là để vinh danh trung sĩ Fred Benning, một người hùng của Thế Chiến I.
Thế mới nói mấy ông chính khách Mỹ nhiều trí tưởng tượng thật.
https://www.foxnews.com/us/hegseth-orders-iconic-georgia-base-revert-fort-benning-twist
TIN THƯỢNG VIỆN
Phe thiểu số DC trong thượng viện dùng thủ tục filibuster -câu giờ- để cản lại dự luật cấm đàn ông chuyển giới không được tham gia tranh tài thể thao bên nữ giới. Đưa đến việc thượng viện thất bại, không thông qua luật được. Tất cả 45 nghị sĩ DC hiện diện -hai người vắng mặt- đều biểu quyết chống dự luật.
Thế đây, nhưng phe DC lại tổ chức cho tất cả dân biểu phụ nữ mặc quần áo màu hồng trong dịp nghe TT Trump đọc diễn văn đầu tiên trước lưỡng viện quốc hội, để biểu dương tinh thần ủng hộ nữ quyền. Cái hay của phe DC là khỏa lấp được cái mâu thuẫn khổng lồ, một mặt hô hào tranh đấu cho nữ quyền, mặt khác lại cho mấy ông chuyển giới qua chiếm hết giải thể thao của phụ nữ thứ thiệt.
https://www.foxnews.com/sports/bill-prevent-males-from-womens-sports-receives-no-support-from-senate-dems-who-were-they
TIN VẮN MỸ
- Bệnh sởi -measle- phát tác mạnh ở Mỹ, đặc biệt là trong tiểu bang Texas. Bộ trưởng Y Tế Robert Kennedy khuyến cáo dân Mỹ nên chích ngừa tuy không bắt buộc. Ông Kennedy đã là người từng công khai chống đối rất mạnh việc ép thiên hạ chích ngừa COVID. Theo ông Kennedy, chích ngừa là chuyện nên làm nhưng không Nhà Nước nào có quyền ép buộc mọi người phải chích ngừa bất cứ bệnh gì hết.
- TT Trump ký sắc lệnh tuyên cáo Anh ngữ là ngôn ngữ chính thức của nước Mỹ.
- Bộ Quốc Phòng cho biết đã tăng cường thêm 3.000 quân nhân ra canh giữ biên thùy tuy không cho biết rõ tại những đâu.
- Thống đốc Cali Gavin Newsom ra lệnh các công chức tiểu bang phải tới sở làm việc, không được ngồi nhà làm việc qua internet nữa. Lại bắt chước theo Musk!
TIN VẮN QUỐC TẾ
- Tình trạng sức khỏe Đức Giáo Hoàng sa sút mạnh trong tuần qua. Phải dùng máy trợ thở.