TIN TỨC

TIN TỨC - 1/11/2025



TIN CALI: DỰ LUẬT 50 - Proposition 50

    Dân Cali sẽ có dịp đi bỏ phiếu thứ Ba tới, 4/11, trưng cầu dân ý về cái gọi là Proposition 50, là dự luật vẽ lại bản đồ bầu dân biểu hạ viện liên bang Thứ Ba 4/11 này. Thống đốc Newsom đưa ra đề nghị và yêu cầu dân Cali ok cho ông. Ông vẽ lại bản đồ nhắm thu hẹp những khu CH, và mở rộng khu DC để đảng DC có thể có thêm 5 ghế dân biểu trong hạ viện liên bang. TĐ Newsom biện minh việc này cần thiết để hóa giải việc Texas vẽ lại bản đồ Texas để chiếm thêm 5 ghế CH cho Texas.

    Ông Newsom nói láo. Sự thật chẳng liên quan gì tới chuyện cân bằng phiếu với Texas hết, dự luật 50 chỉ giúp Đảng DC củng cố quyền lực của họ trên đất Cali, có thêm 5 ghế dân biểu cho đảng DC tại Cali, trong khi đảng CH mất 5 ghế. Tổng cộng lại, số phiếu nói chung của cả Cali không thay đổi. Việc làm của ông Newsom, tiếng Việt ta gọi là 'ma nớp' để chiếm thêm ghế cho đảng DC, không hơn không kém.

    Ông Newsom cũng biện bạch nói đó chỉ là biện pháp tạm thời, cho tới khi có kết quả thống kê dân số năm 2030. Ngay sau đó, đã bị cựu thống đốc, ông Arnold Schwarzenegger tố cáo là nói láo vì không bao giờ có chuyện ra luật tạm thời hết. Thống kê dân số sẽ cho thấy dân số gia tăng, và khi đó đảng DC sẽ lại bành trướng thêm các khu DC để chiếm thêm ghế nữa.

    Việc vẽ lại bản đồ sẽ gây thiệt hại lớn cho đảng CH vì sẽ khiến họ mất 5 ghế, đặc biệt là trong Quận Cam -Orange County. Quận Cam có thể nói là một ốc đảo của CH trong vùng Nam Cali hoàn toàn bị đảng DC thống trị. Sở dĩ Quận Cam ủng hộ CH một phần quan trọng là do cộng đồng Việt tị nạn vẫn ủng hộ đảng CH mạnh. Bây giờ, TĐ Newsom cho vẽ lại bản đồ để phân tán Quận Cam qua nhiều vùng của dân da đen và da nâu, là những khối dân luôn luôn bầu cho đảng DC. Nôm na ra, nếu dự luật 50 được chấp thuận, thì cộng đồng tị nạn Việt sẽ mất tiếng nói, khi các khu đông dân Việt tị nạn sẽ bị sát nhập vào các khu có đông dân da đen và da nâu, để khi có bầu cử, các ứng cử viên da đen và da nâu sẽ chiếm hết các ghế, dân Việt tị nạn mất tiếng nói. Trong vùng Nam Cali, có 3 quận hạt bầu cử mà TĐ Newsom nhắm vào, là quận hạt 40 (CH bà Young Kim), 41 (CH Ken Calvert), và 50 (CH Darrell Issa), là những quận hạt sẽ bị thay đổi nhiều và những dân biểu CH đương nhiệm có thể sẽ bị mất job hết. Ngay cả cái ghế của anh Derek Tran có thể cũng sẽ lung lay, tuy Derek Tran là DC nhưng rất có thể bị hạ bởi một anh da đen hay da nâu cũng của đảng DC sau khi quận hạt 45 của Derek Tran bị sát nhập hay mở rộng qua khu da đen hay da nâu, là những khối cử tri đáng tin cậy của đảng DC. Ghế của anh Derek Tran có thể lung lay mạnh, nhưng vì là người của đảng DC nên anh mắc nghẹn, há miệng mắc quai, không thể lên tiếng chống đối quyết định của TĐ Newsom được. Xin quý độc giả lưu ý, bản đồ mới chưa vẽ xong hay mới chỉ là bản thảo chưa được chấp thuận nên không rõ sẽ có những thay đổi cụ thể như thế nào. Có nhiều triển vọng quận hạt 45 của Derek Tran sẽ được 'củng cố' với nhiều khu vực da đen hay da nâu, cho chắc ăn, chứ Derek Tran quá yếu, thắng Michelle Steele của CH sát nút.

    Nghĩ cho cùng, những người bỏ phiếu 'CÓ' hay YES, là những người ngớ ngẩn nếu không muốn nói mạnh hơn, họ là nhu xuẩn, lấy quyết định trong mù lòa vì tôi dám cá trong 100 người, kể cả mấy con vẹt như Ngô Bá Định nhai lại lập luận của phe DC, chưa có tới 1 người đã thấy bản đồ mới, hô hào bỏ phiếu YES, nhưng không có một lời giải thích tại sao chúng ta phải bỏ phiếu YES, có lợi gì, đáng ứng nhu cầu gì của dân tị nạn? Ông Ngô Bá Định tung ra email ngắn gọn kêu gọi mọi người bỏ phiếu 'Có' nhưng lại không một lời giải thích tại sao. Không giải thích rõ được vì chính ông ta cũng chẳng biết lý do gì để ta bỏ phiếu Yes, ngoại trừ đó là một đề nghị của phe DC và đám vẹt nhắm mắt làm theo lệnh đảng DC, vô điều kiện mà cũng chẳng biết tại sao luôn. Nghĩa là bỏ phiếu yes mà chẳng hiểu hậu quả sẽ là gì, nôm na ra, họ biểu quyết YES mà chẳng biết YES cho cái gì. Cái đó không phải là chuyện phe đảng mù lòa thì là cái gì? Trong khi những người bỏ phiếu NO, ít nhất họ biết là họ chấp nhận cái họ đang có, bản đồ hiện hữu. 

    Mấy con vẹt hô hào YES có giỏi thì giải thích đi, YES sẽ có lợi gì cho cộng đồng? Lợi như thế nào, một cách cụ thể chứ không phải bằng sáo ngữ vô nghĩa? Tại sao bỏ phiếu YES thì "cộng đồng ta sẽ đứng vững"? Cộng đồng ta mất tiếng nói, sao lại có thể đứng vững hơn? Đám vẹt hô "Nền dân chủ này không phải để bán. Không ai được phép thao túng nó". Nghe hay lắm, nhưng Newsom sửa lại bản đồ để có thêm 5 ghế cho đảng DC, bịt bớt miệng CH, như vậy chưa phải là "thao túng" thì thế nào mới là thao túng? Cali hiện có 52 dân biểu liên bang, với 43 DC (82%) và 9 CH. Sau khi phe YES thắng, bản đổ được vẽ lại, ta sẽ thấy 48 DC (92%) và 4 CH. Đó chưa phải là ma-nớp gian trá để kiếm thêm 5 phiếu cho DC làm độc tài thống trị tuyệt đối thì là gì? Bỏ phiếu YES cho Newsom, chẳng bao lâu nữa, rất có thể lại phải đi bỏ phiếu YES cho Newsom tăng phiếu DC lên 100% cho bằng... Hitler, chứ 92% coi bộ còn xệ quá.

    Đám vẹt theo DC cũng hô hào bỏ phiếu ủng hộ dự luật 50 "Bảo vệ quyền lợi của bạn để "Bảo vệ cộng đồng". Làm sao bảo vệ cộng đồng được khi cộng đồng mất tiếng nói? Đám này chỉ biết mù lòa theo chỉ thị của đảng DC mà không thấy đâu là quyền lợi của cộng đồng, đâu là quyền lợi của đảng DC. Đảng DC chỉ nhìn thấy cái lợi là có thêm ghế trong hạ viện, chứ chẳng nhìn thấy quyền lợi của cộng đồng Việt tị nạn. Cái đáng buồn là đã có mấy anh chị tị nạn ngớ ngẩn, ngu xuẩn hô hào, cổ võ cho việc dân tị nạn mình mất tiếng nói.

    Đám vẹt theo DC cũng hô hào bỏ phiếu ủng hộ dự luật 50 là "BẢO VỆ NỀN DÂN CHỦ của nước MỸ!", mà chẳng tên nào giải thích tại sao dự luật 50 bảo vệ nền dân chủ? Cụ thể là bằng cách nào? Thật ra câu sau này sai một chữ, phải là "Bầu CÓ 👍 cho dự luật 50 là BẢO VỆ ĐẢNG DÂN CHỦ của nước MỸ! khi giúp tăng thế đa số của DC trong hạ viện Cali từ 82% lên tới 92%. Theo đảng DC, đó vẫn là... 'dân chủ' vì đảng DC chưa kiểm soát hạ viện Cali tới 100% như Hitler hay... VC, vẫn còn cho CH có được 8% đấy!

Trích ChatGPT

    Tin tiếu lâm nhất là khi lãnh đạo khối thiểu số DC trong hạ viện Hakeem Jeffries trả lời phỏng vấn của một nhà báo Margaret Brennan của CBS. Ông Jeffries công kích TT Trump "... nỗ lực chưa từng thấy để vẽ lại bản đồ bầu cử, nghĩa gian lận bầu cử..." bị nhà báo hỏi vặn "ông biết là phe DC cũng đang vẽ lại bản đồ bầu cử mà". Ông Jeffries cãi ngay "Không, không, không, chúng tôi chỉ muốn có bản đồ công bằng, không mang tính phe đảng...". Vâng, 'công bằng' như ông Newsom làm, mang lại cho đảng DC thế đa số tới 92%!!! Với ông Jeffries, 92% là 'công bằng' đấy.

    Quý độc giả thấy ông Jeffries mô tả việc vẽ lại bản đồ bầu cử: đó là "gian lận bầu cử"  -"rig the midterm elections" đấy nhé. Link dưới đây ghi lại nguyên văn cuộc trao đổi giữa bà Brennan và ông Jeffries:


https://www.theblaze.com/news/libs-weiss-jeffries-face-nation

    Tóm gọn lại, bỏ qua các chiêu bài chính trị mù mờ dao to búa lớn, một cách thực tế nhất:

- nếu quý độc giả muốn giúp đảng DC củng cố quyền lực độc tài độc đoán, chiếm 92% hạ viện Cali, không để ý đến quyền lợi của cộng đồng tị nạn chúng ta, thì quý vị bỏ phiếu YES.

- nếu quý vị lo cho cộng đồng tị nạn chúng ta hơn, muốn giữ tiếng nói của chúng ta, không để ý tới tham vọng độc tài của đảng DC, thì bỏ phiếu NO.

    Tin đáng buồn cho tiểu bang Cali là cử tri DC chiếm tuyệt đại đa số trong tiểu bang nên có nhiều triển vọng YES sẽ thắng. Cali hùng hục theo New York, tự sát tập thể, cùng nắm tay nhau lao xuống hố xã nghĩa chết chùm. Không tránh được. Vấn đề là dân Việt tị nạn CS chúng ta có sẵn sàng ôm chân đảng DC cùng nhẩy xuống hố xã nghĩa với đảng DC hay không thôi.  


TIN NHÀ NƯỚC ĐÓNG CỬA: cập nhật

  • Dư luận về Nhà Nước đóng cửa
    Theo một thăm dò mới của CNN (không phải Fox News đâu) cho biết sau gần cả tháng Nhà Nước đóng cửa, dư luận quần chúng đã có chuyển biến: càng ngày càng nhiều người cho rằng đảng DC phải chịu trách nhiệm vì những đòi hỏi quá vô lý, không tưởng, trong khi khai thác nhu cầu sống còn của công chức, quân đội, người nghèo cần EBT,... để bắt chẹt chính trị đảng CH và chính quyền Trump. Như một hậu quả trực tiếp, triển vọng đảng CH tiếp tục giữ thế đa số trong lưỡng viện quốc hội ngày càng lớn mạnh. 

    Đảng DC trong đà xuống dốc, có vẻ đã đánh cược sai, khi họ tin rằng việc Nhà Nước đóng cửa sẽ có hại mạnh cho đảng CH cầm quyền, sẽ giúp đảng DC đại thắng trong kỳ bầu quốc hội giữa mùa cuối năm tới. Theo chuyên gia thăm dò dư luận của CNN, trái lại, việc Nhà Nước đóng cửa càng ngày càng trở nên bất lợi cho đảng DC.
    
    Dù sao thì việc đóng cửa Nhà Nước đã biến thành một canh bài xì phé: cả hai bên đều tố xả láng, xem bên nào tháu cáy giỏi hơn bên nào.

https://www.realclearpolitics.com/video/2025/10/28/cnns_enten_shutdown_not_helping_democrats_in_polls.html
  • Dự luật về SNAP

    Nhà Nước đóng cửa, đưa đến nhiều hậu quả thật tai hại. Trong những hậu quả lớn nhất, là việc tới 12g đêm ngày 31/10/2025 tiền foodstamps qua thẻ EBT sẽ hết hạn. Nếu Nhà Nước chưa mở cửa lại, chưa có ngân sách mới thì sẽ KHÔNG AI nhận được tiền ăn cho tháng 11 này. Ngoài ra nhiều chương trình trợ cấp cho các bà có bầu và trẻ em dưới 5 tuổi (WIC), chương trình giữ trẻ cho dân nghèo đi làm (Head Start), các tiền già SSA, tiền cho người đau bệnh SSI,... tất cả đều sẽ ngưng kể từ thứ Bảy 1/11 nếu không có ngân sách mới. Phe CH đã đề nghị cấp quỹ đặc biệt cho các trợ cấp thiết yếu trên, nhưng phe DC đã bác bỏ, đòi nguyên gói 1.500 tỷ hay không có gì hết. Khi bản tin này được viết, thì chưa có chuyển biến thuận lợi nào, hai bên tiếp tục mang các trợ cấp ra tháu cáy lẫn nhau xem bên nào bỏ cuộc chịu thua trước.

    Một quan tòa ngớ ngẩn đã ra lệnh cho chính quyền Trump phải tiếp tục cấp tiền SNAP cho tất cả. Chắc quan tòa không biết là theo Hiến Pháp, nếu quốc hội không cho tiền, thì TT không có quyền chi một xu nào. Quan tòa đang ra lệnh cho TT phải vi phạm Hiến Pháp?!!!

    Một bà dân biểu CH, bà Mariannette Miller-Meeks, đã đưa ra dự luật  mới đặc biệt tiền SNAP được sắp hạng thuộc loại đặc biệt mà khi Nhà Nước đóng cửa, vẫn phải chi để cung cấp foodstamps cho dân nghèo, nhưng cho tới nay, dự luật này chưa đi đến, chưa hội đủ kiện để mang ra trước hạ viện để biểu quyết.

https://thehill.com/homenews/house/5572105-snap-funding-government-shutdown/

  • Báo WaPO kêu gọi
    Báo loa phường Washington Post tuần rồi đã có tin đặc biệt: hội đồng chủ bút báo WaPo ra bài nhận định, đã lên án đảng DC đã bắt chẹt chính phủ làm con tin để đòi hỏi chuyện không thức tế. WaPo kêu gọi đảng DC bỏ những đòi hỏi vô lý, không tưởng của họ để Nhà Nước mở cửa lại, là việc đặc biệt khẩn cấp để giúp dân nghèo tiếp tục nhận được tiền ăn cho tháng tới.

https://www.yahoo.com/news/articles/washington-post-editorial-tells-dems-140027116.html
  • Mạnh thường quân đóng góp tiền lương lính

    Một mạnh thường quân ẩn danh đã tự nguyện đóng góp 130 triệu đô để giúp Nhà Nước có ít tiền trả cho lính trong khi Nhà Nước đóng cửa. Thật ra, Nhà Nước cần khoản 8 tỷ đô mỗi hai tuần để trả lương tất cả quân nhân, từ các tướng lãnh xuống tới các binh nhì. Dù vậy, đóng góp 130 triệu này cũng ý nghĩa đặc biệt. Dù được giấu tên, nhưng chỉ vài ngày sau là đã bị xì ra tin mạnh thường quân này là cháu nội, thừa kế cả tỷ bạc của họ nhà Mellon, là cháu nội của đại tài phiệt đã sáng lập ra ngân hàng Mellon Bank.


https://www.nytimes.com/2025/10/25/us/politics/timothy-mellon-donation-troops.html

  • Nghiệp đoàn lên án

    Nghiệp đoàn các công chức -American Federation of Government Employees- đã lên tiếng công kích cả hai chính đảng và đòi hỏi nhà Nước phải mở cửa lại ngay. Đây là khối công chức bị gián đoạn lương từ cả tháng nay chưa nhận được đồng nào. Nghiệp đoàn nhận định cả nước đã biết câu chuyện hai đảng tranh cãi chuyện gì, nhưng cả hai đảng đều không có quyền mang lương công chức ra  làm công cụ đánh nhau. 

    Tin đáng nói này là nghiệp đoàn này từ trước tới giờ thân DC tới độ gần như là đảng 'ngoại vi' của đảng DC, rất chống CH, nhưng bây giờ lên tiếng công kích cả hai đảng.

Nghiệp đoàn công chức biểu tình

https://www.politico.com/live-updates/2025/10/27/congress/afges-shutdown-message-00623518

  • Hậu quả Nhà Nước đóng cửa trên các phi trường

    Việc Nhà Nước đóng cửa đã bắt đầu có nhiều hậu quả có ảnh hưởng trực tiếp lên dân chúng: đó là việc các phi trường thiếu nhân viên kiểm tra hàng không -air traffic controllers-, đưa đến việc nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ tại những phi trường lớn nhất nước, kể cả phi trường Los Angeles.

https://wjla.com/news/local/government-shutdown-air-traffic-controllers-first-missed-paycheck-tsa-agents-faa-travel-delays-reagan-airport-washington-dc-federal-workers-staffing-shortages-flight-delays-duffy-essential-workers-union-shutdown-pay-dca


TRUMP LÀM VIỆC

  • Tăng thuế quan lên hàng Canada

    Trong khi Canada đang thảo luận về thuế quan hàng Canada nhập cảnh vào Mỹ, thì thống đốc tiểu bang Ontario của Canada tung ra một khúc thu âm bài nói chuyện cách đây 40 năm của TT Reagan công kích chính sách áp đặt thuế quan vì TT Reagan là người chủ trương chống thuế quan toàn diện. TT Trump cho đây là hành động gian trá đâm sau lưng trong lúc thảo luận, và TT đã ra lệnh chấm dứt mọi thảo luận và ra lệnh tăng thuế quan hàng Canada lên thêm 10% trên mức thuế hiện hữu.

    Việc đánh thuế quan trên hàng Canada, vẫn bị chi phối bởi hiệp ước USMCA, là hiệp ước thay thế NAFTA, do đó, Mỹ không đánh thuế quan trên nhiều mặt hàng của Canada được, chỉ đánh thuế quan trên sắt, nhôm, xe hơi, và gỗ được thôi.

https://www.nytimes.com/2025/10/25/world/canada/trump-tariffs-reagan-ad.html

  • Trump đi Á Châu
    Trong khi đang viếng thăm Mã Lai để tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC, TT Trump đã chủ tọa lễ ký hòa ước giữa Thái và Căm Pu Chia, với sự hiện diện như nhân chứng của thủ tướng Mã Lai.

    Trong dịp hội nghị, TT Trump cũng đã gặp và nói chuyện xã giao ngắn gọn với thủ tướng VC Phạm Minh Chính. Ngay sau đó, CSVN đã loan tin VN mua 50 máy bay Boeing trị giá 8 tỷ đô, và nông sản Mỹ trị giá gần 3 tỷ đô.

Trump và các thủ tướng Mã Lai, Căm Pu Chia, Thái (từ trái qua)

    TT Trump mở đầu chuyến viếng thăm Á Châu bằng viếng thăm Mã Lai, sau đó sẽ đi Nhật rồi qua Nam Hàn tham dự hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Thái Bình Dương, nhân đó, sẽ gặp Tập Cận Bình. TT Trump cũng sẽ đi Nhật trong ba ngày, gặp bà tân thủ tướng Takaichi Sanae. Ngay sau đó, TT Trump đã ký thỏa hiệp theo đó, Nhật sẽ đầu tư 550 tỷ vào Mỹ.

TT Trump và Nhật Hoàng Naruhito

    Ngay sau khi tiếp đón TT Trump tại phi trường Hán Thành, TT Nam Hàn đã cho biết Nam Hàn và Mỹ đã thỏa thuận về chính sách thuế quan giữa hai quốc gia. Ông không cho biết chi tiết.  Sau đó, đã có một buổi lễ Nam Hàn tặng TT Trump huy chương dân sự cao nhất Nam Hàn, Order of Mugunghwa cùng với Vương miện bằng vàng Cheonmachong, biểu tượng cho hòa bình. Vương miện này là của một ông vua thời Silla, cách đây gần 1.000 năm đã thống nhất Triều Tiên, mang lại hòa bình cho xứ này. Đây là TT Mỹ đầu tiên nhận được hai báu vật cao quý nhất Nam Hàn, huy chương và vương miện, trong khi đám vẹt hô hoán quan hệ Nam Hàn với Trump trở nên tồi tệ nhất.

    Ngoài ra, có tin Trump đã kiếm được hợp đồng của Nam Hàn chi 950 tỷ đô, gồm 350 tỷ đóng thuế quan cho một số hàng Nam Hàn xuất cảng qua Mỹ, và 600 tỷ Nam Hàn sẽ đầu tư vào một số công ty Mỹ. Bù lại, Nam Hàn sẽ được mua một số tàu ngầm nguyên tử tối tân nhất của Mỹ.

https://www.foxbusiness.com/politics/trump-hails-950-billion-south-korea-deal-gives-nod-nuclear-powered-submarines


Huy chương và vương miện.

    TT Trump cũng đã gặp Tập Cận Bình trong một buổi họp riêng, ngoài lề Hội Nghị Thượng Đỉnh ở Nam Hàn, tại thành phố Busan, phía nam Nam Hàn. Sau đó, TT Trump cho biết Mỹ-TC đã đạt được thỏa thuận về chính sách thuế quan, tuy ông không cho biết chi tiết.  Chưa rõ thỏa thuận sẽ ảnh hưởng như thế nào trên mức thuế quan 100%  TT Trump đã đe dọa sẽ áp đặt trên tất cà hàng nhập cảng từ TC vào Mỹ.



    Ngay khi TT Trump vừa đặt chân xuống Mã Lai, ông đã gây ấn tượng lớn khi ra trước đoàn vũ công Mã Lai đang nhẩy nhót kiểu địa phương để chào đón ông, để nhẩy kiểu Mỹ gọi là 'Trump dance'. Chỉ một hành động nhỏ này đã chinh phục cả thủ tướng lẫn dân Mã Lai.

https://www.foxnews.com/politics/trump-dances-malaysian-performers-he-kicks-off-asia-tour-lively-fashion

  • Ra lệnh thử nghiệm bom nguyên tử lại
    Tin mới cho biết TT Trump đã ra lệnh Mỹ thử nghiệm vũ khí nguyên tử lại. Tin mới ra, chưa rõ chi tiết, không biết thử nghiệm vũ khí gì. Lần cuối cùng Mỹ thử bom nguyên từ là vào năm 1992, cách đây 33 năm.

https://www.foxnews.com/politics/trump-orders-us-nuclear-weapons-testing-begin-immediately-after-russia-tests-new-missiles
  • Bị kiện phá Tòa Bạch Ốc
    Một cặp vợ chồng ở tiểu bang Virginia đã nộp đơn khởi kiện TT Trump vì tội dám phá 'nhà của dân'. Họ kiện với tư cách là dân, tức là chủ sở hữu Tòa Bạch Ốc, và việc đập phá cánh đông của TBÔ là đập phá nhà của họ.

    Đúng là chuyện chỉ có thể xẩy ra tại Mỹ, bất cứ chuyện tào lao nào kiện được.

https://www.politico.com/news/2025/10/23/east-wing-white-house-demolition-00620974


TIN KINH TẾ

  • Lãi suất giảm
    Trước đe dọa trì trệ kinh tế vì lãi suất quá cao trong khi lạm phát không thấy đâu, Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang đã cho giảm lãi suất xuống thêm 0,25%, tới mức 3,5%-4%, ngày thứ tư vừa qua. Đây là điều TT Trump đã kêu gọi từ lâu nay: giảm lãi suất để kích động kinh tế lại, nhưng NHDTLB lo ngại chính sách thuế quan của TT Trump sẽ khiến lạm phát gia tăng, nên giữ lãi suất ở mức cao để ngăn ngừa lạm phát. Bây giờ, vẫn chẳng ai thấy lạm phát đâu (ngoại trừ con vẹt Hạc-vơ!!!), nên phải chấp nhận giảm lãi suất.

https://www.nytimes.com/live/2025/10/29/business/federal-reserve-interest-rates
  • Lãi suất nợ mua nhà giảm

    Tin của đài tivi loa phường NBC cho biết lãi suất trên nợ mua nhà hiện nay đã xuống tới mức thấp nhất trong năm qua, ở mức trung bình là 6,2%. Theo các chuyên gia, có tin Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang có thể giảm lãi suất chung xuống thấp hơn trong tháng tới nữa vì không thấy có đe dọa lạm phát gì. Nghĩa là lãi suất trên tất cả các loại nợ, từ nợ kinh doanh, tới nợ trên thẻ tín dụng và nợ mua xe, mua nhà sẽ giảm nữa.

https://www.nbcnews.com/business/real-estate/lower-mortgage-rates-refinance-rcna239416


TIN TÒA ÁN

  • Vẫn ngáng chân Trump
    Bà quan tòa nhí cấp quận Karin Immergut đã ra phán quyết khẳng định TT Trump không có quyền mang Vệ Binh Quốc gia vào Los Angeles, Washington DC, Chicago, Portland hay bất cứ nơi nào khác.
   
   Phán quyết của bà được lấy sau khi một tòa kháng án cấp cao hơn đã phán TT Trump có quyền điều động VBQG vào Portland để truy lùng dân phạm pháp, như DĐTC đã loan tin tuần rồi. Nghĩa là bà biết sai nhưng muốn ngáng chân Trump chơi, gây khó dễ, trì hoãn tất cả mọi việc làm của Trump, càng lâu càng tốt.


https://local.newsbreak.com/california-state/4315083574252-democrats-win-court-ruling-in-blow-to-trump-order
  • Quan tòa điên
    Bà quan tòa Sara Ellis, quan tòa nhí cấp quận trong tiểu bang Illinois do Obama bổ nhiệm, đã ra một phán quyết quái dị bị nhất loạt công kích. Bà xử một vụ kiện TT Trump mang VBQG vào những khu mất an ninh của Chicago, và ra phán quyết gồm hai điểm: thứ nhất tất cả nhân viên VBQG  phải mang camera gắn trên mũ sắt để biết nhân viên này làm gì, và quan trọng hơn nữa một số quân nhân VBQG phải trình diện bà mỗi ngày để báo cáo họ làm những gì trong ngày. Phán quyết của bà quan tòa đã bị nhất loạt công kích là bà tự cho quyền chỉ huy trực tiếp quân nhân VBQG trong việc thi hành công tác của họ. VBQG dưới quyền điều khiển của thống đốc tiểu bang, có khi dưới quyền điều động của TT qua bộ trưởng Quốc Phòng. Dù vậy, họ thi hành nhiệm vụ như thế này tùy thuộc trực tiếp vào sĩ quan cấp trên. Từ đầu đến đuôi, không dính dáng gì đến quan tòa. Quan tòa chỉ có thể phán việc huy động VBQG có hợp Hiến Pháp hay không thôi, VBQG không có trách nhiệm phải báo cáo công tác mỗi ngày cho quan tòa. Thử tưởng tượng một quan tòa ở Nha Trang ra lệnh các tiểu đoàn dù phải báo cáo công tác mỗi ngày cho ông tòa.

    Đám quan tòa nhí này càng càng lạm quyền thô bạo nhất, tự cho mình quyền ra đủ thứ luật, dẫm chân lên hành pháp, ra luật thay thế lập pháp luôn.

https://www.theblaze.com/news/federal-judge-wildly-oversteps-her-bounds-with-border-patrol-commander-in-chicago
    

TIN ĐẢNG DÂN CHỦ

  • Báo cáo của hạ viện
    Chủ tịch Ủy Ban Giám Sát -House Oversight Committee- đã công bố báo cáo cuộc điều tra của ủy ban về việc Biden sử dụng máy ký tên. Báo cáo đã đưa ra những kết luận đáng lo ngại, vì thực tế là Biden đã có vấn đề đầu óc ngay từ khi còn đang ra tranh cử TT năm 2020. Ngay khi đó, các phụ tá của Biden đã ý thức rất rõ không thể để Biden ra gặp quần chúng để vận động tranh cử như bình thường, do đó, đã lợi dụng dịch COVID hoành hành để 'nhốt' Biden dưới hầm, không cho chường mặt ra quần chúng. Tất cả mọi chuyện đều được điều khiển bởi bà vợ của Biden cùng với ông Chánh Văn Phòng của bà, và một nhóm bốn người coi như 'tứ trụ công thần' là các 'siêu cố vấn và phụ tá' là Mike Donilon, Steve Ricchetti, Bruce Reed và bà Anita Dunn. Đó chính là những người điều khiển máy ký tên, bất cần biết Biden biết gì hay không, đồng ý hay không. Tất cả đều là cựu phụ tá hay cố vấn của Obama. Toàn bộ câu chuyện là một dàn cảnh vĩ đại để che giấu tình trạng đầu óc lủng củng của Biden ngay từ đầu.

    Ủy Ban đã nộp báo cáo cho bộ Tư Pháp để tùy nghi định đoạt xem có cần truy tố Biden hay các phụ tá nào không.

https://nypost.com/2025/10/29/opinion/miranda-devine-bidens-autopen-presidency-inked-a-legacy-of-failure-and-coverups/
  • Danh sách 'kẻ thù'
    Thượng nghị sĩ CH, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp thượng viện Chuck Grassley cho biết FBI khám phá ra chính quyền Biden có một danh sách 'kẻ thù' mà FBI được lệnh phải theo dõi kỹ, chẳng hạn theo dõi di chuyển, liên lạc và thậm chí nghe điện thoại lén không có giấy phép của tòa án. Danh sách này gồm có Trump -dĩ nhiên-, các phụ tá của Trump, một số thượng nghị sĩ CH  như ông Ted Cruz (Texas). Tổng cộng 'sổ đen' có tên của hơn 400 chính khách CH và tổ chức bảo thủ hay ủng hộ CH và ủng hộ Trump, trong đó có tên của hầu hết các phụ tá, cố vấn, những người trong ban vận động bầu cử, các luật sư của Trump,...

    Tài liệu TNS Grassley công bố dày tới hơn 1.700 trang.

https://www.theblaze.com/news/damning-new-docs-reveal-whos-on-biden-admins-enemies-list-expose-extent-of-fbis-arctic-frost-dragnet
  • Quan tòa bị đàn hặc
    Quan tòa cuồng chống Trump James Boasberg là người đã ra lệnh chính quyền Trump phải mang một tên di dân lậu bị trục xuất qua El Salvador về lại Mỹ và trả tự do cho hắn, đang bị các thượng nghị sĩ CH trong thượng viện đòi đàn hặc vì đã đi quá quyền hạn, chứng tỏ tính phe đảng chính trị lộ liễu nhất. Tài liệu mới được khám phá ra cho biết quan tòa Boasberg đã ký trát cho phép FBI lén theo dõi một số nghị sĩ và dân biểu CH mặc dù họ đã chẳng phạm tội gì hay bị nghi ngờ phạm tội gì.

https://www.theblaze.com/news/gop-lawmakers-seek-impeachment-of-obama-judge-who-helped-biden-fbi-pursue-partisan-vendetta
  • Kamala tính ra tranh cử TT
    Chị Kamala Harris đang đi vòng quanh nước Mỹ quảng cáo hồi ký của chị. Tuần rồi, được hỏi về tương lai, chị Kamala, hé lộ chuyện chị có thể sẽ ra tranh cử TT năm 2028. Tin này đã được phe CH hý hửng đón nhận, ít nhất vì hai lý do:
    • Thiên hạ sẽ được chứng kiến trận đấu chưởng giữa chị Kamala và anh đồng chí đầu tém Gavin Newsom;
    • Nếu chẳng may cho đảng DC, chị Kamala trúng cử, đại diện cho đảng DC ra tranh cử chống CH -rất nhiều triển vọng sẽ là PTT JD Vance-, thì phe CH rất có thể sẽ khui sâm-banh ăn mừng trước ngày bầu luôn.
https://www.outkick.com/culture/kamala-harris-threatens-democrats-tease-has-republicans-foaming-mouth

  • Swalwell kêu gọi đập phá Tòa Bạch Ốc
    Dân biểu Eric Swalwell là db DC, đã từng nổi tiếng vì có đào nhí là một gián điệp do Trung Cộng cài vào khi db này làm trong Ủy Ban Tình Báo hạ viện.

    Anh Swalwell đã kêu gọi tất cả các dân biểu và nghị sĩ DC khi ra tranh cử lại năm tới 2026, phải cam kết sẽ biểu quyết phá nát đại sảnh lớn mà Trump đang xây bên cánh đông của Tòa Bạch Ốc. Anh Swalwell còn ra sáng kiến nữa là nếu không phá được thì phải đặt tên cho cánh đông đó là Dinh Obama!

    Nhân tài của đảng DC bây giờ như vậy đó: 'chạm giây điện' hết cả đám rồi.

https://www.foxnews.com/media/swalwell-mocked-demanding-2028-democrats-pledge-demolish-trumps-ballroom

  • Mamdani lấy tiền từ đâu
    Anh CS ứng cử viên thống đốc New York của thành phố New York, Zhoran Mamdani tiếp tục vung tiền ra để mua quảng cáo cho mình trên tivi và radio New York. Nhiều người thắc mắt anh ta nghèo rớt mùng tơi, lấy đâu ra tiền vậy? Một anh nhà báo của Fox News thắc mắc, đi điều tra. Và khám phá ra chuyện anh Mamdani đắc cử trong cuộc bầu nội bộ của đảng DC không phải là một tình cờ, mà đã xảy ra đúng theo kế hoạch của cánh cực tả của đảng DC được thiết lập từ năm 2017.

    Kế hoạch quy mô này được cánh cực tả của đảng DC phác họa ra, rồi được đổ tiền vào để thực hiện. Tiền vào từ hai nguồn. Thứ nhất từ tỷ phú cực tả gốc Hung George Soros, và thứ nhì, từ nhiều tổ chức ủng hộ Palestine chống Do Thái.

https://www.foxnews.com/politics/inside-mamdani-machine-soros-cash-socialists-radical-imams-engineered-zohran-mamdanis-path-power
  • Chị AOC lên tiếng
    Chị dân biểu cựu bán bar Alexandria Ocasio-Cortez, một trong 'Tứ Quái' cực tả của đảng DC, đã lên tiếng khẳng định "Không, tôi không điên như nhiều người tố cáo".

    Vâng, thưa chị, tôi cũng chưa bao giờ nghe một anh chị điên nào trong Nhà Thương Điên Biên Hoa nhìn nhận mình điên hết.

https://www.outkick.com/analysis/aoc-speech-mamdani-nyc-rally-not-crazy-phil-mickelson-anthony-kim-reaction

TIN VẮN MỸ

- Bill Gates, tỷ phú thiên tả, đã từng chi bạc tỷ cho các dự án của phe cấp tiến, đặc biệt là những kế hoạch và biện pháp gọi là 'bảo vệ khi hậu, chống hâm nóng trái đất'. Bây giờ, bất ngờ, Bill Gates đổi chiều, quay qua đặt vấn đề tất cả những hô hoán, báo động về trái đất hâm nóng có thể là sai lầm vĩ đại của các khoa học gia thiên tả. Nhắc lại, cựu Phó TT Al Gore khoảng năm 2006-2007, đã 'hoành tráng' cảnh báo nếu không làm gì, tới năm 2016, trái đất sẽ bắt đầu nóng dần tới khi nỗ tung thiêu cháy cả trái đất, giết tất cả sinh vật trên thế giới. Gore ngay sau đó, nhận được giải Nobel Hòa Bình!

- Tin vịt: cộng đồng Việt tị nạn lại nhận được tin vịt mới: thượng nghị sĩ xã nghĩa Bernie Sanders bỏ đảng DC để gia nhập đảng CH, ủng hộ TT Trump. Đây là tin vịt cồ, quý độc giả nên vứt vào thùng rác ngay. TNS Sanders không phải đảng viên đảng DC, ông ghi danh là độc lập không đảng nào, nhưng luôn luôn họp chung -caucus- với phe DC trong thượng viện. Ông chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ủng hộ TT Trump hay đảng CH.


TIN VẮN QUỐC TẾ

- Tin từ Nigeria cho biết đã có hơn 125.000 dân theo Công giáo bị giết chết trong xứ Hồi giáo này. Thế nhưng cả thế giới im re, không một lãnh đạo thế giới nào lên tiếng. Tuần rồi bất ngờ, TT Trump đã lên tiếng kêu gọi sự chú ý của thế giới đối với việc tàn sát này.

- Phản ứng việc Hamas liên tục vi phạm hòa ước, lừa gạt Do Thái bằng cách trao trả một số xương trong một xác chết của một con tin bị Hamas giết chết, đã được trao trả một phần xác chết từ mấy năm trước, Do Thái đã đánh bom quy mô các căn cứ của Hamas. Theo New York Times, có thể khoảng 100 người đã thiệt mạng. Việc làm tráo trở của Hamas đã bị chính Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế lên án.

- Cảnh sát Pháp đã bắt hai nghi phạm trong vụ trộm bảo tàng Louvre.